Chương 62: Bên Dưới Biển Mây
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
Gió.
Trong khoảnh khắc Chido rời khỏi mỏm đá, tất cả âm thanh hỗn tạp của thế gian dường như hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn thân thể hắn lao đi giữa khoảng không vô tận.
Bầu trời xanh thẳm ngắt phía sau lưng.
Biển mây trắng xóa cuồn cuộn phía trước mặt.
Khoảng cách giữa hai mỏm đá chênh vênh nhanh chóng bị kéo dài ra. Thời gian như ngưng đọng lại, chậm đi từng nhịp. Mỗi hạt bụi nhỏ bị làn gió cuồng phong cuốn qua trước mắt đều hiện lên rõ ràng đến kỳ lạ.
Chiếc áo trắng đơn sơ của đệ tử ngoại môn bị luồng gió mạnh kéo căng gập, phát ra những tiếng phần phật liên hồi. Mái tóc đen dài tung lên phía sau. Hai chân hắn vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị tiếp đất. Ánh mắt hắn vẫn hoàn toàn bình tĩnh, không mang một chút dao động hay sợ hãi.
...
Rồi.
Bàn chân phải chạm vào mép đá.
"Két..."
Mỏm đá trơn trượt hơi dịch chuyển đi một chút. Chido lập tức hạ thấp trọng tâm thân mình, chân trái theo quán tính nhanh chóng bước nhếch lên. Toàn bộ lực va chạm khủng khiếp được truyền thẳng xuống mặt đá.
Bụp!
Bụi đá bắn tung tóe ra xung quanh. Thân người hắn khựng lại, rồi đứng vững vàng.
...
Hắn cúi xuống nhìn mỏm đá dưới chân, rồi lại nhìn hai bàn chân mình.
"..."
Được rồi, qua được.
Một cảm giác nhẹ nhõm rất nhỏ xuất hiện trong lòng hắn, không phải niềm vui mừng rỡ, chỉ giống như vừa hoàn thành được một việc vốn đã định làm.
Chido quay đầu nhìn lại về phía mỏm đá vừa nhảy qua, rồi ngẩng cao đầu hơn nữa. Ánh mắt hắn vượt qua từng tầng mây mù, dừng lại trên bức tường đá sừng sững tột cùng của Lưu Vân Tông.
Từ nơi vực sâu này nhìn lên, tông môn cao đến mức khó tin. Những mái đình cong cong uy nghi ẩn hiện sau biển mây, các chiếc cầu đá treo chông chênh giữa không trung, những ngọn phong ngạo nghễ vươn lên khỏi mây trắng—xa xăm đến mức giống như hắn đang nhìn ngắm một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Chido lặng lẽ ngắm nhìn. Trong đầu hắn bất giác hiện lên rất nhiều hình ảnh quen thuộc:
Ngày đầu tiên chân ướt chân ráo đặt chân tới nơi này...
Tần Mặc cười cười khoác vai kéo hắn chạy khắp Kiếm Tâm Phong...
Lâm Dịch mỗi lần ngã xuống đau đớn rồi lại kiên cường đứng lên...
Chu Tiểu Bảo cướp lấy chiếc màn thầu...
Trương Đại Sơn cười sảng khoái vỗ ngực...
Hàn Vũ nhẹ nhàng đẩy bát canh đi...
Triệu Hổ ôm bụng ấm ức vì bị giật mất đồ ăn...
Rồi... nụ cười dịu dàng của Mộc Vũ.
Và cuối cùng, là bóng lưng của Thanh Tiêu đứng hiên ngang giữa vô số người.
Rắc.
...
"Hở?"
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Tách.
Chido cúi đầu xuống. Mỏm đá dưới chân hắn bỗng xuất hiện một đường nứt.
Đường nứt nhanh chóng lan rộng ra. Từ lòng bàn chân hắn, vệt nứt xé dọc lan khắp mặt đá.
"Két..."
"Két..."
"KRAK!!"
Toàn bộ mỏm đá vỡ vụn tan tành. Trong nháy mắt, điểm tựa duy nhất dưới chân biến mất hoàn toàn.
Cơ thể Chido lập tức rơi vào trạng thái mất trọng lực. Không có bất kỳ thứ gì để bám víu, hắn cứ thế buông mình rơi thẳng xuống vực sâu.
Hắn không hề hét lên một tiếng nào, cũng không hề hoảng loạn vùng vẫy. Hắn chỉ hơi mở mắt lớn hơn một chút:
"Ơ..."
Một tiếng cất lên rất khẽ. Rồi theo phản xạ bản năng, hắn lập tức điều chỉnh tư thế: thân người xoay tròn trong không trung, đầu hướng thẳng xuống dưới, hai tay mở rộng ra để giữ cân bằng.
Nhưng không có gì để bám lấy cả. Chỉ có gió, vô tận và hung tợn.
Gió rít gào bên tai càng lúc càng lớn, vạt áo trắng bay loạn xạ, mái tóc đen quất liên tục trước mặt. Biển mây bên dưới phình to ra rất nhanh.
Chỉ một hơi thở sau:
ẦM!
Hắn xuyên thẳng vào tầng mây dày đặc.
Mọi thứ xung quanh lập tức biến thành một màu trắng xóa mù mịt. Không còn bầu trời, không còn núi cao, cũng chẳng còn phương hướng. Chỉ có mây dày, ẩm và lạnh ngắt.
Từng lớp hơi nước buốt giá va mạnh vào mặt, lướt qua hai bên người hắn như thể hắn đang lao xuyên qua một dòng sông vô hình giữa không trung. Mái tóc nhanh chóng bị ướt đệm, ống tay áo cũng phủ kín hạt hơi nước, đến mức hắn không nhìn thấy nổi đầu ngón tay mình.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Đột nhiên, ánh sáng bừng lên rực rỡ! Hắn lao xuyên ra khỏi tầng mây dày.
Trước mắt hắn lúc này là cả một thế giới bao la hiện ra trọn vẹn.
Đồng tử Chido khẽ mở lớn. Gió cuồng phong vẫn đang kéo hắn rơi xuống với tốc độ xé gió, nhưng hắn gần như đã quên mất điều đó.
Phía đông là một vùng nước rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm dừng. Nước màu xanh, không phải màu xanh thẫm của sông, cũng không phải màu xanh thẳm của biển, mà là thứ màu ngọc bích trong trẻo đến kỳ lạ. Mặt nước phẳng lặng như tờ, không một gợn sóng lớn. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống khiến cả mặt hồ phản chiếu tựa như một tấm gương khổng lồ đặt giữa thiên địa.
Ở rất xa, ngay chính giữa vùng nước ấy xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, khổng lồ đến mức dù đang đứng từ độ cao ngất trời này vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Nó chậm rãi xoay tròn, nuốt chửng cả ánh sáng. Xung quanh vòng xoáy, những dải sương trắng không ngừng bị cuốn hút vào bên trong, giống như con mắt của một sinh vật cổ xưa đang mở ra nhìn ngắm cả thế gian.
Phía nam là vô tận những dải đồng bằng bao la. Những con sông bạc uốn lượn mềm mại như từng dải lụa quý, chúng chia tách rồi lại hợp lại, đan xen chằng chịt khắp mặt đất. Giữa những dòng nước ấy là những cánh đồng nối tiếp nhau mang màu xanh của lúa, màu vàng của nắng và màu nâu của đất mẹ. Từng ô ruộng lớn nhỏ trải dài miên man tới tận chân trời.
Ở giữa đồng bằng, những ngôi làng nhỏ nhắn hiện lên tựa như những chấm trắng đơn sơ. Khói bếp mỏng manh lững lờ bay lên, có nơi còn nhìn rõ cả đàn trâu đang chậm rãi di chuyển. Xa hơn nữa là những thành trì tráng lệ với tường thành kiên cố bao quanh, mái nhà san sát và những con đường lớn như mạng nhện nối liền khắp vùng đất. Tất cả mọi thứ nhìn từ trên cao đều nhỏ bé như những món đồ chơi.
Chido quay đầu nhìn sang phía bắc. Nơi đó là vô số dãy núi chập trùng, không phải một ngọn, không phải mười ngọn, mà là hàng trăm, hàng nghìn ngọn núi trùng điệp nối tiếp nhau kéo dài đến tận nơi ánh mắt không thể với tới. Đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa, vách đá dựng đứng hiểm trở, mây mù quấn quýt quanh sườn núi. Ở giữa những khe núi hẹp, những cơn gió tạo thành từng dòng khí trắng rõ rệt đang cuộn trào dữ dội. Thỉnh thoại, một con chim khổng lồ sải rộng đôi cánh bay xuyên qua biển mây, chỉ một cái đập cánh đã nhẹ nhàng vượt qua mấy ngọn núi cao.
Xa hơn nữa, ở nơi đường chân trời gần như hòa làm một với bầu trời bao la là một màu trắng mênh mông, không phải mây, cũng chẳng phải tuyết, mà là cả một vùng đất đóng băng vô tận. Ánh nắng phản chiếu lên mặt băng lấp lánh như vô số tinh thể pha lê lộng lẫy, đẹp đến mức tưởng chừng chỉ tồn tại trong những giấc mơ kỳ ảo.
Chido cứ thế chao nghiêng rơi xuống. Gió không ngừng kéo hắn lao về phía mặt đất. Thế nhưng, ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi cảnh vật thiên hạ kỳ vĩ trước mắt.
Thế giới này... lớn quá, đẹp quá, rộng lớn đến mức khiến người ta gần như quên mất bản thân mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé đang lơ lửng giữa đất trời.
Môi hắn khẽ hé mở ra một chút, chỉ một chút thôi, không cất thành lời, giống như lần đầu tiên được nhìn thấy biển cả bao la.
Rồi, một ý nghĩ rất đơn giản chậm rãi xuất hiện trong đầu hắn:
"..."
"À."
"Mình... vẫn đang rơi."
Chido chậm rãi cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
Bên dưới, mặt đất bao la đang nhanh chóng phóng lớn ra trước mắt hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.