Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 59: Chuột Chết Bạo Loạn (2)

Đăng: 19/09/2026 23:49 3,082 từ 15 lượt đọc

Luồng sát khí bốc lên nồng nặc, nhiêu đó thôi đã đủ đánh gục ý chí của tất cả mọi người có mặt tại đó, bản thân Soreya cũng không giấu nổi sự hoảng loạn, nuốt nước bọt đầy e ngại.

"Nghe đây, cố liều mạng mà chạy nếu không muốn chết." Soreya gắng gượng nhắc nhở các học viên, tay nắm chặt tích trượng đứng chắn cho tất cả mọi người.

Từ trong bóng tối tĩnh mịch, những tiếng bước chân ịch oạp nện xuống nền đất. Dưới ánh trăng bợt bạt, một con chuột khổng lồ cao chừng ngang bằng với chiều cao tiêu chuẩn của con người. Chiếc mõm lởm chởm những chiếc răng nhuốm máu, móng vuốt cong vút, và cái đuôi nhớp nhúa đang ngoe nguẩy vài cái xác tàn tạ.

Khóa chặt được mục tiêu, con chuột đó liền động thủ. Trái với thân hình đồ sộ có phần ục ịch, tốc độ của nó cực kỳ nhanh nhẹn. Soreya không kịp niệm ấn phòng thủ, đành dồn toàn bộ linh lực vào cây trượng đưa lên chống đỡ.

Tiếng va chạm vang lên, Soreya bị đẩy ngược về sau, phải rất cố gắng mới có thể chuyển hướng nó sang vị trí khác. Giây sau cậu vung tay phóng ra một khối quang cầu phản công.

Con chuột vặn mình trên không trung, linh hoạt né tránh đòn tất sát một cách dễ dàng, thậm chí còn điều chỉnh lại động tác, mượn đà vòng ra sau tung một cú vồ phản đòn đầy khó chịu.

Tuy lần này đã kịp kích hoạt linh lực phòng vệ, Soreya vẫn cảm nhận rõ sự rúng động truyền tới trên hai bàn tay run lên bần bật. Nanh vuốt sắc bén, lực công phá kinh người kết hợp cùng cách di chuyển biến hóa quái đản.

Nếu kéo dài cuộc chiến này, Soreya nắm chắc phần thua.

"Đừng có mà coi thường tao." Một tiếng gầm cất lên, Soitsu vác thanh đại kiếm nhảy xổ vào.

Móng vuốt của loài dã thú chạm vào thanh kiếm, sức nặng dữ dối khiến chi dưới bị lún xuống mặt đất một chút rồi nó từ từ nhấc lên

"Hự, nặng quá. Không thể đè xuống được." sau câu nói đó, con chuột hất phăng thanh đại kiếm.

Nó há to chiếc miệng tanh hôi hòng ngoạm thẳng vào mặt thiếu niên. Ngay khoảnh khắc hiểm nguy đó, một khối cầu bay vọt tới rồi phát nổ, đánh bật cả người lẫn thú văng ra hai hướng.

"Làm gì thế hả!? Đây không phải lúc để thể hiện đâu! Chết người như chơi đấy!" Soreya tức giận quát lớn.

"Im mồm, tao...chưa xong đâu." Soitsu loạng choạng đứng dậy.

Soreya chịu thua trước cái thái độ ngu ngốc đó, hiện tại cậu chẳng hơi đâu để mà quan tâm khi thứ hiện diện kia vẫn còn chưa được xử lý. Linh lực đã bị ngốn đi rất nhiều kể từ lúc thảm họa xảy ra.

Con chuột lọ mọ ngồi dậy, cái bụng thủng một lỗ cỡ lớn, miệng liên tục rỉ những âm thanh ghê rợn. Chợt một lúc sau, một đám chuột nhắt phi ra từ các bụi rậm tới chỗ con chuột lớn rồi lấp đầy vào chỗ bị thương, nhanh chóng chỗ lõm trên bụng trở về hình thái nguyên vẹn ban đầu.

"Còn trò này nữa sao? Về phải bắt đền Souma mới được." đùa cợt thế chứ thâm tâm cậu đang rất tuyệt vọng, không biết có thể về được hay không.

Soitsu thấy vậy tức tối quăng thanh đại kiếm như một shuriken, con chuột thấy vậy chẳng mảy may để tâm chỉ đơn dùng chi trên đánh lệch đi.

Bất ngờ thay, chiêu thức ấy thật sự có tác dụng. Phần chi thực hiện của con chuột bị phá hủy, vài cái xác của đàn chuột nhỏ rơi lả chả xuống đất, một đám khác lại chạy lên lấp vào.

"Tao đã nói rồi, đừng có m..."

Chưa kịp đắc ý, Soitsu bị đẩy ngược đập vào thân cây gần đó, trên ngực dòng máu chảy loan lổ cùng một con chuột nhắt cứng đơ kéo nhọn ra như một mũi tên sắt.

Soreya thất kinh, quay đầu nhìn về thứ sinh vật nằm ngoài nhận thức ấy.

Nó đang tóm lấy vài con chuột nhỏ dưới đất, vuốt thân thể chúng sao cho nhọn và ném đi như phi tiêu.

'Trấn Pháp Chung' Một chiếc chuông vàng khổng lồ đúc bằng linh lực hạ xuống, bao trọn lấy hai chức danh sư, chống đỡ các đòn phi tiêu chuột.

Bên trong chiếc chuông, con chuột ghim trên ngực Soitsu vẫn đang ngọ nguậy, điên cuồng đào bới như muốn chui tọt vào trong nội tạng. Soitsu nghiến răng nắm lấy đuôi nó giật mạnh ra rồi đập nát nó bằng tay không.

"Thứ súc sinh rác rưởi!" Soitsu chống tay định đứng dậy phục thù, nhưng đôi chân bỗng nhũn ra, các thớ cơ co giật liên hồi. Đôi mắt không thể nào mở nổi, cảnh vật nhòe nhoẹt. "Chuyện... chuyện gì đang xảy ra?" Cậu đổ gục xuống mặt đất.

Vẫn đang chắp tay duy trì pháp trận, Soreya liếc nhìn người thiếu niên và lập tức hiểu ra vấn đề. Trúng độc, chuột vốn là sinh vật mang mầm bệnh. May mắn thì chỉ bị nhiễm trùng, xui xẻo hơn thì dính đủ loại bệnh tật, nghiêm trọng đã có một vụ không thể sử dụng cổng do bị linh lực từ lũ chuột làm hư hại.

Dù chống chọi được đợt mưa phi tiêu chuột, 'Trấn Pháp Chung' đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Nhìn thấy giới hạn của bức tường phòng ngự, con chuột tập trung toàn lực ném thẳng vào các khe nứt, phá hủy tuyệt kỹ phòng thủ.

"Chết tiệt." Soreya đổ mồ hôi sợ hãi.

Con chuột lớn nhếch mép cười đầy khoái trá, lao phốc tới, giương bộ móng vuốt sắc ngót chĩa thẳng vào mặt vị Phật tử trẻ.

"Mình...tiêu tùng rồi."

Và rồi một shuriken cỡ đại xuất hiện từ bầu trời phi xuống với tốc độ siêu thanh, chẻ đôi thân hình con chuột khổng lồ ngay trước mũi vị phật tử.

Dưới ánh trăng vằng vặc, một bóng đen cắt ngang không gian, đáp mạnh xuống mặt đất và tạo nên một rung lắc nhẹ.

"Vẻ mặt như đưa đám thế hả, Soreya?"

"Gatsu!"

Luồng linh lực khổng lồ tuôn trào liền thu hút sự chú ý của con chuột. Nó định ngẩng đầu lên nhìn, một cú đấm tích tụ nguồn năng lượng áp ngay vào mặt, đấm văng toàn bộ phần thân trên con chuột đi.

"Hử!?"

Một cảm giác kì lạ ở tay, Gatsutabon cảm giác mình không phải đấm vào khối da thịt mà là một cục bọt biển mềm. Đang hơi thắc mắc thì thân dưới lại hình thành một bầy chuột, toan tiếp cận song bị thanh tẩy bởi Soreya.

"Cẩn thận Gatsu. Cái thứ đó không phải một thực thể đâu mà là vô vàn con tập hợp lại với nhau."

"Vãi, sao bọn nó làm được hay thế?" Trái ngược với phản ứng lo lắng của đồng đội thì chàng nhẫn giả lại cảm thấy cực kì tò mò, hứng thú với loài sinh vật kia.

Một lần nữa, hàng chục con chuột khác tụ lại thành nửa thân dưới, con chuột một lần nữa đứng dậy, điệu bộ mô phỏng y hệt con người.

"Chậc, con này bị ngu à. Tự nhiên đứng bằng hai chân, có biết nó bất lợi cỡ nào không?"

Gatsutabon buông lời chế giễu trực tiếp, cảm xúc đi từ hứng thú nhường chỗ cho nỗi thất vọng não nề. Dường như hiểu được bản thân đang bị khinh miệt, con ác thú gầm lên phẫn nộ, lao sầm sập tới.

Trận chiến lại bùng nổ với nhịp độ cao đầy nghẹt thở. Dù có chút chệch choạng lúc đầu, Gatsutabon nhanh chóng bắt nhịp được chuyển động của đối thủ, thậm chí còn có thể phản công ngược lại.

Là một nhẫn giả nên khả năng ứng biến, linh hoạt và tốc độ của cậu điều đạt cấp độ xuất sắc trong ngưỡng mức chưa khai mở được cổng.

Ai cũng nghĩ rằng một nhẫn giả thì chỉ biết ẩn thân, thu thập tin tức. Tuy nhiên thế giới cũng có không ít người theo hướng thể thuật, sẵn sàng lao vào giáp lá cà thẳng mặt.

Dù vậy, câu chuyện của Gatsutabon vẫn vô cùng kì lạ. Thông thường các nhẫn giả sẽ không chuyên về việc sức mạnh cơ bắp, dù là trong trường bất kì trường phái nào.

Cậu ta ngược lại, mớ cơ bắp lộ ra rõ mồn một dưới lớp quần áo, thân hình quá bự con ảnh hưởng không nhỏ đến kỹ năng ẩn mình.

Lần đầu Honda gặp còn tưởng cậu thiếu niên này đi nhầm lớp chứ cơ thể như thế chẳng ai nghĩ sẽ theo chức danh nhẫn giả. Nói đúng hơn, Gatsutabon không phù hợp với chức danh này, vậy mà luôn hoàn thành các bài kiểm tra với thành tích cao.

"Tuyệt vời, mày xuất hiện đúng lúc đấy! Đã rất lâu rồi mới có dịp đấu trực diện thế này!" Gatsutabon càng đánh càng hăng, chỉ trong thoáng chốc con chuột đã bị áp đảo, một thế trận một chiều được bày ra.

Bị đấm nát bấy, hàng loạt chuột con mất đi sự liên kết bay tứ tung, sau đó lập tức bị kunai chém đứt hoặc ghim chặt xuống đất. Cứ thế số lượng sinh vật cứ vơi dần và không thể hồi phục đúng nguyên dạng được nữa.

Đang đà áp đảo, Gatsutabon toan lao lên dứt điểm bỗng khựng lại. Một cơn nhói truyền đến từ bắp đùi, một con chuột nhắt đã ghim phập vào chân cậu, chất độc đen ngòm bắt đầu lan tỏa khiến cậu hộc máu.

Không dừng lại, con chuột hi sinh chi trên bên trái, vuốt nó nhọn ra như thanh kiếm và chém xuống ngay vai đối phương. Hàng trăm con chuột rã ra từ lưỡi đao đó bắt đầu lục nhục, chui vào khoét xác con mồi.

'Hộ Ma Gia Trì.'

Một ngọn lửa đậm xuất hiện đốt cháy toàn bộ thân người của Gatsutabon. Bầy chuột bám trên người rít lên thảm thiết, cháy rụi thành tro bụi, những con xung quanh hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.

Gatsutabon thản nhiên bước ra từ trong ngọn lửa, thân thể đầy rẫy vết rách cào xé song lại không hề tồn tại một vết bỏng hay tổn thương nào gây ra bởi ngọn lửa.

Soreya - người vừa thực hiện chiêu thức, lật đật chạy đến sau khi tạm thời sơ cứu thành công cho Soitsu. Đám học viên được giúp cũng đã tập hợp lại nên cậu an tâm, tập trung vào xử lý con quái vật này.

"Kiêu ngạo quá hóa điên hả Gatsu?"

"Im đê, tôi hoàn toàn ổn, không cần xía vào." dù mạnh miệng là thế, nhưng khi Soreya áp tay chữa trị vết thương, chàng trai đành ngoan ngoãn đứng yên không phản kháng.

'Liên Hoa Pháp.'

Từ những vết thương mọc ra lần lượt các bông hoa sen trắng muốn thanh khiết rồi dần dần chuyển hóa thành màu đen sẫm. Lúc nó héo rũ rụng đi, cơ thể Gatsutabon bình phục hoàn toàn cũng như thành công loại bỏ độc tố.

"CHÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!"

Tiếng kêu kinh hoàng vang vọng toàn bộ cánh rừng, thứ âm thanh khó chịu khiến ai nghe đều phải nhíu mày khó chịu.

"Càng ngày càng thấy nó éo giống chuột chút nào."

"Tại sao nó lại hét lên như vậy?" Soreya thắc mắc nhìn bọn chuột lúc nhúc, đập lên nhau đầy hoảng loạn.

"GYAAAAAAA!!!" sau lưng một tiếng hét thất thanh vang lên, một bầy chuột từ bốn phương tám hướng bao vây.

Cả bọn lập tức bối rối, mới ban nãy cảnh vậy xung quanh không hề có bất kì bóng hình nào. Nếu chúng áp sát thì phải tạo ra tiếng động, nhất là khi số lượng khổng lồ đến vậy.

Cứ ngỡ như đám cô cậu kia sẽ không qua khỏi kiếp nạn này. Kì lạ thay, bọn chúng không tấn công giống cậu thiếu niên đã chết lúc đầu, chỉ đơn giản chạy qua cả nhóm, hướng về chỗ này.

"Lẽ nào...Gatsu quét sạch toàn bộ con chuột trước mặt đi, lũ này đang định tụ lại nó đấy. Có con nào đó đang chỉ huy bọn này."

Dứt lời suy luận, Soreya tung khối cầu oanh tạc thẳng vào vị trí con chuột khổng lồ kia. Đáng tiếc, bầy chuột lập tức dồn lại thành một tấm khiên thịt kiên cố, xả thân đỡ đòn.

Với hành động chạy trốn và lớp khiên lúc này đã xác nhận hoàn toàn giả thuyết của chàng trai phật tử. Mới đầu khi trông thấy lũ chuột, cậu chỉ nghĩ đó là một pha gọi tiếp viện.

Dẫu vậy tại sao chúng tụ lại thành một con chuột lớn như con trước mặt, điều đó chẳng phải việc ứng cứu sẽ dễ dàng hơn, hay đơn giản là não bộ nó chưa phát triển? Lời chê bai lúc nãy của Gatsutabon khiến cậu có chút lấn cấn.

Trường hợp hai là có một con có trí thôn minh vượt trội, khống chế bầy còn lại. Dẫu sao việc ghép hàng chục trăm con chuột bu vào đã là một chuyện khó tin, thế nên Soreya quyết định tin tưởng vào tình huống số hai mà bắt đầu hành động.

'Ảnh Phân Thân.' Gatsutabon bắt đầu hành động. Khoảng bảy người có nhân dạng giống y như chủ thể xuất hiện "Chậc, tách ra nhiều thế này mệt lắm, chưa kể còn làm tao yếu đi nữa...Thôi kệ, lên đi các phân thân của ta."

Bọn thân phân đồng loạt lao vút đi, dùng các bộ ám khí như kunai, tanto, phi shuriken, quăng xích,...xác chuột bay tứ tung lên không trung, cản bước tiến độ của quân đoàn mới.

Còn cả hai nhanh chóng tiếp cận con chuột lớn, thay phiên nhau cố gắng tìm ra và ép chuột con chuột đầu xỏ xuất hiện nhưng hết lần này đến lần khác đều bị một đống bùi nhùi ập vào chống đỡ.

Trong cái rủi có cái may, con chỉ huy dường như chỉ phát lệnh bảo vệ, khiến bầy chuột vứt bỏ hoàn toàn ý định phản đòn, chỉ chăm chăm làm khiên thịt.

Điều này giúp hai chức danh sư giảm bớt áp lực phòng ngự. Nhưng nếu để bầy chuột cứ dồn lại thành những lớp khiên khổng lồ thế này, việc tìm ra con đầu xỏ sẽ vô cùng gian nan.

"Nghĩ đi, nghĩ đi, chắc chắn là có cái gì đó chứ." Soreya lục lại toàn bộ ký ức, từ lúc nó bắt đầu xuất hiện cho đến khi bị dồn vào đường cùng và là lúc nó rít lên. Cậu giơ tay định niệm hỏa thuật diện rộng, nhưng ngọn lửa vừa bùng lên đã vụt tắt. Chậc... cạn linh lực rồi." Soreya hiểu ngay vấn đề.

'Hộ Ma Gia Trì' và 'Liên Hoa Pháp' đều là những kỹ thuật ngốn linh lực khủng khiếp, cổng của cậu đã gần như cạn kiệt năng lượng dự trữ.

"Đành phải gian lận một chút vậy." chuỗi hạt tràng trên tay dưới tác động của linh lực có chút cử động nhỏ. Tách ra thành các viên bi phát quang màu vàng, ngay thời điểm đó liền niệm một kỹ thuật thứ hai, không có gì khác ngoài 'Hộ Ma Gia Trì.'

Ngọn lửa trong lòng bàn tay cậu chia nhỏ, truyền thẳng vào các viên tràng hạt. Cậu không cấu tạo hình dạng năng lượng để tấn công, mà dùng tràng hạt làm vật dẫn.

"Gatsu!!! Theo sau tuyệt chiêu này!" Soreya hét lớn, lệnh cho tràng hạt lao thẳng vào đống bùi nhùi đen kịt, chỉ thị mục tiêu xong liền ngã bệt xuống đất.

Tuy nhiên mặt vẫn cố quan sát tình hình diễn ra, các viên hạt tràng đó không phải đòn tấn công, chúng chỉ đơn giản bay tới chạm lướt qua từng con chuột, cho ngọn lửa lam ra.

Chỉ vậy thôi đã khiến nguyên bày réo hét inh ỏi, chạy tán loạn khắp nơi, dẫm đạp lên nhau. Lúc tấm khiên chuột bị phá vỡ, Gatsutabon ngay lập tức thuận thế lao tới.

Con chuột bự con đó có ý định hét lên lần nữa liền bị dính ngay một cái cầu gai. Và thế là phần đầu lại lần nữa vỡ tung thành từng cái xác văng tứ tung.

Cuối cùng, con chuột chủ thể liều mạng tự mình rít lên một tiếng, âm thanh lần này cao hơn hồi nãy rất nhiều. Đám chuột đang chạy trốn ngay giây sau đứng khựng lại, chạy về bảo vệ.

Nhưng kể từ khi con chuột chỉ huy đó hét lên cũng là thời điểm nó đặt một chân vào cửa tử. Đó là một con có làn da sáng hơn, kích thước nhỏ hơn tương đối đám cùng loại.

Với khả năng lắng nghe chuyển động âm vang cực tốt từ một nhẫn giả, Gatsutabon chém tới tấp về phía nó. Con chuột cắm đầu bỏ trốn, luồn lách ẩn nấp sau vô số con chuột khác, di chuyển cực kỳ nhanh nhẹ cùng kích cỡ nhỏ gọn giúp nó tránh được tất cả.

"Không thể nào!" Soreya trợn mắt nhìn con chuột sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, chạy thục mạng tập hợp lại với một đàn khác.

Chỉ chờ có thế.

Một thanh Tanto cắm phập từ trên cao, mũi kiếm ghim thẳng vào con chuột, khiến nó gào lên một cách đau đớn, dãy dụa điên cuồng cho đến khi một nhát chém tiếp theo xẻ thân hình nó làm đôi.

Đứng ngay trên đoạn kiếm ấy, hiện rõ lên hình ảnh của một cậu thiếu niên lực lưỡng, quay đầu hướng mắt về người đồng đội đang trố mắt kinh ngạc.

"Đừng quên chứ, tôi là một ninja mà."

'Nhẫn Pháp: Ảnh Phân Thân.'

0