Chương 91: Đệ Nhất Kiếm Thánh - Lưu Vân Tông
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
Tiếng đá rơi.
...
Lộc cộc...
Lộc cộc...
...
Một viên đá nhỏ lăn khỏi mép khe núi vừa mới hình thành, va vào vách đá dựng đứng rồi tiếp tục rơi xuống vực sâu không thấy đáy.
Cả ngọn núi... đã không còn nguyên vẹn nữa.
Một đường cắt thẳng tắp chia đôi toàn bộ khối núi khổng lồ, kéo dài từ đỉnh xuống tận lòng đất, phẳng đến mức tưởng như vừa được một tay thiên công dùng gương soi mài nhẵn. Hai nửa vách đá nghiêng nhẹ về hai phía, để lộ một khoảng trời rộng chưa từng tồn tại nơi đây.
Ánh trăng... lần đầu tiên sau rất nhiều năm, chiếu thẳng vào trung tâm của Vô Minh Các.
Không còn lớp đá dày che phủ. Không còn bóng tối bị giam cầm. Chỉ còn bầu trời đêm rộng đến vô tận.
Ngàn vạn vì sao lặng lẽ treo trên thiên khung, phản chiếu xuống những vách đá vừa bị tách đôi. Ánh bạc mềm mại trải khắp đại sảnh, phủ lên những hành lang gỗ gãy nát, những cây cột nghiêng lệch, những mảnh đá vỡ còn bốc khói mờ.
Khói đã nhạt đi. Chỉ còn những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, chậm rãi trôi qua từng tia trăng như những đốm tuyết trắng muốt.
Gió từ bên ngoài ùa vào, mang theo mùi cỏ non sau trận mưa ngầm, mang theo hơi nước của đại ngàn rừng sâu, và mang theo cả cảm giác tự do mà nơi này dường như đã quên mất từ rất lâu.
...
Giữa nền đá ngổn ngang, tên Chấp hành vẫn quỳ.
Một tay chống xuống đất, đầu cúi thấp. Trên ngực hắn chỉ còn một vết cắt rất mảnh, không sâu, không rộng. Nhưng tất cả bóng tối quanh thân hắn đã hoàn toàn biến mất.
Hắn vẫn còn sống, thế nhưng... thứ khiến hắn trở nên đáng sợ, đã không còn.
...
Ở phía xa, Mộc Vũ vẫn đứng bất động.
Đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo của nàng giờ đây mở lớn đến mức chính nàng cũng không nhận ra. Nàng nhìn đường kiếm kia, nhìn ngọn núi, nhìn bầu trời, rồi lại nhìn người vừa bước tới.
Trong ký ức của một sát thủ, một ngọn núi là thiên nhiên, là thứ không thể lay chuyển. Một tông môn có thể mạnh, có thể diệt một thành, có thể đồ một tộc... nhưng không ai, không một ai, lại dùng một kiếm... mở bầu trời.
Nàng từng nghe vô số truyền thuyết về Kiếm Thánh, luôn nghĩ đó chỉ là người đời phóng đại. Giờ phút này, Mộc Vũ mới hiểu, người đời... có lẽ còn kể thiếu.
...
Phía bên kia, Tần Mặc cũng ngẩng đầu.
Bàn tay cầm kiếm vẫn còn siết rất chặt, ánh mắt hắn dõi theo thân ảnh áo trắng giữa khoảng trời vừa mở. Khóe miệng khẽ mím lại, không phải vì sợ, mà là kính—một sự kính trọng gần như khắc sâu trong từng đệ tử của Lưu Vân Tông.
Trong tông môn có rất nhiều người mạnh, có những trưởng lão sống hơn nghìn năm, có Thái Thượng từng một mình trấn giữ biên cảnh, có các Phong Chủ danh chấn thiên hạ. Nhưng... chỉ có một người, được tất cả kiếm tu trong thiên hạ mặc nhiên công nhận:
Đệ Nhất Thánh Kiếm.
Kiếm Chủ đương đại.
Thanh Tiêu.
...
Nàng bước xuống. Không nhanh, không chậm, mỗi bước chân đều giống như gió đã tự tìm đến dưới chân mình.
Áo trắng lay nhẹ, viền áo xanh lam nhạt phản chiếu ánh trăng như sóng nước. Thân hình cao ráo, mảnh mai nhưng không hề yếu đuối; vai thon, lưng thẳng, tựa như một thanh kiếm cắm giữa trời cao.
Làn da trắng đến mức dưới ánh trăng gần như mang theo một tầng ánh bạc nhàn nhạt. Mái tóc xanh lam dài đến đầu gối khẽ đung đưa theo từng cơn gió, không buộc hết, chỉ có một chiếc trâm ngọc khắc hình mây giữ lại phần tóc phía sau.
Hai chiếc sừng rồng màu ngọc lưu ly nhô lên giữa mái tóc, không dữ tợn, không uy nghi. Chúng trong trẻo như được dòng nước ngàn năm mài giũa, phản chiếu từng đốm sao trên bầu trời.
Đôi mắt nàng là màu lam rất nhạt. Không giống đại dương, không giống bầu trời, mà giống... mặt hồ ở Thiên Trì, một mặt hồ không có lấy một gợn sóng.
Trên tay nàng, thanh kiếm Lưu Lam vẫn chưa thu hồi vào vỏ. Lưỡi kiếm trong suốt, mỏng đến mức gần như hòa tan vào không khí; nếu không có ánh trăng phản chiếu, có lẽ chẳng ai nhận ra nàng đang cầm kiếm.
Không ai dám lên tiếng. Ngay cả gió... cũng nhỏ đi.
...
Sau một khoảng lặng, Thanh Tiêu khẽ nâng cổ tay. Lưu Lam... nhẹ nhàng nâng lên.
Không ai nhìn rõ, không một ai thấy được nàng đã vung kiếm từ lúc nào. Chỉ đến khi... mũi kiếm đã lặng lẽ chĩa xuống, thẳng về phía Mộc Vũ.
Đồng tử Mộc Vũ co rút, toàn thân nàng cứng lại. Một cảm giác nguy hiểm mà suốt đời làm sát thủ nàng chưa từng trải qua khóa chặt lấy tim mình. Không thể né, không thể phản kháng, thậm chí... không dám hít thở.
Nhưng... ngay giữa đường kiếm ấy, có một bóng người chậm rãi bước tới.
Là Chido.
Thân thể cậu vẫn còn lảo đảo, độc vẫn chưa tan, khóe môi còn vương máu. Bàn tay cầm kiếm cũng run rất nhẹ, đứng còn chẳng thật vững.
Thế nhưng, cậu vẫn bước lên, đứng chắn trước Mộc Vũ. Một lần nữa.
...
Mộc Vũ sững người, đôi mắt nàng nhìn lên bóng lưng ấy. Lần đầu là trong đại sảnh. Lần thứ hai là trước xe goòng. Và bây giờ... lại thêm một lần nữa.
...
Chido ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Thanh Tiêu. Không khiêu khích, không sợ hãi, chỉ đơn giản... là không lùi.
...
Mũi kiếm của Thanh Tiêu dừng lại.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Đầu mũi kiếm khẽ run lên gần như không thể nhận ra. Đôi môi nàng khẽ mở, một câu nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy:
"...Tại sao..."
Ánh mắt màu lam nhạt dừng trên Chido thêm một thoáng. Rồi... thanh kiếm chậm rãi hạ xuống. Nàng xoay người, không nói thêm một lời.
...
Đúng lúc ấy, trên bầu trời, từng gợn linh lực lan ra.
Một bóng hạc trắng lướt qua biển sao. Một chiếc hồ lô khổng lồ từ xa bay tới. Một chiếc ô giấy trắng khẽ mở giữa không trung. Những đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng đồng loạt xé gió mà đến.
Các Phong Chủ. Các Trưởng lão. Đội Chấp Pháp. Cùng những cường giả của Lưu Vân Tông lần lượt xuất hiện.
Chỉ trong vài hơi thở, khoảng trời phía trên Vô Minh Các đã đầy kín thân ảnh. Không hỗn loạn, không ai lên tiếng hỏi, bởi tất cả đều đang chờ một người.
Thanh Tiêu khẽ ngước nhìn bầu trời, giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng vang khắp cả khe núi:
"Phong tỏa toàn bộ khu vực."
"Dẫn người bị thương về tông."
"Những kẻ còn sống..."
"...Bắt."
Chỉ ba câu. Không dài, không ngắn.
Nhưng ngay sau đó, toàn bộ cường giả của Lưu Vân Tông đồng loạt chắp tay:
"Tuân lệnh, Tông chủ."
Trong khoảnh khắc ấy, cỗ máy khổng lồ mang tên Lưu Vân Tông chính thức vận chuyển. Không còn là cuộc chiến của vài người trẻ tuổi nữa, mà là sự can thiệp của một đại tông môn đứng trên đỉnh cao thiên hạ.
Chỉ còn Thanh Tiêu đứng dưới ánh trăng, lặng lẽ như mây trên mặt hồ, dường như vừa rồi việc chẻ đôi một ngọn núi cũng chỉ là một động tác thuận theo dòng chảy của kiếm đạo mà thôi.
Ánh trăng vẫn lặng lẽ rơi xuống. Không còn tiếng va chạm của kim loại, không còn tiếng hô giết. Chỉ còn gió—gió từ khe núi vừa bị mở ra chậm rãi luồn qua từng tầng hành lang, thổi tung lớp bụi đá còn chưa kịp lắng xuống.
...
Khắp đại sảnh, từng mảnh đoản đao, từng chiếc phi tiêu, từng mảnh ám khí gãy vụn lặng lẽ nằm rải rác trên nền đá.
Có những lưỡi kiếm đã mẻ đến không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Có những vết chém sâu hằn trên lan can gỗ, kéo dài đến tận những cây cột đã gãy nghiêng.
Mặt đất đầy những khe nứt. Từng tầng hành lang vòng tròn vốn ngay ngắn giờ chằng chịt vết thương.
Ở chính giữa đại sảnh, nơi nền đá từng tồn tại, giờ chỉ còn một hố sâu khổng lồ. Những bánh răng cổ xưa, những thanh ray ngầm, những trục xoay khổng lồ điều khiển toàn bộ cơ quan của Vô Minh Các đều đã lộ thiên dưới ánh trăng.
Từng bánh răng vẫn còn phát ra những tiếng cạch... cạch... rất nhỏ, rồi dần dừng hẳn. Cả cỗ máy bí mật đã vận hành suốt bao năm, cuối cùng... đã chết.
...
Dọc theo những tầng hành lang, thi thể của các sát thủ nằm ngổn ngang.
Có kẻ còn giữ nguyên tư thế chuẩn bị lao xuống. Có kẻ gục ngay bên lan can. Có kẻ bị chính đống gỗ đổ nát chôn vùi. Không còn ai đứng dậy nữa.
...
Ở một góc sâu trong lòng núi, khoang hang nhỏ vốn luôn tĩnh lặng. Ngôi nhà gỗ đơn sơ của hai chị em nhà Mộc vẫn còn đó. Mái nhà hơi lệch, mảnh vườn nhỏ xanh mướt vẫn đón lấy ánh trăng lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Những bụi thảo dược khẽ lay trong gió. Mặt hồ nhỏ phản chiếu bầu trời đầy sao. Vài con cá nhỏ vẫn thong thả bơi qua bơi lại, giống như chưa từng biết, ngoài kia, cả thế giới vừa trải qua một trận chiến kinh thiên động địa.
...
Ngay cửa hang, hai tên sát thủ từng bị đánh ngất từ trước vừa tỉnh lại. Một tên còn đang ngơ ngác ôm sau gáy, tên còn lại thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Chưa kịp đứng vững, đã bị các đệ tử Chấp Pháp của Lưu Vân Tông khống chế gọn gàng:
"Không được chống cự."
Một sợi dây trói linh lực khẽ siết lại. Hai người chỉ còn biết nhìn nhau đầy mơ hồ, hoàn toàn không biết... mình đã ngủ qua gần như toàn bộ trận chiến.
...
Ở phía xa hơn, một đoàn người đang cẩn thận hộ tống Mộc Thanh cùng Cố Trường An rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Mộc Thanh vẫn liên tục ngoái đầu nhìn về phía ngọn núi đã bị chẻ làm đôi, tay thì ôm chặt viên linh thạch, đôi mắt đỏ hoe như đang tìm kiếm một bóng người giữa đống đổ nát. Trong mắt cô đầy lo lắng.
Cố Trường An cũng quay lại rất nhiều lần, bàn tay vô thức siết chặt, muốn quay trở lại... nhưng cuối cùng, vẫn bước tiếp.
...
Một nhóm khác đang đỡ lấy Tần Mặc. Trên áo trắng của vị đệ tử nội môn giờ đây đã nhuốm đầy bụi đất và máu.
Một trưởng lão vừa kiểm tra thương thế vừa khẽ gật đầu:
"Không nguy hiểm đến tính mạng."
Tần Mặc không đáp, ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía trung tâm đại sảnh. Ở bức tường phía đông, lỗ thủng khổng lồ do một kiếm của hắn tạo ra lúc xông vào vẫn còn nguyên, mé đá xung quanh nhẵn đến kỳ lạ—một con đường thẳng nối từ mê cung bên ngoài đến tận chiến trường.
...
Trên một mỏm đá, thanh kiếm của Lâm Diệp được một đệ tử trẻ tuổi cẩn thận nhặt lên, hai tay nâng ngang trước ngực. Lưỡi kiếm đã xuất hiện thêm một vết nứt mới, nhưng vẫn sáng, rất sáng... giống như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của trận chiến vừa rồi.
...
Ở nơi cao nhất, Thanh Tiêu lặng lẽ đứng trên mép vách đá. Sau lưng nàng là ngọn núi đã bị chẻ làm đôi, biển mây nơi phương xa vẫn chậm rãi trôi qua khe núi mới mở.
Ánh trăng phủ lên tà áo trắng cùng mái tóc xanh lam dài, khiến bóng lưng ấy như hòa vào trời đêm. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống toàn bộ Vô Minh Các—một tổ chức từng ẩn mình trong bóng tối, giờ đã hoàn toàn phơi bày dưới ánh trăng.
...
Ở phía dưới, Chido vẫn đứng đó.
Thanh kiếm chống xuống nền đá, hai chân khẽ run lên, hơi thở càng lúc càng nặng. Những đường gân tím dưới cánh tay vẫn chậm rãi lan rộng.
Tầm mắt cậu dần nhòe đi. Tiếng người xung quanh, tiếng gió, tiếng đá rơi... đều như đang ở rất xa.
Cuối cùng... không còn đủ sức.
Những ngón tay từ từ buông lỏng. Cơ thể Chido cũng theo đó chậm rãi đổ xuống.
"Chido!!"
Giọng Mộc Vũ vang lên, không còn chút bình tĩnh nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.