Thánh Kỵ Sĩ

Chương 48: Sáu Tháng Tập Sự

Đăng: 21/09/2026 19:10 1,915 từ 18 lượt đọc


Sáu tháng sau.

Ở một góc sân huấn luyện, một mũi tên gỗ xé gió lao thẳng về phía ngực Vương Khang.

Hắn không né tránh. Đấu khí Quang Minh trong cơ thể lập tức vận chuyển, nhưng thay vì bao phủ toàn thân như khi chiến đấu, phần lớn sức mạnh được ép về phía trước. Một tầng ánh sáng trắng nhạt, gần như trong suốt, hiện ra cách lớp giáp chưa đầy một tấc.

Mũi tên chạm vào lớp ánh sáng.

Không có tiếng nổ. Cũng không có cảnh mũi tên bị đánh bật như khi va vào lớp đấu khí phòng ngự thông thường.

“Bốp!”

Đầu mũi tên bằng gỗ bọc vải đập thẳng vào ngực Vương Khang. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, bàn chân giẫm mạnh xuống nền sân mới đứng vững được.

Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng cười. Vương Khang cúi đầu nhìn dấu trắng trên giáp ngực, sắc mặt không hề thay đổi.

Cách đó hơn ba mươi bước, một Kỵ Sĩ Trừng Giới đang cầm chiếc nỏ huấn luyện nhếch miệng.

- Lần thứ mười ba.

Lạc Thần khoanh tay đứng dưới mái hiên, bình thản nói:

- Nếu đó là tên thật, ngươi đã có thêm một cái lỗ trên ngực.

Vương Khang đưa tay phủi bụi trên giáp.

- Kháng Ma Thuẫn vẫn không phản ứng.

- Đương nhiên là không.

Lạc Thần bước xuống sân.

- Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Kháng Ma Thuẫn không phải lớp giáp thứ hai. Nó được tạo ra để chống lại ma pháp, nguyền rủa, mê hoặc và những thứ trực tiếp tác động lên linh hồn hoặc đấu khí của ngươi.

Hắn nhặt mũi tên dưới đất rồi tiện tay ném cho Vương Khang.

- Một mũi tên chỉ là một mũi tên. Một thanh kiếm cũng chỉ là một thanh kiếm. Cho dù kẻ bắn nó là tín đồ Tà Thần, thứ xuyên vào ngực ngươi vẫn chỉ là một miếng sắt có đầu nhọn.

Vương Khang bắt lấy mũi tên.

- Ta hiểu.

Lạc Thần liếc hắn.

- Sáu tháng rồi mà vẫn để người ta bắn trúng. Ta chưa chắc ngươi đã hiểu.

Vương Khang không đáp. Người cầm nỏ ở phía đối diện bật cười lớn hơn.

Đúng lúc ấy, một Mục Sư đứng bên cạnh sân đột nhiên giơ quyền trượng. Một vòng sáng màu tím nhạt lóe lên.

Không khí trước mặt Vương Khang lập tức méo mó.

Tiếng cười xung quanh biến mất. Sân huấn luyện cũng biến mất.

Trong khoảnh khắc, hắn lại đứng giữa vùng tuyết trắng phương Bắc.

Máu phủ kín mặt đất. A Hoành nằm trước mặt hắn, nửa thân trên gần như bị chiếc rìu khổng lồ nghiền nát. A Lực nằm cách đó không xa. Xa hơn nữa là từng hàng thi thể của những Kỵ Sĩ thực tập đã cùng hắn rời Học viện.

Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng.

- Vì sao ngươi vẫn còn sống?

Vương Khang không quay đầu.

Kháng Ma Thuẫn trên người hắn lập tức dao động.

Ánh sáng trắng từ dấu ấn Kỵ Sĩ Trừng Giới trên mu bàn tay lan ra như một lớp nước mỏng, quét qua toàn thân.

Những thi thể trước mắt méo đi. Máu biến thành những dải khói tím. Tuyết trắng nứt thành vô số đường sáng rồi vỡ vụn.

Sân huấn luyện hiện ra trở lại. Gần như cùng lúc, Vương Khang nghiêng người.

“Vút!”

Mũi tên thứ hai lướt sát vai hắn rồi cắm vào tấm bia gỗ phía sau.

Người cầm nỏ nhướng mày.

Lạc Thần lúc này mới gật đầu.

- Tạm được.

Vương Khang quay sang Mục Sư đang đứng bên cạnh nói.

- Ảo giác hôm nay thật hơn hôm qua.

Mục Sư trẻ thu quyền trượng lại, sắc mặt hơi tái đi vì tiêu hao ma lực.

- Ta đã tăng cường độ lên hai thành. Nếu ngươi chậm thêm một chút, thứ ngươi nhìn thấy sẽ không chỉ là người chết.

Vương Khang không hỏi tiếp. Hắn biết những người của Đoàn Kỵ Sĩ Trừng Giới sẽ dùng thứ gì để huấn luyện mình.

Sợ hãi, tội lỗi, hối tiếc, tham lam, dục vọng, thậm chí cả những ký ức mà hắn không muốn nhớ lại. Bởi kẻ thù mà họ đối mặt không phải lúc nào cũng có móng vuốt và sừng nhọn.

Đôi khi, thứ nguy hiểm nhất chỉ là một câu nói được lặp đi lặp lại trong đầu, cho đến khi một người bắt đầu tin rằng đó vốn là suy nghĩ của chính mình.

Sáu tháng trước, khi lần đầu bước vào trụ sở Đoàn Kỵ Sĩ Trừng Giới, Vương Khang từng cho rằng thứ mình thiếu chỉ là kinh nghiệm điều tra. Sau sáu tháng, hắn mới hiểu hai chữ “kinh nghiệm” ấy nặng đến mức nào.

Tháng đầu tiên, Lạc Thần không cho hắn rời khỏi trụ sở. Không có nhiệm vụ, không truy bắt, thậm chí kiếm của hắn cũng rất ít khi được rút khỏi vỏ.

Mỗi sáng, khi những Kỵ Sĩ khác bắt đầu huấn luyện ngoài sân, Vương Khang phải ngồi trong kho hồ sơ, giữa những giá sách phủ đầy bụi, và đọc.

Hắn đọc từ sáng đến tối: hồ sơ mất tích, hồ sơ giết người, hồ sơ hiến tế, hồ sơ những gia đình bị nguyền rủa, hồ sơ những người bị kết tội là tín đồ Tà Thần nhưng cuối cùng được chứng minh vô tội. Cũng có những vụ mà đến khi Giáo Đình nhận ra sự thật, cả một ngôi làng đã không còn người sống.

Ngày đầu tiên, Lạc Thần đặt trước mặt hắn mười tập hồ sơ.

- Đọc hết, viết kết luận.

Vương Khang mất hai ngày.

Trong mười vụ, hắn đoán sai bốn. Một vụ trong số đó khiến hắn nhớ rất lâu.

Bốn người chết trong cùng một căn nhà. Máu được vẽ thành vòng tròn trên tường. Thi thể gần như bị rút sạch máu. Trong phòng còn tìm thấy một bức tượng nhỏ có hình dạng méo mó.

Mọi thứ đều giống một nghi lễ hiến tế.

Nếu Vương Khang có mặt tại hiện trường khi ấy, người đầu tiên hắn bắt chắc chắn sẽ là người con trai duy nhất của gia đình, kẻ đã biến mất trước hôm xảy ra vụ án.

Nhưng kết quả cuối cùng chẳng liên quan gì đến Tà Thần.

Người con trai mắc nợ một thương nhân. Tên thương nhân đó đã thuê người giết cả nhà hắn để cướp địa khế, sau đó cố tình dựng hiện trường thành một nghi lễ tà giáo với hy vọng Giáo Đình tiếp quản vụ án và thiêu hủy toàn bộ vật chứng.

Bức tượng “tà thần” thậm chí chỉ là một mảnh gỗ được gọt vội.

Lạc Thần hỏi hắn:

- Nếu ngươi có mặt ở đó trước khi kết quả điều tra được xác nhận, ngươi sẽ làm gì?

Vương Khang khi ấy trả lời rất nhanh:

- Bắt người con trai.

- Nếu hắn bỏ chạy?

- Ta sẽ khống chế.

- Nếu hắn chống cự?

Vương Khang im lặng.

Lạc Thần nhìn hắn.

- Ngươi sẽ chém hắn.

Vương Khang không phủ nhận.

Lạc Thần cũng không trách cứ. Hắn ta chỉ đóng hồ sơ lại rồi nói:

- Ngoài chiến trường, ngươi thấy Ác Ma thì có thể chém. Trong công việc này, trước khi rút kiếm, ngươi phải chắc chắn người đứng trước mặt thật sự là kẻ cần bị chém.

Từ ngày ấy, số hồ sơ trên bàn Vương Khang tăng lên gấp đôi.

Sang tháng thứ hai, hắn bắt đầu học cách kiểm tra hiện trường.

Đoàn Kỵ Sĩ Trừng Giới có một dãy phòng đặc biệt chuyên dùng để dựng lại những vụ án cũ.

Một căn phòng có thể được biến thành nhà dân bị đột nhập vào buổi sáng, đến chiều lại trở thành hầm tế lễ của một giáo phái đã bị tiêu diệt mười năm trước.

Máu động vật được rắc trên sàn, dấu chân giả được để lại, vũ khí bị giấu trong tường.

Thậm chí, người trong đoàn còn cố tình mang vật phẩm từng nhiễm Tà Lực đi ngang qua hiện trường, để lại dấu vết đủ cho Chân Nhãn của Vương Khang phát hiện.

Lần đầu tiên, hắn lập tức chỉ vào vệt ô uế.

- Có Tà Lực.

Người phụ trách huấn luyện hỏi:

- Sau đó?

Vương Khang khựng lại.

- Điều tra nguồn gốc.

- Nếu không điều tra thì sao?
- Có thể kết luận sai.

Người kia lúc này mới gật đầu.

Dấu vết ấy quả thực đến từ một vật phẩm bị ô uế.

Nhưng nó không liên quan gì đến “vụ án”.

Một người huấn luyện đã cố tình mang vật phẩm đi qua căn phòng trước đó.

Chân Nhãn không nói dối. Nhưng người sử dụng Chân Nhãn có thể tự lừa dối mình. Đó là bài học thứ hai mà Vương Khang nhớ rất rõ.

Từ đó, mỗi khi nhìn thấy thứ gì bằng Chân Nhãn, hắn đều buộc mình phải hỏi thêm ba câu.

Nó đến từ đâu? Xuất hiện từ lúc nào? Và quan trọng nhất, nó có thực sự liên quan đến thứ hắn đang điều tra hay không?

Tháng thứ ba còn khiến hắn khó chịu hơn.

Lạc Thần bắt hắn học thẩm vấn. Vương Khang vốn không phải người thích nói nhiều. Trước kẻ địch, phương pháp của hắn đơn giản hơn rất nhiều.

Hỏi, không trả lời thì ép, xác định là địch thì giết.

Cách làm ấy có tác dụng ngoài chiến trường, nhưng gần như vô dụng khi phải lấy lời khai từ một bà lão đang hoảng sợ, một đứa trẻ vừa mất cha hoặc một người nông dân thậm chí còn không hiểu “ô uế” nghĩa là gì.

Trong buổi thẩm vấn đầu tiên, Vương Khang chỉ hỏi chưa đầy mười câu đã khiến người đóng vai nhân chứng bắt đầu nói loạn.

Lạc Thần ngồi sau tấm vách gỗ nghe từ đầu đến cuối.

Khi Vương Khang bước ra, hắn chỉ nói:

- Ngươi khiến hắn sợ ngươi còn hơn sợ kẻ đã giết người.

- Hắn đang giấu chuyện.

- Đúng.

- Vậy ta đang ép hắn nói ra.

Lạc Thần cười khẩy.

- Như vậy hắn ta sẽ nói bất kỳ thứ gì ngươi muốn nghe.

Vương Khang cau mày.

Lạc Thần ném cho hắn ba bản lời khai, cả ba đều được lấy từ cùng một tù nhân trong một vụ án cũ.

Trong bản thứ nhất, người đó nhận mình là tín đồ Huyết Thần.

Trong bản thứ hai, hắn nhận mình phục vụ Ôn Dịch Thần.

Trong bản thứ ba, hắn lại thừa nhận từng hiến tế trẻ em cho một giáo phái thờ phụng một thực thể hoàn toàn khác.

Ba lời thú tội đều có chữ ký, nhưng không lời nào là thật.

Người đàn ông đó chỉ là một kẻ vận chuyển hàng thuê. Hắn đã bị tra khảo suốt ba ngày và cuối cùng học được rằng chỉ cần nhận tội, đau đớn sẽ tạm thời dừng lại.

Vương Khang nhìn ba tờ giấy rất lâu.

Từ hôm ấy, hắn bắt đầu học cách im lặng, học cách để người đối diện tự nói, học cách hỏi cùng một chuyện bằng ba cách khác nhau, và học cách ghi nhớ những chi tiết tưởng như vô nghĩa.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^