Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 64: Những Cuộc Hội Ngộ
Dị Nhật Hoàn Thế
Mục lục
64 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 64/64 chương
Về tới nhà, Kirine liền thông báo với Shingen tối nay cả gia đình sẽ ra ngoài dùng bữa tại một tửu quán, nằm sát khu chợ mà cả nhà thường đi ngang qua. Ban đầu, Shingen thoáng càu nhàu phản đối vì muốn cả nhà thưởng thức bữa tối do chính tay mình làm, khi nghe phong phanh có người liên quan tới Shingin, sắc mặt ông lập tức biến đổi, gật đầu đồng ý tắp lự.
Để tiện bề bàn bạc chuyện riêng, đôi vợ chồng khéo léo giục hai đứa con đi vệ sinh cá nhân, sửa soạn lại đầu tóc quần áp. Nhân lúc Akagi vào phòng tắm, Nijihonzi tranh thủ dọn dẹp đống hành lý vừa xách từ ký túc xá trở về.
Hành trang ban đầu dự tính chỉ có trải nghiệm một tuần nên chẳng có mấy thứ mang theo, thu dọn loáng cái là xong. Điều khiến cậu tiếc hùi hụi lúc này chính là việc phải dọn về nhà sớm hơn dự tính.
Đáng lẽ ra, cậu còn tận hai ngày tự do tiếp tục công việc tham quan, vậy mà cuối cùng lại bị bắt quả tang. Kết quả có thể coi là bỏ dở đống linh thạch còn lại chỉ vì tám nhảm với tên Reimo.
"Quả nhiên thằng đó là sao chổi mà. Xui thiệt luôn, xong chuyện linh thạch phải né càng xa càng tốt."
Cầm lấy tấm bùa trên tay, Nijihonzi thoáng ngập ngừng. Mặc dù chê bai là thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút nhẹ nhõm như thể vừa trút khỏi chút áp lực. Cậu gấp tấm bùa lại rồi cất vào góc tủ.
Sau khi đã sửa soạn xong hết mọi việc, cả nhà liền tiến về phía địa điểm được bàn trước. Tới nơi, Akagi tỏ ra vô cùng háo hức, đây là lần đầu tiên cô bé được tới chỗ này nên chạy nhảy quanh khắp sân vườn rải sỏi bao quanh bên ngoài.
"Xoạch..."
Cánh cửa gỗ trượt sang một bên, kéo theo luồng không khí hầm hập, náo nhiệt trào dâng ra ngoài hiên. Sâu bên trong là một thế giới hoàn toàn khác, khói bếp nghi ngút mang theo hương thơm nứt mũi cùng tiếng xì xèo.
Tiếng gọi món kêu lên liên tục, cốc chén va vào nhau hay những cuộc trò chuyện rôm rả vô thưởng vô phạt thay phiên nhau nối đuôi, tạo thành một khung cảnh tràn trề sức sống.
Một nam phục vụ thấy gia đình nhanh nhẹn tiến ra mời chào, dẫn bốn người vào rồi sắp xếp khu vực chỗ ngồi và đưa ra bảng thực đơn. Thái độ phục vụ chuyên nghiệp ấy, làm cho hai vợ chồng có chút ngơ ra vì phong cách của người nhân viên rất lạ so với những hàng quán khác ở núi Sagan.
Tuy vẫn có nhiều vị khách ăn uống bỗ bã, nói chuyện bừa bãi khắp nơi nhưng phong cách bài trí với sàn gỗ sáng bóng cùng những chiếc bàn được thiết kế tinh xảo. Nơi đây thực sự gợi nhớ đôi vợ chồng những hàng quán hơi hướng giống với thủ đô.
"Dù đã nghe danh từ trước, em vẫn không ngờ nơi này lại đặc biệt đến thế." Kirine khẽ thầm thì.
"Bây giờ thì không chỉ có chuyện của thằng nhóc kia đâu, bản thân cái quán trọ này xem ra cũng kỳ lạ lắm đấy." Shingen trầm ngâm.
Sau khi tất cả yên vị tại chỗ, cả gia đình xem bảng thực đơn và bắt đầu gọi món. Shingen và Kirine chỉ gọi vài món thanh đạm lấy lệ, còn Akagi nhìn vào đống hình ảnh trên bảng thực đơn mà mắt sáng lên không ngớt.
Lần đầu thấy được nhiều dạng món ăn chưa từng biết, nhỏ liên tục chỉ trỏ đủ thứ, mồm cứ luyên thuyên bảo muốn ăn từ cái này tới cái khác. Chiều lòng con gái, hai vợ chồng đặt ra quy định chỉ được chọn tối đa ba món và tuyệt đối phải ăn cho bằng hết.
"Còn con thì sao, Niji? Muốn ăn món gì nào?" Kirine dịu dàng quay sang hỏi cậu con trai vẫn đang im lìm nãy giờ.
"Khỏi ạ, chị gọi gì con ăn nấy. Đằng nào chị ấy cũng bỏ mứa cho xem, gọi thêm chỉ tổ phí tiền."
"Chị không có bỏ mứa đâu nhá! Lát nữa đói ráng chịu!" Akagi phồng má cãi lại.
Sau một hồi ồn ào thì cả nhà đã gọi xong, nam phục vụ cẩn thận ghi chép lại các yêu cầu rồi mau chóng lui về phía gian bếp. Chừng mười phút sau, từng món ăn lần lượt được bưng lên vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Bàn ăn khá là đầy đủ do vẫn còn vài món Akagi gọi vẫn chưa được mang lên hết, nam phục vụ không quên gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ do số khách trong quán hiện tại quá đông.
Dù vậy nó vẫn tương đối thịnh soạn tới nỗi vài thực khách ở các bàn lân cận phải liếc mắt xuýt xoa thèm thuồng. Chẳng buồn giữ kẽ, Akagi lập tức cầm đũa gắp lấy gắp để, trong khi vợ chồng Shingen lần lượt nếm thử miếng đầu tiên.
"Ngon... Quả thực vô cùng xuất sắc!" Shingen không tiếc lời tán thưởng ngay khi miếng thức ăn vừa trôi qua cuống họng.
"Hương vị này... tuy rất giống vị ẩm thực thời chúng ta còn ở thủ đô, nhưng lại phảng phất nét đặc trưng mộc mạc nơi đây." Kirine gật gù phụ họa.
Cả nhà đều tỏ ra kinh ngạc trước những hương vị tuyệt vời đó, Shingen còn cao hứng tới mức cho gọi một bình rượu mặc cho vợ ra sức khuyên can. Ổng cười xòa, bảo bản thân nhận được một khoảng từ công việc nên muốn đánh chén một bữa.
Khi thứ rượu chay nổi tiếng được mang lên, hương thơm ngào ngạt của nó lan ra một mùi thiên nhiên đặc trưng của lúa mạch và đường đen. Khiến bao kẻ ở các bàn khác phải nuốt nước bọt, chớp mắt dõi theo.
"Ghê thiệt, tao nghe nói cái rượu đó mắc lắm mà khứa đó mua cả hũ lớn luôn."
"Thèm quá, thật chứ tao làm một tháng tận 9, 10 địa thạch cũng chả dám gọi phần lớn tới thế."
"Hả? Mày làm ở đâu mà tận 10 thạch 1 tháng thế hả?"
Thứ bạch tửu sóng sánh được rót đầy chiếc chén tráng men đỏ thẫm, Shingen đưa lên mũi hít hà một hơi dài rồi ngửa cổ uống cạn một hơi. Men cay lan tỏa khiến khuôn mặt ông đỏ ửng, lộ rõ vẻ sảng khoái tột đỉnh.
Thấy chồng bắt đầu có dấu hiệu phấn khích quá đà, Kirine vội vỗ nhẹ vào lưng, nhắc nhở mục đích chính của chuyến đi tối nay.
Ngồi bên cạnh, Nijihonzi nhìn ông bố đang say sưa, quay qua bà chị đang nhét đầy thức ăn vào mồm, nhiêu đó khiến bản thân có chút xấu hổ nhưng lại cảm thấy khó thể nào trách được, đồ ăn ở đây đơn giản là quá ngon.
Kể từ khi được đầu thai tới thế giới này, đây mới chỉ là lần thứ hai cậu được nếm mỹ vị nhân gian như thế sau khi phải trải qua quá nhiều khẩu phần đàm bạc.
Lữu quán này giúp cho Nijihonzi mở mang tầm mắt, trước đây cứ đinh ninh thế này thức ăn vốn chỉ loanh quanh mấy cái món chế biến sơ sài. Dựa theo lời mẹ, cậu bắt đầu mường tượng rằng vùng đất Jaharuti kia có lẽ sở hữu nền ẩm thực phát triển chẳng kém gì thế giới hiện đại.
"Càng nghĩ lại càng muốn tới cái nơi đó ghê." tâm trí Nijihonzi bắt đầu hiện lên một mong muốn, lấy đôi đũa gắp miếng thịt trong nồi súp lên và bỏ vào miệng.
"À phải rồi Niji, bạn con có tới không? Mẹ nhớ lúc chiều nó nằng nặc đòi đi theo mà?"
"Nó sẽ tới thôi ạ. Cùng lắm là đang bị lạc đường thôi." Nghĩ tới việc Reimo phải ngồi chép mớ báo cáo bịa đặt ở chùa, Nijihonzi thản nhiên đáp.
Tuy muốn nói thêm điều gì đó nhưng Kirine quyết định dừng lại mà tập trung vào mục đích chính. Cô cho gọi nam phục vụ lúc nãy để hỏi về chuyện của Miho do quan sát từ lúc vào quán đến giờ vẫn chẳng thấy người đâu.
Lúc này, ở sâu trong gian bếp, Miho đang đứng bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Cô muốn đợi người khách trọ mình giúp đỡ trở về để cùng ba mặt một lời với gia đình Shingen, giãi bày hết mọi nghi vấn để tránh tự rước họa vào thân.
Ai ngờ khách chưa thấy đâu mà gia đình kia đã tới ngồi chễm chệ ngoài sảnh, khiến cô hoảng hốt trốn tiệt trong bếp, mặc kệ các đồng nghiệp ra sức hối thúc.
"Này Miho, khách ngoài kia gọi..."
"Biết rồi! Tôi biết rồi mà! Làm ơn cho tôi chút thời gian!"
Miho vò đầu bứt tai, cuống cuồng chỉnh lại vạt áo, vuốt lại mái tóc, hít sâu vài hơi để trấn an bản thân. Cô run rẩy bước ra bên ngoài, nhưng đôi chân cứ nhích được vài tấc lại run lẩy bẩy rồi đứng chết trân tại chỗ.
“Chị thủ thư ở đó kìa bố mẹ.” Nijihonzi liếc mắt về phía cửa bếp, buông một câu bâng quơ: “Con mong là mọi người chừa cho chị ấy một con đường sống.”
"Sao con nói vậy, Niji? Thiệt là, mẹ chỉ muốn bàn chuyện đôi chút thôi mà."
“Đúng đấy, bộ con tưởng chúng ta sẽ làm điều gì đó mờ ám sao?”
"Uồm... ại ao en ại ói ô a ế ả... ưm... khụ khụ!" Akagi đang nhai nhồm nhoàm định chen ngang thì bị nghẹn, tay liên tục đập vào lồng ngực.
“Thôi ăn đi, chị nói nhiều quá đấy.” Nijihonzi đẩy cốc nước sang cho bà chị, rồi quay lại với phần ăn của mình.
Cậu vốn chẳng mấy bận tâm tới mấy câu chuyện nội bộ của gia tộc gì đó, miễn sao nó không xáo trộn cuộc sống yên bình hiện là được.
Cậu chỉ cảm thấy mấy chuyện đấy thú vị khi làm người ngoài cuộc quan sát giống như mấy tiết học lịch sử về tam gia tộc ở núi Sagan trên lớp chứ gặp ngoài đời chẳng hơi đâu mà xía vào.
“Nhưng mà Shingen với Kirine trông có vẻ như bị lưu đày tới đây? Khả năng tương lai sắp tới chẳng mấy êm ả rồi.” cậu thở dài thườn thượt khi nghĩ về tương lai hơi không đẹp đó.
"Xin chào các vị khách quý, gia đình thấy bữa ăn hôm nay thế nào?" bất giác một giọng nam hơi cao phát ra đặt câu hỏi cho cả gia đình.
Mọi người liền đồng loạt quay đầu về người đặt câu hỏi, đó là người đàn ông có dáng người hơi lùn, cái bụng bia quá khổ làm cho sợi vải chiếc áo samue25 trắng kem căng ra hết cỡ. Sở hữu quả hói láng bóng ở giữa, hai bên còn lưa thưa chút tóc kết hợp với các nếp nhăn sâu ở gò má lẫn quanh khuôn miệng.
Lão cười nhếch lên làm lộ ra vài chiếc răng vàng khè cùng chỏm râu cằm khiến cho bất kì ai đối diện phải có chút giật mình, e dè.
“Xin hỏi ông là…” Shingen nhướng mày.
"Thật thất lễ quá! Ta là Jijiero, chủ nhân của lữ quán này. Nghe tiểu nhị bẩm báo có khách quý ghé thăm nên lão ra chào hỏi một chút."
Lời lão vừa dứt, xung quanh liền rộ lên những tiếng xì xào to nhỏ của các bàn bên cạnh. Khách khứa bắt đầu đưa mắt dòm ngó, bàn tán nhắm vào ông chủ là chủ yếu.
Shingen nốc cạn chén rượu, cất giọng sang lớn: "Tôi hơi bất ngờ với bảng thực đơn phong phú của quán đấy, chay mặn đều đủ cả. Vậy mà bấy lâu nay sinh sống ở vùng này tôi lại không hề hay biết."
“Quý khách quá khen, thuở mới tiếp quản cơ ngơi này cũng trầy trật lắm. Mãi gần đây kinh doanh mới khấm khá lên được một tí.”
"Nhưng nhiều món quán ông lạ quá đấy, tôi không thể nào tìm được quán nào khác bán món tương tự." Kirine gắp miếng tempura rau củ vào bát Akagi - người vẫn đang hì hục ăn không nghỉ song lại chẳng động vào món rau nào.
Jijiero chớp mắt ti hí cùng nụ cười không chút thay đổi, tông giọng hạ thấp xuống: “Phu nhân đúng là người sành ăn. Quả thực, tôi đã phải mướn vài người và nhập nguồn cung ở chỗ khác kết hợp với thực phẩm nơi đây để làm nên sự sáng tạo độc đáo cho quán.”
Lão chủ quán trình bày khoe khoang không ngớt về việc bản thân đã phải nhập các khẩu phần giàu năng lượng đắt đỏ từ núi Tofuda bắt qua cao nguyên Konma.
Khai thác hạt cải dầu ở địa phương để làm món tempura. Còn các món chay thì thu mua các hương liệu lẫn sản phẩm từ Kuriwan nằm sát ngay biên giới.
Dù chẳng mấy mặn mà với màn khoe mẽ của lão chủ quán, vợ chồng Shingen vẫn kiên nhẫn lắng nghe, cnét mặt dần thả lỏng. Khi thấy bóng dáng Miho đang ngập ngừng tiến gần, Jijiero biết hai bên cần giây phút riêng tư nên cười sảng khoái lần cuối, lùi bước lắc lư cái bụng theo từng nhịp chân về phía căn phòng trong gốc sát ngay bên cầu thang.
Miho rụt rè kéo ghế ngồi xuống. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào sự ngượng ngùng khó tả, cả hai bên đều lúng túng chưa biết mở lời từ đâu.
"A, thằng Reimo gọi con ra đón, chắc nó bị lạc rồi nên giờ con đi kiếm đây." Nijihonzi bỗng bật dậy như một chiếc lò xo, giơ ra viên thạch nhỏ, được dùng làm phương tiện bắt tín hiệu truyền thông tin giữa cả hai. “Đi nào chị hai, ra đón cùng với em.”
“Hả? Bạn mà…em thì em đón chứ dắt chị theo chi?”
“Nói nhiều quá, bảo sao làm vậy đi. Vào ăn sau, chị ăn nãy giờ chưa đủ hả?” Nijihonzi sống chết túm lấy tay áo Akagi lôi kéo tuột ra tận cổng quán, mặc cho cô bé ra sức giãy giụa, từ chối.
Thực tế chẳng có thông tin nào được truyền đến cả, viên thạch vẫn lặng im như tượng, chỉ là nhớ về chuyện cha mẹ ngăn cấm đến căn phòng sách, bởi vì muốn che giấu quá khứ nào đó nên cậu muốn tôn trọng quyết định của họ.
Kế hoạch hiện tại cố gắng câu giờ Akagi hết mức có thể nhưng thú thật cậu chẳng biết nên làm gì bây giờ nếu như mãi cứ thế này.
"Chả thấy người đâu cả, chắc nó đi lạc nên về nhà rồi, thôi mình quay lại ăn tiếp đi." Akagi hất tay em trai định quay ngoắt vào trong "Gì nữa đây, mày làm cái gì nãy giờ đấy? Hay là nhóc cố lừa chị để lấy miếng thịt đó đúng không!?"
"Ai thèm!" cậu lập tức lên tiếng trong khi vẫn đang giữ lấy áo của đối phương "Chị đứng lại đó, em có chuyện nghiêm túc cần hỏi."
“Lại cái gì nữa? Cho nhóc mười giây, nhanh để còn vào.”
Đang loay hoay, không tìm được cái cớ nào hợp lý giữ chân thì một luồng suy nghĩ xoẹt ngang qua đầu cậu nhóc: "Chiều nay, mẹ lên trường gặp giáo viên về chuyện của chị. Đó là chuyện gì?"
Nghe xong Akagi bất ngờ liền chột dạ. Vẻ hung hăng ban nãy biến mất tăm, thay vào đó là sự lúng túng, lắp bắp đánh trống lảng “Này là chuyện riêng tư. Em quan tâm làm gì?”
"Quan tâm chứ. Nhờ chị mà giờ em không được ở ký túc xá nữa rồi đấy? Chị có biết là em có nhiều kế hoạch cần làm lắm không? Đã thế chi phí ăn uống mấy ngày cuối còn không được hoàn trả nữa đấy nhé."
Nijihonzi tuôn một tràng đay nghiến để ép tội đối phương. Đúng là việc không thể ở lại ký tức, nên kế hoạch lấy nốt mớ linh thạch thất bại song bản thân cậu cũng có hơi đắn đo chuyện ấy. Vì thế hiện tại chả có mấy tức giận lắm, lôi ra giữ chân chị gái chứ chả có ý nào khác.
“Chuyện…chuyện là…”
“Ồ, thằng ku và chị Akagi nữa. Sao hai người đứng bên ngoài thế? Mau vào đi chứ.”
Akagi đang ấp úng thì có một giọng nói quen thuộc xen vào, ở ngay trước cái cổng vào là Sataka Reimo. Khác với bộ dạng luộm thuộm ở học viện, cậu nhóc đang mặc một chiếc áo màu xám chằng chịt các vết may vá, biểu cảm cũng tươi tỉnh thay vì sự lười nhác thường thấy.
“Bất ngờ đấy, tao tưởng mày sẽ bị lạc đang định…” Nijihonzi chợt khựng lại.
“À, tao bị lạc thật. May mà vẫn biết đường về.” Reimo vừa nói vừa chỉ tay về phía sau.
Từ trong bóng tối của rặng cây, một bóng người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Lão đang mặc một bộ y phục tối màu chắp vá nhiều đường chỉ khâu, do trang phục đó như đang hòa lẫn vào khung cảnh đêm nên Nijihonzi đã không phát hiện ra ngay.
Đầu đang nghiêng sang phải đôi chút, đường nét da mặt có chút hơi xệ thể hiện nhiều dấu vết của tuổi tác. Chiếc cằm lẫn lông mày nhướn nhẹ lên trong khi đôi mắt đang nheo nhẹ về phía đám con nít.
Lão vỗ bộp vào vai Reimo, cười khà khà: “Thấy chưa, ta nói có sai đâu? Chứng tỏ nhóc chưa từng đi qua đoạn đường này nhiều bằng ta rồi.”
Reimo nhăn nhó gạt tay lão ra, đáp trả lời trêu chọc đó “Có thể tôi chưa đi nhiều bằng lão nhưng là do buổi tối tối thôi, ban ngày chắc chắn tôi còn biết được đường tắt tới đây.”
Nijihonzi vẫn đứng yên, lắng nghe từng cuộc đối thoại hóm hỉnh đó mà lòng muốn thiêu như lửa đốt, muốn chạy khỏi chỗ này ngay tức khắc. Bởi vì người đứng trước mặt chính là kẻ mà cậu lẫn Reimo đã gặp vào hôm qua, cũng chính là kẻ cùng gia đình gặp cách đây hai tháng trước.
“KHỨA BÁN QUÁNNNNN.”
“Này nhóc ơi? Nhóc!? Ê, sao thằng đấy chết đứng ở đó thế nhóc?” Kintupa quay sang hỏi Reimo sau khi gọi đối phương mãi không trả lời.
“Tôi chịu. Ê mày, bị sản hả? Nói gì cái coi.” Nói rồi, cả hai cùng bước lại gần Nijihonzi.
Nhận thấy không nên để lộ ra cái biểu cảm kỳ dị đó nên cậu cố gắng ứng xử tự nhiên, bất ngờ vì đã gặp lại đối phương. Đồng thời liên tục đẩy cơ thể, hướng người nhằm thu hút sự chú ý, tránh giáp mặt giữa Kinputa và Akagi hòng tránh cho đối phương nhớ ra vụ việc hai tháng trước.
Tuy nhiên chuỗi hành vi kỳ lạ đó chỉ càng làm cho sự hoài nghi của Kintupa tăng cao, theo trí nhớ của ông thì thằng nhóc này hôm qua đâu có nhiệt tình tới mức này. Bây giờ lại bày ra cái kiểu như thê này như đang che giấu một điều gì đó.
Dù chẳng hiểu vì sao cậu bé này làm thế song ông quyết định xuôi theo ý muốn ấy, cười nói bình thường. Lão chắp tay ra sau lưng, hơi nghiêng người quan sát từng cử động thừa thãi của thằng nhóc với vẻ mặt thích thú như đang xem một màn kịch vụng về.
Cho tới khi ánh mắt lướt ngang qua cô bé gái tóc hồng - người đang giữ một tư thế đứng đầy ngạo nghễ, một tay chống hông, chân phải gõ nhịp xuống nền đá, ánh mắt long lanh màu đỏ sẫm không hề né tránh, còn nhìn xoáy vào Kintupa với vẻ thắc mắc khó hiểu pha chút khinh khỉnh.
Thấy dáng vẻ có chút ngang tàn, người đàn ông mới đưa tay lên xoa cằm, hắng giọng bảo “Con bé này trông quen vậy nhỉ? Ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?”
Vừa nghe câu hỏi đấy, Nijihonzi lập tức giật bắn mình, tức tốc xen vào giữa hỏi đủ thứ vì sao ông chủ quán lại tới đây vào giờ này, vì sao lại đi chung với nhau tới chỗ quán trọ này? Đủ các kiểu được câu hỏi nêu ra can thiệp vào luồng suy nghĩ của đối phương.
Đột nhiên, một bóng hình bỗng thình lình xuất hiện ngay cổng ra vào lữ quán. Khác với bộ trang phục sẫm màu lam lũ của Kintupa, người đàn ông kia mặc một đồ màu trắng phủ kín toàn bộ từ đầu đến cuối, từng bước chân chậm rãi tiến lại gần cả bọn.
“Không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Về từ khi nào thế? Ai cấp phép cho vậy.” Giọng nói lạnh tanh, khịa đểu.
“...Trùng hợp thật nhỉ? Ta cứ tưởng ngươi phải biết ngay từ đầu chứ, Duncan?” Kintupa ngập ngừng đôi chút rồi trả lời đối phương.
Không gian trước cổng quán trọ dường như chùng xuống một nhịp, những tiếng nói ồn ào từ bên trong quán, tiếng cười ra rả, tiếng cụng ly… tất cả bỗng trở nên lạc lõng hoàn toàn.
Nijihonzi, Akagi, Reimo dường như cảm nhận được thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên lồng ngực, luồng sát khí tỏa ra từ hai người ấy vọt lên đến đỉnh điểm, chỉ chực chờ một tín hiệu để bùng nổ.
“Đủ rồi đấy tộc trưởng! Ông bảo giúp tôi luyện tập, vậy mà bây giờ muốn đi đánh nhau sao?” bất chợt một tiếng nói trong trẻo vang lên từ phía màn đêm tối.
Một chất giọng trong trẻo, cao ngạo bỗng cất lên từ phía sau lưng Duncan, biểu cảm thể hiện khó chịu sâu sắc trong khi đang vuốt lấy mái tóc tím nhạt của mình.
Nijihonzi nhận ra hình dáng đó, một cậu nhóc luôn ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng ở trên lớp, một kẻ bị nhắm đến ở mỗi cuộc ẩu đả và là một thiên tài đích thực của lớp.
Petero Yucan.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.