Chương 55: Những Người Cuối Cùng
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Chu Hải nhìn thấy vậy, lập tức quát lên:
- Không được hỗn loạn!
Nhưng không ai nghe. Nỗi sợ đã vượt khỏi khả năng khống chế.
Lý Mặc lập tức giơ quyền trượng. Tức thì, một luồng ánh sáng trắng bùng lên từ đầu trượng. Đây không phải ma pháp công kích, nó chỉ thuần túy là ánh sáng mà thôi.
Nhưng trong bóng tối đang dần bao phủ ngôi làng, nó sáng đến mức tất cả mọi người đều theo bản năng dừng lại.
Lý Mặc nhìn đám đông, nói bằng một giọng trầm ổn:
- Ai có thứ đó trong người, ta sẽ phát hiện. Không cần phải lo lắng, hãy xếp hàng để vào kho. Thời gian không còn nhiều.
Sau đó, hắn chỉ vào Chu Hải đang ghì người đàn ông dưới đất.
- Còn nếu chen lấn làm người khác ngã chết... thì không cần quái vật giết các ngươi nữa.
Lời vừa dứt, không khí bỗng dần yên tĩnh trở lại.
Chu Hải nhìn Lý Mặc, hỏi:
- Người này còn cứu được không?
Mục Sư bước tới. Sau một khoảnh khắc niệm chú, Thần Lực lập tức phủ xuống người đàn ông.
Lúc này, khói đen lập tức bốc lên. Những sợi màu đen dưới da nạn nhân bắt đầu co rút, nhưng ngay sau đó lại bùng lên dữ dội.
Lý Mặc nhìn một lúc rồi lắc đầu nói:
- Tâm trí đã bị kiểm soát, không thể cứu được nữa.
Hắn nhìn hàng người vẫn còn kéo dài bên ngoài, sau đó phất tay ra hiệu với Chu Hải. Cả hai hiểu ý lẫn nhau. Sau khi Chu Hải kéo người đàn ông ra một góc, Lý Mặc quay mặt lại với đám đông, bình tĩnh nói:
- Tiếp tục!
...
Phía tây ngôi làng.
Vương Khang vừa cứu được ba người khỏi một căn nhà.
- Đi về kho lương! Chạy nhanh lên!
Ba người lập tức chạy thục mạng.
Phía sau hắn là một con quái vật đang bò lên từ nền đất. Hai chân nó đã bị chém đứt, nhưng hai tay vẫn kéo cơ thể về phía trước.
Vương Khang bước tới. Kiếm đầu tiên khiến đầu đối phương rơi xuống. Hắn tiếp tục bổ thêm kiếm thứ hai vào lưng, sau đó đấu khí bùng lên, kèm theo những tiếng “xèo xèo”, báo hiệu sinh vật ký sinh bên trong lập tức bị tiêu diệt.
Không có thời gian dừng lại lâu, hắn tiếp tục chạy. Được một lúc thì nghe thấy tiếng khóc vang lên trong căn nhà bên cạnh.
Vương Khang lập tức quay đầu nhìn lại. Thấy cửa nhà đã bị khóa từ bên trong, hắn liền lớn tiếng hỏi:
- Có ai không?
Không có tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng trẻ con khóc.
Vương Khang lập tức đá cửa.
“Rầm!”
Cánh cửa bật tung. Bên trong là một người phụ nữ đang nằm dưới đất, máu chảy đầy sàn.
Một đứa trẻ khoảng bốn tuổi ngồi bên cạnh, vừa khóc vừa kéo tay nàng.
- Mẫu thân... Ngài tỉnh lại đi...
Vương Khang bước tới kiểm tra người phụ nữ.
Chỉ thấy đây là một thân thể đã lạnh lẽo, không còn sinh lực. Kiểm tra sơ qua, trên cổ có một vết thương lớn. Chỉ có đứa trẻ vẫn còn sống.
Vương Khang cúi xuống bế nó lên.
Đứa trẻ lập tức giãy giụa.
- Mẫu thân! Ta muốn mẫu thân!
Vương Khang nhìn thi thể một lần, sau đó ôm chặt đứa trẻ.
- Mẫu thân ngươi sẽ không tỉnh lại.
Đứa trẻ khựng lại rồi khóc lớn hơn.
Vương Khang không biết phải dỗ thế nào, hắn chỉ có thể ôm nó ra ngoài.
Ngay lúc ấy, bỗng có một bóng người rơi xuống từ mái nhà.
Vương Khang theo bản năng xoay người, dùng lưng chắn trước đứa trẻ.
Chỉ nghe móng vuốt cào lên giáp phát ra một tiếng “Keng!”, sau đó thân hình Vương Khang bị đẩy về phía trước. Đứa trẻ trong tay hắn cảm nhận được điều này liền khóc thét lên.
Con quái vật phía sau lập tức lao tới lần nữa.
Vương Khang lúc này không thể dùng kiếm. Một tay hắn ôm đứa trẻ, xoay eo rồi đá mạnh một cái.
“Ầm!”
Đối phương bị đá lùi. Nhưng bấy nhiêu đó không thể tiêu diệt được nó. Nó tiếp tục lao tới.
Vương Khang nhìn xung quanh, nhưng khu vực này không có nơi nào thích hợp để đặt đứa trẻ xuống. Hắn liền cắn chặt hàm.
- Bám lấy ta.
Đứa trẻ hoàn toàn không hiểu. Vương Khang đành kéo hai bàn tay nhỏ của nó vòng quanh cổ mình, sau đó dùng tay trái giữ lấy, còn tay phải rút kiếm.
Con quái vật vừa lao tới liền bị thanh kiếm đâm thẳng vào ngực.
Nhưng nó đã không còn cảm giác đau đớn, hành động vẫn không dừng, hai tay tiếp tục chộp tới.
Vương Khang nghiêng người.
Móng vuốt lướt qua vai, kéo theo một mảng giáp bị xé rách. Cơn đau truyền tới khiến Vương Khang cắn răng, hắn vận lực vào tay. Thanh kiếm trong tay lập tức xoay ngang, sau đó hắn kéo mạnh một cái.
“Xoẹt!”
Phần ngực con quái vật bị rạch mở. Những sợi đen bên trong lập tức lộ ra.
Vương Khang không chút do dự, truyền đấu khí thông qua thanh kiếm.
“Oành!”
Ánh sáng lóe lên, con quái vật lập tức bị tiêu diệt.
Cuối cùng, khu vực này cũng yên tĩnh.
Đứa trẻ vẫn ôm chặt cổ hắn, khuôn mặt vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch.
Vương Khang thở dốc, nói:
- Không sao rồi.
Không biết câu này nói với đứa trẻ hay với chính mình. Sau đó, hắn tiếp tục bước đi.
...
Khi bầu trời tối hẳn, kho lương đã tập trung hơn hai trăm người.
Chu Hải đứng trên nóc một chiếc xe, liên tục đếm số người được đưa tới.
Trương Đức cầm sổ hộ tịch đối chiếu.
- Còn thiếu bốn mươi bảy người!
Đúng lúc ấy, một dân binh chạy tới.
- Phía đông có người về!
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Ninh xuất hiện. Sau lưng hắn là hơn mười dân làng và hai dân binh đang khiêng một người bị thương.
Trên giáp Triệu Ninh có đầy máu.
Chu Hải chạy tới hỏi:
- Ở đây có bao nhiêu người?
- Mười sáu.
Triệu Ninh lập tức trả lời.
Chu Hải liền im lặng, không hỏi nữa, vì ai cũng hiểu những người còn thiếu đã gặp phải chuyện gì.
Hắn nhìn về phía tây. Chưa bao lâu sau, lại có tiếng bước chân.
Là Vương Khang xuất hiện.
Hắn đang bế một đứa trẻ. Phía sau là chín người.
Chu Hải lập tức đi xuống.
- Còn người nào nữa không?
Vương Khang khẽ lắc đầu rồi bế đứa bé tới trước mặt một người phụ nữ, đưa cho nàng ta.
- Mẫu thân nó chết rồi.
Người phụ nữ lập tức ôm lấy đứa trẻ rồi dẫn nó vào trong.
Vương Khang quay sang Trương Đức hỏi:
- Còn bao nhiêu người chưa về?
Trưởng thôn nhìn sổ.
- Thưa ngài, khoảng mười hai người.
- Vị trí ở đâu?
Trương Đức chỉ về một khu dân cư nằm gần rừng.
- Phần lớn sống ở phía bắc.
Triệu Ninh lập tức lên tiếng:
- Ta sẽ đi.
Vương Khang lắc đầu trả lời:
- Cùng nhau đi.
Triệu Ninh nhìn hắn nói.
- Phải có người giữ nơi này.
Vương Khang quay sang Chu Hải nói:
- Vậy ngươi hãy ở lại.
Chu Hải không phản đối, chỉ khẽ gật đầu.
Lý Mặc từ phía sau bước tới.
- Ta cũng đi.
Vương Khang nhìn hắn. Sắc mặt vị Mục Sư lúc này rất trắng, hiển nhiên Thần Lực đã tiêu hao không ít.
- Ngươi hãy ở đây.
Lý Mặc lo lắng đáp:
- Nhưng nếu gặp người còn cứu được...
- Ở đây có hơn hai trăm người. Họ cần ngươi hơn.
Vương Khang cắt ngang.
Lý Mặc im lặng một lúc, sau đó gật đầu.
- Cẩn thận.
Vương Khang và Triệu Ninh lập tức rời đi.
...
Phía bắc thôn Bạch Thạch đã gần như không còn ánh sáng, chỉ có vài ngọn đuốc cắm trước cửa nhà đang cháy leo lắt.
Xa hơn nữa là rừng cây và một mảng đen kéo dài tới tận đường chân trời.
Vương Khang và Triệu Ninh đi rất nhanh. Không lâu sau, họ nghe thấy tiếng chiến đấu.
“Keng!”
Một tiếng kim loại va chạm, sau đó là tiếng hét.
- Cứu mạng!
Hai người nhìn nhau rồi đồng thời tăng tốc.
Chạy qua một căn nhà, cảnh tượng phía trước lập tức hiện ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.