Thánh Kỵ Sĩ

Chương 85: Giữ Vững Đội Hình (2)

Đăng: 08/10/2026 22:35 1,799 từ 3 lượt đọc


Vương Khang lại tìm đến Hàn Sách, yêu cầu hắn kiểm tra số người còn khả năng chiến đấu và những vật dụng có thể dùng để dựng chướng ngại.

Chẳng bao lâu sau, những chiếc xe gỗ được kéo tới chắn ngang một phần con đường. Binh lính dùng thùng hàng và những tấm ván dựng thêm vật cản, chỉ để lại một lối đủ rộng cho người dân chạy vào.

Vương Khang đứng phía trước quan sát, sau đó yêu cầu những người cầm thương giữ khoảng cách với chướng ngại, tránh để kẻ biến dị trực tiếp kéo họ ra ngoài.

Hắn cũng dặn Hàn Sách chú ý những người dân chạy tới, không được để binh lính vì nóng lòng cứu người mà tự ý lao khỏi vị trí.

Nhưng công việc còn chưa hoàn tất, những tiếng gầm gừ đã bắt đầu vang lên từ phía xa. Dưới ánh sáng ban ngày, từng bóng người loạng choạng xuất hiện giữa con đường. Có kẻ vẫn còn mặc quần áo của dân làng, có kẻ thân thể đã biến dạng đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu.

Vương Khang lập tức nâng kiếm lên.

- Chuẩn bị chiến đấu!

Những người lính đồng loạt nâng thương.

Kẻ biến dị đầu tiên lao tới, thân thể đập mạnh vào chiếc xe chắn đường, khiến cả khung gỗ rung lên. Ngay sau đó, vài kẻ khác cũng xông tới, liên tục dùng tay đập phá chướng ngại.

Binh lính lập tức đâm thương qua những khoảng trống, nhưng một số kẻ dù bị thương vẫn không chịu lùi lại.

Vương Khang buộc phải tiến lên, dùng đấu khí chém đứt cánh tay một kẻ đang cố trèo qua xe.

Tiếng binh khí va chạm cùng tiếng gầm gừ lập tức vang lên không ngừng.

Ban đầu, nhờ chướng ngại và sự phối hợp của binh lính, phòng tuyến vẫn có thể chống đỡ tương đối thuận lợi. Nhưng theo thời gian, số lượng kẻ biến dị kéo tới ngày càng nhiều, trong khi sức lực của những người phòng thủ lại không ngừng suy giảm.

Một chiếc xe gỗ bị đập gãy bánh, nghiêng hẳn sang bên. Vương Khang lập tức ra lệnh cho binh lính lùi về phía sau, dùng thương giữ khoảng trống vừa xuất hiện.

Nhưng đúng lúc này, một kẻ biến dị có thân hình cao lớn bất ngờ lao tới, dùng cả thân thể đâm mạnh vào hàng thương.

Một người lính không kịp rút vũ khí, lập tức bị kéo ngã khỏi đội hình.

- Cứu hắn!

Vương Khang lập tức xông lên, dùng trường kiếm chém vào vai kẻ địch, đồng thời kéo người lính trở lại.

Nhưng khi hắn đưa được đối phương về phía sau, phần ngực người lính đã bị thương nghiêm trọng. Máu không ngừng trào ra từ miệng người lính.

Lâm Diệp lập tức chạy tới, đưa quyền trượng lên thi triển thần thuật. Ánh sáng trắng bao phủ vết thương, nhưng máu vẫn tiếp tục trào ra. Nàng cố gắng duy trì phép chữa trị thêm một lúc, cuối cùng vẫn phải chậm rãi hạ quyền trượng xuống. Người lính đã tắt thở.

Vương Khang đứng bên cạnh nhìn một lúc, bàn tay đang giữ kiếm bất giác siết chặt.

Đúng lúc này, phía ngoài lại vang lên một tiếng động lớn. Chiếc xe chắn đường còn lại cũng đã bị đập vỡ.

Những kẻ biến dị lập tức tràn qua chướng ngại, buộc binh lính phải lùi về khoảng đất trước sân.

Vương Khang nhanh chóng quay lại.

- Lui về phía cửa! Dùng khiên giữ phía trước, thương thủ đứng phía sau yểm hộ! Không được để chúng phá vỡ đội hình!

Các binh sĩ lập tức làm theo.

Nhưng trong quá trình rút lui, lại có thêm vài người không kịp thoát khỏi sự truy đuổi của những kẻ biến dị.

Đến khi toàn bộ lực lượng còn lại tập trung được trước ngôi nhà, đội hình vốn đã ít người nay càng trở nên mỏng manh.

Vương Khang đứng ở phía trước, ngực không ngừng phập phồng. Đấu khí trong cơ thể vẫn còn tương đối hùng hậu, nhưng thể lực và những cơn đau tích lũy từ các lần va chạm đã bắt đầu ảnh hưởng tới động tác của hắn.

Hắn nhìn qua những người lính đang đứng bên cạnh. Có người đã bị thương ở tay, có người phải chống thương xuống đất mới giữ được thăng bằng. Nhưng không ai tự ý rời khỏi vị trí.

Phía sau họ vẫn còn rất nhiều người bệnh đang chờ được cứu chữa. Vương Khang hít sâu một hơi, sau đó một lần nữa nâng trường kiếm lên.

Hắn biết mình không thể tiếp tục rút lui được nữa.

…

Đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng đã bắt đầu trở nên gay gắt. Vương Khang đã phải đổi sang giữ kiếm bằng cả hai tay.

Cánh tay phải vẫn còn đủ sức, nhưng những đòn va liên tiếp khiến các ngón tay dần tê dại.

Đấu khí tích lũy qua một thời gian tích cực tu luyện đã giúp hắn chiến đấu lâu hơn trước. Những kỹ xảo bộ chiến cũng được hắn vận dụng thuần thục hơn, nhờ đó tiết kiệm được không ít thể lực.

Hắn không còn tùy tiện dùng đấu khí để kết liễu từng kẻ địch, mà chỉ điều động vừa đủ vào những lúc cần thiết. Những động tác xoay người, đỡ đòn hay chuyển bước cũng được hắn kiểm soát cẩn thận hơn trước.

Nhưng dù có tiến bộ đến đâu, hắn vẫn không thể chiến đấu mãi không ngừng nghỉ. Số lượng kẻ địch quá nhiều khiến Vương Khang không còn dư lực đi ứng cứu những nơi khác. Hắn chỉ có thể cùng quân số ít ỏi còn lại tiếp tục giữ tuyến phòng thủ tạm thời trước ngôi nhà.

Phía sau lưng hắn, Lâm Diệp vẫn đang cố gắng chữa trị những người bệnh. Một người biến dị đang liên tục đập vào chiếc khiên của binh lính trước mặt, khiến vị binh sĩ vốn đã rất mệt mỏi bị đẩy lùi đi một đoạn.

Ngực kẻ ấy đã rách, những mạch đen chen giữa các thớ thịt. Một đoạn dây trói bị đứt nằm dưới chân, nhưng hai cánh tay hắn vẫn tiếp tục vung tới.

Lâm Diệp đứng ở phía sau đã thử thanh lọc, nhưng ánh sáng thần thuật trên quyền trượng của nàng không còn duy trì được lâu nữa.

Nó chỉ vừa chiếu lên người đối phương được vài giây đã tắt ngấm. Nàng cố gắng vận chuyển ma lực thêm một lần nữa, nhưng ánh sáng vừa xuất hiện đã nhanh chóng suy yếu.

Rõ ràng, với lượng ma lực ít ỏi còn lại, nàng đã không còn đủ khả năng tịnh hóa những người bị Tà Lực xâm nhập quá sâu.

Vương Khang nhìn thấy cảnh ấy, nhưng hắn cũng không có cách nào giúp đỡ.

Đúng lúc này, cánh tay kẻ biến dị lại vung tới. Hắn lập tức dùng kiếm đỡ lấy đòn đánh, sau đó xoay người áp sát rồi đâm mũi kiếm lên từ dưới hàm đối phương.

Thân thể trước mặt vừa đổ xuống, hắn cùng các binh sĩ chưa kịp thở một hơi đã nghe thấy rất nhiều tiếng gầm gừ vang lên từ phía trước.

Vương Khang ngẩng đầu nhìn lại. Trên con đường dẫn tới ngôi nhà, vài chục thi thể đã nằm la liệt. Trong đó có cả những người mặc quân phục giống các binh sĩ đang đứng bên cạnh hắn.

Những chiếc khiên từng được dùng để giữ chướng ngại cũng đã hư hỏng không ít. Có người phải đổi sang cầm thương bằng một tay vì cánh tay còn lại đã bị thương.

Đây là những tổn thất mà hắn không thể bù đắp trong lúc này. Từ phía trước, hàng chục bóng người với thân thể biến dạng gớm ghiếc đang tiếp tục chạy về phía họ.

Một binh sĩ đứng bên cạnh Vương Khang vô thức lùi nửa bước. Ngay cả bản thân hắn cũng đã cảm thấy mệt mỏi sau những giờ liên tục chiến đấu. Những người lính bình thường có thể kiên trì tới hiện tại đã là điều không dễ dàng.

Nhưng phía sau họ vẫn còn rất nhiều người đang chờ được chữa trị. Một khi đội hình này bị phá vỡ, những người trong nhà sẽ không còn nơi nào để chạy.

Vương Khang quay đầu nhìn về phía cửa. Đỗ Nghiêm vẫn đang giữ vị trí đã được giao. Vai phải bị thương khiến động tác của hắn không còn linh hoạt, nhưng chiếc khiên trên tay trái vẫn được dựng lên trước người.

Phía sau Đỗ Nghiêm, Lâm Diệp đang cúi xuống kiểm tra một bệnh nhân khác. Gương mặt nàng đã tái đi vì kiệt sức, nhưng vẫn không chịu rời khỏi nơi chữa trị.

Vương Khang nhìn cảnh ấy, sau đó quay lại đối diện những kẻ biến dị đang lao tới. Hắn bước lên trước khoảng trống vừa xuất hiện trong đội hình, hai tay nắm chặt chuôi trường kiếm.

- Toàn thể binh sĩ, giữ vững đội hình!

Giọng nói của hắn vang lên giữa tiếng gầm gừ đang ngày một gần. Những người lính hai bên lập tức nhìn về phía vị chỉ huy của mình.

Vương Khang vẫn đứng ở tuyến đầu, bộ giáp đã dính đầy máu, hai cánh tay cũng không còn giữ được sự linh hoạt như lúc ban đầu.

Nhưng hắn vẫn chưa lùi bước. Nhận thấy điều đó, các binh sĩ vốn đang mệt mỏi cũng dần ổn định lại tinh thần. Những người cầm khiên lập tức bước lên lấp khoảng trống, thương thủ phía sau đồng loạt hạ thấp mũi thương.

Một binh sĩ đang bị thương ở cánh tay dùng vai đỡ lấy người bên cạnh, cố giữ cho đội hình không bị xô lệch.

Vương Khang nhìn qua một lượt, xác nhận mọi người đã trở lại vị trí rồi mới quay về phía trước.

Những kẻ biến dị đã tới rất gần. Hắn vận chuyển phần đấu khí còn lại, để ánh sáng trắng một lần nữa bao phủ lưỡi trường kiếm.

Phía sau lưng hắn là những người mà cả đội đã cố gắng bảo vệ suốt từ sáng đến giờ.

Vương Khang không biết mình còn có thể giữ được nơi này bao lâu. Nhưng trước khi có một con đường khác để đưa họ thoát khỏi hiểm nguy, hắn tuyệt đối không thể để phòng tuyến trước mắt bị phá vỡ.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^