Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 77: Tin

Đăng: 26/09/2026 08:45 1,757 từ 8 lượt đọc

Ba cặp mắt nhìn nhau, sự tập trung được đẩy lên cao độ. Sự tĩnh lặng bao trùm trước khi...

Bóng tối.

Như từng giọt mực đặc quánh, chậm rãi lan ra từ bên dưới chân tên Chấp hành.

Không phải đêm xuống, mà giống như toàn bộ ánh sáng quanh đại điện đang bị một thứ lực lượng vô hình từng chút một nuốt chửng. Những cây đuốc trên tường vẫn đang bùng cháy, nhưng ánh lửa lại trở nên mờ nhạt đến tội nghiệp. Sắc đỏ bị ép xuống tột cùng, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại những mảng sáng yếu ớt rồi biến thành một thế giới xám đục tịch mịch.

Tên Chấp hành hạ thấp thanh đoản đao. Giọng nói hắn cất lên lạnh lẽo:

"Hắc Mạc."

Ù...

Không gian khẽ rung lên nhè nhẹ. Trong nháy mắt, phạm vi mấy chục trượng quanh đại điện hoàn toàn chìm vào một màn sương đen đặc quánh.

Tiếng hít thở trở nên rõ mùng một. Tiếng tim đập dồn dập, tiếng vải áo cọ xát, thậm chí cả tiếng máu chảy rần rật trong từng mạch máu... đều giống như bị khuếch đại lên gấp hàng trăm lần.

...

Đồng tử Chido hơi co lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Bản năng báo động nguy hiểm, rất nguy hiểm!

Ở phía sau lưng, Mộc Vũ cũng vô thức bước lùi sát thêm nửa bước. Hai tấm lưng khẽ chạm vào nhau.

Không ai nói câu nào, nhưng cả hai đều tự hiểu rõ: Chỉ cần tách ra vào lúc này, một người chắc chắn sẽ chết!

...

Mộc Vũ khẽ cắn chặt môi:

"Hắn..."

"Vừa dùng Hắc Mạc, nuốt chửng ánh sáng, hạn chế tầm nhìn."

"Chiêu thứ tư..."

"Ảnh Lao."

"Cái bóng dưới chân sẽ tự động lao tới..."

"Không cần niệm phép..."

"Đừng—"

Vút!

Một tia đen xé gió lao đến. Đã tới!

KENG!

Thanh kiếm trong tay Chido lập tức chém ngang, đoản đao bị bật ngược trở lại. Tên Chấp hành vừa xuất hiện lập tức lại biến mất hút vào màn sương.

...

Bên trái: Keng!

Bên phải: Keng!

Phía sau: Keng!

Tiếng kim loại va chạm liên tục chói tai vang lên giữa đại điện. Bóng đen lúc ở đông, lúc ở tây, lúc trên cao, lúc dưới thấp. Tên Chấp hành gần như hoàn toàn hòa tan vào Hắc Mạc, liên tục đổi góc tập kích hiểm hóc.

Nhưng... mỗi một lần hắn xuất hiện, thanh kiếm của Chido đều đỡ tới đúng lúc. Không nhanh hơn, không chậm hơn, chỉ vừa đủ như thể ngay từ đầu hắn đã biết chính xác đối phương sẽ xuất hiện ở đâu.

...

Ánh mắt tên Chấp hành dần trở nên lạnh lẽo.

Đột nhiên, bóng người hắn biến mất hoàn toàn khỏi trước mặt Chido.

Mộc Vũ mở to mắt kinh hoàng:

"Không ổn!"

Vút!

Lần này, đoản đao đâm thẳng về phía nàng!

Mộc Vũ lập tức giơ đoản kiếm lên đỡ:

Keng!

Lực va chạm mãnh liệt truyền thẳng xuống cánh tay.

"Hự..."

Hai chân nàng trượt lùi về sau hơn một trượng, cổ tay run lên bần bật. Vết thương chưa lành do độc tố khiến từng thớ cơ trên người nàng như bị xé rách tàn nhẫn.

Chưa kịp ổn định tư thế—

Vút!

Đòn thứ hai: Keng!

"Hự..."

Đòn thứ ba: Xoẹt!

Lưỡi đao sượt qua vai, một vệt cắt mảnh hiện ra, may mắn chỉ trúng phần vải áo. Mộc Vũ nghiến chặt răng, chỉ thiếu một chút nữa thôi...

...

Tên Chấp hành nở nụ cười nhạt tàn độc. Hắn đã hiểu ra: Điểm yếu không phải là tên thiếu niên kia, mà chính là nàng! Chỉ cần giết chết nàng, mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc.

...

Bóng người hắn lại biến mất. Lần này, hắn hoàn toàn không còn nhắm vào Chido nữa. Toàn bộ sát ý cuồng bạo đều đổ dồn về phía Mộc Vũ.

Keng! Keng! Keng!

Mỗi một lần chống đỡ, cánh tay Mộc Vũ lại thêm tê dại, hai chân càng lúc càng nặng trĩu. Hơi thở nàng bắt đầu rối loạn tột cùng.

...

Đúng lúc ấy, một bóng trắng vụt lao tới!

KENG!

Thanh kiếm của Chido chém nghiêng cực mạnh, đoản đao lập tức bị ép lệch sang một bên.

Tên Chấp hành bị đẩy lùi nửa bước. Chido cũng chỉ vừa kịp chắn ngang trước mặt Mộc Vũ. Không nói một lời, hắn lại tiếp tục đăm đăm nhìn chằm chằm vào bóng tối đặc quánh.

...

Mộc Vũ siết chặt chuôi đao, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu chưa từng có:

"...Chết tiệt..."

Nàng không ngờ, có một ngày bản thân lại trở thành gánh nặng của người khác.

...

"Không được..." Nàng tự nhủ.

Rồi cắn răng, bất chấp cơ thể đang đau nhức dữ dội, nàng tự mình bước lên muốn chặn phía trước. Lần này, đòn đánh vừa tới, nàng đã chủ động nghênh đón.

Keng!

Trong nháy mắt, hai tay nàng tê rần. Lực lượng chênh lệch quá mức tàn nhẫn.

Bộp!

Thân thể Mộc Vũ bị đánh bật ngược về sau:

"Hự!"

Máu tươi nơi khóe môi trào ra.

...

Tên Chấp hành không bỏ lỡ thời cơ. Một bước, hai bước... đoản đao đâm thẳng xuống, muốn kết liễu nàng ngay lập tức!

Nhưng—

ẦM!

Một bóng trắng lao ngang. Thanh kiếm quét mạnh:

KENG!!

Tên Chấp hành bị ép bật lùi về sau hơn ba trượng, mặt đất dưới chân hắn cày ra một đường dài. Hắn không tiếp tục truy kích nữa mà lặng lẽ lui trở lại vào trong bóng tối.

...

Mộc Vũ chống đao, khó khăn chống đỡ đứng dậy. Miệng nàng khẽ mở:

"Không cần..."

Chưa kịp nói hết câu, giọng nói phía trước đã vang lên rất bình tĩnh:

"Tỷ không được chết ở đây."

...

Mộc Vũ khựng lại.

Tên Chấp hành lại lao tới!

KENG!

Một kiếm lại bị đánh bật ra.

"Tỷ còn có em gái."

...

Lần thứ ba, bóng đen lần này còn nhanh hơn, hiểm hóc hơn. Lưỡi dao gần như đã chạm vào làn da cổ của Mộc Vũ.

Nhưng—

KENG!!

Một tiếng vang chói tai xé tan không gian. Thanh đoản đao trong tay tên Chấp hành lại thêm một lần nữa bị chém gãy nát. Nửa lưỡi dao xoay tròn rồi cắm phập xuống nền gỗ.

...

Mộc Vũ vẫn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn bóng lưng phía trước.

Không quá rộng, cũng chẳng quá cao. Bộ y phục ngoại môn màu trắng đã lấm lem bụi đất, vai áo còn bị rách mất một mảng. Vậy mà... lại giống như một bức tường thành sừng sững che chắn tất cả sóng gió trước mặt nàng.

...

Chido không quay đầu lại, ánh mắt vẫn khóa chặt vào trong bóng tối, chỉ khẽ cất lời:

"Chuyện của tỷ..."

"Để ta giúp."

...

Đại điện hoàn toàn lặng đi.

Mộc Vũ hít vào một hơi thật sâu. Đôi mắt vốn lạnh lẽo của nàng lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động mãnh liệt.

Nàng chậm rãi đứng dậy, bước tới. Lại một lần nữa, nàng tựa lưng vào hắn.

Lần này không còn sự miễn cưỡng, mà là một sự lựa chọn.

Nàng siết chặt chuôi đoản đao, khẽ thì thầm:

"...Vậy."

"Phía sau của ta..."

"Nhờ ngươi."

Chido chỉ khẽ gật đầu:

"Ừ."

Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng đã là quá đủ.

Cùng lúc đó, ở sâu trong mê cung hầm mỏ.

Tần Mặc đã phát hiện ra điều bất thường. Hắn dừng lại trước một ngã ba. Rõ ràng vừa nãy nơi này chỉ có hai lối đi, giờ đây lại bất ngờ xuất hiện thêm một đường hầm thứ ba.

Không phải ảo giác, mà là những bức vách gỗ chống hầm đang chậm rãi xoay chuyển theo từng tiếng "rắc... rắc..." rất nhỏ.

Cả mê cung đang tự dịch chuyển!

"Khung chống..."

Tần Mặc lập tức hiểu ra. Đây vốn là một hầm mỏ cũ, toàn bộ hệ thống hành lang đều được dựng trên các khớp gỗ và đường ray trượt khổng lồ. Mỗi một khoảng thời gian, một số đoạn hầm sẽ tự động đổi hướng.

Nếu cưỡng ép dùng kiếm phá vách, chỉ cần sai một điểm chịu lực, cả ngọn núi khổng lồ có thể sập xuống lập tức. Hắn không thể liều lĩnh.

Đúng lúc ấy—

Vút!

Một mũi ám khí lao ra từ khe gỗ. Tần Mặc nghiêng đầu né tránh.

Nhưng đó chỉ là mồi nhử. Phía dưới chân hắn, một lưỡi đao khác bất ngờ đâm thốc lên!

Keng!

Thanh kiếm rời vỏ trong gang tấc, chặn đứng chính xác. Tên sát thủ chưa kịp rút tay về, chuôi kiếm của Tần Mặc đã thúc thẳng vào ngực hắn.

Rắc.

Tiếng xương gãy khô khốc vang lên, tên kia bay ngược đập mạnh vào vách đá.

Chưa dừng lại ở đó, hai bên hành lang có bốn bóng đen đồng thời lao xuống từ trên xà gỗ. Không một tiếng hô, không một lời nói, chỉ tràn ngập sát ý tàn độc.

Thanh kiếm trong tay Tần Mặc khẽ rung lên. Một hơi thở sau, kiếm quang bùng nổ như trận gió cuốn!

Vút vút vút!

Ba bóng người ngã xuống gần như cùng một lúc. Tên cuối cùng định lùi lại né tránh, Tần Mặc đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng giá:

"Chỉ đường."

Tên sát thủ nở nụ cười nhạt. Miệng hắn vừa định cắn vỡ viên độc dược giấu sẵn dưới lưỡi thì—

Bốp!

Một cú đấm cực mạnh của Tần Mặc nện thẳng vào quai hàm hắn! Viên độc văng ra khỏi miệng, lăn lóc trên nền đá.

Tên sát thủ trợn ngược mắt. Lần đầu tiên, trong ánh mắt hắn xuất hiện sự sợ hãi tột cùng.

Ngoài khu rừng tịch mịch.

Cố Trường An vẫn đang đào bới như phát điên. Mộc Thanh tuy chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng quỳ xuống, dùng đôi bàn tay nhỏ bé âm thầm đào cùng hắn.

Đất đá dần dần được gạt sang hai bên. Cho đến khi...

Cạch.

Một thanh sắt lạnh lẽo lộ ra.

Hai người tiếp tục cuống quít gạt đất, rồi một chiếc cần gạt cũ kỹ bằng đồng đen hiện ra dưới ánh trăng. Nó đã bị chôn vùi không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

0