Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 86: Được Thôi

Đăng: 26/09/2026 08:45 875 từ 8 lượt đọc

Keng——!!

Âm thanh của hai thanh kiếm lại va vào nhau. Một tiếng rồi thêm một tiếng nữa. Từng đợt chấn động lan khắp đại sảnh, làm bụi đá từ trên trần không ngừng rơi xuống.

...

Nhưng ở góc khuất dưới nền đá đã sụp sâu kia... mọi thứ lại trở nên xa xăm đến lạ.

Âm thanh như bị nước nuốt mất, chỉ còn lại những tiếng ù kéo dài bên trong tai:

Ù... Ù... Ù...

Mộc Vũ vẫn quỳ đó, một tay giữ lấy cổ tay Chido, đầu cúi thấp. Mái tóc dài rũ xuống che đi gần hết gương mặt.

Khắp đầu óc nàng là một khoảng trắng. Không phải vì không nghĩ ra, mà là vì... nàng đã nghĩ đến tất cả. Không còn gì để nghĩ nữa.

...

Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Những bóng người phía xa giao chiến, những cột gỗ, những bậc hành lang... tất cả đều chồng lên nhau.

Hơi thở của nàng cũng dần trở nên hỗn loạn. Hít vào quá ngắn, thở ra lại quá gấp. Lồng ngực đau nhói.

Hai bàn tay vẫn siết lấy tay Chido đến trắng bệch, nàng không hề nhận ra ngay cả cơ thể mình cũng đã sớm vượt quá giới hạn. Thứ thuốc kia, những vết thương, lượng khí cưỡng ép vận chuyển liên tục cộng thêm độc khí còn sót lại chưa được thanh trừ... tất cả đều đang kéo nàng xuống.

...

"Mình..."

"...Không được..."

"...Gục..."

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, cả người nàng liền lảo đảo, suýt nữa ngã xuống.

Đúng lúc đó...

"Mộc..."

Giọng nói rất nhỏ, yếu đến mức gần như tan vào tiếng gió:

"...Vũ..."

Nàng khựng lại, đồng tử chợt co rút. Nàng lập tức cúi xuống:

"Chido?"

Đôi môi hắn khẽ động. Ngay cả mở mắt... cũng không còn đủ sức.

Bàn tay đặt trên nền đá khẽ run lên, muốn nhấc lên, nhưng vừa rời mặt đất chưa đầy một tấc lại nặng nề rơi xuống.

Hơi thở đứt quãng:

"...Tần..."

Một khoảng ngắt.

"...Mặc..."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng... đủ để Mộc Vũ tỉnh hẳn.

...

Đúng rồi... còn có hắn.

Tên đệ tử nội môn kia—người duy nhất ở đây có thể đối đầu với tên Chấp hành.

Nếu mình giúp hắn, nếu cả hai hợp sức... có lẽ... chỉ cần một chút thời gian, một chút thôi, Chido sẽ có cơ hội sống.

...

Ánh mắt Mộc Vũ chậm rãi thay đổi, từ hoảng loạn trở lại bình tĩnh. Nàng hít sâu, ép hơi thở ổn định, lau đi vệt máu nơi khóe môi.

Rồi nàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt thanh kiếm của Lâm Diệp trở lại bên cạnh Chido:

"...Chờ ta."

Giọng rất nhỏ, như chỉ để một mình hắn nghe thấy.

...

Nàng chống tay lên đầu gối, từ từ đứng dậy. Hai chân còn hơi run, lồng ngực vẫn đau âm ỉ, nhưng ánh mắt... đã trở lại sắc lạnh như trước.

Một thanh đoản đao được nhặt lên. Lưỡi đao phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ những khe nứt trên trần.

Mộc Vũ nhìn nó một thoáng, khóe môi khẽ mím lại. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của một kẻ—cái tên nói nhiều đến phát bực, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, lại còn thích giáo huấn người khác.

"..."

"...Đáng ghét thật."

Nàng khẽ lẩm bẩm, rồi... lại khẽ cười, rất nhạt:

"Xem ra..."

"Lần này..."

"Phải đánh cùng ngươi rồi."

...

ẦM!!

Ở phía trên, Tần Mặc vừa một kiếm bổ nát lan can tầng sáu. Tên Chấp hành lùi liên tiếp ba bước, bóng đêm lại bốc lên quanh người hắn.

Hai người gần như không cho đối phương một nhịp nghỉ. Kiếm khí, Ảnh khí liên tục va chạm:

Keng! Keng!! Keng——!!

Đúng lúc ấy, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện phía sau Tần Mặc. Không có sát khí, không có tiếng động, chỉ nhẹ như một chiếc lá đáp xuống.

Tần Mặc nghiêng mắt, khóe mắt lập tức bắt được bóng người kia. Đệ tử của Vô Minh Các? Không. Nếu là địch, đã ra tay từ phía sau rồi.

...

Mộc Vũ ngồi xổm trên lan can gỗ, một chân chống, một chân khẽ gập. Thân thể hạ thấp như một con báo chuẩn bị săn mồi, mái tóc dài khẽ lay trong gió.

Thanh đoản đao xoay một vòng rất nhỏ trong tay. Đôi mắt nàng không hề nhìn Tần Mặc, mà từ đầu đến cuối... đều khóa chặt lấy tên Chấp hành ở phía đối diện. Bình tĩnh, sắc bén, lạnh như băng.

Sau một nhịp im lặng, nàng mới cất giọng:

"...Hắn thuận tay trái."

"...Ba bước đổi hướng một lần."

"...Mỗi lần giơ vai phải..."

"Là chuẩn bị giấu ám khí."

"...Cẩn thận bóng dưới chân."

"...Đừng nhìn mắt hắn."

Tần Mặc hơi nhíu mày. Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng tất cả... đều là những thông tin mà chỉ người từng giao chiến vô số lần với tên Chấp hành mới có thể biết.

Hắn không quay đầu, chỉ khẽ đáp một tiếng:

"...Được."

Lần đầu tiên, một kiếm tu của Lưu Vân Tông và một sát thủ của Vô Minh Các đứng về cùng một phía.

0