Chương 71: Những Người Đi Sau
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
72 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 72/72 chương
…
Tiếng gỗ bị cào xé vang lên từ nhiều chỗ sau kho.
Vương Khang không còn mở Chân Nhãn liên tục nữa, sau nhiều lần tập luyện, hắn phát hiện Chân Nhãn chỉ cần mở một khoảng khắc để xem xét tình hình là được, bản thân không cần thiết phải hao tổn đấu khí quá nhiều cho việc mở Chân Nhãn xuyên suốt. Lúc này hắn chỉ kích hoạt Chân Nhãn nhìn nhanh vào những khoảng tối để xác nhận vị trí Tà Lực rồi thu lại.
Chỉ thấy ở bên kia sân, Hàn Sách trở vào từ cổng. Má trái hắn có một vệt xước dài, nhưng bước chân vẫn nhanh nhẹn chạy lại báo cáo.
- Đỗ Nghiêm đã dọn được trước cổng. Ta cùng người hộ vệ đã xem tới khúc đường vòng, mặt đường còn trống. Tuy nhiên có tiếng động dưới mương phía xa hơn, nhưng ta chưa thấy rõ là thứ gì.
Vương Khang nghe vậy liền trầm ngâm rồi đặt câu hỏi:
- Bên ngoài có chỗ cho xe dừng không?
- Ra khỏi cổng một đoạn là đủ. Nhưng ta nghĩ không nên gom cả đoàn ở đó. Ta sẽ dẫn nhóm đầu tới khúc vòng trước, để họ đứng trong tầm nhìn của người giữ cổng, sau khi một nhóm an toàn mới để một nhóm tiếp theo di chuyển, tuy có chậm một chút nhưng đây là cách ổn thỏa nhất mà ta có thể nghĩ ra.
Vương Khang nhìn qua vai hắn, rồi tầm mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy Bùi Hòa đang giữ dây cương, để phu xe đỡ một bà lão ngồi xuống cạnh thùng. Một người đàn ông đi phía sau bỏ chiếc rương đang ôm xuống, nhận lấy đứa trẻ từ tay vợ.
- Ngươi dẫn đường cho họ, nếu phía trước có nguy hiểm hãy thông báo rồi rút lui ngay lập tức, nhiệm vụ của chúng ta là bảo toàn người dân.
Hàn Sách đáp một tiếng rồi quay lại đoàn xa.
Sau một tiếng roi quất vào ngựa, chiếc xe đầu tiên bắt đầu lăn bánh tiến về phía trước.
Vương Khang nhìn nó đi qua khoảng sân đã dọn, phía sau là những người dìu nhau bước theo. Ánh mắt bất chợt nghiêm nghị lại, bởi hắn biết đằng sau mình chính là rất nhiều sinh mạng, bản thân không thể chủ quan được.
Bỗng một tiếng rên kéo sự chú ý của hắn về phía nhà bệnh.
Người khuân vác đang được đưa qua cửa. Đầu cáng hơi nghiêng khi người phu bếp phía trước bước hụt khỏi bậc đá, khiến bàn tay bệnh nhân lập tức bấu vào mép vải.
- Dừng lại, để chân hắn xuống đều trước.
Mục Sư của trạm cúi giữ phần vai. Người vợ đi cạnh đưa tay đỡ đầu chồng, miệng liên tục gọi tên hắn. Người phu bếp chỉnh lại tay cầm, chờ người phía sau đứng vững rồi mới nhấc lên.
Vương Khang đưa mắt về phía chiếc xe nhỏ của đội.
Trên đó đã có một người sốt nằm chờ. Người lính bị thương được đỡ ngồi sát phía trước, chân duỗi trên cuộn vải. Chỗ còn lại vừa đủ đặt cáng của người khuân vác.
Người vợ đi tới bên xe, nhìn khoảng trống rồi đứng nép sang một bên.
- Ta có thể ngồi dưới chân hắn. Sẽ không chiếm nhiều chỗ đâu.
Bùi Hòa giữ mép cáng, giúp những người bên dưới đưa lên.
- Ngươi cứ đi cạnh xe. Ta đã buộc vải ở thành rồi, cứ vịn vào đó. Lúc dừng, chúng ta sẽ để ngươi lên chăm hắn.
Nàng nhìn đôi chân đang run của chồng rồi quay sang Vương Khang.
- Lỡ như ta theo không kịp...
Vương Khang nhìn đôi giày đã rách của nàng rồi nói.
- Yên tâm chúng ta sẽ không bỏ ai lại phía sau đâu.
Hắn quay sang người phu bếp.
- Ngươi đi cùng xe này, giúp nàng một đoạn. Người bệnh cần gì thì gọi Mục Sư phía trước.
Người phu bếp nhận lời, tiến tới đoàn xe.
Chợt phía ngoài hàng rào vang lên tiếng cọc gãy.
Vương Khang quay lại đúng lúc một con sói vượt qua đống gỗ. Người lính bên trái đâm thương, mũi sắt cắm vào vai nó rồi trượt sang bên.
Con vật lúc này lấy đà nhảy chồm lên tấn công người lính ấy.
Vương Khang vung kiếm chém trúng chân trước, nhưng thân nó vẫn đập vào người lính, quật cả hai xuống nền đất. Hắn lao tới, đâm kiếm xuyên qua cổ con thú rồi kéo mạnh nó ra.
Người lính nằm ngửa, bàn tay đặt trên cổ mình. Máu tràn qua kẽ ngón tay.
Người hộ vệ chạy từ bên xe tới, dựng khiên chặn lối. Vương Khang quỳ xuống ép chặt vết thương.
- Mục Sư!
Vị Mục Sư đi cùng đội vừa đưa người sốt cuối cùng ra khỏi cửa. Ông giao người ấy cho phu xe rồi chạy tới, đặt tay lên ngực người lính.
Ánh sáng phủ xuống. Bàn tay dưới lớp máu khẽ cử động, chạm vào cổ tay Vương Khang rồi rơi trở lại.
- Còn cứu được không?
Vị Mục Sư nhìn xuống người nằm trên đất. Một lúc sau, ông chậm rãi lắc đầu, rõ ràng người này đã bị tấn công trúng động mạch ở cổ.
Phía sau vẫn vang tiếng gọi đưa cáng.
Vương Khang cúi nhìn gương mặt người lính. Hắn không biết tên đối phương, chỉ nhớ ban nãy người này đã chạy tới ngay khi được gọi. Cây thương còn nằm sát chân, mũi sắt gãy còn mắc dưới xác sói.
Người lính còn lại đứng cạnh, hai tay siết cán thương đến trắng bệch.
- Giúp ta đưa hắn sang bên.
Vương Khang cùng người ấy kéo đồng đội vừa chết vào sát tường, tránh lối bánh xe. Hắn lấy tấm vải rơi từ đống đồ phủ lên ngực người lính rồi đứng dậy.
Không còn chỗ trên chiếc xe vừa đưa tới, vì vậy chỉ có thể ưu tiên người sống.
Hắn nhìn tấm vải một lần nữa, sau đó nhặt kiếm tiếp tục chiến đấu.
…
Chiếc khiên của người hộ vệ đã lõm một mảng. Hắn lùi về cạnh Vương Khang, giữ mép khiên hướng ra ngoài. Mục Sư đã đi theo người bệnh cuối cùng, bên cửa nhà không còn ai chờ khiêng nữa.
Xung quanh họ đã la liệt xác quái vật, máu chảy thấm đẫm cả một vùng.
Bùi Hòa chạy qua sân, áo bị xé một đoạn ở tay, toàn thân cũng rách rưới chật vật, đi tới trước mặt hắn báo cáo.
- Thưa ngài đã xem hết những lều bên này. Còn hai nhà đang dắt người ra từ mái hiên, chiếc xe cuối đợi ở cổng. Ngài có thể rút rồi.
Vương Khang chỉ về phía thi thể người lính nằm sát tường.
- Hãy gọi người tới đưa hắn ra cùng chúng ta.
Bùi Hòa nhìn tấm vải, rồi nhìn chiếc xe nhỏ đang tới gần cổng.
- Ta sẽ gọi người tới. Xin ngài giữ lối thêm một chút, người khiêng cáng chưa quay lại kịp.
- Ngươi gọi đi.
Bùi Hòa chạy về phía những người còn ở mái hiên. Vương Khang cùng người hộ vệ lùi tới chiếc xe hỏng. Nó đã được đẩy ngang trước lối giữa nhà kho và sân, hai bánh còn nguyên chặn bớt khoảng trống.
Phía cổng, Đỗ Nghiêm đang đứng ngoài cánh cửa, giữ cho dòng người tiếp tục đi. Khi nhìn thấy Vương Khang lùi lại, hắn gọi một người lính lên thay rồi bước vào trong.
- Dân chúng đã ra gần hết. Hàn Sách đang giữ đầu đoàn ở khúc vòng, nhưng quái vật đang đi men theo mương. Chúng ta phải nối được đoàn trước khi chúng chen vào giữa.
Vương Khang chỉ chiếc xe cuối. Một người đàn ông đang đỡ mẹ lên, còn người vợ đứng dưới đưa túi quần áo.
- Đưa chiếc này ra rồi đón những người đi sau. Ta cùng hộ vệ sẽ rút qua cổng ngay khi nơi đây không còn ai.
Đỗ Nghiêm lập tức đáp.
- Ta để cổng mở, ngài hãy đi sát bên trái, đừng để xe chắn mất lối.
Nói xong hắn quay người trở ra.
Vương Khang nâng kiếm ngang trước ngực. Phía sau là Bùi Hòa, người lính còn lại cùng hai người dân đã đưa tấm ván tới chỗ đồng đội vừa chết. Một người cúi xuống nhặt cây thương gãy, nhìn một thoáng rồi đặt lại.
Chiếc xe cuối bắt đầu chuyển bánh. Đúng lúc ấy, phần hàng rào sau kho đổ hẳn vào trong.
Những thân thể đen sẫm tràn qua khoảng gỗ gãy, lao dọc theo vách kho. Con đi đầu đâm vào chiếc xe hỏng, khiến thùng xe trượt trên mặt đất.
Vương Khang bước tới ghì vai vào thành xe. Phần sườn đau nhói khiến hắn nghiến răng giữ lại, chờ người hộ vệ chém xuống chiếc đầu đang thò qua dưới trục bánh.
Sau lưng, tiếng người khiêng ván vẫn còn rất gần.
- Các ngươi cứ đi! Đừng dừng ở đây nữa!
Hắn đẩy chiếc xe trở lại một đoạn rồi rút vai ra, đứng vào khoảng trống vừa mở bên cạnh.
Ngoài cổng vang lên tiếng Đỗ Nghiêm gọi binh lính khép đội hình.
Vương Khang không quay đầu. Bỗng chiếc xe hỏng trước mặt hắn bị đẩy lùi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.