Thánh Kỵ Sĩ

Chương 54: Quái Vật Ẩn Hiện

Đăng: 24/09/2026 07:05 1,757 từ 11 lượt đọc


“Ầm!”

Kháng Ma Thuẫn rung mạnh, Vương Khang lùi nửa bước.

Luồng Tà Lực màu đen đập vào người hắn rồi tản sang hai bên, quét lên mặt đường và bức tường gần đó. Chỉ vừa tiếp xúc, nó đã khiến một lớp đá lập tức chuyển thành màu xám đen.

- Chạy mau!

Vương Khang quát.

Người phụ nữ lúc này mới hoàn hồn. Nàng ôm chặt đứa trẻ, loạng choạng đứng dậy rồi chạy về phía trung tâm thôn.

Con quái vật trước mặt lập tức muốn đuổi theo, nhưng Vương Khang đã bước lên chắn đường.

Cánh tay phải của nó đã bị chém đứt, nhưng dường như thứ này hoàn toàn không cảm thấy đau. Những sợi màu đen dưới lớp da liên tục co rút, phần vai bị chém không ngừng giật lên. Sau đó, miệng nó há rộng.

Vương Khang nhìn thấy Tà Lực lại bắt đầu tụ lại trong khoang miệng của nó.

Không còn gì để do dự, thanh kiếm trong tay hắn lập tức đâm thẳng tới.

“Phập!”

Lưỡi kiếm xuyên qua miệng đối phương rồi đâm ra sau gáy.

Đấu khí Quang Minh lập tức bùng lên, khiến đầu con quái vật như bị thiêu đốt. Chỉ một lúc sau, cơ thể nó liền ngã xuống đường.

Nhưng Vương Khang không lập tức rời đi. Hắn nhớ rất rõ thứ vừa được lấy ra khỏi người Lưu Tường.

Quả nhiên, chỉ vài nhịp thở sau, phần gáy của thi thể bắt đầu phồng lên.

“Phụt!”

Một vật màu đen phá khỏi lớp da. Nó dài chưa đến một gang tay, giống một đoạn rễ cây phủ đầy mạch máu. Vừa rơi xuống đất, nó lập tức co người rồi bật mạnh về phía người phụ nữ đang chạy phía trước.

Vương Khang sớm đã có chuẩn bị. Thanh kiếm trong tay hắn lập tức quét ngang.

“Phập!”

Sinh vật quái dị đó liền bị chém thành hai đoạn.

Nhưng hai phần cơ thể vẫn còn co giật trên mặt đất. Vương Khang thuận thế bước tới, giẫm mạnh xuống.

“Rắc!”

Khói đen lập tức bốc lên, báo hiệu quái vật đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Đến lúc này, hắn mới quay đầu.

Phía xa, tiếng chuông vẫn đang vang lên dồn dập.

“Keng!”

“Keng!”

“Keng!”

Cùng với tiếng chuông là tiếng hét của dân làng. Cả thôn Bạch Thạch đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Một căn nhà phía đông đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ. Sau đó, một người đàn ông phá tung cửa lao ra ngoài. Hắn vẫn còn mặc bộ quần áo dân làng bình thường, nhưng hai cánh tay đã bị những sợi đen xuyên thủng. Đầu hắn nghiêng sang một bên, hai chân chạy với tư thế méo mó.

Một dân binh vừa nhìn thấy đã lập tức giơ giáo lên cảnh cáo.

- Dừng lại!

Nhưng người đàn ông vẫn không dừng, mà lao thẳng tới.

Thấy thế, dân binh liền đâm giáo.

“Phập!”

Mũi giáo xuyên vào bụng, nhưng người đàn ông chỉ hơi khựng lại rồi tiếp tục tiến tới.

Dân binh thấy cảnh này liền biến sắc. Chợt đối phương chộp lấy cán giáo, kéo mạnh một cái.

Dân binh bị kéo về phía trước. Đồng thời, bàn tay còn lại của đối phương lập tức chộp thẳng vào cổ hắn. Với thực lực mà những con quái vật đã thể hiện từ trước đến giờ, nếu dân binh này bị chộp trúng, chắc chắn cổ sẽ bị vặn gãy ngay lập tức.

Đúng lúc ấy, một thanh kiếm từ bên cạnh chém xuống.

“Phập!”

Một cánh tay rơi xuống đất.

Vương Khang đá mạnh vào ngực con quái vật, khiến nó văng ra hơn một thước. Sau đó, hắn lập tức ra lệnh cho dân binh:

- Lui về giữa làng! Các ngươi không phải đối thủ của chúng. Ưu tiên tập trung mọi người lại, sau đó dựng phòng tuyến khẩn cấp!

- Vâng!

Người kia lập tức chạy về phía những người dân đang tập hợp.

Còn con quái vật đã bò dậy. Vương Khang lập tức quay sang nhìn nó.

Thứ này đã không còn dấu hiệu của một người bình thường nữa. Hai mắt nó đục ngầu, miệng há rộng, những sợi đen đã bò lên tận mặt. Với tình hình như vậy, rõ ràng là không cứu được.

Hắn lập tức lao tới, vung kiếm chém ngang cổ nó. Sau đó, Vương Khang bổ thêm một kiếm vào phần lưng.

Hắn không để sinh vật ký sinh có cơ hội chui ra. Đấu khí Quang Minh tràn vào vết thương, lập tức khiến khói đen bốc lên. Một âm thanh chói tai vang lên từ trong thi thể, giống như có thứ gì đó đang gào thét.

Vương Khang không dừng lại mà tiếp tục chém xuống. Đến kiếm thứ ba, sinh vật ký sinh bên trong cuối cùng cũng bị phá hủy.

Phía bên kia con đường, Triệu Ninh cũng đang chiến đấu. Hai kẻ bị ký sinh cùng lúc lao vào hắn.

Triệu Ninh né cú vồ đầu tiên rồi dùng thanh kiếm đâm xuyên ngực đối phương. Nhưng hắn không rút kiếm ngay, tay trái nắm chặt chuôi kiếm rồi truyền đấu khí vào lưỡi kiếm.

“Ầm!”

Toàn bộ phần ngực của kẻ kia lập tức bị đánh nát.

Kẻ còn lại lao tới từ phía sau. Triệu Ninh lập tức quay người, tung một cú đá khiến đối phương ngã lăn xuống đất. Sau đó, hắn hét lên một tiếng, cầm thanh kiếm đâm thẳng vào ngực nó.

Đấu khí được truyền vào, phát ra những tiếng “xèo xèo”. Hắn giữ kiếm một lát rồi rút ra, chỉ thấy lỗ hổng nơi vết đâm trên người con quái vật đã cháy thành than.

Bỗng lúc này, thân thể con quái vật trở nên căng cứng. Một sinh vật màu đen vừa định chui ra đã lập tức bị lưỡi kiếm đóng xuống đất.

Triệu Ninh dùng chân giẫm lên, sau đó dồn một luồng đấu khí xuống dưới, khiến sinh vật ký sinh vỡ nát.

Ngay lúc ấy, Vương Khang chạy tới hội hợp với Triệu Ninh.

- Chúng ta nên tách ra. Phải giữ chân bọn quái vật này để dân chúng có thể tập trung vào trung tâm thôn.

Triệu Ninh gật đầu đáp:

- Ta đi phía đông.

Nói xong, hai người lập tức tách ra, mỗi người chạy về một hướng đang có tiếng la hét.

...

Kho lương nằm gần trung tâm thôn Bạch Thạch. Đây là công trình lớn nhất trong làng. Tường đá dày, cửa gỗ bọc sắt, phía trước còn có một khoảng sân rộng.

Chu Hải và Lý Mặc vừa chạy đến đã thấy hàng chục người đang chen chúc trước cửa.

Không ai biết trong làng còn bao nhiêu quái vật. Cũng không ai biết người đứng cạnh mình có thể đột nhiên biến thành thứ gì. Điều này khiến nỗi sợ lan rất nhanh.

Đúng lúc này, một người đàn ông lớn tiếng hét:

- Ta muốn rời khỏi đây!

Hắn định kéo thê tử chạy về phía nam.

Chu Hải lập tức chắn trước mặt.

- Quay lại! Hãy vào trong!

Người đàn ông đỏ mắt hét lên:

- Ở lại đây chỉ có chết!

- Ra ngoài mới là chết!

Chu Hải chỉ tay về một phương hướng rồi nói:

- Ta không biết ngoài kia có gì, nhưng ta biết ở đây có Kỵ Sĩ.

Lời hắn vừa dứt, một luồng đấu khí Quang Minh chợt lóe lên phía xa, sau đó là tiếng gầm của quái vật.

- Họ đang chiến đấu để chúng ta có thời gian tập hợp. Nếu các ngươi chạy tán loạn thì tất cả những việc đó đều vô nghĩa.

Lời vừa dứt, cộng thêm cảnh tượng trước mắt, khiến đám đông đang hoảng loạn chợt bình tĩnh lại. Không ai còn la hét đòi rời đi nữa.

Chu Hải lập tức quay đầu.

- Trương Đức! Có bao nhiêu lối vào sân này?

Trưởng thôn chen qua đám người, đáp:

- Thưa ngài, có bốn lối.

- Vậy hãy chặn ba lối. Dùng xe, gỗ, đá hoặc bất cứ thứ gì có thể.

Chu Hải chỉ vào con đường chính.

- Chỉ chừa lại một lối duy nhất.

Trương Đức lập tức hiểu. Nếu chỉ có một lối vào, bọn họ có thể kiểm tra tất cả những người đi qua.

- Ta sẽ dẫn người làm ngay!

Chu Hải tiếp tục quát:

- Dân binh chia làm hai nhóm! Một nhóm dựng chướng ngại! Một nhóm đưa người già và trẻ nhỏ vào kho!

Những người vốn đang hoảng loạn cuối cùng cũng có việc để làm.

Từng chiếc xe gỗ được kéo tới. Bàn ghế bị tháo ra. Bao lương thực được chất thành tường thấp. Chỉ trong chốc lát, các lối nhỏ nhanh chóng bị chặn lại.

Lý Mặc đứng tại lối vào duy nhất, trước tất cả mọi người. Quyền trượng trong tay hắn liên tục phát sáng.

Mỗi người đi qua đều phải dừng lại vài giây. Không ai được miễn bước này, kể cả dân binh hay trưởng thôn.

Người thứ nhất không có vấn đề.

Người thứ hai không có vấn đề.

Người thứ ba vẫn bình thường.

Nhưng tới một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, Lý Mặc đột nhiên giơ tay.

- Đứng lại.

Người kia hơi sửng sốt, hỏi:

- Đại nhân, ta có chuyện gì sao?

Đáp lại câu hỏi của hắn là giọng nói cứng rắn của Lý Mặc:

- Ngươi hãy sang bên trái.

Sắc mặt người đàn ông thay đổi.

- Vì sao?

Giọng Lý Mặc lạnh đi.

- Sang bên trái.

Hai dân binh lập tức bước tới.

Người đàn ông lùi lại, sau đó đột nhiên quay người bỏ chạy.

- Bắt hắn!

Chu Hải lao lên. Chỉ vài bước, hắn đã đuổi kịp, ôm ngang người đối phương rồi quật xuống đất.

“Ầm!”

Người đàn ông lập tức quay đầu. Miệng hắn há rộng, hàm răng cắn thẳng về phía mặt Chu Hải.

Chu Hải đưa cánh tay bọc giáp lên chắn. Chỉ nghe “Keng!” một tiếng, thì ra là tiếng răng của người đàn ông va mạnh vào thép. Cùng lúc ấy, những sợi đen bắt đầu hiện lên dưới da hắn.

Đám đông phía sau lập tức hoảng loạn.

- Hắn đã bị ký sinh!

- Tránh ra!

- Đừng chạm vào ta!

Mọi người lập tức chen lấn. Đội hình vừa được sắp xếp trở nên hỗn loạn trong tức khắc.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^