Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 57: Hỗ Trợ Bất Ngờ (3)
Dị Nhật Hoàn Thế
Mục lục
64 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 64/64 chương
Vào một ngày đẹp trời, không mưa cũng không nắng, đám trẻ đang nô nức chơi đùa ngoài sân tại một ngôi chùa nọ. Bên này lũ nhóc dùng cây bút thi nhau vẽ bậy, bên kia vài đứa tụm năm tụm ba chơi bóng, còn những đứa lớn hơn thì đang chăm chỉ đi gánh nước.
Âm thanh ríu rít cười đùa của bầy trẻ thơ họa nên một bầu không khí thanh bình và vô ưu vô lo. Hôm nay, hầu hết các tu sĩ đã rời đi cúng bái hoặc xuống chợ, khuôn viên tu viện chỉ còn lại đám trẻ con cùng một vài người lớn trông nom.
Bên trong gian phòng vắng, những bức tượng Phật vàng được xếp ngay ngắn, khói nhang mỏng tang cuộn vờn trong không khí. Người đàn ông ngồi bên bàn trà, tay chống cằm, phóng tầm mắt qua khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh nhộn nhịp bên ngoài, khóe môi khẽ vẽ lên một nụ cười mỉm.
Hắn mặc một bộ cà sa xanh đen thuộc loại Y Ngũ Điều, được khâu ghép từ mười tấm vải với năm đường dọc dài tượng trưng cho năm điều. Trên mỗi điều, được chia thành hai ô ngắn và dài.
Trong phòng còn có một vị sư thầy và một ni cô khác đang ngồi tựa lưng vào góc tường, gục đầu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Cánh cửa bỗng bị đạp tung, đập mạnh vào vách tường tạo nên một tiếng rầm lớn, vậy mà nó lại không khiến hai người kia giật mình thức dậy. Đứng chắn ngang ngay khung cửa là một người phụ nữ thân hình đầy đặn, khoác trên mình bộ y phục sờn cũ.
Cô ta sầm sập bước tới, buông ra những lời mạt sát chửi rủa nhắm thẳng vào người đàn ông mặc áo cà sa.
"Thằng khốn! Thế này là thế nào? Tại sao tao lại biến thành đàn bà hả!!!???"
Người phụ nữ đập mạnh tay xuống bàn, hất văng cả khay trà xuống đất, túm lấy cổ áo đối phương điên cuồng đe dọa, ép phải trả cô về ban đầu hoặc là cô sẽ không để yên vụ này.
Đối mặt với sự hung tợn ấy, hắn chỉ điềm nhiên đưa tay gỡ những ngón tay đang siết chặt áo mình ra, chậm rãi vuốt lại nếp áo cho phẳng phiu.
"Đừng kích động. Vẫn chưa đồng hóa xong đâu."
"Càng tốt. Tao đéo chấp nhận chuyện nực cười này! Đổi lại cho tao. NGAY LẬP TỨC!!!"
"Nếu như mày không muốn chết thì cứ việc. Như ta đã nói đây là một cơ thể phù hợp." Người đàn ông đáp lại bằng chất giọng đều đều, không gợn chút cảm xúc,
Theo giao kèo, Ganezu phải tìm cho người phụ nữ trước mặt lẫn đồng bọn những thân xác có độ tương thích cao, có thể dung hòa mà không xảy ra xung đột bài xích.
"Ngươi bảo thứ này mà phù hợp sao!?" Lời giải thích càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa.
Chỉ cần thử vận động, con quỷ trong lốt nữ nhân đã dễ dàng nhận ra chủ thể này chẳng có lấy một chút kiến thức nền tảng hay kinh nghiệm chiến đấu nào.
Đường đường là một đại quỷ của một quỷ tộc lẫy lừng, ai nghe đến đều phải khiếp sợ, gieo rắc biết bao tai ương cho nhân loại và thế giới. Ấy vậy mà giờ đây lại ở trong hình hài của nhân loại yếu đuối mà hắn luôn coi thường, lại còn là thân xác của một nữ nhân.
Thể chất mảnh khảnh mỏng cơ, khung xương thiếu đi sự linh hoạt, thể lực yếu kém đến mức chỉ cử động mạnh một chút đã bắt đầu thở dốc. Đã thế, cấu trúc cơ thể này mang rất nhiều đặc điểm thừa thãi gây ra nhiều khó khăn trong việc chuyển động. Thứ nặng nề nằm ở thân trên cơ thể làm nó bị ảnh hưởng rất nhiều mỗi khi thực hiện các động tác, hai bên vai liên tục có dấu hiệu căng mỏi ngay cả lúc đứng yên.
Điều tồi tệ nhất là luồng linh lực của vật chủ này cực kì ít ỏi không bằng một phần mười so với thời còn làm quỷ. Cổng không có dấu hiệu được khai mở hay rèn giũa, chứng tỏ chủ thể chỉ là một dân thường. Và càng tồi tệ hơn, tuổi đời của thân xác này đã qua tuổi trưởng thành không thể phát triển tiếp bằng phương pháp thông thường.
Rơi vào hoàn cảnh hẩm hiu thế này, đừng nói là bè lũ chức danh sư, ngay cả việc chiến đấu với người đàn ông trưởng thành có khi cô nàng cũng chẳng thắng được.
"Chết tiệt, chết tiệt! Ngươi nói ta xem rốt cục phù hợp chỗ quái nào!?" Con quỷ càng nghĩ càng muốn xé xác cái tên đểu cáng này ngay tức khắc.
"Vậy ngươi cho ta biết. Trong tất cả những thân xác trước đây, có cái nào phục hồi được cánh tay trái của ngươi không?" Ganezu chậm rãi, nhặt từng những từng mảnh vỡ ly trà.
Con quỷ bất giác sững người, từ từ giơ cánh tay trái lên quan sát, cổ họng cứng lại không thể phản bác. Đây không phải là lần đầu hắn chiếm xác, tất cả những vật chủ trước kia đều có chung, một rào cản khiến nó trăn trở. Cánh tay trái luôn bị hoại tử hoặc biến dạng nghiêm trọng.
Trong một cuộc chiến nhân ma diễn ra từ rất lâu, hắn có một trận giao chiến kịch liệt với Fuji Notsube tại cổng Rashomon. Thứ vũ khí đã chém đứt hoàn toàn cánh tay trái là thanh đại đao Onimaru Kunitsuna, đồng thời khiến hắn thất bại thảm hại và phải rút lui.
Lời nguyền từ thứ vũ khí huyền thoại ấy có thể cắt đứt, phá hủy toàn bộ thứ linh lực hiện diện mà nó đã chém. Kể từ đó, con đại quỷ luôn khốn đốn suốt một khoảng thời gian dài, trở thành nguyên nhân cốt lỗi khiến hắn bị đánh bại và phong ấn về sau, cho tới hiện tại mới được hồi sinh.
Giờ đây cánh tay trái ấy đã được khôi phục hoàn chỉnh, không có lấy bất cứ biến dạng thối rữa hoặc tác dụng phụ nào. Hắn sờ lên cánh tay nhỏ nhắn mịn màng, dù chẳng phải của bản thân mà suy nghĩ có chút phấn khích vui mừng.
Dù vậy, con quỷ nhanh chóng đè nén sự hưng phấn xuống, hừ lạnh nhìn tên loài người hết sức dè chừng.
"An tâm đi, ta là kẻ luôn giữ chữ tín. Hơn nữa, cái giá của việc vi phạm khế ước đau lắm." Ganezu cười nói.
Khi giải trừ phong ấn cho đại quỷ, cả hai thiết lập một khế ước rằng buộc lẫn nhau. Vị thầy tu sẽ gỡ bỏ phong ấn hoặc hồi sinh đoàn đội quỷ, bằng cách tìm kiếm thân xác phù hợp nhất cho họ.
Ngược lại, cả bọn phải giúp đỡ con quỷ thực hiện một kế hoạch đặc biệt. Ràng buộc sẽ được gỡ bỏ cho tới khi hai bên thực hiện đúng giao kèo đặt ra, đây mới chỉ là bước đầu tiên.
Khế ước là một cổ thuật ràng buộc linh lực hai bên hợp tác thực hiện giao kèo lẫn nhau, đặt ra vô vàn điều kiện áp đặt, buộc người tham gia phải tuân theo điều đã hứa và nếu vi phạm sẽ lãnh một hậu quả tàn khốc.
Thứ này vốn không có tên gọi khi ra đời từ rất xa xưa, lúc đó phương pháp này ít được trọng dụng bởi có quá nhiều kẽ hở để lách luật khiến những cuộc trao đổi trở nên một chiều, không công bằng.
Cứ ngỡ kỹ thuật này sẽ bị lãng quên theo dòng chảy thời gian cho đến khi Thiên Hoàng Batsura xuất hiện. Ông cải tiến kỹ thuật này bằng cách gắn lên họ nhiều quy luật, khảm trực tiếp lời nguyền vào người tham gia, chỉ khi làm theo mới có thể giải trừ.
Nhờ đó, khế ước dần phổ biến và có một chỗ đứng nhất định. Tuy vẫn có các trường hợp bị lách luật nhưng nó vẫn rất hiếm. Thế nên, khế ước vẫn được đón nhận nồng nhiệt, không chỉ ở mỗi chức danh sư, mà còn cả thường dân đem vào ứng dụng vào đời sống hoặc nhiều chủng tộc khác cũng sử dụng.
"Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn chấp nhận và tập làm quen với cơ thể mới đi." Ganezu đứng dậy, nắm lấy cổ tay trái của đối phương.
Khác với dáng vẻ nhãn nhã mới trước đó vài giây, lần này giọng nói lạnh lẽo như thở ra băng, bầu không khí quỷ dị xuất hiện thoáng làm người phụ nữ cảm thấy khiếp sợ mà lùi lại.
Nhưng con quỷ rất nhanh giật mạnh tay về, cười gằn cố lấy lại uy phong "Luyện tập? Với thân thể này ư? Thật nực cười."
Dẫu có chút thỏa mãn với cánh tay trái trở về nguyên vẹn, người phụ nữ đủ tỉnh táo cân đo đong đếm cái nào thiệt, cái nào hơn. Trước khi bị phong ấn, các thân xác chiếm hữu trước đây dẫu tay trái bị khiếm khuyết song những thứ còn lại đều đáp ứng cho những vật chủ hoàn hảo.
Từ long tộc cổ xưa cho đến các cự nhân khổng lồ, hi sinh các ưu điểm đó chỉ để đổi lại thứ cảm xúc ngắn hạn luôn là một hành động ngu xuẩn.
"Dục tốc bất đạt. Cứ bình tĩnh đi, rồi một lúc nào đó ngươi sẽ không muốn chuyển đổi thân xác nữa đâu." Ganezu hiểu rõ bức xúc của đối phương, chỉ buông một câu ngắn gọn.
Đồng thời, không quên kèm theo một câu nhắc nhở "Nhớ đấy, khế ước vẫn còn. Nếu có ý định phản bội thì hậu quả vô cùng khó lường đấy."
"Khỏi cần ngươi phải nhắc, ta hiểu rõ quy tắc hơn ai hết." tên đại quỷ trả lời hằn học.
Ả hất ngược mái tóc dài ra sau rồi quay lưng chuẩn bị rời khỏi phòng, khi nhận thấy vị sư thầy và ni cô ở góc tường đang lờ mờ tỉnh giấc. Trước khi đi, Ganezu còn dặn dò thêm về cơ chế sinh lý của vật chủ, nhấn mạnh cô có thể thoải mái sinh hoạt giống như loài quỷ ở một mức độ nào đó mà không lo bị phản phệ.
Điều này có thể coi như lời an ủi nhỏ, bởi vì các vật chủ trước luôn bắt tên đại quỷ phải tuân theo các đặc tính sinh hoạt của giống loài đó. Lâu dần, hắn cảm thấy mình không còn giống quỷ nữa, thế nên luôn thực hiện đổi xác tránh bị đồng hóa với cơ thể vật chủ.
"Tuy ta nói vậy, ngươi cũng nên biết tự tiết chế. Nếu hành động bừa bãi gây cản trở kế hoạch theo một cách nào đó, hoặc tệ hơn là tự hại chính mình thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhé."
Con quỷ thầm đánh giá cao Ganezu, giảm bớt vài phần đề phòng với tên loài người khó hiểu này. Kể từ đó đến nay, người phụ nữ chuyên tâm vào phục hồi cơ thể nên khá lâu chưa gặp lại tên nhà sư đó.
Ả ngẩng đầu, siết chặt thanh katana rỉ sét, đứng phắt dậy chém ngang một đường vào hai chức danh sư trẻ đang lao tới, khiến chúng ngã túi bụi.
"Chết tiệt!"
"Đồ quái vật!"
Nhân lúc kẻ thù đột nhiên khuỵu nôn ra máu, Gamon và Rimu cùng nhau ập vào nhưng không may cho cả hai khi kẻ thù vẫn đang làm chủ tình thế.
Lưỡi kiếm lạnh buốt xuyên thủng lòng bàn tay Gamon và ghim sâu vào bắp chân Rimu. Tổn thương ấy không đoạt mạng ngay lập tức, nhưng đủ để ngăn cản đợt phản công và đập tan ý chí phản kháng.
Ả đàn bà ung dung rũ sạch máu tươi trên thanh đao rồi tra vào vỏ, nhìn xuống ba con người đang nằm lay lắt trên mặt đất. Một kẻ nằm thoi thóp giữa vũng máu, một kẻ bị phế đi đôi tay, và một kẻ đang ôm lấy đôi chân ngước nhìn một cách đầy tuyệt vọng.
Rimu với Gamon dường như đã chấp nhận bản án tử dành cho mình. Đôi mắt chúng ngập tràn sự sợ hãi song chẳng có lấy một sự cầu xin. Đáng lẽ ra khi ả gục xuống, hai đứa đấy rõ ràng có thể tranh thủ để bỏ chạy, vậy mà lại tiếp tục tiến đánh.
Khí phách này hoàn toàn trái ngược với những gì người phụ nữ thường thấy ở nhân loại bây giờ. Lại nhớ về đám lính canh nhà Petero, ban đầu bọn chúng khênh khạng, ngạo mạn, thậm chí còn buông lời khiếm nhã làm cô khó chịu.
Tới khi nhiều đứa bị chém chết, thái độ của chúng lập tức thay đổi, từ tức giận sang hoảng loạn, khóc lóc và cuối cùng là van xin.
Cô nàng quay ngoắt đầu tới chỗ thi thể của người thành viên còn lại, sau đó nhớ tới cuộc trò chuyện với tên thầy tu, bỗng bất giác mỉm cười.
"Ra thế...Này lũ nhóc, làm một cái giao dịch không?"
Hai thiếu niên ngơ ngác, vẫn chưa hiểu và đề phòng với dụng ý của đối phương.
Mặt trăng đêm khuya lên đến đỉnh, xuyên qua tán mây dày đặc vòng qua hàng chục cành cây chê lấp, chiếu thẳng xuống bóng hình xinh đẹp đang đứng ngạo nghễ trên vô số cái xác nằm chất đống.
Người phụ nữ giơ bàn tay lên, linh lực vàng cam bắt đầu hội tụ ở những đầu ngón tay, khóe môi ả vẽ lên một nụ cười tà dị.
"Thiết lập khế ước. Ta, Ibaraki Douji, sẽ tha mạng cho ba người các ngươi..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.