Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 69: Lời Hứa Cần Phải Hoàn Thành (1)

Đăng: 30/09/2026 08:13 2,357 từ 10 lượt đọc

Thời gian thắm thoát thoi đưa, một ngày dài nữa khép lại, đám học viên cất mớ tài liệu và xách lên vai chuẩn bị ra về. Akagi là người hớn hở nhất bởi vì cuối cùng tiết ôn tập địa ngục đã kết thúc, so với mấy tiết trên học cô cảm thấy buổi ôn hôm nay còn hơn cả ác mộng.

Trái ngược với vẻ tươi tỉnh của bà chị, người em trai mang một khuôn mặt xám xịt, thất vọng và lo lắng. Suốt cả một buổi chiều, Nijihonzi sử dụng các bài kiểm tra mô phỏng theo cấu trúc kỳ thi xác thực kiểm tra chị gái. Kết quả thu được phải nói là đáng báo động khi điểm số gần như tạch hết, nên rốt cục phải giảng dạy từ đầu.

"Cứ thế này làm sao mà thi được đây." Nijihonzi ôm đầu sầu não.

Khi cả nhóm rảo bước gần tới cửa chính thư viện, cả nhóm đột nhiên khựng lại. Ở chỗ bàn tiếp tân, cô nàng thủ thư đang tiếp chuyện với người chú của hai chị em nhà Yasunaka. Vẻ mặt Miho hiện lên vẻ khó xử thấy rõ, sau đợt nói chuyện ở quán trọ, cô không muốn dính thêm bất kì rắc rối nào khác ngoài công việc của mình nên hạn chế tối đa giáp mặt với Shingin.

Tất nhiên, Nijihonzi đã thìn thấu được hành vi của Shingin có ý định cưa cẩm đối phương nên hiểu cho trường hợp của cô, có vẻ cha mẹ cũng có suy nghĩ tương tự. Chỉ có một người duy nhất mãi không chịu hiểu, người đó đang đè lên đầu cậu, liên tục dùng tay chỉ trò và buông những lời bình phẩm lung tung.

Đúng lúc đó, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, sở hữu bộ râu quai nón rậm rạp sải bước qua cửa chính, xen ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai. Trông thấy vị khách, Miho giật mình liền vội vàng bước ra khỏi quầy và cúi gập người hành lễ. Người đàn ông chỉ khẽ phẩy tay, ra hiệu không cần câu nệ tiểu tiết.

"Vị này là..." vị khách kia hỏi.

"Dạ thưa ngài, đây là Yasunaka Shingin, anh ấy mới chuyển tới công tác năm học này nên chắc ngài chưa biết."

"Yasunaka?" ông hơi ngơ ra khi nghe thấy họ được nêu ra.

"Thầy Shingin, đây là Danewo Burado, gia tộc của ngài ấy có truyền thống hỗ trợ với học viện này suốt nhiều năm." Miho quay qua nói tiếp.

"Vâng, tôi đang phụ trách mảng đại cương linh lực. Rất vui được gặp ngài." Shingin bắt tay, thái độ chừng mực.

Khóe mắt Burado chợt giật một cái rồi mau chóng quay về dáng vẻ ban đầu, đưa tay ra chào hỏi. Hôm nay, Burado đến học viện để bàn bạc với hiệu trưởng Ranka về một số hạng mục đầu tư giữa gia tộc và nhà trường cũng như các vấn đề liên quan khác.

Nói chuyện một hồi, Shingin đành rời đi vì tính chất công việc, lúc này ánh mắt của vị đại diện nhà Danewo mới chầm chậm rà soát qua bàn làm việc của cô thủ thư.

Tầm mắt lão khựng lại trước một khung ảnh nhỏ đặt nơi góc bàn, bức ảnh về một người thiếu nữ tay mỉm cười ôm lấy cha mẹ già, cùng chàng trai trẻ. Ông ta vô thức cười nhếch một cái rồi lại thể hiện nét mặt đượm buồn.

"Ta nghe ngóng được rằng... Kouka sắp trở về đấy."

Lời nói vừa thốt ra chắc chắn dành cho cô gái trước mặt, ban đầu Miho hơi giật mình sau đó liền tỏ ra bình tĩnh, bởi vì bản thân cũng đã nghe qua được thông tin này.

Hitsui Kouka vốn dĩ đã rời khỏi núi Sagan từ rất lâu, anh được gia tộc điều đi tới khắp nơi như đến Jaharuti học việc hay tới núi Saiegi tham gia các cuộc luyện tập thực chiến - do vị trí ngay gần 'Họa Sát Sâm Lâm'.

Có thể nói nhà Hitsui gần như dồn toàn bộ tài nguyên, tinh hoa nhất bồi dưỡng cho Kouka, và anh cũng báo đáp họ bằng những thành tích ấn tượng và nhiều chiến công hiển hách. Giờ đây, Kouka được xưng tụng là một trong những chức danh sư tài hoa và kiệt xuất nhất mà lịch sử núi Sagan từng sản sinh, dường như đã đặt sẵn một tay lên chiếc ghế Tộc trưởng đời thứ tám.

"Có tin đồn cho rằng, lần này thằng nhóc đó về hẳn chứ không đi đâu nữa. Giới thượng tầng nhà Hitsui dường như đã đi đến quyết nghị cuối cùng." Burado vừa nói vừa nhìn về phía cô nàng, nay đã cúi gầm mặt xuống "Ta chỉ muốn nhắc nhở cô một tiếng. Liệu mà cẩn thận."

"Ngài không cần phải bận tâm, tôi tự biết mình nên làm gì." Miho cắn môi đáp.

"Vậy thì ta an tâm rồi." Ông ta đặt tay lên vai Miho, cười nhẹ rồi rời khỏi thư viện.

Nijihonzi ra hiệu cho cả nhóm nán lại thêm một lát mới bước ra cửa, hòng tránh để cô nàng thủ thư sinh nghi bọn họ nghe lén. Đương nhiên, đám trẻ con như Akagi hay Reimo chẳng mảy may bận tâm đến mớ câu chuyện chính trị rườm rà kia, nhưng tâm trí của Nijihonzi lại đang nhảy số liên tục, suy nghĩ đủ thứ.

Miho dính líu với Kouka, hơn thế nữa người đứng ra cảnh cáo không phải người đến từ gia tộc Hitsui mà là Danewo. Chưa kể, cô nàng còn có mối quan hệ với Kintupa - một người có quan hệ khó nói với vị tộc trưởng Petero.

“Bà chị này có mối quan hệ phức tạp thiệt, dây mơ rễ má với ba gia tộc luôn rồi.” Cậu nhóc vừa xoa cằm vừa suy luận, trí tưởng tượng bắt đầu bay xa. “À không, thêm khứa Shingin đang lăm le nữa. Vậy ra hậu cung là ba hoặc bốn chăng?”

“Niji, sao mũi em chảy máu vậy?” Akagi lên tiếng, lấy khăn lau cái chỗ máu ấy đi.

“À không, em đang suy nghĩ chút thôi.”

Bước đi trên hành lang dưới ánh hoàng hôn, bản tính tò mò trỗi dậy khiến Nijihonzi có chút phấn khích trong lòng, rồi cậu nhanh chóng dùng đập tay vào hai má để bình tĩnh lại.

Bất chợt, cả đám đụng mặt một vị giáo viên có vóc dáng cao lớn, vạm vỡ đang tiến về hướng này. Đó chính Nissan, người đảm nhận việc giảng dạy môn võ thuật tổng hợp và cũng là một trong số các giáo viên đứng ra chấm điểm cho bài thi xét duyệt ngày hôm qua.

Theo sau là nhóm ba người học trò bao gồm Nijere, Rogi và Tenmui. Trước đây, Nijihonzi gặp mặt hai học trò nam là cảm thấy rất quen mắt như thấy qua ở đâu rồi, giờ đây khi gặp cả nữ sinh kia càng làm cho suy nghĩ này thêm chắc chắn song vẫn chắng nhớ ra được chút nào.

“Hừm, chúc mừng hai nhóc chính thức trở thành một chức danh sư.” thầy giáo ôn tồn nói.

“Cảm ơn thầy, một phần là đề thi đã được giảm nhẹ nên bọn em đã may mắn vượt qua. Rất vui vì đã được thầy dạy dỗ và chấm điểm.” Nijihonzi nhanh trí đáp lời.

“Khà khà, ta cũng chả ngờ được tụi bây giỏi tới mức đó đấy. Cố gắng học nghe chưa? Có gì khó khăn cứ báo lên học viện.”

“Dạ, vâng. Tụi con sẽ cố.”

“Hình như hai đứa em sẽ đăng ký tham gia sự kiện Lễ Đội đúng chứ?” Nijere bất ngờ lên tiếng.

Câu nói này lập tức khiến cho cả nhóm của thầy Nissan trợn mắt kinh ngạc, không ai có thể tin được cái chuyện hoang đường đó. Vì thế cứ liên tục hỏi đi hỏi lại người thiếu niên thư sinh cho đến hai cậu nhóc kia.

Bất lực, Nijere đành phải lôi ra một văn kiện lấy được từ bảng thông báo do chính thầy Mazda soạn, trên đó ghi rõ chi thông tin tên đội nhóm này.

Tổ đội số ?: 4 thành viên

Yasunaka Akagi, năm thứ 4, chức danh Samurai

Yasunaka Nijihonzi, năm thứ 1, chức danh Nhẫn Giả

Hira Samirai, năm thứ 4, chức danh Âm Dương Sư

Sataka Reimo, năm thứ 1, chức danh Tạo Tác.

Đến lúc này, mọi người mới vỡ lở chấp nhận được cái thông tin khó tin ấy, cả Nijere lần đầu biết được thông tin cũng khó tránh khỏi sốc nặng.

Chỉ mới hôm qua thôi, vụ học viên năm nhất phá vỡ kỷ lục của học viện, không chỉ một mà còn tận hai người. Thế mà hôm nay chính hai đứa nhóc đó đăng ký tham gia sự kiện này, ngay cả Kouka cũng chẳng kiêu ngạo tới thế.

Thà là ở trong tổ đội có các thành viên khác dày dặn hơn, đứng ra chỉ dẫn có thể coi như tạm chấp nhận, dẫu sao học viện Eiomon cũng không cấm. Tuy nhiên, hai thành viên còn lại cũng chưa qua được năm thứ 5, có nghĩa là toàn bộ thành viên của tổ đội đều có độ tuổi chưa tới hạn xét duyệt.

“Biết nhóc là em trai của Akagi rồi nhưng mà… Tới mức đó luôn à?” Nissan cảm thán.

Từ lâu, ông đã biết đến danh tiếng lẫn tai tiếng của người chị gái, nên lờ mờ đoán được nhiều chuyện sẽ xảy ra khi biết cậu em trai nhập học. Nỗi niềm đó chuyển thành kỳ vọng khi cậu nhóc là một số ít người chịu được bài luyện tập ông dạy ở tiết đầu tiên.

Dẫu vậy, ông cảm thấy khá tiếc nuối, không chỉ cậu nhóc ấy mà cả tổ đội chả ai theo các chức danh liên quan đến võ thuật. Như thể ông đã bỏ lỡ mất các nhân tài nghìn năm có một mà chẳng còn cách nào để mời bọn chúng về đội.

Đúng là Nissan có thể giảng dạy một chút về Taijutsu bởi tính kế thừa và phát triển của thế võ này đều xuất phát từ Tokegu - người vốn cũng là đệ tử phái Jujutsu tách ra. Vì thế ngoài mặt ông có thể miễn cưỡng giảng dạy cho Nijihonzi, còn nếu phát triển về lâu dài thì phải kiếm người đúng chuyên môn.

Chính Tenmui cũng là một nỗi tiếc nuối và là minh chứng khác cho việc này.

“Thầy đúng là tốt số đấy, Honda.”

“Dạ!?” cả bọn trơ mắt khó hiểu trước câu nói ấy.

“Không, chỉ là dạo này ta hơi suy nghĩ quá nhiều thôi. À mà không ngờ, mấy đứa đã chốt xong chức danh mình muốn rồi đấy. Khối đứa học tới năm bảy, năm tám còn đang hoang mang chưa biết tương lai đi về đâu. Đúng là quá giỏi, haha.” Nissan cố ý bẻ câu chuyện sang hướng khác.

Nghe lời khen ngợi, cả đám trẻ bắt đầu nhao nhao khoe khoang lý do vì sao mình lại chọn chức danh này, nó ngầu như nào hoặc ghê gớm ra sao. Nhiệt tình nhất là Reimo và Akagi, hai cái loa phát thanh liên tục luyên thuyên không ngừng, trái ngược hoàn toàn với sự yên lặng của hai thành viên còn lại.

“Tạo tác sư sao? Đây là lần đầu tiên, tớ nghe về chức danh này đấy.” Rogi nói với các đồng đội.

Vốn dĩ chức danh tạo tác không được đào tạo ở núi Sagan, nó còn ít được nhắc đến hơn cả Vu Nữ hay Tăng Lữ, phần lớn đều chỉ đề cập thông qua vương quốc Hirikikai. Thêm nữa, có một số cá nhân tỏ ra khinh miệt thứ chức danh ngớ ngẩn này, Nissan biết điều đó nên chỉ cười một cái, nhắc nhở đôi chút cậu bé tóc nâu ở tương lai khó khăn sắp đến.

Tới lượt Nijihonzi thì chỉ đáp ngắn gọn “Em điền đại thôi.”

“Hả!?”

Nijihonzi lúc này mới giải thích chỉ điền như thế vì phiếu đăng ký thông tin yêu cầu bắt buộc các học viên phải chọn một chức danh nhất định. Thầy Mazda nói rằng điều này sẽ giúp cho các tổ chức, hội nhóm thu nhận được người phù hợp để bồi dưỡng đúng vai trò họ cần.

Và tất nhiên Nijihonzi đã chọn đại, bởi vì đây là chức danh duy nhất phù hợp tới thời điểm hiện tại, cậu còn chả biết mấy chức danh khác hoạt động theo cách thức như nào.

Nghe tới đây, khuôn mặt Nissan sáng bừng lên như thể thắp lên ngọn nến sưởi ấm cơ thể giữa trời đêm gió rét. Ông chộp lấy tay cậu nhóc, liên tục lắc lư cười như thể chưa từng được cười, nói đủ thứ ngôn từ không ngừng nghỉ và đương nhiên chả ai ở đó hiểu cả. Ba người học trò phải đứng ra ngăn cản sự quá khích đó của người thầy.

Cuối cùng, Nisan dành lời chúc tốt đẹp nhất cho cậu lẫn nhóm sẽ có một trải nghiệm đáng nhớ ở Lễ Đội, không quên kèm theo lời mời mọc, khuyên nhủ Nijihonzi về với nhóm của ông. Dù sao chỉ mới nhập học được năm ngày, ông nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian để làm công tác tư tưởng, nên hiện tại mỉm cười rời đi cùng đám học trò.

Khi đoàn người vừa lướt qua, một tông giọng nữ khẽ cất lên: “Tham gia cả Lễ Đội? Đúng là những tài năng thiên bẩm có khác.”

Nijihonzi bất ngờ quay đầu lại thì chỉ thấy bóng lưng nữ học viên đi tiếp về phía trước mà chẳng ngoảnh lại. Sau đó, cậu cũng quay đầu về, nhìn vào bóng lưng của những đứa trẻ đang dần bước xa.

0