Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 61: Dang Dở

Đăng: 22/09/2026 21:24 2,032 từ 5 lượt đọc

"Một ngày mới đến rồi, lòng nhẹ phơi phới đón chào. Mở cửa ra đi nào, đón lấy bao niềm vui..."

"Thằng kia! Mày lên cơn à? Đóng cái cửa sổ vào!" Nijihonzi làu bàu vài tiếng rồi rụt tịt đầu vào trong chiếc chăn dày cộm.

"Sáng sớm...không trưa rồi, dậy đi thằng lười."

Ánh nắng vàng ươm của buổi sáng muộn xuyên qua lớp cửa kính, rọi thẳng vào góc phòng. Những luồng sáng chói chang mang theo vô số hạt bụi li ti bay trong không khí, hắt cái hơi ấm pha chút oi ả lên chiếc giường bừa bộn.

Khác với những chỗ ngăn nắp và gọn gàng của các học viên khác. Chiếc giường của Nijihonzi vốn dĩ đã chật chội, lại càng ngột ngạt bởi mùi mồ hôi, mùi linh lực dư thừa còn sót lại và cả sự hỗn loạn của những tập tài liệu nằm ngổn ngang dưới sàn.

"Chậc, làm cái gì mà nóng tính thế hả?" Reimo khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường, ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn cái cuộn chăn phồng trên giường. "Để tao nhắc cho mày nhớ, mày đã cúp học hai buổi rồi đấy. Kiểu gì giáo viên cũng chú ý, báo cáo về cho phụ huynh mày đấy."

"Uầy...cái phân thân của tao tèo rồi à? Chán thế." Nijihonzi nói vọng ra từ trong chăn, giọng ngái ngủ.

"Bản thể còn đang kiệt quệ, mày lấy tự tin ở đâu đòi cái bóng đó giữ được lâu hơn? Thà lết xác tới lớp rồi gục xuống bàn ngủ có phải đỡ rắc rối hơn không?"

Reimo càu nhau, cái phân thân kia ban đầu còn bình thường nhưng được đúng một lúc thì bắt đầu dặt dẹo rồi làm mấy hành động kỳ quái. Cậu phải chọc thủng nó để giải trừ thuật trước khi bị phát giác, khá may là nó có thể trụ được hết tiết học sáng nay.

Suy cho cùng, việc lấy lý do trốn một hai tiết học vẫn dễ bao biện hơn là vắng mất tăm tích nguyên một ngày. Thực tế, Nijihonzi áp dụng trót lọt mánh khóe này vào hôm qua.

Chỉ là đến hôm nay, cái phân thân bắt đầu dở chứng, liên tục làm ra ba cái hành vi ngớ ngẩn, lố bịch ngoài tầm kiểm soát. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy luồng linh lực đầu ra đã mất ổn định, do cổng của cậu nhóc liên tục đóng mở ngắt quãng.

Sau khi tiết học thứ hai kết thúc, Reimo liền chuồn khỏi lớp, chạy một mạch đến ký túc xá chỉ để chứng kiến cảnh tượng thằng nhóc đang ngủ say như chết thế này đây.

Đêm qua, hai đứa cùng nhau cày ải sửa soạn tới tận rạng sáng mới được ngả lưng. Với Reimo, giờ giấc sinh hoạt vốn khá tự do, cậu thường xuyên thức đêm đọc sách hoặc lẻn ra ngoài chơi, cộng thêm việc vị trí ẩn náu khá gần chỗ cậu ở nên không mất nhiều sức.

Ngược lại, Nijihonzi phải băng qua một khu vực địa hình cực kỳ hiểm trở, lại liên tục vắt kiệt linh lực nhằm vượt qua sự bảo mật từ học viện. Hậu quả là sáng nay, cơ thể cậu đình công, chẳng thể nào nhấc nổi người ra khỏi giường.

Reimo bước tới, ném phịch một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật được bọc trong miếng vải vuông vức lên giường.

"Sáng nay, chị mày tới lớp, làm đủ thứ ồn ào. Xử lý phiền lắm đấy, lo mà cung cấp thêm cho tao liều lượng đi."

Do không thấy em trai tới nhận bữa sáng như nên Akagi đã được nhờ mang phần đồ ăn tới lớp như trước đó.

Danh tiếng của Akagi cơ bản khá nổi tiếng ở học viện Eiomon. Dù không phải dạng cá biệt quậy phá, bỏ học song nhỏ thường xuyên gây gổ, đấm nhau với các học viên khác và rất nhiều lần bị các giáo viên phản ánh về hành vi. Nổi tiếng tới mức ngay cả những khóa mới nhập học đều nghe phong phanh vụ này, cả năm trên cũng rất ít người dám đối mặt, hoặc có khi là sợ.

Vì vậy cho nên sự xuất hiện đấy ở ngay cửa lớp học đã khiến cả bọn phen nhốn nhào. Bọn Yamada khi biết được Akagi là chị của Nijihonzi cũng lập tức tái xanh mặt mũi, suốt buổi tâm trí cứ nươm nớp lo sợ rằng sẽ bị lòi ra vụ hiềm khích giữa cả đám.

"Được voi đòi tiên hả? Khi nào mày cho ra sản phẩm đi rồi hẵng đàm phán ha." Nijihonzi thò đầu ra, phản đối yêu cầu.

"Móe, mày có biết tao phải đứng ra can ngăn chị mày tiếp cận cái phân thân khổ thế nào không? Chỉ cần chọt đúng một cái thôi là nó biến mất tiêu luôn đấy."

Ngẫm nghĩ lại, Nijihonzi cũng thấy đây là một nỗ lực khá là phi thường. Khác với chính bản thân, Akagi bẩm sinh đã có sở thích cầm đao kiếm và được định hướng theo con đường Samurai, nên được Shingen đào tạo rất kỹ.

Người chị gái luôn được cha chiều chuộng muốn gì được nấy, dù lâu lâu cô vẫn bị la bởi Kirine song so sánh với chính cậu thì gia đình vẫn có chút đùn bọc thiên vị hơn hẳn thấy rõ.

Thế nên từ nhỏ tới lớn, Akagi luôn tỏ thái độ bực tức khi có ai đó đi ngược lại ý định của mình, ngoại trừ những người thân trong gia đình. Vì lẽ đó là nguyên nhân của hầu hết mấy chuyện ẩu đả ở học viên.

"Kệ đi, cái quan trọng là giáo viên cơ, tao nghĩ sẽ nhiều giáo viên khó chịu tới nhắc nhở rồi lộ tẩy là phân thân chứ?" Nijihonzi vừa nói vừa mở lớp vải trên bàn để lót cái bụng đang đói cồn cào.

"Lúc tao giải thích cho chị mày thì có giáo viên ở đó, sau mới bắt đầu tiết. Có lẽ từ đó họ không để tâm tới, với lại có vẻ tiếng đồn xấu về mày lộ lên khá nhiều sau vụ ẩu đả với thằng bự con kia đấy?"

Nói chuyện với nhau một hồi, Reimo kể hết tình hình đại khái trên lớp, Nijihonzi cũng đã xử lý xong bữa sáng. Cả hai bắt đầu nói về tiến độ kế hoạch thực hiện, sắp xếp thời gian tối nay đi tiếp.

Đêm qua, lượng chất lỏng bọn họ tuồn được ra ngoài chỉ nhỉnh hơn một nửa tổng số lượng đôi chút. Tất cả được vận chuyển đến giấu tại một căn chòi bỏ hoang hẻo lánh, nằm khuất tít phía sau lưng ngôi chùa mà Reimo đang tá túc để tiện bề di chuyển.

Phần còn lại vẫn còn nằm nguyên trong cái hang kia, Thực chất, nếu cứ để nguyên tại đó, lượng linh thạch quý giá sẽ được che giấu an toàn hơn rất nhiều so với căn chòi đề xuất.

Tuy nhiên, nó lại nằm ngay sát vực, đi tới còn phải băng qua rất nhiều hiểm họa đến từ khu rừng, việc di chuyển tới đó về cơ bản quá bất tiện xen lẫn rủi ro. Chưa kể đến việc Nijihonzi không xác nhận cái hang đó thuộc về người nào nên chuyện này lại càng không khả thi.

Ý định ban đầu của hai người là tối nay sẽ đi tới đó một lần nữa vận chuyển số lượng còn lại. Nhưng sau khi chứng kiến người thiếu nữ nằm chổng trơ bên vách đá họ kia, cả hai đều có chút sợ hãi. Nhất là Nijihonzi, sau khi trở lại khu rừng qua vách đá đó, cậu chẳng còn thấy người đó đâu.

Bản thân không chắc liệu người đó đã đứng dậy, an toàn trở về nhà hay đã bị một cái gì đó mang đi, dù biết khu rừng này rất nhiều chuyện quái quỷ nhưng việc chứng kiến nó trực tiếp bằng mắt vẫn quá là khắc biệt.

"Hay là để lại nhỉ? Cho nó tạm lắng một thời gian rồi thu thập sau cũng được." Reimo gợi ý đề xuất.

Nghe vậy Nijihonzi chỉ biết cười khổ, hôm nay đã là ngày thứ năm của một tuần - tức mai đã ngày cuối tuần cũng như kết thúc một tuần ở thử ký túc xá tại trường. Từ tuần sau, cậu bắt buộc phải dọn về nhà, tất nhiên là chẳng dám qua mặt lẻn trốn đi như đang ở ký túc xá.

Đơn giản mà nói, tối nay chính là cơ hội cuối cùng để Nijihonzi có thể thu thập được linh thạch. Trong tương lai gần, cậu không thật sự nghĩ ra được cách nào khác qua khu rừng.

"Mày có muốn đi lần nữa không?" Nijihonzi hỏi thẳng ý kiến của đối phương.

"... Để tao suy nghĩ thêm đã." Dẫu thừa biết giá trị của đống Linh Thạch là vô giá nhưng chính Reimo cũng cảm thấy bất an sau những điều đã trải qua.

Chỉ nội việc đối phó với một con lợn rừng thôi đã khiến cậu bị đập cho tối tăm mặt mũi. Còn chưa kể, bản thân cậu phải dựa dẫm vào khả năng định hướng của đối phương mới có thể thoát ra khỏi được khu rừng.

"Đau đầu quá. Hay đem bán quách thông tin cho mấy ông người lớn lấy tiền thưởng, coi như nhàn cái thân."

"..." Nijihonzi không nói gì, chỉ im lặng trầm ngâm suy nghĩ.

Thấy vậy, Reimo tỏ ra khá bất ngờ trước phản ứng đó, cứ tưởng rằng bản thân sẽ phải bị chửi mắng thế này kia "Ê, tao chỉ nói đùa thôi. Mày tưởng thật hả?"

"Thú thật thì đó là phương án tối ưu nhất của vấn đề này rồi."

Nijihonzi không nói xuông, dựa trên năng lực hiện tại của cả hai, đó là nước cờ hợp lý nhất. Việc cất giấu đống linh thạch cho cậu nhóc này phát minh ra một thứ nào đó chả khác một canh bạc cực kỳ lớn.

Nó giống hệt như ném tiền vào mấy trò cá cược đỏ đen, nhắm mắt cầu trời cho số vốn nhân hai, nhân ba. Thêm nữa, việc bị bắt gặp vào ngày thứ hai cũng khiến cậu nghiêm túc suy nghĩ xa hơn về mấy hậu quả sau.

"Mày điên à! Biết đó là cái gì không? Là linh thạch quý giá nhất trên thế giới, có người cả đời còn chưa chắc thấy nó được một lần. Giờ bảo bỏ là bỏ à?"

Dẫu chưa đong đếm được thứ đó quý hiếm ra sao, Nijihonzi nào muốn thế mà chỉ đưa ra phương án khả dĩ nhất. Chưa kể đến việc đem đi báo cáo, lũ người lớn xảo quyệt chắc chắn sẽ dựa vào cái mác 'trẻ con' để ép giá xuống, thậm chí chỉ thưởng vài cái nhảm nhí hoặc giấy khen nào đó cho có lệ.

Tuy nhiên, cậu thấm thía câu nói 'tham thì thâm'. Ôm trong tay một báu vật mà bản thân không đủ trình độ để bảo vệ hay khai thác, cứ cố đấm ăn xôi thì sớm muộn cũng rước họa vào thân.

"Thôi im đi, tự tao biết như nào?"

Nijihonzi tung chăn bật dậy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xốc lại quần áo chuẩn bị rời khỏi ký túc xá.

"Mày định đi đâu đấy?! Chúng ta chưa bàn xong vụ này mà."

"Mày lắm mồm quá đấy."

Nijihonzi chạm vào khe nắm cửa, đẩy mở ra. Ánh nắng gay gắt của thời điểm cận trưa dội thẳng vào mặt, xóa sạch những bóng râm dưới hiên nhà, mang theo hơi nóng hầm hập phả vào làn da báo hiệu một ngày bận rộn.

"Dù quyết định thế nào đi nữa, thứ chúng ta cần nhất vào lúc này... vẫn luôn là thông tin."

0