Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 75: Kịp Rồi.

Đăng: 26/09/2026 08:45 1,410 từ 8 lượt đọc

BÙNG!!

Ánh sáng lóe lên rất mạnh.

Không có ngọn lửa nào bùng cháy cũng không phải linh lực bộc phát cuồng bạo mà là một màu trắng thuần túy, dữ dội đến mức nuốt chửng toàn bộ đại điện chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Những kẻ vốn đã quen sống trong tăm tối gần như đồng loạt nheo mắt lại tột cùng:

"...!"

"Trên kia!"

Một bóng đen phá khỏi miệng đường hầm trên tầng cao nhất. Áo đen, mặt nạ—không cần bất kỳ mệnh lệnh nào, hàng chục sát thủ gần như cùng lúc xoay người.

Keng!

Đoản đao rời vỏ. Phi tiêu, châm độc, xích đao... toàn bộ sát chiêu đồng loạt xé gió lao thẳng về phía bóng người đứng giữa ánh sáng.

Thế nhưng... đó chỉ là một bộ quần áo trống rỗng.

...

Ở một góc khác của luồng ánh sáng trắng, ngay khi bộ hắc y vừa rời khỏi người, một thân ảnh khác đã vụt đi không phải biến mất mà là nhanh đến mức mắt người không còn kịp ghi nhận.

Bộ đồng phục trắng viền lam của đệ tử ngoại môn Lưu Vân Tông hiện lên trong ánh sáng rồi lập tức hòa tan vào màu trắng chói lòa.

Đồng tử Chido co lại. Thế giới đột nhiên chậm xuống.

Tiếng hét, tiếng bước chân, tiếng kim loại va chạm... mọi thứ đều như bị kéo dài ra. Tầm nhìn giãn nở. Khoảng cách, góc nghiêng, bóng đổ, nhịp hít thở của từng người—tất cả hiện rõ mùng một.

Trong đầu hắn, những lời thì thầm lại vang lên:

Bóng.

Mép trong.

Tầng tám.

Xuống.

Không dừng.

Cơ bắp toàn thân hắn trong một tích tắc co cứng lại. Ngay sau đó— BÙM! Một cú đạp chân tàn bạo, nền gỗ dưới chân nứt toác! Thân thể hắn bắn đi như một viên đạn vừa rời khỏi nòng.

VỤT!!

Không khí phía sau lưng gần như phát ra tiếng rít xé gió. Tên sát thủ đầu tiên còn chưa kịp mở mắt, một bàn tay đã lướt qua sau gáy hắn.

BỘP!

Chỉ một lực vừa đủ, tên kia lập tức mềm nhũn. Chưa kịp ngã xuống, Chido đã ở ngay sau lưng người thứ hai.

BỘP!

Hạt quang lực rơi xuống theo nhịp hạ đều đặn, ánh sáng từng lúc lần lượt chiếu vào mắt của những kẻ bên dưới.

Người thứ ba: BỘP!

Người thứ tư: BỘP!

Không ai kịp quay đầu, không ai kịp nhìn thấy hắn. Thân ảnh màu trắng giống như đang tan vào chính ánh sáng trắng ấy.

Bóng của mép hành lang tầng trên kéo dài xuống che đi từng khoảng ánh sáng. Chido cứ thế lướt đúng theo mép bóng ấy—là người duy nhất trong đại điện không bị ánh sáng làm lóa mắt. Từng bước, từng bước đều chuẩn xác đến đáng sợ: Không dư một tấc, không thiếu một phân.

Tầng tám. Tầng bảy. Tầng sáu.

VỤT! BỘP!

VỤT! BỘP!

VỤT! BỘP!

Những thân người lần lượt mất ý thức nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ thêm một nhịp ngắn vì cơ thể chưa kịp ngã đổ. Đó cũng là khoảng thời gian hắn đã xuất hiện ở tầng tiếp theo.

Ban đầu, hắn còn chạy trên hành lang. Nhưng càng xuống thấp, chu vi vòng tròn càng lớn. Muốn giữ nguyên tốc độ thì không đủ—phải nhanh hơn nữa!

Cơ thể hắn tự động đáp lại. Bước chân bắt đầu nghiêng đi: Một bước đạp lên lan can, bước tiếp theo đạp thẳng lên bức tường đá! Gia tốc tăng lên như đột phá giới hạn, thân người hắn gần như nằm ngang rồi trực tiếp chạy trên tường đá. Quán tính kéo hắn lao đi quanh vòng tròn như một cơn lốc trắng.

Càng chạy càng nhanh, càng nhanh lại càng nhanh thêm! Tiếng bước chân từ lâu đã biến mất, chỉ còn lại—

VỤT! VỤT! VỤT! VỤT! VỤT!

Không khí bị xé rách thành từng đợt cuồng phong, ngay cả tóc của những tên sát thủ cũng bị luồng gió ấy hất tung lên.

Một kẻ vừa gắng gượng mở mắt ra, trong đồng tử hắn chỉ còn kịp phản chiếu một vệt trắng lướt qua.

Rời—BỘP!

Ý thức kẻ đó tối sầm lại.

...

Khi hạt quang lực rơi xuống tới tầng dưới cùng, tên chấp hành ở trung tâm cũng khựng lại một thoáng. Ánh sáng gắt gỏng làm hắn nheo mắt.

Nhưng chỉ trong nửa hơi thở, một tầng bóng tối như chất lỏng dâng lên trong đồng tử hắn, nuốt chửng ánh sáng.

"..."

Hắn lập tức nhìn rõ mọi việc. Mộc Vũ vẫn còn quỳ gối, không một ai bảo vệ.

Đủ rồi. Không cần biết chuyện gì đang xảy ra, giết trước tính sau!

Hắn không chút do dự, đoản đao trong tay lao tới đâm thẳng xuống cổ Mộc Vũ.

Mộc Vũ nghiến chặt răng. Dung dịch độc hại vẫn đang thiêu đốt kinh mạch khiến nàng... không kịp phản ứng!

Ngay đúng lúc mũi đao chỉ còn cách làn da nàng chưa đầy một gang tay, một tiếng xé gió khủng khiếp bỗng vang lên tàn khốc:

VÉO——!!

Tên chấp hành lập tức quay đầu. Chỉ thấy một luồng sáng trắng—không, là một người đang lao thẳng tới! Nhanh đến mức không khí phía sau gần như nổ tung.

Lớp vải quấn sau lưng Chido vì tốc độ quá lớn mà bung dần từng vòng, từng vòng tuột xuống, phần chuôi kiếm từ từ lộ ra.

Ngay trong lúc thân người vẫn còn lao tới, tay trái hắn vừa đánh ngất tên sát thủ cuối cùng bên mép hành lang, tay phải đã vòng ra sau lưng nắm lấy chuôi kiếm. Ngón tay siết chặt. Một động tác dứt khoát—

KENG!!

Thanh kiếm rời khỏi lớp vải quấn, ánh thép phản chiếu thứ ánh sáng trắng phủ kín đại điện. Không có bất kỳ động tác thừa nào, tay trái hắn cũng lập tức nắm lấy chuôi.

Hai tay. Một kiếm. Chân phải đạp mạnh!

Cả thân người hắn bật phóng đi, lao thẳng vào khoảng trống giữa Mộc Vũ và tên chấp hành!

VÉO!! KENG!!!

Một đường kiếm sắc lạnh xé ngang không khí. Mục tiêu không phải cổ, không phải ngực, mà là... cổ tay!

Tên chấp hành mở to mắt—nguy hiểm! Hắn lập tức rụt tay lại. Quá nhanh, nhưng... vẫn chậm hơn nửa nhịp!

RẮC!!

Đoản đao trong tay hắn bị chém gãy ngay giữa thân. Một nửa lưỡi đao xoay tròn bay lên không trung, phản chiếu thứ ánh sáng trắng đang dần lụi tắt.

Đúng lúc ấy, quả cầu phát sáng trên vòm mái đại điện cũng hết tác dụng. Ánh sáng lặng lẽ biến mất, màu tối tịch mịch trở lại.

Và cùng với nó là—

Bịch.

Một người ngã xuống. Rồi thêm một người: Bịch. Bịch. Bịch.

Từng tên sát thủ từ tầng tám đến tầng bảy, tầng sáu... lần lượt đổ xuống như những quân cờ bị rút mất sợi dây cuối cùng. Không còn ai đứng vững, ngoại trừ một thiếu niên mặc bộ y phục ngoại môn màu trắng viền lam.

Thanh kiếm trong tay hắn vẫn còn giữ nguyên tư thế chém ngang.

Mộc Vũ ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh đến lạnh lùng của nàng lần đầu tiên rung lên dữ dội.

Bóng lưng ấy, thân hình ấy, cách đứng ấy...

"..."

Không thể nào... Nàng đã nghĩ hắn chết rồi. Nàng đã nghĩ chính mình hại chết hắn.

Vậy mà người ấy... lại thật sự đứng ở đây. Đứng ngay trước mặt nàng, che chắn giữa nàng và cả thế giới đầy tàn độc phía trước.

Chido đáp xuống nền gỗ, hai chân chạm đất, đầu gối hơi chùng xuống để triệt tiêu toàn bộ quán tính. Sau đó, hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy.

Lưỡi kiếm nâng lên từng chút một.

Leng...

Âm thanh thép lạnh vang lên rõ ràng trong đại điện vừa rơi vào tĩnh lặng. Mũi kiếm chĩa thẳng về phía tên chấp hành, không hề run rẩy, không hề lệch một phân.

Giọng nói của hắn vẫn bình thản như thường ngày. Chỉ là lần này, trong đó có thêm một chút nhẹ nhõm, một chút giống như cuối cùng cũng đuổi kịp điều mà hắn sợ sẽ đánh mất:

"Kịp rồi."


0