Chương 76: Tích Lũy (1)
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
79 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 79/79 chương
Ngày thứ ba sau khi trở về Đế Đô, Vương Khang mới tự buộc được đai áo mà không phải dừng lại giữa chừng.
Lớp băng trên cổ tay đã được thay. Vết rách bắt đầu khép miệng, nhưng khi xoay bàn tay, bên trong vẫn còn cảm giác căng tức. Hắn thử nắm lại rồi chậm rãi thả ra, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn.
Một chiếc hộp gỗ vừa được người của Phạm Gia đưa tới.
Bên trong là phần Ma Thực hệ Quang Minh của tháng này. Những ống dịch chiết nằm riêng trong các ngăn lót vải, màu vàng nhạt hiện lên dưới ánh sáng từ cửa sổ.
Vương Khang lấy một ống, dùng một phần rồi đậy lại.
Hơi ấm dần lan ra từ bụng. Hắn nhắm mắt, dẫn đấu khí vận chuyển theo phương pháp đã học, để luồng khí chậm rãi đi qua những nơi còn đau mỏi. Khi tới phần sườn, nhịp vận chuyển khựng lại. Hắn giảm lượng đấu khí, đợi cảm giác căng tức dịu xuống rồi mới tiếp tục.
Một lúc lâu sau, Vương Khang mở mắt. Lưng áo hơi ẩm. Sức lực đã trở lại một chút, nhưng cánh tay phải vẫn chưa nâng lên được thoải mái.
Hắn nhìn thanh kiếm đặt bên giường.
Thanh kiếm này đã theo hắn từ lúc Kỵ Sĩ thực tập, trải qua nhiều lần mài lại đã khiến phần lưỡi đã trở nên mỏng hơn rất nhiều, có lẽ đã đến lúc phải thay một thanh mới.
Suy nghĩ một hồi rồi Vương Khang đứng dậy đi tới cạnh giường. Bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm, nhưng cuối cùng hắn chỉ cầm cả vỏ chuyển sang giá gỗ.
Mục Sư bảo phần sườn cần được nghỉ thêm. Một buổi tập sớm không đáng để đổi lấy việc phải nằm lại lâu hơn.
Hắn trở về bàn, mở tờ giấy ghi cách dùng Ma Thực mà Phạm Gia gửi kèm từ trước.
Lần này, hắn đọc kỹ phần hỗ trợ rèn luyện thân thể. Lần trước rõ ràng đấu khi của hắn vẫn còn nhưng thể chất đã kiệt quệ, điều này đã cảnh báo hắn, đã đến lúc hắn cần tập trung vào việc nâng cao cường độ thân thể nhiều hơn.
…
Hết bảy ngày nghỉ, Vương Khang tới gặp Lạc Thần.
Vị đoàn trưởng đang xem báo cáo. Nghe hắn muốn thỉnh giáo về việc luyện tập, Lạc Thần đặt bút xuống hỏi.
- Chỗ nào khiến ngươi thấy khó nhất?
- Càng đánh lâu, tay ta càng chậm. Đấu khí vẫn truyền được xuống kiếm, nhưng thân thể không theo kịp. Ta muốn tăng thêm sức bền, đồng thời tiếp tục tích lũy đấu khí. Nếu chỉ đủ sức đánh một trận ngắn, lại gặp tình huống phải giữ đường như vừa rồi thì ta vẫn sẽ bị ép tới mức ấy.
Lạc Thần nhìn cổ tay hắn.
- Thương thế thì sao?
- Mục Sư cho phép vận động nhẹ. Những động tác phải dùng nhiều sức còn cần đợi kiểm tra lại.
- Vậy cứ làm theo lời ông ấy. Ta sẽ phân cho ngươi những việc gần Đế Đô trong thời gian này. Khi đã khỏi, ngươi vẫn phải nhận nhiệm vụ bình thường.
Vương Khang gật đầu.
Lạc Thần kéo bản báo cáo của hắn ra khỏi chồng giấy.
- Ngươi đã được học cách dùng đấu khí để hỗ trợ thân thể từ lúc ở học viện. Trong sáu tháng tập sự, chúng ta cũng đã luyện điều đó. Ngươi nghĩ lần này mình thiếu ở đâu?
Vương Khang suy nghĩ một lúc mới đáp:
- Lúc tập, ta biết mình còn phải đánh bao lâu. Nhưng vào thực chiến, ta không thể dừng lại khi đối thủ vẫn còn tiến tới được.
- Đúng, còn một việc nữa, khi chiến đấu có lẽ ngươi chỉ biết tiết kiệm đấu khí nhưng ngươi cũng quên một điều rằng thể lực cũng là thứ cần tiết kiệm. Muốn nâng cao thể chất nói khó thì không khó, nhưng nói dễ cũng không dễ, nó cần thời gian lắng đọng và thiên phú nữa, ta nghĩ nếu muốn tiến bộ nhanh nhất là ngươi phải bớt tự làm mình kiệt sức.
Lạc Thần đẩy bản báo cáo về phía hắn rồi nói.
- Đừng chỉ thử xem mình chém mạnh được bao nhiêu. Hãy luyện tập kỹ xảo sao cho một đòn tấn công hao tổn ít nhất nhưng mang lại sát thương cao nhất.
Vương Khang nhận lại tờ giấy.
- Ta hiểu rồi. Ta sẽ bắt đầu từ chỗ đó.
…
Những buổi tập đầu tiên diễn ra chậm hơn hắn tưởng.
Vương Khang chưa thể mặc giáp. Hắn dùng kiếm gỗ, tập bước lên, thu kiếm rồi lùi về vị trí cũ. Mỗi lần xoay người đều phải để ý phần sườn. Chỉ cần xuất hiện cảm giác đau nhói, hắn liền dừng lại.
Có hôm đứng trong sân chưa bao lâu đã phải thu kiếm. Nhìn những người khác tiếp tục đối luyện, hắn cũng thấy sốt ruột. Nhưng sáng hôm sau, khi cánh tay bớt cứng hơn hôm trước, hắn mới biết mình đã không phí mất buổi nghỉ ấy.
Đến lúc Mục Sư cho phép tăng sức, Vương Khang mới đổi sang kiếm sắt dùng để luyện tập.
Thanh kiếm này nặng hơn kiếm mang đi làm nhiệm vụ. Hắn tạm thu đấu khí, chỉ dùng sức của thân thể để tập những động tác đã thuộc từ nhiều năm trước. Đâm thẳng, chém xuống, thu về. Những nhát đầu rất vững, nhưng càng về sau, mũi kiếm càng dễ lệch khỏi vết đánh dấu trên cọc.
Hắn cố làm thêm một lượt. Lúc thu kiếm, hắn lại theo thói quen nhấc vai phải lên.
- Ngài lại dùng vai kéo rồi.
Đỗ Nghiêm đứng dưới mái hiên, cánh tay phải vẫn treo trước ngực. Hắn vừa từ chỗ chữa thương trở về, trên tay trái còn cầm gói thuốc.
Vương Khang hạ kiếm, thở ra rồi cười gượng một tiếng.
- Từ bỏ thói quen vung kiếm quả thực không dễ dàng gì.
- Hahaha, thật ra đó là thói quen của nhiều Kỵ Sĩ chuyên kỵ chiến, việc sử dụng kỵ thương yêu cầu dồn nhiều lực vào phần vai và cánh tay hơn.
Đỗ Nghiêm bước tới, dùng chân vạch một đường trên đất.
- Thử lùi tới đây rồi thu kiếm, đừng chỉ kéo bằng tay.
Vương Khang làm theo, bước chân thu về khiến phần thân xoay thuận hơn, thanh kiếm trở lại trước ngực mà không phải nhấc cả vai. Tuy vậy, tới lượt tiếp theo, cổ tay hắn vẫn bắt đầu run.
Hắn đặt kiếm xuống.
Đỗ Nghiêm ngồi lên bậc đá bên sân, để gói thuốc cạnh chân.
- Ta quen bộ chiến từ lúc huấn luyện nên những động tác này có lẽ sẽ rõ hơn ngài một chút.
Vương Khang ngồi xuống cách hắn một bậc, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nhìn phần vai còn được cố định.
- Mục Sư nói vai ngươi thế nào?
- Đã khá hơn. Nhưng nếu muốn cầm kiếm thì còn phải đợi. Ta đã hỏi ba lần nhưng ông ấy vẫn trả lời như vậy.
Vương Khang bật cười khẽ rồi đưa túi nước sang.
Đỗ Nghiêm nhận bằng tay trái. Thấy hắn vụng về giữ miệng túi, Vương Khang đưa tay tháo nút giúp.
- Lần sau đi cùng nhau, nếu vẫn là những nhiệm vụ bộ chiến hãy chỉ giáo nhiều hơn nhé
Đỗ Nghiêm uống một ngụm rồi đáp:
- Được.
Vương Khang nhìn bàn tay đang đỏ lên vì cầm kiếm của mình rồi nói.
- Hãy dưỡng thương cho thật tốt, chừng nào khỏe hãy báo với ta, ta sẽ luôn ưu tiên vị trí cho ngươi.
Đỗ Nghiêm trả túi nước cho hắn cười đáp.
- Vậy thì cảm tạ ngài. Hi vọng nhiệm vụ lần tới cả hai sẽ không chật vật thế này.
- Hahaha.
Vương Khang bật cười, sau đó đứng dậy cất thanh kiếm luyện tập.
Buổi chiều, hắn còn phải tới kho nhận số trang bị vừa sửa xong.
…
Từ đó, những buổi sáng ở lại trụ sở, Vương Khang đều có mặt trong sân tập.
Khi thương thế đã lành, hắn mặc lại bộ giáp, tăng dần thời gian chạy và tập kiếm. Những hôm luyện thể chất, hắn giảm lượng đấu khí hỗ trợ để hai chân và cánh tay tự chịu sức nặng. Tới lúc tập phối hợp, hắn lại đưa đấu khí vào từng động tác, tìm cách giữ nhịp vận chuyển ổn định ngay cả khi hơi thở đã gấp.
Buổi tối, sau khi dùng phần Ma Thực đã chia sẵn, hắn ngồi xuống vận chuyển đấu khí.
Ban đầu, hơi ấm chỉ làm dịu những nơi đau mỏi. Có đêm hai bắp tay vẫn nặng đến mức hắn phải đặt lên đầu gối, chờ một lúc mới tập trung được. Luồng đấu khí đi qua vai rồi xuống cổ tay thường bị đứt nhịp vì hắn vô thức siết tay quá chặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.