Chương 81: Dòng Chảy
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
Trong thiên địa, mọi thứ đều có dòng chảy.
Dòng nước men theo khe đá, lặng lẽ xuôi về hạ lưu. Gió lướt qua rừng già, không ai nhìn thấy, nhưng lá cây biết. Mây trôi giữa trời cao, chẳng ai thúc giục, vẫn ngày ngày đổi hình.
Đường kiếm cũng vậy. Có kiếm nhanh như sấm, có kiếm chậm như lá rơi. Nhưng suy cho cùng... đều là một loại dòng chảy.
Ngay cả linh lực, ngay cả khí huyết, ngay cả sinh mệnh của con người cũng chưa từng đứng yên. Lặng lẽ, nhưng chưa từng ngừng.
Gió luồn qua tán lá, không ai nhìn thấy, chỉ có cành cây khẽ lay. Mây trên trời, mỗi một hơi thở đều đã đổi sang một hình dạng khác. Đường kiếm cũng vậy: Một nhát chém kết thúc lại sinh ra nhát chém tiếp theo, chúng nối tiếp nhau như dòng sông không điểm dừng.
Và... bên trong con người, khí, linh lực, huyết dịch, ý niệm, mọi thứ đều đang lưu chuyển. Nếu dừng lại... thì chính là cái chết.
...
"Không có ánh sáng..."
Giọng Chido rất khẽ, như đang tự nói với chính mình:
"...Thì ta tạo ra nó."
Giữa biển đêm, bàn tay trái của cậu chậm rãi mở ra. Một chấm sáng nhỏ đến mức tưởng như chỉ là một hạt bụi lơ lửng, im lặng ngay giữa lòng bàn tay.
Rồi... nó bắt đầu chuyển động. Không phải bay, mà là... xoay. Rất chậm. Một vòng... hai vòng... ba vòng...
"Năng lượng đứng yên..."
"...Rất nhẹ."
"Vậy..."
"...Khiến nó chuyển động."
"...Để mạnh hơn."
Hạt sáng nhỏ bé ấy đột nhiên tăng tốc. Nhanh hơn! Nhanh hơn nữa! Những vòng xoáy dần hòa vào nhau, một luồng quang lực bắt đầu tự sinh ra. Không phải linh lực, cũng chẳng phải pháp thuật, mà là... năng lượng bị ép quay với tốc độ cực hạn.
Tiếng rít khe khẽ:
Vo... Vo... Voooo—
Ánh sáng càng lúc càng mạnh, tựa như một ngôi sao vừa được nhóm lên giữa vực sâu. Bóng tối xung quanh lập tức nhào tới hòng nuốt chửng, bóp chết, dập tắt.
Nhưng... nó không tắt! Bởi chính nó vẫn đang tự vận chuyển, tự sinh ra ánh sáng mới. Giống như một trái tim không ngừng đập.
ẦM!
Quang mang nở rộ, một vùng bán kính vài trượng lập tức sáng bừng!
"...!!"
Tên Chấp hành đang lao tới bỗng giật mình, đồng tử co rút. Không thể nào... Nuốt Quang... lại có ánh sáng?!
Ánh sáng kia giống như một mũi dao xé toạc bóng đêm hắn tạo ra. Mắt hắn lập tức bỏng rát. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhớ lại tốc độ phản ứng của thiếu niên kia.
Không ổn! Hắn gần như lập tức thu lực. Lùi! Phải lùi ngay lập tức!
Nhưng... Chido không hề lao theo. Không, cậu chỉ... bước. Một bước rất nhẹ.
Thanh kiếm trong tay cũng theo đó chậm rãi nâng lên. Nhẹ đến mức... tựa như chỉ đang đưa tay vuốt ngang làn nước. Lưỡi kiếm khẽ chạm vào quả cầu ánh sáng:
Leng...
Không hề có tiếng va chạm. Chỉ có... ánh sáng.
Quả cầu quang mang rung lên, rồi... tan thành vô số dòng sáng nhỏ. Không biến mất, mà... chảy. Chúng men theo thân kiếm, len qua từng hoa văn cũ kỹ, chạy dọc sống kiếm, bao lấy toàn bộ lưỡi thép.
Trong chớp mắt, thanh kiếm của Lâm Dịch trắng rực. Không phải thứ ánh sáng chói lòa, mà là thứ ánh sáng sạch sẽ, thuần khiết tựa ánh trăng đầu thu.
Chido chậm rãi vẽ kiếm lên. Một đường thẳng, không nhanh, không mạnh, chỉ vừa đủ.
Keng. Mũi ám khí đầu tiên bị đẩy lệch.
Keng. Cái thứ hai.
Keng. Cái thứ ba.
Những ám khí phía sau vốn đang lao tới cùng quỹ đạo lại lần lượt va vào nhau, lệch hướng rồi rơi xuống. Những cái còn sót lại, chỉ cần cậu bước tiếp, tự nhiên trượt qua hai bên người, giống như dòng nước tự tránh qua một tảng đá.
...
Chido quay người, lưng hơi hạ xuống, kiếm đặt ngang. Đó không phải tư thế của cậu, mà là... tư thế của một người.
Một người... dù ngã xuống bao nhiêu lần cũng sẽ lại đứng dậy.
Khóe môi Chido khẽ động:
"Lâm Dịch..."
"Đi thôi."
Ánh mắt cậu bình tĩnh, đồng tử hướng thẳng về phía tên Chấp hành trong bóng đêm:
"Đêm nay..."
"...Thanh kiếm của cậu."
**"Là sáng nhất."**
...
Đồng tử tên Chấp hành co rút. Không chờ thêm một khắc, hắn vung tay!
ẦM!
Hàng chục Ảnh Lao đồng loạt hình thành như một cơn mưa đen che kín toàn bộ tầm nhìn phóng tới.
Vút! Xoẹt.
Một đường kiếm thẳng, nhẹ. Ảnh Lao đầu tiên bị chẻ đôi. Rồi...
Vút! Xoẹt! Ảnh Lao thứ hai.
Xoẹt! Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu...
Thanh kiếm không hề dừng. Không hề có một nhịp thừa, nó giống như một cơn gió, lướt qua đâu bóng tối đứt tới đó. Ảnh Lao lần lượt gãy đôi, rơi xuống tan thành từng làn khói đen.
Chido vẫn bước đi. Một bước, rồi thêm một bước. Thân ảnh lả lướt như quanh hành lao tới, từng vệt từng vệt chém xuyên màn đêm. Ánh mắt ghim chặt mục tiêu, sự tập trung đẩy cao để tiến đến sát tới.
Khoảng cách đang ngắn dần. Tên Chấp hành nghiến răng, lập tức quay người!
Vút!
Hắn lao sang trái, đạp lên lan can tầng hai đổi hướng giữa không trung, tay phải liên tục vung. Ám khí, phi tiêu, bóng thương, Ảnh Nhận... từng lớp từng lớp trút xuống như mưa bão.
Nhưng... phía sau vẫn là tiếng bước chân áp sát, tiếp tục không ngừng tiếp cận.
Keng keng keng keng keng!
Chỉ... ngày càng gần.
Vụt!
Thanh kiếm trắng lướt qua. Một đường, hai đường, ba đường... Ám khí vỡ tung, bóng thương gãy làm đôi, mỗi một nhát kiếm đều chính xác đến mức đáng sợ.
Đồng tử càng ngày càng tập trung hơn, tầm nhìn mở rộng.
Tên Chấp hành nhảy lên. Phía sau hắn là mép tầng gỗ, dưới chân một khối đá nhô cao, bên phải một cây cột chống đã mục. Hắn vừa tiếp đất, những lời thì thầm lại vang lên:
"Bên trái..."
"Không..."
"Hắn sẽ mượn cột để đổi hướng."
"Tảng đá sẽ che mắt."
"Chân phải."
"Hông."
"Vai."
"Lùi nửa bước."
"Kiếm nâng ba tấc."
"Ngay..."
"Bây giờ."
Những lời thì thầm không hề hỗn loạn cũng chưa từng vô nghĩa. Chúng không bảo cậu phải làm gì, chúng chỉ kể.
Kể về dòng khí đang lướt qua. Kể về bụi đá vừa rơi khỏi xà ngang. Kể về cột gỗ đang rung rất nhẹ sau mỗi lần tên áo đen đổi hướng. Kể về tiếng kim loại va vào nhau, tiếng gió bị cắt, tiếng bước chân, tiếng hít thở...
Từng âm thanh, từng dao động, từng chuyển động nhỏ đến mức người thường cả đời cũng không nhận ra. Trong màn đêm ấy, chúng dần ghép lại như từng nét bút vẽ nên cả đại sảnh.
Không cần ánh sáng, không cần nhìn. Mỗi cây cột, mỗi bậc thang, mỗi mép lan can, mỗi hòn đá nứt, mỗi hạt bụi... đều hiện lên như một bảng phác họa được đặt sâu ở trong tâm trí, lại gần ngay ở trong tầm mắt.
"...Rõ ràng quá..."
Khóe miệng Chido hơi cong lên, mắt vẫn mở nhìn thẳng vào màn đêm. Giống như... chính nơi không có ánh sáng này lại khiến thế giới trở nên chân thật hơn. (Ảnh phê (((:)
Vút!
Tên Chấp hành đổi hướng lướt ngang qua một cây cột. Chido cũng lập tức đổi hướng theo, một đường kiếm trắng xẹt qua mép cột.
Keng! Ba chiếc phi tiêu vừa ló ra đã bị chém đôi.
Tên Chấp hành lại đạp tường lao lên, Chido theo sát. Hắn lộn người giữa không trung, lại ném thêm năm thanh đoản nhận.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Lưỡi kiếm trắng liên tục lóe lên, mỗi lần lóe lại có thêm một đốm lửa nhỏ bắn ra. Những ám khí vốn đủ sức xuyên thủng đá lại bị cắt gọn, từng cái một không hề dư lực, không hề chậm hơn.
Tên Chấp hành bắt đầu nheo mắt, khuôn mặt lại xuất hiện vẻ khó coi. Hắn không còn nhiều thời gian, Nuốt Quang đã gần tới cực hạn, nếu không kết thúc ngay... chính hắn sẽ là người chết trước.
Ánh mắt lạnh đi, thân hình hắn lập tức bật lên.
ẦM!
Một cú đạp mạnh, hắn lao thẳng lên tận đỉnh mái vòm, áo đen tung bay. Bóng tối phía sau đột nhiên cuộn lại!
ẦM ẦM ẦM!
Từng tầng bóng đêm xoáy tròn, ngày càng nhanh, ngày càng lớn. Rồi một vòng xoáy khổng lồ mở ra sau lưng hắn. Giữa cơn xoáy ấy, vô số ám khí, đoản kiếm, phi tiêu, bóng thương, đoản nhận, kim châm... tất cả cùng bị hút vào. Lớp bóng tối bao phủ lên từng món vũ khí, mài sắc, gia tốc, rít lên như hàng ngàn tiếng quỷ khóc.
Tên Chấp hành giơ tay, khóe miệng nhếch lên:
"Chết."
ẦM!!
Cả cơn bão đổ xuống!
Chido dừng lại, hai tay nắm chặt chuôi kiếm.
KENG!!!
Lưỡi kiếm vừa chạm vào cơn bão, một lực khủng khiếp lập tức ép xuống.
"...Nặng..."
Lần đầu tiên cánh tay cậu run lên.
ẦM!!
Thân hình bị ép văng khỏi lan can tầng ba, rơi xuống... Gió rít bên tai, ám khí vẫn đuổi theo như một trận mưa đen. Không, là một cơn lốc!
Trong lúc rơi, đầu cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào đỉnh mái. Tên áo đen vẫn đang đứng giữa tâm bão, ám khí đang xoay không hề hỗn loạn...
Có dòng chảy! Đúng rồi, bất cứ thứ gì chuyển động đều có dòng chảy.
Khóe miệng Chido khẽ mở:
"...Thấy rồi."
Thân người xoay ngang trên không trung, thuận thế khẽ hạ trọng tâm tiếp đất. Hai chân hướng xuống:
ẦM!
Vừa chạm đất, đầu gối lập tức trùng xuống, toàn thân co lại. Rồi...
BẬT!!
Mặt đất nổ tung, một vệt sáng trắng xuyên thẳng lên trời!
Tầng một đạp tường! ẦM!
Tầng ba đổi hướng! ẦM!
Tầng năm lại bật! ẦM!
Tầng bảy!
Không hề dừng, không hề giảm, không hề suy nghĩ. Chỉ còn một đường thẳng, một tia sáng, một thanh kiếm.
Trong khoảnh khắc, thân ảnh Chido đã xuất hiện ngay sát đỉnh tầng tám, ngay trước tâm của cơn bão.
Mọi thứ đột nhiên chậm lại. Không phải thời gian, là suy nghĩ.
Nếu chém ngược dòng, lực ép hai bên thân kiếm sẽ đẩy lưỡi kiếm lệch khỏi quỹ đạo.
Nếu chém ngang, kiếm sẽ mắc vào cơn xoáy.
Vậy thì... đừng chống lại dòng chảy. Hãy... đi cùng nó.
Cổ tay khẽ nghiêng, lưỡi kiếm không còn chém thẳng mà cong theo đúng quỹ đạo của từng món ám khí.
Xinggggggggggg——
Tiếng thép ngân dài.
Kạch. Kạch. Kạch kạch kạch kạch kạch!
Hàng trăm món vũ khí lướt sát hai bên lưỡi kiếm: Ma sát, cắt, trượt, đổi hướng... Không một lần va chính diện.
Cho đến...
Cạch.
Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên thân kiếm. Lưỡi kiếm của Lâm Diệp đã tới cực hạn.
Nhưng... chỉ cần thêm... một chút nữa...
XOẸT——!!
Một đường kiếm mở toạc cả cơn bão như xé đôi màn đêm. Vòng xoáy khổng lồ từ giữa bị chém thành hai nửa.
Tên Chấp hành mở to mắt.
Một đường kiếm khí cứ thế chém ra từ lưỡi kiếm của Lâm Dịch trong tay Chido, cắt xuyên qua lồng ngực của tên Chấp hành, cắt chính xác một nhát vào hạt giống hữu cơ biến dị ẩn trong tim của hắn.
"...Không..."
Hắn không còn đủ sức duy trì Nuốt Quang. Bóng tối từng chút một tách ra, từ mái vòm buông xuống như một tấm màn đen đang chậm rãi được kéo sang hai bên.
Ánh sáng lần nữa rọi xuống đại sảnh.
Giữa ánh sáng ấy, Chido vẫn đứng lơ lửng trên không. Hai tay vẫn nắm chuôi kiếm, ánh mắt lại chỉ nhìn xuống lưỡi kiếm trong tay—nhìn vết nứt nhỏ vừa xuất hiện.
Khóe miệng cậu lại khẽ nhếch lên, đôi môi lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ chính cậu nghe thấy:
"...Lâm Diệp..."
"...Kiếm của cậu..."
"...Đánh lại được đại chiêu rồi này..."
Một nụ cười rất nhẹ.
Rồi... mắt cậu từ từ khép lại. Cơ thể mất hết sức, theo quán tính rơi xuống.
Từ tầng tám, xuyên qua khoảng không của đại sảnh, rơi về nền đá đã sụp sâu thêm một tầng. Hơn một trăm trượng...
Không còn ánh sáng, không còn tiếng kiếm, chỉ còn một thân ảnh trắng lặng lẽ rơi giữa không trung.
RẦMMMMM——!!!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.