Chương 46: Kỵ Sĩ Trừng Giới (2)
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
- Kẻ thù của ngươi từ nay sẽ không còn bó hẹp trong những ác ma và quái vật biến dị nữa, mà sẽ là vô số kẻ dị giáo với muôn hình vạn trạng.
Vương Khang im lặng.
- Nếu để ngươi hoạt động như một Kỵ Sĩ Trừng Giới bình thường, ngươi sẽ phải tuân theo đội hình và quy trình của đoàn. Điều đó có thể hạn chế năng lực của ngươi. Nhưng nếu để ngươi hoàn toàn độc lập, ngươi sẽ không biết bắt đầu từ đâu.
Đại Giáo Chủ đặt tay lên huy hiệu.
- Vì vậy, ta cho ngươi quyền lựa chọn linh hoạt.
- Linh hoạt, ý ngài là gì?
- Ngươi có thể nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Đoàn Kỵ Sĩ Trừng Giới, hoặc tự đề xuất điều tra những nơi ngươi phát hiện có dấu hiệu bất thường. Ngươi được quyền xin hỗ trợ từ Giáo Đình, lãnh chúa địa phương và các đoàn Kỵ Sĩ khác. Đặc biệt, ngươi có thể tự tổ kiến một đoàn đội.
Vương Khang ngẩng đầu. Điều này đã được nhắc đến từ trước, nhưng vẫn còn rất chung chung. Hắn vốn định bụng sẽ hỏi rõ, không ngờ Đại Giáo Chủ đã chủ động đề cập.
- Thưa ngài, ta vẫn chưa hiểu rõ phạm vi của việc tự tổ kiến đội ngũ.
- Ngươi có thể lựa chọn người phù hợp với từng nhiệm vụ. Một Mục Sư để nhận biết và thanh tẩy ô uế, một vài người giúp thu thập chứng cứ, hoặc một vài Kỵ Sĩ khác để hỗ trợ chiến đấu. Thậm chí, nếu tình huống cho phép, ngươi có thể sử dụng quyền hạn để mời Thánh Kỵ Sĩ và quân đoàn của Giáo Đình. Mọi chi phí sẽ do Giáo Đình hỗ trợ.
Đại Giáo Chủ nhìn hắn thật sâu rồi nói:
- Nhưng mọi người ngươi lựa chọn đều phải được báo cáo. Mọi hành động thanh trừng đều phải có căn cứ. Nếu ngươi giết nhầm người vô tội, chức vụ này sẽ không bảo vệ ngươi.
Vương Khang cúi nhìn huy hiệu trong tay.
Quyền hạn ấy lớn hơn hắn tưởng, nhưng trách nhiệm đi kèm cũng nặng nề không kém. Một thanh kiếm có thể chém chết kẻ thù, nhưng nếu bị lạm dụng, nó cũng có thể đẩy người cầm kiếm vào con đường sa đọa.
- Nếu ta phát hiện một người bị ô uế nhưng vẫn còn khả năng cứu chữa thì sao?
- Ngươi phải phân biệt được khi nào có thể cứu, khi nào buộc phải thanh trừng.
- Nếu Giáo Đình và lãnh chúa địa phương đưa ra hai mệnh lệnh khác nhau?
- Ngươi ưu tiên lời thề Kỵ Sĩ, bảo vệ người vô tội và ngăn chặn sự lan rộng của Tà Lực. Sau đó, báo cáo toàn bộ sự việc.
Vương Khang nhìn Đại Giáo Chủ.
- Nghe giống như ngài đang giao cho ta quyền tự quyết, nhưng vẫn giữ một sợi dây quanh cổ ta.
Đại Giáo Chủ bật cười rất khẽ.
- Đó chính xác là điều ta đang làm.
Không khí trong đại sảnh dịu xuống đôi chút.
- Giáo Đình không cần một thanh kiếm mù quáng, cũng không cần một kẻ lang thang tự cho mình quyền phán xét cả thế giới. Chúng ta cần một người dám bước vào nơi không ai muốn bước vào, nhưng vẫn nhớ rằng phía sau lưỡi kiếm là sinh mạng. Thần Dụ từng nói: “Mỗi sinh mạng đều đáng quý, không ai được phép tước đi một cách vô cớ.”
Vương Khang siết chặt huy hiệu rồi nói bằng giọng cực kỳ kiên định:
- Ta sẽ nhận chức vụ này.
- Đây không phải chức vụ bắt buộc phải nhận. Trách nhiệm của nó rất lớn. Ngươi có thể từ chối, ta sẽ phân ngươi đến một vị trí khác. Ngươi đã chắc chắn chưa?
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không dao động.
- Như ngài đã nói, ta có lẽ có duyên với công việc này. Khi bóng tối ập đến, vẫn nên có người đứng lên chống đỡ. Chẳng lẽ bản thân có năng lực lại chọn cách khư khư bảo vệ mạng sống của mình sao?
Đại Giáo Chủ nhìn hắn hồi lâu, như thể đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy con người thật của hắn. Rồi đột nhiên, ông bật cười một tràng dài:
- Hahaha! Ngươi làm ta bất ngờ đấy. Thật không ngờ một linh hồn xuất thân từ một thế giới như nơi ngươi từng sống lại có thể còn một người như ngươi. Được, ta rất trông chờ vào ngươi. Cứ buông tay mà làm, ta sẽ là “ô dù” của ngươi. Mọi chuyện có thể báo cáo trực tiếp với ta, mặc kệ những lão già hủ lậu khác đi.
Sau đó, ông lấy ra một tờ sắc lệnh đã đóng dấu vàng và đặt lên bệ đá.
- Từ hôm nay, Vương Khang được bổ nhiệm làm Kỵ Sĩ Trừng Giới thuộc Đoàn Kỵ Sĩ Trừng Giới. Ngươi được phép nhận nhiệm vụ, điều tra dấu vết ô uế, tổ kiến đội ngũ hỗ trợ và hành động trong phạm vi được Giáo Đình công nhận.
Ông dừng lại, giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn:
- Nhưng hãy nhớ, quyền hạn này không phải vinh quang. Nó là trách nhiệm. Những nơi ngươi được phái đến sẽ không bao giờ là nơi an toàn.
- Ta hiểu.
- Được. Hy vọng ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng.
Nói rồi, Đại Giáo Chủ cầm chén nước nghi lễ đặt trên bệ đá lên. Ông ra hiệu cho Vương Khang quỳ trước pho tượng Quang Minh Thần, rồi khẽ vận dụng pháp lực. Tức thì, vô số giọt nước bay lên lơ lửng, tựa như có một bàn tay vô hình đang nắm giữ chúng. Sau đó, những giọt nước được phất về phía hắn. Cùng lúc ấy, ánh sáng trắng từ mái vòm đột nhiên rực lên.
Huy hiệu trong tay hắn run nhẹ. Khí tức tinh khiết lập tức lan ra, quấn quanh cơ thể rồi dung nhập vào lớp đấu khí bên trong. Một đường sáng mảnh khắc lên mu bàn tay hắn, tạo thành hình thanh kiếm giữa vòng gai.
Đó là dấu ấn của Kỵ Sĩ Trừng Giới.
Đại Giáo Chủ thu chén nước lại rồi cất giọng:
- Đứng lên đi, Kỵ Sĩ Trừng Giới Vương Khang.
Vương Khang đứng dậy.
Lớp Kháng Ma Thuẫn vẫn bao phủ cơ thể hắn, mỏng đến mức gần như không thể nhìn thấy, nhưng sự tồn tại của nó lại rõ ràng trong từng nhịp thở.
Hắn đã có tước hiệu Kỵ Sĩ Đế Quốc. Bây giờ, hắn có thêm một chức vụ khiến mọi bước chân sau này đều có thể dẫn đến máu và sự phán xét.
- Nhiệm vụ đầu tiên của ta là gì?
Đại Giáo Chủ nhìn về phía cánh cửa đại sảnh.
- Chưa có nhiệm vụ chính thức.
Vương Khang hơi nhíu mày.
- Chưa có?
- Ngươi vừa đến Đế Đô, chưa có đội ngũ, chưa hiểu quy trình và chưa phân biệt được dấu vết ô uế với những xung đột thông thường. Nếu lập tức phái ngươi đến một nơi nguy hiểm, đó không phải trọng dụng mà là đưa ngươi đi chịu chết.
Đại Giáo Chủ đưa cho hắn một tập hồ sơ mỏng.
- Trong thời gian tới, hãy làm quen với Đoàn Kỵ Sĩ Trừng Giới. Tự chọn người mà ngươi muốn hợp tác. Đọc hồ sơ các vụ án cũ. Học cách một tín đồ tà giáo che giấu dấu vết của mình.
Vương Khang nhận lấy tập hồ sơ.
- Còn nếu ta phát hiện vụ việc cần điều tra trước khi hoàn tất những việc đó?
- Ngươi có thể tự mình xử lý bước đầu, nhưng không được tùy tiện thanh trừng nếu chưa có đủ căn cứ.
- Nếu kẻ địch không cho ta thời gian thu thập căn cứ?
Đại Giáo Chủ nhìn hắn.
- Khi đó, hãy dùng phán đoán của ngươi. Nhưng đừng quên, người chết không thể nói cho ngươi biết mình có vô tội hay không.
Vương Khang không trả lời ngay.
Hắn hiểu lời cảnh báo ấy.
Đánh giết một ma vật rất đơn giản. Điều tra một con người đã bị tha hóa lại là chuyện hoàn toàn khác.
- Ta sẽ tìm người phù hợp để tổ kiến đoàn đội.
- Tốt.
Đại Giáo Chủ gật đầu.
- Ta nghe nói Phạm Gia đang coi trọng ngươi. Nếu cần nhân lực chiến đấu, ngươi có thể đề nghị họ hỗ trợ, nhưng đừng để một thế lực quý tộc biến đoàn đội của ngươi thành công cụ tranh giành quyền lực.
Vương Khang nhìn ông.
- Ngài biết chuyện của Phạm Gia?
- Giáo Đình biết nhiều chuyện hơn điều người khác mong muốn.
Đại Giáo Chủ quay lại nhìn pho tượng Chính Thần.
- Nhưng đừng lo. Chúng ta không cấm ngươi kết giao. Trong thời đại này, một người muốn chống lại Tà Thần không thể chỉ dựa vào một thanh kiếm. Giáo Đình không bài xích quyền lực, nhưng quyền lực phải đi kèm với trách nhiệm và sứ mệnh. Ta không muốn trông thấy một mầm mống tốt như ngươi lại đâm quá sâu vào công cuộc tranh giành quyền lực vô nghĩa.
Vương Khang cúi người hành lễ.
- Ta hiểu rồi.
Hắn xoay người rời khỏi đại sảnh.
Khi cánh cửa gỗ đen khép lại phía sau, ánh sáng trên mu bàn tay hắn vẫn chưa biến mất. Dấu ấn thanh kiếm giữa vòng gai như đang âm thầm nhắc nhở hắn về chức vụ mới.
Ngoài hành lang, đêm đã sâu hơn. Vương Khang bước đi chậm rãi. Chỉ trong một ngày, hắn đã lắc mình trở thành người nắm giữ quyền lực trong tay. Với thân phận Kỵ Sĩ Đế Quốc, hắn có thể huy động lực lượng từ Vương quyền. Với thân phận Kỵ Sĩ Trừng Giới, hắn có thể huy động lực lượng từ Thần quyền. Xét cho cùng, tuy chỉ là một Kỵ Sĩ, lực lượng hắn có thể điều động lại mạnh hơn cả một Nam Tước. Mà đây thậm chí mới chỉ là bước khởi đầu. Con đường hắn cần đi còn rất xa, rất xa.
Nhưng Đại Giáo Chủ nói đúng. Hắn không thể điều tra một thế lực ẩn trong bóng tối chỉ bằng lưỡi kiếm. Thứ hắn cần là kinh nghiệm và một đoàn đội hiệu quả. Muốn cứu lấy thế giới, không thể chỉ dựa vào bầu nhiệt huyết và nắm đấm được.
Vương Khang dừng trước một ô cửa sổ cao, nhìn đế đô đang chìm trong ánh đèn. Muốn tổ kiến một đoàn đội, trước hết phải tìm được những người có thể tin tưởng, không thể tuy tiện thu nhận bừa bãi được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.