Chương 74: Phải Nhanh Hơn
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
Một.
Hai.
Ba mươi sáu.
Tổng cộng ba mươi sáu kẻ.
Tám tầng đại điện với hành lang dựng theo hình vòng tròn. Khoảng cách giữa các tầng là gần như bằng nhau. Mỗi tầng có khoảng bốn đến năm tên sát thủ đang đứng sát mép lan can. Tất cả đều sở hữu vị trí bao quát có thể quan sát trọn vẹn khoảng không ở giữa.
Chỉ cần một tiếng động nhỏ... cũng đủ để ba mươi sáu ánh mắt cùng lúc quay lại.
...
Khoảng cách gần một trăm trượng.
Tầng cao nhất: Một... hai... ba... bốn...
Tầng dưới: Năm... sáu... mười tám...
Một nửa... đã rời khỏi vị trí trung tâm để ứng cứu phía ngoài.
Mười tám tên còn lại. Tên đứng ở giữa nguy hiểm nhất, khí tức của hắn... hoàn toàn khác biệt so với đám còn lại.
...
Đường chạy.
Không. Không thể đi ở giữa. Quá trống trải.
Mép trong hành lang có bóng tối—đó là bóng râm do lan can tầng trên đổ xuống, vừa đủ để che mắt bọn chúng.
...
Góc nghiêng. Độ cao. Khoảng hở. Độ dài bước chân. Quán tính. Tốc độ. Thời gian...
Những lời thì thầm quen thuộc lại âm vang trong tâm trí hắn. Không còn hỗn loạn như trước, không còn hàng ngàn âm thanh chồng chéo nhức óc. Lần này, chúng giống như... đang suy nghĩ cùng hắn.
Mép trong. Góc ba mươi hai độ. Không nhảy. Chạy. Tăng tốc. Đừng giảm tốc độ. Tên thứ ba: Gáy. Tên thứ tư: Vai trái. Không giết—đánh ngất. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục.
Một bản đồ ba chiều dần dần tự dựng lên trong đầu Chido.
Không—đó không chỉ đơn thuần là bản đồ, mà là toàn bộ đại điện! Từng cây cột gỗ, từng thanh xà ngang, từng khoảng tối che khuất, từng điểm chịu lực, từng vị trí mà con người đang đứng... Thậm chí ngay cả nơi nào khi giẫm chân xuống sẽ phát ra tiếng động, nơi nào sẽ hấp thụ lực, nơi nào có thể mượn lực để đổi hướng—mọi thứ đều hiện ra rõ mùng một.
...
Làm được.
Ngay lúc ấy.
Một bóng đen lao vội từ cầu thang dưới chạy lên. Hắn lập tức quỳ một gối xuống báo tin:
"Khởi bẩm!"
"Mộc Thanh..."
"Đã trốn thoát!"
Toàn bộ không gian đại điện đột ngột lặng đi.
Tên chấp hành đứng ở chính giữa từ từ quay đầu lại.
"..."
Đôi mắt hắn nheo lại sắc lẹm. Không cần cất tiếng hỏi, cũng chẳng cần suy nghĩ quá lâu. Mộc Thanh bỏ trốn, đệ tử Lưu Vân Tông cưỡng ép xông vào—hai chuyện này xuất hiện cùng một lúc là quá đỗi trùng hợp. Chỉ có thể tồn tại một khả năng duy nhất.
Ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống, rơi thẳng lên thân ảnh thiếu nữ vẫn đang quỳ gối trên nền đá.
"Mộc Vũ."
Giọng nói của hắn lạnh lẽo đến mức không mang theo chút cảm xúc human nào:
"Là ngươi."
...
Mộc Vũ vẫn cúi đầu. Mồ hôi lạnh chảy dài dọc theo thái dương.
Dung dịch độc hại kia vẫn đang như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên tàn nhẫn qua từng sợi thần kinh của nàng. Nàng vẫn còn phải dùng linh lực ép nó... ra ngoài. Chỉ thêm một chút nữa... Chỉ... một chút nữa thôi!
Thế nhưng, khi nghe thấy bốn chữ "Mộc Thanh trốn thoát", trong đầu nàng gần như ngay lập tức hiểu ra: Không ổn rồi. Hắn đã đoán ra toàn bộ sự thật.
Nàng muốn đứng dậy, muốn cử động, muốn rút kiếm chiến đấu, muốn...
Nhưng không kịp nữa rồi.
Tên chấp hành đã bước xuống một bậc thềm. Đoản đao trong tay hắn chậm rãi rút ra khỏi vỏ.
Leng...
Âm thanh kim loại va chạm lạnh lẽo vang lên giữa không gian đại điện. Không nhanh, không gấp, giống như đang thực hiện một nghi thức hành quyết. Hắn nhìn xuống Mộc Vũ với ánh mắt chẳng khác nào nhìn một món đồ chơi đã hư hỏng:
"Đồ vật phản bội."
"Không còn giá trị."
Mũi đao sắc bén từ từ nâng lên, nhắm thẳng xuống gáy cổ nàng!
...
Đúng lúc ấy.
Ở tầng cao nhất của đại điện, một bóng người khẽ xòe bàn tay. Một viên cầu nhỏ bằng đầu ngón tay rơi xuống, lăn long lóc qua mép gỗ lan can. Không một ai trong điện để ý tới chuyển động nhỏ nhặt đó.
Viên cầu chạm đúng vị trí, dừng lại.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba...
BÙNG!!
Một tiếng nổ trầm vang lên dồn dập. Không hề xuất hiện sóng xung kích tàn phá, cũng chẳng có ngọn lửa bốc cháy, mà chỉ có... ánh sáng!
Một luồng ánh sáng trắng dữ dội như thể mặt trời bị ép nổ tung ngay bên trong lòng đại điện.
ẦM!!
Toàn bộ không gian lập tức chìm ngập trong một màu trắng chói lòa tàn khốc. Những đôi mắt vốn đã quá quen với bóng tối gần như đồng loạt khép chặt lại theo bản năng sinh tốn:
"Mắt ta!"
"Có địch!"
"Trên kia!"
Một bóng đen vừa lúc lao ra khỏi miệng đường hầm trên đỉnh mái đá. Dưới luồng ánh sáng gắt gỏng, hắn mang trang phục màu đen cùng chiếc mặt nạ che kín.
Toàn bộ sát thủ gần như không cần suy nghĩ, hàng chục ám khí, đoản kiếm, phi tiêu đồng loạt phóng thẳng lên bóng người vừa xuất hiện ấy.
Vút! Viu! Vút!
Không một ai phát hiện ra, ngay khoảnh khắc đầu tiên rời khỏi đường hầm, bộ hắc y kia đã bị cởi bỏ sạch sẽ.
Một thân ảnh khác đã lao xuống theo một hướng hoàn toàn ngược lại, hòa thẳng vào phần rìa của luồng ánh sáng.
Không. Đó không phải là lao xuống—mà là... biến mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.