Chương 51: Thứ Đã Trở Về
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Trên nền đất ngoài cửa, một vệt Tà Lực vừa mới xuất hiện mỏng như sợi chỉ đang kéo dài về phía con đường dẫn ra khỏi thôn, cuối dấu vết ấy cho thấy có thứ gì đó vừa rời đi.
Vương Khang lập tức bước ra ngoài.
- Chu Hải, hãy kiểm tra dấu chân.
Chu Hải không hỏi thêm. Hắn ta nhanh chóng đi tới cạnh hàng rào, ngồi xuống quan sát mặt đất.
Triệu Ninh cũng theo ra.
- Phát hiện gì rồi?
Vương Khang nhìn về phía con đường.
- Tà lực, tuy còn rất yếu, nhưng còn mới.
Nghe thấy hai chữ Tà Lực, sắc mặt Trương Đức lập tức thay đổi.
- Đại nhân, vậy chẳng lẽ Lưu Tường thật sự...
Vương Khang cắt ngang.
- Chưa biết được, nhưng trước khi xác nhận chính xác thì không được kết luận vội.
Hắn quay lại nhìn Vương thẩm.
Người phụ nữ vẫn đứng trong căn nhà, sắc mặt trắng bệch. Hai tay siết chặt góc áo, rõ ràng vẫn chưa hết hoảng sợ.
- Người bà nhìn thấy hôm đó là ai?
- Ta... ta không biết.
- Là nam hay nữ?
- Là nam.
- Là người trong thôn sao?
Vương thẩm lập tức lắc đầu.
- Ta chưa từng nhìn thấy hắn.
- Hình dáng trông như thế nào?
- Ta cũng không rõ, chỉ nhớ rằng hắn mặc áo choàng, mũ kéo rất thấp.
Bà dừng lại một chút rồi nói:
- Tối hôm đó, Lưu Tường không đi một mình.
Vương Khang hơi nhíu mày.
- Bà thấy hai người cùng đi vào rừng?
- Phải.
- Khoảng cách bao xa?
- Hơn năm mươi bước. Ta nhìn không rõ mặt người kia.
- Sau đó thì sao?
Vương thẩm cúi đầu.
- Sáng hôm sau... ta lại nhìn thấy Lưu Tường.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Trương Đức quay phắt sang.
- Ngươi nói gì?
Người phụ nữ bị phản ứng của hắn làm giật mình.
- Ta đã nói rồi, ta không chắc...
- Hãy nói rõ, điều này rất quan trọng.
Vương Khang lên tiếng.
Giọng hắn không lớn, nhưng khiến Vương thẩm bình tĩnh hơn đôi chút.
- Trời vừa sáng. Ta mở cửa sau lấy củi thì nhìn thấy hắn đứng bên ngoài hàng rào.
- Hắn đến một mình sao? Có nói chuyện không?
Vương thẩm nuốt nước bọt đáp.
- Ta gọi hắn, nhưng hắn không trả lời.
- Sau đó thì sao?
Người phụ nữ ôm lấy hai cánh tay.
- Hắn chỉ đứng đó nhìn ta. Ta cảm thấy rất sợ nên lập tức đóng cửa. Một lúc sau nhìn ra lần nữa thì hắn đã biến mất.
Trương Đức không nhịn được quát lên.
- Tại sao chuyện này ngươi cũng không báo?
Vương thẩm đột nhiên lớn tiếng.
- Ta không dám! Tối hôm trước ta tận mắt nhìn thấy hắn đi vào rừng. Sáng hôm sau hắn lại đứng ngoài nhà ta, nhưng không nói một lời! Nếu hắn thật sự là Lưu Tường, tại sao không về nhà? Nếu không phải hắn… Vậy ngộ nhỡ ta nói ra thì…
Bà không nói tiếp. Nhưng không ai cần nghe phần còn lại.
Vương Khang quay người đi ra ngoài.
Chu Hải lúc này đã tìm thấy dấu chân, hắn dùng ngón tay chỉ xuống một vùng đất ẩm cạnh hàng rào.
- Có người vừa đi qua.
Trên mặt đất là vài dấu giày rất nhạt.
Người kia rõ ràng đã cố tránh những nơi đất mềm, nhưng không thể hoàn toàn che giấu dấu vết.
Chu Hải lần theo khoảng hơn hai mươi bước rồi nói:
- Một người.
- Hướng nào?
Chu Hải chỉ về phía bắc nơi đó chính là khu rừng.
Vương Khang mở Chân Nhãn. Vệt Tà Lực cũng kéo dài theo đúng hướng đó.
Hắn đi theo một đoạn. Càng ra xa khu dân cư, dấu vết càng nhạt. Đến gần cánh đồng phía bắc, gần như không còn nhìn thấy nữa.
Nếu muốn đuổi theo, đây có thể là cơ hội tốt nhất. Triệu Ninh đứng bên cạnh nhìn hắn hỏi.
- Có nên đuổi theo không?
Vương Khang im lặng vài nhịp rồi lắc đầu.
- Không cần đâu.
Chu Hải hơi bất ngờ.
- Dấu vết còn rất mới.
- Chính vì quá mới nên càng không thể vội.
Vương Khang quay lại nhìn những mái nhà phía sau.
- Mười một người mất tích. Ít nhất một người từng xuất hiện trở lại. Hiện tại còn có kẻ mang theo Tà Lực vừa rời khỏi làng.
- Chúng ta không biết trong rừng có bao nhiêu người. Cũng không biết trong làng còn thứ gì.
Hắn nhìn Triệu Ninh.
- Nếu cả bốn người đều chạy vào rừng, thôn Bạch Thạch sẽ không còn ai bảo vệ.
Triệu Ninh khẽ gật đầu.
Sáu tháng trước, có lẽ Vương Khang đã lập tức đuổi theo. Nhưng bây giờ hắn hiểu vì sao Lạc Thần lại hỏi mình những câu đó trước khi xuất phát.
Tìm ra chân tướng rất quan trọng nhưng bảo vệ dân chúng quan trọng hơn. Nếu dấu vết trước mặt thật sự là mồi nhử, chỉ cần bọn họ rời đi, thứ đang ẩn trong làng có thể lập tức ra tay.
Vương Khang quay sang Trương Đức.
- Trong thôn có bao nhiêu dân binh?
- Hơn năm mươi người. Nếu tính cả thợ săn thì có thể gần bảy mươi.
- Hãy Tập hợp tất cả.
Trương Đức sửng sốt.
- Ngay bây giờ sao thưa ngài?
- Đúng vậy, ngay bây giờ.
Vương Khang nói:
- Gọi người ngoài đồng trở về. Từ lúc này, không ai được phép rời thôn một mình, trẻ em, người già và những người không có khả năng chiến đấu tập trung về khu vực giữa làng.
Trương Đức lập tức hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình.
- Ta đi ngay.
- Khoan đã.
Vương Khang gọi hắn lại.
- Đừng nói có Tà Lực, chỉ nói trong rừng có thể xuất hiện ma thú.
Trương Đức chần chừ một chút rồi hỏi.
- Vì sao, thưa ngài?
Vương Khang cũng lập tức phản hồi:
- Hơn bốn trăm người hoảng loạn sẽ khiêsn tình hình trở nên mất kiểm soát.
Trương Đức lập tức gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Vương Khang nhìn sang Chu Hải.
- Ngươi kiểm tra xung quanh làng, không cần vào rừng. Tập trung xem có thêm dấu chân hoặc dấu vết giống vừa rồi hay không, nếu phát hiện thứ gì hãy lập tức quay lại.
- Rõ.
Chu Hải cũng rời đi. Lúc này chỉ còn lại Vương Khang, Triệu Ninh và Lý Mặc.
Mục Sư nhìn vệt Tà Lực đã gần như biến mất.
- Thứ này rất kỳ lạ.
Tất cả liền đồng loạt hỏi lại:
- Kỳ lạ chỗ nào?
Lý Mặc đáp.
- Nó quá yếu, nếu không có Chân Nhãn của Vương Khang, ngay cả ta cũng khó phát hiện.
Hắn nhìn Vương Khang khẽ nói.
- Nhưng thứ có thể để lại Tà Lực thường không yếu đến mức này.
Vương Khang hiểu ý.
Hoặc đối phương rất yếu, hoặc nó cố tình che giấu.
Trường hợp thứ hai rõ ràng nguy hiểm hơn nhiều.
- Kiểm tra những gia đình còn lại.
Vương Khang nói.
- Nếu Lưu Tường từng trở về, có thể những người khác cũng vậy.
Triệu Ninh lập tức đồng ý.
- Đi.
Mười một người mất tích thuộc chín gia đình trong thôn. Hai người đầu tiên là thợ săn từ nơi khác tới nên không có nhà ở thôn Bạch Thạch. Bảy gia đình còn lại nằm rải rác khắp thôn.
Bọn họ không mất quá nhiều thời gian. Vương Khang chỉ hỏi vài vấn đề đơn giản, người mất tích mang theo những gì, trước khi đi có biểu hiện gì khác thường, sau khi mất tích có ai từng nhìn thấy họ hay không.
Đến căn nhà thứ ba, bọn họ nhận được câu trả lời.
- Ta nhìn thấy Trần Mộc.
Một ông lão hơn sáu mươi tuổi nói.
Vương Khang dừng lại.
Trần Mộc. Người mất tích thứ sáu.
- Ngươi nhìn thấy khi nào, ở đâu?
- Ba ngày trước, ở gần giếng.
- Ngươi chắc chắn chứ?
Ông lão gật đầu rất nhanh.
- Ta cam đoan thưa ngài, ta và phụ thân hắn quen nhau hơn ba mươi năm. Ta nhìn hắn lớn lên nên không thể nhận nhầm.
- Ngươi có gọi hắn không?
Ông lão im lặng, ánh mắt trở nên hoảng sợ.
Vương Khang hỏi:
- Hắn không trả lời đúng không?
- Phải.
- Hắn đi về hướng nào?
Ông lão chỉ về phía bắc.
- Hướng khu rừng.
Lại là rừng.
Căn nhà thứ năm. Một cô gái mười sáu tuổi nói mình từng nhìn thấy đại ca mình đứng phía sau kho lương vào giữa đêm. Khi nàng gọi, người kia quay đầu nhìn một lần rồi rời đi, hướng đi cũng trùng hợp dẫn tới khu rừng
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.