Chương 84: .
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
Thanh kiếm trắng lại nâng lên không một lời. Tên Chấp hành gần như chỉ kịp nghiêng người theo bản năng.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm lướt ngang trước ngực hắn, xé toạc lớp hắc y, để lại một đường máu đỏ thẫm kéo dài từ vai xuống bụng.
"Hự..."
Hắn lùi liền ba bước, một tay ôm lấy vết thương. Máu theo từng kẽ ngón tay nhỏ tí tách xuống nền gỗ.
Tần Mặc không truy kích ngay. Hắn nhìn đối phương, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ:
"..."
"Ngươi không phải đối thủ của ta."
Tên Chấp hành cười khẽ:
"Ta biết."
Không phủ nhận. Không phản bác. Giọng điệu bình thản như đang nói một sự thật hiển nhiên.
Tần Mặc nhíu mày. Có gì đó... không đúng.
Nếu là những sát thủ hắn từng gặp, lúc này hoặc sẽ liều chết phản công, hoặc sẽ lập tức uống độc tự v-ẫn. Nhược bằng tên này... lại đang kéo dài thời gian.
Hắn đang đợi cái gì?
...
Không để đối phương có thêm cơ hội.
ẦM!
Lan can dưới chân nứt toác, Tần Mặc biến mất.
Tên Chấp hành vừa ngẩng đầu, một luồng kiếm khí đã chém xuống từ trên cao!
KENG!!
Đoản đao cuối cùng trong tay hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Lực chém không hề giảm, thanh kiếm tiếp tục ép xuống!
Tên Chấp hành mở to mắt, hai tay đồng thời chắp lại. Hai mảng bóng tối lập tức dâng lên.
Rắc!
Kiếm chém xuyên qua! Hai mảng bóng tối nổ tung như thủy tinh đen.
ẦM!!
Tên Chấp hành bị đánh thẳng xuống tầng dưới.
Rầm!
Lưng hắn đập mạnh vào nền đá, cả tầng gỗ rung lên dữ dội. Máu từ miệng hắn phun thành một màn sương đỏ.
"...Khụ..."
Hắn chống tay muốn đứng, nhưng không nổi. Một đầu gối quỳ hẳn xuống, cơ thể run lên từng đợt.
Tần Mặc đáp xuống rất nhẹ, bụi đá quanh chân chỉ khẽ bay lên. Thanh kiếm vẫn chỉ về phía trước:
"Sư phụ từng dạy."
"Kiếm..."
"...Không dùng để tra tấn."
"Nếu phải giết."
"Thì chỉ cần một kiếm."
Hắn bước tới, khoảng cách chỉ còn năm bước.
Tên Chấp hành cúi đầu, vai vẫn run như đã đến cực hạn. Nhưng khóe miệng hắn... lại từ từ nhếch lên:
"...Đúng."
"Ngươi nói rất đúng."
Tần Mặc dừng chân. Lần này, hắn thật sự cảm thấy kỳ lạ. Tên này... không hề có biểu cảm của một kẻ sắp chết.
Ngược lại, hắn giống như... đang đợi thời khắc ấy.
...
Ở dưới đại sảnh, Chido vẫn nằm bất động. Ý thức đã mơ hồ, tiếng tim đập càng lúc càng chậm:
Bụp... Bụp...
Những đường gân tím đã lan lên tận bả vai. Thanh kiếm của Lâm Diệp nằm cách đầu ngón tay cậu chỉ hơn một gang, nhưng... không còn đủ sức với tới.
...
Tần Mặc không nhìn xuống, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi tên Chấp hành:
"Ngươi đang chờ cái gì?"
Tên Chấp hành ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ điên cuồng:
"Ta?"
"Không."
Hắn cười, nụ cười ngày càng rộng:
"Ta chỉ đang..."
"...Đợi ngươi tiến lại gần thêm một chút."
Ngay khoảnh khắc ấy, ngực trái của hắn bỗng—
Thịch.
Một nhịp tim rất nặng! Không giống tim người, mà giống như... có một trái tim khác vừa thức tỉnh.
Tần Mặc lập tức cảm nhận được, đồng tử hắn co rút.
Một luồng linh lực âm hàn đến cực điểm... đang từ trong cơ thể tên Chấp hành tràn ra. Không—không phải linh lực của hắn, mà là... một thứ hoàn toàn khác.
Khí tức ấy già nua, tà dị, nặng nề. Chỉ vừa xuất hiện, toàn bộ ngọn đuốc quanh đại sảnh đồng loạt phụt tắt.
Bóng tối lại phủ xuống.
Tên Chấp hành chậm rãi đứng dậy. Những vết thương vốn sâu tới tận xương... đang khép miệng lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy!
Từng sợi bóng đen như mạch máu bò khắp cánh tay hắn, leo lên cổ, rồi lan kín nửa khuôn mặt.
Hai mắt vốn đen tuyền, giờ đây con ngươi dần chuyển thành một màu đỏ sẫm.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, năm ngón tay siết lại:
Két...
Không khí quanh nắm tay méo mó, đá vụn dưới chân tự động bị nghiền nát.
Rồi hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào Tần Mặc. Khóe môi vẫn nở nụ cười ấy, chỉ là... giọng nói phát ra đã không còn là giọng của riêng hắn nữa, mà như có hai người cùng cất tiếng:
"...Bây giờ."
"Chúng ta..."
"...Đánh tiếp."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.