Chương 99: Sáu Con Người, Một Chiếc Bàn
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
—
Tiếng bát đũa vẫn đều đều vang lên trong Thiện đường.
Ánh nắng buổi sớm nghiêng qua những ô cửa gỗ, trải thành từng dải vàng nhạt trên nền đá trắng. Hương cơm mới quyện cùng mùi canh linh thảo, mùi thịt linh thú nướng và tiếng cười nói của đệ tử khiến cả gian đại sảnh tràn ngập hơi thở của cuộc sống.
Có người vừa kết thúc buổi luyện kiếm, người thì đang tranh luận xem trưởng lão hôm nay có khó tính hơn mọi ngày hay không.
Cũng có người vẫn lén nhìn về một góc bàn quen thuộc.
Chiếc bàn sáu người. À không... Chính xác hơn là năm người đang ngồi, còn một người vẫn đang bận rộn với bữa ăn của mình.
...
Mộc Thanh nhìn quanh một lượt. Thấy ai cũng có vẻ hơi ngại mở lời, nàng bèn cười thật tươi rồi nói trước.
"Hay là..."
"Chúng ta giới thiệu nhau đi.~"
Không ai phản đối. Mộc Thanh khẽ đặt đôi đũa xuống.
"Ta tên là Mộc Thanh."
"Năm nay mười bảy tuổi."
"Hiện đang ở Dược Phong để điều dưỡng."
Nàng hơi cười.
"Cũng... đang học dần về dược liệu."
Nói xong, nàng quay sang người ngồi cạnh.
"Còn đây..."
"Cố đại ca."
Cố Trường An đang cúi đầu ăn thì giật mình.
"...Hả?"
Thấy năm ánh mắt cùng quay sang mình. Hắn ho khẽ một tiếng.
"...Ta..."
"Tên Cố Trường An."
"Hai mươi lăm tuổi."
"Từ nhỏ vẫn luôn sống phiêu bạt."
"Mới gia nhập Lưu Vân Tông không lâu."
"...Sau này xin mọi người chỉ giáo."
Nói xong, hắn hơi gãi đầu. Cảm giác còn căng thẳng hơn cả lúc đối mặt yêu thú.
...
Tần Mặc chống cằm nhìn hai người. Khóe môi khẽ nhếch lên.
Đến lượt mình.
Hắn chỉnh lại cổ áo nội môn phục. Nở một nụ cười rất tiêu chuẩn.
"Tần Mặc."
"Hai mươi ba tuổi."
"Đệ tử nội môn."
"Nếu tính thêm một chút..."
"Thì cũng coi như là sư huynh của tên đang ăn bên kia."
Hắn cười.
"Sau này mong mọi người chiếu cố."
Mộc Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự. Nhưng trong đầu... Lại hiện lên một bản ghi khác hẳn.
> **Tần Mặc.**
> Hai mươi ba tuổi.
> Trúc Cơ.
> Là một trong những thiên tài trẻ nhất của Lưu Vân Tông.
> Thiên phú cực cao.
> Ngộ tính kiếm đạo rất mạnh.
> Nhưng...
> Lười đọc sách.
> Lười học công pháp.
> Ngoài kiếm ra thì cái gì cũng học qua loa.
> Nếu không phải thiên phú quá tốt...
> Có lẽ đã bị các trưởng lão đánh chết từ lâu.
Nghĩ đến đó, Mộc Vũ suýt nữa bật cười. Nhưng nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt.
Đến lượt mình. Nàng khẽ gật đầu.
Vẻ mặt thân thiện, giọng nói gần gũi ôn hòa.
"Mộc Vũ."
"Hai mươi ba tuổi."
"Hiện đang phối hợp với Lưu Vân Tông trong quá trình điều tra."
"Xin được giúp đỡ."
Giọng nói rất ngắn, rất chuẩn mực. Không nhiều thêm một chữ.
...
Ánh mắt mọi người chuyển sang cô gái cuối cùng.
Tống Nhược Ly.
Nàng lập tức cứng người, hai tay ôm bát.
"..."
"Ta..."
"..."
"...Ta..."
Mộc Thanh khẽ cười động viên.
"Không sao đâu."
"Nhược Ly."
Tống Nhược Ly hít một hơi thật sâu.
"...Ta..."
"Tống Nhược Ly."
"...M-mười bảy tuổi."
"..."
"..."
Hết rồi.
Cả bàn yên lặng. Tần Mặc không nhịn được.
Phì.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Nhược Ly lập tức đỏ mặt.
"Xin... xin lỗi..."
"Ta..."
"Không quen..."
Tần Mặc vội xua tay.
"Không không."
"Ta chỉ thấy..."
"Muội dễ thương thôi."
Nhược Ly càng cúi thấp đầu hơn.
Mộc Thanh thấy vậy liền cười. Nét mặt thiếu nữ phơn phởn rồi như sực nhớ ra điều gì đó, miệng cười rất tươi.
"À."
"Muội với Nhược Ly quen nhau ở vườn thảo dược."
"Ban đầu chỉ nói vài câu."
"Không ngờ hợp nhau lắm."
Nhược Ly cũng gật đầu.
"Thanh Thanh..."
"Giúp ta hái thuốc..."
"..."
Tần Mặc cười.
"Thì ra vậy."
Mộc Thanh lúc này mới ngẩn người.
"Ủa?"
"Huynh với Nhược Ly quen nhau sao?"
Tần Mặc gật đầu.
"Cùng tông môn."
"Thỉnh thoảng gặp."
"Chỉ là trước giờ chưa nói chuyện nhiều."
Mộc Thanh chớp chớp mắt.
"Ra là vậy."
"Quả nhiên..."
"Huynh nổi tiếng thật."
Tần Mặc cười đầy tự tin.
"Đương nhiên."
"Ít nhất trong nội môn..."
"Ta cũng có chút danh tiếng."
...
Ở phía đối diện, Cố Trường An lặng lẽ nhìn sang Mộc Vũ. Trong đầu lại hiện lên lời nàng từng nói.
**"...Ta đã có cảm tình với một người khác."**
Người đó... Là đệ tử của Lưu Vân Tông.
Mà từ nãy tới giờ... Mộc Vũ vẫn luôn mỉm cười rất tự nhiên với Tần Mặc.
Hai người lại cùng tuổi. Đều là Trúc Cơ. Đứng cạnh nhau... Quả thật rất xứng.
Cố Trường An khẽ cụp mắt.
**...Thì ra là vậy sao.**
Hắn không biết, chỉ là vô thức đoán như thế.
...
Sau một hồi, mọi ánh mắt lại cùng quay về người cuối cùng.
Chido.
Lúc này, hắn vẫn đang rất chăm chú ăn. Một lúc sau, có lẽ cũng cảm nhận được bầu không khí. Chido mới dừng đũa, ngẩng đầu.
Nhìn từng người một.
Rồi rất nghiêm túc nói.
"Ta là Chido."
"..."
Nói xong.
Hắn cúi đầu.
Tiếp tục ăn.
...
Cả bàn im lặng ba nhịp thở.
Rồi...
"Hahaha!"
Tần Mặc bật cười đầu tiên. Hắn khoác luôn vai Chido.
"Đúng!"
"Đúng là sư đệ của ta!"
"Giới thiệu cũng phải tiết kiệm giống hệt như lúc mới gặp."
Chido vẫn ăn, mặc dù cho bên cạnh Tần Mặc có đang cười mà lắc hắn rung qua lại.
"..."
Lần này đến cả Cố Trường An cũng không nhịn được cười.
Tống Nhược Ly lấy tay che miệng. Khẽ cười theo.
Ngay cả Mộc Thanh cũng ôm bụng cười khúc khích.
Chỉ có Mộc Vũ, nàng cũng đang cười. Nhưng... Nụ cười ấy rất khác.
Nhẹ hơn.
Mềm hơn.
Ánh mắt nhìn về Chido cũng dần dịu đi rất nhiều.
Mộc Thanh vô tình nhìn thấy. Nụ cười của nàng chợt khựng lại, rồi khóe môi cong lên đầy tinh nghịch.
**...Thì ra là người đó.**
Bầu khí nhẹ nhõm rất vui, bỗng.
"Được rồi!"
Bụp!
Tần Mặc đột nhiên vỗ bàn.
"Tâm trạng tốt."
"Uống một chút!"
Không biết từ đâu. Hắn lôi ra một vò rượu màu xanh ngọc, đặt xuống bàn.
"Có ai uống không?"
"Ta!"
Mộc Thanh lập tức giơ tay.
"Cho ta một chén!"
Tống Nhược Ly giật mình.
"Thanh Thanh..."
"Muội..."
"Thử một chút thôi!"
Mộc Thanh cười rồi kéo luôn tay Nhược Ly.
"Cùng đi."
"..."
Nhược Ly đỏ mặt.
"...Một..."
"Một chút thôi..."
Tần Mặc cười lớn.
"Tốt!"
Hắn quay sang.
"Sư đệ?"
Chido lắc đầu, tay vẫn đang cầm bát đũa.
"Không."
"Ăn."
"..."
"Được."
"Trường An?"
Cố Trường An nhìn vò rượu. Lại nhìn Mộc Vũ. Trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ.
**...Lẽ nào nàng thích người biết uống rượu?**
Nếu vậy...
Hắn...
Có thể học.
"...Cho ta."
Hắn đưa chén ra.
Tần Mặc cười.
"Được!"
"Mộc Vũ?"
Mộc Vũ khẽ lắc đầu.
"Cảm ơn."
"Ta còn có việc."
"Cần giữ đầu óc tỉnh táo."
Giọng nói rất bình thường, nhưng trong đầu nàng lại đang bình tĩnh đánh giá.
> **Tên này quá sơ hở.**
> Nếu là nhiệm vụ...
> Chỉ riêng khoảng thời gian hắn mở nắp vò rượu...
> Mình có ba mươi sáu cách khiến hắn mất khả năng chiến đấu.
Nàng chậm rãi gắp một miếng rau.
**May mà...**
Đó chỉ còn là thói quen suy nghĩ.
...
Chẳng mấy chốc, chiếc bàn bắt đầu náo nhiệt hơn. Mộc Thanh và Nhược Ly nâng chén, hai gương mặt dần đỏ lên. Nhược Ly vẫn rất ngượng nhưng vẫn cố cười. Mộc Thanh thì cười rạng rỡ, một tay khoác vai Nhược Ly.
"Nào!"
"Uống!"
Ở phía đối diện, Tần Mặc cũng cười ha hả. Một tay khoác vai Cố Trường An.
"Huynh đệ!"
"Thêm chén nữa!"
Cố Trường An cũng chẳng biết vì sao. Chỉ lặng lẽ nâng chén.
Uống.
Rồi lại uống.
Mộc Vũ ngồi bên cạnh vẫn thong thả dùng bữa. Lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt.
...
Chido cũng khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người.
Mộc Thanh.
Đỏ mặt.
Cười rất vui.
Nhược Ly.
Ngượng ngùng.
Nhưng cũng đang cười.
Tần Mặc.
Ồn ào như mọi khi.
Cố Trường An.
Đã bắt đầu đỏ cả hai tai.
Mộc Vũ.
Lặng lẽ ngồi đó, khóe môi vẫn giữ một nụ cười rất nhạt.
...
Trong khoảnh khắc ấy, một vài mảnh ký ức cũ bất chợt hiện lên trong đầu Chido.
Cũng là một chiếc bàn.
Cũng có sáu người.
Cũng có những tiếng cười vang lên không ngớt.
Một cảm giác ấm áp rất xa. Xa đến mức... Như thuộc về một cuộc đời khác.
Khóe môi Chido khẽ nhếch lên.
Rất nhẹ.
Rồi hắn lại cúi đầu xuống.
Lặng lẽ mà ăn tiếp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.