Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 67: Thiên Tài Trong Các Thiên Tài
Dị Nhật Hoàn Thế
Mục lục
71 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 71/71 chương
Vào ngày hôm sau, hai đứa nhóc năm tuổi lóc cóc tới học viện để tham dự một bài khảo hạch đột xuất, kiểm tra khả năng đảm bảo cho sự kiện Lễ Đội sắp tới. Theo thông tin được biết, kịch liệt phản đối việc hai học viên mới nhập học vỏn vẹn một tuần được phép ghi danh tham gia sự kiện này.
Trớ trêu thay nội quy ghi rất rõ ràng các học viên khóa dưới đều có thể đăng ký dự tuyển, không có rằng buộc nào cấm cản các tân sinh viên không được tham gia. Tới lúc này, ông mới nhận ra lỗ hổng do cái luật mình tạo ra, dĩ việc chấp nhận cho một cá nhân như Akagi là điều có thể châm chước được.
Còn hai trường hợp Nijihonzi với Reimo là điều khó có thể chấp nhận, bởi vì nếu xem xét kỹ sẽ thấy hai đứa nhóc chưa được kiểm tra có thể trở thành chức danh sư hay không, điều này vốn sẽ được kiểm tra vào năm thứ 5. Tức kỳ thi mà ý định ban đầu của Nijihonzi quyết tâm giành lấy vị trí đầu bảng.
Tuy nhiên nhờ pha xử lý của Yasunaka Akagi, giờ đây cậu em trai đã phải đốt cháy giai đoạn, thực hiện bài kiểm tra này chỉ trong vòng một tuần nhâp học.
"Nghĩ đến thôi là đã muốn đi về rồi." cậu nhóc thở dài ngao ngán.
Theo chân một vị giáo viên, cả hai bước vào phòng thi, cấu trúc nơi đây chẳng khác gì một lớp học thông thường. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là sự hiện diện của ba giám khảo khác nhau đang đứng ở đây, lần lượt Nissan, Suzuki và hiệu trưởng Ranka.
"Đừng căng thẳng quá nhé hai em. Đây chỉ là một buổi kiểm tra năng lực bình thường thôi, các em vẫn sẽ an toàn trở về lớp học vào tuần sau." Ranka từ tốn nói.
"Thầy nói vậy là sao ạ? Chẳng lẽ chúng em phải đem sinh mạng ra đánh cược chỉ để tham gia cái buổi thi này sao?" Nijihonzi trả lời bằng một tông giọng ngang phè.
"Kìa hiệu trưởng... Thầy nói gì thế? Các em cứ quên mấy lời vừa rồi nhé?" Suzuki xen vào, lay vai người hiệu trưởng.
Càng nghe mấy câu đấy, Nijihonzi lại càng không yên tâm một chút nào, thầy giáo canh thi còn hồi hộp hơn cả thí sinh nữa thật sự chẳng có ai không thể lo lắng nổi cả. Cuối cùng, hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí, lắng nghe phổ biến quy chế trước khi bài khảo hạch bắt đầu.
Theo lời các giáo viên, nội dung hôm nay chỉ là kiểm tra lý thuyết tổng hợp ở mức độ căn bản, đồng thời đánh giá khả năng điều tiết linh lực trong cơ thể thay vì đo lường khả năng đầu ra. So với kỳ thi khắc nghiệt của năm thứ năm, bài kiểm tra này dễ thở hơn rất nhiều.
Họ cũng giải thích rõ hơn đây chỉ là bài thi đột xuất nhằm kiểm tra năng lực phù hợp đảm bảo cho sự kiện Lễ Đội sắp tới. Nó khác tính chất cuộc thi loại trừ của bài thi kia, cho nên cả hai cậu nhóc cho dù có đạt kết quả tệ sẽ chẳng ảnh hưởng đến công việc học hành.
Nghe tới đây, Nijihonzi mới dần hiểu ra hệ thống giáo dục tại nơi đây. Là một học viên, bạn sẽ có đủ mọi quyền lợi, được cung cấp tài nguyên học tập từ thạch cho đến kiến thức, tất cả đều miễn phí. Miễn là đáp ứng được điều kiện, phải vượt qua các kỳ thi sàng lọc học viện tổ chức.
Các buổi kiểm tra mỗi năm sẽ chỗ quyết định xem bạn nhận được bao nhiêu tài nguyên từ phía học viện. Và đặc biệt nhất là có hai bài thi cực kỳ quan trọng, đó là buổi kiểm tra diễn ra vào năm thứ 5 với năm thứ 10.
Năm thứ 5 sẽ giúp phía học viện sàng lọc ra những tài năng nào cần được giữ lại, các cá nhân nào sẽ phải rời đi. Tuy sở hữu nội dung luôn chỉ ở mức căn bản song đây lại là bài thi khắc nghiệt lẫn áp lực nhất quyết định cuộc đời của một cá nhân, có thể trở thành một chức danh sư trong tương lai hay không.
Ngược lại, năm thứ 10 đánh dấu cột mốc trưởng thành của một con người, bài thi lại có phần kiến thức vô cùng rộng, bao quát dàn trải toàn bộ kiến thức lẫn thời gian học tập tại nơi đây. Dẫu vậy, rất ít người sợ hãi kì thi này vì có rất nhiều cách thức khác nhau để có thể vượt qua mà không cần phải thi trực tiếp.
Đó chính là có thành tích tốt ở Lễ Đội hoặc dự thi trong các sự kiện lớn mà học viện Eiomon tham gia hằng năm, diễn ra trên khắp lãnh thổ phía nam Tsunemara.
Tuy nhiên để đạt được một trong hai điều kiện trên thì các chức danh sư trẻ cũng phải khổ luyện rất nhiều, thậm chí học tập còn nặng nhọc hơn chuyện làm bài thi ở năm cuối cấp kia.
"Cho em hỏi một câu được không ạ?" Nijihonzi giơ tay phát biểu.
"Em có thắc mắc nào cứ nói." Ranka đáp lời học trò.
"Tại sao tụi em lại phải đảm bảo cho cả phần thi phần lý thuyết nữa ấy ạ. Ngoại trừ việc vòng thi thứ 2 là thực hành trong khu rừng kia, bắt buộc người tham gia phải có khả năng tham gia bài thi nhưng lý thuyết đâu cần đến thế?"
"Thầy vẫn chưa hiểu ý em lắm." Nissan lên tiếng.
"Ý của em là để thi vòng 2 cần ít nhất phải xác minh thí sinh phải sử dụng được linh lực cũng giống như việc thi lý thuyết đảm bảo phải biết chữ ấy. Còn về phần em làm được bao nhiêu điểm là chuyện của riêng em, đâu thể nào vì có hai người mới năm nhất mà cuộc thi giảm độ khó đâu đúng chứ ạ?"
Lúc này ba giáo viên mới ngớ người ra hiểu rõ ý định của đối phương, quay qua thảo luận với nhau về vấn đề này. Cuối cùng, Suzuki bước lên hỏi: "Vậy rốt cục là em đang muốn như thế nào?"
"Em muốn các thầy cô hãy tiến hành luôn bài kiểm tra thực hành. Hoặc nếu phải kiểm tra lý thuyết chỉ làm một bài nhận biết câu chữ, đảm bảo thí sinh có thể đọc viết là được, chứ không phải bài thi kiến thức lý thuyết thông thường."
Đề xuất này đặt ra đều hợp tình hợp lý, ngay cả ba giáo viên cũng cảm thấy thuyết phục trước màn lập luận sắc bén này, quay sang thảo luận một lần nữa. Nijihonzi hiểu rằng nếu lý do này được thông qua sẽ có lợi rất nhiều cho tình thế hiện tại, cậu chỉ mới đi học được năm ngày, kiến thức chắc chắn không thể bao quát được hết tất cả chủ đề.
Dẫu cho có đọc hàng chục quyển sách, ghi chép cả đống tờ hay biết được vài thông tin từ Shingen và Kirine, việc phải tham gia một bài thi lớn trong thời gian ngắn vẫn là một canh bạc rủi ro.
Hơn thế nữa, chính hành vi lẫn quyết định kỳ lạ của những người đứng đầu học viện là một phần nguyên nhân tác động làm cậu đưa ra đề xuất này.
"Không phải ai cũng dễ bị gạt như chị hai cả." Nijihonzi chống cằm, chờ đợi kết quả.
Sau một hồi thảo luận, hội đồng giám khảo thông qua đề xuất của cậu nhóc, bài thi lý thuyết sẽ bị hủy bỏ, thay thế bằng bài nhận diện mặt chữ cơ bản. Tuy giáo trình học viện gần như mặc định các học viên tham gia đều biết chữ, chỉ dạy kiến thức song họ cũng có hỗ trợ các học viên còn lại, dù sao không phải ai có điều kiện học trước.
Vì thế cho nên sau vài kiểm tra nhất định, nếu có học viên có dấu hiệu chệch choạch, họ sẽ phân chia lại các lớp sao cho hợp lý và thực hiện các giáo trình riêng. Lợi dụng điều này, Nijihonzi coi như đã thành công trong việc giảm độ khó của buổi kiểm tra hôm nay xuống mà chuyên tâm vào mục khác.
Cả hai thoáng chốc hoàn thành xong bài thi đầu tiên một cách vô cùng thuận lợi, đánh giá của Nijihonzi là đống đấy chả khác quái nào mấy bài tập viết, điền vào chỗ trống hoặc mấy câu khá ngô nghê y như cái thời mới vào tiểu học
"Đây chắc chắn không phải gian lận hay lừa đảo nhé."
Qua bài thi thứ hai là phần thực hành, diễn ra ở bên ngoài sân tập để đảm bảo an toàn. Sự xuất hiện của ba giáo viên cùng một lúc, nhất là vị hiệu trưởng Ranka, đã thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò của vài nhóm tuyển thi lẫn giáo viên hướng dẫn.
"Cho em hỏi thêm một câu nữa." Nijihonzi lại giơ tay. "Nếu bọn em vượt qua bài thi thực hành hôm nay, đồng nghĩa với việc chứng minh đủ tư cách trở thành chức danh sư. Vậy bọn em sẽ được miễn bài thi vào năm thứ năm đúng không ạ?"
"...Về nguyên tắc thì đúng là vậy." Ranka ngập ngừng, nét mặt lo lắng ban nãy dần bị thay thế bởi sự cuồng nhiệt và phấn khích.
Giai thoại về các học viên bị trả về nhà vì thất bại trong các yêu cầu của Eiomon là giai thoại rất nổi tiếng ở núi Sagan. Đa số tất cả mọi người học tập ở đây đều lo lắng mỗi ngày, chỉ có một số ít người có nền tảng quá tốt nên dễ dàng vượt qua được. Dù vậy, trường hợp học viên tham gia được vài ngày đã đủ điều kiện tham gia Lễ Đội, quả thực đây là lần đầu.
Ranka càng nghĩ càng kích động hơn bao giờ hết vì biết rằng Eiomon đã sở hữu được hai viên ngọc thô tiềm năng. Nếu như cả hai thành công bài thi ngày hôm nay, ông chắc chắn sẽ tập trung tài nguyên, đào tạo chính hai cậu bé này.
Từ lịch sử cho đến nay, các thiên tài đứng đầu học viện vẫn luôn là các đệ tử ít nhiều dính dáng đến tam tộc, nhiều đứa trẻ khác bắt đầu sinh ra tâm lý ỷ lại, không chịu cố gắng vì nghĩ chẳng cách nào vượt qua được.
Hiệu trưởng thấy rất cực kì khó chịu bởi điều đó, nếu như hai đứa trẻ vượt qua bài thi này, không chỉ mang đến danh tiếng mà có thể từ đó thúc đẩy động lực cho các học viên khác.
Ranka bước lên phổ cập nội dung thi, yêu cầu rất đơn giản là giải phóng linh lực khỏi cơ thể, ngưng tụ thành một khối năng lượng, duy trì sự ổn định và điều khiển nó chầm chậm bay tới chạm vào tấm bia đằng xa.
Điểm thi sẽ cao thấp tùy thuộc vào độ ổn định trong việc duy trì khối cầu, được đánh giá bởi các giảng viên.
“Đừng có quá khoa trương, mất công người ta nghi ngờ.” Nijihonzi lên tiếng nhắc nhở.
“An tâm, mấy trò này sao làm khó được tao.” Reimo hăng hái, lên thi trước.
Thực tế, Nijihonzi hoàn toàn lo bò trắng răng. Dù đầu ra linh lực của Reimo khá ổn song muốn duy trì một thời gian dài lại khó thực hiện được. Khối năng lượng của Reimo trên đường đi liên tục bị biến dạng, suýt chút nữa là hủy tan tành, rất may là cuối cùng nó đã tới đích và hoàn thành xong chặng đường thi.
"Trông còn tệ hơn cả đợt đánh với lợn rừng, thằng này chỉ có đầu ra là được thôi chứ kiểm soát còn kém." Nijihonzi đánh giá.
"C-Cái gì!!??? Thằng nhóc đó đã làm được."
"Không, không thể nào? Làm sao mà, nó rốt cục năm mấy rồi?"
"Là người nào thuộc gia tộc nào vậy? Tên là gì, biết không?"
Nijihonzi mải quan sát phần thi của Reimo nên không chú ý đến mọi thứ xung quanh, quay ra đã thấy đang có hàng chục người đứng quan sát chẳng biết từ lúc nào, trong đó có cả giáo viên. Trái ngược với phản ứng của cậu, đám đông tỏ ra vô cùng sốc và nhốn nháo với màn thể hiện vừa rồi.
Reimo vênh váo bước về chỗ, tiếp theo là tới lượt của Nijihonzi. Khi bước lên, cậu nhận thấy đang có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào mình, khẽ hít một hơi thật sâu để tịnh tâm. Cậu giơ bàn tay nhỏ bé lên, khống chế mật độ linh lực thành một khối cầu năng lượng, rực rỡ ngưng tụ ngay trước mặt.
Tốc độ thi triển còn nhanh hơn, uyển chuyển và hình dạng cũng đẹp hơn cả bài thi hơn hồi nãy. Khối cầu bay lướt đi trong không trung, êm ru và mượt mà như một dải lụa, không một gợn sóng, không một điểm đứt gãy, chạm vào giữa tấm bia vô cùng chuẩn xác.
Hoàn tất bài thi, ba giám khảo bắt đầu chấm điểm và thảo luận xem xét từng màn trình diễn ở mỗi cá nhân. Bầu không khí đông nghẹt người ồn ào nay bất ngờ trở nên yên lặng, chờ đợi kết quả được công bố, ai cũng muốn xem rốt cục đánh giá cuối cùng là như thế nào.
Tất cả đều mong muốn được biết danh tính của hai người này, đồng thời bàn luận xem liệu hai đứa có thể vượt ra được kỷ lục của Hitsui Kouka hay không.
Thực ra, việc có học viên tham gia kỳ thi kiểm tra khả năng trở thành chức danh sư trước thời hạn ở năm thứ 5 là một điều không quá hiếm, gần đây có Sumadi và Souma nhưng cái đáng nói ở đây là hai người đều không thể vượt qua được kỷ lục của thiếu gia nhà Hitsui.
Hiệu trưởng Ranka bước lên bục, tờ kết quả trên tay khẽ run rẩy. Lấy lại vẻ uy nghi của bậc tông sư, ông vận nội lực, cất giọng nói lớn vang vọng khắp bầu trời Eiomon như thể muốn thông báo cho cả nơi này biết rằng:
"Hôm nay, học viện chúng ta vinh dự chứng kiến một cột mốc lịch sử. Hai em học viên năm nhất... đã vượt qua bài khảo hạch một cách xuất sắc. Kể từ giây phút này, các em chính thức được công nhận là những chức danh sư thực thụ của núi Sagan."
Lời tuyên bố dõng dạc, ngắn gọn của Ranka vang vọng khắp sân trường, mọi học viên lẫn giảng viên đều vô cùng sốc trước thông tin chấn động này.
“Thầy, thầy ấy nói cái gì cơ? Năm, năm nhất, là năm nhất? Chẳng phải chúng ta mới, mới bắt đầu kì học mới được một tuần thôi mà?”
“Có sai sót gì chăng? Là học viên năm hai mới đúng chứ? Hai tháng trước mới còn năm nhất cơ mà.”
“Làm sao mà lộn được, là năm nhất đó, đúng hơn chỉ trong một tuần thôi.”
“Nhất hay hai thì có gì quan trọng? Kouka phải tới tận bảy tuổi mới trở thành chức danh sư. Dù có kiểu nào thì cũng…”
Thứ âm thanh ồn ào làm bầu không khí học viện vào ngày nghỉ đáng lẽ phải yên ắng bỗng biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, nhiều người mau chóng ùa ra tìm hiểu xem rốt cục hai vị thánh thần này là ai và đến từ đâu.
Ranka chứng kiến khung cảnh đó mà lòng như nổi sóng tràn ngập sự phấn khích. Ngay đúng khoảnh khắc đó, hình ảnh hai cậu nhóc bỏ trốn ra ngoài học viện ngay trong tiết học bỗng hiện lên, hai thiên tài đằng kia chính là hai cái tên đội sổ ở tiết học của Honda.
Chính ông đã từng thầm đánh giá rằng hai đứa trẻ ấy khó mà thành tài. Hiện nay, ngay tại sân trường này, hai cậu bé ấy đã viết nên lịch sử cho riêng mình.
Yasunaka Nijihonzi và Sataka Reimo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.