Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 57: Ngày Có Gió

Đăng: 26/09/2026 08:44 1,882 từ 8 lượt đọc

"Có những ngày bình yên đến mức...

Sau này nhớ lại, người ta sẽ tự hỏi:

Vì sao khi ấy, mình lại không ở lâu hơn một chút."

---

Ánh nắng sớm mai dịu nhẹ xuyên qua từng tầng mây trắng, rơi rụng trên những biển trúc xanh mướt trải dài khắp **Kiếm Tâm Phong.**

Gió nhè nhẹ lướt qua làm từng tán lá rung lên khe khẽ. Tiếng kiếm va chạm vào nhau từ phía xa vọng lại, trong trẻo, đều đặn, không hề mang một chút sát khí nào, chỉ giống như một bài nhạc hòa tấu đã vang lên ở nơi này suốt hàng trăm năm qua.

Dưới chân núi, dòng suối nhỏ uốn lượn quanh những phiến đá phủ rêu xanh. Một vài con cá linh nhỏ bơi ngược dòng, thỉnh thoảng lại nhảy tung lên khỏi mặt nước để lại những vòng sóng lăn tăn xao động dưới ánh nắng. Xa hơn một chút, vài vị sư huynh đang tĩnh lặng ngồi dưới bóng cây cổ thụ đánh cờ, có người nhắm mắt ngồi thiền, lại có người chỉ lặng lẽ dùng khăn mềm lau chùi thanh kiếm của mình. Không ai vội vàng, không ai nói lớn, tất cả đều hòa vào khung cảnh vô cùng yên bình của buổi sớm mai.

Rồi... đằng sau một gò đất nhỏ:

Lách... Lách...

Ba cái đầu lần lượt thò lên:

"..."

"..."

"..."

Rồi lại lần lượt từ từ thụt xuống theo thứ tự.

Lâm Dịch nuốt nước bọt, khẽ thì thầm bối rối:

"...Làm thế này... thật sự không sao chứ?"

Phía trước, Tần Mặc đang cúi rạp người trong bụi cỏ. Nghe vậy, hắn liền quay đầu lại, hai mắt cong lên suýt chút nữa thì bật cười. Hắn vội vàng đưa ngón tay lên miệng:

"Suỵt... Nói bé thôi. Nếu bị bắt... thì chạy."

"..."

Lâm Dịch tròn mắt kinh ngạc:

"Chạy?"

Tần Mặc gật đầu rất nghiêm túc:

"Đúng, ta ngày xưa toàn thế."

"Kết quả thì sao?"

Hắn tự tin chống ngón tay cái vào ngực mình:

"Có kiếm! Nên cứ yên tâm, có ta lo."

Lâm Dịch nhìn hắn, rồi lại nhìn ra xung quanh, tiếp tục nuốt nước bọt. Hắn vẫn thấy không đáng tin chút nào. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn Chido đang đi phía sau.

Chido vẫn bình thản như mọi khi—không căng thẳng, không lo lắng, chỉ lặng lẽ đứng đó như thể việc lén lên Kiếm Tâm Phong này cũng chỉ đơn thuần là đi dạo.

Lâm Dịch hít một hơi thật sâu:

"...Được, đi!"

Ba người tiếp tục khom lưng, lách qua từng bụi trúc xanh rậm rạp. Có lúc họ phải ngồi xổm, có lúc lại phải bò qua một đoạn cỏ cao. Tần Mặc đi đầu, thỉnh thoảng còn quay lại ra hiệu:

"Qua."

"Dừng."

"Có người."

Rồi chưa đầy ba nhịp thở sau, hắn lại cười hì hì:

"À nhầm, là hươu."

Một con hươu nhỏ đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn ba người. Hai bên nhìn nhau một lúc, con hươu nghiêng đầu nghi hoặc rồi thản nhiên bỏ đi.

Lâm Dịch thở dài bất lực:

"..."

"Tần sư huynh... đừng dọa ta nữa."

Đi thêm một đoạn nữa, con đường dần rộng mở hơn, bóng người cũng thưa dần.

Tần Mặc phủi phủi lớp bụi bẩn trên đầu gối rồi đứng thẳng người lên:

"Được rồi, đến đây thì không cần lén nữa."

Lâm Dịch cũng đứng dậy, đập nhẹ hai chân cho đỡ mỏi. Khi ngẩng đầu lên, hắn bỗng khựng người lại.

Trước mắt hắn, Kiếm Tâm Phong hiện ra theo một cách hoàn toàn khác biệt: Những con đường đá trắng uốn lượn chạy quanh sườn núi, các đình nghỉ chân dựng chông chênh lưng chừng mây mù. Xa xa, một nhóm nội môn đệ tử đang hăng hái luận kiếm. Kiếm quang không quá chói mắt, nhưng mỗi đường kiếm vung ra đều lưu lại những vệt sáng mỏng tựa như làn nước. Có người chỉ đứng yên không hề rút kiếm, vậy mà thanh kiếm sau lưng vẫn tự rung lên khe khẽ.

Gần đó, một vị trưởng lão tóc bạc phơ đang ngồi thong thả câu cá. Chiếc cần câu của ông hoàn toàn không hề có lưỡi. Khi con cá cắn câu, ông chỉ mỉm cười rồi thả nó trở lại với dòng nước.

Lâm Dịch nhìn đến mức ngẩn ngơ cả người:

"...Đẹp thật..."

Tần Mặc khoanh hai tay sau đầu, đắc ý:

"Đúng không? Hồi đầu ta cũng giống ngươi, đứng nhìn cả buổi. Nếu không phải bị Thanh Tiêu Đại Nhân đá đi... thì chắc giờ vẫn đứng."

Lâm Dịch bật cười. Đến cả Chido, khóe môi hắn cũng khẽ nhếch lên một chút.

Đi thêm gần nửa khắc đồng hồ, ba người dừng lại trước một khoảng đất rộng lớn. Nơi này yên tĩnh hơn hẳn, mặt đất cắm đầy vô số thanh kiếm—hàng trăm, hàng nghìn thanh. Thanh cũ, thanh mới, có thanh đã hoen gỉ gần hết, lại có thanh vẫn sáng rực như vừa mới rèn xong. Chúng không hề được ai sắp xếp, mà cứ tự nhiên đứng ở đó như thể chính chúng đã tự chọn cho mình nơi để yên nghỉ.

Gió thổi qua, vô số chuôi kiếm khẽ rung lên, phát ra những tiếng ngân rất nhỏ như thể có ai đó đang thì thầm trò chuyện.

Tần Mặc dang rộng hai tay:

"Còn nhớ chỗ này không?"

Rồi hắn tự trả lời luôn:

"À quên, hai ngươi chưa từng tới." Hắn cười ha ha, "Đây là nơi kiếm chọn chủ. Lần trước ta được một thanh chọn, nên... đi thử đi! Biết đâu lại có duyên."

Lâm Dịch quay sang:

"Chido, ngươi từng được thanh nào chọn chưa?"

Chido lắc đầu:

"Chưa, ta thử mấy lần rồi, không có."

Tần Mặc cười ha hả:

"Không sao, kiếm cũng có hôm ngủ mà. Hôm nay thử lại xem!"

Hai người mỗi người đi về một hướng. Không ai vội vã chạm ngay vào kiếm, họ chỉ đưa bàn tay lướt nhẹ ngang qua từng chuôi kiếm—vừa đủ gần để cảm nhận linh tính.

Một thanh... không động.

Thanh thứ hai... vẫn im lùm.

Thanh thứ ba... cũng vậy.

Chido bước đi rất chậm, ánh mắt lướt qua từng thanh kiếm nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Một lúc sau, hắn dừng lại rồi lại bước tiếp, vẫn hoàn toàn yên lặng.

Ở phía bên kia, Lâm Dịch cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Hắn mím chặt môi, đi hết từ thanh kiếm này đến thanh kiếm khác nhưng mọi thứ vẫn chìm trong tịch mịch.

"..."

"..."

"..."

Có lẽ... hôm nay cũng vậy thôi.

Đúng lúc ấy, khi đầu ngón tay hắn vừa lướt ngang qua một chuôi kiếm:

Reng...

Một tiếng ngân rất nhỏ cất lên. Lâm Dịch khựng lại, tim bỗng đập liên hồi dồn dập:

"..."

"..."

"Có phải..."

Hắn từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm. Thanh kiếm không hề phản kháng hay rung lên dữ dội, chỉ khẽ cựa quậy như đang cất lời đáp lại.

Lâm Dịch nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ rút kiếm lên.

Thanh kiếm rời khỏi mặt đất, đất cát rơi lả tả xuống gốc. Ánh thép phản chiếu rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Đó không phải là một món thần binh diệt thế, cũng không có kiếm quang kinh người. Lưỡi kiếm có độ dài vừa phải, thân kiếm mang màu bạc nhạt, chuôi kiếm quấn dây da đen còn rất mới—mới đến mức giống như nó đang đứng đây chờ đúng người để được rút lên.

"ĐƯỢC RỒI!!"

Tiếng hét vui mừng của Tần Mặc vang vọng khắp sườn núi. Hắn chỉ tay về phía Lâm Dịch, mắt sáng rực lên:

"Ta biết ngay mà!! Ha ha ha!"

Hắn chạy một mạch tới, khoác mạnh lấy vai Lâm Dịch rồi lắc đến mức thanh kiếm trong tay người kia cũng rung lên theo:

"Được lắm! Cuối cùng cũng có rồi!"

Lâm Dịch vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn thanh kiếm trong tay, rồi... cười. Nụ cười rạng rỡ đến mức ngay cả ánh nắng hè cũng như sáng hơn đôi phần.

Chido cũng bước tới, nhìn thanh kiếm một lúc rồi nói:

"Chúc mừng."

Chỉ hai chữ rất ngắn gọn, nhưng Lâm Dịch lại cười còn tươi hơn trước:

"...Cảm ơn."

Tối hôm ấy, trong căn phòng số bốn:

"CÁI GÌ!!"

Chu Tiểu Bảo hét lớn đến mức suýt làm rơi cả bát cơm đang cầm trên tay:

"Thật luôn á?!"

Trương Đại Sơn lập tức chen lên phía trước:

"Cho ta xem! Cho ta xem với!"

Triệu Hổ còn nhanh chân hơn, đã nhanh tay chộp lấy thanh kiếm:

"Ôi! Nặng phết! Đẹp thật!"

Hàn Vũ đẩy nhẹ gọng kính đá, bình tĩnh quan sát rất nghiêm túc:

"Thép tốt, cân bằng, đúng là kiếm mới."

Chu Tiểu Bảo lập tức giật lại:

"Để ta cầm!"

"Không, lỡ rơi!"

"Lỡ gì! Là của Lâm Dịch mà!"

Cả căn phòng nhỏ lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt. Tiếng cười đùa, tiếng tranh giành, tiếng cảm thán đan xen vào nhau thành một mớ hỗn độn ấm áp. Lâm Dịch ngồi ở chính giữa, ôm chặt thanh kiếm vào lòng, cười đến mức hai má hơi đỏ lên.

Một lúc sau, không biết ai là người kéo đầu tiên, cả sáu người đã ngồi lại thành một vòng tròn, đầu sát đầu bên nhau.

Chu Tiểu Bảo hạ thấp giọng nói:

"Hay là... mai... mình cũng đi?"

Triệu Hổ gật đầu mạnh mẽ:

"Đi!"

Trương Đại Sơn hưng phấn hưởng ứng:

"Biết đâu ta cũng được chọn!"

Hàn Vũ lại đẩy kính:

"Xác suất không cao."

Chu Tiểu Bảo lập tức bĩu môi:

"Miệng quạ!"

Tần Mặc ngồi trên chiếc ghế gần đó nãy giờ, cười hì hì cất lời:

"Yên tâm, có ta dẫn đường, không chết được."

"..."

"..."

"..."

Cả bọn nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười rộn rã.

Đêm dần về khuya. Người tranh thủ luyện kiếm, người chăm chú đọc sách, người tỉ mỉ lau kiếm, người lại nằm lăn ra ngủ say sưa.

Trong căn phòng nhỏ, ai ai cũng mang trong lòng một chút mong chờ, một chút hy vọng cùng một chút động lực cho tương lai. Ánh đèn dầu vàng ấm áp hắt lên từng gương mặt trẻ tuổi, ấm áp và bình yên, như thể ngày mai vẫn sẽ còn rất dài...

---

Chớp mắt...

Chido mở hé ra, tầm nhìn mờ lòa dần dần trở nên rõ rệt.

Trần nhà trước mắt vẫn là trần gỗ ấy, nhưng không còn tiếng cười đùa, không còn tiếng tranh giành, cũng chẳng còn ai gọi tên nhau nữa. Chỉ còn lại tiếng gió thu lướt qua rất khẽ ngoài cửa sổ.

Hắn đang nằm trên chiếc giường đơn độc trong y quán. Bàn tay hắn vẫn đặt nhẹ trên ngực, trên tay đang cầm một cuốn sách cũ, chính là cuốn sách mà ngày ấy Mộc Vũ đã vô tình cầm nhầm.

Ngón tay hắn khẽ vuốt nhẹ qua bìa sách, rồi... từ từ nhắm mắt lại.

0