Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 60: Thiên Lôi Đoạt Bảo

Đăng: 15/09/2026 13:45 11,080 từ 44 lượt đọc




Lúc hắn rời khỏi Khánh Hải Thành, bầu trời đã hoàn toàn tối xuống. Bên ngoài thành không còn bao nhiêu người.

Chỉ có tiếng mưa rơi trên mặt đất cùng tiếng gió rít qua rừng cây không ngừng vang lên.

Thủy Mạc vận chuyển linh lực xuống hai chân.

Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ vừa mới nhập môn lập tức được thi triển. Thân ảnh hắn hòa vào gió mưa, mỗi lần xuất hiện đều đã cách vị trí cũ hơn mười trượng.

Dù động tác vẫn chưa thật sự hoàn mỹ, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều so với trước.

Khoảng nửa canh giờ sau, hắn dừng lại trước một dãy núi nằm cách Khánh Hải Thành khá xa.

Nơi đây không có người sinh sống. Cây cối trên sườn núi cũng thưa thớt hơn những khu vực khác, càng lên cao càng chỉ còn lại những tảng đá đen trơ trọi dưới màn mưa.

Thủy Mạc men theo sườn núi đi lên.

Nước mưa không ngừng đập xuống áo bào đen, nhưng phần lớn đều bị một tầng linh lực mỏng manh ngăn lại. Góc áo bị gió lớn thổi phần phật sau lưng, thỉnh thoảng dính sát vào thân thể rồi lại bị luồng gió tiếp theo kéo bật ra.

Khi bước chân cuối cùng rơi xuống, hắn đã đứng trên đỉnh núi. Xung quanh hoàn toàn trống trải.

Phía dưới là những cánh rừng tối đen trong mưa, xa hơn nữa là ánh đèn mơ hồ của Khánh Hải Thành. Cả tòa thành nhìn từ nơi này chỉ còn là một vùng sáng nhỏ bé nằm dưới những tầng mây khổng lồ.

Gió trên đỉnh núi dữ dội hơn bên dưới rất nhiều.

Từng cơn cuốn qua khiến chiếc mũ trùm trên đầu hắn không ngừng lay động.

Thủy Mạc chậm rãi ngẩng đầu.

Mây đen trên cao cuộn trào như sóng biển.

Từng đạo lôi quang màu bạc liên tục xuyên qua tầng mây dày đặc, lúc ẩn lúc hiện, khiến cả bầu trời thỉnh thoảng sáng lên trong chớp mắt rồi lại nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Một tiếng sấm trầm thấp từ nơi xa truyền đến.

Ngay sau đó, mặt đất dưới chân cũng khẽ rung lên.

Thủy Mạc kéo mũ trùm xuống, để nước mưa rơi trực tiếp lên gương mặt. Ánh mắt hắn phản chiếu từng tia lôi điện đang đan xen phía trên, trong lòng không những không có sợ hãi mà ngược lại còn dần dâng lên một tia mong đợi.

“Vị trí này được chứ?”

Hi Nguyệt không lập tức trả lời.

Sau vài hơi thở cảm nhận, giọng nàng mới chậm rãi vang lên trong thức hải, xác nhận nơi này đủ xa Khánh Hải Thành, không có khí tức của tu sĩ khác, mà lôi vân phía trên cũng đang hội tụ đến mức thích hợp.

Thủy Mạc khẽ gật đầu.

Hắn bước đến khoảng đất bằng giữa đỉnh núi rồi khoanh chân ngồi xuống.

Áo bào đen trải ra trên mặt đá, từng giọt nước mưa nhanh chóng trượt xuống theo vạt áo.

Hai tay hắn chậm rãi đặt lên đầu gối.

Hơi thở ban đầu còn bị gió mưa ảnh hưởng dần trở nên ổn định.

Từng dòng khẩu quyết cổ xưa của Thái Cổ Lôi Long Quyết chậm rãi hiện lên trong đầu.

Thủy Mạc nhắm mắt.

Linh lực trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển theo một đường vận hành hoàn toàn khác với những công pháp thông thường.

Sâu trong huyết mạch, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng vốn đang yên tĩnh dường như cũng cảm nhận được khí tức lôi điện bên ngoài.

Một tiếng rung động cực kỳ mơ hồ vang lên trong cơ thể. Cùng lúc ấy, lôi vân trên bầu trời cuộn trào dữ dội hơn.

Từng đạo lôi quang màu bạc liên tục hội tụ, giống như có thứ gì đó đang chậm rãi thức tỉnh giữa tầng mây đen vô tận.

Thủy Mạc mở mắt.

Ánh sáng lôi điện phản chiếu trong đôi đồng tử đen sâu thẳm. Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.

“Đến đi.” Lời nói vừa dứt, một tiếng sấm kinh thiên bỗng vang vọng khắp dãy núi.

Ầm!

Cả bầu trời trong khoảnh khắc sáng rực như ban ngày.

Ầm!

Tiếng sấm kinh thiên vang vọng khắp dãy núi, khiến cả màn mưa trong khoảnh khắc như bị chấn động. Một đạo thiên lôi màu bạc xé rách tầng mây dày đặc, kéo theo vô số nhánh điện nhỏ ngoằn ngoèo giữa không trung rồi hung hăng bổ thẳng xuống đỉnh núi.

Ánh sáng chói mắt chiếu rõ từng giọt mưa đang nghiêng ngả trong gió, cũng chiếu rõ thân ảnh Thủy Mạc đang khoanh chân trên mặt đá trơ trọi.

Dù đã sớm chuẩn bị, đồng tử hắn vẫn không khỏi co lại.

Thiên lôi thật sự giáng xuống hoàn toàn khác với lôi điện hắn từng tiếp xúc trước đây. Nó không chỉ cuồng bạo, mà còn mang theo một loại thiên uy khiến bản năng của sinh linh vô thức sinh ra ý muốn tránh né.

Trong khoảnh khắc đạo lôi quang kia không ngừng phóng đại trước mắt, linh lực trong cơ thể Thủy Mạc gần như tự động trào ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng phòng hộ quanh người.

“Thu lại.”

Giọng nói của Hi Nguyệt vang lên trong tâm thần. Ngữ điệu vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nhưng tốc độ rõ ràng nhanh hơn đôi chút.

Thủy Mạc nghiến nhẹ hàm răng, ánh mắt vẫn khóa chặt đạo thiên lôi đang lao xuống. Tầng linh lực hộ thể vừa hình thành bị hắn cưỡng ép thu lại hơn phân nửa, nhưng cảm giác nguy hiểm truyền đến từ trên cao vẫn khiến da đầu hắn tê dại.

“Nếu thu hết, ngày mai nàng e rằng phải tìm người khác nhặt xác ta.”

Nghe hắn đến lúc này vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, Hi Nguyệt hơi nhíu hàng mi. Nàng nhìn thiên lôi chỉ còn cách đỉnh núi vài chục trượng, đầu ngón tay đặt bên người cũng vô thức siết lại một chút.

“Ta bảo ngươi thu linh lực hộ thể, không bảo ngươi dùng đầu đón lôi.” Nàng dừng một thoáng, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. “Giữ linh lực bảo vệ tâm mạch và Linh Hải. Những nơi còn lại giao cho Thái Cổ Lôi Long Quyết.”

Thủy Mạc không còn thời gian đáp lời.

Hắn lập tức thu phần lớn linh lực quanh người, chỉ giữ lại một lớp mỏng bao phủ tâm mạch cùng Linh Hải. Cùng lúc đó, từng dòng khẩu quyết cổ xưa của Thái Cổ Lôi Long Quyết nhanh chóng hiện lên trong đầu, kéo theo linh lực trong kinh mạch thay đổi quỹ đạo.

Ngay khi vòng vận chuyển đầu tiên vừa hình thành, thiên lôi đã giáng xuống.

Ầm!

Cả đỉnh núi rung chuyển dữ dội.

Mặt đá dưới thân Thủy Mạc lập tức nứt ra, vô số mảnh đá vụn bị sức mạnh khủng khiếp chấn văng ra bốn phía. Chiếc áo bào đen trên người hắn bị cuồng phong thổi bật lên, phần vai cùng lưng trực tiếp cháy sém.

Trong khoảnh khắc tiếp xúc, trước mắt hắn chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Một luồng Lôi lực cuồng bạo theo đỉnh đầu tràn thẳng vào cơ thể, giống như một con hung thú mất khống chế lao vào kinh mạch rồi điên cuồng va đập. Từ da thịt đến xương cốt đều truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, khiến toàn thân Thủy Mạc cứng đờ, hai bàn tay đang đặt trên đầu gối cũng vô thức siết chặt.

“Khụ!”

Một ngụm máu trào lên cổ họng. Hắn cố nuốt xuống, nhưng vẫn có một dòng đỏ tươi chảy ra khỏi khóe môi, nhanh chóng hòa cùng nước mưa trên cằm.

Tóc hắn bị Lôi lực dựng ngược, vài sợi còn tỏa ra mùi cháy khét nhàn nhạt. Những nơi thiên lôi đi qua vừa tê dại vừa bỏng rát, giống như có vô số cây kim nóng đỏ đang đồng thời xuyên qua từng tấc huyết nhục.

Thủy Mạc nghiến chặt răng, cố giữ tâm thần thanh tỉnh.

Hắn lập tức vận chuyển Thái Cổ Lôi Long Quyết, muốn dẫn luồng Lôi lực kia đi theo kinh mạch. Nhưng thiên lôi vốn không phải linh lực ôn hòa, mỗi lần bị kéo sang một hướng đều lập tức phản kháng, khiến vài đoạn kinh mạch nhanh chóng phồng lên vì Lôi lực tích tụ.

Cánh tay phải của hắn truyền đến cảm giác căng cứng dữ dội. Từng đường gân xanh hiện rõ dưới làn da, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị Lôi lực xé rách.

“Đừng cố ép nó đi theo một đường.”

Giọng Hi Nguyệt truyền tới đúng lúc. Nàng nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, ánh mắt cũng trở nên tập trung hơn.

“Phân tán Lôi lực. Kinh mạch chỉ là đường dẫn, không phải nơi chứa toàn bộ thiên lôi. Một phần đưa vào huyết nhục, một phần đưa vào xương cốt. Phần tinh thuần nhất mới dẫn về Lôi Long Chi Chủng.”

Thủy Mạc lập tức hiểu ra sai lầm.

Hắn không còn cố gắng khống chế toàn bộ thiên lôi, mà dùng linh lực tạo thành từng đường dẫn nhỏ, chậm rãi phân tán Lôi lực sang khắp cơ thể.

Một phần theo kinh mạch cánh tay thẩm thấu vào huyết nhục. Một phần đi qua ngực bụng rồi chìm vào xương sườn cùng cột sống.

Phần còn lại được hắn dẫn xuống hai chân, không ngừng tôi luyện những đoạn kinh mạch vừa chịu áp lực vì tu luyện Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ tối qua.

Cảm giác đau đớn lập tức lan rộng toàn thân.

Trước đó Lôi lực chỉ tập trung trong một vài kinh mạch, bây giờ từng tấc da thịt đều giống như đang bị thiêu đốt. Nhưng cùng lúc ấy, tình trạng tắc nghẽn trong cánh tay phải cũng dần giảm bớt.

Sâu trong huyết mạch, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng vốn đang yên tĩnh bỗng khẽ rung lên.

Từng đường lôi văn nhỏ bé trên bề mặt hạt giống dần sáng lên, một lực hút mỏng manh theo đó lan ra. Giữa dòng thiên lôi đang tán loạn, từng sợi Lôi lực tinh thuần nhất chậm rãi bị tách ra rồi hướng về phía nó.

Mỗi khi hấp thu thêm một phần, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng lại rung lên rất nhẹ.

Thủy Mạc cảm nhận rõ biến hóa ấy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia vui mừng. Cơn đau dữ dội trên thân thể vẫn không hề giảm bớt, nhưng ít nhất điều đó chứng minh phương pháp của Hi Nguyệt không sai.

Khóe môi hắn vừa hơi cong lên, một cơn đau nhói từ bả vai đã khiến nụ cười lập tức cứng lại.

Hi Nguyệt nhìn biểu cảm ấy, ánh mắt thoáng hiện một tia bất đắc dĩ.

“Vẫn còn tâm trạng cười, xem ra đạo thiên lôi vừa rồi chưa đủ mạnh.”

Thủy Mạc cố hít sâu một hơi, nhưng lồng ngực vừa phập phồng đã truyền đến cảm giác đau như kim châm. Hắn ho khẽ, giọng nói cũng trở nên khàn hơn bình thường.

“Ta chỉ đang xác nhận lời nàng không sai.”

“Ta có lúc nào nói sai?”

Nàng trả lời vô cùng tự nhiên, khiến Thủy Mạc nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

Hắn còn chưa nghĩ ra câu thích hợp, lôi vân trên cao đã lại một lần nữa cuộn trào. Từng tia điện màu bạc đan xen giữa tầng mây, nhanh chóng hội tụ về phía đỉnh núi.

Sắc mặt Thủy Mạc khẽ thay đổi.

“Lại đến nhanh như vậy?”

“Thiên lôi sẽ không chờ ngươi nghỉ ngơi.” Hi Nguyệt nhìn đạo lôi quang thứ hai đang dần thành hình, giọng nói cũng chậm lại. “Ổn định hơi thở. Lần này đừng phạm lại sai lầm vừa rồi.”

Thủy Mạc thu lại vẻ đùa giỡn.

Hắn nhắm mắt trong chốc lát, ép linh lực trong cơ thể lưu chuyển ổn định rồi mới ngẩng đầu.

Đạo thiên lôi thứ hai vừa lúc giáng xuống.

Ầm!

Thân thể hắn lại một lần nữa run lên dữ dội. Mặt đá dưới đầu gối tiếp tục nứt ra, từng giọt máu nhỏ cũng theo đó thấm khỏi làn da bị cháy sém.

Nhưng lần này Thủy Mạc không còn vô thức dùng linh lực chống lại.

Ngay khi thiên lôi tiến vào cơ thể, Thái Cổ Lôi Long Quyết đã vận chuyển đến cực hạn. Luồng Lôi lực cuồng bạo vừa lao qua kinh mạch lập tức bị chia thành nhiều dòng, lần lượt thẩm thấu vào huyết nhục và xương cốt.

Cơn đau vẫn dữ dội đến mức khiến trước mắt hắn từng lúc tối sầm, nhưng ít nhất kinh mạch không còn bị Lôi lực dồn ép đến phồng lên như lần đầu.

Hắn chống đỡ được.

Từng tiếng rung nhỏ liên tục truyền ra từ xương cốt, giống như có một cây búa vô hình đang không ngừng nện xuống. Những phần huyết nhục yếu hơn bị Lôi lực phá hủy, sau đó lại được linh lực trong cơ thể nhanh chóng bồi bổ, khiến quá trình vừa đau đớn vừa chậm chạp.

Mãi đến khi luồng Lôi lực cuối cùng bị Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng hấp thu, Thủy Mạc mới thở mạnh ra một hơi.

Hơi thở vừa rời khỏi miệng đã mang theo một làn khói trắng mỏng.

Hi Nguyệt im lặng quan sát thêm vài hơi thở rồi mới lên tiếng:

“Lần này tốt hơn.”

Thủy Mạc nhìn đôi tay vẫn đang run nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên.

“Ta cũng cảm thấy vậy.”

“Nhưng khi Lôi lực đi xuống hai chân, ngươi vẫn phân tán quá chậm.” Ánh mắt nàng dừng lại ở những đoạn kinh mạch đang truyền tới cảm giác căng cứng. “Nếu muốn dùng thân pháp mà mỗi bước đều đau như bị dao cắt, ngươi có thể tiếp tục giữ cách vận chuyển đó.”

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc lập tức nhạt đi một chút.

Hắn nhắm mắt kiểm tra kinh mạch hai chân, rất nhanh đã nhận ra nơi mình xử lý chưa ổn. Có vài đoạn nhỏ vẫn còn Lôi lực tích tụ, nếu không hóa giải sớm, lần dẫn lôi tiếp theo rất có thể sẽ khiến chúng bị tổn thương.

Hắn không vội ngẩng đầu, chỉ yên lặng vận chuyển linh lực thêm một vòng, chậm rãi dẫn những tia điện còn sót lại thẩm thấu vào cơ bắp và xương chân.

Đến khi cảm giác căng tức giảm xuống, Thủy Mạc mới mở mắt.

“Lần này sẽ không như vậy nữa.”

Hi Nguyệt không đáp, chỉ hơi nâng mắt nhìn tầng mây trên cao. Biểu cảm bình thản ấy rõ ràng mang theo ý tứ: nói được thì phải làm được.

Đạo thiên lôi thứ ba rất nhanh đã hình thành.

Lần này uy thế mạnh hơn hai đạo trước một chút.

Ánh sáng bạc chiếu rực cả đỉnh núi. Trong nháy mắt thiên lôi giáng xuống, nước mưa xung quanh Thủy Mạc còn chưa kịp chạm đất đã bị nhiệt độ khủng khiếp làm bốc hơi, tạo thành một màn sương trắng bao phủ thân ảnh hắn.

Tiếng sấm liên tục vang lên giữa dãy núi.

Đạo thứ ba.

Đạo thứ tư.

Đến đạo thứ năm, chiếc áo bào đen trên người Thủy Mạc gần như không còn nguyên vẹn. Phần vai, ngực cùng lưng đều xuất hiện những vết cháy sém lớn nhỏ, nước mưa cùng máu hòa lại rồi chảy dọc theo thân thể.

Hai bàn tay đặt trên đầu gối không ngừng run rẩy.

Sắc mặt hắn đã trắng bệch, nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng. Thái Cổ Lôi Long Quyết liên tục vận chuyển, mang theo từng dòng thiên lôi đi qua khắp cơ thể.

Theo mỗi lần rèn luyện, kinh mạch dần trở nên bền bỉ hơn. Xương cốt cũng không còn rung lên dữ dội như ban đầu. Đặc biệt là hai chân, những đoạn kinh mạch nhỏ vốn khó lưu thông linh lực đang dần được thiên lôi mở rộng, khiến khả năng vận chuyển linh lực rõ ràng nhanh hơn trước.

Thủy Mạc cảm nhận được thay đổi ấy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hưng phấn.

Tu vi của hắn không hề tăng lên.

Nhưng căn cơ thân thể lại đang được củng cố từng chút một, căn cơ là nền móng để mọi thứ pháp triển sau nay.

Đối với một người tu luyện Vạn Long Luyện Thể Quyết cùng Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ, loại tiến bộ này thậm chí còn quan trọng hơn một lần tăng lên chút linh lực.

Đúng lúc ấy, Thái Sơ Tử Cực Lôi đang được ổn định trong Linh Hải bỗng rung động.

Một tia tử quang lóe lên.

Dòng thiên lôi vốn đang được dẫn dắt trong kinh mạch lập tức hỗn loạn. Những tia Lôi lực đã phân tán khắp cơ thể giống như bị một sức hút mạnh mẽ kéo lấy, đồng loạt quay ngược về phía Linh Hải.

Sắc mặt Thủy Mạc đột nhiên biến đổi.

“Không ổn!”

Thái Sơ Tử Cực Lôi rõ ràng đã cảm nhận được thiên lôi bên ngoài.

Nó muốn nuốt lấy toàn bộ.

Nhưng Thủy Mạc vẫn chưa thật sự luyện hóa được nó. Một khi để Thái Sơ Tử Cực Lôi giành quyền khống chế, dòng thiên lôi trong cơ thể sẽ lập tức mất đi sự dẫn dắt của công pháp.

Đến lúc đó, thứ đang tôi luyện thân thể hắn sẽ biến thành sức mạnh trực tiếp phá hủy kinh mạch.

“Dùng Lôi Long Chi Chủng áp chế nó.”

Giọng Hi Nguyệt lập tức vang lên, không còn chút trêu chọc nào.

Nàng nhìn tia tử quang đang không ngừng rung động trong Linh Hải, ánh mắt cũng lạnh xuống.

“Đừng dùng linh lực đối kháng trực tiếp. Ngươi càng ép, nó càng phản kháng.”

Thủy Mạc cắn chặt răng.

Tâm thần hắn lập tức chìm sâu vào Linh Hải, đồng thời thúc động Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng.

Từng đường lôi văn trên hạt giống sáng lên.

Một luồng uy áp cổ xưa chậm rãi lan ra từ sâu trong huyết mạch.

Thái Sơ Tử Cực Lôi vốn đang rung động lập tức khựng lại. Tia tử quang vẫn không ngừng chớp động, nhưng trước khí tức của Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng, sự cuồng bạo cuối cùng cũng bị ép xuống từng chút một.

Thủy Mạc không dám thả lỏng.

Hắn vừa ổn định Thái Sơ Tử Cực Lôi, vừa cố gắng đưa dòng thiên lôi trong kinh mạch trở lại quỹ đạo ban đầu.

Quá trình ấy chỉ kéo dài hơn mười hơi thở, nhưng đối với hắn lại dài như mười năm. Đến khi tia tử quang cuối cùng hoàn toàn thu lại, toàn thân Thủy Mạc đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ là mồ hôi vừa xuất hiện đã nhanh chóng hòa vào nước mưa.

Hắn thở mạnh, trong lòng vẫn còn một tia sợ hãi.

Chỉ chậm thêm một chút, kinh mạch của hắn ít nhất cũng phải chịu thương tổn nặng.

“Bây giờ đã hiểu chưa?”

Giọng Hi Nguyệt chậm rãi truyền đến. Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, hàng mi hơi hạ xuống.

“Thái Sơ Tử Cực Lôi vẫn chưa thuộc về ngươi. Thái Cổ Lôi Long Quyết cùng Lôi Long Chi Chủng chỉ giúp ngươi có khả năng ổn định nó, không có nghĩa ngươi đã có thể tùy ý sử dụng.”

Thủy Mạc nhìn dòng tử quang đang yên tĩnh trong Linh Hải, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

“Ta biết.”

“Biết thì dừng lại.”

Hi Nguyệt không cho hắn cơ hội tiếp tục cố chấp. Ánh mắt nàng lướt qua những vết thương lớn nhỏ trên thân thể hắn rồi lạnh nhạt nói:

“Thân thể đã đến giới hạn. Nếu còn dẫn thêm một đạo, thứ được tôi luyện tiếp theo chưa chắc là xương cốt.”

Thủy Mạc vốn còn định thử thêm một lần, nhưng khi vận chuyển linh lực kiểm tra cơ thể, hắn lập tức từ bỏ suy nghĩ ấy.

Kinh mạch toàn thân đều truyền đến cảm giác đau nhói. Một vài nơi đã xuất hiện những tổn thương rất nhỏ. Huyết nhục tuy được thiên lôi rèn luyện nhưng cũng tiêu hao nghiêm trọng, ngay cả xương cốt cũng mang theo cảm giác nặng nề.

Hắn chậm rãi kết thúc vận chuyển công pháp.

Linh lực đang lưu chuyển dần trở lại Linh Hải. Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng cũng thu ánh sáng, yên tĩnh nằm trên linh hải.

Khi mở mắt, đôi đồng tử đen của Thủy Mạc vẫn còn phản chiếu từng tia điện nhỏ.

Hắn chống tay xuống mặt đá rồi chậm rãi đứng dậy. Hai đầu gối vừa duỗi thẳng đã đột nhiên mềm đi, khiến thân thể hắn lảo đảo nửa bước, suýt nữa quỳ trở lại.

Trong Hắc long nhẫn, Hi Nguyệt nhìn thấy cảnh ấy, khóe môi gần như không thể nhận ra mà nhếch lên một chút.

“Tắm mưa đủ chưa?”

Thủy Mạc đứng vững lại, đưa tay lau vệt máu ở khóe môi. Dù bộ dạng vô cùng chật vật, hắn vẫn không nhịn được cười.

“Cũng không tệ.”

Hắn thử vận chuyển một tia linh lực xuống hai chân. Cảm giác đau đớn vẫn còn, nhưng tốc độ lưu chuyển lại rõ ràng nhanh hơn trước.

“Có lẽ lần sau có thể thêm hai đạo.”

Hi Nguyệt im lặng nhìn hắn một lát. Ánh mắt ấy khiến nụ cười trên mặt Thủy Mạc dần trở nên miễn cưỡng hơn.

“Ngươi có thể thử.” Nàng chậm rãi quay mặt nhìn về phía hồ nước. “Ta sẽ chuẩn bị sẵn một chỗ trong Hắc Long Nhẫn để chôn ngươi.”

Thủy Mạc ho nhẹ, quyết định không tiếp tục tranh luận.

Hắn vừa định tìm một nơi tránh mưa để điều tức, mặt đất dưới chân bỗng truyền đến một tiếng rung rất nhẹ.

Ầm…

Bước chân Thủy Mạc chợt dừng lại.

Ban đầu hắn còn tưởng đó chỉ là dư chấn của thiên lôi, nhưng chưa đầy một hơi thở sau, tiếng rung lại lần nữa truyền tới. Mặt đá xung quanh bắt đầu run lên, những viên đá nhỏ không ngừng nảy lên rồi lăn xuống sườn núi.

Từng khe nứt vốn xuất hiện sau khi bị thiên lôi oanh kích nhanh chóng kéo dài về phía khoảng đất cách hắn không xa.

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc lập tức biến mất.

Hắn nhìn chằm chằm những đường nứt đang lan rộng, linh lực trong cơ thể cũng âm thầm vận chuyển trở lại.

“Hi Nguyệt?”

Nàng không trả lời ngay.

Tâm thần vô hình dường như đã xuyên qua tầng đất đá phía dưới. Chỉ sau một hơi thở, đôi mắt tím nhạt đột nhiên co lại.

“Lui ra!”

Không có bất kỳ do dự nào, Thủy Mạc lập tức vận chuyển linh lực xuống hai chân.

Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ vừa mới nhập môn được thi triển. Thân ảnh hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, trong chớp mắt đã lướt sang bên cạnh hơn mười trượng.

Ngay khi hắn rời khỏi vị trí cũ, mặt đất chợt nứt toác.

Ầm!

Đất đá phía dưới bị một luồng sức mạnh vô hình hất tung. Một khe nứt rộng gần một trượng nhanh chóng lan ra giữa đỉnh núi, từng đường sáng mảnh mai từ sâu bên dưới xuyên qua kẽ đá.

Ngay sau đó, một luồng ánh sáng bảy màu bất ngờ bắn thẳng lên trời.

Ong!

Cột sáng không lớn, chỉ mảnh như một thân cây nhỏ. Từ phía Khánh Hải Thành nhìn lại, nó chẳng khác nào một tia chớp dị thường lóe lên giữa màn mưa, rất khó khiến người bình thường chú ý.

Nhưng đối với những người ở gần dãy núi, hoặc những cường giả có tu vi đủ cao, dao động phát ra từ tia sáng ấy hoàn toàn khác với thiên lôi.

Nó không cuồng bạo.

Cũng không mang theo khí tức hủy diệt.

Ngược lại, đó là một loại dao động tinh thuần mà sâu thẳm, giống như một vật đã ngủ say trong lòng đất vô số năm vừa bị thiên lôi liên tục oanh kích đánh thức.

Trong vài tòa đình viện yên tĩnh tại Khánh Hải Thành, những đôi mắt vốn đang nhắm bỗng chậm rãi mở ra.

Ở một khách điếm gần phía bắc, một lão giả đang ngồi thiền đột nhiên quay đầu nhìn về phía dãy núi ngoài thành. Sắc mặt vốn bình thản của lão hơi thay đổi, đầu ngón tay đặt trên đầu gối cũng vô thức gõ nhẹ một cái.

Trong Phủ Thành Chủ, một thân ảnh đứng bên cửa sổ chậm rãi nheo mắt, ánh nhìn xuyên qua màn mưa hướng về phương xa.

Không ai có thể xác định chính xác thứ vừa xuất hiện.

Nhưng những người có tu vi đủ cao đều hiểu rõ.

Nơi đó vừa sinh ra dị tượng.

Trên đỉnh núi, cột sáng chỉ kéo dài vài hơi thở rồi nhanh chóng tắt đi. Bóng tối lại phủ xuống xung quanh, tiếng mưa dày đặc rơi trên mặt đá, dường như mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra.

Thủy Mạc không lập tức tiến lại gần.

Hắn đứng cách khe nứt hơn mười trượng, ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận không còn dao động nguy hiểm, hắn mới chậm rãi bước tới.

Giữa khe nứt, một khối khoáng thạch to gần bằng đầu người đang lặng lẽ nằm dưới lớp đá vụn.

Bề mặt nó mang màu xám đen, thoạt nhìn không quá nổi bật. Nhưng bên dưới lớp vỏ thô ráp lại có từng đường sáng mảnh mai chậm rãi lưu chuyển.

Lúc mang màu tím bạc.

Lúc lại chuyển sang xanh nhạt.

Có khi còn lóe lên ánh đỏ giống như hỏa diễm, sau đó nhanh chóng lắng xuống, nhường chỗ cho một lớp ánh vàng nặng nề.

Những màu sắc ấy không hề xung đột với nhau.

Ngược lại, tất cả đều được khối khoáng thạch dung nạp một cách vô cùng tự nhiên, giống như bản thân nó không thuộc về bất kỳ loại lực lượng nào, nhưng lại có thể tiếp nhận tất cả.

Thủy Mạc nhìn thêm vài hơi thở, trong mắt dần xuất hiện vẻ tò mò.

“Đây là thứ gì?”

Bên trong Hắc Long Nhẫn, Hi Nguyệt cũng đang lặng lẽ quan sát khối khoáng thạch. Những tia sáng không ngừng biến đổi phản chiếu trong đôi mắt tím nhạt của nàng, khiến vẻ lạnh nhạt thường ngày xuất hiện một tia nghiêm túc hiếm thấy.

“Cửu Tiêu Tinh.”

Thủy Mạc khẽ lặp lại cái tên ấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi những đường vân đang chậm rãi lưu chuyển.

“Cửu Tiêu Tinh?”

“Ừ.” Hi Nguyệt chậm rãi đáp. “Đây là một trong những vật liệu luyện khí cao cấp nhất có thể xuất hiện tại phàm giới. Bản thân nó không cố định bất kỳ thuộc tính nào, nhưng có khả năng dung nạp, lưu giữ và khuếch đại gần như mọi loại lực lượng.”

Thủy Mạc hơi cúi người, ánh mắt càng lúc càng sáng.

“Bất kỳ thuộc tính nào cũng được?”

“Chỉ cần phương pháp luyện chế phù hợp.” Nàng hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua những tia điện nhỏ vẫn còn bật ra trên bề mặt khoáng thạch. “Nếu dùng hỏa lực nuôi dưỡng, nó có thể trở thành vật liệu luyện chế hỏa binh. Đưa vào phong lực, thủy lực, băng lực hay lôi lực cũng tương tự.”

Hi Nguyệt nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua một đường trong không khí, giống như đang mô phỏng kết cấu bên trong khối khoáng thạch.

“Những tia điện ngươi nhìn thấy hiện tại chỉ vì Cửu Tiêu Tinh đã nằm trong địa mạch quá lâu, vừa bị thiên lôi liên tục oanh kích nên tạm thời hấp thu một lượng lớn Lôi lực. Đợi một thời gian, các loại lực lượng bên trong sẽ dần trở lại trạng thái cân bằng.”

Thủy Mạc không khỏi hít sâu một hơi.

Một loại vật liệu có thể dung nạp gần như mọi thuộc tính, lại còn được xếp vào hàng cao cấp nhất tại phàm giới. Chỉ riêng hai đặc điểm ấy đã đủ khiến vô số Luyện Khí Sư cùng cường giả tranh đoạt đến đỏ mắt.

Huống chi khối Cửu Tiêu Tinh trước mắt còn lớn gần bằng đầu người.

Khóe môi hắn không thể che giấu mà cong lên. Thủy Mạc bước xuống khe nứt, đưa tay nhấc khối khoáng thạch khỏi lớp đá vụn.

Ngay khi bàn tay chạm vào, một luồng tê dại lập tức chạy dọc cánh tay. Nhưng ngoài Lôi lực, hắn còn cảm nhận được vài dao động khác đang ẩn sâu bên trong.

Có nóng bỏng như lửa.

Có lạnh lẽo như băng.

Có nhẹ nhàng như gió.

Lại có cảm giác dày nặng như đất đá.

Tất cả cùng tồn tại trong một khối khoáng thạch, nhưng không hề hỗn loạn.

Thủy Mạc nhìn vật trong tay, nụ cười trên mặt càng thêm hớn hở. Tâm niệm vừa động, Cửu Tiêu Tinh lập tức biến mất, được hắn đưa vào Hắc Long Nhẫn.

Khối khoáng thạch vừa xuất hiện bên hồ đã khiến linh khí xung quanh hơi dao động. Từng loại lực lượng trong tiểu thế giới giống như bị nó hấp dẫn, chậm rãi hội tụ về phía bề mặt rồi lại nhanh chóng lắng xuống.

Hi Nguyệt bước tới quan sát.

Thủy Mạc phủi lớp bụi đá còn dính trên tay, trong lòng vừa trải qua một trận thiên lôi luyện thể đầy đau đớn lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Hắn nhìn bóng lưng thanh lệ của nàng, trong mắt hiện lên một tia ý cười.

“Nương tử nhà ta quả nhiên là bùa hộ mệnh.”

Bước chân Hi Nguyệt khẽ dừng lại.

Nàng vốn đang cúi mắt quan sát những đường vân không ngừng biến đổi trên Cửu Tiêu Tinh. Nghe cách xưng hô ấy, hàng mi dài hơi nâng lên, nhưng nàng không lập tức quay đầu. Chỉ có đầu ngón tay trắng nõn đặt bên người vô thức co lại một chút.

Một cảm xúc rất khẽ lướt qua trong lòng nàng.

Không hẳn khó chịu.

Nhưng cũng tuyệt đối không thể xem là bình thản.

Sau vài hơi thở, Hi Nguyệt mới chậm rãi quay mặt nhìn hắn. Gương mặt tuyệt mỹ vẫn lạnh nhạt như trước, chỉ là nơi sâu trong đôi mắt bạc dường như có thêm một tia dao động khó nhận ra.

“Ai là nương tử nhà ngươi?”

Thủy Mạc nhìn phản ứng của nàng, nụ cười trên mặt lập tức sâu hơn. Hắn phủi nốt chút bụi đá còn dính trên tay, vẻ mặt nghiêm túc đến mức giống như hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

“Nàng giúp ta tu luyện, nhận ra bảo vật, lúc nguy hiểm còn cứu mạng ta.” Hắn hơi nghiêng đầu, trong giọng nói mang theo ý cười không hề che giấu. “Không phải bùa hộ mệnh thì là gì?”

Hi Nguyệt im lặng nhìn hắn.

Một lúc sau, nàng quay mặt về phía hồ nước, mái tóc bạc theo động tác ấy nhẹ nhàng lướt qua vai.

“Đi mà gọi Khuynh Y của ngươi.”

Giọng nàng nghe qua vẫn vô cùng bình thản, nhưng đầu ngón tay vừa nâng lên đã xuất hiện một tia lôi điện màu tím. Ánh điện nhỏ như sợi tóc chậm rãi uốn lượn giữa những ngón tay trắng nõn, phát ra từng tiếng nổ lách tách đầy cảnh cáo.

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc hơi cứng lại.

Hắn nhìn tia điện ấy, lại nhìn gương mặt lạnh nhạt như thể mọi chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình của nàng, khóe môi không khỏi giật nhẹ.

“Ta còn chưa nói hết.”

Tia lôi điện trên đầu ngón tay Hi Nguyệt lập tức sáng thêm một chút.

“Được rồi.” Thủy Mạc ho nhẹ, vô cùng thức thời nuốt những lời còn lại trở về. “Không nói nữa.”

Khóe môi Hi Nguyệt gần như không thể nhận ra mà cong lên một tia rất nhỏ. Nàng vốn định thu lại lôi điện, nhưng ngay lúc ấy, đôi mắt bạc nhạt bỗng lạnh xuống.

“Tránh!”

Tiếng cảnh báo vừa vang lên trong tâm thần, một tiếng ngân lạnh lẽo đã xuyên qua màn mưa phía sau Thủy Mạc.

Vù!

Đồng tử hắn đột nhiên co lại.

Không kịp quay đầu quan sát, linh lực trong hai chân đã lập tức bộc phát. Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ được thi triển theo bản năng, thân ảnh hắn chợt mờ đi rồi lướt nghiêng sang bên cạnh.

Xoẹt!

Một luồng hàn quang sượt sát qua cổ.

Cảm giác lạnh buốt thấu xương truyền đến khiến da đầu Thủy Mạc tê dại. Chỉ chậm thêm một tia, đầu hắn đã lìa khỏi cổ.

Hắn đáp xuống cách đó vài trượng, bàn tay lập tức đưa lên sờ cổ. Đầu ngón tay chạm phải một vệt máu mỏng.

Vết thương không sâu.

Nhưng sát ý trong đòn vừa rồi lại không hề che giấu.

Sắc mặt Thủy Mạc lập tức lạnh xuống. Hắn quay đầu nhìn thanh phi đao mỏng như cánh ve đang cắm sâu vào vách đá phía sau, phần chuôi vẫn không ngừng rung lên dưới màn mưa.

“Lão già bị điên à?”

Hắn lớn tiếng quát, bàn tay vẫn kiểm tra cổ mình thêm một lần, dường như muốn xác nhận cái đầu thật sự còn nằm đúng chỗ.

Trong Hắc Long Nhẫn, Hi Nguyệt nhìn bộ dạng vừa kinh vừa tức ấy, khóe môi lại hơi nhếch lên. Từ khi ánh sáng Cửu Tiêu Tinh vừa xuất hiện, nàng đã cảm nhận được một tia khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Chỉ là đối phương luôn che giấu rất kín, hơn nữa vẫn chưa lập tức ra tay nên nàng cũng không vội cảnh báo.

Không ngờ vừa xuất hiện đã trực tiếp nhắm vào cổ.

Giữa màn mưa cách đó không xa, một thân ảnh gầy gò chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.

Đó là một lão giả tóc bạc.

Thân hình lão gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, lưng hơi cong, hai má hóp sâu khiến gương mặt càng trở nên khô quắt. Một bộ áo xám cũ kỹ phủ trên người, tay áo còn rách vài chỗ, nhìn qua chẳng khác nào một lão nhân lang thang ngoài thành.

Nhưng đôi mắt nhỏ hẹp kia lại vô cùng tinh quái.

Mỗi khi ánh chớp lóe lên, trong đáy mắt lão đều phản chiếu một tia tham lam không hề che giấu.

Khí tức Linh Nguyên cảnh tầng năm chậm rãi lan ra.

Không quá mạnh so với những cường giả chân chính tại Khánh Hải Thành, nhưng rõ ràng cao hơn Thủy Mạc không ít.

Lão già nhìn vết máu mỏng trên cổ thiếu niên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đòn vừa rồi của lão vốn nhắm đúng lúc đối phương mất cảnh giác nhất, khoảng cách lại gần như vậy, một tiểu bối bình thường căn bản không có khả năng tránh thoát.

Thế nhưng thiếu niên đầu tóc rối tung, mặt mũi đen nhẻm trước mắt không những tránh được mà còn chỉ bị xước một đường nhỏ.

“Phản ứng không tệ.”

Lão già chậm rãi nhếch miệng, để lộ hàm răng vàng ố. Giọng nói khàn khàn như hai mảnh kim loại cọ vào nhau khiến người nghe vô cùng khó chịu.

“Tiểu bối, giao món đồ ngươi vừa nhặt được ra đây. Lão phu có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng.”

Thủy Mạc chậm rãi hạ tay xuống.

Ánh mắt hắn lướt qua lão già, đồng thời tâm thần nhanh chóng kiểm tra xung quanh. Không còn khí tức nào khác ở gần, hiển nhiên kẻ này là người đầu tiên chạy tới sau khi cảm nhận được dị tượng.

Chỉ là đối phương không lập tức xuất hiện, mà ẩn nấp chờ đến khi hắn thu bảo vật mới ra tay đánh lén.

Tâm tư quả thật đủ âm hiểm.

“Tha cho ta một mạng?”

Thủy Mạc hơi nghiêng đầu. Khóe môi chậm rãi cong lên, nhưng trong mắt không hề có chút ý cười.

“Nếu ta không đưa thì sao?”

Nụ cười trên mặt lão già lập tức trở nên lạnh lẽo. Lão giơ tay, thanh phi đao cắm trên vách đá chợt rung lên rồi bay ngược trở lại, rơi vào lòng bàn tay.

“Vậy thì chết.”

Lời vừa dứt, thân ảnh lão đã lao thẳng về phía trước.

Tốc độ của Linh Nguyên cảnh tầng năm hoàn toàn không chậm. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai bên đã bị rút ngắn. Phi đao trong tay lão vẽ ra một đường cong quỷ dị, không nhắm vào ngực hay đầu mà trực tiếp cắt về phía cổ tay phải của Thủy Mạc.

Hiển nhiên lão muốn phế khả năng phản kháng của hắn trước, sau đó mới chậm rãi tra hỏi nơi cất bảo vật.

Thủy Mạc nhìn lưỡi đao lao tới, ánh mắt hơi híp lại.

Hắn không lùi thẳng về sau. Bàn chân trái nhẹ nhàng dịch chuyển, linh lực nhanh chóng tràn vào kinh mạch hai chân.

Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ!

Thân ảnh Thủy Mạc chợt mờ đi.

Phi đao của lão già xuyên qua vị trí hắn vừa đứng, nhưng chỉ cắt trúng một tàn ảnh mỏng manh đang nhanh chóng tan vào màn mưa.

Sắc mặt lão hơi đổi.

Chưa kịp thu tay, một luồng chưởng phong đã từ bên cạnh đánh tới.

Thủy Mạc xuất hiện bên sườn phải, năm ngón tay khép lại, linh lực bùng nổ trong lòng bàn tay rồi hung hăng đánh vào phần xương sườn của đối phương.

Lão già phản ứng cực nhanh. Cánh tay trái lập tức dựng lên ngăn cản.

Ầm!

Hai luồng linh lực va chạm.

Thủy Mạc bị chấn lùi ba bước, bàn chân trượt dài trên mặt đá ướt, nhưng lão già cũng không hề đứng yên. Thân hình gầy gò lảo đảo sang bên cạnh, cánh tay truyền đến cảm giác tê dại.

Ánh mắt lão lập tức thay đổi.

“Lôi thuộc tính?”

Trong lần va chạm vừa rồi, lão cảm nhận rõ một tia Lôi lực chạy dọc theo cánh tay, khiến kinh mạch nơi đó co rút.

Thủy Mạc không đáp, hắn chỉ chậm rãi xoay cổ tay, cảm nhận chênh lệch sức mạnh giữa hai bên.

Linh Nguyên cảnh tầng năm.

Nếu chỉ so sánh tu vi, đối phương cao hơn hắn không ít. Nhưng lão già rõ ràng không phải người có căn cơ đặc biệt vững chắc. Linh lực tuy dày hơn, chất lượng lại không hề đáng sợ.

Quan trọng hơn, sau khi trải qua thiên lôi luyện thể, sức mạnh thân thể của Thủy Mạc vừa tăng thêm một tầng.

Đối phương vừa vặn có thể dùng để thử nghiệm thành quả.

Nghĩ đến đây, tia cảnh giác trong mắt hắn không hề giảm, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Lão già nhìn thấy biểu cảm ấy, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác khó chịu.

“Tiểu tử, ngươi cười cái gì?”

“Không có gì.”

Thủy Mạc nâng tay lên, từng tia lôi điện rất nhỏ chậm rãi bò quanh năm ngón tay.

“Chỉ là vừa học được vài thứ, đang thiếu người thử chiêu.”

Sắc mặt lão già lập tức trầm xuống.

Một tiểu bối tu vi thấp hơn lại dám xem lão như đá thử đao.

“Muốn chết!”

Lão quát lớn, phi đao trong tay liên tục vung lên.

Từng đạo hàn quang mỏng manh xé qua màn mưa, từ nhiều góc độ khác nhau bao phủ toàn thân Thủy Mạc. Đường đao vừa nhanh vừa hiểm, gần như đều nhắm vào những vị trí yếu hại như cổ, mắt cùng tâm mạch.

Thủy Mạc không đối đầu trực diện.

Linh lực liên tục lưu chuyển trong hai chân, Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ được thi triển đến cực hạn hiện tại.

Thân ảnh hắn lúc trái lúc phải.

Mỗi lần tưởng như sắp bị phi đao chém trúng, bước chân lại đột nhiên thay đổi, để lại một tàn ảnh nhạt rồi xuất hiện tại vị trí khác.

Nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên hắn dùng thân pháp này trong thực chiến.

Sau vài lần tránh né, sai sót rất nhanh xuất hiện.

Khi đổi hướng lần thứ tư, linh lực trong kinh mạch chân phải chậm hơn nửa nhịp. Tàn ảnh chưa kịp tan, phi đao của lão già đã đột nhiên chuyển hướng, cắt thẳng vào vai hắn.

Xoẹt!

Vải áo vốn đã rách lập tức bị xé toạc thêm một đường. Máu nhanh chóng tràn ra, hòa vào nước mưa rồi chảy dọc theo cánh tay.

Thủy Mạc lùi về sau, ánh mắt vẫn bình tĩnh.

Hắn không nhìn vết thương quá lâu, chỉ âm thầm ghi nhớ sai lầm vừa rồi.

Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ không chỉ cần tốc độ.

Điểm quan trọng nhất nằm ở nhịp chuyển đổi linh lực. Mỗi bước chân phải nối liền với bước trước, chỉ cần một nơi chậm nửa nhịp, tàn ảnh tạo thành không những không thể mê hoặc đối phương mà còn dễ để lộ vị trí thật.

“Thân pháp không tệ.”

Lão già cười lạnh, nhưng sự cảnh giác trong mắt đã tăng lên rõ rệt.

“Đáng tiếc ngươi còn quá non.”

Lão lại lần nữa lao tới.

Lần này tốc độ nhanh hơn trước, phi đao trong tay cũng không ngừng thay đổi phương hướng. Khi thì chém ngang cổ, khi lại đột ngột hạ xuống cắt về phía đầu gối.

Thủy Mạc vừa lùi vừa tránh.

Mỗi lần di chuyển đều cố gắng điều chỉnh linh lực trong hai chân, để nhịp bước ngày càng trôi chảy hơn.

Vết thương trên người hắn dần tăng thêm.

Một đường ở cánh tay.

Một đường bên sườn.

Nhưng đổi lại, số lần phi đao có thể chạm tới cơ thể cũng càng lúc càng ít. Sau hơn hai mươi chiêu, lão già bắt đầu nhận ra điều bất thường.

Thiếu niên trước mặt rõ ràng đang dùng lão để luyện thân pháp.

Ban đầu động tác còn cứng nhắc, nhưng càng đánh, tàn ảnh tạo ra càng tự nhiên, góc độ đổi hướng cũng càng khó đoán.

Ánh mắt lão già lập tức lạnh xuống.

Không thể tiếp tục kéo dài. Nếu để đối phương hoàn toàn quen thuộc với thân pháp, lão muốn bắt lấy sẽ càng khó hơn.

Nghĩ đến đây, linh lực trong cơ thể lão đột nhiên bộc phát. Phi đao trong tay phát ra tiếng ngân sắc bén, từng lớp khí lạnh màu xám nhanh chóng bao phủ lưỡi đao.

“Âm Phong Trảm!”

Phi đao chém ra một đường ánh sáng hình bán nguyệt, cuốn theo mưa gió lao thẳng về phía Thủy Mạc.

Luồng đao khí rộng gần một trượng, tốc độ lại nhanh đến mức khó dùng thân pháp tránh hoàn toàn.

Thủy Mạc lập tức dừng bước.

Linh lực trong cơ thể tràn vào hai cánh tay, từng tia Lôi lực vừa được thiên lôi tôi luyện nhanh chóng hội tụ quanh nắm tay.

Hắn không lùi. Một quyền trực tiếp đánh ra.

Ầm!

Quyền kình cùng đao khí va chạm giữa màn mưa.

Nước mưa xung quanh bị sức mạnh chấn văng, tạo thành một khoảng trống ngắn ngủi. Thủy Mạc bị đao khí đẩy lùi hơn mười bước, hai chân cày ra hai đường rãnh dài trên mặt đất.

Tay áo phải bị xé nát, trên nắm tay cũng xuất hiện một vết máu. Nhưng đạo đao khí kia cuối cùng vẫn bị hắn đánh tan.

Lão già nhìn cảnh tượng ấy, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Một tiểu bối tu vi thấp hơn lại có thể dùng thân thể đánh tan võ kỹ của lão.

Căn cơ của kẻ này tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa còn mang Lôi thuộc tính hiếm thấy.

Lão già nhanh chóng nhớ lại những nhân vật có danh tiếng tại Khánh Hải Thành, nhưng không ai phù hợp với thiếu niên trước mắt.

Người này không phải tu sĩ bản địa. Rất có thể là đệ tử của một thế lực bên ngoài vừa đến tham gia đấu giá hội.

Ánh mắt lão không khỏi dao động.

Nếu đối phương chỉ là tán tu, giết cũng liền giết. Nhưng nếu thật sự có thế lực đứng sau, một khi thân phận bị điều tra ra, lão chưa chắc có thể chịu được hậu quả.

Thủy Mạc lúc này đầu tóc rối tung, gương mặt vừa đen vừa dính máu, trường bào gần như rách nát hoàn toàn. Ngay cả người quen cũng chưa chắc lập tức nhận ra hắn, huống chi lão già chưa từng gặp.

Thấy đối phương đột nhiên chần chừ, Thủy Mạc lập tức đoán được vài phần suy nghĩ.

Hắn không cho lão thời gian cân nhắc, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất. Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ lại lần nữa phát động.

Thân ảnh hắn lao qua màn mưa, phía sau để lại một tàn ảnh mơ hồ. Lần này bước chân rõ ràng trôi chảy hơn trước rất nhiều, gần như không còn khoảng ngắt giữa hai lần chuyển hướng.

Lão già chỉ thấy trước mắt hoa lên.

Thủy Mạc vốn đang ở phía trước đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một luồng khí tức lạnh lẽo xuất hiện bên sườn trái.

Lão vội vàng xoay người, phi đao chém ngang. Nhưng lưỡi đao chỉ xuyên qua một tàn ảnh.

“Không tốt!”

Trong lòng lão già lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm, Thủy Mạc đã xuất hiện phía sau. Nắm tay bao phủ Lôi lực trực tiếp đánh vào lưng đối phương.

Ầm!

Lớp linh lực hộ thể của lão già rung lên dữ dội. Thân thể gầy gò bị đánh văng về phía trước, liên tiếp lảo đảo mấy bước. Dù phần lớn sức mạnh bị linh lực ngăn lại, một tia Lôi lực vẫn xuyên qua lớp phòng hộ, tiến vào kinh mạch.

Cả lưng lão lập tức tê dại.

Thủy Mạc không bỏ qua cơ hội. Hắn tiếp tục áp sát, quyền chưởng liên tục đánh ra.

Lão già buộc phải xoay người chống đỡ.

Hai thân ảnh nhanh chóng giao thủ giữa màn mưa, từ đỉnh núi dần di chuyển xuống sườn núi. Tiếng linh lực va chạm liên tục vang lên, đá núi bị đánh vỡ, cây cối xung quanh cũng không ngừng đổ xuống.

Ban đầu lão già còn có thể dựa vào tu vi cao hơn để chiếm ưu thế, nhưng theo thời gian kéo dài, tình hình bắt đầu thay đổi.

Thân thể lão không thể so với Thủy Mạc.

Mỗi lần va chạm trực diện, cánh tay đều truyền đến cảm giác đau đớn. Lôi lực của đối phương còn không ngừng thẩm thấu qua lớp phòng hộ, khiến linh lực trong kinh mạch càng lúc càng trì trệ.

Ngược lại, Thủy Mạc càng đánh càng thuận tay.

Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ từ cứng nhắc ban đầu dần trở nên linh hoạt. Tàn ảnh tạo ra tuy vẫn chưa thể xem là chân thật, nhưng giữa màn mưa cùng bóng tối đã đủ khiến đối phương khó phân biệt.

Lão già cắn răng, một lần nữa chém ra ba đạo đao khí.

Thủy Mạc tránh được hai đạo.

Đạo thứ ba cắt trúng ngực, để lại một vết thương dài trên áo bào. Nhưng hắn chỉ khẽ nhíu mày, bước chân không hề dừng lại, trực tiếp xuyên qua khoảng trống giữa những đạo đao khí.

Một chưởng đánh mạnh vào vai lão già.

Rắc!

Tiếng xương nứt vang lên.

Lão già kêu lên đau đớn, cả cánh tay trái lập tức rũ xuống. Ánh mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ.

Tiểu tử này càng đánh càng mạnh.

Nếu còn tiếp tục, lão thật sự có thể chết ở đây.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, lão già lập tức không còn ham muốn cướp bảo vật. Linh lực trong cơ thể đột nhiên bộc phát, chấn lui Thủy Mạc nửa bước. Sau đó lão xoay người, không chút do dự lao thẳng vào rừng rậm phía dưới.

“Muốn chạy?”

Thủy Mạc đứng vững lại, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Lão già đã nhìn thấy Cửu Tiêu Tinh.

Một khi để đối phương trốn thoát, tin tức rất nhanh sẽ lan ra ngoài. Đến lúc ấy, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả tìm tới.

Hắn lập tức đuổi theo.

Hai thân ảnh một trước một sau xuyên qua rừng cây.

Mưa lớn khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, mặt đất cũng trơn trượt. Nhưng đối với tu sĩ Linh Nguyên cảnh, những trở ngại ấy không đủ làm tốc độ giảm xuống quá nhiều.

Lão già dù bị thương vẫn còn tu vi cao hơn. Trong thời gian ngắn, Thủy Mạc không thể lập tức đuổi kịp.

Nhưng Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ vốn thiên về tốc độ cùng biến hóa. Sau khi không ngừng thi triển, khoảng cách giữa hai bên vẫn đang dần thu hẹp.

Lão già nghe tiếng gió sau lưng càng lúc càng gần, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Tiểu hữu!”

Hắn vừa chạy vừa lớn tiếng nói, giọng khàn khàn đã xuất hiện một tia hoảng loạn.

“Chuyện vừa rồi là lão phu nhất thời hồ đồ. Bảo vật đã thuộc về ngươi, lão phu tuyệt đối sẽ không tranh đoạt nữa.”

Thủy Mạc không đáp.

Khoảng cách giữa hai bên lại gần thêm vài trượng. Lão già nghiến răng, vội vàng nói tiếp:

“Ta có thể lập tâm ma thệ, tuyệt đối không tiết lộ chuyện đêm nay. Chỉ cần ngươi để ta rời đi.”

Nghe đến đây, Thủy Mạc mới lạnh nhạt lên tiếng:

“Nếu người nằm dưới đao vừa rồi là ta, ngươi có để ta rời đi không?”

Lão già nhất thời nghẹn lời. Trong mắt hắn hiện lên vẻ oán độc, nhưng rất nhanh đã bị che giấu.

“Tiểu bối, đừng ép lão phu.”

Thủy Mạc nghe vậy không khỏi bật cười. Hắn nhìn bóng lưng đang chật vật chạy trốn phía trước, trong mắt không có chút dao động.

“Là ai đánh lén trước?”

Giọng nói vừa dứt, khoảng cách giữa hai bên đã chỉ còn hơn mười trượng.

Lão già biết không thể dùng lời nói thoát thân. Bàn tay phải đột nhiên vung ngược về sau, ba thanh phi đao màu đen đồng thời xé gió lao ra.

Một thanh nhắm vào ngực.

Một thanh nhắm vào mi tâm.

Thanh cuối cùng lại bay thấp sát mặt đất, cắt về phía đầu gối.

Thủy Mạc lập tức đổi hướng.

Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ thi triển, thân ảnh mơ hồ tránh khỏi hai thanh phi đao đầu tiên. Nhưng thanh cuối cùng có góc độ quá hiểm, vẫn cắt qua bắp chân hắn.

Máu lập tức tràn ra.

Bước chân Thủy Mạc hơi khựng lại, khoảng cách vừa được rút ngắn lập tức bị kéo ra thêm một chút.

Lão già nhìn thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.

Nhưng chưa kịp chạy thêm bao xa, phía sau đã truyền đến một luồng dao động khiến da đầu lão tê dại.

Thủy Mạc dừng lại giữa rừng.

Hắn biết nếu tiếp tục đuổi bằng thân pháp, bản thân vừa trải qua thiên lôi luyện thể, linh lực lại tiêu hao không ít, chưa chắc có thể kết thúc trong thời gian ngắn.

Mà những cường giả cảm nhận được dị tượng có lẽ đã bắt đầu tiến về nơi này.

Không thể kéo dài thêm.

Bàn tay phải của hắn chậm rãi nâng lên.

Từng tia lôi điện màu tím nhạt từ kinh mạch tràn ra, nhanh chóng hội tụ trong lòng bàn tay.

Một cánh hoa được hình thành.

Sau đó là cánh thứ hai.

Cánh thứ ba.

Lôi lực không ngừng đan xen, cuối cùng tạo thành một đóa lôi liên nhỏ bé.

So với lần tu luyện trong Hắc Long Nhẫn, đóa lôi liên hiện tại rõ ràng ổn định hơn. Chín cánh hoa đã xuất hiện đầy đủ, dù hình dáng vẫn còn mơ hồ và dao động không đều, nhưng ít nhất không lập tức tan vỡ.

Những giọt mưa còn chưa chạm tới lôi liên đã bị Lôi lực đánh tan thành hơi nước.

Lão già cảm nhận được khí tức phía sau, không khỏi quay đầu nhìn lại.

Chỉ một cái nhìn, sắc mặt lão lập tức trắng bệch.

“Đó là võ kỹ gì?”

Từ đóa lôi liên nhỏ bé kia, lão cảm nhận được uy hiếp tử vong rõ ràng. Lôi lực bên trong không chỉ cuồng bạo mà còn được ép lại trong một phạm vi cực nhỏ. Một khi hoàn toàn bộc phát, uy lực tuyệt đối vượt xa quyền chưởng Thủy Mạc vừa sử dụng.

Lão già không còn để ý thương thế. Toàn bộ linh lực trong cơ thể đều được vận chuyển, tốc độ lập tức tăng lên.

Thủy Mạc nhìn bóng lưng đối phương, sắc mặt cũng hơi trắng đi.

Muốn duy trì Cửu Diệp Lôi Liên trong lúc di chuyển vẫn quá khó đối với hắn. Lôi liên trong lòng bàn tay đã bắt đầu rung lên, một cánh hoa thậm chí xuất hiện dấu hiệu tan vỡ.

Hắn không thể chờ thêm.

Bàn tay phải đột nhiên đẩy về phía trước.

“Cửu Diệp Lôi Liên!”

Đóa lôi liên rời khỏi lòng bàn tay.

Nó không bay quá nhanh, nhưng vừa xuất hiện đã giống như khóa chặt khí tức của lão già, xuyên qua màn mưa lao thẳng về phía trước.

Lão già quay đầu nhìn thấy, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng.

“Không!”

Hắn vội vàng xoay người, phi đao trong tay liên tục chém ra. Từng đạo đao khí màu xám đánh vào lôi liên, nhưng mỗi lần va chạm chỉ khiến những cánh hoa rung lên dữ dội, không thể hoàn toàn phá vỡ.

Khoảng cách càng lúc càng gần.

Lão già nghiến răng, lập tức dựng toàn bộ linh lực còn lại thành một tầng phòng hộ quanh người.

Đóa lôi liên chạm vào lớp phòng hộ.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại.

Sau đó—

Ầm!

Lôi quang màu tím bạc bùng nổ giữa rừng.

Cây cối trong phạm vi hơn mười trượng đồng loạt bị sức mạnh cuồng bạo đánh gãy. Nước mưa xung quanh bị bốc hơi trong chớp mắt, tạo thành một màn sương trắng cuộn trào.

Tiếng nổ tuy không thể so với thiên lôi trên đỉnh núi, nhưng trong màn đêm yên tĩnh vẫn truyền đi rất xa.

Thủy Mạc bị dư lực đẩy lùi vài bước. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, Linh Hải cũng truyền đến cảm giác trống rỗng rõ ràng.

Cửu Diệp Lôi Liên tiêu hao linh lực lớn hơn hắn dự đoán. Nếu lão già vẫn còn sức chiến đấu, tình hình sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Hắn nhìn chằm chằm màn sương phía trước.

Sau vài hơi thở, gió mưa thổi tan hơi nước.

Thân ảnh lão già dần hiện ra.

Lớp linh lực phòng hộ đã hoàn toàn vỡ nát. Áo xám trên người cháy đen, phần ngực xuất hiện một vết thương khủng khiếp. Lão đứng bất động tại chỗ, đôi mắt vẫn mở lớn, dường như không thể tin mình lại chết trong tay một tiểu bối.

Một tiếng sấm từ nơi xa truyền tới. Thân thể lão già chậm rãi ngã xuống bùn đất.

Không còn khí tức.

Thủy Mạc vẫn không lập tức tiến lên.

Hắn đứng tại chỗ quan sát thêm vài hơi thở, sau đó nhặt một viên đá nhỏ rồi bắn thẳng vào đầu lão già.

Viên đá xuyên qua lớp da cháy sém.

Thi thể không hề phản ứng.

Đến lúc này, Thủy Mạc mới thật sự thả lỏng đôi chút.

Hi Nguyệt nhìn hành động cẩn thận ấy, ánh mắt hiện lên một tia tán thành rất nhỏ.

“Còn biết đề phòng giả chết.”

Thủy Mạc vừa bước tới vừa đưa tay lau nước mưa trên mặt. Động tác vô tình kéo tới vết thương trên cổ, khiến khóe môi hắn khẽ giật.

“Lão già này ra tay âm hiểm như vậy, không cẩn thận một chút có khi người chết lại là ta.”

Hắn cúi người lấy túi trữ vật bên hông lão già, sau đó thu luôn phi đao cùng những thứ có thể nhìn thấy vào trong.

Không có thời gian kiểm tra.

Bởi vì ngay lúc ấy, từ phương xa đã truyền đến vài luồng khí tức đang nhanh chóng tiến lại gần.

Có ít nhất ba người.

Trong đó hai luồng khí tức rõ ràng mạnh hơn lão già tóc bạc vừa rồi rất nhiều.

Hiển nhiên dị tượng do Cửu Tiêu Tinh xuất thế cùng động tĩnh của trận chiến đã thu hút không ít người.

Sắc mặt Thủy Mạc lập tức thay đổi.

“Đi.”

Không cần Hi Nguyệt nhắc nhở, hắn đã vận chuyển phần linh lực còn lại xuống hai chân.

Huyễn Phong Vô Ảnh Bộ được thi triển. Thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất giữa rừng cây.

Chỉ chưa đến nửa khắc sau, vài bóng người đã lần lượt xuất hiện tại nơi lão già ngã xuống.

Người đầu tiên là một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh đậm. Hắn đứng trên ngọn cây, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống thi thể cháy đen phía dưới.

Ngay sau đó, một lão phụ chống gậy cùng một nam tử toàn thân phủ áo choàng cũng từ hai hướng khác nhau tiến tới.

Ba người không chào hỏi.

Ánh mắt đều rơi lên những dấu vết chiến đấu xung quanh.

Lão phụ nhìn những cây cổ thụ bị đánh gãy cùng Lôi lực còn lưu lại trong không khí, đôi mắt đục ngầu hơi nheo lại.

“Lôi thuộc tính.”

Nam tử áo xanh cúi đầu quan sát thi thể, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua một vết cháy còn sót lại.

“Linh Nguyên tầng năm.”

“Bị giết bằng một võ kỹ có uy lực không nhỏ.”

Người khoác áo choàng quay đầu nhìn về hướng Thủy Mạc vừa rời đi. Nhưng mưa lớn đã xóa đi phần lớn dấu vết, khí tức còn lại cũng bị Lôi lực hỗn loạn trong không khí che giấu.

“Người rời đi chưa lâu.”

Giọng hắn khàn khàn truyền ra dưới áo choàng.

“Dị tượng lúc nãy hẳn có liên quan đến kẻ này.”

Ba người nhìn nhau.

Trong mắt đều hiện lên những suy nghĩ khác nhau. Nhưng không ai biết kẻ vừa cầm bảo vật rời đi là ai.

…

Thủy Mạc không biết phía sau đã xuất hiện những người nào. Hắn chỉ biết bản thân phải rời khỏi khu vực này càng xa càng tốt.

Linh lực trong Linh Hải đã tiêu hao quá nửa. Cơ thể vừa trải qua thiên lôi luyện thể lại liên tục chiến đấu, lúc này mỗi lần vận chuyển thân pháp đều khiến kinh mạch truyền đến cảm giác đau nhói.

Vết thương trên bắp chân cũng không ngừng chảy máu. Nhưng hắn không dám dừng lại.

Dựa vào màn mưa cùng rừng cây che giấu, Thủy Mạc liên tục thay đổi phương hướng, cố ý không chạy thẳng về phía Khánh Hải Thành.

Nếu trở về thành ngay lúc này, rất dễ để người khác lần theo dấu vết đoán được thân phận.

Hắn men theo dãy núi đi về phía tây bắc, vượt qua hai sườn núi rồi lội qua một dòng suối đang dâng cao vì mưa lớn.

Nước suối lạnh buốt nhanh chóng cuốn sạch phần lớn máu cùng khí tức trên người.

Sau khi đi thêm gần nửa canh giờ, Thủy Mạc mới giảm tốc độ. Hơi thở hắn đã trở nên nặng nề. Mỗi lần hít vào, lồng ngực đều truyền đến cảm giác đau nhói.

Trong tâm thần, Hi Nguyệt chậm rãi nói:

“Phía sau tạm thời không có người.”

Nghe vậy, bước chân Thủy Mạc cuối cùng cũng chậm lại một chút. Hắn đưa tay chống lên thân cây bên cạnh, điều chỉnh hơi thở thêm vài nhịp rồi mới ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Nơi này nằm sâu trong một sơn cốc hẹp. Hai bên đều là vách đá cao, cây cối rậm rạp che phủ gần như toàn bộ bầu trời.

Mưa vẫn không ngừng rơi.

Gió núi thổi qua khe đá phát ra từng tiếng rít dài.

“Nhưng không thể ở ngoài quá lâu.” Hi Nguyệt nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, giọng nói chậm hơn một chút. “Kinh mạch của ngươi đã bị tổn thương. Nếu còn tiếp tục cưỡng ép vận chuyển thân pháp, ít nhất phải mất vài ngày mới hồi phục.”

Thủy Mạc không phản bác.

Hắn hiểu rõ tình trạng của mình hơn bất kỳ ai.

Mỗi lần linh lực đi qua hai chân, những đoạn kinh mạch vừa được thiên lôi rèn luyện đều truyền tới cảm giác đau như bị kim châm. Nếu không phải phía sau có cường giả đang đuổi tới, hắn đã sớm dừng lại điều tức.

Thủy Mạc tiếp tục đi dọc theo vách núi thêm một đoạn, cuối cùng phát hiện một khu vực bị dây leo che phủ.

Hắn đưa tay gạt lớp dây leo sang bên cạnh, một cửa hang hẹp lập tức hiện ra.

Bên trong tối đen.

Không có mùi yêu thú.

Cũng không có khí tức của con người.

Thủy Mạc không lập tức tiến vào. Hắn nhặt một viên đá ném sâu vào trong, chờ vài hơi thở không thấy động tĩnh mới dùng thần thức kiểm tra thêm một lần.

Hang động không quá sâu.

Phía trong có một khoảng đất trống đủ để một người ngồi nghỉ. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, hắn mới khom người bước vào rồi kéo lớp dây leo trở lại vị trí cũ.

Bóng tối nhanh chóng bao phủ xung quanh.

Chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ cửa hang xuyên qua những khe lá. Thủy Mạc dựa lưng vào vách đá, hơi thở vốn bị kiềm chế cuối cùng cũng trở nên nặng nề.

Hắn đưa tay tháo phần áo bào rách nát trên người. Dưới lớp vải cháy sém là vô số vết thương lớn nhỏ.

Có những vết cháy do thiên lôi để lại.

Có vết cắt từ phi đao.

Vết thương trên cổ tuy nhỏ nhưng vẫn truyền đến cảm giác lạnh buốt nhàn nhạt, hiển nhiên lưỡi đao có chứa một loại hàn lực.

Thủy Mạc lấy một viên đan dược chữa thương cho vào miệng rồi khoanh chân ngồi xuống.

Linh lực vừa bắt đầu vận chuyển, toàn bộ kinh mạch lập tức truyền đến cảm giác đau đớn, khiến khóe mắt hắn không khỏi giật nhẹ.

Trong Hắc Long Nhẫn, Hi Nguyệt đứng bên hồ, ánh mắt xuyên qua liên kết giữa hai người nhìn về phía hắn.

“Vừa rồi còn cười rất vui.”

Nàng hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua những vết thương trên người hắn rồi mới lạnh nhạt hỏi:

“Bây giờ thế nào?”

Thủy Mạc nhắm mắt điều tức. Khóe môi vẫn không nhịn được cong lên, giống như những vết thương kia hoàn toàn không đủ ảnh hưởng đến tâm trạng.

“Vẫn rất vui.”

Hắn dừng một lát, tâm thần lướt qua khối Cửu Tiêu Tinh đang nằm bên hồ.

“Bị thiên lôi đánh một trận, lại bị người cắt vài đao, đổi được Cửu Tiêu Tinh cùng một túi trữ vật của Linh Nguyên tầng năm.”

Nói đến đây, ý cười trong giọng hắn càng rõ hơn.

“Thế nào cũng không tính là lỗ.”

Hi Nguyệt im lặng nhìn hắn.

Sau một lúc lâu, nàng mới quay mặt sang nơi khác. Tia lôi điện từng xuất hiện trên đầu ngón tay trước đó đã sớm biến mất, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Trước tiên giữ được mạng rồi hãy tính lời lỗ.”

Thủy Mạc khẽ cười, không tiếp tục tranh luận.

Hắn tập trung tâm thần, bắt đầu dẫn dắt dược lực lan qua những kinh mạch bị tổn thương.

Bên ngoài hang động, mưa vẫn không ngừng rơi.

Tiếng nước va vào lá cây, tiếng gió lùa qua sơn cốc cùng tiếng sấm thỉnh thoảng vọng tới hòa vào nhau, che giấu gần như toàn bộ dao động bên trong.

Không ai biết dưới lớp dây leo dày đặc ấy đang có một thiếu niên toàn thân đầy thương tích âm thầm điều tức.

Cũng không ai biết trong tay hắn vừa xuất hiện một khối Cửu Tiêu Tinh đủ khiến vô số Luyện Khí Sư tại phàm giới tranh đoạt đến đỏ mắt.

Bóng tối trong hang động dần trở nên yên tĩnh.

Nhưng bên ngoài sơn cốc, từng luồng khí tức mạnh mẽ vẫn đang lần theo dị tượng lúc trước, không ngừng tìm kiếm giữa màn mưa.

Đêm nay còn rất dài.

Mà cơn sóng ngầm do ánh sáng trên đỉnh núi gây ra mới chỉ vừa bắt đầu.






0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...