Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 78: Một Lối Thoát

Đăng: 26/09/2026 08:45 1,240 từ 8 lượt đọc

Hộc... Hộc... Hộc...

Hơi thở của Cố Trường An dồn dập đến mức nóng rát nơi cuống họng.

Hai tay hắn chống lên đầu gối, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đất dưới chân vừa mới bị đào tung lên thành một cái hố không lớn, bùn đất bám đầy hai cánh tay, cả móng tay cũng đã rớm máu vì cào quá mạnh.

Nhưng hắn không để ý. Ánh mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn xuống vật bằng sắt đã lộ ra khỏi lớp đất: Một cần gạt cũ kỹ, phần thân đã phủ kín rỉ sét, tựa như đã ngủ yên ở nơi này hàng chục năm.

...

Trong đầu hắn bất giác hiện lên lời Mộc Vũ từng nói:

"Cơ sở này không phải được xây từ đầu..."

"Nó dựng lên trên một hầm mỏ bỏ hoang."

"Ngay dưới đại sảnh là tuyến đường ray cũ."

"Thời Thượng Cổ dùng để vận chuyển khoáng thạch."

"Sau này bị bỏ phế."

"Người của Các cải tạo lại toàn bộ, biến nó thành một phần kết cấu."

"Nếu có ngày đó tới..."

"Hãy tìm cái cần gạt ấy."

"Chỉ cần kéo xuống..."

"Lối thoát sẽ mở."

...

Cố Trường An hít thật sâu, bước tới đặt bàn tay lên thanh sắt lạnh buốt. Một nhịp... hai nhịp... rồi nghiến răng!

Mộc Thanh nhìn thấy, không suy nghĩ nhiều cũng cố hết sức góp lực:

"Hựng!…"

XOẠCH!!

Thanh cần gạt nặng nề bị ép xuống.

Ngay lập tức, ở phía trước, một ụ đất thoạt nhìn chẳng khác gì một gò đất bình thường khẽ rung lên. Không phải chỉ đất rung, mà là cả khối đất ấy đang dịch chuyển! Từng mảng cỏ, rễ cây, đá vụn tất cả cùng trượt sang một bên, lộ ra bên dưới là một khe hở đen ngòm.

Ẩn sâu trong bóng tối là một đoạn đường ray cũ phủ kín bụi đất.

Mộc Thanh đứng cạnh không khỏi mở to mắt:

"..."

Đây... là thật...

Cùng lúc ấy, trong lòng đại điện.

Keng!

Một tiếng va chạm chói tai lại vang lên. Đoản đao của tên Chấp hành chém ngang, thanh kiếm trong tay Chido lập tức nâng lên đón đỡ. Tia lửa tóe ra. Thân kiếm chỉ khẽ rung, cổ tay Chido gần như không hề nhúc nhích.

Phía sau lưng, Mộc Vũ vẫn áp sát. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn đủ để cảm nhận được hơi thở của đối phương. Lưng chạm lưng, không ai quay đầu, không ai nhìn ai. Thế nhưng chỉ cần đối phương dịch chuyển một bước, người còn lại cũng lập tức điều chỉnh theo, như thể đã phối hợp từ rất lâu.

Tên Chấp hành lui vào trong màn hắc vụ, giọng Mộc Vũ vẫn đều đều vang lên:

"...Hắc Tiễn."

"Ám khí sẽ tới từ điểm mù."

Ngay khi câu nói kết thúc—

Vút!

Một đạo hàn quang lao tới.

Keng!

Thanh kiếm trong tay Chido quét ngang. Mũi ám khí lập tức đổi hướng, cắm sâu vào cột gỗ phía sau.

"...Tiếp theo."

"Hắc Bộ."

"Hắn sẽ đổi vị trí sau mỗi lần ra đòn, di chuyển vào trong bóng tối."

Vừa dứt lời, bóng đen bên trái biến mất, xuất hiện ngay phía sau. Mộc Vũ còn chưa kịp quay người, Chido đã xoay người trước!

Keng!

Đoản đao cùng trường kiếm va nhau. Tên Chấp hành lập tức lùi vào bóng tối.

"...Hắc Ảnh."

"Mượn góc tối."

"Không phải phân thân."

"Chỉ là đánh lừa thị giác."

Chido khẽ gật đầu. Không hỏi, không nghi ngờ, mỗi một lời nàng nói hắn đều ghi nhớ. Mỗi một lần bóng đen xuất hiện, thanh kiếm trong tay hắn đều đến sớm hơn nửa nhịp.

Dần dần, tên Chấp hành cũng nhận ra hắn không còn giao chiến với một người, mà là với hai bộ não: Một người đọc trước nước cờ, một người thực hiện ngay tức khắc.

Ở nơi khác trong đường hầm.

Tên sát thủ vừa bị Tần Mặc tóm còn chưa kịp động đậy thì một chiếc phi tiêu đã lao thẳng về phía đầu hắn.

Keng!

Tần Mặc nhận ra, chém bay nó đi, nhưng tên kia lại tận dụng thời cơ ấy để lấy dao tự kết liễu đời mình.

Một tên sát thủ khác vừa lao khỏi góc cua, đầu người đã bay lên, máu bắn tung lên vách đá. Tần Mặc thu kiếm, không hề dừng chân, ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh.

Tên vừa nãy còn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị chính phi tiêu của đồng bọn hòng giết chết. Xem ra chỉ lấy bỏ độc thôi là chưa đủ, chưa kể chưa chắc bọn chúng sẽ chịu nói, chúng tự nguyện tự s-át.

Tần Mặc lại nhìn xung quanh. Đường hầm này... lại đổi nữa rồi.

Tiếng bánh răng gỗ khổng lồ tiếp tục xoay sâu trong lòng núi:

Ầm...

Ầm...

Ầm...

Những bức tường chậm rãi dịch chuyển. Lối đi vừa nãy đã biến thành ngõ cụt, con đường bên phải lại mở sang hướng khác, một mê cung sống.

Tần Mặc nghiến răng. Tiếng kim loại từ một nơi khác vang xuyên qua lớp tường rất nhỏ, quá nhỏ để định hướng, lại bị những lớp tường tinh vi của Các phản đi khắp nơi.

Phiền phức. Hắn không sợ địch mạnh, thứ khiến hắn khó chịu là phải đánh với một cái mê cung.

Lại thêm hai bóng đen lao tới. Không nói, không hét, chỉ có sát khí tàn độc.

Keng!

Một kiếm. Hai kiếm. Tên thứ nhất gãy cổ. Tên thứ hai vừa lùi nửa bước, mũi kiếm đã xuyên qua yết hầu. Máu theo thân kiếm nhỏ xuống nền đá.

Tần Mặc không thèm nhìn, tiếp tục lao đi:

"..."

Chỉ cần... một manh mối. Chỉ cần biết giao chiến xảy ra ở hướng nào... Chỉ cần một chút thôi...

Trong đại điện, hắc vụ vẫn dày đặc.

Mộc Vũ khẽ cắn môi: Không ổn... Nếu cứ kéo dài thế này, dù Chido còn trụ được thì nàng cũng không thể. Nàng không biết Cố Trường An đã thành công chưa, không biết Mộc Thanh còn sống hay không, càng không biết "Lối thoát"... có còn tồn tại.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua thì... tai nàng khẽ động.

...

Xèo...

Một âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như bị tiếng giao chiến che lấp, nhưng nàng vẫn nghe thấy. Sound ấy... xuất phát từ dưới nền đá!

Đồng tử Mộc Vũ lập tức co lại.

Đúng lúc ấy, tên Chấp hành từ trong bóng tối lao ra, một đòn chém cực nhanh nhắm thẳng vào Chido!

Keng!

Lần này, người đỡ lại là Mộc Vũ! Nàng nghiến răng, cổ tay run lên vì lực va chạm, nhưng vẫn cắn răng giữ được thế kiếm.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, nàng quay sang quát gấp:

"Chido!"

"Cẩn thận dưới chân!"

Chido cúi nhìn. Mộc Vũ lập tức hạ thấp trọng tâm, hai đầu gối khuỵu xuống, một tay chống nhẹ lên nền giống như đang chuẩn bị đón lấy một cơn địa chấn.

Chido chỉ nhìn đúng một lần rồi lập tức bắt chước: Hạ thấp trọng tâm, dồn lực xuống hai chân.

Mộc Vũ nói thật nhanh:

"Bên dưới..."

"Có lối thoát!"

Đồng tử tên Chấp hành lập tức co rút. Hắn hiểu rồi.

Nhưng... đã muộn.

...

ẦMMMMMMMMM——!!

0