Thánh Kỵ Sĩ

Chương 93: Chúng Ta Tới Nơi Rồi

Đăng: 14/10/2026 23:32 1,799 từ 4 lượt đọc


Sau hơn một tuần dưỡng thương tại Đế Đô, Vương Khang cuối cùng cũng có thể trở lại sân luyện võ.

Buổi sáng, hắn đến sân từ sớm như thường lệ. Khác với những ngày trước, lần này hắn không cần ngồi yên để vận chuyển đấu khí mà đã có thể vừa di chuyển vừa điều động sức mạnh trong cơ thể.

Luồng đấu khí Quang Minh ấm áp lưu chuyển qua các kinh mạch. Theo từng bước chân, nó dần hội tụ rồi tản ra dưới sự khống chế của hắn, không còn chao đảo như trước.

Vương Khang thử tăng tốc, liên tục thay đổi phương hướng. Đấu khí vẫn vận chuyển ổn định, khiến hắn khá hài lòng.

Khoảng thời gian dưỡng thương tuy làm gián đoạn việc tu luyện, nhưng cũng mang lại một thu hoạch ngoài dự tính.

Trước đây, mỗi khi xuất kiếm, hắn thường dồn thêm vài phần đấu khí để tăng uy lực. Chỉ đến khi sức lực suy giảm, hắn mới nhận ra bản thân đã lãng phí không ít.

Những ngày qua, vì phải tránh ảnh hưởng tới vết thương, hắn buộc phải học cách khống chế đấu khí tỉ mỉ hơn. Hiện tại, cùng một động tác, lượng đấu khí tiêu hao đã giảm đi đáng kể.

Vương Khang rút trường kiếm, thử vài đường kiếm cơ bản.
Lưỡi kiếm xé gió, liên tiếp vạch ra những đường sáng dưới ánh nắng ban mai. Hắn càng đánh càng thuận tay, nhưng khi chuyển sang một thế chém ngang, vết sẹo gần ngón út bỗng căng lên.

Vương Khang lập tức giảm lực, thu kiếm.

- Xem ra ngài vẫn chưa đánh nhau được.

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Vương Khang quay lại, trông thấy Đỗ Nghiêm đang đi tới. Cánh tay phải của hắn đã không còn phải cố định, chỉ có phần vai vẫn quấn băng.

- Ta chỉ thử một chút thôi. Vai ngươi thế nào rồi?

- Khá hơn nhiều. Ít nhất bây giờ đã có thể tự mặc áo, không cần người khác giúp nữa.

- Vậy là tốt rồi.

Đỗ Nghiêm nhìn thanh trường kiếm trong tay hắn, chợt thở dài.

- Có điều, ngài còn trẻ mà đã suýt hỏng một bàn tay. Ta thì suýt mất một bên vai. Nếu nhiệm vụ nào cũng trở về thế này, e rằng chưa đến tuổi già chúng ta đã phải đổi nghề.

Vương Khang bật cười.

- Vậy ngươi định làm gì?

- Chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn phải là nghề không cần suốt ngày phải liều mạng.

- Làm giáo quan thì sao? Ta thấy ngươi khá phù hợp đấy.

- Ngài muốn ta ngày nào cũng nhìn đám tân binh luyện kiếm à?

- Không tốt sao? Thù lao cũng chẳng kém đâu.

Đỗ Nghiêm lập tức lắc đầu.

- Thôi đi. Ta thà cầm khiên ra ngoài còn hơn phải giải thích cho mấy tên nhóc tại sao một động tác lại phải luyện cả trăm lần.

Vương Khang không nhịn được cười.

Hai người tìm chỗ ngồi nghỉ dưới mái hiên. Trên sân, những Kỵ Sĩ khác vẫn đang chia nhóm luyện tập, tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt.

Khung cảnh quen thuộc khiến Vương Khang bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.
Mấy ngày trước, hắn còn phải đối mặt với những quái vật bị Tà Lực xâm nhiễm, chứng kiến từng người bệnh giãy giụa giữa ranh giới sống chết. Hiện tại, được ngồi dưới mái hiên trò chuyện cùng đồng đội đã là một chuyện đáng quý.

Đỗ Nghiêm vẫn đang kể về một tân binh từng khiến hắn tức đến đau đầu. Vương Khang nghe được một lúc, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Những ngày qua, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mọi chuyện đã thật sự lắng xuống.

Đến chiều, Hàn Sách trở về Đế Đô. Chuyến xe đầu tiên đưa những bệnh nhân đủ điều kiện di chuyển từ trạm ven đường tới khu chữa trị của thần điện cuối cùng cũng hoàn thành.

Nghe tin, Vương Khang cùng Đỗ Nghiêm lập tức tới xem.

Trước cổng khu chữa trị, mấy chiếc xe ngựa vừa dừng lại. Người của thần điện đã chờ sẵn, lần lượt tiếp nhận bệnh nhân và đưa họ vào bên trong.

Phần lớn những người được đưa về vẫn còn suy yếu. Có người phải nằm trên cáng, có người được thân nhân dìu xuống xe. Sau hành trình dài, trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Vương Khang đứng sang một bên nhường đường.

Giữa đám người vừa xuống xe, hắn bất chợt nhận ra hai mẹ con từng gặp ở trạm.

Người mẹ vẫn ôm đứa trẻ trong lòng. Thằng bé gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng so với lần gặp trước, tình trạng rõ ràng đã khá hơn nhiều.

Khi người chăm sóc mang cáng tới, nó liền nắm chặt vạt áo mẫu thân, không chịu buông.

- Nương, chúng ta lại phải đi nữa sao?

Giọng đứa trẻ rất nhỏ, nhưng Vương Khang vẫn nghe rõ.

Người mẹ cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc con.

- Không đi nữa. Chúng ta tới nơi rồi.

- Ở đây thật sự có người chữa bệnh cho con sao?

- Có. Con nhìn xem, các vị Mục Sư đều đang chờ chúng ta đấy.

Thằng bé nhìn những người mặc trường bào đứng trước cổng, do dự một lúc rồi mới chịu nằm xuống cáng.

Lúc ngẩng đầu lên, người mẹ bất chợt trông thấy Vương Khang.
Nàng thoáng sững lại.

- Kỵ Sĩ đại nhân…

Vương Khang bước tới.

- Đi đường có thuận lợi không?

- Thuận lợi lắm, thưa ngài. Người của thần điện chăm sóc chúng ta rất tốt.

Người phụ nữ nhìn đứa trẻ, nét mặt dần dịu xuống.

- Mấy hôm nay nó đã ăn được chút cháo. Trước khi lên xe, Mục Sư cũng bảo tình trạng đang khá hơn.

Nói tới đây, giọng nàng hơi nghẹn lại.

- Hôm ở trạm, ta thật sự không dám nghĩ hai chúng ta còn có ngày được tới đây.

Vương Khang nhìn đứa trẻ đang nằm trên cáng.

- Đến được đây là tốt rồi. Cứ để các Mục Sư tiếp tục chữa trị cho nó.

Người phụ nữ gật đầu. Nàng dường như còn muốn nói gì đó, nhưng người chăm sóc đã tới nhắc đưa đứa trẻ vào trong.

Vương Khang chủ động nhường đường.

Chiếc cáng vừa đi qua, đứa bé bỗng nghiêng đầu nhìn hắn.

- Nương, có phải vị Kỵ Sĩ hôm trước không?

- Phải, chính là ngài ấy.

Đứa bé nhìn Vương Khang thêm một lúc, sau đó mới ngoan ngoãn nằm xuống.

Người mẹ quay lại, cúi đầu thật sâu rồi vội vàng bước theo con.

Vương Khang đứng nhìn hai mẹ con đi qua cổng thần điện.

Hắn đã chứng kiến không ít người chết trong nhiệm vụ vừa qua. Có những người dù được đưa ra khỏi thôn vẫn không thể qua khỏi, cũng có những người phải tiếp tục chịu đau đớn trong lúc chờ cứu chữa.

Đứa trẻ kia có lẽ vẫn còn phải trải qua một thời gian điều trị dài. Nhưng ít nhất, nó đã tới được nơi có thể cứu chữa cho mình.

- Xem ra chuyến này không uổng công.

Hàn Sách bước tới bên cạnh, trên áo vẫn còn bám bụi đường.

Vương Khang gật đầu, hỏi:

- Những người còn ở trạm thế nào rồi?

- Vẫn có người chăm sóc. Những ai đủ sức đi đường sẽ được đưa về sau, chỉ có mấy trường hợp quá nặng thì chưa thể di chuyển.

- Lương thực và dược phẩm còn đủ chứ?

- Tạm thời không có vấn đề. Miễn là những chuyến tiếp tế sau tới đúng hạn.

Hàn Sách nói xong mới để ý tới hai người.

- Còn các người? Thương thế đã khá hơn chưa?

- Cũng sắp luyện tập bình thường được rồi.

Đỗ Nghiêm nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn, chợt hỏi:

- Ngược lại là ngươi đấy. Mấy hôm nay cứ chạy qua chạy lại giữa trạm và Đế Đô, có khi còn vất vả hơn chúng ta.

- Ta đâu có bị thương.

- Không bị thương thì không cần nghỉ sao?

Hàn Sách nhất thời không biết đáp thế nào.

Vương Khang tiếp lời:

- Chuyện ở trạm đã có người tiếp nhận. Hai ngày tới ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt.

- Hai ngày?

- Sao? Ngươi còn muốn nhiều hơn?

Đỗ Nghiêm chen vào.

Hàn Sách bật cười.

- Không, hai ngày là đủ rồi.

Ba người cùng rời khỏi khu chữa trị.

Trước khi đi, Vương Khang ngoái nhìn cánh cổng thần điện một lần nữa.

Hắn nhớ tới đứa trẻ nằm trên cáng, tới lời người mẹ nói rằng hai người cuối cùng đã tới nơi.

Những ngày chiến đấu và cứu trợ vừa qua rốt cuộc đã có một kết quả đáng để vui mừng.

Hai ngày sau, Đỗ Nghiêm tìm Vương Khang bàn chuyện luyện tập.

- Ta nghĩ trước khi nhận nhiệm vụ tiếp theo, chúng ta nên luyện lại cách phối hợp.

- Có vấn đề gì sao?

- Có, mà cũng không phải mới xuất hiện.

Đỗ Nghiêm ngồi xuống cạnh hắn.

- Ngài còn nhớ những lần chúng ta phải tách nhau ra cứu người trong thôn không?

- Đương nhiên nhớ.

- Khi ấy, chỉ cần có người gặp nguy hiểm, ngài thường lập tức chạy tới. Ta muốn theo hỗ trợ, nhưng đôi khi còn chưa kịp đổi vị trí, ngài đã lao ra khỏi đội hình rồi.

Vương Khang nhớ lại.

Quả thực có không ít lần như vậy. Khi tình hình quá gấp, hắn chỉ nghĩ tới việc cứu người trước mắt, rất ít khi để ý đồng đội có theo kịp hay không.

- Lúc ấy ta không kịp nghĩ nhiều.

- Ta biết. Nếu không có ngài, nhiều người đã chết.

Đỗ Nghiêm ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Nhưng chúng ta không thể lần nào cũng trông chờ vào việc ngài chạy nhanh hơn quái vật được.

Vương Khang im lặng.

Đỗ Nghiêm nói không sai. Trong nhiệm vụ vừa qua, có những lúc hắn đã lao vào nguy hiểm mà chẳng kịp trao đổi với đồng đội lấy một câu. Đến khi quay lại, Đỗ Nghiêm và Hàn Sách đều phải tự tìm cách ứng phó.

Lần này bọn họ may mắn còn sống trở về.

Nhưng lần sau thì sao?

- Vậy ngươi muốn luyện thế nào?

ương Khang hỏi.

Đỗ Nghiêm mỉm cười đáp.

- Trước tiên, ta muốn xem nếu không thể một mình lao tới giải quyết mọi chuyện, ngài sẽ làm thế nào.

Vương Khang nhìn hắn, cũng bật cười.

- Được. Vậy ngày mai chúng ta thử xem.

0
Ủng hộ tác giả TK Nguyen Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^