Chương 66: Đấu Giá Khai Màn
Vạn Cổ Thiên Tôn
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
Ngày thứ hai của sự kiện Vạn Bảo.
Mặt trời vừa nhô lên chưa lâu, những con đường dẫn về phía Vạn Bảo Thương Hội đã chật kín người. So với cảnh tượng náo nhiệt của ngày hôm qua, số người xuất hiện hôm nay chẳng những không giảm mà còn tăng lên rõ rệt. Tu sĩ, thương nhân và người của các thế lực lớn nối nhau tiến về cùng một hướng, thỉnh thoảng còn có từng nhóm dân chúng chen giữa dòng người, cố tìm một vị trí thuận lợi để nhìn xem những nhân vật nào sẽ xuất hiện trong phiên đấu giá lần này.
Đối với bọn họ, dù không có tư cách bước vào bên trong, chỉ cần tận mắt nhìn thấy đoàn người của các đại gia tộc hoặc nghe được một vài tin tức truyền ra cũng đã đủ trở thành chuyện để bàn tán trong nhiều ngày.
Những gian hàng từng phủ kín quảng trường hôm qua lúc này đã được thu dọn gần hết. Chỉ còn một số thương nhân ngoại thành chưa rời đi, tiếp tục bày bán những món hàng còn sót lại. Khách đứng trước các quầy cũng thưa thớt hơn rất nhiều, phần lớn sự chú ý đều đã đổ dồn về tòa lầu dùng để tổ chức đấu giá.
Trong dòng người đang không ngừng tiến vào, có kẻ đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước, mang theo toàn bộ số linh thạch tích góp được. Cũng có tán tu gần như gom hết gia sản, chỉ mong trong số năm mươi vật phẩm hôm nay có thứ phù hợp với bản thân. Đối với những người không có gia tộc chống lưng, một món đan dược, linh khí hay thiên tài địa bảo thích hợp đôi khi đủ để thay đổi cả con đường tu luyện về sau. Bởi vậy, dù biết cơ hội giành được vật phẩm từ tay các thế lực lớn vô cùng mong manh, bọn họ vẫn không muốn bỏ qua.
Trước lối vào hội trường, từng hàng hộ vệ Vạn Bảo đứng thẳng hai bên. Áo giáp trên người có kiểu dáng thống nhất, bên ngực khắc biểu tượng của thương hội. Những người dẫn đầu không hề che giấu hoàn toàn khí tức, ánh mắt nghiêm nghị thỉnh thoảng lại quét qua đám đông, khiến mấy tu sĩ vốn còn đang chen lấn cũng phải tự giác thu liễm.
Sự bố trí này không chỉ nhằm duy trì trật tự.
Hôm nay, bất kỳ vật phẩm nào được đưa lên đài cũng có thể khiến không ít người động lòng. Vạn Bảo Thương Hội đương nhiên không cho phép chuyện bảo vật còn chưa xuất hiện, khách nhân đã xô xát hoặc tranh đoạt ngay trước cửa. Trong phạm vi do bọn họ quản lý, dù là người của đại gia tộc hay tán tu bình thường cũng phải tuân theo quy củ.
Đương nhiên, sau khi rời khỏi nơi này, các bên muốn giải quyết ân oán thế nào lại là một chuyện khác. Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến thanh danh cùng trật tự của Vạn Bảo, thương hội cũng chẳng rảnh nhúng tay vào tất cả tranh chấp giữa các tu sĩ.
Cách lối vào một đoạn khá xa, một thân ảnh khoác áo bào đen đang đứng dưới mái hiên, lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Mũ trùm được kéo xuống khá thấp, che khuất phần lớn gương mặt. Khí tức quanh người cũng được Hội Tức Thuật thu liễm kín đáo, khiến người ngoài rất khó nhìn ra cảnh giới thật sự.
Người này đương nhiên là Thủy Mạc.
Hôm nay hắn không dùng thân phận thiếu gia Thủy Gia, càng không định lấy danh nghĩa chủ nhân Thanh Mộc Các tham dự. Thân phận duy nhất hắn sử dụng chính là vị khách áo đen từng mang hơn hai mươi viên yêu đan, cùng một số binh khí và giáp trụ tới bán cho Vạn Bảo Thương Hội vài ngày trước.
Ánh mắt Thủy Mạc chậm rãi lướt qua từng vị trí bố trí hộ vệ. Sau khi xác nhận phía trước không có gì bất thường, hắn mới rời khỏi mái hiên, hòa vào dòng người đang tiến về hội trường.
Bộ áo bào này cũng chính là thứ hắn từng mặc khi cứu Tần Thiên Bảo. Nghĩ tới tên thiếu niên đã nghiêm túc nhận mình làm nghĩa phụ kia, khóe môi ẩn dưới mũ trùm của hắn không khỏi cong lên. Nếu Tần Thiên Bảo có mặt ở đây, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng quen thuộc này, rất có thể sẽ lập tức chạy tới gọi một tiếng “nghĩa phụ” ngay giữa đám đông.
Khi ấy, thân phận khách áo đen mà hắn cố ý che giấu cũng chẳng cần giữ nữa.
Trong thức hải, Hi Nguyệt vẫn đứng dưới tán Bạch Thụ. Thông qua liên hệ giữa hai người, nàng đương nhiên cảm nhận được ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu hắn. Đôi mắt vốn bình thản hơi hiện lên chút ý cười, nhưng nàng không lên tiếng trêu chọc, chỉ lặng lẽ nhìn hắn đưa tấm thiệp mời cho hộ vệ trước cửa.
Người phụ trách kiểm tra cẩn thận quan sát hàng trận văn chống giả trên mặt thiệp. Sau khi xác nhận không có vấn đề, thái độ lập tức trở nên khách khí hơn đôi chút. Hắn dùng hai tay trả lại tấm thiệp rồi nghiêng người nhường đường.
“Khách quý, xin mời vào.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu, thuận tay thu thiệp vào túi trữ vật rồi bước qua cửa. Thế nhưng chỉ vừa tiến vào bên trong được vài bước, ánh mắt hắn đã hơi thay đổi.
Nhìn từ bên ngoài, tòa lầu tổ chức đấu giá tuy rộng lớn nhưng vẫn chưa đến mức đặc biệt khoa trương. Vậy mà không gian hiện ra trước mắt lại vượt xa những gì hắn vừa quan sát.
Khán đài hình vòng cung kéo dài sang hai phía, từng hàng ghế được sắp xếp từ thấp lên cao. Chỉ riêng khu vực phía dưới đã đủ sức chứa mấy nghìn người. Bao quanh tầng trên là hàng loạt phòng riêng, mỗi phòng đều có rèm cùng trận pháp ngăn cách, vừa bảo đảm người bên trong có thể nhìn rõ đài đấu giá, vừa ngăn linh thức bên ngoài tùy tiện dò xét.
Khách nhân không ngừng tiến vào, nhưng những lối đi giữa các khu vực vẫn vô cùng rộng rãi, hoàn toàn không tạo cảm giác chật chội.
Thủy Mạc đứng yên quan sát một lúc. Hắn nhớ rất rõ kích thước tòa lầu vừa nhìn thấy từ bên ngoài. Dù cách bố trí bên trong có khéo léo đến đâu, cũng không thể chứa được một không gian rộng lớn như vậy.
Đang lúc hắn âm thầm suy nghĩ, giọng Hi Nguyệt đã chậm rãi vang lên trong thức hải.
“Không cần nhìn nữa. Tòa lầu này là một kiện pháp bảo kiến trúc, bên trong được khắc trận văn mở rộng không gian. Tuy không thể so sánh với một tiểu thế giới chân chính, nhưng dùng làm nơi tổ chức đấu giá đã dư sức.”
Thủy Mạc vô thức ngẩng đầu nhìn những đường trận văn ẩn hiện trên vòm cao. Trước đây hắn từng thấy trận bàn, linh khí cùng không ít bảo vật có công dụng đặc biệt, nhưng đây vẫn là lần đầu tận mắt nhìn thấy một pháp bảo kiến trúc hoàn chỉnh. Cảm giác đứng bên trong nó quả thật hoàn toàn khác với một tòa lầu bình thường.
“Cả tòa lầu đều là pháp bảo?”
Trong giọng hắn không giấu được vài phần kinh ngạc. Hi Nguyệt nghe vậy chỉ hờ hững nhìn qua những đường trận văn trên vách. Đối với nàng, thứ trước mắt hiển nhiên không đáng để ngạc nhiên quá lâu.
“Chỉ là không gian bên trong được mở rộng thêm một chút. Công dụng không phức tạp, phẩm cấp cũng không cao.”
Thủy Mạc im lặng trong chốc lát. Hắn biết tầm mắt của nàng vượt xa mình, thế nhưng mỗi lần nghe nàng dùng giọng điệu bình thản đánh giá một món bảo vật hiếm gặp, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác hai người từng sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Có lẽ trong mắt Hi Nguyệt, tòa lầu này thật sự chỉ là một kiện pháp bảo kiến trúc bình thường. Nhưng đối với các thế lực tại Khánh Hải Thành, riêng việc dùng nó làm nơi tổ chức đấu giá đã đủ thể hiện nội tình của Vạn Bảo Thương Hội.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khẽ cảm thán:
“Vạn Bảo Thương Hội đúng là món gì cũng có.”
Hi Nguyệt không trả lời, nhưng ánh mắt lại dừng trên vẻ mặt của hắn thêm một lát. Nàng đã nhận ra Thủy Mạc thật sự có hứng thú với loại pháp bảo này, chỉ là hiện tại chưa có gì đáng để nói nên cũng không lên tiếng.
Một thị nữ của Vạn Bảo đã chờ sẵn gần lối vào. Sau khi xem qua tấm thiệp mời, nàng lập tức nghiêng người, đưa tay về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.
“Phòng riêng của khách quý đã được chuẩn bị. Xin hãy đi theo ta.”
Thủy Mạc nhìn theo hướng nàng chỉ. Những người có thể đi lên tầng trên phần lớn đều mang trang phục của gia tộc hoặc thương hội lớn, vừa xuất hiện đã có người nhận ra thân phận. Nếu một khách áo đen không rõ lai lịch như hắn cũng chiếm riêng một gian phòng giữa những thế lực ấy, chẳng những không thể ẩn mình mà còn dễ khiến người khác chú ý hơn.
Ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển xuống khán đài phía dưới, cuối cùng dừng lại tại một góc tương đối khuất ở phía sau.
“Không cần. Ta ngồi phía dưới là được.”
Thị nữ rõ ràng không ngờ hắn sẽ từ chối. Bàn tay đang đưa về phía cầu thang hơi dừng giữa không trung, đôi mắt cũng hiện lên chút kinh ngạc.
“Khách quý không muốn dùng phòng riêng sao?”
Thủy Mạc chỉ khẽ lắc đầu. Giọng nói đã được hắn cố ý thay đổi, nghe trầm hơn bình thường, không để lộ tuổi tác thật sự.
“Ta thích ngồi phía dưới hơn.”
Nhìn thái độ bình thản không muốn giải thích của hắn, thị nữ cũng không hỏi thêm. Người có thể nhận thiệp mời đặc biệt phần lớn đều có thói quen riêng. Nhiệm vụ của nàng chỉ là tiếp đón, không phải truy xét nguyên nhân. Bởi vậy, nàng nhanh chóng thu lại vẻ kinh ngạc, gọi một tiểu nhị khác dẫn hắn xuống khán đài.
Thủy Mạc chọn chiếc ghế nằm gần cuối một dãy phía sau. Nơi này vẫn có thể nhìn rõ đài đấu giá, nhưng nếu không đặc biệt chú ý thì rất khó phát hiện hắn giữa hàng nghìn khách nhân.
Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt đã có sẵn một bình trà cùng vài đĩa điểm tâm. Hắn ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rồi chậm rãi quan sát hội trường.
Số người tiến vào càng lúc càng nhiều. Tiếng bước chân, trò chuyện cùng tiếng gọi nhau liên tục hòa vào một chỗ, khiến bầu không khí bên trong náo nhiệt chẳng kém quảng trường bên ngoài.
Không lâu sau, khu vực gần lối vào bỗng xuất hiện một trận xôn xao.
“Người của Lưu Gia tới rồi!”
Giọng nói từ phía trước khiến không ít khách nhân đồng loạt quay đầu. Thủy Mạc cũng thuận thế nâng mắt nhìn qua, lập tức trông thấy Lưu Trường Minh đang đi phía sau một vị trưởng bối Lưu Gia.
Hôm nay Lưu Trường Minh vẫn mặc trường bào xanh lam pha trắng. Mái tóc đen được buộc cao bằng ngọc quan xanh sẫm, mày kiếm cùng đôi mắt dài khiến khí chất trên người hắn có thêm vài phần sắc bén. So với lần chạm mặt bên ngoài Phủ Thành Chủ, vẻ mặt hôm nay đã trầm ổn hơn không ít. Hắn không nhìn quanh, chỉ đi theo vị trưởng bối có khí tức Huyền Đan cảnh tiến về phía cầu thang.
Một nam tử trung niên ngồi phía trước Thủy Mạc nhận ra hắn, lập tức hạ giọng nói với đồng bạn:
“Đó chính là Lưu Trường Minh, thiếu gia dòng chính Lưu Gia. Mới hai mươi hai tuổi đã đạt Linh Hải tầng bảy, ở Khánh Hải Thành cũng được xem là thiên tài hiếm có.”
Người bên cạnh vốn chỉ tới xem đấu giá, nghe vậy liền nhìn thêm vài lần. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Lưu Trường Minh, sau đó chợt nhớ ra một lời đồn gần đây.
“Ta từng nghe nói hắn thường xuyên tới Phủ Thành Chủ, hình như đã có tình cảm với Diệp tiểu thư từ lâu.”
“Chuyện ấy trong Khánh Hải Thành còn có mấy người không biết?” Nam tử trung niên khẽ cười, nhưng khi thấy trưởng bối Lưu Gia đi phía trước hơi nghiêng đầu, hắn lập tức hạ giọng thấp hơn. “Chỉ là trước đây Lưu Gia chưa từng công khai. Lần này các thế lực ngoại thành đều có người tới, chưa chắc bọn họ còn có thể tiếp tục chờ.”
Những lời bàn tán ấy không lớn, nhưng với nhĩ lực hiện tại của Thủy Mạc, muốn nghe rõ chẳng phải chuyện khó. Hắn không nhìn người đang nói, chỉ chậm rãi nâng chén trà lên môi. Nước trà còn nóng, hơi nước mỏng manh lướt qua vành mũ trùm rồi nhanh chóng tan đi, che khuất phần lớn biểu cảm trên gương mặt hắn.
Lưu Trường Minh vừa được dẫn lên tầng trên, đoàn người Vương Gia đã xuất hiện ngoài cửa.
Đi đầu là một lão giả mặc trường bào đỏ sẫm. Khí tức quanh người được thu liễm khá kín đáo, nhưng áp lực vô hình trong từng bước chân vẫn khiến những người gần lối đi tự giác tránh sang hai bên. Theo sau lão là một thanh niên cao lớn, vai rộng, mái tóc đen ánh đỏ được buộc nửa đầu bằng kim quan. Hắc bào viền đỏ khoác trên người càng làm đôi mắt hơi xếch cùng khí chất hiếu thắng của hắn trở nên nổi bật.
“Vương Thiên Hạo!” Một người trẻ tuổi lập tức nhận ra thân phận đối phương, ánh mắt không giấu được vẻ kiêng dè. “Đại công tử dòng chính Vương Gia, tu vi Linh Hải tầng tám. Không ngờ lần này ngay cả Đại trưởng lão Vương Gia cũng đi cùng hắn.”
Một tán tu tóc xám ngồi gần đó nghe vậy liền vuốt râu, thấp giọng nhận xét rằng Vương Gia hiển nhiên không chỉ tới vì đấu giá. Mấy ngày gần đây, chuyện các gia tộc muốn nhân dịp hội Vạn Bảo đặt vấn đề cầu thân Diệp Khuynh Y đã âm thầm truyền khắp Khánh Hải Thành. Vương Gia luôn muốn mở rộng ảnh hưởng, nếu có thể kết thân với Phủ Thành Chủ thì lợi ích nhận được tuyệt đối không nhỏ.
Người trẻ tuổi bên cạnh nghe đến đây hơi nhíu mày.
“Nhưng Vương Thiên Hạo thật sự có tình cảm với Diệp tiểu thư sao?”
Tán tu tóc xám bật cười, nếp nhăn bên khóe mắt càng hằn sâu. Hắn không trả lời thẳng, chỉ đưa mắt nhìn đoàn người Vương Gia đang tiến lên cầu thang.
“Đối với đại gia tộc, đôi khi bản thân có thích hay không chưa chắc đã quan trọng.”
Câu nói ấy khiến người trẻ tuổi im lặng. Thủy Mạc cũng nghe rõ, nhưng đầu ngón tay đang giữ chén trà vẫn ổn định, không có bất kỳ thay đổi nào.
Bên ngoài cửa lại truyền tới một trận náo động lớn hơn.
Một đoàn người mặc trang phục có hoa văn sóng biển cùng trăng bạc chậm rãi bước vào. Thanh niên đi giữa đoàn có dáng người cao thẳng, mái tóc đen được búi gọn bằng ngân quan. Hai bên thái dương xen lẫn vài sợi tóc bạc, chẳng những không khiến hắn già đi mà còn làm khí chất lạnh lùng trên người càng thêm nổi bật.
Đôi mắt xám xanh chỉ thản nhiên quét qua hội trường một lần. Những người đứng gần lối đi đã vô thức tránh sang hai bên, để lộ một con đường rộng rãi dẫn thẳng tới cầu thang tầng trên.
“Trần Bắc Huyền!”
Không biết nữ tử nào gọi lên trước, khu vực gần cửa lập tức trở nên ồn ào. Mấy nữ tu trẻ ngồi cách Thủy Mạc không xa đồng loạt đứng dậy, cố nhìn qua những người phía trước. Một người trong số đó vừa trông thấy gương mặt Trần Bắc Huyền, đôi mắt đã sáng lên, bàn tay còn vô thức nắm lấy tay áo đồng bạn.
“Thật sự là hắn! Ta từng nghe người của Hải Nguyệt Thành nói Trần Bắc Huyền rất tuấn tú, không ngờ nhìn ngoài đời còn nổi bật hơn lời đồn.”
Nữ tử bên cạnh bị nàng kéo đến suýt nghiêng người, vội vàng giật tay áo trở lại. Thấy đồng bạn vẫn không rời mắt khỏi lối vào, nàng không nhịn được bật cười.
“Ngươi nhìn nữa cũng vô dụng. Trần Gia tới Khánh Hải Thành lần này rất có thể là vì Diệp Khuynh Y, chẳng lẽ Trần công tử còn có thể bỏ một mỹ nhân như nàng ấy để nhìn trúng ngươi?”
Lời trêu chọc khiến nữ tử ban đầu hơi đỏ mặt, nhưng nàng chẳng những không lùi bước mà còn ngẩng cằm, cố tỏ ra vô cùng tự tin.
“Diệp tiểu thư vẫn chưa đồng ý với ai. Biết đâu Trần công tử lại thích kiểu như ta thì sao?”
Một người khác ngồi bên cạnh lập tức chen vào, ánh mắt mang theo ý cười.
“Kiểu như ngươi là kiểu gì?”
Nữ tử kia vốn chỉ định mạnh miệng vài câu, bị hỏi thẳng lại nhất thời nghẹn lời. Thế nhưng khi thấy Trần Bắc Huyền đã sắp đi khuất, nàng cắn răng, buột miệng nói:
“Chỉ cần hắn chịu cưới, sau này bảo ta sinh cho hắn mấy đứa cũng được!”
Giọng nói vì kích động lớn hơn nàng tưởng. Mấy hàng ghế xung quanh lập tức bật cười, khiến gương mặt nữ tử đỏ bừng đến tận mang tai. Nàng vội ngồi xuống, hai tay kéo tay áo che nửa mặt, nhưng vẫn không nhịn được len lén nhìn về phía cầu thang.
Trần Bắc Huyền dường như không hề nghe thấy những lời ấy. Hắn chỉ đi bên cạnh một lão giả có khuôn mặt nghiêm nghị, từ đầu đến cuối không quay đầu.
Một người nhận ra lão giả kia, giọng nói lập tức mang theo vẻ kính sợ.
“Người dẫn đoàn là Trần Nhạc Sơn, Nhị trưởng lão Trần Gia, cường giả Huyền Đan tầng bốn. Ngay cả nhân vật như vậy cũng tự mình tới, xem ra Trần Gia quả thật rất coi trọng chuyện lần này.”
“Trần Bắc Huyền đã đạt Linh Hải tầng chín đỉnh phong, chỉ còn cách Linh Nguyên một bước. Bất kể xuất thân hay thiên phú đều vượt xa phần lớn người cùng thế hệ. Nếu Trần Gia thật sự cầu thân, e rằng Phủ Thành Chủ cũng phải nghiêm túc cân nhắc.”
Những tiếng bàn luận liên tục vang lên. Thủy Mạc vẫn không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt dưới mũ trùm đã dừng trên bóng lưng Trần Bắc Huyền lâu hơn một chút.
Linh Hải tầng chín đỉnh phong.
Quả thật không yếu.
Chỉ là đánh giá của hắn cũng dừng ở đó. Tu vi thật của Thủy Mạc hiện tại đã đạt Linh Nguyên tầng một, hơn nữa còn sở hữu căn cơ, linh lực cùng những thủ đoạn vượt xa tu sĩ bình thường. Hắn không vì vài lời tung hô xung quanh mà lập tức xem người kia thành đại địch, nhưng cũng không ngu ngốc coi thường một thiếu chủ được cả Trần Gia xem trọng.
Đoàn người Trần Gia vừa khuất sau cầu thang, những thế lực còn lại cũng lần lượt tiến vào.
Cố Trường Khanh mặc trường bào xám trắng, thân hình thon dài, bên hông mang theo một thanh kiếm chưa từng rời khỏi người. Mái tóc đen được buộc thấp, mày sắc, môi mỏng. Khí chất lạnh lùng cùng kiếm ý mơ hồ quanh người lập tức khiến không ít kiếm tu trên khán đài chú ý. Đi cùng hắn là Cố Thiên Thành, Tam trưởng lão Cố Gia, một vị cường giả Huyền Đan tầng hai.
Phía sau Cố Gia là đoàn người Hàn Gia. Hàn Tử Dương có gương mặt thanh tú, vài lọn tóc nâu đen tùy ý rơi trước trán. Trên tay hắn cầm một chiếc quạt xếp, đôi mắt đào hoa vừa bước vào đã lướt qua những nữ tử trẻ tuổi trên khán đài, khóe môi còn mang theo nụ cười như có như không. Đi bên cạnh chỉ là Đại quản sự Hàn Phúc, nhưng tu vi Linh Nguyên tầng chín cũng đủ khiến người khác không dám khinh thường.
Nhìn dáng vẻ thong dong của Hàn Tử Dương, một nữ tu vừa rồi còn hò hét vì Trần Bắc Huyền lập tức kéo tay đồng bạn, nhỏ giọng khen hắn cũng không tệ. Người bên cạnh nghe vậy liền bật cười, hỏi nàng rốt cuộc muốn gả cho bao nhiêu người. Nữ tu kia hơi khựng lại, sau đó rất tự nhiên đáp rằng chuyện chọn đạo lữ đương nhiên phải nhìn nhiều một chút rồi mới quyết định, khiến cả nhóm lại cười thành một đoàn.
Đám đông chưa kịp yên tĩnh, người của Lâm Gia, Tống Gia và Bạch Gia cũng lần lượt xuất hiện.
Lâm Thanh Phong mặc áo xanh trúc pha trắng, mái tóc đen phảng phất ánh xanh được cố định bằng một cây trâm gỗ. So với những người xuất hiện trước đó, khí chất của hắn ôn hòa hơn rất nhiều. Khi nghe có người gọi tên mình, hắn còn khẽ gật đầu đáp lại, không hề tỏ vẻ kiêu ngạo. Đi cùng hắn là Nhị thúc Lâm Chính Dương, Huyền Đan tầng hai.
Tống Vân Kiệt lại hoàn toàn trái ngược. Hắn có thân hình cường tráng, làn da hơi ngăm, mặc võ phục đỏ sẫm pha nâu. Hai cổ tay đều có hộ giáp, mỗi bước đi đều mang theo cảm giác mạnh mẽ trực tiếp. Đại trưởng lão Tống Bá Sơn bên cạnh là cường giả Huyền Đan tầng ba, khí tức tuy đã thu liễm nhưng vẫn khiến những người gần đó vô thức giữ khoảng cách.
Bạch Tử Mặc xuất hiện sau cùng. Hắn có dáng người hơi gầy nhưng không yếu, làn da khá trắng, mái tóc đen buộc thấp phía sau. Bên trái tóc xen một lọn bạc rất dễ nhận ra. Đôi mắt nâu xám không chú ý quá nhiều tới những tiếng bàn tán, ngược lại liên tục quan sát trận văn cùng cách bố trí của hội trường. Đi bên cạnh hắn là Bạch Huyền Cơ, trưởng lão Huyền Đan tầng một của Bạch Gia.
Mỗi đoàn người bước vào đều khiến khán đài nổi lên một trận bàn luận. Có người đánh giá tu vi của đám thanh niên, có người so sánh nội tình các gia tộc, cũng có không ít người trực tiếp chuyển chủ đề sang chuyện cầu thân Diệp Khuynh Y.
Một thương nhân ngoại thành khẽ đếm những cái tên vừa xuất hiện, cuối cùng không khỏi lắc đầu cảm thán:
“Trần Bắc Huyền, Vương Thiên Hạo, Tống Vân Kiệt, Lưu Trường Minh… Chỉ riêng bốn người này đã đủ khiến người khác đau đầu. Cố Trường Khanh cùng Hàn Tử Dương cũng chưa chắc không có ý. Diệp tiểu thư lần này quả thật trở thành tâm điểm của toàn bộ đại hội.”
Người ngồi cạnh hắn nghe vậy liền hạ thấp giọng. Ánh mắt còn thận trọng nhìn về những phòng riêng tầng trên, sợ lời nói của mình vô tình truyền tới tai người không nên nghe.
“Ta nghe nói Trần Gia là bên nghiêm túc nhất. Nếu hai nhà thật sự kết thân, Phủ Thành Chủ chẳng những có thêm một đồng minh mạnh mà còn có thể mở rộng ảnh hưởng tới Hải Nguyệt Thành. Vương Gia cùng Tống Gia cũng không chịu đứng ngoài, còn Lưu Trường Minh vốn đã thích Diệp tiểu thư từ lâu. Ngày 4 e rằng sẽ rất náo nhiệt.”
“Nhưng chuyện này vẫn phải xem lựa chọn của Diệp tiểu thư.”
Thương nhân ban đầu vừa nói xong, người kia đã lắc đầu. Hắn vốn muốn phản bác rằng hôn sự giữa các gia tộc đâu thể chỉ dựa vào tình cảm cá nhân, nhưng nghĩ tới nơi này vẫn thuộc phạm vi Khánh Hải Thành, cuối cùng vẫn nuốt lời trở lại. Chuyện của Phủ Thành Chủ không phải thứ hai người có thể tùy tiện bình luận quá sâu.
Những lời bàn tán ấy đều lọt vào tai Thủy Mạc, không thiếu một chữ.
Trước đây hắn chỉ nghe loáng thoáng việc các gia tộc ngoại thành tới đây không đơn thuần vì đấu giá. Hôm nay tận mắt nhìn thấy những người được nhắc đến cùng trưởng bối đi bên cạnh, lời đồn kia hiển nhiên không còn là chuyện vô căn cứ.
Thế nhưng từ đầu tới cuối, hắn không hề tỏ ra tức giận hay mất bình tĩnh. Ngón tay vẫn chậm rãi xoay chén trà, ánh mắt lần lượt lướt qua những người đang được dẫn lên phòng riêng.
Trần Bắc Huyền lạnh lùng, tu vi cao nhất.
Vương Thiên Hạo hiếu thắng, sau lưng còn có ý đồ của Vương Gia.
Tống Vân Kiệt thiên về cường công, khí tức thân thể không yếu.
Lưu Trường Minh là người duy nhất hắn đã trực tiếp tiếp xúc, tình cảm đối với Khuynh Y cũng rõ ràng hơn những kẻ còn lại.
Cố Trường Khanh và Hàn Tử Dương tuy chưa chắc thuộc nhóm chính, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua.
Thủy Mạc ghi nhớ từng người, song trong lòng không xuất hiện bao nhiêu cảm giác nguy cơ. Điều hắn tin tưởng chưa bao giờ chỉ là bản thân, mà còn là lựa chọn của Diệp Khuynh Y. Nếu nàng thật sự dễ dàng dao động bởi gia thế và lợi ích, hai người đã không cùng trải qua những chuyện trên Vô Danh Lôi Đảo.
Bởi vậy hắn để ý, nhưng không nghi ngờ nàng.
Chén trà được đưa lên môi. Nước trà đã nguội bớt, vị đắng cũng rõ hơn lúc đầu. Thủy Mạc nhấp một ngụm nhỏ, nhìn từng đoàn người khuất sau những gian phòng riêng, vẻ bình thản trên người chẳng khác gì một khách nhân chỉ tới xem đấu giá.
Trong thức hải, Hi Nguyệt lặng lẽ quan sát hắn. Nàng đã cảm nhận rõ sự khó chịu rất nhạt vừa lướt qua khế ước, nhưng Thủy Mạc không để nó ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt ẩn dưới mũ trùm hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ quay đi, khóe môi dường như cong lên một đường rất nhỏ.
Theo thời gian trôi qua, lượng khách tiến vào dần giảm xuống. Những vị trí trên khán đài gần như đã kín, các phòng riêng tầng trên cũng lần lượt sáng lên trận văn, biểu thị bên trong đã có người.
Tiếng trò chuyện vẫn vang lên khắp nơi, nhưng so với lúc các gia tộc xuất hiện đã nhỏ hơn không ít. Đúng lúc ấy, một tiếng chuông trầm thấp bỗng truyền ra từ phía đài trung tâm.
Keng!
Âm thanh không quá chói tai, nhưng dưới sự khuếch đại của trận pháp lại vang tới mọi góc hội trường. Những tiếng bàn tán nhanh chóng lắng xuống, vô số ánh mắt đồng loạt hướng về đài đấu giá.
Từ phía sau tấm màn trên đài, một lão giả chậm rãi bước ra.
Lão khoảng sáu mươi lăm tuổi, mái tóc đã bạc gần hết nhưng lưng vẫn thẳng. Trên người mặc trường bào màu nâu sẫm, bước chân không nhanh mà vô cùng trầm ổn. Khí tức Huyền Đan tầng bốn dù không cố ý phóng thích vẫn tạo thành một cỗ áp lực vô hình, khiến những người còn định nói chuyện cũng tự giác ngậm miệng.
Không ít khách nhân hiển nhiên nhận ra lão. Một vài tiếng gọi “Lý quản sự” nhanh chóng vang lên từ khán đài, mang theo sự kính trọng rõ ràng.
Lý quản sự bước đến bên chiếc bàn đặt giữa đài, ánh mắt chậm rãi quét qua hàng nghìn khách nhân phía dưới rồi mới nhìn về các phòng riêng tầng trên. Đến khi hội trường hoàn toàn yên tĩnh, lão mới chắp tay, giọng nói được linh lực nâng đỡ rõ ràng truyền tới tai mỗi người.
“Chư vị không quản đường xa tới tham dự sự kiện Vạn Bảo lần này, lão phu thay mặt Vạn Bảo Thương Hội cảm tạ.”
Lời mở đầu không quá dài dòng. Sau khi cúi người vừa đủ, Lý quản sự thẳng lưng trở lại, vẻ ôn hòa trên mặt cũng dần được thay bằng sự nghiêm túc.
“Hôm qua là đại hội giao dịch tự do. Từ hôm nay, phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Ngày 2 sẽ có tổng cộng năm mươi vật phẩm, bao gồm linh dược, đan dược, binh khí, vật liệu yêu thú, pháp bảo cùng một số thiên tài địa bảo hiếm gặp.”
Con số năm mươi vừa vang lên, phía dưới lập tức xuất hiện một trận xôn xao nhỏ. Có người đã biết trước, nhưng phần lớn khách nhân chỉ nghe được tin tức mơ hồ. Lý quản sự không ngăn cản, lặng lẽ chờ âm thanh giảm xuống rồi mới đặt một tay lên chiếc mộc chùy trước mặt.
“Quy củ vẫn như những lần trước. Người trả giá cao nhất sẽ nhận được vật phẩm. Mỗi lần ra giá đều phải chịu trách nhiệm với lời mình nói, không được tùy tiện đổi ý. Trong phạm vi hội trường, cấm dùng tu vi ép người, cấm uy hiếp người khác rút khỏi đấu giá, càng cấm động thủ tranh đoạt.”
Ánh mắt lão dừng lại ở vài phòng riêng trên tầng cao. Giọng nói không lớn hơn trước, nhưng ý cảnh cáo lại càng trở nên rõ ràng.
“Nếu có kẻ phá hỏng quy củ, bất kể xuất thân từ gia tộc hay thế lực nào, Vạn Bảo Thương Hội đều sẽ trực tiếp mời ra ngoài.”
Không ai lên tiếng phản đối. Những người thật sự hiểu nội tình Vạn Bảo đều biết lời này không phải đe dọa suông. Một phân hội ở Khánh Hải Thành có thể không khiến tất cả thế lực kiêng dè, nhưng Vạn Bảo Thương Hội lại không chỉ tồn tại ở nơi đây. Vì vài món vật phẩm mà phá quy củ ngay trong địa bàn của bọn họ, tuyệt đối là hành động ngu xuẩn.
Thấy hội trường đã hoàn toàn ổn định, nét mặt Lý quản sự mới dịu xuống đôi chút.
“Về những vật phẩm sẽ xuất hiện trong Ngày 3, hiện tại lão phu chưa thể tiết lộ. Nhưng Vạn Bảo có thể bảo đảm, những vị không quản đường xa tới Khánh Hải Thành lần này nhất định sẽ không thất vọng.”
Lời nói úp mở khiến không ít người lập tức ngồi thẳng hơn. Trong các phòng riêng, một số ánh mắt cũng trở nên sâu sắc. Vạn Bảo Thương Hội dám đưa ra lời bảo đảm như vậy, đủ chứng minh những món áp trục phía sau sẽ không tầm thường.
Cũng trong lúc toàn bộ sự chú ý đổ dồn về đài đấu giá, tại một gian phòng ở tầng trên, một nữ tử đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ.
Nàng mặc trường váy tím nhạt. Lớp vải mềm mại ôm lấy vóc người thon dài, phác họa chiếc eo nhỏ cùng những đường cong cân đối mà đầy đặn. Chỉ nhìn từ phía sau, tấm lưng mảnh mai cùng khí chất ung dung đã đủ khiến người khác khó lòng rời mắt.
Mái tóc dài màu tím buông xuống gần eo, mềm mại như thác nước. Dưới ánh sáng của linh đăng, từng sợi tóc thỉnh thoảng ánh lên sắc tím nhạt mơ hồ. Một lớp khinh sa cùng màu che hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng, hàng mi dài cùng làn da trắng như ngọc. Dù không thể nhìn rõ toàn bộ dung mạo, những đường nét thấp thoáng sau lớp khăn vẫn đủ để người khác nhận ra nàng nhất định là một mỹ nhân khuynh thành.
Phía sau nàng, người phụ trách tiếp đón khách quý hơi cúi đầu, thái độ cung kính hơn hẳn khi đối diện những người bình thường.
“Bẩm tiểu thư, khách của các gia tộc đều đã được dẫn vào phòng. Chỉ có vị khách áo đen được người căn dặn chú ý là không xuất hiện.”
Nữ tử áo tím không lập tức quay lại. Ánh mắt nàng vẫn đặt trên hội trường phía dưới, nhưng ngón tay đang khẽ vịn thành cửa sổ đã dừng lại.
“Không xuất hiện?”
Giọng nói thanh nhã, không nghe ra quá nhiều cảm xúc. Quản sự phía sau lại không dám chậm trễ, lập tức giải thích rằng từ lúc mở cửa đến nay không có người áo đen nào dùng tấm thiệp kia nhận phòng riêng. Danh sách khách quý cũng đã được kiểm tra hai lần, hoàn toàn không thấy tên người cần tìm.
Nữ tử im lặng vài hơi thở. Nàng không vội kết luận, chỉ khẽ nghiêng đầu, mái tóc tím theo động tác trượt qua bờ vai.
“Thiệp mời đã được sử dụng chưa?”
Quản sự hơi khựng lại. Hiển nhiên trước đó hắn chỉ chú ý danh sách nhận phòng mà chưa kiểm tra việc này. Một miếng ngọc giản nhanh chóng được lấy ra. Sau khi linh lực truyền vào, từng hàng chữ lập tức hiện lên trong thức hải. Chỉ vài hơi thở sau, vẻ mặt của hắn đã có chút thay đổi.
“Đã được sử dụng.”
Nữ tử áo tím nghe vậy không trách cứ. Nàng chỉ chậm rãi đưa mắt quét qua khán đài đông nghịt người phía dưới. Hàng nghìn khách nhân cùng xuất hiện khiến việc tìm một người cố ý ẩn mình chẳng khác nào mò kim đáy biển, huống hồ đối phương còn che giấu diện mạo cùng khí tức.
Thế nhưng ánh mắt nàng không hề nóng vội. Nó lần lượt lướt qua từng khu vực, từ những hàng ghế gần đài đấu giá cho tới góc tối tương đối khuất phía sau. Cuối cùng, đôi mắt sáng ấy dừng lại trên một thân ảnh mặc áo bào đen đang ngồi một mình.
Mũ trùm che khuất gương mặt. Trên bàn chỉ có một bình trà đã mở cùng chén trà đang được giữ hờ trong tay. So với những khách nhân đang háo hức chờ vật phẩm đầu tiên, người áo đen kia bình tĩnh đến mức gần như tách biệt khỏi sự náo nhiệt xung quanh.
Nữ tử nhìn hắn lâu hơn vài hơi thở. Ánh mắt vốn bình thản hơi hiện lên chút hứng thú, nhưng nàng vẫn không lập tức xác nhận.
“Là hắn sao?”
Quản sự bước tới nhìn theo. Khoảng cách giữa hai nơi không gần, đối phương lại cố ý ẩn mình trong góc tối, vì vậy hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng áo đen mơ hồ. Sau một lúc quan sát, lão đành cúi đầu.
“Thuộc hạ không dám khẳng định.”
Nữ tử không đáp. Đầu ngón tay nàng khẽ gõ lên thành cửa sổ, ánh mắt vẫn đặt trên người Thủy Mạc. Nàng không có đủ căn cứ để xác nhận, nhưng trực giác lại nói rằng người mình muốn tìm rất có thể đang ngồi tại đó.
Phía dưới, Lý quản sự đã kết thúc lời giới thiệu. Chiếc mộc chùy trong tay lão gõ nhẹ xuống bàn ba lần, âm thanh trầm ổn nhanh chóng truyền khắp hội trường.
“Phiên đấu giá Ngày 2, chính thức bắt đầu.”
Hai thị nữ cùng nâng một chiếc hộp gỗ dài bước lên đài. Khi nắp hộp được mở ra, một đạo kiếm quang màu xanh lập tức phản chiếu dưới ánh linh đăng. Thân kiếm mảnh, đường vân như mây quấn quanh hai mặt, chỉ nhìn qua cũng biết phẩm chất vượt xa những binh khí phổ thông được bày bán ngoài quảng trường hôm qua.
Món đầu tiên là Thanh Vân Kiếm.
Lý quản sự vừa công bố giá khởi điểm, tiếng ra giá đã liên tiếp vang lên từ khán đài. Giá cả không ngừng tăng, từ những tu sĩ phía dưới nhanh chóng lan tới một phòng riêng trên tầng cao. Khi âm thanh từ phòng riêng xuất hiện, không ít người lập tức do dự, nhưng vẫn có vài kiếm tu thật sự cần món binh khí này tiếp tục tranh thêm mấy lượt.
Cuối cùng, Thanh Vân Kiếm rơi vào tay một tu sĩ ngoại thành với mức giá không thấp.
Món thứ hai là Hải Vân Nội Giáp. Sau đó lần lượt tới Xích Huyết Linh Sâm, Tam Văn Tĩnh Tâm Đan, Phong Linh Vũ, Tử Mẫu Phi Nhận…
Mỗi vật phẩm đều có công dụng khác nhau. Có món khiến tán tu phía dưới tranh tới đỏ mặt, cũng có món vừa xuất hiện đã lập tức dẫn tới tiếng ra giá từ những phòng riêng tầng trên.
Đặc biệt khi Phong Linh Vũ được đưa lên, trong phòng Lưu Gia nhanh chóng truyền ra giọng nói của Lưu Trường Minh. Một số tu sĩ Phong thuộc tính trên khán đài vốn đang định tham gia nghe vậy đều lộ vẻ do dự, nhưng không phải ai cũng lập tức nhượng bộ. Giá vật phẩm vẫn được nâng thêm mấy lượt, mãi tới khi vượt khỏi giới hạn trong lòng bọn họ mới dần yên tĩnh.
Những vị công tử khác cũng lần lượt tham gia. Tiếng ra giá từ tầng trên thỉnh thoảng vang lên, con số được hô ra khiến không ít tu sĩ bình thường âm thầm cảm thán nội tình của các đại gia tộc.
Thủy Mạc lại chưa từng mở miệng.
Hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ, một tay cầm chén trà, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm nhỏ. Thanh Vân Kiếm tuy không tệ, nhưng hắn đã có ý định dùng Cửu Tiêu Tinh luyện một thanh kiếm thuộc về mình, đương nhiên không cần bỏ số lượng lớn linh thạch mua một món chỉ có thể sử dụng tạm thời.
Hải Vân Nội Giáp cũng không quá thích hợp với con đường tu luyện hiện tại. Những món còn lại càng không phải thứ hắn cần gấp.
Ban đầu, Thủy Mạc còn chăm chú quan sát quá trình ra giá cùng phản ứng của những người xung quanh. Nhưng khi món thứ tám được đưa xuống, sự chú ý trong mắt hắn đã giảm đi không ít. Đêm qua sau khi trở về, hắn gần như vận chuyển Vạn Long Luyện Thể Quyết suốt cả đêm. Tu vi không có biến hóa rõ ràng, nhưng huyết nhục cùng kinh mạch đã được linh lực tôi luyện thêm một lượt. Đến lúc ngồi yên như hiện tại, cảm giác mệt mỏi bị hắn bỏ qua từ sáng mới chậm rãi dâng lên.
Thủy Mạc nâng tay che miệng, khẽ ngáp một cái. Động tác tuy không lớn nhưng vẫn không thoát khỏi cảm nhận của Hi Nguyệt.
Trong thức hải, nàng đứng dưới tán Bạch Thụ, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua những tầng lá trắng rồi phủ lên gương mặt tuyệt mỹ. Thấy hắn ngồi giữa đấu giá hội mà vẻ mặt đã bắt đầu lười biếng, hàng mi nàng hơi hạ xuống, ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ.
“Ngươi tới tham gia đấu giá hay tới ngủ?”
Giọng nói lạnh nhạt vang lên trong đầu khiến Thủy Mạc chậm rãi đặt chén trà xuống. Đầu ngón tay hắn vẫn giữ trên miệng chén, nhẹ nhàng xoay một vòng như đang thật sự cân nhắc câu hỏi ấy. Mười món đầu không có thứ nào khiến hắn hứng thú, trong khi cảm giác mệt mỏi sau một đêm vận chuyển công pháp vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Tiếp tục mở mắt nhìn dường như cũng chẳng thay đổi được gì.
“Ta chỉ nhắm mắt dưỡng thần một lát.” Hắn thoải mái tựa lưng vào ghế, khóe môi còn mang theo ý cười. “Nếu có món nào đáng lấy, nàng gọi ta là được.”
Hi Nguyệt im lặng nhìn hắn. Ánh mắt nàng dừng trên vẻ mặt vô cùng tự nhiên kia hồi lâu, giống như lần đầu nhận ra trên đời còn có người có thể nhờ vả người khác một cách đường hoàng đến vậy. Một tia lôi điện màu tím rất mảnh cũng lặng lẽ xuất hiện nơi đầu ngón tay trắng nõn.
“Ngươi dùng ta để trông coi vật phẩm thay mình?”
Thủy Mạc hoàn toàn chưa nhận ra nguy hiểm. Hắn hơi nhắm mắt, giọng nói còn mang theo vài phần lười biếng nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc.
“Đây gọi là phân công. Hơn nữa, giữa phu thê còn cần tính toán rõ ràng như vậy sao?”
Đầu ngón tay Hi Nguyệt khẽ động. Tia lôi điện vốn chỉ mảnh như sợi tóc lập tức sáng hơn một chút, nhưng chưa kịp đánh xuống, một làn u hương thanh nhã đã bất chợt theo không khí tiến vào mũi Thủy Mạc.
Mùi hương rất nhẹ, không giống son phấn, cũng không giống bất kỳ loại hương liệu phổ thông nào. Nó mang theo cảm giác thanh mát tự nhiên, chỉ thoáng qua một lần đã khiến tinh thần đang hơi mệt mỏi của hắn thanh tỉnh hơn vài phần.
Đôi mắt vừa khép lập tức mở ra.
Thủy Mạc nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, sau đó phát hiện một nữ tử áo tím không biết đã đứng gần chiếc ghế trống bên phải hắn từ lúc nào.
Mái tóc dài màu tím mềm mại buông xuống sau lưng, vài sợi theo động tác khẽ rơi trước vai. Lớp khinh sa tím nhạt che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng, hàng mi dài cùng làn da trắng như ngọc.
Khoảng cách lúc này rất gần, gần tới mức hắn có thể nhìn rõ ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt nàng. Dù không thấy toàn bộ dung mạo, chỉ dựa vào những đường nét thấp thoáng sau lớp khăn cùng khí chất ung dung trên người, Thủy Mạc vẫn có thể khẳng định nữ tử trước mặt nhất định sở hữu dung nhan cực kỳ xuất chúng.
Hai người nhìn nhau trong một thoáng. Ánh mắt nữ tử áo tím dừng trên phần gương mặt bị mũ trùm che khuất, dường như muốn tìm kiếm điểm gì đó từ vị khách bí ẩn trước mắt. Tuy nhiên, nàng không dò xét quá lâu, rất nhanh đã thu lại sự chú ý rồi nhẹ giọng hỏi:
“Đạo hữu, vị trí bên cạnh có người ngồi sao?”
Giọng nói thanh nhã truyền tới giữa những âm thanh đấu giá không ngừng vang lên, khiến Thủy Mạc vốn còn đang chú ý tới mùi hương quanh người nàng cũng nhanh chóng tỉnh lại. Hắn không nhìn thêm, chỉ liếc qua chiếc ghế trống rồi khẽ lắc đầu.
“Không có.”
“Vậy đa tạ.”
Nữ tử hơi gật đầu. Theo động tác ấy, vài sợi tóc tím trượt khỏi bờ vai, tà váy cũng nhẹ nhàng lướt qua cạnh ghế khi nàng tự nhiên ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai bên lúc này chỉ còn chưa tới một cánh tay, khiến làn u hương vốn đã đặc biệt càng trở nên rõ ràng.
Thủy Mạc không có thói quen dò hỏi người lạ. Nữ tử không tự giới thiệu, hắn cũng không định truy xét thân phận. Chỉ là mùi hương trên người nàng quả thật khác với bất kỳ loại hương liệu nào hắn từng ngửi thấy. Nó không nồng, nhưng lại lưu lại vô cùng rõ ràng trong trí nhớ.
Hắn thậm chí có cảm giác, dù sau này không còn nhìn thấy mái tóc tím hay đôi mắt trước mặt, chỉ cần mùi hương này xuất hiện ở gần, bản thân vẫn có thể nhận ra nàng.
Ý nghĩ vừa hiện lên, một tia lôi điện mảnh như sợi tóc đã xuyên qua liên hệ linh hồn giữa hắn và Hi Nguyệt.
Cảm giác tê dại bất ngờ lan thẳng vào thức hải khiến ngón tay đang đặt bên chén trà của Thủy Mạc lập tức giật nhẹ. Chén trà nghiêng sang một bên, nước bên trong suýt nữa tràn ra ngoài. Hắn vội giữ lại, sau đó im lặng nhìn vào thức hải.
Dưới tán Bạch Thụ, Hi Nguyệt đã thu tay về. Tia lôi điện trên đầu ngón tay nàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng gương mặt lại bình thản đến mức giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan tới mình.
Thủy Mạc phải im lặng vài hơi thở mới kìm được vẻ bất đắc dĩ.
“Nàng làm gì vậy?”
Hi Nguyệt nghe thấy câu hỏi cũng không lập tức quay sang. Ánh mắt nàng vẫn đặt ở nơi khác, giọng điệu lạnh nhạt chẳng có chút chột dạ.
“Gọi ngươi.”
“Ta còn chưa ngủ.”
“Nhưng tâm trí đã bay đi đâu thì chưa chắc.”
Lời nói không nặng, nhưng mùi vị trong đó lại quá rõ ràng. Thủy Mạc nghe xong vô thức muốn phản bác, thế nhưng khi nhìn thấy tia lôi điện vẫn còn quanh đầu ngón tay nàng, lời vừa tới miệng lập tức bị nuốt trở lại.
Hắn chỉ mới nhìn nữ tử áo tím thêm vài lần mà thôi.
Có cần ra tay nhanh như vậy không?
Thông qua khế ước linh hồn, Hi Nguyệt đương nhiên cảm nhận được suy nghĩ ấy. Đôi mắt nàng chậm rãi chuyển sang, ánh nhìn lạnh hơn vừa rồi một chút. Tia lôi điện nhỏ quanh đầu ngón tay cũng theo đó khẽ nhảy lên, khiến Thủy Mạc lập tức thu lại toàn bộ ý nghĩ còn lại.
Bên ngoài, hắn bình thản nâng chén trà lên môi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có cảm giác tê dại rất nhạt trong thức hải vẫn còn nhắc nhở rằng tốt nhất hiện tại không nên tiếp tục trêu chọc người nào đó.
Nữ tử áo tím ngồi bên cạnh dường như nhận thấy đầu ngón tay hắn vừa khựng lại. Đôi mắt sáng khẽ lướt qua chén trà, sau đó lại nhìn về phía gương mặt bị che khuất dưới mũ trùm. Tuy nhiên, nàng không hỏi, chỉ chậm rãi quay sang đài đấu giá.
Cũng trong khoảnh khắc hai người ngồi cạnh nhau, một cảm giác rất mơ hồ đã lướt qua đáy mắt nàng. Khoảng cách đủ gần khiến nàng có thể cảm nhận được một nhịp linh tức vô cùng đặc biệt ẩn dưới lớp khí tức đã bị che giấu. Cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, chưa đủ để nhìn ra thân phận hay tu vi thật của người bên cạnh, nhưng vẫn khiến sự tò mò trong lòng nàng sâu thêm một chút.
Trên đài đấu giá, tiếng mộc chùy vừa lúc vang lên.
Món thứ mười đã có chủ. Hai thị nữ nhanh chóng nâng vật phẩm xuống, ngay sau đó một nữ tử khác của Vạn Bảo Thương Hội đã bưng chiếc khay phủ vải xanh chậm rãi bước lên đài.
Nàng đặt khay trước mặt Lý quản sự rồi lùi sang một bên. Ánh mắt hàng nghìn khách nhân cũng theo động tác ấy tập trung lên tấm vải phủ.
Lý quản sự đưa mắt nhìn khắp hội trường. Khi chắc chắn sự chú ý của mọi người đã trở lại, bàn tay lão mới chậm rãi kéo lớp vải xanh sang một bên.
“Món đấu giá thứ mười một.”
Một khối trận bàn lớn bằng hai lòng bàn tay xuất hiện dưới ánh linh đăng. Bề mặt trận bàn khắc đầy những đường vân uốn lượn như sóng biển, chính giữa còn có hình một chiếc linh chu nhỏ đang cưỡi gió tiến về phía trước.
“Hải Vận Linh Chu Trận Bàn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.