Chương 55: ...
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
Nắng buổi sáng phủ xuống rất nhạt. Những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp mây mỏng tang, rơi rụng trên mái ngói xanh cổ kính của Dưỡng Linh Các, nơi chuyên chăm sóc và điều trị cho những đệ tử bị thương của Lưu Vân Tông.
Trong một gian phòng u tĩnh, Thanh Tiêu lặng im đứng trước chiếc bàn gỗ tròn. Trên tay nàng là một quyển bệnh án mỏng được đóng cẩn thận bằng chỉ xanh, nhưng từng trang giấy đã kín mít chữ.
Đôi mắt xanh biếc của nàng chậm rãi lướt qua từng dòng ghi chép tỉ mỉ:
> **Người bệnh: Đệ tử ngoại môn.**
> **Không phát hiện ngoại thương rõ rệt.**
> **Mạch tượng bình thường.**
> **Khí huyết ổn định.**
> **Linh hải không tổn hại.**
...
Thanh Tiêu lật sang trang sau.
...
> **Kết quả kiểm tra thần thức.**
...
Nàng dừng lại.
---
> **Phát hiện tổn thương bất thường tại não bộ.**
> **Không giống thương thế do linh lực.**
> **Không giống phản phệ thần thức.**
> **Không giống ngoại lực phá hủy.**
> **Không thuộc bất kỳ loại bệnh án nào từng ghi nhận trong tông môn.**
...
> **Khuyến nghị.**
> **Không nên tiếp tục tu luyện trong thời gian này.**
> **Cần nghỉ ngơi tuyệt đối.**
> **Theo dõi lâu dài.**
Thanh Tiêu lặng lẽ khép quyển bệnh án lại. Nàng không cất lời, chỉ quay đầu nhìn về phía chiếc giường gỗ ở góc phòng.
Trên đầu giường có treo một tấm thẻ gỗ nhỏ khắc tên rất ngay ngắn: Chido. Chiếc chăn trên giường đã được gấp gọn gàng, gối kê đặt ngay ngắn, nhưng lại hoàn toàn trống trải—không có người.
Thanh Tiêu nhìn chiếc giường thêm một lát, mới nhẹ giọng cất tiếng hỏi:
"Người đâu?"
Một nữ đệ tử phụ trách chăm sóc lập tức bước tới cúi đầu tấu trình, dáng vẻ có chút bối rối:
"Thưa đại nhân... đệ tử... cũng không biết. Vừa rồi ta chỉ quay đi lấy thuốc, lúc quay lại... đã không thấy người."
Thanh Tiêu khẽ gật đầu:
"Ta biết rồi."
Nàng không trách cứ, cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ xoay người lặng lẽ bước ra khỏi Dưỡng Linh Các.
Con đường đầu tiên nàng bước tới là Thiện đường. Vẫn còn vài đệ tử ngoại môn đang ngồi ăn sáng, nhưng không có bóng dáng hắn.
Nàng đi qua sân luyện kiếm. Tiếng kiếm gỗ va chạm chan chát vẫn đều đều vang lên trong gió buổi sớm, nhưng không có hắn.
Nàng tới kho sách—không có.
Nàng qua Luyện Khí Các—không có.
Nàng tới Dưỡng Tâm Viện—cũng không có.
Thanh Tiêu tiếp tục cất bước, không nhanh cũng không chậm.
Rồi không hiểu vì sao, bước chân nàng lại tự nhiên dẫn lối về phía Kiếm Tâm Phong. Từng bậc đá phủ rêu, từng cây cổ tùng già nua, từng vách núi dựng đứng... tất cả đều quá đỗi quen thuộc: Nơi Tần Mặc thường đứng luyện kiếm, nơi vách đá hôm ấy, khoảng đất rộng mênh mông, rồi cả đỉnh núi cao vút... nhưng vẫn không có hắn.
Thanh Tiêu đứng trên mỏm đá nhô ra xa, đưa mắt nhìn khắp biển kiếm mênh mông. Mười vạn thanh kiếm vẫn cắm lặng yên giữa thiên địa. Gió thu thổi qua mang theo tiếng kiếm ngân rất khẽ như hơi thở của thời gian.
Không một bóng người.
Nàng lặng lẽ rời đi.
Điểm dừng chân cuối cùng là Đệ tử viện ngoại môn. Những gian phòng bị hư hỏng hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, vết máu tanh nồng không còn vương lại, những cánh cửa gỗ mới tinh đã được thay vào. Nhìn từ xa, mọi thứ dường như bình yên đến mức giống như chưa từng có chuyện gì tàn khốc xảy ra.
Thanh Tiêu đứng trước dãy nhà rất lâu. Nàng không bước vào trong, chỉ im lặng nhìn một lúc, rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Phía sau Lưu Vân Tông, đi qua một con đường đá nhỏ ẩn sâu dưới bóng râm của rừng tùng cổ thụ, có một nơi vô cùng tịch mịch và rất ít người qua lại: Kiếm Mộ.
Nơi này không có tường cao vách dày, cũng không có cổng lớn uy nghiêm. Chỉ có một con dốc dài hun hút phủ đầy rêu xanh kéo dài xuống tận thung lũng sâu.
Hai bên đường là những gốc tùng già thân cây xù xì nhuốm màu năm tháng, bộ rễ trần nổi lên khỏi mặt đất đan vào nhau chằng chịt. Ánh nắng hiếm hoi lắm mới lọt qua kẽ lá xuống tới đây, làm không khí lúc nào cũng mang theo mùi đất ẩm, mùi gỗ cũ lâu ngày cùng mùi kim loại sắt thô rất nhạt.
Con đường đá ấy càng đi xuống sâu càng trở nên yên tĩnh. Không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng rả rích, chỉ còn lại tiếng gió thoảng nhẹ đến mức giống như tiếng ai đó đang âm thầm thì thầm vào khoảng không.
Cuối con đường là một thung lũng nhỏ u tĩnh.
Nơi này không có bia đá, không có tượng thờ, cũng chẳng hề có những ngôi mộ đất nhô cao. Thay vào đó, trên khắp mặt đất là vô số thanh kiếm cắm xuống:
Có thanh đã hoen gỉ gần hết chỉ còn lại mỗi chuôi kiếm; có thanh màu đen như mực vẫn tỏa ra kiếm ý nhàn nhạt lạnh lẽo; có thanh đã gãy nát chỉ còn nửa lưỡi nhưng vẫn được ai đó cắm ngay ngắn xuống đất; lại có những thanh rực sáng như mới, thế nhưng chủ nhân của nó đã không còn trên thế gian nữa.
Mỗi thanh kiếm cắm thẳng xuống lòng đất tựa như một tấm bia đá lặng lẽ, đứng đó canh giữ cho linh hồn người từng nắm giữ nó.
Lưu Vân Tông có một quy củ đã tồn tại từ rất lâu đời: Chỉ những người được kiếm thừa nhận mới có tư cách an nghỉ tại Kiếm Mộ. Kẻ không có kiếm, sau khi qua đời sẽ được đưa về quê nhà, trở về nơi mình cất tiếng khóc chào đời.
Cho nên đêm ấy, khi bốn đệ tử ngoại môn ngã xuống, ba người đã phải rời khỏi Lưu Vân Tông lần cuối cùng. Chỉ có một người duy nhất được ở lại.
Người ấy mới có kiếm, cũng chỉ mới có kiếm...
Cách đây không lâu. Một thanh linh kiếm phẩm chất hết sức bình thường, không nổi tiếng, không đặc biệt, cũng không hề có kiếm linh. Nhưng đó vẫn là kiếm.
Trước một ngôi mộ kiếm còn mới nguyên, đất bên dưới còn chưa kịp khô, có một bóng người đã đứng đó rất lâu: Chido.
Hai tay hắn buông lơi bên người, ánh mắt phẳng lặng nhìn xuống thanh kiếm cắm trước nấm đất nhỏ. Hắn không nói, không cúi đầu, không chắp tay, cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
Hắn chỉ yên lặng đứng đó, rất lâu, rất lâu...
Một cơn gió khẽ thổi qua. Chiếc lá tùng chao đảo rơi xuống, lặng lẽ đáp nhẹ lên chuôi kiếm của Lâm Dịch.
Chido vẫn không hề nhúc nhích, giống như hắn muốn tiếp tục đứng đó cho đến khi mặt trời lặn hẳn đằng sau núi xa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.