Chương 82: .
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
RẦMMMM!!
Cả đại sảnh rung chuyển dữ dội, đá vụn bắn tung như mưa.
Một thân người từ trên cao rơi thẳng xuống nền đá đã nứt vỡ, tạo thành một hố cạn giữa lớp bụi mù mịt.
...
Không còn tiếng kiếm. Không còn tiếng kim loại va chạm. Chỉ còn tiếng đá lăn lộc cộc, từng viên nhỏ va vào nhau rồi dần dần lặng xuống.
Một bàn tay khẽ động. Những ngón tay run rẩy cắm xuống nền đất lạnh như muốn chống cơ thể đứng dậy, nhưng vừa mới gượng được nửa tấc, toàn thân đã mềm nhũn, lại đổ xuống.
"Hộc..."
Chàng trai nằm ngửa trên nền đá, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mỗi lần hít vào đều như đang nuốt phải lửa. Tiếng ù kéo dài trong đầu. Tầm nhìn mờ đi rồi lại hiện lên, trắng xóa, sau đó tối sầm, rồi lại trắng xóa.
Mọi thứ như đang quay mòng mòng.
...
Bụp.
Tim bỗng nghẹn lại một nhịp.
"..."
Một cơn đau kỳ lạ lan khắp cơ thể. Không phải đau vì va đập, không phải đau vì kiệt sức, mà giống như có hàng nghìn cây kim cực nhỏ đang chậm rãi bò dọc theo từng mạch máu.
Chido khẽ nhíu mày. Cậu chậm chạp nâng bàn tay lên trước mặt.
Trong ánh nhìn mờ nhòe ấy... những đường gân dưới da đang đổi màu. Tím, rồi tím đậm hơn, như mực đang bị nhỏ vào trong nước. Chúng chậm rãi lan dọc theo cánh tay.
"..."
Độc...
...
Ở phía trên, một bàn tay bấu chặt lấy lan can gỗ. Tên Chấp hành thở dốc, khóe miệng hắn vẫn còn vương máu, một cánh tay gần như không còn nhấc nổi. Hắn mất khá lâu mới leo được trở lại tầng bảy.
Rồi hắn nhìn xuống. Thấy những đường tím đang lan khắp cơ thể Chido, đôi mắt hắn cuối cùng cũng dịu xuống.
"...Ha..."
Một tiếng cười rất khẽ, giọng hắn khàn đặc:
"...Cuối cùng cũng phát tác rồi sao..."
"Ta còn tưởng..."
"...Ngươi miễn nhiễm hoàn toàn."
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm xuống thân hình đang nằm bất động kia. Lần giao chiến vừa rồi... đã có vài lần lưỡi dao của hắn cắt trúng. Độc đã sớm đi vào cơ thể, chỉ là... tên quái vật kia vậy mà vẫn chiến đấu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nếu đổi thành người khác, chỉ một vết thương là đủ chết.
...
Tên Chấp hành chậm rãi lấy một cây ám khí ra, đầu ngón tay khẽ siết lại. Hắn định ném, nhưng... bàn tay khựng lại giữa không trung.
"..."
Trong đầu hắn hiện lên từng hình ảnh vừa rồi: Ánh sáng, tốc độ, đường kiếm, ánh mắt...
Tên này... quá nhiều lần làm ra chuyện không thể. Hắn không muốn đánh cược thêm nữa.
Thế là, bàn tay đổi hướng. Bóng tối quanh đại sảnh bắt đầu chảy ngược lên trần nhà. Từng dòng hắc khí cuộn lại, đan xen, nén chặt. Một cây lao khổng lồ dần thành hình—đen đặc, nặng nề, mũi lao hướng thẳng xuống mặt đất.
Hắn buông tay. Ảnh Lao rơi xuống, không nhanh nhưng mang theo cảm giác không thể tránh.
...
Chido khẽ mở mắt, mí mắt nặng như chì. Hình ảnh trước mặt chỉ còn là một khối đen khổng lồ đang càng lúc càng gần.
Tay phải cậu khẽ động. Thanh kiếm của Lâm Diệp... đang nằm cách đó không xa.
Chỉ cần... thêm một chút nữa...
Đầu ngón tay run rẩy vươn tới.
...
Không đủ. Khoảng cách ngắn ngủi ấy... lại xa như cả một đời người.
Ảnh Lao tiếp tục rơi xuống, mang theo tiếng gió rít nặng nề.
Ngay khi mũi lao chỉ còn cách Chido chưa đầy một trượng—
ĐOÀNG!!!
Một tiếng nổ vang lên từ phía vách đá! Nguyên cả bức tường bị một lực khủng khiếp đánh xuyên, đá vụn bắn tung.
Một bóng trắng lao thẳng qua màn bụi, nhanh hơn cả gió:
"SƯ ĐỆ!!"
Tiếng quát vang dội cả đại sảnh! Một đường kiếm trắng bạc bùng lên!
XOẸT!!
Ảnh Lao khổng lồ bị chém đôi. Không—không chỉ chém đôi, mà bị nghiền nát thành vô số mảnh hắc khí, tan biến ngay giữa không trung!
Gió kiếm còn chưa dừng, lớp bụi đá quanh Chido đã bị quét sạch.
Tần Mặc hạ xuống trước mặt cậu, một tay giữ kiếm, một tay chắn phía sau. Đôi mắt hắn nhìn lướt qua thân thể đầy thương tích của Chido, đồng tử lập tức co lại.
"...Sư đệ..."
Hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng ken két. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi kiếm xuyên thẳng lên tầng bảy—nơi một bóng áo đen đang đứng tựa lan can.
"..."
"Là ngươi."
...
...
"Hộc!!"
Một hơi thở gấp đột ngột bật ra. Mộc Vũ mở bừng mắt.
Nàng bật ngồi dậy gần như theo bản năng, bàn tay lập tức chụp lấy khoảng không trước mặt:
"Chido!"
Tiếng gọi bật khỏi môi—gấp gáp, hoảng loạn.
Nhưng... trước mắt nàng không còn là đại sảnh của Vô Minh Các. Không còn bóng tối, không còn máu.
Chỉ có bầu trời đêm. Khoảng trời sâu thẳm được phủ kín bởi vô số vì sao. Ánh trăng len qua những tán lá, từng đốm sáng rơi xuống mặt đất như bạc vụn. Gió đêm mang theo mùi cỏ non và đất ẩm.
Ở cách đó không xa, một con suối nhỏ róc rách chảy qua khe đá, mặt nước phản chiếu ánh trăng thành những dải sáng lung linh. Cỏ dại phủ kín triền đất, những bụi hoa trắng li ti khẽ lay động trong gió, đom đóm lặng lẽ bay giữa màn đêm.
Xa hơn nữa là rừng cây nối tiếp nhau thành từng lớp, đen sẫm dưới ánh trăng, yên bình đến mức tưởng như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
"Tỷ!"
Mộc Thanh vội đỡ lấy vai nàng, đôi mắt cô bé đỏ hoe, trong tay vẫn còn cầm khăn thuốc:
"Tỷ tỉnh rồi!"
"Tỷ đã ngủ rất lâu..."
"Muội dùng thuốc cho tỷ rồi..."
"Vết thương cũng đã ổn hơn..."
Cố Trường An cũng bước tới, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, trên người vẫn còn không ít vết thương chưa kịp băng bó. Hắn khẽ gật đầu:
"Hiện giờ tỷ cần nghỉ thêm."
"Độc tính trong người vẫn chưa—"
Lời còn chưa dứt, Mộc Vũ đã đứng bật dậy. Hai chân còn hơi loạng choạng, nhưng ánh mắt... đã hoàn toàn tỉnh táo.
Nàng quay phắt đầu về phía ngọn núi xa xa. Dưới màn đêm, khối núi đen khổng lồ vẫn đứng lặng như một con quái vật đang ngủ. Bên trong nó... là Vô Minh Các.
Là nơi nàng vừa dùng cả tính mạng để trốn khỏi... Cũng là nơi Chido vẫn còn ở đó.
"..."
Không một lời giải thích, Mộc Vũ lập tức lao đi.
"Tỷ!" Mộc Thanh hoảng hốt: "Tỷ đừng!"
Cố Trường An cũng sững người: "Khoan đã!"
Nhưng Mộc Vũ không hề dừng lại. Nàng chạy, chạy mặc cho cơ thể còn chưa hồi phục, chạy mặc cho vết thương lại rách ra, chạy, mặc cho máu bắt đầu thấm qua lớp băng mới.
Bước chân vẫn không hề chậm lại. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất không ngừng vang lên trong đầu nàng:
"Đừng chết..."
"...Chido."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.