Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 53: Lấy Ba Đấu Hai
Dị Nhật Hoàn Thế
Mục lục
64 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 64/64 chương
Người cao tuổi, ý chỉ những kẻ sống nhiều năm trên thế giới, trải qua rất nhiều niềm vui nỗi buồn trong những năm tháng đã qua. Dưới ánh mắt của thường dân, khi càng lớn tuổi con người càng trở nên lụ khụ, thiếu đi sự minh mẫn thường thấy.
Chức năng giác quan suy giảm đi trông thấy, thị giác mờ đục dần hay chẳng còn nghe được âm thanh mà họ từng đã rõ. Và thế là nhiều ý kiến cho rằng họ chỉ là những cổ máy lỗi thời hết hạn sử dụng, chỉ biết làm vướng chân kẻ khác.
Lật ngược vấn đề, cổ nhân có câu 'gừng càng già càng cay' nhằm ngụ ý rằng con người trải qua nhiều năm tháng sẽ nhận được vô số kinh nghiệm sống đáng giá mà người trẻ không thể hiểu được. Thời gian có thể lấy đi sức mạnh cơ bắp, nhưng lại trả lại cho con người ta một thứ khí chất sắt bén xen lẫn sơ hữu một kho tàng tri thức.
Nhất là đối với những chức danh sư, họ có thể sử dụng linh lực và sống thọ hơn người thường mà vẫn giữ nguyên được tư duy phát triển giống một thường dân. Và lão già đứng trước mặt Gamon, Rimu, Shoni chính là một trong những ví dụ sống động nhất.
Ba cậu nhóc chỉ biết đứng im, đưa ánh mắt sợ hãi về phía kẻ có tuổi đời tầm gần ngang tuổi ông bà. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, mới nãy thôi cả ba người chạy về ba hướng khác nhau, thế mà vẫn bị một cái thứ gì đó đánh bật lại về chỗ ban đầu.
"Kim Thuật" Một giọng nói trầm đục vang lên ngay sau lưng bọn nhóc, theo sau là một cú đấm bọc linh lực dày đặc nện thẳng xuống.
Cả đám lập tức nhảy tản ra theo bản năng. Nắm đấm của kẻ kia trượt mục tiêu, lún thẳng xuống sâu bên dưới mặt đất, đất đá bắn tung tóe mù mịt trong làn khói cùng tiếng âm vang kinh hoàng
"Bọn nhãi!!! Gan to bằng trời mới dám dắt mũi bọn tao!" Gã lính canh trẻ tuổi, gầm lên thị uy.
"Chỉ có mình mày thôi." Lão già đứng ngoài lên tiếng khịa đểu người đồng đội. Quả thực, nếu không lão không tinh ý hỏi nhử vài câu, màn kịch của bọn nhóc đã thành công trót lọt.
Sự bình tĩnh của Rimu chẳng giữ được nữa, nét mặt cậu đang cực kì hoảng loạn, giọt mồ hôi trên mặt chảy xuống không ngừng "Phải làm sao đây, chạy trốn ư? Không, không có khả năng, đánh thì chắc chắn thua. Bị bắt thì tàn đời chứ đừng nói đến việc lấy được linh thạch, khoảng cách từ đây đến cái hang quá gần..."
Đột nhiên, một bàn tay vững chãi đặt lên vai nhằm giữ cậu bình tĩnh trước các làn cảm xúc. Đó là Gamon, cậu hiểu áp lực tâm lý đang đè nặng lên người đồng đội và đề xuất quyết sách giải vây.
"Để tôi lo kẻ kia cho, hai người xử thằng già khốn khiếp kia đi."
"Không được!" Rimu ngắt lời từ chối. "Dù tên đó yếu hơn lão già, nhưng hắn cũng ở ngưỡng Quý Đẳng Tiền Kỳ. Cậu không thể đơn độc đối đầu với hắn."
"Thế ngoài cách này ra chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Tên đó có vẻ thiên về cận chiến, để tôi ngăn chặn là chuẩn bài rồi."
Rimu nghiến răng không thể phản bác được lý luận của Gamon nên chỉ im lặng trầm mặc, trong đầu nảy ra ý định cho họ biết sự tồn tại của linh thạch để đổi lại cho nhóm họ rời đi.
Thạch có hiếm có, quý báu cỡ nào mà không thể sử dụng, không biết tự lượng sức mình thì chỉ tổ lãng phí thời gian. Kể cả có rút lui thành công thì việc nhà Petero tìm ra linh thạch là chuyện một sớm một chiều.
Chưa kể trong lúc tranh đấu lỡ hai tên này vô tình hoặc cố ý làm cả đội thiệt mạng thì hậu quả vô cùng khôn lường. Dù vậy, Rimu cũng tự hỏi bây giờ nếu khai ra thì chẳng rõ cả bọn sẽ bị tra khảo hay không.
"Mày nghĩ mày thắng nổi không?" Shoni mở miệng hỏi
Đáp lại, Gamon chỉ cười ngượng, bàn tay nắm chặt giơ ngón cái lên thay cho câu trả lời. Dù đối mặt với tình thế hiểm nghèo, nụ cười ấy vẫn kiên định hoặc cốt chỉ để che giấu sự thật tàn khốc mà cả ba đều ngầm hiểu rằng hiện tại lành ít dữ nhiều.
"Được lắm. Ngôn Linh: Nhãn." đó là kỹ thuật gia tăng năng lực thị giác cho người sở hữu. Hoàn thành xong, Shoni đưa lá bùa chứa đầy ký tự linh lực cho Gamon.
"Khoan, khoan đã."
"Sẽ ổn thôi, tui nghĩ ta nên lo cho chính mình trước đấy." Shoni vừa nói và nhìn về phía lão già.
"Ta không ngại nếu cả ba đứa lên cùng lúc đâu. Cứ mà bỏ qua thằng ngu kia đi." Lão buông lời khiêu khích trắng trợn, thong thả rút thêm vài lá bùa từ trong vạt áo.
Thấy vậy, Shoni vận toàn bộ linh lực lẫn chuẩn bị mấy lá búa bày sẵn đội hình chiến đấu, buộc Rimu đành phải gạt bỏ mấy ý định phản đối mà tập trung vào mục tiêu.
Bên kia chiến tuyến, Gamon dán lá bùa lên người. Gã lính canh trẻ xé toạc ống tay áo đồng phục, để lộ những khối cơ bắp cuồn cuộn nổi đầy gân xanh. "Chuẩn bị chết đi nhóc. Đây là cái giá cho thói ngông cuồng của mày." Không nói hai lời, gã giậm chân xông tới, tung một cú đấm vào thẳng mặt đối phương.
Gamon uyển chuyển lách người né tránh, sau đó liền vung tay phản đòn, đánh vào các chỗ hiểm khiến đối phương lùi lại. Mượn đà tiến tới, thiếu niên húc mạnh vai vào ngực gã, rồi bật cao bồi thêm một cú cước thẳng vào mặt.
Trúng đòn liên hoàn, gã đàn ông loạng choạng thối lui. Bị làm nhục bởi một thằng nhóc, cơn phẫn nộ trong gã sôi sục cho rằng điều này không thể tiếp tục được nữa. Hắn thủ ấn tạo ra một chiếc khiến năm cánh cản phá toàn bộ đợt đánh bồi của kẻ thù.
Nhân khoảnh khắc hai bên vừa giãn ra, không để Gamon kịp định thần, gã nhanh tay thi triển thổ thuật. Hàng loạt cọc gỗ chui lên từ lòng đất, đập thẳng phần bụng làm Gamon kêu lên đầy đau điếng.
Chưa dừng lại, kẻ địch điên cuồng điều khiển các cọc gỗ khác đập liên phanh vào tay, mũi, và mặt Gamon, hất tung cậu lên không trung. Chớp lấy thời cơ, tên Petero dồn toàn bộ linh lực vào nắm tay phải, kéo giật về sau rồi tung một cú đấm trời giáng thẳng vào bụng kẻ địch.
Người thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay vọt đi rồi rớt xuống, lưng đập gãy nhiều cành cây trước khi đổ rạp xuống nền đất.
"Ăn trọn cú đó thì chắc kèo xương tan nát thịt" hắn tới gần cùng điệu cười nham nhở đầy khoái trá.
Giữa khói bụi mịt mù, Gamon khó nhọc chống tay đứng dậy. Dù đã kịp bọc một lớp linh lực phòng ngự quanh người, chừng đó vẫn chưa đủ chống đỡ đòn đánh kia.
"Vài cái xương chắc gãy luôn rồi."
Cơn đau nhức chạy dọc khắp cơ thể, mảnh áo rách toạc lộ ra phần bụng bầm tím đang rỉ máu. Trận chiến chỉ vừa nổ ra vài phút, nhưng sự chênh lệch đẳng cấp được biểu hiện ra quá rõ ràng.
"Bất ngờ thật đấy... Hóa ra ông là một Âm dương sư." Gamon thở dốc, lau vệt máu trên khóe môi.
Ban đầu, khi chứng kiến sức mạnh thể chất vượt trội đó, Gamon cứ ngỡ đối phương là một Võ sư. Nhưng qua chuỗi chiêu thức kết hợp Kim thuật và Thổ thuật vừa rồi, cậu nhận ra gã chỉ đang dùng các kỹ thuật để cường hóa năng lực cận chiến của bản thân.
Dù đây là điều ká dễ hiểu nhưng nó vẫn làm nhiều người cảm thấy lúng tung. Bởi lẽ trong tiềm thức, đa số mọi người đều cho rằng mang chức danh âm dương sư chỉ sử dụng bùa chúa hoặc các tuyệt kỹ thuật từ xa, chứ chẳng phải đi đánh nhau như thế này.
Tên linh bẻ khớp ngón tay răng rắc, chuẩn bị cho đợt tấn công mới. Gã mở to bàn tay, lao tới toan chộp lấy cổ đối phương và bóp nát như bóp một con sâu.
Tuy nhiên tính toán đã lầm. Dẫu mang đầy thương tích nhưng nhờ 'Nhãn', Gamon vẫn có thể thấy được động tác và phản ứng kịp thời. Tay, chân, hông, cậu tận dụng triệt để mọi khối cơ trên cơ thể, uyển chuyển luồn lách và gạt bỏ chuỗi đòn đánh như vũ bão đang dội tới.
"Dính thêm một lần nữa thì mình chết chắc."
Ký ức về cú đấm ban nãy khiến cậu rùng mình. Gamon biết nếu gục ngã tại đây, sẽ gia tăng áp lực thêm cho đồng đội, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả ba người.
Cậu đang chiến đấu, cố gắng hết sức có thể không chỉ cho đồng đội mà còn cho chính bản thân. "Tìm cách, phải tìm cách, nếu cứ như vậy tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn."
Gamon ngửa đầu né vội một cú vồ chí mạng. Bàn tay to bè của gã sượt qua mặt, cắm phập vào thân cây phía sau sâu đến mức xuyên thủng cả thớ vỏ cây.
Tận dụng khoảnh khắc đối phương chưa kịp rút tay, Gamon chớp thời định phản công. Bất chợt cậu dừng lại một nhịp, mắt lập tức hướng về vùng thân cây bị xuyên thủng, rồi lộn vòng về phía sau dãn cách.
"Ồ, phản xạ khá đấy. Tao cứ tưởng đã bắt được mày rồi chứ?" Gã lính canh rút tay ra, những vụn gỗ vỡ nát lả tả rơi xuống từ kẽ ngón tay.
"Thú thật là tao ghen tị lắm đấy. Ở cùng độ tuổi với mày, tao không nghĩ mình đủ tư cách để so sánh, đến việc vận chú lực còn không làm được nữa là..."
"Nếu đã vậy, ông chú có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho mầm non này một con đường sống được không? Tôi còn cả một tương lai dài phía trước, coi như chú tích đức cho đời đi."
Nhìn lỗ thủng trên thân cây bị bóp nghẹt đến biến dạng, Gamon không khỏi đổ mồ hôi hột, quệt vết máu chảy ra từ mũi.
"Mày không hiểu à?" Ánh mắt gã đàn ông đột nhiên vằn lên những tia máu đỏ ngầu. "Ý là... tao ghét cay ghét đắng cái lũ thiên tài chó má như bọn mày!"
Gamon khẽ thở dài, hy vọng đàm phán mỏng manh cuối cùng đã bị giẫm nát. Lần này đến lượt cậu vào thế, siết chặt nắm đấm, lùi một chân lấy đà rồi chủ động đạp đất xông lên.
Sự phản công bất ngờ khiến gã kia giật mình, không kịp thi triển thuật thực mà chỉ đành gồng cứng cơ bắp để đỡ đòn trực diện.
Khác biệt về sức mạnh, linh lực là điều không thể bàn cãi song có một thứ mà cậu thiếu niên tự tin mình vượt trội hơn, đó là kỹ năng võ thuật. Suốt từ đầu trận, cậu đã nhìn thấu rằng gã đàn ông này chỉ biết dựa dẫm vào sức mạnh cơ bắp được cường hóa hoặc thuật thức, trong khi động tác thì nửa vời và đầy sơ hở.
Trước khi gã lính Petero kịp định hình thế phòng ngự, Gamon luồn lách vào từng khe hở, áp sát tung ra loạt đòn đánh như vũ bão được bao bọc một linh lực.
Không theo kịp nhịp độ áp sát, gã trung niên hoảng loạn vung vẩy hai cánh tay một cách vô nghĩa. Bắt thóp được sơ hở chết người, Gamon lập tức luồn tay xuống dưới nách kẻ địch, siết chặt lấy đai lưng, xoay gót chân làm trụ rồi gập người 'Quá Kiên Phao Bối'.
Thân hình đồ sộ của tên chức danh sư nhà Petero bị nhấc bổng, quất lên không trung và người gây ra tất cả chuyện đó là một kẻ có thể hình thấp bé hơn vài lần.
'Rầm!!!!'
Lưng gã đàn ông đập mạnh xuống nền đất cứng. Đất trời lộn nhào, khói bụi tung mù mịt, một cơn đau sốc thẳng lên não. Gã đã lĩnh trọn một cú vật hoàn hảo không tì vết.
Chỉ ngay giây sau, nhãn cầu của tên lĩnh hiện rõ hình bàn tay đang nắm chặt dần càng lớn hơn. Nắm đấm giáng thẳng xuống mặt là lúc nỗi đau về thể xác rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn phun ra giọt máu đỏ trên khé miệng, cơn đau phát ra từ vùng mặt như muốn ngất đi lập tức, đau đến mức cơ thể từ chối hoạt động, đau đến mức cơ thể từ chối hoạt động tiếp.
Gã rướn mí mắt nhìn lên. Từ trên cao, con ngươi của thằng nhãi mà gã luôn khinh miệt đang nhìn xuống.
"Ánh mắt đó...ánh mắt đó..." gã nghiến răng kêu lên ken két. Hắn hiểu, hiểu rõ, đó là ánh nhìn của kẻ chiến thắng dành cho những lũ thất bại.
Sống nhiều năm trên đời, người đàn ông ấy biết rõ thế giới này tràn ngập sự bất công đến nhường nào, cả đời cố gắng nhưng cuối cùng chẳng thể có được thứ mà mình mong muốn.
Người đời coi thường, bạn bè khinh rẻ, cấp trên chà đạp... Đã bao lần gã muốn được công nhận, đã bao lần muốn được ngợi khen. Tất cả chỉ là những ảo tưởng của một kẻ thất bại.
Giờ đây là ánh mắt đó lại tới từ một người chưa khai mở được Quý Đẳng, từ một kẻ đứng ở bên dưới hắn.
"ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG TAO!!!"
Tiếng gầm thét xé rách cuống họng vang vọng cả khu rừng. Bộc phát mọi sự uất hận, gã vung tay tung ra các đòn hỗn hợp Kim - Thổ thuật chớp nhoáng, ép Gamon phải lùi lại phòng thủ.
"Nguy hiểm thật." Gamon toát mồ hôi lạnh.
Đòn vừa rồi diễn ra chỉ trong đường tơ kẽ tóc, xén đi một lọn tóc và rạch một đường máu dài rướm đỏ trên má người thiếu niên. Nhưng cậu chẳng có thời gian để ý đến, thay vào đó tâm trí giờ đây chỉ tập trung hoàn toàn vào tình hình trước mắt.
Gã trung niên lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt vặn vẹo điên loạn tột độ, từng đường gân xanh cuồn cuộn nổi hằn trên lớp da đỏ gay. Cặp mắt vằn tia máu trừng trừng ghim chặt lấy người thiếu niên.
"Ma...Lily...Kouka...và cả mày. BỌN MÀY ĐỀU LÀ MỘT LŨ CHƯỚNG MẮT!!!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.