Chương 61: Bí Lục Kỳ Quái
Vạn Cổ Thiên Tôn
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
Sau khi xác nhận phía sau tạm thời không còn khí tức truy đuổi, Thủy Mạc mới chậm rãi dựa lưng vào vách đá rồi khoanh chân ngồi xuống. Hang động không sâu, nhưng nhờ lớp dây leo dày đặc che kín cửa vào, ánh sáng từ bên ngoài chỉ có thể xuyên qua vài khe nhỏ, để lại những vệt sáng mờ nhạt trên nền đá ẩm ướt. Tiếng mưa rơi dày đặc ngoài sơn cốc không ngừng vọng vào, hòa cùng tiếng gió lùa qua khe núi thành từng âm thanh trầm thấp, vừa đủ che giấu phần lớn động tĩnh bên trong.
Thủy Mạc khép mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn. Linh lực trong Linh Hải chỉ còn lại không đến ba phần, kinh mạch toàn thân cũng truyền đến cảm giác đau nhói sau khi liên tục dẫn thiên lôi, thi triển Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ rồi cưỡng ép ngưng tụ Cửu Diệp Lôi Liên. Nếu là trạng thái bình thường, những thương thế ấy tuy không nhẹ nhưng ít nhất vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Thế nhưng linh lực của hắn vừa mới vận chuyển được nửa vòng chu thiên, hàng mày đang nhíu chặt đã lập tức trầm xuống thêm vài phần.
Một luồng hàn ý âm lãnh từ những vết thương trên cổ, vai cùng bắp chân chậm rãi lan ra.
Ban đầu chỉ là cảm giác lạnh buốt ngoài da, giống như vài giọt nước băng vô tình rơi vào vết thương. Nhưng chỉ sau vài hơi thở, hàn khí đã men theo mạch máu thẩm thấu vào sâu trong kinh mạch, từng chút một khiến dòng linh lực vốn đang lưu chuyển trở nên trì trệ. Những nơi nó đi qua vừa lạnh vừa đau, giống như vô số sợi băng mảnh đang đâm xuyên vào huyết nhục rồi quấn chặt lấy kinh mạch, không ngừng siết lại.
Thủy Mạc cúi đầu nhìn xuống.
Quanh những vết cắt do phi đao để lại đã xuất hiện một tầng sương trắng rất mỏng. Nước mưa còn đọng trên da vừa tiếp xúc với lớp hàn khí ấy lập tức ngưng thành từng hạt băng nhỏ, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ cửa hang.
Khóe miệng hắn không khỏi giật một cái.
“Lão già chết tiệt.”
Giọng nói khàn khàn vang lên giữa hang đá. Thủy Mạc đưa tay ấn nhẹ lên vết thương ở cổ, cảm giác lạnh buốt lập tức xuyên thẳng vào đầu ngón tay, khiến hắn theo bản năng rụt tay lại.
Lão già kia khi còn sống đã suýt chém rơi đầu hắn.
Không ngờ sau khi chết vẫn còn để lại một thứ phiền phức như vậy.
Thủy Mạc nhìn lớp sương trắng đang chậm rãi lan rộng quanh vết thương, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Hắn hừ lạnh một tiếng, miệng cũng không hề khách sáo mà thấp giọng mắng tiếp:
“Chết rồi còn không chịu để người khác yên. Mười tám đời tổ tông nhà lão nếu biết sinh ra một kẻ chỉ biết đánh lén cướp bảo như vậy, e rằng tức đến mức phải đội nắp quan tài bò lên.”
Tiếng chửi rủa quanh quẩn trong hang động, nhưng ánh mắt Thủy Mạc đã nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.
Hàn khí đang xâm nhập vào kinh mạch không phải chuyện có thể kéo dài. Nếu để nó tiếp tục khuếch tán, dòng linh lực trong cơ thể sẽ càng lúc càng trì trệ, đến khi hoàn toàn bị khóa lại, hắn chẳng khác nào tự biến mình thành một con mồi không có khả năng phản kháng. Huống chi bên ngoài vẫn còn không ít cường giả đang tìm kiếm dị tượng. Trong tình trạng hiện tại, chỉ cần bị phát hiện, hắn gần như không có cơ hội chạy thoát lần thứ hai.
Thủy Mạc hít sâu một hơi, ép bản thân hoàn toàn tập trung.
Linh lực bình thường trong Linh Hải đã tiêu hao quá nhiều, dùng nó trực tiếp đối kháng với hàn khí không những khó đạt hiệu quả mà còn có thể khiến kinh mạch chịu thêm tổn thương. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn lập tức điều động những tia Lôi lực còn sót lại sau quá trình dẫn thiên lôi.
Từng sợi điện quang màu bạc rất nhỏ chậm rãi tách khỏi dòng linh lực, theo tâm thần của hắn tiến về phía vết thương trên bắp chân.
Ngay khi hai loại lực lượng tiếp xúc, một tiếng xèo cực nhỏ lập tức vang lên.
Hàn khí hơi co lại.
Những tia điện màu bạc cũng theo đó rung lên dữ dội.
Cảm giác đau đớn bất ngờ bộc phát khiến bắp chân Thủy Mạc cứng đờ. Hắn nghiến chặt răng, hai bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết lại, nhưng vẫn không dừng việc điều khiển Lôi lực.
Từng tia điện tiếp tục tiến sâu vào kinh mạch.
Hàn khí bị ép lui từng chút một, đồng thời cũng không ngừng phản kháng. Mỗi lần hai loại lực lượng va chạm, kinh mạch nơi đó đều truyền đến cảm giác vừa lạnh buốt vừa bỏng rát, giống như có người dùng băng châm đâm vào huyết nhục rồi lập tức dùng lửa thiêu đốt.
Mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ra trên trán.
Thủy Mạc vẫn giữ hơi thở ổn định.
Hắn không vội vàng ép toàn bộ hàn khí ra ngoài, mà dùng từng sợi Lôi lực nhỏ chia chúng thành nhiều phần, sau đó mới chậm rãi dẫn ra khỏi kinh mạch. Quá trình tuy chậm, nhưng ít nhất không khiến thương thế vốn đã nghiêm trọng trở nên tồi tệ hơn.
Bên trong thức hải, Hi Nguyệt từ đầu đến cuối đều lặng lẽ quan sát.
Nàng không lên tiếng chỉ dẫn.
Cũng không nhắc nhở hắn nên làm thế nào.
Từ lúc phát hiện hàn khí cho đến khi lựa chọn dùng Lôi lực phân tán rồi ép chúng ra ngoài, mỗi một quyết định đều do chính Thủy Mạc đưa ra. Phương pháp tuy chưa thể xem là hoàn mỹ, nhưng ít nhất đã tìm đúng hướng.
Đôi mắt bạc nhạt của nàng chậm rãi dịu xuống.
Trước đây, mỗi khi gặp phải loại lực lượng xa lạ, phản ứng đầu tiên của Thủy Mạc thường là hỏi nàng nguyên nhân cùng cách giải quyết. Điều đó không có gì đáng trách. Hắn bước vào con đường tu luyện chưa lâu, kiến thức cùng kinh nghiệm vốn không thể so sánh với những người đã tu luyện hàng chục năm.
Nhưng hiện tại đã khác.
Hắn bắt đầu biết quan sát sự thay đổi của cơ thể.
Biết phân tích đặc tính của lực lượng.
Biết dựa vào những thứ mình đang có để tìm ra phương pháp thích hợp nhất.
Những biến hóa ấy nhìn qua không quá rõ ràng, nhưng đối với Hi Nguyệt, chúng còn quan trọng hơn một lần đột phá cảnh giới.
Bởi vì thiên phú có thể khiến một người đi nhanh hơn. Cơ duyên có thể khiến một người trở nên mạnh hơn.
Nhưng chỉ có khả năng tự mình quan sát, phán đoán và ứng biến mới quyết định người đó có thể sống được bao lâu trên con đường tu luyện.
Hi Nguyệt khẽ gật đầu.
Một tia hài lòng rất nhỏ lướt qua đáy mắt nàng.
Nếu cứ tiếp tục trưởng thành với tốc độ này, nàng cũng không thể tưởng tượng được tương lai Thủy Mạc sẽ đạt đến mức nào. Trên con đường tu luyện dài đằng đẵng, thiên tài chưa bao giờ thiếu. Người có huyết mạch mạnh, người mang thể chất hiếm có, người sinh ra đã được thế lực lớn dùng vô số tài nguyên bồi dưỡng, mỗi một thời đại đều có không ít.
Nhưng có thể đồng thời sở hữu thiên phú, cơ duyên, tâm tính cùng khả năng lĩnh ngộ như hắn…
Hi Nguyệt im lặng suy nghĩ hồi lâu.
Trong ký ức dài dằng dặc của nàng, số người như vậy có lẽ cũng không vượt quá một bàn tay.
Đúng lúc ấy, Thủy Mạc đang nhắm mắt ép hàn khí bỗng khẽ nâng khóe môi.
Dù vẫn đang tập trung trị thương, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt của vị nữ nhân băng giá nào đó đã dừng trên người mình quá lâu.
Ban đầu hắn còn định giả vờ không nhận ra.
Nhưng chỉ sau vài hơi thở, cái miệng vốn không chịu yên của hắn cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Nương tử nhìn ta chăm chú như vậy…”
Giọng nói Thủy Mạc hơi khàn vì thương thế, nhưng ý cười bên trong lại vô cùng rõ ràng.
“Xem ra nàng thật sự rất lo lắng cho ta.”
Lời vừa dứt, hàn khí trong kinh mạch bất ngờ phản kháng mạnh hơn một chút. Cảm giác đau buốt khiến khóe mắt hắn khẽ giật, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề biến mất, giống như chỉ cần có thể trêu được Hi Nguyệt, chút đau đớn ấy hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Ánh mắt Hi Nguyệt lập tức thu lại.
Nàng nhìn vẻ mặt rõ ràng đang đau đến mức sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không quên buông lời trêu chọc của hắn, trong lòng vừa xuất hiện một tia hài lòng đã nhanh chóng bị cảm giác bất đắc dĩ thay thế.
Đầu ngón tay trắng nõn chậm rãi nâng lên.
Một tia điện màu tím lập tức ngưng tụ, nhẹ nhàng uốn lượn quanh ngón tay nàng rồi phát ra từng tiếng nổ lách tách.
“Ngươi cần chọn chỗ để yên nghỉ không?”
Giọng Hi Nguyệt vẫn bình thản như thường ngày. Nàng không nhìn Thủy Mạc nữa mà thật sự quay đầu quan sát khung cảnh bên trong Hắc Long Nhẫn, ánh mắt lần lượt lướt qua Bạch Thụ, mặt hồ cùng tiểu đình phía xa.
“Có thể nằm dưới Bạch Thụ.”
Nàng hơi dừng lại, dường như cảm thấy nơi đó vẫn chưa thật sự thích hợp.
“Hoặc hòa vào hồ nước cạnh tiểu đình.”
Thủy Mạc nghe vậy, khóe môi không khỏi cong lên thêm một chút.
Hắn vốn muốn bật cười, nhưng vừa động đến lồng ngực, những vết thương trên người lập tức truyền đến một trận đau nhói. Cuối cùng hắn chỉ có thể cố gắng nén tiếng cười xuống, bả vai vẫn hơi rung lên.
“Có mỹ nhân nằm cùng…”
Thủy Mạc chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mang theo ý cười dừng trên gương mặt lạnh nhạt của nàng.
“Ta cũng không tiếc lắm.”
Bước chân Hi Nguyệt khẽ dừng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thật sự đã nhìn về phía gốc Bạch Thụ, như đang cân nhắc nên ném hắn ở đâu. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, một chuyện quan trọng đột nhiên hiện lên trong đầu.
Khế ước giữa hai người.
Nếu Thủy Mạc thật sự chết, tàn hồn của nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí có khả năng trực tiếp tiêu tán theo hắn.
Nói cách khác…
Dù nàng có muốn tìm nơi chôn hắn, bản thân cũng không thể đứng bên cạnh nhìn.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sắc mặt Hi Nguyệt lập tức lạnh thêm vài phần.
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Thủy Mạc.
Đôi mắt tím nhạt vốn luôn bình tĩnh lúc này đã xuất hiện một tia tức giận rất rõ, khiến nụ cười trên mặt hắn cũng hơi cứng lại.
Thủy Mạc lập tức hiểu nàng đã nhớ tới chuyện gì.
Nhưng thay vì thu liễm, hắn lại càng cảm thấy buồn cười.
Tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện rõ ràng là hắn, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hi Nguyệt lúc này, người không biết có lẽ còn tưởng hắn vừa phạm phải đại tội không thể tha thứ.
Nữ nhân này quả thật không chịu nổi một câu trêu chọc.
Nhưng nếu một ngày không chọc nàng vài câu, hắn lại cảm thấy bữa cơm hôm đó sẽ thiếu đi chút hương vị.
Hi Nguyệt nhìn ý cười ngày càng rõ trên mặt hắn, tia điện trên đầu ngón tay cũng sáng thêm vài phần. Nàng vừa định mở miệng, đôi mắt tím nhạt bỗng đột nhiên co lại.
Gần như cùng lúc đó, nụ cười trên mặt Thủy Mạc cũng lập tức biến mất.
Một luồng khí tức mạnh mẽ từ phương xa đang nhanh chóng tiến về phía sơn cốc.
Khoảng cách vẫn còn khá xa, nhưng uy áp mơ hồ truyền đến đã khiến linh khí bên ngoài hang động xuất hiện dao động rất nhỏ.
Huyền Đan cảnh.
Thủy Mạc lập tức ngừng quá trình ép hàn khí. Những tia Lôi lực đang lưu chuyển trong kinh mạch được hắn cưỡng ép thu lại, khiến vết thương trên bắp chân truyền đến một trận đau buốt dữ dội.
Hắn chống tay xuống đất, nhanh chóng đứng dậy.
Chỉ là thân thể vừa rời khỏi mặt đá, cảm giác trống rỗng trong Linh Hải đã khiến bước chân hắn lảo đảo một chút.
Hi Nguyệt nhìn trạng thái hiện tại của hắn, giọng nói lập tức trở nên nghiêm túc:
“Bố trí Vô Tướng Ẩn Trận rồi tiến vào Hắc Long Nhẫn.”
Nàng dừng một thoáng, ánh mắt lướt qua sắc mặt trắng bệch cùng những vết thương vẫn còn tỏa ra hàn khí trên người hắn.
“Với tình trạng hiện tại, nếu bị phát hiện, ngươi chỉ có thể dâng đầu cho đối phương.”
Thủy Mạc không phản bác.
Hắn lập tức lấy linh thạch khỏi túi trữ vật.
Bốn viên được đặt tại bốn góc hang động, một viên khác được giữ lại làm trung tâm trận pháp. Hai tay hắn nhanh chóng kết thành từng đạo thủ ấn, linh lực ít ỏi còn lại theo đầu ngón tay tràn ra, ngưng tụ thành những đường trận văn màu vàng nhạt giữa không trung.
Nếu là trước đây, chỉ riêng quá trình xác định vị trí từng viên linh thạch cũng đủ khiến hắn mất không ít thời gian.
Nhưng sau nhiều lần bố trí, động tác hiện tại đã thuần thục hơn rất nhiều.
Mỗi đường trận văn vừa xuất hiện liền nhanh chóng nối với đường trước đó, gần như không có khoảng ngắt. Khi một vài vị trí xuất hiện dao động không ổn định, Thủy Mạc còn theo bản năng điều chỉnh góc độ trận văn, bổ sung thêm vài nét nhỏ mà trước đây Hi Nguyệt chưa từng chỉ dạy.
Tốc độ bố trí lập tức nhanh hơn.
Trận pháp cũng trở nên ổn định hơn.
Hi Nguyệt nhìn những đường trận văn được hắn tự mình hoàn thiện, trong mắt không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc.
Những thay đổi ấy không phải do nàng truyền dạy.
Mà là thứ Thủy Mạc tự lĩnh ngộ trong quá trình không ngừng sử dụng.
Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ hắn thật sự có thể tự mình suy diễn ra phần còn thiếu của Vô Tướng Ẩn Trận, không cần nàng phải truyền lại toàn bộ trận pháp hoàn chỉnh.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hi Nguyệt bất giác dịu xuống.
Nàng từng xem bản thân là người dẫn đường cho Thủy Mạc.
Một nửa giống sư tôn.
Một nửa…
Ý nghĩ vừa hiện lên đã lập tức bị nàng dừng lại.
Hi Nguyệt im lặng nhìn thiếu niên đang cố gắng điều động chút linh lực cuối cùng để hoàn thành trận pháp. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất khó diễn tả.
Có lẽ gặp được hắn thật sự là một loại duyên số.
Ít nhất ông trời vẫn chưa hoàn toàn bạc đãi một tàn hồn đã lang thang quá lâu như nàng.
Một tiếng rung khẽ vang lên.
Những đường trận văn đồng thời sáng lên, ánh sáng từ trung tâm lan ra khắp hang động rồi nhanh chóng chìm vào vách đá. Khí tức, linh lực cùng dao động không gian bên trong lập tức trở nên mơ hồ.
Vô Tướng Ẩn Trận đã hoàn thành.
Thủy Mạc không dám trì hoãn. Tâm niệm vừa động, thân ảnh hắn lập tức biến mất khỏi hang động.
Khi xuất hiện dưới gốc cây bên hồ, hai chân hắn cuối cùng cũng không còn sức chống đỡ. Thủy Mạc trực tiếp ngồi phịch xuống thảm cỏ, một tay chống lên mặt đất, hơi thở dồn dập đến mức lồng ngực không ngừng phập phồng.
Chỉ bố trí một trận pháp vốn không thể khiến hắn mệt mỏi đến mức này.
Nhưng trong trạng thái Linh Hải gần như cạn kiệt, kinh mạch tổn thương và hàn khí vẫn không ngừng xâm nhập, chút linh lực vừa điều động đã thật sự trở thành giới hạn cuối cùng.
Hi Nguyệt từ thức hải hiện thân bên cạnh.
Ánh mắt nàng lặng lẽ rơi lên người hắn.
Sắc mặt trắng bệch.
Mái tóc rối tung, không ít nơi vẫn còn dấu vết cháy sém do thiên lôi.
Trên cổ, vai cùng bắp chân đều có những vết thương lớn nhỏ, hàn khí quanh miệng vết cắt chưa được ép sạch vẫn tỏa ra từng làn sương trắng mỏng.
Dù Hi Nguyệt đã cố che giấu, nơi sâu trong đôi mắt tím nhạt vẫn xuất hiện một tia lo lắng rất nhỏ.
Thủy Mạc vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt ấy.
Mệt mỏi trên gương mặt hắn dường như lập tức giảm đi vài phần. Khóe môi thiếu niên chậm rãi cong lên, nụ cười lần này không còn mang quá nhiều ý trêu chọc, ngược lại có chút nhẹ nhàng khó nhận ra.
“Đấy.”
Hắn nhìn nàng, giọng nói vẫn hơi khàn.
“Rõ ràng là lo lắng cho ta.”
Lần này Hi Nguyệt không phản bác.
Nàng chỉ im lặng nhìn hắn một lát, sau đó nâng tay. Một tia hồn lực mỏng manh lập tức tiến vào túi trữ vật của Thủy Mạc, lấy ra hơn mười viên Hồi Nguyên Đan rồi lơ lửng giữa không trung.
Nhìn số đan dược trước mặt, Thủy Mạc hơi ngẩn ra.
“Đợi đã.”
Hắn nhìn hơn mười viên đan dược, lại nhìn vẻ mặt bình thản của Hi Nguyệt, trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt.
“Nàng định cho heo ăn sao?”
Khóe môi Hi Nguyệt rất khẽ cong lên.
Nàng không cho hắn cơ hội né tránh, đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng búng một cái. Hơn mười viên Hồi Nguyên Đan lập tức nối thành một đường, liên tiếp bay thẳng vào miệng Thủy Mạc.
Hắn theo bản năng há miệng muốn nói, kết quả toàn bộ đan dược vừa vặn bị nhét vào.
Thủy Mạc trừng mắt nhìn nàng, hai má còn hơi phồng lên vì chưa kịp nuốt.
Hi Nguyệt chậm rãi thu tay lại, giọng nói vẫn bình thản như thể việc vừa rồi hoàn toàn hợp lý.
“Đúng.”
Nàng nhìn dáng vẻ nghẹn đến không nói được của hắn, tia ý cười trong mắt cuối cùng cũng rõ hơn một chút.
“Ngươi chính là con heo thúi thích ủi bắp cải trắng.”
Thủy Mạc còn muốn phản bác.
Nhưng hơn mười viên Hồi Nguyên Đan đã đồng thời tan ra trong cơ thể. Dược lực khổng lồ giống như một dòng nước nóng tràn thẳng vào kinh mạch, khiến sắc mặt hắn lập tức biến đổi.
Không còn thời gian tranh luận, hắn chỉ có thể vội vàng nhắm mắt, vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực rồi tiếp tục dẫn Lôi lực ép hàn khí ra ngoài.
Hi Nguyệt đứng bên cạnh nhìn hắn.
Khóe môi vẫn giữ một đường cong rất nhỏ.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Một nén hương.
Rồi hai nén hương.
…
Bên ngoài Hắc Long Nhẫn, tiếng mưa vẫn không ngừng vang lên quanh hang động.
Cùng lúc ấy, một thân ảnh đã chậm rãi xuất hiện bên ngoài lớp dây leo.
Thân ảnh kia gần như hòa làm một với màn đêm. Một chiếc áo choàng rộng phủ kín toàn thân, phần mũ trùm kéo thấp che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén đang lặng lẽ quan sát xung quanh. Người này chính là nam tử áo choàng từng xuất hiện tại nơi lão già tóc bạc bị giết. Sau khi phát hiện những dấu vết còn sót lại giữa rừng, hắn không lựa chọn đuổi theo phương hướng rõ ràng nhất, ngược lại men theo những nơi khí tức trở nên hỗn loạn, từng bước tìm đến sơn cốc này.
Bước chân người áo choàng không nhanh, nhưng mỗi bước đều mang theo sự cẩn thận đặc biệt. Hắn thỉnh thoảng dừng lại quan sát mặt đất, khi lại đưa mắt nhìn những cành cây bị gãy cùng lớp bùn đất bị giẫm qua. Đáng tiếc, trận mưa lớn kéo dài suốt đêm đã xóa sạch phần lớn dấu vết. Máu lưu lại trên lá cây cũng bị nước mưa cuốn trôi, chỉ còn vài tia linh lực mỏng manh đã gần như hòa tan hoàn toàn vào trong không khí.
Khi đến trước lớp dây leo che kín cửa hang, bước chân người áo choàng bỗng dừng lại.
Ánh mắt sắc bén dưới mũ trùm chậm rãi đảo qua từng nhánh dây leo. Hắn không lập tức bước tới mà đứng yên cách đó vài trượng, thần thức lặng lẽ tỏa ra, men theo vách đá cùng những khe hở nhỏ tiến sâu vào bên trong.
Hang động vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
Không có khí tức con người.
Không có dao động linh lực.
Cũng không hề xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi đây vừa có người tiến vào.
Thần thức của người áo choàng chậm rãi quét qua thêm một lượt. Khi chạm đến khu vực được Vô Tướng Ẩn Trận bao phủ, thứ hắn cảm nhận được vẫn chỉ là một hang đá ẩm ướt, trống rỗng, không có gì khác thường.
Dù vậy, hắn vẫn không lập tức rời đi.
Một bàn tay gầy khô từ trong tay áo chậm rãi đưa ra, nhẹ nhàng vén lớp dây leo sang bên cạnh. Ánh mắt hắn nhìn vào bóng tối sâu bên trong hang động, đồng tử hơi thu lại, giống như muốn nhìn xuyên qua từng tấc vách đá.
Sau vài hơi thở, người áo choàng mới bước vào.
Tiếng giày giẫm lên mặt đá ẩm ướt khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Mỗi bước chân của hắn đều vô cùng chậm rãi, không hề để lộ sơ hở. Thỉnh thoảng hắn còn đưa tay chạm vào vách đá, cảm nhận nhiệt độ cùng dao động linh lực còn lưu lại trên bề mặt.
Nhưng ngoại trừ hơi lạnh của nước mưa cùng mùi đất đá ẩm thấp, hắn vẫn không phát hiện được gì.
Ánh mắt người áo choàng dần hiện lên vẻ nghi hoặc.
Dấu vết bên ngoài rõ ràng từng hướng về sơn cốc này. Khí tức hỗn loạn của người bị thương cũng biến mất không xa nơi đây. Theo lý mà nói, đối phương rất có khả năng đã tìm một chỗ ẩn nấp để chữa thương.
Nhưng hang động trước mắt lại quá sạch sẽ.
Sạch sẽ đến mức giống như chưa từng có bất kỳ sinh linh nào bước vào.
Người áo choàng đứng yên tại nơi cách Vô Tướng Ẩn Trận chưa đến ba bước. Ánh mắt dưới lớp mũ trùm chậm rãi nheo lại, thần thức một lần nữa tràn ra, lần này mạnh hơn trước vài phần.
Một luồng áp lực vô hình lập tức lướt qua hang động.
Nếu Thủy Mạc vẫn còn ngồi bên ngoài, chỉ riêng lần dò xét này cũng đủ khiến khí tức của hắn bị phát hiện. Nhưng lúc này trong hang chỉ còn trận pháp đang yên tĩnh vận hành. Tất cả dao động linh lực cùng không gian do Hắc Long Nhẫn tạo ra đều đã bị che giấu hoàn toàn.
Sau một lúc lâu, người áo choàng cuối cùng cũng thu lại thần thức.
Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa hang, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Có lẽ kẻ bị thương chỉ đi ngang qua nơi này, sau đó tiếp tục rời khỏi sơn cốc. Cũng có thể khí tức còn sót lại vốn là đối phương cố ý để lại nhằm đánh lạc hướng những người truy tìm.
Dù là khả năng nào, tiếp tục lãng phí thời gian ở đây cũng không có quá nhiều ý nghĩa.
Người áo choàng chậm rãi xoay người bước ra ngoài. Nhưng trước khi rời khỏi cửa hang, hắn bỗng dừng lại. Hai ngón tay giấu trong tay áo khẽ chạm vào nhau, một tia thần thức nhỏ bé đến mức gần như không thể nhận ra lập tức tách khỏi mi tâm, lặng lẽ dung nhập vào một chiếc lá nằm giữa lớp dây leo.
Tia thần thức ấy không có khả năng công kích, phạm vi cảm ứng cũng không quá lớn. Nhưng chỉ cần trong hang động xuất hiện dao động linh lực đủ rõ ràng, hắn lập tức có thể cảm nhận được từ khoảng cách khá xa.
Sau khi hoàn thành mọi thứ, người áo choàng mới kéo thấp mũ trùm, thân ảnh nhanh chóng hòa vào màn mưa rồi biến mất giữa sơn cốc.
Hang động một lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh.
Từ đầu đến cuối, hắn đều không biết người mình đang tìm kiếm chỉ cách bản thân một lớp không gian mỏng manh.
…
Hai nén hương chậm rãi trôi qua.
Bên trong Hắc Long Nhẫn, những tia điện màu bạc không ngừng lưu chuyển quanh thân thể Thủy Mạc cuối cùng cũng dần lắng xuống. Tầng sương trắng vốn bám quanh những vết thương trên cổ cùng bắp chân đã biến mất gần hết, chỉ còn vài tia hàn khí yếu ớt đang bị Lôi lực ép dồn về phía đầu ngón tay.
Xèo!
Một làn khói mỏng bốc lên.
Giọt hàn khí cuối cùng bị ép khỏi kinh mạch, rơi xuống thảm cỏ rồi lập tức đông cứng thành một lớp băng nhỏ. Chỉ vài hơi thở sau, lớp băng ấy đã bị linh khí xung quanh hòa tan, biến thành những giọt nước trong suốt thấm xuống mặt đất.
Thủy Mạc chậm rãi mở mắt.
Sắc mặt vốn trắng bệch đã khôi phục thêm vài phần hồng hào. Hơi thở cũng không còn dồn dập như lúc vừa tiến vào Hắc Long Nhẫn. Dưới tác dụng của hơn mười viên Hồi Nguyên Đan cùng lượng linh khí tinh thuần trong tiểu thế giới, Linh Hải gần như cạn kiệt đã được bổ sung hơn một nửa.
Linh Hải của hắn rộng hơn tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều, tốc độ hấp thu linh khí cũng nhanh hơn người bình thường không ít. Kinh mạch sau nhiều lần được luyện thể cùng thiên lôi rèn giũa càng trở nên rộng và bền bỉ, có thể tiếp nhận lượng dược lực lớn mà không xảy ra tình trạng tắc nghẽn.
Nếu đổi thành tu sĩ Linh Nguyên cảnh bình thường, đồng thời nuốt hơn mười viên Hồi Nguyên Đan như vậy, chưa chắc đã có thể hấp thu hết dược lực. Thậm chí còn có khả năng vì linh lực bùng nổ quá nhanh mà khiến kinh mạch bị tổn thương.
Nhưng đối với Thủy Mạc, lượng dược lực ấy chỉ vừa đủ kéo hắn khỏi trạng thái gần như cạn kiệt.
Hắn vận chuyển linh lực thêm một vòng chu thiên, xác nhận hàn khí đã bị ép sạch mới thở ra một hơi dài. Cơn đau trong kinh mạch vẫn còn, những vết thương trên cơ thể cũng chưa hoàn toàn khép lại, nhưng ít nhất đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Thủy Mạc cúi đầu nhìn bộ dạng chật vật của mình, sau đó lại nhìn Hi Nguyệt đang ngồi cách đó không xa.
Nàng đã trở lại tiểu đình từ lúc nào. Thần sắc vẫn bình thản như thường ngày, hai mắt khép hờ, giống như hoàn toàn không quan tâm quá trình trị thương của hắn. Chỉ là khi hơi thở Thủy Mạc thật sự ổn định, bàn tay đặt trên đầu gối nàng mới chậm rãi thả lỏng.
Nhận ra động tác rất nhỏ ấy, khóe môi hắn bất giác cong lên.
Nhưng vừa nhớ đến lời cảnh cáo trước đó, Thủy Mạc cuối cùng vẫn lựa chọn không tiếp tục trêu chọc. Ít nhất trong thời gian ngắn, hắn không muốn bị tia điện kia đánh thêm một lần.
Hắn đưa tay vuốt lên túi trữ vật bên hông, rất nhanh đã lấy ra một chiếc túi màu xám cũ kỹ.
Đây chính là túi trữ vật lấy được từ lão già tóc bạc.
Lúc trước vội vàng chạy trốn, Thủy Mạc chưa có thời gian kiểm tra đồ vật bên trong. Hiện tại thương thế đã tạm ổn, nguy hiểm bên ngoài cũng được Vô Tướng Ẩn Trận che giấu, đương nhiên đã đến lúc kiểm kê chiến lợi phẩm.
Hắn cầm chiếc túi lên ước lượng vài lần rồi quay đầu nhìn về phía tiểu đình. Hi Nguyệt vẫn ngồi yên, dường như không hề có ý định tới gần.
Thủy Mạc lập tức giơ tay ngoắc nàng, nụ cười trên mặt mang theo vài phần mong chờ.
“Hi Nguyệt, lại đây.”
Hi Nguyệt chậm rãi mở mắt. Ánh mắt tím nhạt lướt qua chiếc túi trữ vật trong tay hắn, sau đó mới rơi lên động tác ngoắc tay chẳng khác nào gọi người của Thủy Mạc.
Hàng mi nàng hơi nhướng lên.
“Có chuyện gì?”
“Đương nhiên là cùng nhau hưởng thụ thành quả.”
Thủy Mạc vỗ nhẹ lên khoảng đất trống bên cạnh. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, người không biết có lẽ còn tưởng hai người vừa trở về từ một chuyến tìm kiếm bảo vật vô cùng thuận lợi, hoàn toàn không phải trải qua một trận chiến suýt mất mạng.
“Lão già kia do ta giết, nhưng nếu không có nàng nhắc nhở, cái đầu của ta có lẽ đã sớm rơi trên đỉnh núi. Đồ vật của hắn đương nhiên phải có phần của nàng.”
Hi Nguyệt nhìn nụ cười trên mặt hắn một lát. Dù biết rõ phần lớn đồ trong túi trữ vật của một tu sĩ Linh Nguyên cảnh không thể lọt vào mắt mình, nàng vẫn chậm rãi đứng dậy rồi bước khỏi tiểu đình.
Mái tóc bạc nhẹ nhàng lay động sau lưng.
Khi đến trước mặt Thủy Mạc, nàng không ngồi xuống bên cạnh như hắn mong đợi mà chỉ đứng đối diện, ánh mắt rơi lên chiếc túi màu xám.
“Đổ ra đi.”
Thủy Mạc nhìn khoảng cách giữa hai người, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng không tiếp tục yêu cầu, chỉ đặt túi trữ vật lên lòng bàn tay rồi dùng thần niệm kiểm tra.
Sau khi chủ nhân tử vong, dấu ấn linh hồn trên túi trữ vật đã dần tan đi. Tuy vậy, muốn sử dụng thuận tiện vẫn cần nhận chủ lại một lần.
Hắn dùng đầu ngón tay rạch một vết nhỏ, ép ra một giọt máu rồi để nó rơi lên bề mặt túi.
Giọt máu vừa tiếp xúc với lớp vải xám đã nhanh chóng bị hấp thu. Một luồng liên kết mỏng manh lập tức xuất hiện giữa tâm thần Thủy Mạc cùng không gian bên trong.
Hắn nhắm mắt cảm nhận trong vài hơi thở rồi mới lật miệng túi xuống.
Một đống đồ vật lập tức rơi lên thảm cỏ.
Tiếng linh thạch va chạm vào nhau thanh thúy vang lên. Xen giữa chúng là vài bình ngọc lớn nhỏ, ba thanh phi đao màu đen, một tấm bản đồ đã ngả vàng, một miếng lệnh bài đen sẫm cùng hai cuốn cổ thư có bìa ngoài khá cũ.
Đồ vật bên trong nhiều hơn Thủy Mạc dự đoán, nhưng phần lớn đều vô cùng hỗn tạp.
Linh thạch hạ phẩm có khoảng hơn một nghìn viên, linh thạch trung phẩm chỉ có hơn hai mươi. Đối với một tán tu Linh Nguyên tầng năm, số tài sản này đã không thể xem là ít. Hiển nhiên lão già tóc bạc đã làm không ít chuyện giết người cướp của trong nhiều năm qua.
Những bình ngọc bên cạnh cũng đủ loại. Có đan dược chữa thương, Hồi Khí Đan cùng vài loại độc dược mang mùi hương vô cùng khó chịu. Một số bình thậm chí không có nhãn, ngay cả Thủy Mạc cũng không thể lập tức xác định thứ bên trong có tác dụng gì.
Hắn mở thử một bình nhỏ màu xanh, chỉ vừa ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt đã lập tức đậy nắp lại.
“Đồ của lão già này quả nhiên không có mấy thứ đứng đắn.”
Hi Nguyệt nhìn những bình độc dược, ánh mắt không xuất hiện quá nhiều biến hóa.
“Người thường xuyên làm chuyện cướp bóc, thứ mang theo đương nhiên phần lớn dùng để giết người.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu. Hắn không vội vứt bỏ mà thu riêng những bình dược không xác định sang một bên, chuẩn bị sau này có thời gian mới kiểm tra kỹ.
Ánh mắt hắn rất nhanh chuyển sang ba thanh phi đao.
Chúng chính là những binh khí mà lão già đã sử dụng trong trận chiến. Mỗi thanh chỉ dài hơn một gang tay, lưỡi đao mỏng như cánh ve, bề mặt mang màu đen nhánh. Khi đưa tay tới gần, Thủy Mạc vẫn có thể cảm nhận được một tia hàn khí yếu ớt tỏa ra.
Hắn cầm một thanh lên quan sát, trong mắt xuất hiện vẻ suy tư.
“Phẩm cấp không quá cao, nhưng vật liệu luyện chế có khả năng giữ hàn khí.”
Hi Nguyệt chỉ nhìn qua một lần đã bình thản đáp:
“Hoàng cấp thượng phẩm. Đối với ngươi hiện tại không có nhiều tác dụng, nhưng có thể bán được một ít linh thạch.”
Thủy Mạc vốn định giữ lại nghiên cứu, nghe vậy chỉ đành đặt xuống. Ánh mắt hắn tiếp tục lướt qua tấm bản đồ cùng lệnh bài màu đen, nhưng chưa vội kiểm tra mà dừng lại trên hai cuốn cổ thư cuối cùng.
Bìa của cuốn thứ nhất mang màu xanh đen, phía trên viết bốn chữ nhỏ bằng mực bạc.
Âm Hàn Phi Nhận.
Đôi mắt Thủy Mạc lập tức sáng lên.
Hắn cầm cuốn linh kỹ lên, mở trang đầu tiên rồi nhanh chóng đọc qua nội dung bên trong. Đây là một môn võ kỹ chuyên dùng với phi đao, có thể đưa hàn khí vào lưỡi đao, sau khi gây thương tích sẽ khiến hàn lực men theo vết thương xâm nhập kinh mạch của đối thủ.
Hiển nhiên hàn khí vừa rồi chính là đến từ môn linh kỹ này.
Càng đọc, vẻ mặt Thủy Mạc càng trở nên nghiêm túc.
Âm Hàn Phi Nhận chỉ là Huyền cấp hạ phẩm, nhưng phương thức vận dụng hàn lực cùng kỹ xảo điều khiển phi đao lại có không ít chỗ đáng tham khảo. Đặc biệt là chiêu cuối cùng mang tên Hàn Nguyệt Tuyệt Ảnh, có thể đồng thời điều khiển chín thanh phi đao công kích từ nhiều góc độ khác nhau. Nếu tu luyện đến mức cao, mỗi thanh còn có thể để lại một đạo tàn ảnh, khiến đối thủ khó phân biệt thật giả.
“Không tệ.”
Thủy Mạc khép cổ thư lại, đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt qua bốn chữ trên bìa. Dù bản thân hắn chưa chắc sẽ tu luyện phi đao, nhưng môn linh kỹ này có thể đưa vào kho của Thanh Mộc Các hoặc dùng để trao đổi với người khác.
Hắn ngẩng đầu nhìn Hi Nguyệt.
“Nàng thấy thế nào?”
“Bình thường.”
Hi Nguyệt đáp vô cùng thản nhiên. Thấy vẻ mong đợi trên mặt hắn lập tức giảm đi một chút, nàng mới chậm rãi bổ sung:
“Đối với tu sĩ phàm giới thì đủ dùng. Kỹ xảo dẫn hàn khí vào binh khí cũng có vài chỗ đáng xem. Nhưng nếu ngươi muốn tu luyện, trước tiên phải tìm một loại hàn lực thích hợp.”
Thủy Mạc suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hắn đặt Âm Hàn Phi Nhận sang bên cạnh, ánh mắt lập tức chuyển sang cuốn cổ thư thứ hai.
Cuốn này có bìa màu xanh nhạt, phía trên vẽ vài đường mây uốn lượn. Bốn chữ Thanh Phong Bí Lục được viết bằng một loại chữ cổ thanh thoát, chỉ nhìn qua đã khiến người ta cảm thấy nội dung bên trong hẳn không hề đơn giản.
Thủy Mạc vừa cầm lên, trong lòng đã xuất hiện một tia mong chờ.
Một môn hàn thuộc tính.
Một môn phong thuộc tính.
Lão già kia tuy nhân phẩm không ra gì, đồ trong túi trữ vật lại vừa vặn có vài thứ phù hợp với hắn. Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ của Thủy Mạc mới nhập môn không lâu, nếu Thanh Phong Bí Lục thật sự là linh kỹ Phong thuộc tính, biết đâu còn có thể mang lại một ít gợi ý.
Nghĩ đến vận khí của mình trong đêm nay, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn Hi Nguyệt.
Nàng vẫn đứng đối diện, vẻ mặt bình thản quan sát hắn kiểm kê chiến lợi phẩm.
Khóe môi Thủy Mạc chậm rãi cong lên.
Hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn nàng một lần, giống như muốn nhắc lại câu “bùa hộ mệnh” vừa rồi.
Hi Nguyệt đương nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt ấy. Nàng lạnh nhạt liếc hắn một cái, đầu ngón tay đặt bên người hơi động, khiến Thủy Mạc lập tức thức thời thu hồi nụ cười.
Hắn cúi đầu mở trang đầu tiên của Thanh Phong Bí Lục.
Sau đó động tác đột nhiên khựng lại.
Trang giấy không có bất kỳ chữ viết nào.
Thay vào đó là một bức họa vô cùng tinh tế.
Trong tranh là một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp, chỉ là y phục trên người gần như không tồn tại. Tư thế của nàng cũng hoàn toàn không liên quan đến tu luyện thân pháp hay vận chuyển Phong lực.
Thủy Mạc nhìn bức họa một lúc lâu.
Ánh mắt hắn từ kinh ngạc chuyển sang nghi hoặc, sau đó lại xuất hiện một loại tò mò khó diễn tả. Hàng mày thiếu niên lúc thì nhướng lên, lúc lại chậm rãi hạ xuống, giống như đang cố gắng tìm kiếm bí mật tu luyện được giấu trong bức tranh.
“Chẳng lẽ là một loại kinh mạch đồ?”
Hắn thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt nghiêm túc đến mức gần như có thể khiến người khác tin tưởng.
Nhưng quan sát thêm một lúc, hắn vẫn không tìm thấy bất kỳ đường vận chuyển linh lực nào.
Thủy Mạc do dự rồi lật sang trang thứ hai.
Lần này bức tranh không còn chỉ có một người.
Một nam một nữ xuất hiện trong tư thế càng khiến người ta khó nhìn thẳng. Nét vẽ vô cùng chân thực, từ ánh mắt đến biểu cảm đều được thể hiện rõ ràng, hoàn toàn không có chút liên hệ nào với hai chữ “bí lục” được viết ngoài bìa.
Khóe mắt Thủy Mạc khẽ giật.
Đến lúc này, dù hắn có trì độn hơn nữa cũng đã nhận ra thứ mình đang xem tuyệt đối không phải linh kỹ Phong thuộc tính.
Nhưng lòng hiếu kỳ đã bị khơi lên.
Nếu trang thứ hai đã như vậy, vậy trang thứ ba cùng thứ tư…
Ngón tay hắn vô thức lật tiếp.
Một trang.
Rồi thêm một trang.
Ánh mắt Thủy Mạc càng lúc càng tập trung. Hàng mày cũng không ngừng thay đổi, giống như nội dung bên trong thật sự ẩn chứa một loại đại đạo sâu xa nào đó cần hắn dốc toàn bộ tâm thần để lĩnh ngộ.
Ngay cả một dòng nóng đỏ chậm rãi chảy xuống từ bên mũi, hắn cũng hoàn toàn không nhận ra.
Hi Nguyệt vốn không đặc biệt quan tâm cuốn linh kỹ kia.
Nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm càng lúc càng kỳ quái của Thủy Mạc, nàng không khỏi hơi nhíu mày. Ánh mắt tím nhạt dừng trên gương mặt đang không ngừng thay đổi của hắn, cuối cùng phát hiện một dòng máu mũi đã chảy gần đến khóe môi.
Trong mắt nàng hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Công pháp cao thâm đến vậy?”
Thủy Mạc đang quá tập trung, hoàn toàn không nhận ra giọng nói của nàng đã gần hơn trước rất nhiều.
Hi Nguyệt chậm rãi đứng dậy rồi đi vòng ra phía sau hắn. Mái tóc bạc theo bước chân nhẹ nhàng lướt qua vai, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đến khi đứng ngay sau lưng Thủy Mạc, nàng mới hơi cúi người nhìn về phía trang sách đang mở.
Chỉ một cái nhìn, thân thể Hi Nguyệt lập tức cứng lại.
Trên trang giấy, một nam một nữ đang quấn lấy nhau trong tư thế vô cùng khó coi. Những chi tiết không nên xuất hiện gần như đều được họa sĩ vẽ lại rõ ràng, hoàn toàn không có ý định che giấu.
Một màu đỏ rất nhạt nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt trắng như ngọc của Hi Nguyệt.
Từ gò má lan đến vành tai.
Nhưng sự xấu hổ ấy chỉ tồn tại trong một thoáng đã lập tức bị lửa giận thay thế.
Đôi mắt bạc vốn luôn bình tĩnh dần trở nên lạnh lẽo. Từng tia điện màu tím cũng theo đó xuất hiện quanh đầu ngón tay, phát ra những tiếng nổ lách tách khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài phần.
Tên này…
Dám ngồi ngay bên cạnh nàng, thản nhiên xem thứ không đứng đắn như vậy.
Còn nhìn đến mức chảy máu mũi!
Thủy Mạc đang định lật sang trang tiếp theo, bỗng cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh đang chậm rãi khuếch tán sau lưng.
Bàn tay hắn lập tức dừng lại.
Nụ cười tò mò trên mặt cũng cứng đờ.
Một dự cảm vô cùng nguy hiểm chậm rãi dâng lên từ sâu trong lòng.
Thủy Mạc không vội quay đầu.
Hắn trước tiên đưa tay sờ lên mũi, khi nhìn thấy dòng máu đỏ trên đầu ngón tay, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái.
Sau đó hắn mới chậm rãi nghiêng đầu.
Gương mặt tuyệt mỹ của Hi Nguyệt đang ở ngay phía sau.
Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn rõ màu đỏ chưa hoàn toàn rút khỏi vành tai nàng, cũng có thể nhìn thấy từng tia lôi điện đang không ngừng nhảy múa giữa năm ngón tay trắng nõn.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Không khí xung quanh trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Thủy Mạc đột nhiên gập mạnh cuốn sách lại.
Hắn bật dậy rồi lập tức lùi ra xa hơn mười trượng, động tác nhanh đến mức hoàn toàn không giống một người vừa mới bị thương nặng.
“Hi Nguyệt, nàng nghe ta giải thích.”
Hắn vừa lùi vừa giấu cuốn sách ra sau lưng, nhưng động tác ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Hi Nguyệt đứng yên tại chỗ.
Mái tóc bạc không gió mà tự động, từng tia điện màu tím đã bắt đầu lan từ đầu ngón tay lên cổ tay. Sắc đỏ trên gương mặt chưa hoàn toàn biến mất, khiến vẻ lạnh lùng lúc này càng mang theo một loại tức giận hiếm thấy.
“Thủy Mạc!”
Tiếng quát vang vọng khắp Hắc Long Nhẫn.
Ngay cả mặt hồ yên tĩnh cũng xuất hiện từng vòng gợn sóng.
Thủy Mạc vừa nghe giọng điệu ấy đã biết giải thích lúc này hoàn toàn vô dụng. Hắn lập tức thi triển Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ, thân ảnh hóa thành một luồng gió lao về phía khoảng đất trống bên kia hồ.
Ngay khoảnh khắc hắn rời đi, một tia lôi điện màu tím đã đánh thẳng xuống vị trí cũ.
Ầm!
Mặt đất nổ tung, để lại một vết cháy đen rõ ràng.
“Đợi đã!” Thủy Mạc vừa chạy vừa quay đầu, nhìn tia điện tiếp theo đang nhanh chóng ngưng tụ trong tay nàng, giọng nói hiếm khi xuất hiện vẻ hoảng hốt. “Ta thật sự tưởng đó là linh kỹ Phong thuộc tính!”
“Đứng lại cho ta!”
Hi Nguyệt hoàn toàn không có ý định nghe hắn giải thích.
Nàng nâng tay, thêm ba tia lôi điện lập tức xé gió lao ra.
Thủy Mạc vội vàng thay đổi phương hướng, thân ảnh lúc trái lúc phải để lại từng tàn ảnh mơ hồ. Nhưng dù Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ huyền diệu, hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa Hi Nguyệt hiểu rõ nhịp bước của hắn hơn bất kỳ ai.
Tia điện thứ nhất đánh hụt.
Tia thứ hai lướt qua vai, khiến toàn thân hắn truyền đến cảm giác tê dại.
Tia thứ ba trực tiếp đánh trúng lưng.
Xẹt!
Mái tóc vốn đã rối tung vì thiên lôi lập tức dựng lên lần nữa. Thủy Mạc loạng choạng vài bước, nhưng vẫn cố gắng vận chuyển linh lực tiếp tục chạy.
Tiếng quát của Hi Nguyệt cùng những tiếng lôi điện nổ vang liên tục truyền khắp tiểu thế giới.
Ở khu đất trống bên kia hồ, Lôi Dực Thiên Ưng vốn đang nằm yên dưỡng thương chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt sắc bén của nó nhìn về phía tiếng động.
Sau đó nó thấy chủ nhân của mình đang bị nữ nhân tóc bạc kia đuổi đánh chạy vòng quanh hồ. Từng tia điện màu tím không ngừng bổ xuống phía sau, khiến Thủy Mạc chật vật tránh né, thỉnh thoảng còn bị đánh đến tóc dựng đứng.
Lôi Dực Thiên Ưng im lặng quan sát.
Trong đầu nó chậm rãi nhớ lại lời cảnh cáo trước đây của Thủy Mạc.
Không được chọc giận nữ nhân kia.
Không được tùy tiện phá đồ vật trong Hắc Long Nhẫn.
Quan trọng nhất là phải biết điều.
Nhưng hiện tại…
Chính chủ nhân của nó dường như đã chọc giận nữ nhân kia trước.
Lôi Dực Thiên Ưng nhìn thêm một hơi thở, sau đó lập tức khép mắt lại. Đầu nó cúi xuống giữa đôi cánh, hơi thở cũng nhanh chóng trở nên đều đặn, giống như từ đầu đến cuối đều chưa từng tỉnh lại.
Không thấy.
Không nghe.
Cũng không biết gì cả.
Tình nghĩa chủ tớ tuy quan trọng, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn.
Cuộc truy đuổi kéo dài gần một vòng quanh hồ.
Thủy Mạc vừa mới khôi phục được hơn nửa linh lực, lại bị mấy tia điện đánh trúng, cuối cùng hai chân cũng dần mất đi sức lực. Khi thêm một tia lôi điện rơi xuống, thân thể hắn cứng đờ rồi trực tiếp ngã sấp xuống thảm cỏ.
Từng tia điện nhỏ vẫn không ngừng chạy quanh người.
Mái tóc dựng ngược.
Khóe miệng thỉnh thoảng còn co giật.
Cuốn Thanh Phong Bí Lục cũng rơi cách đó không xa.
Hi Nguyệt chậm rãi bước tới. Hơi thở của nàng không hề hỗn loạn, chỉ có sắc đỏ nhạt trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn rút đi.
Nàng cúi xuống nhặt cuốn sách lên.
Khi nhìn thấy bốn chữ nghiêm túc ngoài bìa, lửa giận trong mắt nàng lại tăng thêm vài phần. Không biết kẻ nào đã nghĩ ra cách dùng một cái tên như vậy để che giấu xuân cung đồ bên trong.
Hi Nguyệt phất tay, trực tiếp thu cuốn sách vào trong tay áo.
Thủy Mạc nằm trên mặt đất, khó khăn nâng đầu lên.
“Ta có thể giải thích…”
Hi Nguyệt không nhìn hắn.
Nàng xoay người trở lại tiểu đình, tà váy tím nhẹ nhàng lướt qua thảm cỏ. Đến khi ngồi xuống giường ngọc, nàng lập tức nhắm mắt, khoanh chân dưỡng hồn, từ đầu đến cuối đều không đáp lại một chữ.
Thủy Mạc chống tay ngồi dậy.
Tia điện cuối cùng trên người cũng theo đó tan đi. Hắn nhìn bóng lưng lạnh lùng bên trong tiểu đình, muốn nói thêm vài câu nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Hi Nguyệt lúc này rõ ràng vẫn còn tức giận.
Tiếp tục giải thích chỉ có thể khiến hắn bị đánh thêm một trận.
Thủy Mạc đưa tay vuốt lại mái tóc dựng ngược, nhưng vừa ấn xuống đã lập tức dựng lên lần nữa. Hắn thử liên tiếp vài lần rồi cuối cùng đành từ bỏ.
Ánh mắt hắn vô thức nhìn sang Lôi Dực Thiên Ưng.
Con yêu thú kia đang nằm yên, hai mắt khép chặt, dáng vẻ vô cùng chuyên tâm dưỡng thương. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện một mí mắt của nó đang hơi run, rõ ràng vừa rồi đã nhìn thấy toàn bộ.
Thủy Mạc chậm rãi nheo mắt.
Lôi Dực Thiên Ưng dường như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, lập tức thu mí mắt đang run lại. Hơi thở cũng trở nên sâu hơn, giả vờ như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Nhìn dáng vẻ không liên quan đến mình ấy, Thủy Mạc chỉ có thể cười khổ.
“Đúng là nuôi một con chim vô dụng.”
Lôi Dực Thiên Ưng không phản ứng.
Ngay cả đầu cánh cũng không hề động đậy.
Thủy Mạc lắc đầu, sau đó mới kiểm tra thời gian bên ngoài. Từ lúc tiến vào Hắc Long Nhẫn đến hiện tại đã trôi qua không ít thời gian. Trời bên ngoài có lẽ vẫn còn tối, nhưng khoảng cách đến bình minh đã không còn quá xa.
Hắn thu lại những đồ vật vừa kiểm kê, bao gồm linh thạch, đan dược, độc dược, phi đao cùng Âm Hàn Phi Nhận. Tấm bản đồ cùng lệnh bài đen sẫm vẫn chưa có thời gian kiểm tra kỹ, vì vậy cũng được hắn tạm thời cất riêng.
Sau khi làm xong mọi thứ, Thủy Mạc đứng dậy nhìn về phía tiểu đình.
Hi Nguyệt vẫn nhắm mắt dưỡng hồn.
Gương mặt lạnh nhạt không có bất kỳ biến hóa nào, giống như hoàn toàn không biết hắn sắp rời đi.
Thủy Mạc do dự một lát rồi vẫn nhẹ giọng nói:
“Ta ra ngoài trước.”
Nàng không trả lời.
Hắn bất đắc dĩ cười, tâm niệm vừa định rời khỏi Hắc Long Nhẫn, giọng nói lạnh nhạt của Hi Nguyệt mới chậm rãi truyền đến:
“Kẻ vừa rồi đã để lại một tia thần thức bên ngoài hang.”
Thủy Mạc hơi khựng lại.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên nghiêm túc.
Hi Nguyệt vẫn không mở mắt. Hai bàn tay đặt trên đầu gối, giọng nói nghe qua không hề có chút quan tâm nào.
“Tia thần thức nằm trên lớp dây leo ngoài cửa hang. Tuy rất yếu, nhưng chỉ cần ngươi để lộ dao động linh lực đủ rõ, đối phương lập tức có thể cảm nhận được.”
Nàng hơi dừng lại rồi bổ sung:
“Thu liễm khí tức đến cực hạn. Sau khi ra ngoài không được dùng thân pháp, cũng không được phá hủy tia thần thức.”
Nếu trực tiếp xóa bỏ nó, kẻ để lại thần thức sẽ lập tức nhận ra nơi đây có người ẩn nấp. Cách tốt nhất là giả vờ không phát hiện, lặng lẽ rời đi mà không gây ra bất kỳ dao động nào.
Thủy Mạc hiểu rõ ý nàng.
Hắn nghiêm túc gật đầu, nhưng khi nhìn vẻ mặt vẫn còn lạnh lùng ấy, cuối cùng không dám tiếp tục trêu chọc.
“Ta biết rồi.”
Cảnh vật xung quanh nhanh chóng trở nên mờ nhạt.
Khi tầm mắt khôi phục, Thủy Mạc đã trở lại hang động.
Vô Tướng Ẩn Trận vẫn đang vận hành ổn định. Những đường trận văn ẩn sâu dưới mặt đá không hề tỏa ra ánh sáng, chỉ có một tầng dao động vô hình bao phủ toàn bộ không gian.
Hắn không lập tức thu trận.
Trước tiên, Thủy Mạc dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra cửa hang. Sau khi tập trung quan sát thật lâu, hắn mới phát hiện một tia thần thức mỏng manh đang ẩn trên chiếc lá giữa lớp dây leo.
Nó yếu đến mức gần như hòa hoàn toàn vào khí tức tự nhiên xung quanh.
Nếu không được Hi Nguyệt nhắc nhở, hắn căn bản không thể nhận ra.
Thủy Mạc âm thầm ghi nhớ phương thức che giấu ấy, sau đó chậm rãi thu những viên linh thạch trong trận pháp. Mỗi động tác đều được thực hiện vô cùng cẩn thận, không để linh lực phát ra dao động quá lớn.
Đến khi viên linh thạch cuối cùng rơi vào lòng bàn tay, Vô Tướng Ẩn Trận cũng lặng lẽ tan đi.
Hắn thu liễm toàn bộ khí tức, thậm chí điều chỉnh nhịp tim cùng hơi thở xuống mức thấp nhất. Sau đó mới bước về phía cửa hang, men theo góc khuất không có tia thần thức bao phủ rồi nhẹ nhàng lướt qua lớp dây leo.
Từ đầu đến cuối, chiếc lá chứa thần thức không hề lay động.
Bên ngoài, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều.
Bầu trời vẫn còn tối, nhưng ở cuối chân trời đã xuất hiện một vùng sáng xám nhạt. Những đám mây dày đặc không còn cuộn trào dữ dội như trước, tiếng sấm cũng đã hoàn toàn biến mất.
Thủy Mạc đứng dưới vách đá, cẩn thận nhìn xung quanh.
Sau khi xác nhận không còn khí tức nào ở gần, hắn mới lựa chọn một con đường nhỏ men theo sơn cốc, chậm rãi đi về phía Khánh Hải Thành.
Hắn không vận chuyển Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ.
Cũng không sử dụng linh lực để tăng tốc.
Từng bước chân đều giống như một người bình thường đang đi trong rừng núi. Chỉ có chiếc áo bào mới thay cùng mái tóc đã được hắn miễn cưỡng vuốt lại giúp che giấu phần lớn dấu vết của trận chiến đêm qua.
Con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Nhưng ánh sáng nơi cuối chân trời đang dần trở nên rõ ràng. Một đêm mưa cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.