Chương 69: Cửu Hỏa Tụ Linh Lô
Vạn Cổ Thiên Tôn
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
Mặt trời đã ngả dần về phía tây. Ánh nắng xế chiều xuyên qua tán cây trong tiểu viện phía sau Thanh Mộc Các, kéo những chiếc bóng dài nghiêng trên nền đá. Vài tia sáng len qua khe cửa, rơi xuống chiếc bàn gỗ giữa gian phòng, khiến làn hơi mỏng bốc lên từ bình trà càng hiện rõ.
Không gian yên tĩnh đến mức tiếng nước chảy qua miệng ấm cũng trở nên đặc biệt rõ ràng.
Hai bóng người ngồi đối diện nhau bên bàn trà. Từ Phúc mặc một bộ trường sam màu xám, mái tóc bạc phơ được chải gọn về phía sau. Dấu vết năm tháng đã phủ đầy trên đôi bàn tay nhăn nheo, song mỗi động tác tráng chén, hãm trà rồi rót nước của lão vẫn vô cùng ổn định. Dòng trà màu vàng nhạt chảy vào chén không nhanh không chậm, vừa chạm tới bảy phần liền dừng lại, không văng ra ngoài lấy một giọt.
Lão đẩy chén trà về phía trước, nhưng thiếu niên đối diện vẫn chưa có phản ứng.
Trong tay Thủy Mạc là một xấp giấy ghi chép khá dày. Trên đó liệt kê số lượng ba loại đan dược đã thu mua, những nhóm người được phái đi, thời điểm giao nhận cùng các tuyến đường vận chuyển khác nhau. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng hàng chữ. Gương mặt thường ngày vốn ôn hòa lúc này lại mang theo vẻ trầm ngâm, đầu ngón tay thỉnh thoảng dừng trên một con số như đang âm thầm tính toán điều gì đó.
Từ Phúc không lên tiếng thúc giục. Lão nâng chén trà của mình, lặng lẽ chờ đợi. Chỉ đến khi làn hơi trên chén trước mặt Thủy Mạc đã nhạt đi đôi chút, giọng nói già nua mới phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
“Thiếu gia, uống trà trước đã.”
Thủy Mạc như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn đặt xấp giấy xuống, vẻ trầm ngâm trên mặt cũng nhanh chóng thu lại, nhường chỗ cho sự bình thản thường ngày. Bàn tay nâng chén trà lên, hắn nhấp một ngụm nhỏ, để vị thanh dịu mang theo chút hậu ngọt chậm rãi lan ra nơi đầu lưỡi.
Sau vài hơi thở thưởng thức, hắn bất giác gật đầu.
“Tay nghề pha trà của Từ lão càng lúc càng cao.”
Từ Phúc cũng vừa đưa chén lên môi. Nghe lời khen ấy, lão chỉ lắc đầu, những nếp nhăn bên khóe mắt giãn ra đôi chút.
“Thiếu gia quá lời. Chút tay nghề này của lão phu còn kém xa những trà sư chân chính, thật sự không xứng được khen như vậy.”
Thủy Mạc nghe vậy chỉ cười, không tiếp tục tranh luận. Gần một tháng cùng quản lý Thanh Mộc Các đã đủ để hắn hiểu đôi phần tính tình của vị quản sự lớn tuổi trước mặt. Từ Phúc làm việc cẩn trọng, đối nhân xử thế khéo léo, nhưng lại rất ít khi nhận công về mình. Dù biết có nói thêm cũng chỉ nhận được vài câu khiêm nhường, hắn vẫn âm thầm thừa nhận chén trà hôm nay quả thật ngon hơn trước không ít.
Hai người trò chuyện thêm vài câu không liên quan đến công việc. Đợi bầu không khí trong phòng bớt nặng nề, Từ Phúc mới đặt chén xuống. Vẻ hòa hoãn trên gương mặt già nua dần thu lại, thay vào đó là sự nghiêm nghị của một vị quản sự đã trải qua nhiều năm lăn lộn trong thương trường.
“Những nhóm được phái tới Vương Đan Các đã mua đủ phần lớn số đan dược theo kế hoạch.” Lão không kể lại toàn bộ quá trình mà chỉ lựa chọn những điểm quan trọng nhất. “Tuy nhiên, sau khi rời cửa hàng, vài nhóm phát hiện có người âm thầm bám theo.”
Ngón tay Thủy Mạc đang đặt trên miệng chén chậm lại.
Từ Phúc quan sát phản ứng của hắn rồi tiếp tục báo cáo. Phần lớn những nhóm phát hiện dấu vết đều đã thay đổi tuyến đường, lợi dụng dòng người đông đúc quanh khu giao dịch để cắt đuôi. Chỉ còn một nhóm vẫn chưa thoát khỏi đối phương. Theo tin tức vừa được truyền về bằng truyền âm phù, bọn họ đang vòng qua những con phố bên ngoài, tạm thời chưa trở lại Thanh Mộc Các.
“Người của chúng ta không dám dẫn cái đuôi trở về nên đang chờ mệnh lệnh của thiếu gia.”
Gian phòng lại yên tĩnh trong giây lát. Thủy Mạc không lập tức trả lời mà cầm xấp giấy lên xem thêm một lần. Số đan dược cần mua đã gần đủ. Ngay cả khi dừng lại từ lúc này, phần còn thiếu cũng không ảnh hưởng quá lớn tới kế hoạch phía sau.
Hắn đặt bản báo cáo xuống, ánh mắt vẫn bình thản như thể chuyện có người theo dõi đã nằm trong dự liệu.
“Bảo nhóm đó không cần tiếp tục cắt đuôi.”
Từ Phúc không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ ngồi thẳng người hơn để nghe rõ mệnh lệnh kế tiếp.
“Cho bọn họ đi tới nhà kho cũ phía tây thành, vào thẳng bằng cửa trước, sau đó…” Thủy Mạc xoay nhẹ chén trà trong tay, nhìn những gợn nước nhỏ đang lan dần trên mặt chén.
Nhà kho ấy vốn từng được Thanh Mộc Các sử dụng để chứa dược liệu và đan dược mỗi khi kho chính không còn đủ chỗ. Tuy nhiên, kể từ khi việc sắp xếp hàng hóa được điều chỉnh lại, nơi đó đã bị bỏ trống một thời gian. Ngoại trừ vài người cũ của Thanh Mộc Các, phần lớn người ngoài chỉ biết nhà kho từng được sử dụng, hoàn toàn không rõ bên trong hiện còn gì.
Từ Phúc đã làm việc bên cạnh Thủy Mạc đủ lâu để hiểu vị thiếu gia trẻ tuổi này sẽ không vô cớ đưa ra một mệnh lệnh tưởng như dư thừa. Ánh mắt lão dừng trên bản báo cáo giữa bàn, sau đó chậm rãi gật đầu.
“Lão phu hiểu rồi. Ta sẽ lập tức truyền lệnh cho bọn họ.”
Lão đứng dậy, cẩn thận thu lại những tờ giấy không còn cần thiết rồi cúi người thi lễ. Thủy Mạc chỉ khẽ gật đầu. Đến khi cánh cửa phía sau Từ Phúc khép lại, gian phòng mới một lần nữa trở về với vẻ tĩnh lặng ban đầu.
Ánh nắng bên ngoài đã nhạt thêm vài phần. Chiếc bóng của khung cửa kéo dài tới tận chân bàn, vừa vặn phủ lên bản danh sách còn sót lại trước mặt Thủy Mạc.
Hắn không vội rời đi. Bàn tay nâng chén trà đã nguội bớt lên, chậm rãi uống thêm một ngụm. Nghĩ tới nhà kho trống không phía tây thành, khóe môi hắn mới hơi nhếch lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đã thông qua những ý niệm không hoàn toàn che giấu của hắn mà đoán được phần nào dụng ý. Nàng vẫn lặng lẽ đứng dưới Ngân Thụ, không lên tiếng hỏi cũng chẳng có ý ngăn cản.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nắp chén khẽ chạm vào thành sứ.
…
Vài canh giờ sau, tại Vương Đan Các.
Ánh trăng treo cao giữa bầu trời đen thẳm, phủ xuống những mái nhà san sát trong thành một lớp sáng trắng nhạt. Trái ngược với cảnh vật tĩnh mịch bên ngoài, thư phòng nằm sâu trong hậu viện vẫn được mấy viên dạ minh châu chiếu sáng như ban ngày.
Bốn phía căn phòng đều là những giá gỗ cao gần chạm trần, bên trên xếp kín sổ sách, thư quyển cùng các hộp ngọc dùng lưu trữ khế ước giao dịch. Mùi giấy cũ hòa lẫn với mùi mực, khiến nơi này mang theo cảm giác nặng nề đặc trưng của một phòng quản sự lâu năm.
Vương Hàn Sách ngồi sau chiếc bàn gỗ rộng, trước mặt bày ba quyển sổ vừa được lấy từ kho hàng. Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua từng hàng số liệu, thỉnh thoảng lại dừng trên những con số được người phụ trách kho dùng mực đỏ đánh dấu.
Hồi Khí Đan, Hộ Mạch Đan và Chỉ Huyết Đan.
Ba loại đan dược được Vương Đan Các giảm giá hai thành gần như đã cạn sạch. Số còn lại chỉ đủ duy trì thêm một khoảng thời gian ngắn. Muốn tiếp tục bán, Vương Đan Các chỉ có thể chờ những luyện đan sư dưới trướng hoàn thành mẻ mới hoặc điều hàng từ các thành bên ngoài tới.
Nếu chỉ nhìn lượng khách tăng lên sau khi giảm giá, đây vốn phải là một kết quả đáng mừng. Vương Đan Các vừa kéo được không ít khách nhân khỏi những cửa hàng khác, vừa khiến thanh danh của mình lan rộng trong thời gian đại hội diễn ra.
Nhưng Vương Hàn Sách không hề tỏ ra vui mừng.
Ông biết rất rõ ba loại đan dược ấy không hoàn toàn được bán cho khách bình thường.
Trong mấy ngày qua, nhiều nhóm người xa lạ liên tục xuất hiện. Bọn họ ăn mặc khác nhau, thân phận cũng chẳng có điểm gì liên hệ. Có người mang dáng vẻ tán tu, có kẻ cải trang thành hộ vệ thương đội, thậm chí còn có vài người trông giống thương nhân từ thành khác tới. Mỗi nhóm chỉ mua một lượng vừa phải, không đủ để khiến quản sự tại quầy sinh lòng cảnh giác.
Thế nhưng khi cộng toàn bộ số lượng lại, con số đã trở nên đáng kinh ngạc.
Rõ ràng phía sau những người đó đang có một bàn tay vô hình điều khiển.
Điều Vương Hàn Sách chưa xác định được chỉ là bàn tay ấy thuộc về ai, và đối phương thu mua lượng đan dược lớn như vậy để làm gì.
Ngón tay ông đều đặn gõ xuống mặt bàn.
Cạch. Cạch. Cạch.
Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Mỗi lần đầu ngón tay hạ xuống, những con số trong ba quyển sổ dường như lại được ông sắp xếp thêm một lượt. Mấy canh giờ trước, ông đã phái người bám theo một vài nhóm mua đan đáng ngờ, nhưng cho tới lúc này vẫn chưa có tin tức truyền về.
Đúng lúc tiếng gõ trên bàn dừng lại, bên ngoài thư phòng chợt vang lên tiếng bước chân vội vã.
Cốc. Cốc.
“Vương quản sự, thuộc hạ có việc bẩm báo.”
Vương Hàn Sách ngẩng đầu. Ánh mắt đang dừng trên sổ sách lập tức chuyển về phía cánh cửa đóng kín.
“Vào đi.”
Cửa phòng được đẩy mở. Một nam tử mặc y phục sẫm màu nhanh chóng bước vào, sau đó khép cửa lại rồi tiến tới trước bàn hành lễ. Hơi thở của hắn có phần gấp gáp, trên vạt áo còn vương chút bụi đất, đủ cho thấy vừa trở về không lâu.
Vương Hàn Sách không hỏi những chuyện dư thừa, chỉ nhìn người trước mặt chờ đợi.
Nam tử kia cũng hiểu tính cách của ông nên lập tức báo cáo toàn bộ quá trình theo dõi. Nhóm người mua đan sau khi rời khỏi Vương Đan Các đã cố ý vòng qua nhiều con phố đông đúc, mấy lần thay đổi phương hướng như muốn kiểm tra xem có người bám theo hay không. Thuộc hạ của Vương Hàn Sách phải giữ khoảng cách rất xa mới tránh bị phát hiện.
Cuối cùng, nhóm người ấy đi về phía tây thành rồi tiến vào một nhà kho cũ. Từ dấu vết xe hàng cùng mùi dược liệu còn sót lại quanh cửa, nơi đó trước đây hẳn từng được dùng để chứa linh dược hoặc đan dược. Tuy nhiên, người theo dõi không tìm thấy bất cứ gia huy hay ký hiệu nào có thể xác định chủ nhân nhà kho.
“Thuộc hạ không dám tới quá gần.” Nam tử cúi thấp đầu, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần. “Chỉ nhìn thấy bọn họ đi vào bằng cửa trước. Sau đó không phát hiện có người mang số đan dược ấy trở ra.”
Ngón tay Vương Hàn Sách đang đặt trên trang sổ chậm rãi thu lại.
Một nhà kho từng chứa dược liệu ở phía tây thành.
Một nhóm người liên tục thay đổi lộ tuyến sau khi mua đan.
Số hàng không được mang ra ngoài qua cửa trước.
Từng chi tiết riêng lẻ chưa đủ chứng minh điều gì. Nhưng khi chúng được đặt cạnh lượng đan dược đang biến mất khỏi kho Vương Đan Các, vị trí của nhà kho kia lập tức trở nên đáng chú ý.
Vương Hàn Sách đứng dậy, đi tới giá gỗ bên trái thư phòng. Ông kéo một chiếc hộp dài từ ngăn giữa ra, lấy bên trong một tấm bản đồ Khánh Hải Thành rồi trải rộng trên bàn.
Ngón tay lần theo từng con đường, cuối cùng dừng tại khu vực phía tây.
“Là nơi nào?”
Nam tử bước lên nửa bước, quan sát bản đồ một lúc rồi chỉ vào một khu phố nằm gần rìa thành. Vương Hàn Sách không hỏi thêm. Ông cầm bút, chấm vào nghiên mực đỏ bên cạnh rồi chậm rãi khoanh vị trí ấy lại.
Một vòng tròn đỏ thẫm lập tức xuất hiện trên nền bản đồ cũ.
Ông nhìn nó vài hơi thở, trong mắt không có sự vui mừng vì vừa tìm được manh mối. Đối phương đã hành động rất cẩn thận suốt nhiều ngày, việc để lộ một nơi tập kết quá dễ dàng chưa chắc đã đơn giản như vẻ ngoài.
“Không được tới gần nhà kho, càng không được tự ý xông vào.”
Vương Hàn Sách đặt bút xuống. Giọng nói không lớn nhưng khiến nam tử trước bàn lập tức đứng thẳng người.
“Tiếp tục cho người giám sát từ xa. Ghi lại tất cả những ai ra vào khu vực đó. Nếu phát hiện hàng hóa được chuyển đi, lập tức trở về báo cho ta.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Nam tử hành lễ rồi nhanh chóng lui khỏi thư phòng. Khi cánh cửa một lần nữa khép lại, Vương Hàn Sách vẫn đứng bên bàn, ánh mắt chưa từng rời khỏi vòng tròn đỏ trên bản đồ.
Dạ minh châu tỏa ánh sáng dịu nhẹ khắp căn phòng. Dưới thứ ánh sáng ấy, khu vực phía tây thành bị mực đỏ khoanh lại trông giống như một vết máu vừa mới khô.
…
Sáng hôm sau, ngày đấu giá cuối cùng của Vạn Bảo Thương Hội cũng chính thức bắt đầu.
Thủy Mạc đến hội trường từ rất sớm. Phần lớn khách nhân vẫn chưa xuất hiện, những hàng ghế rộng lớn phía dưới còn chìm trong yên tĩnh. Chỉ có vài thị nữ đang kiểm tra bàn trà, trận pháp cùng ngọc bài đấu giá lần cuối trước khi mở cửa đón khách.
Hắn vẫn chọn vị trí quen thuộc trong góc khán đài. Áo choàng đen che kín thân thể, chỉ để lộ bàn tay đang nâng chén trà. So với hai ngày trước, tư thế của hắn không có gì khác biệt, vẫn nhàn nhã nhấp từng ngụm nhỏ như thể biệt danh đang lan truyền khắp Khánh Hải Thành chẳng liên quan gì tới mình.
Một lúc sau, mùi hương quen thuộc chợt theo gió lướt tới. Hương thơm ngọt dịu nhưng không quá nồng, vừa xuất hiện đã khiến Thủy Mạc nhận ra người đang tiến lại gần.
Hắn không quay đầu ngay, chỉ đặt chén trà xuống rồi bình thản cất tiếng:
“Tiểu thư hôm nay tới sớm hơn thường lệ.”
Nữ tử áo tím dừng lại bên cạnh hắn. Mái tóc tím dài phủ xuống sau lưng, vài sợi tóc bên thái dương lay nhẹ theo bước chân. Dưới lớp khinh sa mỏng, đôi mắt vàng nhạt cong lên, để lộ ý cười không hề che giấu.
“Ta sợ Hố Thần hôm nay đổi sang chỗ khác.” Nàng ung dung ngồi xuống ghế bên cạnh. “Nếu không tới sớm tìm một vị trí thích hợp, chẳng phải sẽ bỏ lỡ rất nhiều kịch hay sao?”
Nghe hai chữ “Hố Thần”, bàn tay Thủy Mạc vừa nâng chén lập tức dừng lại giữa không trung. Hắn quay sang nhìn nàng, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bật cười.
Danh tiếng ấy hôm qua quả thật đã giúp hắn không ít. Không có người dám tùy tiện tranh giá, hắn mới mua được Thất Bảo Linh Lung Tiên Phủ với giá thấp hơn dự tính. Nhưng lợi ích luôn đi cùng phiền phức. Những người từng bị hắn đẩy giá đã bắt đầu chú ý đến vị khách áo đen này; một vài thế lực thậm chí còn âm thầm phái người điều tra thân phận của hắn.
Muốn rời khỏi Vạn Bảo Thương Hội một cách yên ổn, hắn nhất định phải cẩn thận hơn trước.
“Danh hiệu ấy chẳng qua do người khác tùy tiện đặt ra.” Thủy Mạc nâng chén trà trở lại, giọng nói không mang chút chột dạ nào. “Tại hạ chỉ mua những thứ mình cần. Nếu có người tự nâng giá vượt quá khả năng chịu đựng, sao có thể trách ta?”
“Thì ra là vậy.”
Nữ tử áo tím gật đầu như đã hiểu, nhưng ý cười trong đôi mắt vẫn không giảm. Rõ ràng nàng chẳng tin lời biện giải ấy được bao nhiêu.
Hai người mới trò chuyện vài câu, phía cửa hội trường đã bắt đầu xuất hiện từng nhóm khách nhân. Những thế lực lớn vẫn được thị nữ dẫn lên các gian phòng riêng, còn các tán tu và thương nhân lần lượt tìm vị trí trên khán đài.
Không khí hôm nay nhanh chóng trở nên khác biệt.
Ngày thứ hai chủ yếu xuất hiện những gia tộc và thiên tài trẻ tuổi. Nhưng hôm nay, ngoài các thế lực quen thuộc, còn có không ít gương mặt mà ngay cả những tu sĩ lâu năm tại Khánh Hải Thành cũng chỉ từng nghe qua danh xưng.
Một lão giả thân hình thấp đậm vừa bước vào đã khiến vài khách nhân gần cửa vội vàng tránh đường. Trên lưng lão mang một chiếc mai giáp đen sẫm, mỗi bước chân hạ xuống đều khiến linh khí xung quanh trầm xuống đôi chút.
“Huyền Quy Tán Nhân!”
“Không ngờ vị tiền bối này cũng từ Vô Tận Hải trở về.”
Tiếng bàn tán chưa kịp lắng, một nam tử trung niên mặc trường bào đỏ sẫm đã xuất hiện phía sau. Nhiệt khí vô hình tỏa ra quanh người khiến không khí nơi hắn đi qua hơi vặn vẹo. Vài luyện khí sư trong hội trường vừa nhận ra người ấy đã lập tức đứng dậy hành lễ.
Nữ tử áo tím nhìn theo hướng đó rồi nhỏ giọng giới thiệu với Thủy Mạc:
“Xích Viêm Chân Nhân, Thiên Nguyên cảnh tầng một. Ông ấy không chỉ là Hỏa tu mà còn là một luyện khí sư có danh tiếng. Những vật liệu Hỏa thuộc tính hôm nay e rằng khó tránh khỏi một trận tranh đoạt.”
Sau Xích Viêm Chân Nhân là Bách Trận Lão Nhân, Đan Hà Bà Bà, Thanh Tiêu Kiếm Khách cùng Hải Cốt Lão Quái. Mỗi người đều có sở trường riêng và đã thành danh từ nhiều năm trước. Sự xuất hiện liên tiếp của họ khiến ngay cả những gia tộc ngồi trong phòng riêng cũng phải nghiêm túc hơn.
Ngoài sáu người nổi danh ấy, hội trường còn xuất hiện một số khách nhân che giấu khí tức rất sâu. Bọn họ ăn mặc bình thường, ngồi tách biệt và gần như không trò chuyện với ai.
Một tầng sáng vàng nhạt thoáng lướt qua đôi mắt nữ tử áo tím. Ánh nhìn của nàng dừng trên vài người xa lạ lâu hơn bình thường, nhưng nhanh chóng thu lại như chưa phát hiện điều gì.
Cơ duyên xuất hiện, cường giả tự nhiên cũng sẽ kéo tới. Hôm nay mới là ngày mà nội tình thật sự của Vạn Bảo Thương Hội được bộc lộ.
Đợi tất cả khách nhân ổn định chỗ ngồi, Lý quản sự mới chậm rãi bước lên đài trung tâm. Trên người ông vẫn là bộ trường bào chỉnh tề như hôm qua, nhưng sắc mặt và giọng nói đều nghiêm túc hơn vài phần.
“Lão phu thay mặt Vạn Bảo Thương Hội cảm tạ chư vị đã đến tham dự Đại đấu giá ngày cuối.”
Giọng nói được linh lực truyền khắp hội trường. Những cuộc trò chuyện còn sót lại cũng nhanh chóng im xuống.
“Hôm nay chỉ có hai mươi lăm món. Tuy số lượng không nhiều bằng hôm qua, nhưng mỗi món đều đã được Giám Bảo Đường kiểm tra cẩn thận. Giá trị của chúng thế nào, chắc chắn sẽ không khiến chư vị thất vọng.”
Sau vài lời giới thiệu cùng việc nhắc lại quy củ, Lý quản sự đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi ra hiệu cho thị nữ phía sau chuẩn bị món đầu tiên.
Nữ tử áo tím nghiêng mặt về phía Thủy Mạc, giọng nói mang theo ý trêu chọc quen thuộc:
“Hôm nay có không ít cường giả ở đây. Hố Thần nếu muốn tiếp tục ra tay thì phải cẩn thận một chút.”
Thủy Mạc nhìn những gian phòng cao nhất, nơi vài luồng khí tức mạnh mẽ đang ẩn hiện sau trận pháp che chắn. Hắn thở dài như thật.
“Đa tạ tiểu thư nhắc nhở. Tại hạ hôm nay chỉ muốn yên ổn mua vài món đồ.”
Nàng không đáp, chỉ khẽ cười. Hai người đều biết lời bảo đảm này chẳng đáng tin bao nhiêu.
Trên đài, bốn thị nữ đã hợp lực mang lên một chiếc đan lô cao hơn nửa người. Thân lô mang màu tím sẫm xen lẫn ánh kim, hai bên là đôi tai lô được tạo hình đầu rồng. Quanh bụng lô, những đường long văn uốn lượn liên tục, dưới ánh sáng dạ minh châu dường như còn có linh quang rất nhỏ đang chảy dọc theo từng nét khắc.
Lý quản sự đặt tay lên thành lô, truyền vào một tia linh lực. Long văn quanh thân lập tức sáng lên, luồng nhiệt ổn định chậm rãi lan ra, khiến mùi dược liệu còn lưu lại bên trong cũng theo đó tràn vào không khí.
“Món đầu tiên, Tử Kim Bàn Long Lô.”
Ông giới thiệu ngắn gọn khả năng giữ nhiệt, ổn định đan hỏa và giảm dao động trong quá trình dung hợp dược lực. Đan lô được bảo quản nguyên vẹn, trận văn bên trong cũng chưa từng bị tổn hại.
“Giá khởi điểm ba nghìn linh thạch trung phẩm. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn một trăm.”
“Ba nghìn năm trăm.”
Lời giới thiệu vừa kết thúc, một giọng nói già nua đã vang lên từ gian phòng bên phải.
Không ít khách nhân lập tức nhìn sang. Người lên tiếng là một lão ẩu tóc bạc, gương mặt đã phủ đầy dấu vết năm tháng. Bà ngồi thẳng lưng sau lớp rèm mỏng, bàn tay đặt trên một cây trượng gỗ màu đỏ sẫm. Dù không cố ý tỏa ra uy áp, khí độ lâu năm vẫn khiến những người xung quanh không dám tùy tiện nhìn thẳng.
“Đó là Đan Hà Bà Bà.” Nữ tử áo tím nhận thấy sự chú ý của Thủy Mạc nên chủ động giải thích. “Một trong những luyện đan sư có danh tiếng nhất Khánh Hải Thành. Bà ấy ít xuất hiện trước mặt người ngoài, nhưng có không ít cường giả từng nhờ bà luyện đan.”
Giá vừa được Đan Hà Bà Bà nâng lên, hai luyện đan sư từ ngoài thành cũng lần lượt tham gia.
“Ba nghìn tám trăm.”
“Bốn nghìn.”
Từ gian phòng của Vương Gia, một giọng nói khác nhanh chóng chen vào:
“Bốn nghìn ba trăm.”
Người ra giá không phải Vương Thiên Hạo mà là vị luyện đan sư do Vương Gia bồi dưỡng. Vương Đan Các mỗi ngày đều cần luyện chế lượng lớn đan dược, một chiếc đan lô tốt tự nhiên có giá trị không nhỏ đối với họ.
Giá Tử Kim Bàn Long Lô liên tục tăng lên. Hai vị luyện đan sư ngoài thành lần lượt dừng lại khi con số vượt quá sáu nghìn. Luyện đan sư của Vương Gia cố theo thêm vài lượt, nhưng khi Đan Hà Bà Bà bình thản đưa ra mức bảy nghìn bốn trăm, gian phòng ấy cuối cùng cũng chìm vào im lặng.
Lý quản sự đợi đủ ba lần mới hạ búa.
“Tử Kim Bàn Long Lô, bảy nghìn bốn trăm linh thạch trung phẩm, thuộc về Đan Hà Bà Bà.”
Tiếng bàn luận nhanh chóng nổi lên. Đan Hà Bà Bà không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ để thị nữ mang ngọc bài giao dịch tới rồi tiếp tục ngồi yên trong gian phòng.
Ba món tiếp theo lần lượt được đưa lên.
Vạn Niên Hải Tâm Ngọc Tủy dẫn tới một vòng tranh giá giữa Diệp Thiên Vân và Tống Gia. Cuối cùng, Thành chủ Khánh Hải Thành dùng tài lực ổn định ép đối phương rút lui. Thất Khiếu Ngộ Linh Quả bị Tống Gia quyết tâm mua lại để bồi dưỡng thiên tài trẻ, còn Ngũ Hành Tỏa Linh Kỳ rơi vào tay Bách Trận Lão Nhân sau khi vài trận pháp sư khác chủ động dừng đúng giới hạn.
Thủy Mạc từ đầu đến cuối đều không tham gia. Ba món ấy tuy quý giá nhưng không phải mục tiêu của hắn. Túi tiền hiện tại cũng không cho phép hắn tùy tiện tranh giành những vật chỉ có chút tác dụng.
Đến khi món thứ năm được mang lên, sự nhàn nhã trong mắt hắn mới giảm đi.
Đó là một chiếc đan lô màu đỏ sẫm, kích thước nhỏ hơn Tử Kim Bàn Long Lô đôi chút. Quanh thân lô phân bố chín hỏa khẩu lớn nhỏ khác nhau, mỗi hỏa khẩu đều nối với một đường trận văn hướng vào trung tâm. Phía dưới đáy lô là một tụ linh trận hoàn chỉnh, dù chưa được kích hoạt vẫn có thể cảm nhận từng sợi linh khí đang tự nhiên hội tụ quanh nó.
“Món thứ năm, Cửu Hỏa Tụ Linh Đan Lô.”
Lý quản sự truyền một tia linh lực vào trận pháp. Chín hỏa khẩu lần lượt sáng lên, những luồng hỏa quang mạnh yếu khác nhau cùng hội tụ vào bên trong mà không hề xung đột.
“Đan lô này có thể phân chia đan hỏa thành chín luồng, giúp luyện đan sư điều chỉnh nhiệt độ ở từng khu vực riêng biệt. Tụ linh trận dưới đáy lô còn có tác dụng bổ sung linh khí trong quá trình luyện chế, đặc biệt phù hợp với những loại đan dược cần nhiều bước dung hợp.”
Ánh mắt Thủy Mạc dừng trên chiếc đan lô thật lâu. Bàn tay hắn vô thức chạm vào túi trữ vật bên hông, kiểm tra số linh thạch còn lại.
Bảy nghìn sáu trăm linh thạch trung phẩm.
Số tiền ấy không ít đối với một tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng hôm nay có tới hai mươi lăm trọng bảo, mà món hắn thật sự cần vẫn còn ở phía sau. Nếu dốc phần lớn tài lực vào Cửu Hỏa Tụ Linh Đan Lô, những cuộc tranh giá tiếp theo chắc chắn sẽ bị hạn chế.
Trong Hắc Long Nhẫn vẫn còn không ít đồ vật thu được từ truyền thừa của Lôi Huyền Chân Quân. Binh khí, khoáng vật, công pháp và linh kỹ đều có giá trị rất cao. Chỉ có điều phần lớn những thứ ấy quá dễ để lộ nguồn gốc, hắn không muốn bán ra ngoài nếu chưa thật sự cần thiết.
Khi Thủy Mạc còn đang cân nhắc, giọng nói lạnh nhạt của Hi Nguyệt đã vang lên trong Ý Thức Hải.
“Mua nó.”
Hắn hơi khựng lại.
“Đan lô hiện tại của ngươi đã không còn theo kịp đan thuật.” Hi Nguyệt nhìn chiếc Cửu Hỏa Lô qua tầm mắt của hắn, giọng nói không có chút do dự. “Những loại đan dược ngươi luyện về sau sẽ phức tạp hơn. Khả năng chia lửa và tụ linh của chiếc lô này có thể giúp ngươi giảm không ít tiêu hao.”
Thủy Mạc không đáp ngay. Nhưng khi Lý quản sự vừa công bố giá khởi điểm, ngọc bài trong tay hắn đã được nâng lên.
“Ba nghìn hai trăm.”
Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang khắp hội trường. Hàng loạt ánh mắt lập tức đổ dồn về góc khán đài.
“Hố Thần ra tay rồi!”
“Lần này không biết ai sẽ bị hắn để mắt tới.”
Những tiếng bàn tán khiến khóe mắt Thủy Mạc khẽ giật. Hắn rõ ràng đang nghiêm túc mua đan lô, nhưng trong mắt mọi người, chỉ cần hắn ra giá thì nhất định có người sắp gặp họa.
“Ba nghìn năm trăm.”
Đan Hà Bà Bà tiếp tục tham gia.
“Ba nghìn tám trăm.”
“Bốn nghìn.”
Hai luyện đan sư ngoài thành vừa bỏ cuộc ở món đầu tiên cũng đồng loạt lên tiếng. Gian phòng của Vương Gia không chịu đứng ngoài, nhanh chóng nâng giá lên bốn nghìn ba trăm.
Thủy Mạc không vội. Hắn dựa lưng vào ghế, đợi vài bên tranh nhau qua hai lượt mới đưa ra con số mới.
“Bốn nghìn tám trăm.”
Giá cả tiếp tục tăng. Một vị luyện đan sư ngoại thành dừng ở năm nghìn hai trăm, người còn lại theo tới năm nghìn sáu trăm rồi cũng bất đắc dĩ rút lui. Vương Gia nâng thêm một lần, nhưng khi giá vượt sáu nghìn, vị luyện đan sư trong phòng riêng không tiếp tục nữa.
Cuối cùng, chỉ còn Thủy Mạc và Đan Hà Bà Bà.
“Sáu nghìn ba trăm.”
“Sáu nghìn năm trăm.”
Đan Hà Bà Bà không lập tức theo giá. Bà nhìn chiếc đan lô trên đài, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua thân trượng. Một tia đan hỏa màu đỏ nhạt hiện lên nơi bàn tay rồi biến mất, rõ ràng bà đang cảm nhận xem cơ chế chia lửa của Cửu Hỏa Lô có phù hợp với mình hay không.
Qua vài hơi thở, giọng nói già nua mới vang lên:
“Sáu nghìn sáu trăm.”
Thủy Mạc nhìn số linh thạch trong túi trữ vật lần cuối.
“Sáu nghìn tám trăm.”
Cả hội trường yên tĩnh hơn một chút.
Đan Hà Bà Bà đã mua được Tử Kim Bàn Long Lô. Bà tiếp tục tham gia món này chủ yếu vì hứng thú với cấu tạo chín hỏa khẩu, nhưng cách phân chia đan hỏa của nó không thật sự phù hợp với đan pháp bà đang sử dụng. Khi giá vượt khỏi mức đáng bỏ ra để sưu tầm, bà liền thu tay, không tiếp tục tranh hơn thua.
Lý quản sự chờ đủ ba lần rồi hạ búa.
“Cửu Hỏa Tụ Linh Đan Lô, sáu nghìn tám trăm linh thạch trung phẩm, thuộc về vị đạo hữu áo đen.”
Thủy Mạc thở ra một hơi rất nhẹ. Sáu nghìn tám trăm linh thạch sẽ được thanh toán khi nhận đan lô vào cuối phiên. Tính cả khoản ấy, số tiền hắn còn có thể dùng chỉ là tám trăm viên, nhưng chiếc lô này vẫn đáng để mua.
Hắn đứng dậy, hướng về gian phòng của Đan Hà Bà Bà chắp tay cúi người.
“Đa tạ tiền bối đã nhường.”
Đan Hà Bà Bà nhìn hắn qua lớp rèm mỏng. Gương mặt già nua không lộ vẻ khó chịu vì thất bại, ngược lại còn xuất hiện chút ý cười.
“Đấu giá vốn là người trả giá cao thì được. Lão thân không nhường ngươi, chỉ là không muốn mua nữa. Không cần khách sáo.”
Dứt lời, bà thu ánh mắt trở về, không tiếp tục để ý đến hắn.
Thủy Mạc ngồi xuống. Chưa đợi hắn cầm lại chén trà, Hi Nguyệt đã bất ngờ lên tiếng trong Ý Thức Hải.
“Đan hỏa của lão bà kia có vấn đề.”
Ánh mắt hắn lập tức chuyển về phía gian phòng của Đan Hà Bà Bà, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn không thay đổi.
“Vấn đề gì?”
“Công pháp nàng tu luyện có lẽ không hoàn chỉnh.” Giọng Hi Nguyệt chậm hơn thường ngày, rõ ràng đang nhớ lại dao động đan hỏa vừa xuất hiện. “Bề ngoài đan hỏa rất ổn định, nhưng bên trong lại có vài luồng hỏa lực nghịch hành, giống như một lò dược dịch đã bắt đầu bạo loạn nhưng bị cưỡng ép trấn áp.”
“Nàng ta dựa vào tu vi cùng kinh nghiệm mới không để người ngoài nhìn ra. Tuy nhiên, mỗi lần luyện đan kéo dài, phần hỏa lực nghịch hành ấy sẽ tiếp tục ăn mòn kinh mạch.”
Thủy Mạc im lặng trong chốc lát.
“Có thể sửa được không?”
“Chưa nhìn thấy công pháp thì không thể khẳng định.” Hi Nguyệt không trả lời quá chắc chắn. “Nhưng nếu phán đoán của ta không sai, vấn đề nằm ở một đoạn vận chuyển bị thiếu hoặc bị truyền sai. Ghi nhớ chuyện này trước, hiện tại chưa cần tiếp xúc với nàng.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu như đang suy nghĩ về món đấu giá kế tiếp. Không ai nhận ra cuộc trao đổi vừa diễn ra trong Ý Thức Hải.
Với phần linh thạch còn có thể dùng, hắn khó lòng tranh được những bảo vật phía sau. Tuy Hắc Long Nhẫn còn chứa không ít tài nguyên có thể mang đi đổi, hắn không thể lấy chúng ra ngay trước hàng loạt ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Thủy Mạc đứng dậy.
Nữ tử áo tím lập tức nghiêng đầu nhìn hắn.
“Đạo hữu vừa mua được đan lô đã muốn rời đi sao?”
“Không phải.”
Hắn kéo lại áo choàng, giọng nói khàn khàn vẫn bình thản như thường.
“Hôm qua có lẽ ăn phải thứ gì không sạch. Tại hạ cần đi giải quyết một chút.”
Nữ tử áo tím im lặng nhìn hắn vài hơi thở. Dường như nàng không ngờ một người vừa dùng gần bảy nghìn linh thạch mua đan lô lại có thể nghiêm túc nói ra một lý do như vậy. Cuối cùng, đôi mắt vàng nhạt cong lên, tiếng cười bị ép xuống vẫn thoát ra sau lớp khinh sa.
“Vậy đạo hữu nên đi nhanh một chút. Nếu bỏ lỡ bảo vật, Vạn Bảo Thương Hội sẽ không đấu giá lại vì ngươi đâu.”
“Đa tạ tiểu thư nhắc nhở.”
Thủy Mạc xoay người rời khỏi khán đài. Khi bước qua hành lang, hắn đã nhận ra phía sau xuất hiện vài luồng khí tức cố tình giữ khoảng cách.
Những người ấy đến từ các gian phòng khác nhau, nhưng mục đích lại giống hệt nhau. Bọn họ muốn biết vị khách áo đen bí ẩn này là ai, đang ở đâu và sau lưng có thế lực nào.
Thủy Mạc không quay đầu. Hắn cứ thế đi về phía tịnh phòng của Vạn Bảo Thương Hội như thật sự không phát hiện điều gì.
Đúng lúc ấy, một bóng người từ đầu hành lang đối diện vội vàng đi tới. Hai người lướt qua nhau như hai luồng gió giao nhau, không ai lên tiếng chào hỏi.
Thủy Mạc đi thêm được vài bước thì tiếng chân phía sau đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, từng bước chân chậm rãi lùi ngược về phía hắn, cẩn thận đến mức giống như sợ con mồi phía trước bất ngờ chạy mất.
Hắn cũng vô thức chậm bước.
Người vừa đi ngang chính là Tần Thiên Bảo. Thiếu niên đứng giữa hành lang, hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng dưới áo choàng đen. Bộ áo bào cùng dáng người kia khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng khí tức đã thay đổi hoàn toàn nên nhất thời vẫn chưa dám khẳng định.
Sau vài hơi thở do dự, Tần Thiên Bảo bất ngờ quay người đuổi theo.
Thủy Mạc không muốn dính líu với hắn vào lúc này nên hơi dịch sang trái, định nhường đường. Nào ngờ Tần Thiên Bảo cũng dịch sang trái. Hắn đổi sang bên phải, thiếu niên trước mặt lập tức bước theo, vừa đi vòng quanh hắn vừa khẽ động chiếc mũi như đang kiểm tra một món bảo vật không rõ thật giả.
Những người bám theo phải giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện. Từ vị trí của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy hành động kỳ quái của Tần Thiên Bảo, hoàn toàn không nghe rõ những tiếng lẩm bẩm rất nhỏ trong miệng hắn.
Thủy Mạc bị chặn hai lần liên tiếp, cuối cùng không nhịn được hạ giọng:
“Ngươi đã nhìn đủ chưa?”
Tần Thiên Bảo không trả lời ngay. Hắn bước sát thêm nửa bước, chiếc mũi khẽ động lần cuối. Đôi mắt vốn còn mang theo vẻ nghi ngờ lập tức sáng bừng như vừa đào được bảo vật. Hắn ghé gần người trước mặt, cố ý ép giọng xuống chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
“Nghĩa phụ!”
Hai chữ ấy lọt vào tai khiến bàn chân Thủy Mạc cứng lại.
Tần Thiên Bảo lập tức nắm lấy tay áo choàng đen. Gương mặt vừa tràn đầy vui mừng đã nhanh chóng biến thành vẻ tủi thân, nhưng nhớ tới bộ dạng che giấu của nghĩa phụ, hắn vẫn cố kìm giọng xuống, nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
“Nghĩa phụ, cuối cùng ta cũng tìm được người! Mấy ngày nay ta tìm khắp nơi mà không thấy. Ta còn tưởng ông trời thấy ta vừa có nghĩa phụ nên cố ý chia cắt phụ tử chúng ta!”
Khóe miệng Thủy Mạc ẩn dưới áo choàng giật mạnh. Một người có thể nói lời bi thương đến vậy bằng giọng thì thầm cũng được xem là bản lĩnh hiếm có.
“Nhỏ tiếng một chút.” Hắn nhìn thoáng qua những bóng người ở cuối hành lang. “Ngươi sợ người khác không biết sao?”
Tần Thiên Bảo lập tức đưa một tay che miệng, gật đầu liên tục. Chỉ có bàn tay còn lại vẫn nắm chặt tay áo Thủy Mạc, rõ ràng sợ mình vừa buông ra thì vị nghĩa phụ khó tìm này sẽ tiếp tục biến mất.
Hội Tức Thuật vẫn đang vận chuyển, giọng nói của Thủy Mạc cũng đã được cố ý thay đổi. Ngay cả những người từng gặp hắn nhiều lần cũng chưa chắc nhận ra, vậy mà tên này chỉ đi ngang một lần đã quay lại.
“Ngươi nhận ra ta bằng cách nào?”
Tần Thiên Bảo lập tức chỉ vào chiếc mũi của mình, vẻ mặt không giấu được mấy phần đắc ý.
“Ban đầu ta chỉ thấy bóng lưng cùng áo bào hơi giống. Đến lúc đi ngang qua mới ngửi thấy mùi quen thuộc.” Hắn nói tới đây còn khẽ hít thêm một lần như để chứng minh. “Mũi của ta từ nhỏ đã thính hơn người bình thường. Chỉ cần từng gặp một người, mùi trên người họ rất khó để ta quên được. Nghĩa phụ có đổi giọng hay thu liễm khí tức cũng không giấu được ta.”
Thủy Mạc im lặng.
Hắn chưa từng nghĩ Hội Tức Thuật của mình có một ngày lại bị phá bởi chiếc mũi của Tần Thiên Bảo. Xem ra môn bí thuật này dù có thể che giấu khí tức cùng tu vi, vẫn còn thiếu một phần chuyên dùng để thay đổi mùi trên người.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt nhìn cảnh tượng bên ngoài, giọng nói lạnh nhạt mang theo ý cười rất rõ:
“Nghĩa tử của ngươi tìm tới rồi. Sau này muốn trốn nó, ngươi nên học thêm cách đổi mùi.”
Thủy Mạc không muốn tranh luận với nàng. Hắn rút tay áo khỏi bàn tay đang nắm chặt của Tần Thiên Bảo rồi nhìn về phía cuối hành lang.
“Ngươi trở về hội trường trước. Ta còn có việc cần giải quyết.”
Tần Thiên Bảo nhìn tấm biển chỉ đường tới tịnh phòng, sau đó lại nhìn nghĩa phụ của mình. Dường như hắn còn muốn hỏi tại sao vừa gặp mặt đã phải chia xa lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy ta đợi nghĩa phụ trở về. Người nhất định không được lại biến mất.”
Câu nói vẫn được hắn ép xuống rất thấp. Dặn dò xong, Tần Thiên Bảo mới chịu xoay người rời đi. Khi lướt ngang những kẻ đang âm thầm theo dõi, hắn còn nhìn bọn chúng một cái, nhưng không để tâm quá nhiều. Những người kia chỉ thấy hai bên trao đổi vài câu, hoàn toàn không nghe được cách xưng hô cùng nội dung cụ thể.
Thủy Mạc chờ hắn đi xa mới tiếp tục bước vào tịnh phòng.
Hắn chọn gian trong cùng, kiểm tra xung quanh rồi đóng cửa lại. Những viên linh thạch được đặt kín vào các góc khuất, viên ở trung tâm cũng được giấu dưới vật dụng trong phòng. Thủy Mạc kết ấn, dẫn linh lực nối liền các vị trí bố trận. Đợi ánh sáng trận văn tắt hẳn, Vô Tướng Ẩn Trận đã che kín khí tức cùng dao động không gian trong gian phòng nhỏ. Thân ảnh dưới áo choàng đen lúc này mới biến mất.
Trong Hắc Long Nhẫn, Thủy Mạc xuất hiện bên cạnh khu vực cất giữ tài nguyên. Binh khí, khoáng vật, ngọc giản công pháp cùng những món đồ thu được từ truyền thừa Lôi Huyền Chân Quân vẫn được phân loại cẩn thận.
Hắn không động tới những công pháp và linh kỹ có thể để lộ nguồn gốc, cũng không tùy tiện bán những binh khí còn chưa hiểu rõ giá trị. Sau một hồi cân nhắc, Thủy Mạc lấy ra một phần ba số Lôi Tủy Dịch cùng mười viên Lôi linh thạch phẩm chất cao, chuyển tất cả vào một túi trữ vật bình thường.
Đợi cuối phiên tới nhận vật phẩm, hắn sẽ dùng số tài nguyên này trao đổi và khấu trừ tiền đấu giá, không cần để lộ Hắc Long Nhẫn trước mặt người ngoài.
Trong lúc đó, những người bám theo vẫn đứng rải rác ngoài tịnh phòng. Bọn họ giả vờ như không quen biết nhau, người tựa bên cửa sổ, kẻ đứng cuối hành lang, còn có người thỉnh thoảng đi qua đi lại như đang chờ đồng bạn.
Một nén hương chậm rãi trôi qua.
Cửa vẫn không mở.
Mấy người bắt đầu mất kiên nhẫn. Cuối cùng, một nam tử mặc áo xám không chịu đựng thêm được nữa, trực tiếp bước vào kiểm tra.
Chẳng bao lâu sau, hắn vội vàng chạy ra, gương mặt đầy khó hiểu.
“Không có người.”
Những kẻ còn lại đồng loạt sửng sốt. Bọn họ lần lượt xác nhận với nhau, chắc chắn vị khách áo đen đã bước vào nhưng không một ai nhìn thấy hắn rời khỏi.
Nam tử áo xám quay lại kiểm tra thêm một lần, thậm chí còn gõ thử lên vách tường để tìm mật đạo. Kết quả vẫn chẳng thu được gì.
Sau khi đứng canh tịnh phòng gần một nén hương, bọn họ chỉ có thể mang theo vẻ mặt khó coi trở về báo cáo.
Trong gian phòng của Tống Gia, Tống Vân Kiệt nghe xong lập tức đập tay xuống bàn.
“Một đám vô dụng! Ngay cả một người cũng theo không nổi!”
Người phụ trách theo dõi cúi thấp đầu nhận lỗi, ngoài mặt không dám phản bác. Nhưng trong lòng hắn đã âm thầm mắng ngược lại. Nếu dễ dàng theo dõi như vậy, sao Tống Vân Kiệt không tự mình đi canh tịnh phòng?
Phía Vương Gia cũng không khá hơn. Vương Thiên Hạo nghe tin một người sống sờ sờ biến mất ngay trước mắt đám thuộc hạ, sắc mặt lập tức tối xuống. Những gian phòng khác phản ứng bình tĩnh hơn, bởi từ những việc xảy ra hôm qua, bọn họ đã sớm nhận ra vị “Hố Thần” áo đen tuyệt đối không phải nhân vật bình thường.
Đợi hành lang bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, thân ảnh Thủy Mạc mới một lần nữa xuất hiện trong gian phòng nhỏ.
Hắn cất Vô Tướng Ẩn Trận, kiểm tra túi trữ vật đã chuẩn bị bên hông rồi đẩy cửa bước ra. Những kẻ theo dõi trước đó đã rút đi sạch sẽ, chỉ còn vài thị nữ của Vạn Bảo Thương Hội đang đi lại ở cuối hành lang.
Thủy Mạc chỉnh lại áo choàng, ung dung bước về phía hội trường.
Từ phía trước, tiếng hô giá của Lý quản sự đã xuyên qua từng lớp hành lang truyền tới. Trong lúc hắn rời đi, ba món đấu giá tiếp theo đã lần lượt đổi chủ. Món thứ tám, Kim Lân Phá Hải Thương, cũng vừa được Hải Cốt Lão Quái đẩy lên một mức giá khiến không ít người phải im lặng.
Bàn tay Thủy Mạc đặt lên túi trữ vật bên hông. Bước chân hắn không nhanh hơn, nhưng vẻ do dự khi kiểm tra số linh thạch trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.