Chương 62: Nghĩa Phụ Bất Đắc Dĩ
Vạn Cổ Thiên Tôn
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
Sau khi men theo con đường nhỏ rời khỏi sơn cốc, Thủy Mạc vẫn không lập tức sử dụng thân pháp mà chỉ duy trì tốc độ ổn định, từng bước tiến về phía Khánh Hải Thành.
Trận mưa lớn kéo dài gần suốt đêm cuối cùng cũng đã ngừng. Những tầng mây đen dày đặc trên bầu trời đang chậm rãi tản ra, để lộ một khoảng trời xanh nhạt nơi phía đông. Ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe mây, rơi xuống khu rừng còn phủ đầy hơi nước, khiến từng giọt mưa đọng trên lá cây khẽ lóe sáng rồi theo gió rơi xuống mặt đất.
Không khí buổi sớm mang theo mùi đất ẩm cùng cỏ cây. Ngoại trừ vài tiếng chim hót thỉnh thoảng vọng ra từ sâu trong rừng, con đường gần như hoàn toàn yên tĩnh.
Thủy Mạc kéo thấp mũ trùm, che đi phần lớn gương mặt. Sau khi xác nhận bản thân đã rời đủ xa khỏi sơn cốc, tia thần thức mà nam tử áo choàng để lại trên dây leo cũng không còn khả năng cảm ứng đến nơi này, hắn mới âm thầm thả lỏng đôi chút.
Thương thế trên người đã ổn định hơn trước, nhưng chưa thể xem là hoàn toàn khôi phục. Những đoạn kinh mạch từng bị thiên lôi rèn giũa rồi lại liên tục cưỡng ép vận chuyển thân pháp vẫn thỉnh thoảng truyền đến cảm giác đau nhói. Bắp chân cùng vai cũng còn hơi căng cứng, chỉ cần linh lực lưu chuyển quá nhanh, cơn đau lập tức rõ ràng hơn.
Bởi vậy Thủy Mạc cũng không vội.
Đi chậm một chút vừa có thể tránh để lộ dao động linh lực quá lớn, vừa tranh thủ để dược lực còn sót lại trong cơ thể tiếp tục ôn dưỡng kinh mạch.
Trong thức hải, Hi Nguyệt đang ngồi khoanh chân dưới Bạch Thụ. Mái tóc bạc dài rơi xuống bên vai, hai mắt khép hờ, thần hồn lặng lẽ hấp thu linh khí tinh thuần xung quanh, từ đầu đến cuối đều không có ý định nói chuyện với hắn.
Thủy Mạc đương nhiên biết nguyên nhân.
Chuyện tối qua vốn chỉ là một hiểu lầm.
Ít nhất hắn cho rằng như vậy.
Ai bảo bên ngoài quyển sách kia viết bốn chữ Thanh Phong Bí Lục nghiêm túc đến mức nhìn thế nào cũng giống một môn linh kỹ Phong thuộc tính? Hắn chỉ muốn kiểm tra nội dung bên trong, sau đó vì hiếu kỳ mới lật thêm vài trang.
Hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác.
Chỉ là…
Nét vẽ quả thật rất tinh tế.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, bước chân Thủy Mạc khẽ khựng lại. Hắn ho khan một tiếng, lập tức cưỡng ép thu liễm tâm thần rồi lén nhìn về phía Hi Nguyệt.
Nữ nhân dưới Bạch Thụ vẫn ngồi yên.
Không có phản ứng.
Thủy Mạc âm thầm thở phào.
Nếu để nàng biết đến tận lúc này hắn vẫn còn có chút tiếc vì chưa kịp xem hết, e rằng thương thế trong kinh mạch còn chưa lành đã phải chịu thêm một trận lôi điện.
Hắn vừa định thu tâm thần trở lại, hàng mi Hi Nguyệt bỗng khẽ động.
Thủy Mạc lập tức nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt nghiêm túc như thể từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ đến thứ gì không đứng đắn.
Trong thức hải vẫn không có tiếng nói nào vang lên.
Chỉ là khóe môi Hi Nguyệt dường như rất khẽ cong lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Đi thêm gần một khắc, khoảng cách với sơn cốc phía sau đã đủ xa. Đúng lúc Thủy Mạc chuẩn bị tăng tốc thêm một chút, trên bầu trời phía sau bỗng truyền đến hai tiếng xé gió liên tiếp.
Vù!
Vù!
Hai luồng khí tức một trước một sau nhanh chóng lướt qua tầng mây thấp. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã tiến đến khu vực cách Thủy Mạc không xa.
Hắn lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên.
Phía trước là một con phi cầm toàn thân phủ lông vũ xanh xám. Hai cánh dang rộng gần ba trượng, mỗi lần vỗ đều cuốn lên một luồng khí lưu mạnh mẽ, nhưng lúc này quỹ đạo phi hành đã trở nên xiêu vẹo. Phần bụng cùng cánh trái xuất hiện vài vết thương sâu, máu tươi theo lông vũ không ngừng rơi xuống khu rừng bên dưới.
Trên lưng nó là một thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi.
Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, vai trái bị một vết kiếm chém gần như xuyên qua, y phục quanh đó đã bị máu nhuộm đỏ. Khí tức Linh Hải tầng sáu lúc mạnh lúc yếu, rõ ràng đã mất không ít máu.
Đuổi sát phía sau là một con yêu bức toàn thân đen nhánh. Thân thể nó không quá lớn nhưng đôi cánh rộng, trên màng cánh còn có những đường vân đỏ sẫm kéo dài như mạch máu. Mỗi lần vỗ đều khiến không khí phát ra tiếng rung trầm thấp.
Hắc Dực Yêu Bức.
Loại yêu thú này chiến lực không quá nổi bật, nhưng tốc độ cùng khả năng truy sát lại rất khó đối phó.
Trên lưng yêu bức là một nam tử trung niên mặc trường bào xanh đậm. Gương mặt hắn gầy dài, bên mắt trái có một vết sẹo kéo từ chân mày xuống tận gò má. Trong tay cầm trường kiếm màu xanh nhạt, khí tức Linh Nguyên tầng ba hoàn toàn không che giấu.
Thủy Mạc nhìn đối phương thêm một hơi thở.
Một cảm giác quen thuộc rất mơ hồ xuất hiện, nhưng hắn có thể xác định bản thân chưa từng gặp người này.
Đúng lúc ấy, giọng Hi Nguyệt chậm rãi vang lên trong tâm thần.
“Khí tức của hắn là một trong ba luồng từng chạy tới hiện trường sau khi ngươi rời đi đêm qua.”
Ánh mắt Thủy Mạc khẽ động.
Đêm qua hắn đã rời khỏi nơi Cửu Tiêu Tinh xuất hiện trước khi ba người kia đến, đương nhiên không thể biết hình dáng của bọn họ. Nhưng Hi Nguyệt lại nhớ rõ khí tức.
“Trong ba người, hắn là kẻ yếu nhất.”
Lời bổ sung khiến Thủy Mạc nhanh chóng hiểu ra.
Nam tử mặt sẹo trước mắt cũng là một trong những người bị dị tượng Cửu Tiêu Tinh hấp dẫn tới. Có lẽ sau khi truy tìm suốt đêm không có kết quả, hắn vẫn chưa chịu rời khỏi khu vực này.
Chỉ là không biết vì sao hiện tại lại chuyển sang truy sát một tiểu bối Linh Hải cảnh.
Trên không trung, khoảng cách giữa hai con phi cầm càng lúc càng ngắn.
Nam tử mặt sẹo nhìn thiếu niên phía trước, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn không lập tức ra tay, giống như đang cố ý để đối phương tiếp tục chạy thêm một đoạn rồi mới từ từ ép tới.
“Tiểu tử, bản tọa đã cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngoan ngoãn giao bảo vật ra, ta còn có thể cân nhắc để lại cho ngươi một mạng.”
Giọng nói mang theo linh lực truyền ra giữa không trung. Nam tử mặt sẹo nhìn Thanh Vũ Ưng đang càng lúc càng chậm, ánh mắt đã giống như nhìn một con mồi không còn đường chạy.
“Đáng tiếc ngươi lại không biết điều. Hiện tại cho dù có muốn giao, bản tọa cũng chưa chắc còn hứng thú nhận.”
Thiếu niên tóc đen nghiến chặt răng, từ đầu đến cuối đều không quay đầu. Một tay hắn giữ lấy vết thương trên vai, tay còn lại bám chặt phần lông sau cổ Thanh Vũ Ưng, giọng nói tuy yếu nhưng vẫn không hề chịu thua.
“Lão già mặt sẹo, có bản lĩnh thì tự đi tìm bảo vật! Một Linh Nguyên cảnh đuổi theo ta lâu như vậy còn luôn miệng bản tọa, tổ tông nhà ngươi nghe thấy chắc cũng phải mất mặt thay!”
Nụ cười trên mặt nam tử trung niên lập tức biến mất.
“Muốn chết!”
Hắn giẫm mạnh lên lưng Hắc Dực Yêu Bức.
Con yêu bức phát ra một tiếng rít chói tai, đôi cánh đột nhiên bùng lên một tầng khí lưu đen nhạt. Tốc độ vốn đã nhanh lập tức tăng thêm một đoạn, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau Thanh Vũ Ưng.
Hai chiếc móng vuốt sắc nhọn hung hăng cào xuống.
Xoẹt!
Lông vũ cùng máu tươi bắn tung giữa không trung.
Thanh Vũ Ưng phát ra một tiếng kêu thê lương, cánh trái lập tức bị xé thêm một vết thương dài. Thân thể khổng lồ mất thăng bằng, nghiêng mạnh sang một bên khiến thiếu niên trên lưng trực tiếp bị hất văng ra ngoài.
Nhưng dù đã trọng thương, con phi cầm vẫn cố gắng ổn định thân thể rồi lao về phía chủ nhân đang rơi xuống.
Nam tử mặt sẹo nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt không có chút dao động.
Trường kiếm trong tay lập tức nâng lên.
Phong linh lực màu xanh nhanh chóng hội tụ trên lưỡi kiếm.
“Phong Trảm!”
Một đạo kiếm khí hình bán nguyệt xé gió lao ra.
Phập!
Cánh còn lại của Thanh Vũ Ưng lập tức bị chém rách. Tiếng kêu đau đớn vang vọng giữa khu rừng, thân thể vốn đang cố lao về phía chủ nhân cũng hoàn toàn mất khả năng giữ thăng bằng rồi rơi thẳng xuống.
Nhìn một người một thú cùng lúc lao về phía mặt đất, nam tử mặt sẹo nhếch môi.
“Kết cục của việc không biết điều chính là như vậy.”
Bên dưới, ánh mắt Thủy Mạc chậm rãi lạnh xuống.
Hắn vốn không muốn tiếp tục gây chuyện.
Một đêm qua đã đủ phiền phức. Thương thế hiện tại lại chưa hoàn toàn hồi phục, cách tốt nhất đương nhiên là trở về Khánh Hải Thành rồi yên tĩnh nghỉ ngơi.
Nhưng nhìn một Linh Nguyên tầng ba truy sát tiểu bối Linh Hải cảnh đến mức này, thậm chí ngay cả yêu thú đã trọng thương vẫn không chịu buông tha, trong lòng hắn vẫn khó tránh xuất hiện một tia khó chịu.
Huống chi đối phương còn là một trong những người từng truy tìm Cửu Tiêu Tinh.
Dù hiện tại chưa biết nam tử mặt sẹo có phát hiện được thứ gì hay không, giữ lại người này cũng chưa chắc là chuyện tốt.
Thủy Mạc không do dự thêm.
Bàn chân khẽ giẫm lên cành cây.
Phong linh lực lập tức tràn xuống hai chân.
Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ!
Thân ảnh hắn trong chớp mắt trở nên mơ hồ. Nhưng linh lực vừa bùng nổ, những đoạn kinh mạch chưa hoàn toàn khôi phục đã truyền đến một trận đau nhói khiến sắc mặt dưới mũ trùm hơi trắng đi.
Thủy Mạc nghiến nhẹ hàm răng, vẫn giữ vững nhịp thân pháp. Chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện phía dưới thiếu niên đang rơi xuống.
Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn.
Phong linh lực xung quanh hội tụ, hóa thành một luồng khí lưu mềm mại bao lấy thân thể thiếu niên. Tốc độ rơi lập tức giảm mạnh rồi chậm rãi lệch sang một khoảng đất trống giữa rừng.
Thủy Mạc không dừng lại.
Hắn xoay người lao về phía Thanh Vũ Ưng đang rơi ở hướng khác, phất tay tạo thêm một luồng gió lớn bao phủ thân thể con phi cầm.
Ầm!
Thanh Vũ Ưng vẫn nặng nề rơi xuống mặt đất, bụi cùng lá khô bị chấn tung xung quanh. Nhưng nhờ Phong lực giảm bớt phần lớn tốc độ nên ít nhất không lập tức mất mạng.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài hơi thở.
Thiếu niên tóc đen lại hoàn toàn không biết.
Ngay từ lúc bị hất khỏi lưng Thanh Vũ Ưng, hắn đã tuyệt vọng nhắm chặt mắt. Gió lạnh không ngừng lướt qua bên tai, khoảng cách đến mặt đất càng lúc càng gần khiến trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên từng gương mặt quen thuộc.
Phụ thân luôn nghiêm khắc nhưng mỗi lần hắn gặp chuyện đều là người đầu tiên xuất hiện.
Mẫu thân mỗi lần hắn rời nhà đều đứng trước cửa dặn dò không ngừng.
Còn có gia gia miệng lúc nào cũng mắng hắn không có tiền đồ, nhưng trước khi hắn ra ngoài lại âm thầm nhét đủ thứ bảo vật phòng thân vào túi trữ vật.
Nghĩ tới đó, nước mắt lập tức trào ra.
Hắn còn trẻ như vậy.
Thậm chí còn chưa kịp thành thân.
Chuyện muốn chứng minh bản thân không phải thiếu gia chỉ biết dựa vào gia tộc cũng chưa làm được. Không ngờ cuối cùng lại chết dưới tay một tên mặt sẹo không biết xấu hổ.
“Phụ thân… mẫu thân… gia gia…”
Thiếu niên vừa rơi vừa lẩm bẩm, trong lòng càng nghĩ càng bi thương. Nhưng khi thật sự cảm nhận cái chết tới gần, hắn lại không cam lòng.
“Ông trời, nếu lúc này có người cứu ta, ta nhất định bái người đó làm nghĩa phụ! Sau này có phúc cùng hưởng, có họa…”
Hắn hơi do dự.
“Có họa thì cùng nhau nghĩ cách chạy. Dù sao nhất định không phản bội!”
Nói xong, thiếu niên cắn răng chờ cảm giác xương cốt vỡ nát khi đập xuống đất.
Một hơi thở.
Hai hơi thở.
Vẫn không thấy đau.
Ngược lại còn có một luồng gió mềm mại nâng lấy thân thể, sau đó cảm giác lạnh lẽo dưới lưng chậm rãi truyền tới.
Thiếu niên vẫn không dám mở mắt.
Hắn ôm đầu nằm trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, miệng vẫn không ngừng nói lời từ biệt.
“Mẫu thân, người nhớ giữ gìn sức khỏe. Phụ thân, sau này đừng ngày nào cũng bày vẻ mặt lạnh lùng nữa. Gia gia… bình rượu dưới gầm giường ta thật ra lấy từ phòng người, nếu ta chết rồi người cũng đừng truy cứu…”
Thủy Mạc đứng bên cạnh, sắc mặt càng lúc càng kỳ quái. Người đã nằm trên mặt đất một lúc rồi.
Tên này không những không mở mắt, còn nằm đó khóc lóc nhận lỗi với cả gia đình, thậm chí đến chuyện trộm rượu cũng khai ra hết.
Nghe thêm vài câu, Thủy Mạc cuối cùng không nhịn được, nâng chân đá nhẹ vào mông đối phương.
“Muốn chết đến vậy sao?”
Thiếu niên bị đá lăn sang bên cạnh một vòng toàn thân hắn cứng đờ.
Sau vài thở mới run rẩy mở một mắt.
Bầu trời.
Cây cối.
Mặt đất.
Cuối cùng mới đến thân ảnh mặc áo đen đang đứng ngay trước mặt. Ảnh minh Thiếu niên ngẩn người, vội đưa tay sờ lên ngực rồi bóp mạnh vào đùi mình.
“Đau!”
Đôi mắt lập tức sáng lên.
“Ta chưa chết!”
Hắn bật ngồi dậy, động tác quá mạnh kéo tới vết thương trên vai khiến cả gương mặt lập tức méo đi. Nhưng đau đớn lúc này chẳng những không khiến hắn khó chịu, ngược lại còn làm nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Còn đau được chứng minh hắn vẫn còn sống.
Thiếu niên nhìn Thủy Mạc, chợt nhớ tới lời thề vừa rồi.
Hai tay lập tức chống xuống đất.
“Nghĩa phụ!”
Thủy Mạc khựng lại.
Thiếu niên thấy hắn không phản ứng, còn tưởng đối phương không nghe rõ nên lập tức gọi thêm một tiếng, giọng nói vô cùng chân thành.
“Nghĩa phụ cứu mạng!”
Khóe mắt Thủy Mạc khẽ giật.
Hắn nhìn gương mặt đầy nước mắt nước mũi trước mặt, trong đầu chỉ xuất hiện một suy nghĩ.
Tên này bị ngã đến hỏng đầu rồi sao?
“Câm miệng.”
Thủy Mạc đưa tay ấn trán hắn đẩy trở lại mặt đất, giọng nói cũng lạnh hơn một chút.
“Ai là nghĩa phụ của ngươi?”
Thiếu niên chớp mắt, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.
“Trước khi rơi xuống, ta đã thề nếu ai cứu mạng mình, ta sẽ bái người đó làm nghĩa phụ. Đại trượng phu lời đã nói ra, đương nhiên không thể nuốt lời.”
“Ta không đồng ý.”
Thiếu niên hơi khó xử. Hắn nhìn Thủy Mạc vài hơi thở, sau đó dường như tự mình nghĩ thông, rất nhanh đã gật đầu.
“Không sao. Nghĩa phụ chưa quen có thêm một nghĩa tử cũng là bình thường. Sau này quen rồi sẽ tốt.”
Thủy Mạc im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự cảm thấy vừa rồi có lẽ mình không nên ra tay. Ngay lúc bầu không khí trở nên kỳ quái, một luồng uy áp Linh Nguyên cảnh từ trên cao chậm rãi ép xuống.
Nam tử mặt sẹo điều khiển Hắc Dực Yêu Bức hạ xuống khoảng đất trống cách đó không xa. Nhìn thiếu niên vốn nên ngã chết vẫn còn sống, sắc mặt hắn lập tức âm trầm.
Ánh mắt rất nhanh chuyển sang Thủy Mạc.
Áo bào đen cùng mũ trùm che kín phần lớn cơ thể, hoàn toàn không nhìn rõ tuổi tác hay dung mạo. Khí tức cũng được thu liễm đến mức ngay cả thần thức của hắn cũng không thể xác định tu vi cụ thể.
Một tia kiêng dè thoáng xuất hiện.
Nhưng khi nhìn thấy Tần Thiên Bảo phía sau, tham niệm rất nhanh đã lấn át.
Nam tử mặt sẹo nhảy khỏi lưng Hắc Dực Yêu Bức, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên.
“Các hạ là ai?”
Thủy Mạc quay người.
“Con mồi này do ta truy đuổi từ trước. Các hạ giữa đường ra tay cướp người, có phải hơi không đặt ta vào mắt?”
“Con mồi?”
Giọng nói của Thủy Mạc đã cố ý thay đổi, nghe có chút khàn khàn.
“Ngươi đường đường là Linh Nguyên tầng ba, truy sát một tiểu bối Linh Hải cảnh đến mức này, hiện tại còn có mặt mũi gọi người ta là con mồi?”
Ánh mắt nam tử mặt sẹo hơi lạnh xuống.
“Chuyện này không liên quan đến các hạ.”
“Quả thật không liên quan.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt dưới mũ trùm lại chậm rãi lướt qua Thanh Vũ Ưng đang nằm trong vũng máu cách đó không xa.
“Chỉ là ta chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như ngươi. Tu vi cao hơn, tuổi tác cũng lớn hơn, đuổi không kịp một tiểu bối thì để yêu thú đánh lén, đối phương rơi xuống rồi còn phải bổ thêm một kiếm vào phi cầm đã trọng thương.”
Hắn hơi dừng lại, ánh mắt một lần nữa trở về gương mặt có vết sẹo.
“Ngươi tu luyện mấy chục năm chỉ để học cách bắt nạt trẻ nhỏ sao?”
Sắc mặt nam tử mặt sẹo dần tối xuống.
Phía sau, thiếu niên tóc đen nghe đến mức ngây người. Ánh mắt nhìn bóng lưng Thủy Mạc cũng càng lúc càng sáng.
Không hổ là nghĩa phụ hắn vừa nhận.
Mắng người cũng có khí thế như vậy.
Nam tử mặt sẹo siết chặt chuôi kiếm.
“Các hạ đừng quá đáng!”
Thủy Mạc nghe vậy lại bật cười.
“Ngươi truy sát người khác thì không quá đáng, ta nói vài câu sự thật ngươi đã chịu không nổi?”
Ánh mắt hắn lướt qua Hắc Dực Yêu Bức phía sau đối phương, giọng điệu càng thêm bình thản.
“Nhìn tuổi tác của ngươi, dù chưa đến năm mươi cũng chẳng còn trẻ. Tu luyện từng ấy năm mới Linh Nguyên tầng ba, vậy mà mở miệng một câu bản tọa, hai câu bản tọa. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mặc trường bào, cưỡi một con dơi đen là có thể giả làm cao nhân?”
Trong thức hải, Hi Nguyệt đang ngồi dưới Bạch Thụ chậm rãi mở mắt.
Nghe Thủy Mạc liên tục ép đối phương đến mức sắc mặt chuyển xanh, khóe môi nàng bất giác cong lên một đường rất nhỏ.
Hỏa khí hôm nay quả thật không nhẹ.
Chỉ là nghĩ tới nguyên nhân khiến hắn có hỏa khí, ánh mắt Hi Nguyệt lại hơi lạnh xuống.
Nam tử mặt sẹo hoàn toàn không biết bản thân vừa vặn xuất hiện đúng lúc Thủy Mạc không có chỗ phát tiết.
Hắn chỉ biết người trước mặt đã khiến sát ý trong lòng mình tăng đến cực điểm.
“Được!”
Linh lực Linh Nguyên tầng ba lập tức bùng nổ.
Phong lực màu xanh nhanh chóng quấn quanh trường kiếm, khiến lưỡi kiếm phát ra từng tiếng rung khe khẽ.
“Nếu các hạ đã muốn xen vào, vậy để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh!”
Lời vừa dứt, nam tử mặt sẹo đã giẫm mạnh xuống đất.
Thân ảnh hắn lao thẳng về phía trước, trường kiếm trong tay đâm trực diện vào ngực Thủy Mạc.
Tốc độ không chậm.
Góc độ cũng vô cùng hiểm.
Thủy Mạc không rút binh khí. Hắn nghiêng người tránh khỏi mũi kiếm, bàn tay phải thuận thế đánh vào phần sống kiếm.
Keng!
Sức mạnh thân thể khổng lồ truyền qua lưỡi kiếm khiến cổ tay nam tử mặt sẹo lập tức tê dại. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh. Trường kiếm vừa bị đánh lệch lập tức xoay ngang, một đường Phong kiếm sắc bén chém thẳng về phía cổ.
Thủy Mạc cúi người tránh khỏi, đồng thời tiến thêm nửa bước. Khuỷu tay mang theo lực lượng nặng nề đánh thẳng vào ngực đối phương.
Ầm!
Nam tử mặt sẹo vội nâng cánh tay ngăn cản, thân thể lập tức bị chấn lùi ba bước.
Thủy Mạc chỉ lùi một bước.
Ánh mắt đối phương lập tức thay đổi.
Luyện thể tu sĩ!
Ý nghĩ vừa xuất hiện, Thủy Mạc đã chủ động áp sát lần nữa.
Từ đầu đến cuối hắn đều không sử dụng Lôi thuộc tính, cũng không thi triển những võ kỹ dễ khiến người khác liên tưởng đến Thủy gia. Phong linh lực tập trung dưới chân giúp thân ảnh trở nên nhẹ nhàng khó đoán, còn Thủy linh lực quấn quanh hai cánh tay, khi mềm mại hóa giải kiếm thế, khi lại đột nhiên bộc phát thành từng tầng lực lượng liên miên.
Hai thân ảnh nhanh chóng giao chiến giữa khu rừng.
Kiếm quang màu xanh liên tục lóe lên, tiếng linh lực va chạm không ngừng vang vọng giữa những thân cây còn ướt nước mưa.
Ban đầu nam tử mặt sẹo vẫn có thể dựa vào tu vi Linh Nguyên tầng ba cùng thanh trường kiếm chiếm chút ưu thế. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã bắt đầu nhận ra tình hình không đúng.
Người áo đen trước mặt rõ ràng đang mang thương.
Mỗi khi cưỡng ép tăng tốc, bước chân đôi lúc vẫn xuất hiện một nhịp rất nhỏ không tự nhiên. Hơi thở cũng không hoàn toàn ổn định như một người ở trạng thái đỉnh phong.
Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không thể chiếm được lợi thế rõ ràng.
Thể phách của đối phương mạnh đến mức bất thường. Một vài kiếm vốn đã chém trúng nhưng chỉ có thể để lại những vết rách nhỏ trên áo bào hoặc vết thương nông ngoài da. Ngược lại, mỗi lần quyền chưởng của Thủy Mạc chạm vào trường kiếm hay lớp linh lực hộ thể, cánh tay nam tử mặt sẹo đều truyền đến cảm giác tê dại.
Quan trọng hơn là khả năng khống chế Thủy cùng Phong lực.
Hai loại linh lực không hề xung đột, ngược lại phối hợp cực kỳ tự nhiên. Phong lực giúp Thủy Mạc thay đổi phương hướng liên tục, còn Thủy lực lại không ngừng làm lệch kiếm thế, khiến những chiêu vốn nhắm đúng yếu hại luôn bị kéo sang một bên.
Nam tử mặt sẹo càng đánh, sắc mặt càng trở nên khó coi.
Người này không thể là tán tu bình thường.
Không nhìn thấu tu vi.
Thể phách mạnh mẽ.
Linh lực tinh thuần.
Thân pháp lại vô cùng quỷ dị.
Rất có thể là đệ tử của một thế lực lớn đang cố tình che giấu thân phận.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, sát ý trong lòng hắn lập tức giảm xuống vài phần, thay vào đó là ý định rút lui.
Nam tử mặt sẹo đột nhiên bộc phát Phong lực, trường kiếm liên tiếp chém ra ba đạo Phong Nhận ép Thủy Mạc lùi lại. Ngay sau đó hắn mượn lực nhanh chóng lui về phía Hắc Dực Yêu Bức.
“Các hạ đã muốn bảo vệ tiểu tử kia, hôm nay ta cho ngươi một phần mặt mũi!”
Lời nói vô cùng đường hoàng.
Bước chân lại nhanh hơn ai hết.
Chỉ cần nhảy lên lưng Hắc Dực Yêu Bức, với tốc độ của con yêu thú này, đối phương chưa chắc còn có thể đuổi kịp.
Thủy Mạc đương nhiên nhìn ra ý định ấy.
Khóe môi dưới mũ trùm hơi nhếch lên.
“Đánh không lại liền muốn chạy?”
Phong linh lực dưới chân lập tức bùng nổ.
Cơn đau nhói chạy dọc kinh mạch khiến sắc mặt hắn trắng thêm một chút, nhưng Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ vẫn trong nháy mắt được đẩy đến cực hạn hiện tại.
Thân ảnh biến mất khỏi vị trí cũ.
Đến khi nam tử mặt sẹo cảm nhận được nguy hiểm phía sau, Thủy Mạc đã xuất hiện cách hắn chưa đầy một trượng.
Thủy linh lực trong lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn rồi bị nén lại thành một dòng nước mỏng như lưỡi đao.
Nam tử mặt sẹo kinh hãi xoay người.
Trường kiếm lập tức chắn ngang trước ngực.
Keng!
Dòng nước va vào thân kiếm, nhưng không trực tiếp đối kháng. Ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc, nó đột nhiên tách thành hai nhánh rồi men theo hai bên lưỡi kiếm lao tới.
Sắc mặt nam tử mặt sẹo đại biến.
“Không!”
Phập!
Một dòng nước xuyên qua cổ họng.
Dòng còn lại đâm thẳng vào ngực trái.
Thân thể nam tử mặt sẹo lập tức cứng đờ. Trường kiếm trong tay rơi xuống đất phát ra một tiếng keng thanh thúy. Hắn cúi đầu nhìn máu đang không ngừng trào ra, trong mắt vẫn còn vẻ không thể tin nổi.
Chỉ sau vài hơi thở, thân thể đã nặng nề ngã xuống.
Khí tức hoàn toàn tiêu tán.
Hắc Dực Yêu Bức thấy chủ nhân tử vong, lập tức phát ra một tiếng rít sợ hãi rồi dang cánh lao lên không trung.
Thủy Mạc không truy đuổi.
Con yêu thú này từ đầu đến cuối chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ nhân. Không cần thiết phải vì vậy mà đuổi tận giết tuyệt.
Bóng đen rất nhanh biến mất sau những tán cây.
Khoảng rừng dần khôi phục yên tĩnh.
Thiếu niên tóc đen ngồi cách đó không xa, từ đầu đến cuối đều mở to mắt nhìn trận chiến. Khi thấy một tu sĩ Linh Nguyên tầng ba thật sự ngã xuống, ánh mắt nhìn Thủy Mạc đã hoàn toàn thay đổi.
Nghĩa phụ này…
Hình như mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Thủy Mạc không để ý đến ánh mắt ngày càng sùng bái phía sau. Hắn bước tới bên thi thể nam tử mặt sẹo, trước tiên nhặt thanh trường kiếm màu xanh lên.
Huyền cấp trung phẩm.
Không tệ.
Sau đó là túi trữ vật bên hông.
Chủ nhân vừa chết, dấu ấn thần thức trên túi đã nhanh chóng suy yếu. Thủy Mạc dùng thần thức xóa sạch tàn ấn, nhỏ một giọt máu nhận chủ rồi mới thu túi bên người.
Khi kiểm tra phần y phục bên trong, một tấm thẻ ngọc rất nhanh rơi vào mắt hắn.
Biểu tượng của Vạn Bảo Thương Hội được khắc rõ trên mặt thẻ.
Bên trong còn có trận văn dùng để xác minh thân phận khách quý tham gia đấu giá hội.
Ánh mắt Thủy Mạc hơi động.
Tấm thẻ này cùng loại với thiệp mời Vạn Bảo hắn từng nhận.
Xem ra nam tử mặt sẹo cũng là tu sĩ ngoại lai tới Khánh Hải Thành vì đấu giá hội. Sau khi cảm nhận dị tượng đêm qua mới tạm thời thay đổi lộ trình, tiến vào núi tìm kiếm bảo vật.
Như vậy càng dễ xử lý.
Người ngoại lai mất tích một hai ngày chưa chắc lập tức có người chú ý. Chỉ cần dấu vết tại nơi này được xóa sạch, trong thời gian ngắn rất khó có người lần tới.
Thủy Mạc thu những vật có giá trị, sau đó lấy ra một trong mấy bình ngọc không nhãn thu được từ lão giả tóc bạc tối qua.
Những thứ này hôm trước hắn vẫn chưa có thời gian kiểm tra.
Nắp bình vừa mở, một mùi chua lạnh nhàn nhạt lập tức lan ra.
Hi Nguyệt chỉ liếc qua thông qua liên kết giữa hai người.
“Hóa Thi Dịch.”
Thủy Mạc hơi nhướng mày.
“Dùng làm gì?”
“Phân hủy huyết nhục, xóa dấu vết thi thể. Một số tán tu quanh năm giết người cướp của thường mang theo.”
Nói xong nàng lại khép mắt, hoàn toàn không có ý định giải thích thêm.
Thủy Mạc nhìn bình ngọc trong tay, trong lòng không khỏi cảm thán vận khí của lão già tóc bạc quả thật không tệ.
Đáng tiếc cuối cùng lại rơi toàn bộ vào tay hắn. Vài giọt Hóa Thi Dịch rơi xuống thi thể.
Xèo!
Một làn khói trắng nhanh chóng bốc lên. Huyết nhục cùng y phục bị ăn mòn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, chỉ trong thời gian ngắn đã hóa thành một vũng nước đen thấm xuống đất.
Thủy Mạc lại dùng Thủy linh lực cuốn sạch vết máu, Phong lực thổi lá khô cùng bùn đất che phủ khu vực giao chiến.
Đợi xác nhận không còn dấu vết quá rõ ràng, hắn mới xoay người.
Thiếu niên tóc đen lập tức ngồi thẳng lưng.
Nước mắt nước mũi đã được lau sạch, nhưng ánh mắt nhìn Thủy Mạc vẫn tràn đầy kính nể.
Thấy hắn bước tới, thiếu niên vội chống tay muốn đứng dậy. Chỉ là vết thương trên vai quá nặng, thân thể vừa nhúc nhích đã đau đến mức ngã trở lại.
“Ngồi yên.”
Thủy Mạc bước tới trước một bước, hai ngón tay liên tiếp điểm quanh vết kiếm để cầm máu. Sau đó lấy thuốc bột chữa thương rắc lên miệng vết thương rồi xé một dải vải sạch băng cố định phần vai.
Máu cuối cùng cũng ngừng chảy.
Sắc mặt thiếu niên vẫn trắng bệch, nhưng ít nhất đã không còn tiếp tục mất máu.
Hắn nhìn động tác thành thạo của Thủy Mạc, vẻ cảm động trên mặt càng rõ.
“Nghĩa phụ…”
Bàn tay Thủy Mạc đang buộc nút vải khẽ dừng. Hai chữ kia vừa lọt vào tai, da đầu hắn lập tức hơi tê.
Hắn còn chưa thành thân.
Vậy mà chỉ ra ngoài một đêm, lúc trở về đã vô duyên vô cớ có thêm một đứa con trai lớn đến chừng này?
Thủy Mạc chậm rãi ngẩng đầu, lần đầu thật sự đánh giá đối phương.
Mái tóc đen đã rối tung vì gió. Đôi mắt khá lớn, gương mặt trắng trẻo có da có thịt, ngũ quan nhìn chung cũng xem như ưa nhìn. Tuy y phục đã bị máu cùng bùn đất làm bẩn, nhưng chất liệu cùng những đường thêu nơi cổ tay áo rõ ràng đều không phải đồ bình thường.
Ngọc bội bên hông.
Chiếc nhẫn trên tay.
Ngay cả đôi giày dưới chân cũng có trận văn nhỏ dùng để chống bụi cùng tăng tốc.
Vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà có tiền.
Chỉ là…
Ánh mắt Thủy Mạc dừng trên vẻ mặt tràn đầy mong chờ trước mặt. Đầu óc hình như hơi khác người.
Thiếu niên bị nhìn đến mức nụ cười dần trở nên cứng ngắc.
“Nghĩa phụ…”
“Ngươi tên gì?”
Giọng Thủy Mạc trực tiếp cắt ngang. Thiếu niên lập tức ngậm miệng, cuối cùng cũng chịu trả lời nghiêm túc.
“Tần Thiên Bảo.”
“Họ Tần?”
Thủy Mạc hơi nhướng mày.
“Tần gia Khánh Hải Thành?”
Nghe đối phương biết gia tộc mình, ánh mắt Tần Thiên Bảo lập tức sáng lên.
“Đúng! Chính là Tần gia.”
Hắn vốn còn muốn giới thiệu thêm vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt không chút hứng thú của Thủy Mạc, lời đến bên miệng cuối cùng vẫn rất thức thời nuốt trở về.
Thủy Mạc cũng không bất ngờ.
Tần gia tuy không thể đứng ngang hàng với Vương gia, Thủy gia cùng Lưu gia, nhưng tại Khánh Hải Thành vẫn xem như một gia tộc có danh tiếng. Sản nghiệp trong tay phần lớn liên quan đến thương đội, vận chuyển linh tài cùng một số cửa hàng, tài lực không hề yếu.
Khó trách tên nhóc trước mặt từ trên xuống dưới đều là đồ tốt.
Sau khi xác định đại khái lai lịch, Thủy Mạc mới hỏi tới chuyện quan trọng.
“Vì sao hắn truy sát ngươi?”
Nhắc đến chuyện này, vẻ lấy lòng trên mặt Tần Thiên Bảo lập tức biến thành oan ức.
Qua lời kể của hắn, Thủy Mạc rất nhanh đã hiểu đầu đuôi.
Tần Thiên Bảo lần này rời Khánh Hải Thành là để tự mình lịch luyện, muốn chứng minh với người trong gia tộc rằng bản thân không phải loại thiếu gia chỉ biết dựa vào linh thạch cùng bảo vật trong nhà.
Mấy ngày đầu không xảy ra chuyện gì.
Cho đến sáng nay.
Khi đi ngang một hang động nhỏ, hắn vô tình phát hiện bên cạnh một bộ hài cốt đã mục nát có một mảnh ngọc cũ kỹ. Bề mặt mảnh ngọc loang lổ, vài nơi còn có vết nứt, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, chỉ thỉnh thoảng mới lóe lên một tia sáng rất yếu.
Tần Thiên Bảo cảm thấy có chút thú vị nên thuận tay nhặt lấy.
Không ngờ rời khỏi hang động chưa bao lâu đã gặp nam tử mặt sẹo.
Đối phương vừa nhìn thấy hắn liền yêu cầu giao “bảo vật” ra, còn nói với chút tu vi của hắn mà có thể sống sót rời khỏi nơi tranh đoạt đã xem như mạng lớn.
Kể tới đây, vẻ mặt Tần Thiên Bảo càng trở nên khó chịu.
“Ta lúc đó còn tưởng hắn nhận nhầm người.”
Hắn chỉ vào chính mình, giọng nói đầy oan khuất.
“Ta chỉ nhặt một mảnh ngọc bên cạnh bộ xương. Đừng nói tranh đoạt bảo vật, từ lúc ra khỏi thành đến giờ ta còn chưa đánh nhau với mấy người.”
Khóe mắt Thủy Mạc khẽ giật.
Tần Thiên Bảo hoàn toàn không nhận ra phản ứng ấy, càng nói càng tức.
“Ta vốn còn định giải thích, nhưng lão già kia căn bản không nghe. Nhìn ánh mắt của hắn lúc đó, cho dù ta giao đồ ra chắc chắn vẫn bị giết người diệt khẩu.”
Nói đến đây, hắn hơi nâng cằm.
“Ta tuy không phải người thông minh nhất Tần gia, nhưng cũng đâu ngu đến mức đứng yên chờ chết?”
Thủy Mạc nhìn hắn.
Điểm này quả thật đúng.
Ít nhất còn biết chạy.
Sau đó Tần Thiên Bảo lập tức cưỡi Thanh Vũ Ưng bỏ trốn, còn nam tử mặt sẹo điều khiển Hắc Dực Yêu Bức đuổi theo. Hai bên truy đuổi suốt quãng đường dài, cho đến khi Thanh Vũ Ưng bị thương nặng, tốc độ giảm xuống mới dẫn tới cảnh tượng vừa rồi.
Nghe đến đây, Thủy Mạc đã hoàn toàn hiểu.
Nam tử mặt sẹo rõ ràng đang truy tìm người lấy Cửu Tiêu Tinh.
Sau khi tìm suốt cả đêm không có kết quả, đúng lúc nhìn thấy Tần Thiên Bảo mang theo một mảnh ngọc cổ thỉnh thoảng phát sáng nên trực tiếp xem tên nhóc này thành kẻ đã lấy bảo vật rồi chạy trốn.
Nói cách khác…
Tần Thiên Bảo hoàn toàn thay hắn chịu tai họa.
Ánh mắt Thủy Mạc dần trở nên kỳ quái.
Tên này quả thật đủ xui xẻo.
Ra ngoài lịch luyện muốn chứng minh bản thân.
Bảo vật thật còn chưa nhìn thấy.
Chỉ thuận tay nhặt một mảnh ngọc cũ bên cạnh bộ hài cốt lại suýt thay người khác mất mạng.
Nếu hôm nay Thủy Mạc không vừa vặn đi ngang qua, hai chữ “nghĩa phụ” kia có lẽ thật sự đã trở thành di ngôn cuối cùng.
Nghĩ tới đó, cảm giác khó chịu đối với cách xưng hô kia trong lòng hắn cũng giảm đi một chút.
Dù sao xét cho cùng, Tần Thiên Bảo quả thật đã vô tình làm bia đỡ đạn thay hắn.
“Thứ ngươi nhặt được đâu?”
Tần Thiên Bảo lập tức lấy từ trong áo ra một mảnh ngọc xám trắng lớn bằng nửa bàn tay.
“Chính là nó.”
Thủy Mạc đưa tay nhận lấy.
Mảnh ngọc vừa rời khỏi tay Tần Thiên Bảo, một tia sáng rất nhạt quả nhiên lóe lên trên bề mặt rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn truyền một tia linh lực vào.
Không có phản ứng.
Thần thức quét qua cũng chỉ cảm nhận được một tầng dao động yếu ớt, bên trong hoàn toàn không tồn tại trận pháp hay không gian đặc biệt.
“Hi Nguyệt?”
Hi Nguyệt thông qua liên kết giữa hai người nhìn thoáng qua.
“Ngọc cổ bình thường.”
Nàng khép mắt lại, giọng nói vẫn lạnh nhạt.
“Có lẽ từng là một phần của pháp khí hoặc kiến trúc nào đó. Linh khí tích tụ lâu ngày chưa tan hết nên thỉnh thoảng mới phát sáng.”
Thủy Mạc nghe vậy cũng không tiếp tục kiểm tra.
Mảnh ngọc được ném trả.
Tần Thiên Bảo vội dùng hai tay bắt lấy.
“Nghĩa phụ không cần sao?”
“Đồ của ngươi, tự giữ.”
“Nhưng người cứu mạng ta. Nếu người thích thì cứ lấy, dù sao đối với ta thứ này cũng—”
“Không cần.”
Hai chữ bình thản khiến lời phía sau lập tức dừng lại.
Tần Thiên Bảo nhìn Thủy Mạc thêm vài lần. Không biết trong đầu lại tự suy diễn thứ gì, ánh mắt vốn đã kính nể càng sáng thêm một chút.
Thủy Mạc vừa nhìn biểu cảm ấy liền biết tên này lại nghĩ lung tung.
Hắn lười để ý.
Ánh mắt chuyển sang Thanh Vũ Ưng đang nằm cách đó không xa.
Đến lúc này Tần Thiên Bảo mới sực nhớ đồng bạn của mình. Vẻ hoạt bát trên mặt lập tức biến mất, hắn vội đứng dậy rồi khập khiễng bước tới.
“Tiểu Thanh.”
Nghe giọng chủ nhân, con phi cầm đang nằm dưới đất cố gắng mở mắt.
Hai cánh đều bị thương khá nặng, đặc biệt là cánh trái đã mất không ít lông vũ. Vài vết cào sâu xuyên qua huyết nhục vẫn còn chậm rãi rỉ máu.
Nhìn thấy Thủy Mạc đi tới, ánh mắt vốn mệt mỏi lập tức hiện lên cảnh giác.
Nó cố ngẩng đầu, thân thể còn theo bản năng dịch về phía trước như muốn chắn Tần Thiên Bảo ra sau.
Thủy Mạc thấy vậy hơi dừng bước.
Tần Thiên Bảo vội ngồi xuống, bàn tay vuốt nhẹ phần lông còn nguyên vẹn bên cổ nó.
“Không sao. Là nghĩa phụ cứu chúng ta.”
Động tác Thủy Mạc lập tức khựng lại.
Hắn nhìn Tần Thiên Bảo.
Tần Thiên Bảo cũng vừa vặn quay sang, vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên. Hai người im lặng vài hơi thở. Cuối cùng Thủy Mạc thu ánh mắt về.
Thôi vậy.
Muốn gọi thì gọi, hắn cúi xuống kiểm tra thương thế của Thanh Vũ Ưng.
May mắn xương cánh chưa hoàn toàn gãy, nhưng gân cùng huyết nhục đã bị tổn thương khá nặng. Nếu tiếp tục cưỡng ép phi hành, cho dù có thể trở về Khánh Hải Thành, sau này rất có thể sẽ để lại di chứng.
“Có cứu được không?”
Tần Thiên Bảo ngồi bên cạnh, vẻ lo lắng trên mặt hoàn toàn khác với dáng vẻ vừa rồi.
“Không chết được.”
Ba chữ đơn giản khiến bả vai đang căng cứng của hắn lập tức thả lỏng.
Thủy Mạc lấy một viên đan dược hồi phục khí huyết nghiền thành bột, xử lý sơ qua những vết thương trên hai cánh. Đợi máu ngừng chảy mới chậm rãi nói:
“Nửa tháng tới không được bay.”
Nụ cười Tần Thiên Bảo vừa xuất hiện lập tức cứng lại.
Hắn nhìn Thanh Vũ Ưng.
Lại nhìn con đường về Khánh Hải Thành.
“Nếu không thể bay…”
Một con phi cầm lớn như vậy, muốn dắt bộ về thành rõ ràng không thực tế.
Hắc Long Nhẫn đương nhiên có thể chứa nó, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ này mà để lộ bí mật thì càng không đáng.
Ánh mắt Thủy Mạc chợt dừng trên túi trữ vật vừa lấy được từ nam tử mặt sẹo.
Tên kia vốn điều khiển Hắc Dực Yêu Bức.
Thần thức lập tức tiến vào bên trong.
Không bao lâu, một chiếc túi màu xám đen xuất hiện trong tay hắn.
Tần Thiên Bảo vừa nhìn thấy, vẻ khó xử lập tức biến mất.
“Linh Thú Đại?”
Thủy Mạc kiểm tra sơ qua trận pháp bên trong, xóa sạch dấu ấn còn sót lại rồi thuận tay ném sang.
“Thu nó vào.”
Tần Thiên Bảo luống cuống bắt lấy. Hắn nhìn Linh Thú Đại trong tay rồi lại nhìn Thủy Mạc, vẻ cảm động gần như không che giấu được.
“Nghĩa phụ, người đúng là—”
Thủy Mạc chậm rãi nâng mắt.
Lời phía sau lập tức bị nuốt trở về.
Tần Thiên Bảo ho khan một tiếng rồi rất thức thời quay sang Thanh Vũ Ưng.
“Tiểu Thanh, vào trong nghỉ trước.”
Con phi cầm khẽ kêu.
Trước khi được thu vào Linh Thú Đại, đôi mắt sắc bén của nó còn nhìn Thủy Mạc thêm một lần. Sự cảnh giác ban đầu đã giảm đi không ít.
Đợi ánh sáng hoàn toàn biến mất, Tần Thiên Bảo cẩn thận buộc Linh Thú Đại bên hông.
Thủy Mạc lại ném sang một viên đan dược.
“Ăn đi.”
Tần Thiên Bảo giơ tay bắt lấy, còn chưa kịp nhìn rõ đã trực tiếp bỏ vào miệng.
Động tác dứt khoát đến mức Thủy Mạc cũng phải nhìn hắn thêm một lần.
“Ngươi không sợ ta cho ngươi ăn độc?”
Tần Thiên Bảo hơi ngẩn ra.
Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi quay đầu nhìn khoảng không phía trên khu rừng nơi mình vừa rơi xuống.
“Nghĩa phụ muốn giết ta, lúc nãy cứ đứng nhìn là được. Rơi từ cao như vậy xuống ta chắc chắn chết, người cần gì cứu ta xong rồi lại lãng phí thêm một viên độc đan?”
Thủy Mạc nhất thời không biết nên nói gì.
Tên này đôi lúc khiến người khác cảm thấy đầu óc không bình thường.
Nhưng đôi lúc lại tỉnh táo đến mức chẳng thể phản bác.
Dược lực rất nhanh tan ra.
Sắc mặt Tần Thiên Bảo dần có thêm một chút huyết sắc. Thấy hắn đã có thể tự đi, Thủy Mạc cũng không tiếp tục trì hoãn.
“Đi thôi.”
Hắn xoay người hướng về Khánh Hải Thành.
Tần Thiên Bảo ngẩn ra rồi vội đứng dậy. Vết thương trên vai vừa bị kéo căng khiến hắn đau đến nhíu mày, nhưng thấy bóng lưng phía trước đã đi xa vài bước, hắn vẫn cắn răng chạy theo.
“Nghĩa phụ, chờ ta!”
Thủy Mạc không quay đầu.
Chỉ mới đi chưa được bao xa, hắn đã bắt đầu cảm thấy quyết định để tên này đi cùng có lẽ không sáng suốt.
“Nghĩa phụ.”
Giọng nói bên cạnh lại vang lên.
Không có tiếng trả lời.
Tần Thiên Bảo cũng không để ý. Người trước mặt từ thân pháp, chiến lực đến đan dược lấy ra đều không giống tu sĩ bình thường, sự tò mò trong lòng hắn đương nhiên càng lúc càng lớn.
“Người là người Khánh Hải Thành sao?”
Thủy Mạc vẫn nhìn thẳng phía trước.
“Thuộc thế lực nào?”
Vẫn im lặng.
Tần Thiên Bảo hỏi thêm vài câu đều không nhận được đáp án, cuối cùng đành tự mình quan sát bóng lưng bên cạnh.
Một lúc sau, dường như nghĩ tới khả năng nào đó, ánh mắt hắn chợt sáng lên.
“Nghĩa phụ, người năm nay bao nhiêu tuổi?”
Bước chân Thủy Mạc vẫn đều đặn.
Tần Thiên Bảo đưa tay xoa cằm, càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình có lý.
“Không lẽ đã hơn một trăm tuổi, chỉ vì tu vi cao nên dung mạo vẫn trẻ?”
Bước chân phía trước lập tức dừng lại, Tần Thiên Bảo cũng theo bản năng dừng theo. Gió núi thổi qua giữa hai người.
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Nhìn bóng lưng bất động phía trước, Tần Thiên Bảo chợt cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Hắn lập tức ho khan, nụ cười trên mặt cũng có chút gượng gạo.
“Ta chỉ đoán thôi.”
Thủy Mạc im lặng thêm một hơi thở.
“Ngậm miệng.”
Tần Thiên Bảo lập tức gật đầu.
“Được.”
Lần này hắn thật sự im lặng. Chỉ tiếc sự yên tĩnh ấy chưa duy trì được mười hơi thở.
“Nghĩa phụ.”
Gân xanh trên trán Thủy Mạc khẽ giật.
Tần Thiên Bảo giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn bước nhanh thêm vài bước đi song song bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Sau này ta muốn tìm người thì phải làm sao?”
“Không cần tìm.”
“Vậy khi nào người đến Tần gia thăm ta?”
“Không đến.”
Câu trả lời dứt khoát đến mức người bình thường có lẽ đã hiểu ý. Nhưng Tần Thiên Bảo hiển nhiên không thuộc loại đó.
Hắn chỉ thất vọng trong chốc lát rồi rất nhanh lại tự mình nghĩ ra phương án khác.
“Không sao. Ta có thể chuẩn bị một tòa viện trước. Tần gia chúng ta tuy không phải gia tộc mạnh nhất Khánh Hải Thành nhưng linh thạch tuyệt đối không thiếu. Người thích nơi yên tĩnh hay náo nhiệt? Nếu thích yên tĩnh, phía đông phủ có một tiểu viện rất đẹp, bên cạnh còn có hồ…”
Thủy Mạc chậm rãi hít sâu một hơi.
Hắn đột nhiên cảm thấy giết một Linh Nguyên cảnh còn nhẹ nhàng hơn đi cùng tên này.
Trong thức hải, Hi Nguyệt từ đầu đến cuối đều không xen vào.
Chỉ là nhìn vẻ mặt càng lúc càng bất đắc dĩ của hắn, khóe môi vốn lạnh nhạt không biết từ lúc nào đã hơi cong lên.
Cơn giận còn sót lại từ chuyện Thanh Phong Bí Lục dường như cũng theo từng tiếng “nghĩa phụ” mà giảm đi không ít.
Ít nhất cảnh tượng Thủy Mạc bị người khác làm phiền đến mức không biết nên xử lý thế nào quả thật rất hiếm.
Cứ như vậy, một người hỏi không ngừng, một người thỉnh thoảng mới miễn cưỡng đáp lại vài chữ.
Sau một quãng đường dài, tường thành Khánh Hải Thành cuối cùng cũng xuất hiện phía trước.
Khác với núi rừng vắng vẻ phía sau, khu vực ngoài thành lúc này đã vô cùng náo nhiệt. Từng đoàn xe ngựa nối đuôi nhau tiến về phía cổng, trên mỗi chiếc xe đều cắm những lá cờ mang gia huy khác nhau. Không ít ký hiệu ngay cả Thủy Mạc cũng chưa từng nhìn thấy.
Tần Thiên Bảo cuối cùng tạm quên việc tiếp tục hỏi.
“Bình thường đâu có đông như vậy.”
Thủy Mạc lại không cảm thấy kỳ lạ.
Đấu giá hội Vạn Bảo sắp diễn ra. Tin tức lần này sẽ có bảo vật quý xuất hiện đã truyền ra ngoài từ mấy ngày trước. Theo thời gian càng lúc càng gần, những gia tộc cùng thế lực từ các thành trì xung quanh kéo tới Khánh Hải Thành đương nhiên cũng ngày càng nhiều.
Hai người hòa vào dòng người, rất nhanh thuận lợi tiến vào thành.
Ngay khi bước qua cổng, Tần Thiên Bảo rõ ràng thả lỏng xuống. Đến được nơi này, nguy hiểm xem như đã thật sự qua đi.
Hắn cúi đầu nhìn Linh Thú Đại bên hông. Chỉ cần trở về Tần gia, với tài lực trong nhà, thương thế của Tiểu Thanh đương nhiên sẽ được xử lý ổn thỏa.
Nghĩ đến đây, Tần Thiên Bảo chợt nhớ bản thân còn chưa nghiêm túc cảm tạ người bên cạnh.
“Nghĩa phụ, hôm nay…”
Lời vừa nói được một nửa lập tức dừng lại.
Vị trí bên cạnh đã trống không.
Tần Thiên Bảo ngẩn người.
Hắn vội quay đầu nhìn phía sau. Dòng người vẫn không ngừng tiến vào thành, nhưng bóng dáng áo đen vừa đi cùng suốt quãng đường đã biến mất từ lúc nào.
“Người đâu rồi?”
Hắn lại nhìn sang hai bên.
Vẫn không thấy.
Tần Thiên Bảo thậm chí còn kiễng chân nhìn qua đám đông phía trước, nhưng giữa vô số thân ảnh qua lại hoàn toàn không tìm được người kia.
Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn mới chậm rãi rơi xuống Linh Thú Đại bên hông.
“Đi nhanh thật…”
Giọng nói mang theo chút thất vọng.
Hắn còn chưa kịp hỏi tên.
Cũng không biết người kia sống ở đâu.
Nhưng vẻ thất vọng chỉ duy trì vài hơi thở rồi nhanh chóng biến mất.
Khánh Hải Thành tuy lớn, người có bản lĩnh như vậy tuyệt đối không thể thật sự vô danh.
Tần Thiên Bảo vỗ nhẹ Linh Thú Đại, khóe môi lại cong lên.
“Không sao.”
Ánh mắt hắn nhìn dòng người phía trước, vẻ quyết tâm dần xuất hiện.
“Ta nhất định sẽ tìm được nghĩa phụ.”
…
Cách đó vài con phố.
Thủy Mạc đã thay áo bào từ lúc nào.
Bộ trường bào đen cùng mũ trùm dùng để che giấu thân phận đều được thu vào túi trữ vật. Mái tóc cũng chỉnh lại sơ qua, ngoại trừ sắc mặt hơi nhợt nhạt vì thương thế, nhìn qua đã không còn bao nhiêu dấu vết liên quan đến người áo đen vừa xuất hiện ngoài thành.
Hắn hòa vào dòng người hướng về Thanh Mộc Các.
Vừa đi được chưa bao xa, giọng Hi Nguyệt cuối cùng cũng vang lên trong thức hải.
“Ra ngoài một chuyến, không những lấy được Cửu Tiêu Tinh, bây giờ còn có thêm một đứa con.”
Bước chân Thủy Mạc khẽ khựng.
Hắn vốn đã cố quên những tiếng “nghĩa phụ” vang suốt dọc đường, không ngờ vừa thoát khỏi Tần Thiên Bảo đã lập tức bị nàng nhắc lại.
Khóe miệng không khỏi giật nhẹ.
“Ta cũng không muốn.”
Dưới Bạch Thụ, Hi Nguyệt chậm rãi mở mắt. Cơn giận từ chuyện Thanh Phong Bí Lục rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, nơi sâu trong đôi mắt bạc lúc này còn mang theo một tia ý cười hiếm thấy.
“Nó gọi ngươi nghĩa phụ cả đường, ta thấy ngươi nghe cũng khá quen.”
“Ban đầu ta có ngăn.”
Thủy Mạc bất đắc dĩ lắc đầu.
Sau khi biết Tần Thiên Bảo vô duyên vô cớ chịu tai họa thay mình, hắn quả thật không còn quá để ý đến cách xưng hô kia.
Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt khó nói của hắn, khóe môi hơi cong lên.
“Sau đó thì không.”
Thủy Mạc nhất thời nghẹn lời.
Qua liên kết giữa hai người, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt nàng thêm vài hơi thở. Hi Nguyệt vẫn ngồi yên dưới tán Bạch Thụ, mái tóc bạc rơi xuống bên vai, vẻ mặt nhìn qua vô cùng bình thản, nhưng tia trêu chọc trong mắt lại hoàn toàn không che giấu.
Một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu.
Khóe môi Thủy Mạc chậm rãi cong lên.
Hi Nguyệt lập tức nhận ra ánh mắt kia có chút không đúng. Hàng mi nàng hơi nhướng lên, vẻ trêu chọc vừa rồi cũng theo đó giảm đi vài phần.
“Ngươi nhìn gì?”
Thủy Mạc không trả lời.
Nàng vừa trêu hắn có thêm một đứa con.
Nếu thật sự muốn có thêm một đứa…
Hai người vốn có khế ước linh hồn. Ý nghĩ kia vừa trở nên rõ ràng, Hi Nguyệt lập tức hiểu được phần nào tâm tư của hắn.
Gương mặt trắng như ngọc thoáng cứng lại.
Một màu đỏ rất nhạt hiện lên nơi gò má rồi nhanh chóng lan tới vành tai.
“Thủy Mạc.”
Giọng nói vốn còn mang ý cười lập tức lạnh xuống.
Thủy Mạc nhìn phản ứng ấy, ý cười trong mắt càng rõ hơn. Hắn hoàn toàn không mở miệng giải thích, ngược lại còn cố ý giữ ánh mắt trên người nàng thêm một lúc.
Từng tia điện màu tím lập tức xuất hiện quanh đầu ngón tay Hi Nguyệt.
“Ngươi còn nhìn?”
“Ta có nói gì đâu.”
Thủy Mạc nhịn cười, vẻ mặt vô tội đến mức giống như từ đầu đến cuối hoàn toàn không làm gì sai.
Hi Nguyệt chậm rãi nheo mắt.
“Ngươi nghĩ rồi.”
Nụ cười trên mặt Thủy Mạc hơi cứng lại.
Hắn vừa định mở miệng, tia điện trên đầu ngón tay nàng đã lập tức sáng lên.
“Đợi—”
Ầm!
Bước chân Thủy Mạc bên ngoài đột nhiên lảo đảo.
Một trận tê dại chạy dọc toàn thân khiến hắn suýt va vào người đi phía trước. Mấy tu sĩ xung quanh không khỏi quay đầu nhìn, Thủy Mạc chỉ có thể ho khan một tiếng rồi giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục bước đi.
Trong thức hải, Hi Nguyệt đã quay mặt sang nơi khác.
Mái tóc bạc vừa vặn che đi vành tai vẫn còn hơi đỏ.
“Lần sau còn dám nghĩ lung tung, ta đánh mạnh hơn.”
Thủy Mạc đưa tay xoa nhẹ mi tâm, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ.
Rõ ràng là nàng trêu hắn trước.
Cuối cùng người bị sét đánh vẫn là hắn.
Đúng lúc hắn định nói thêm vài câu, tiếng trò chuyện của mấy tu sĩ đang đi phía trước chợt truyền tới.
“Người ngoài thành hôm nay lại đến thêm không ít.”
“Đấu giá hội Vạn Bảo lần này có bảo vật lớn xuất hiện, đông người cũng không lạ.”
Một người khác nghe vậy lại lắc đầu. Ánh mắt hắn vô thức nhìn mấy chiếc xe ngựa mang gia huy lạ đang chậm rãi đi trên đường.
“Đâu chỉ vì đấu giá. Ta nghe nói mấy gia tộc kia còn mang theo hậu bối tới Phủ Thành Chủ.”
Người bên cạnh lập tức tò mò.
“Tới Phủ Thành Chủ làm gì?”
“Cầu thân.”
Hai chữ vừa vang lên, bước chân Thủy Mạc bất giác chậm lại.
Hi Nguyệt vốn còn đang tức giận cũng hơi nâng mắt. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của hắn.
“Cầu thân với ai?”
“Còn ai nữa? Đương nhiên là Diệp Khuynh Y.”
Nghe cái tên ấy, ánh mắt Thủy Mạc hơi động.
Mấy người phía trước vẫn tiếp tục trò chuyện.
Diệp Khuynh Y không chỉ có dung mạo nổi danh Khánh Hải Thành mà thiên phú tu luyện cũng không kém. Quan trọng nhất, nàng là con gái duy nhất của Diệp Thiên Vân.
Nếu thật sự có thể kết thành đạo lữ với nàng, chẳng khác nào trực tiếp tạo quan hệ với Phủ Thành Chủ.
Lần này một vài gia tộc từ Hải Nguyệt Thành cùng những thành trì lân cận vốn tới tham gia đấu giá, vừa vặn mang theo những hậu bối có thân phận không thấp. Có người thậm chí đã mang lễ vật tới Phủ Thành Chủ từ hôm qua.
Thủy Mạc từ đầu đến cuối đều không xen vào.
Hắn chỉ chậm rãi bước giữa dòng người, ánh mắt vô thức hướng về phía Phủ Thành Chủ ở xa.
Đợi những tiếng bàn luận kia dần biến mất, Hi Nguyệt mới nhẹ giọng lên tiếng.
“Có người tới cầu thân Khuynh Y của ngươi.”
Thủy Mạc nghe cách xưng hô ấy, khóe môi hơi nhếch lên.
Hắn không lập tức trả lời.
Hi Nguyệt nhìn vẻ bình tĩnh của hắn, trong mắt thoáng hiện một tia khó hiểu.
“Ngươi không lo?”
“Lo chuyện gì?”
“Người ta đã mang trưởng bối cùng lễ vật tới tận Phủ Thành Chủ.”
Hi Nguyệt hơi dừng lại. Khóe môi nàng rất khẽ cong lên, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện thú vị.
“Nếu Diệp Thiên Vân thấy đối phương không tệ, nói không chừng thật sự sẽ cân nhắc.”
Thủy Mạc nghe vậy lại bật cười.
Hắn không trả lời ngay.
Trong đầu chậm rãi hiện lên bóng dáng Diệp Khuynh Y chắn trước mặt mình trên Vô Danh Lôi Đảo.
Lời thú nhận sau đó.
Còn có Ngọc Phù Liên Tâm nàng tự tay trao cho hắn. Những hình ảnh ấy lần lượt lướt qua. Nụ cười trên mặt Thủy Mạc cũng dần trở nên bình tĩnh hơn.
“Bọn họ muốn cầu thì cứ cầu.”
Hi Nguyệt hơi nhướng hàng mi. “Ngươi tự tin như vậy?”
Thủy Mạc đưa tay chạm nhẹ vào nơi cất Ngọc Phù Liên Tâm, hắn chưa từng lo Diệp Khuynh Y sẽ vì thân phận hay lợi ích mà thay đổi lựa chọn của mình.
Hắn tin nàng.
Cũng giống như nàng từng tin tưởng hắn trên Vô Danh Lôi Đảo.
Nhưng tin tưởng là một chuyện. Có người mang chủ ý đặt lên nữ nhân của hắn lại là một chuyện khác.
Khóe môi Thủy Mạc chậm rãi nhếch lên.
“Ta chỉ muốn xem…”
Bước chân vẫn đều đặn hướng về Thanh Mộc Các, nhưng sâu trong đôi mắt đen đã xuất hiện một tia sắc bén.
“Ai dám động vào nữ nhân của Thủy Mạc ta.””
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.