Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 54: Âm Dương Sư Kịch Chiến

Đăng: 16/09/2026 20:44 3,067 từ 20 lượt đọc

Trong khi cuộc chiến của hai người kia bắt đầu trở nên dữ dội, họ liên tục liên tục di chuyển ngày càng xa thì ở phía bên nay vẫn đang tĩnh lặng đến lạ thường. Lão già vẫn nhàn nhã, điệu bộ có chút lơ đễnh, hoàn toàn không để Rimu với Shoni vào mắt.

"Khác hẳn phong thái ban nãy, ông tự tin mình sẽ đắc thắng sao?"

"Tất nhiên, không lẽ một kẻ như ta lại thua mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch."

Câu nói vừa dứt, Shoni triệu hồi các con shikigami được làm từ giấy đồng loạt bay về hướng kẻ thù.

Lão già hừ lạnh, dương dương tự đắc gập chiếc quạt trên tay lại kết hợp với cổ tay linh hoạt uyển chuyển, vung chém rách bươm từng bùa chú rơi lả tả. Cánh quạt sắt bén tựa như một thanh đoản kiếm, ông uốn lượn cơ thể theo một điệu múa nhẹ nhàng thanh thoát song lại đầy sát thương.

Chớp lấy khoảng trống khi đối phương đang vung quạt, Shoni hội tụ linh lực những tia sét lách tách chạy dọc cánh tay.

‘Tá Lôi Xuyên Kích’ chùm tia sét xoẹt ngang qua không khí, rít lên chói tai, nhắm thẳng vào mục tiêu như tên bắn.

"Có chút gọi là thực lực." Lão vuốt râu tỏ ý khen ngợi một câu dành cho cậu thiếu niên trước mặt, đó là lời thật lòng không chút dối trá, đan tay niệm ấn ‘Phong Hoa Tuyết Diệp.’

Làn gió xung quanh khu vực thổi mạnh nổi lên cuồn cuộn,tạo thành một bức tường lốc xoáy khổng lồ bao bọc lấy lão già, ngăn chặn cũng như đánh tan đi đòn lôi thuật kia. Giây tiếp theo, ông liền tung ra đòn đáp trả.

‘Thiên Khổng Bão.’

Một cột lốc xoáy sắc như dao cạo giáng thẳng từ trên cao tới chỗ của hai cậu học viên kia. Dù đã dùng hết tốc lực tránh né nhưng phạm vi của tuyệt chiêu đó là quá rộng, Rimu và Gamon phần nào đó vẫn bị tác động, hất văng xa chục thước, trượt dài trên nền đất.

"Nè, tại sao chúng ta lại phải đánh nhau nhỉ?" Thay vì bồi thêm đòn kết liễu, lão già bỗng dừng tay, cất giọng cười khinh khỉnh.

"Ông đang nói cái quái gì thế hả? Chính ông khơi mào chuyện này trước, ngăn cản bọn tôi rời đi mà giờ còn giả nhân giả nghĩa à!?" Bất chấp tình thế đang bị lép vế, Shoni vẫn không bỏ cái thói ăn nói ngông nghênh của mình

"Bị ngu hả? Có ai thấy mấy kẻ khả nghi mà thả đi không? Tư duy đi rồi hãy nói chuyện."

Thấy lập luận của đối phương cũng khá là hợp lý, cậu nhóc đành tém lại cái miệng. Đặt vào vị trí của kẻ đang đi tuần tra, hành động của lão về cơ bản là hoàn toàn hợp lý.

Thế nhưng chứng kiến một cuộc sống mơ ước, giàu sang phú quý, những viên linh thạch lấp lánh ấy tan thành mây khó. Mộng tưởng bị cướp đi ở ngay trước mắt như thế cũng không phải chuyện dễ chịu cho cam, Shoni đành chống chế trong lòng phản bác lập luận kia.

"Nghĩ lại thì thấy khá là lạ đấy. Dựa vào thực lực và tuổi đời của tụi bây thì làm thế nào mà có chuyện nổi tâm cơ được chứ, chắc định bày trò nghịch ngợm nào đó?" Lão già xoa cằm suy nghĩ.

"Đúng, đúng, đúng. Bọn tôi, à không, bọn cháu có việc hơi nhạy cảm, ít nhất chắc chắn không phá phách hay làm gì nghiệm trọng, nên liệu ông có thể bỏ qua không?" Shoni nhanh nhảu đáp.

"Đó là khi tụi bây nói thật thôi. Mõm không ai tin?"

"Vậy phải làm sao bọn ông mới tin cháu đây?"

"Khai ra tất cả mọi thứ."

"Ơ, thế thì khác quái gì ban đầu?"

"Thì tau có bảo sẽ thay đổi ý định đâu? Nên là muốn hưởng sự khoan hồng thì khai sớm. Chúng mày bất chấp đánh nhau thì chắc vụ này không nhỏ đâu nhỉ?"

"Đệt!!!" cậu thiếu niên buột miệng chửi thề.

Ngay khi dứt lời, lão già liền triển khai vô số đòn phong thuật bắn liên thanh phá hủy mọi vật cản trên đường đi. Quá bất ngờ, Shoni chẳng kịp niệm ấn nên chỉ đành nhắm nghiền mắt, gồng mình lấy cơ thể ra để chống đỡ.

Tiếng nổ rền vang ngày càng mãnh liệt kéo theo hàng cây đổ xuống, đất đá bay văng tứ tung. Nếu dính trọn đòn vừa rồi sẽ mang đến thương tích tương đối nặng nề. Khói bụi tan đi, Shoni mở mắt, thở phào nhẹ nhõm khi thấy vòng bảo vệ của Rimu đã được dựng lên ngay sát sạt.

"Hehe, cảm ơn nhé Rimu, nợ cậu một mạng."

"Điên à? Tình thế như này mà còn nhây với lão rồi quên luôn đề phòng."

Kể từ đầu trận, Rimu chưa một giây nào lơi lỏng cảnh giác mà vẫn luôn đề phòng quan sát mọi thứ, phong thái khác hẳn người đồng đội ngốc. Lão già kia dù biểu hiện thái độ cợt nhả song vẫn luôn tỏa ra mùi sát khí không lẫn đi đâu được.

Vì lẽ đó, cậu có thể suy đoán khá rõ rằng người lính gác già này sẵn sàng tước đoạt mạng sống không hề kiêng dè hay có một chút ân tình day dứt nào chỉ để phòng trừ hậu họa.

"Giờ thì mình nên làm gì đây?" Rimu giữ bình tĩnh, suy nghĩ bước đi tiếp theo.

Hai bên chạm mắt nhau khi làn khói tan đi, lão già khẽ nhướng mày đánh giá. Thái độ hoảng loạn hoặc nét mặt sợ hãi ban đầu, toàn bộ mọi thứ ở hai thằng nhóc kia đều đã biến mất, thay vào đó là những ánh mắt lầm lì, bình tĩnh, cả màn đối đáp cợt nhả nãy cũng mang lại chút đáng sợ. Một chút nể phục hiện lên trong đầu người lính già.

Gạt đi suy nghĩ thừa thải, lão rút một tấm bùa chú đính thẳng lên phiến quạt, lá bùa sáng rực rồi chìm lỉm vào trong. Tức thì, chiếc quạt bùng lên ngọn lửa hừng hực nhưng không hề gây ảnh hưởng tới kết cấu của cái quạt kia. Lão phất tay liên hồi, tạo ra những luồng đao lửa cuồn cuộn chém bay tới chỗ của hai đứa trẻ.

Rimu và Shoni vừa chống đỡ vừa chủ động lùi sâu vào rừng, cố tình kéo dãn khoảng cách cũng như kéo kẻ thù rời xa khu vực hang động kia. Lão già hăng máu truy đuổi, tay không ngừng vung quạt, lưỡi đao lửa cắt gãy thân cây, thiêu cháy mọi thứ chạm vào.

Mải mê dồn ép con mồi, lão không hề để ý đến địa hình dưới chân. Bất chợt, lão dẫm vào một cái gì đó trên nền đất đen rồi trượt chân, động tác quờ quạng, mất thăng bằng "Cái gì!?"

Không lãng phí dù chỉ một giây, Rimu với Shoni đứng trên cành cây tận dụng vận may bất ngờ đó, lập tức dồn toàn lực thực hiện chiêu thức đánh úp kẻ thù vẫn đang sẩy chân ‘Đại Hỏa Cầu Thuật.’

Chưa kịp định hình lại tư thế, giờ đây đập vào mắt người lính già là một khối cầu lửa khổng lồ che khuất cả bầu trời, mang theo nhiệt độ khủng khiếp ầm ầm giáng xuống với tốc độ không tưởng.

Lửa bùng lên dữ dội, càn quét và thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng nhưng hai người đều tự hiểu, chừng đó chưa đủ đoạt mạng một chức danh sư dày dặn kinh nghiệm. Chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà lẻn đi triển khai kế hoạch tiếp theo.

Đúng như dự đoán, khối cầu nhanh chóng bị đánh tan, bên trong lộ ra hình ảnh vị âm dương sư của nhà Petero đang đứng khó thở, không giữ được vẻ đạo mạo ban đầu. Mái tóc bạc dài bay phấp phới trở nên xơ xác, bộ đồng phục uy nghi bị cháy xém vài cạnh, bên cánh tay bỏng rộp sưng vù lên.

Lão gằn giọng chửi, sát khí bộc phát ra bên ngoài "Lũ chó chúng mày! Giờ thì đừng mong được tao nương tay!"

Rất lâu rồi lão mới bị đẩy vào tình cảnh thảm hại thế này sau lần đối mặt với những kẻ có vận cấp cao hơn, nhất là khi nó được tạo ra bởi một lũ nhóc càng khiến lòng tự trọng của ông thêm bị xúc phạm.

Cố hít một hơi thật sâu đè nén cơn phẫn nộ đang sục sôi. Sống nhiều năm trên đời ông rõ một đạo lý rằng sự tức giận chỉ khiến con người trở nên ngu muội đánh mất lý trí, hồi nãy chỉ muốn xả chút bực bội rồi mau chóng quay lại phong thái ban đầu.

Quét mắt nhìn quanh, lão nhận ra nơi mình đang đứng là một bãi đất trống trải, xung quanh đều đen kịt chẳng có chút bất cứ cảnh vật hay sinh vật nào còn tồn tại, mùi cháy vẫn còn vương nơi sóng mũi.

Khác với cảm giác nơi bản thân bị hứng chịu ngọn lửa khi nãy, nền đất chỗ này khô khốc hơn như thể nó đã bị thiêu rụi từ lâu, lão liền nhận ra nguyên nhân mất thăng bằng ban nãy là do mình đạp lên một đống tro nhỏ hoặc cái gì đó lan ra từ chỗ này.

Lão chầm chậm cất bước trên nền đất đen kịt, mở rộng giác quan dò tìm linh lực của hai con mồi. "Trốn kỹ đấy..."

Vừa đi tới trung tâm bãi đất, lão liền cảm nhận được nguồn linh lực dữ dội, hàng chục khối cầu được cấu tạo bằng điện từ lao thẳng tới từ khắp phía.

"Coi thường nhau quá, các người ng..." ông chưa kịp nói hết câu, một bóng người xẹt qua ngay sau lưng lão.

‘Tá Lôi Ngự Kiếm’ Shoni cầm trên tay thanh lôi kiếm, tung ra nhát chém ngang. Tiếng keng lớn reo lên khi có sự pha đập giữa các vật thể, lôi kiếm đã bị chặn lại bởi chiếc quạt của lão già âm dương sư.

Cả hai bước vào trận cận chiến khốc liệt, mọi đòn thế của Shoni đều bị lão cáo già hóa giải nhẹ tênh. Không những thế, lão còn liên tục áp sát, dùng quạt cứa rách da thịt cậu, đồng thời có ý định đẩy đối phương ngược lại về sau và tránh dàn lôi cầu vẫn còn đang lao tới.

Tuy nhiên, Shoni chống trả cực kì quyết liệt, dù bị thương nặng nề vẫn giữ nguyên vị trí khiến lão già bất đắc dĩ phải ngừng tấn công mà lùi lại tránh đòn, tạo điều kiện cho Shoni thoát thân khỏi vòng vây.

Từ những chuyện đang xảy ra, người lính già suy đoán thằng nhóc trước đang đóng vai trò tấn công chủ đạo, còn tên còn lại thì có vẻ đứng ở hậu phương yểm trợ hoặc chịu trách nhiệm phòng thủ.

“Không, khoan đã. Hai thằng này đều cùng theo chức danh với mình, hơn nữa nãy giờ thằng kia cứ tấn công bừa bãi, lãng phí linh lực. Hay là…”

Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới. Một bầy shikigami bay tới lượn lờ bay tới bủa vây lấy như thể đang muốn giam cố định mục tiêu tại chỗ. Lão định như bàn đầu là dùng quạt cắt thành vụn phá vòng vây, bỗng khựng lại, liền đổi sang tuyệt kỹ khác.

'Ngôn Linh: Thủ.'

Một lớp phòng thủ hình ngôi sao ngũ giác hiện ra ngăn cản lũ giấy kia tiếp cận, shikigami vừa chạm vào màng chắn liền phát nổ liên hoàn, chấn động mạnh đến mức làm lớp khiên rạn nứt.

Điều này đã thành công đánh lạc hướng được sự chú ý từ lão già nhà Petero. 'Tá Lôi' tia điện từ tay Shoni phóng ra, chạy dọc theo khoảng hở của lớp khiên bị nứt và đi vào bên trong sau đó bị chặn lại bởi đòn thổ thuật.

Dù bị triệt tiêu phần lớn uy lực, tàn dư của dòng điện vẫn luồn qua được, giật thẳng vào vết bỏng trên người lão già. Một cơn đau thấu xương chạy dọc thẳng lên thần kinh não khiến vị âm dương sư run bần bật, bước chân lảo đảo tê dại.

"Thằng khốn!" Lão nghiến răng, chửi lên một tiếng "Chỉ vì đống thương thế này mà hồi nãy không dứt điểm được thằng khốn đó, giờ lại trở nên thất thế."

Lão già nhìn về phần cơ thể bị bỏng vẫn đang trong quá trình hồi phục, nãy vừa dính thêm một cú chí mạng nữa nên cử động luôn bị chậm hơn một nhịp, đẩy bản thân vào thế hạ phong. Ông tự trách nếu không có sự bất cẩn hồi đầu thì bây giờ đã dễ thở hơn rất nhiều.

Cứ thế lão già bị áp đảo bởi hai người thiếu niên, họ thay phiên nhau ép kẹp phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn khiến lão già phải cực lực xử lý. Vị thế hai bên đã đảo chiều, từ kẻ đi săn nay đã chuyển sang con mồi.

Dù không can tâm nhưng trong lòng lão già hiểu rằng nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục thế này thì sẽ rất nguy hiểm "Thằng đần kia mãi vẫn không xuất hiện, đúng là vô dụng." lão dồn linh lực vào hai chân, chạy ngược về đường ban đầu, trùng hợp thay nó cũng là nơi Rimu đang đứng.

"Lẽ ra ông nên làm chuyện này sớm hơn thay vì đâm đầu đánh với bọn tôi. Thật sự kiêu ngạo quá đấy." Cậu trông thấy đối phương liền thi triển chiêu thức.

Người đàn ông bước hụt vào những chiếc hố được ngụy trang một cách tinh vi, tiếp theo là màn lưới linh lực trồi lên từ mặt đất, trói chặt lấy mục tiêu 'Ngôn Linh: Trói'. Rimu biết tấm lưới này chỉ kìm chân được đối phương, nhưng vài giây là đủ để Shoni tung đòn quyết định. Thế nhưng…

"Bọn mày... vẫn còn non lắm!"

Trong ống tay áo của lão xuất hiện một lá bùa 'Thiên Không Phù' một nguồn linh lực tỏa giúp ông đạp lên không khí tránh khỏi cái bẫy trong đường tơ kẽ tóc và tiếp cận Rimu.

'Liêm Phong Trảo.'

Việc thực hiện cả hai tuyệt kỹ cùng một lúc là điều rất khó, nó không chỉ gia tăng áp lực lên cổng của người sử dụng mà còn có thể thất bại nếu lượng đầu ra quá thấp, nhất là những chức danh ảnh hưởng bởi linh lực nặng như âm dương sư.

Vì lẽ đó cậu đã không đề phòng tới chuyện này, ngay chính khoảnh khắc đó không thể tin được rằng người đứng trước mặt mình là một kẻ đang dính thương tích đầy mình. Tuy vận cấp của lão già có thể coi là thấp nếu so với tuổi đời phải trải qua nhưng kỹ năng vượt trội này hoàn toàn là hàng thật giá thật.

Nhát chém đao gió xông tới và chém xuyên sang người Rimu, tạo nên các vết rạch kéo dài từ vai đến eo. Dòng huyết đỏ tươi nhuộm ướt lớp áo, tuôn trào khỏi khóe miệng, đồng tử mở căng nhìn thẳng về phía kẻ địch.

Và rồi…cậu đã cười, một nụ cười đê tiện, một biểu cảm đầy tự mãn, một nét mặt lộ ra đầy vẻ kiêu ngạo.

“Mày cười cái gì hả?” Chứng kiến cảnh đó, lão già lộ vẻ hoang mang.

"Ông biết không? Shoni là một thằng ngốc, học hành thì lười biếng, kỹ năng thì kém, kỹ thuật thì vụng về, chỉ biết...dựa dẫm vào đầu ra linh lực để giải quyết vấn đề."

'Tá Lôi Xuyên Kích: Cực Sát.'

Một tia sét khổng lồ, mang theo dòng năng lượng điện tích dày đặc bay tới chỗ Rimu và lão già với một tốc độ kinh hoàng. Tiếng rít của nó kéo dài xé toạc cả âm thanh với màng nhĩ của tất cả người có mặt.

Lão già định bay đi chạy trốn nhưng ‘Ngôn Linh: Trói’ của Rimu lập tức tiếp tục được thi triển, tấm lưới bay lên không trung, trói chặt đối phương.

Vụ nổ kinh thiên động địa xóa sổ mọi hiện vật ở khu vực cây sét lao đến, đất đá bị xới tung, hàng loạt cổ thụ bốc hơi trong chớp mắt xen lẫn là vài đọng lửa nhỏ bốc lên. Giữa khói bụi và tàn lửa bốc lên nghi ngút, Shoni hạ tay xuống, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đống đổ nát.

"Không thể, so với ngày hôm đó thì thứ này không khác gì hàng rẻ tiền. Vẫn là năng lực chưa đủ sao?" Shoni nói khi vẫn đang nhìn về phía cú nổ lớn do chính mình tạo ra.

Shoni lẩm bẩm, nhớ lại đòn lôi thuật hủy diệt hôm qua, thứ mà cả nhóm cậu đã chống đỡ điên cuồng và tự so sánh với phiên bản mình tạo ra, dù đã vận hết linh lực có thể nhưng so với chiêu tất sát đó thì uy lực vẫn chưa đủ.

Lớp bụi mù dần lắng xuống, để lộ bóng dáng hai con người đứng giữa đống hoang tàn. Một cậu thiếu niên với cơ thể chằng chịt vết thương đang gục thở dốc. Cạnh bên là lão Âm dương sư già, bộ đồ trên người đã cháy thành tro, một bên cánh tay đã hoại tử. Lão loạng choạng lùi lại, tựa lưng vào một tảng đá cháy đen.

"Thiệt đấy à lão già? Ông dai như đỉa đói vậy." Rimu đứng lên với cơ thể be bét thương tích, nhổ toẹt ngụm máu và cười gằn.

"Mày...tụi mày…tất cả điên hết cả rồi!"

0