Chương 76: Không Có Tiếng Bước Chân
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
Không có tiếng gào thét. Không còn tiếng báo động. Cũng chẳng còn tiếng kim loại va chạm xé tai.
Chỉ còn... sự yên tĩnh.
...
Tần Mặc dừng chân.
Một tay hắn giữ chặt lấy chuôi kiếm, ánh mắt chậm rãi đảo qua đoạn đường hầm tăm tối phía trước. Vách đá ẩm lạnh phủ đầy rêu mốc, những cột chống bằng gỗ đen sẫm đan xen dày đặc như mạng nhện. Ánh đuốc cắm trên tường thỉnh thoảng chao nghiêng lay động, khiến bóng người hắn kéo dài rồi lại co quắp lại.
Mỗi khi hắn bước thêm một bước, tiếng giày chạm xuống nền đá lại vọng đi rất xa. Quá xa, giống như cả ngọn núi thăm thẳm này chỉ còn lại duy nhất một mình hắn.
...
Không đúng. Quá đỗi yên tĩnh.
Lúc nãy rõ ràng còn có rất nhiều sát thủ bao vây. Bọn chúng không thể nào biến mất sạch sẽ một cách vô lý như vậy được.
Tần Mặc khẽ hạ thấp trọng tâm, các ngón tay siết chặt lấy chuôi kiếm thêm một chút.
Gió. Hắn tập trung lắng nghe tiếng gió. Không phải nghe bằng tai thường, mà là cảm nhận bằng khí. Một kiếm tu cảm nhận thế giới chung quanh bằng từng luồng lưu động cực nhỏ. Trong đường hầm kín đặc này, dù chỉ một hơi thở nhẹ nhất cũng sẽ làm cấu trúc không khí thay đổi.
...
Một...
Hai...
Ba...
Không có gì cả.
...
Đúng lúc ấy—
Vút!
Một sợi tơ đen mảnh như sợi tóc bất ngờ quét ngang qua cổ hắn!
Keng!
Thanh kiếm trong tay hắn vừa rời khỏi vỏ nửa tấc, tia lửa bắn tung lên. Sợi tơ lập tức bị kiếm khí chém đứt làm đôi.
Nhưng ngay sau đó, bốn bóng người đồng thời lao ra từ bốn góc chết! Không một tiếng bước chân, không một tiếng hô hào. Bốn thanh đoản đao rực ánh thép cùng lúc đâm thẳng về một điểm: Lưng, tim, cổ, hông—bốn vị trí hiểm hóc đủ để kết thúc một mạng người trong chớp mắt!
...
Soạt!
Vạt áo trắng lướt ngang. Không phải lùi lại né tránh, mà là tiến lên!
Tần Mặc bước thẳng vào giữa thế bao vây của bốn người.
Một bước: Vai nghiêng nhẹ, lưỡi dao đầu tiên lướt sát sượt qua vạt áo.
Hai bước: Chuôi kiếm thúc ngược về phía sau.
Bộp.
Tên sát thủ phía sau trợn ngược mắt. Cổ hắn bị nốt chuôi kiếm đánh trúng ngay điểm huyệt. Thân thể hắn lập tức mềm nhũn đổ xuống.
Ba bước: Kiếm rời khỏi vỏ. Chỉ một đoạn ngắn ngắn ngủi—
Keng!
Thanh đoản đao thứ hai bị bẻ lệch hướng. Mượn chính lực phản chấn ấy, thanh kiếm trong tay Tần Mặc xoay một vòng cực nhỏ.
Máu tươi bắn tung lên vách đá. Tên sát thủ thứ hai ôm lấy cổ họng ngã gục.
...
Hai tên còn lại không hề có lấy một chút dao động cảm xúc. Bọn chúng giống như những cỗ máy giết người lạnh lùng, tiếp tục áp sát tàn nhẫn.
Tần Mặc không buồn nhìn. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, một mũi ám khí xé gió lướt sát qua mang tai. Hắn xoay cổ tay, thanh kiếm như một dòng nước uốn lượn:
Xoẹt.
Mũi ám khí lập tức đổi hướng.
Phập!
Chính mũi ám khí đó lại cắm sâu vào ngực kẻ vừa ném ra.
Tên sát thủ cuối cùng đã tiến đến rất gần, khoảng cách chỉ còn chưa đầy nửa trượng. Hắn cất tiếng cười, một nụ cười lạnh lẽo giấu sau lớp mặt nạ. Hai tay hắn mở rộng, hàng chục lưỡi dao nhỏ giấu trong tay áo đồng loạt bật ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tần Mặc biến mất!
Tốc độ là quá nhanh! Đối phương chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng trắng lướt ngang tầm mắt.
Sau đó... một đường máu cực mảnh xuất hiện trên cổ.
Tên sát thủ vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai mắt mở lớn kinh hoàng. Một hơi thở sau, đầu hắn chậm rãi lệch sang một bên rồi cả cơ thể đổ rầm xuống nền đá.
...
Tần Mặc tra kiếm về vỏ, không hề quay đầu nhìn lại mà tiếp tục bước đi. Nhược bằng ánh mắt hắn lúc này đã lạnh lẽo hơn nhiều so với lúc mới tiến vào:
"Đây mới là cách bọn chúng chiến đấu..."
Không đối đầu trực diện, không giao phong dài dòng. Chỉ cần để lộ một sơ hở nhỏ... là chết.
...
Ở trung tâm đại điện.
Không khí gần như đông cứng lại thành băng.
Mũi kiếm trong tay Chido vẫn chỉ thẳng về phía trước không run rẩy, không chệch một phân. Đầu kiếm phản chiếu ánh đuốc lập lòe u uất.
Ở đầu bên kia, tên Chấp hành hơi nheo mắt lại cảnh giác. Còn ở phía bên này, chàng thiếu niên mặc bộ bạch y ngoại môn vẫn đứng yên sừng sững như một tảng đá, không nói thêm bất kỳ câu nào.
...
Phía sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Mộc Vũ chống tay xuống nền gỗ, từ từ đứng thẳng dậy.
Chất thuốc độc hại vẫn đang khiến từng sợi thần kinh của nàng đau buốt, hai chân còn hơi run rẩy, nhưng nàng vẫn kiên quyết bước tới. Một bước... hai bước... cho đến khi đứng sát ngay phía sau lưng Chido.
Hai người gần như chạm vai vào nhau. Rồi rất tự nhiên, cả hai khẽ xoay người—lưng tựa lưng, mặt hướng về hai phía đối lập. Một người đăm đăm nhìn tên Chấp hành, một người cảnh giác quan sát những tên sát thủ còn sót lại.
Không cần bàn bạc, không cần ra hiệu. Chỉ một động tác rất nhỏ ấy đã lập tức tạo thành một thế trận phòng thủ kín kẽ tuyệt đối.
...
Mộc Vũ hít vào một hơi thật chậm. Ánh mắt vốn có chút dao động lúc nãy giờ đây lại dần trở nên lạnh lẽo như nước mùa đông. Đầu gối nàng hơi hạ thấp, trọng tâm dồn xuống, các đầu ngón tay khẽ co lại. Mỗi cơ bắp trên cơ thể nàng đều tiến vào trạng thái sẵn sàng bùng nổ.
Đây mới thực sự là Mộc Vũ—một sát thủ.
Giọng nàng cất lên rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Hắn dùng bóng."
"Chiêu đầu là Ảnh Thực."
"Có thể cảm nhận dao động trong bóng tối."
"Hai..."
Nàng hơi khựng lại, đầu đau nhói như bị khoan:
"...Ảnh Bộ."
"Di chuyển không tiếng."
"Ba..."
Chưa kịp nói hết câu, tên Chấp hành đã đột ngột ra tay!
Ầm!
Sàn gỗ dưới chân hắn nứt toác. Thân hình hắn giống như hoàn toàn tan vào bóng tối. Khoảng cách gần một trăm thước, chỉ trong một nhịp chớp mắt, hắn đã sừng sững xuất hiện ngay trước mặt Chido!
Đoản đao trong tay đâm thẳng hướng vào yết hầu! Nhanh, nhanh đến mức ngay cả những sát thủ xung quanh cũng chỉ kịp nhìn thấy một vệt đen xé gió!
...
Mộc Vũ gần như nín thở: Không kịp rồi!
Thế nhưng—
Keng!
Một âm thanh lanh lảnh trong trẻo vang lên. Thanh kiếm trong tay Chido không biết đã nâng lên từ lúc nào. Lưỡi kiếm dựng đứng, chính xác chắn ngay trên quỹ đạo đâm của mũi đoản đao.
Tia lửa bắn tung tóe.
Tên Chấp hành mở lớn đồng tử đầy bàng hoàng. Lực phản chấn dũng mãnh truyền ngược lại cánh tay khiến hắn bị ép lùi liên tiếp ba bước. Mỗi bước chân hạ xuống đều để lại một vết nứt sâu trên sàn gỗ.
Hắn nhìn Chido. Lần đầu tiên trong ánh mắt hắn xuất hiện sự kinh ngạc tột cùng:
"...Không thể nhanh hơn."
Hắn lập tức hiểu ra: Tốc độ của mình không hề vượt được đối phương. Không thể đánh kiểu dồn ép với hắn, cũng khó có thể nào đột kích bất ngờ.
...
Ở phía sau lưng Chido, Mộc Vũ chậm rãi thở hất ra. Nàng vừa rồi thật sự đã nghĩ... hắn sẽ không nhìn thấy đòn đánh đó.
Nhưng không những nhìn thấy, hắn còn phản kích ngay trong khoảnh khắc đầu tiên, không dư, không thiếu, chính xác đến mức đáng sợ.
Nàng lập tức kéo suy nghĩ trở lại, tiếp tục thì thầm:
"Chiêu ba..."
"Hắc Mạc."
"Có thể..."
...
Ở một nơi rất xa ngọn núi tăm tối ấy.
Tiếng hít thở dồn dập dồn dập vang lên giữa rừng cây rậm rạp. Cố Trường An cuối cùng cũng dừng chân lại. Hắn nhẹ nhàng đặt Mộc Thanh ngồi xuống một tảng đá lớn.
Mộc Thanh vẫn ôm chặt viên linh thạch trong tay, khuôn mặt tái nhợt không chút sắc máu:
"Cố... đại ca..."
"Chờ ta một chút."
Cố Trường An chống hai tay lên đầu gối, hít mạnh vài hơi dồn dập. Mồ hôi không ngừng chảy dài dọc theo thái dương hắn.
Rồi bỗng nhiên, hắn quay người lại, quỳ sụp xuống. Hai tay hắn bắt đầu điên cuồng đào bới lớp đất ẩm dưới gốc một cây cổ thụ.
Không dùng đến linh lực, hắn chỉ dùng chính đôi tay trần của mình. Đất cát nhanh chóng bị hất sang hai bên, từng nắm, từng nắm một. Móng tay hắn đã bật máu tươi, nhưng hắn vẫn cắn răng đào tiếp.
Mộc Thanh ngơ ngác nhìn hắn:
"Cố... đại ca?"
"...Huynh đang tìm gì vậy?"
Cố Trường An không trả lời. Hắn chỉ nghiến chặt răng, tiếp tục đào sâu xuống lòng đất, như thể ở dưới sâu đó đang chôn giấu thứ có thể quyết định vận mệnh của tất cả bọn họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.