Thánh Kỵ Sĩ

Chương 79: Những Người Đã Khỏi Bệnh (2)

Đăng: 06/10/2026 20:59 1,493 từ 2 lượt đọc


Vương Khang nhớ phần cổ gầy bên dưới chiếc đòn gánh.

- Hắn vẫn còn yếu sao?
- Mạch còn yếu, người cũng gầy. Ta không hiểu vì sao hắn làm nổi những việc ấy. Nhưng chỉ một lần kiểm tra thì chưa đủ để nói cơ thể hắn đang thay đổi ra sao.

Lâm Diệp đặt trang giấy trước mặt hắn.

- Ta cần khám lại những người từng sốt. Nếu họ thật sự đã khỏi, ta có thể ghi rõ rồi để họ yên tâm làm việc, Còn nếu chưa khỏi thì chúng ta vẫn còn thời gian chữa.

Vương Khang đặt tay lên mép bàn.

- Ở trạm ta từng tới cũng có một người khuân vác cũng đã hạ sốt. Hắn còn bám vào tay vợ để ngồi dậy. Ta đã đưa hắn rời trạm, nhưng trên đường hắn lại yếu đi. Tới nơi có thêm Mục Sư nhưng họ vẫn không giữ được.

Lâm Diệp nghe hết, hỏi thêm về phần lương đã ăn và những gì hai vị Mục Sư xác nhận. Nàng không vội nói đó là cùng một căn bệnh.

- Ta sẽ ghi lại để đối chiếu. Người ở đây có biểu hiện giống, nhưng nhiều nhà dùng lương thực của mình. Không thể cho rằng tất cả đều đã ăn cùng một thứ.

Vương Khang nhìn vào căn nhà.

Người cha ban nãy đã mang nước về. Hắn ngồi cạnh vợ, đưa tay đỡ chiếc bát để nàng cho con uống từng ngụm.
Ngoài sân, một phụ nữ khác vừa tới, nhìn chiếc xe thuốc rồi hỏi có còn chỗ nằm không.

Lâm Diệp đứng dậy đón nàng. Người phụ nữ nói chồng mình đã đi làm trở lại, nhưng hai chân vẫn sưng, tối xuống thường không bước qua nổi bậc cửa.

- Ta nhờ hàng xóm đưa hắn ta tới. Nhưng nếu ngày mai hắn ta muốn về thì có được không?

- Ta phải xem chân hắn ta trước đã. Ngươi cứ đưa người tới, rồi chúng ta cùng bàn.

Nàng quay sang nhờ Vương Khang cho người ra đầu đường giúp. Hắn gọi một hộ vệ đi cùng người phụ nữ, sau đó tới tìm Đỗ Nghiêm.
…

Đến khi chỗ cho người bệnh mới được thu xếp xong, mặt trời đã xuống thấp.

Đỗ Nghiêm kiểm tra gian nhà còn lại. Nông cụ vẫn chất ở một bên, nền đất có nhiều rơm vụn. Nếu muốn đưa thêm người vào, phải dọn và lót lại chỗ nằm.

Trưởng thôn gọi hai người tới giúp rồi đứng trước bàn.

- Mục Sư, ta biết ngài lo cho người trong thôn. Nhưng những nhà ngài ghi tên đều có người đang làm ngoài ruộng. Chỉ cần nghỉ mấy ngày nữa, công việc sẽ dồn lại hết.

- Ta không yêu cầu họ nghỉ mấy ngày chỉ để khám một lần.

Lâm Diệp đưa tờ giấy sang.

- Có người từ lúc xin thuốc tới giờ ta còn chưa được gặp. Ông bảo họ khỏe rồi, nhưng ta phải được xem mới biết có còn cần thuốc hay không.

Trưởng thôn cầm tờ giấy, lướt qua những cái tên.

- Họ sợ các ngài tìm thấy Tà Lực thì sẽ đuổi cả nhà ra khỏi thôn. Có người đã nghe chuyện ở những nơi khác. Họ vừa làm việc được, bây giờ lại phải bỏ đất…

Ông ngừng nói, nhìn huy hiệu trên ngực Vương Khang.

- Xin ngài đừng hiểu lầm. Ta không bảo người bệnh cứ tiếp tục ở chung. Nhưng nếu hôm nay đưa vào đây, ngày mai cả nhà phải đi, ta không biết nói thế nào để họ chịu tới.

Vương Khang nhìn những nông cụ đang được chuyển ra.

- Những nơi phải sơ tán đều có nguy hiểm cụ thể. Hiện giờ chúng ta chưa biết nguy hiểm ở đây tới đâu. Nên có thể báo với thôn dân đừng quá lo lắng.

Hắn kéo một chiếc ghế khỏi lối cửa.

- Trước mắt, ông hãy gọi những nhà có người còn đau yếu tới. Người đang làm ruộng có thể đến khi trở về. Ai phải ở lại sẽ được nói rõ vì sao, người nhà được ở cạnh chăm sóc. Nếu cần đưa đi nơi khác, ta sẽ báo nơi tiếp nhận trước.

Trưởng thôn vẫn chưa đáp.

Đỗ Nghiêm đặt một cuộn vải sạch lên bàn, dùng tay trái giữ cho nó khỏi lăn xuống.

- Cũng cần ông tìm người giúp dọn chỗ nằm. Hai người ở đây đã làm từ sáng, nếu tối còn phải chuyển bệnh nhân thì không đủ sức.

Ông nhìn qua cửa.

Chỉ thấy người đàn ông cầm cuốc lúc trước đang xách chậu nước bẩn ra ngoài. Vợ hắn vẫn ngồi bên đứa trẻ, chẳng có ai trở về làm nốt phần ruộng hôm nay.

- Được, ta sẽ gọi người. Còn những nhà chưa chịu tới, ta sẽ nói lại với họ sau.

Vương Khang nhận lời, ra hiệu đối phương có thể đi.

Hắn giao Đỗ Nghiêm giữ nơi chữa bệnh và điều người giúp Lâm Diệp. Hai hộ vệ chia nhau trông sân cùng lối xe đi. Thuốc được chuyển vào chỗ khô, phần lương của đội để riêng, chưa nhập vào kho của thôn.

Hàn Sách đã xem lối ra đường chính. Vương Khang bảo hắn chuẩn bị một bản tin về số người đang cần chữa, mang tới điểm gác vào sáng hôm sau để chuyển về Giáo Đình.

Hắn chưa xác nhận được điều quỷ dị thật sự ở đây là gì vì vậy trước mắt ở đây đang cần thêm Mục Sư, thuốc và xe chở người không tự đi được.
…

Trời sẫm dần, người đầu tiên từ ngoài ruộng trở về tới trước sân. Đó là người gánh nước Vương Khang đã gặp.

Hắn vẫn chưa chịu bước vào nhà, chỉ đứng hỏi trưởng thôn xem có phải tất cả những người từng sốt đều cần kiểm tra lại không. Đỗ Nghiêm kéo ghế ra dưới mái hiên để hắn ngồi chờ.

Lâm Diệp nhìn thấy, nhưng chưa thể ra ngay. Bà lão trong nhà đang nôn, nàng phải ở cạnh thêm một lúc.

Vương Khang giúp người ở lại chuyển hòm thuốc sang chiếc bàn vừa dọn. Khi nhấc chiếc hộp gỗ nhỏ, hắn thấy bên trong có mấy cây non còn nguyên rễ, bùn đã được bọc riêng bằng vải.

Hắn đặt hộp xuống. Dưới Chân Nhãn, ma lực quanh một cây có màu đục hơn những cây còn lại. Giữa những rễ trắng mảnh có một vệt đen rất nhạt.

Vương Khang cúi gần hơn, nhìn lại phần lá. Lá vẫn xanh, thậm chí ở đầu ngọn còn có một mầm mới.

Lâm Diệp trở ra, thấy hắn đang nhìn chiếc hộp liền nói:

- Ta lấy chúng ở vườn Ma Thực cuối thôn. Người chăm vườn đưa tới vài lá để nhờ ta xem có dùng được không. Ta phát hiện dấu vết nên tới lấy thêm cả rễ.

- Nơi ấy có Nguyên Địa sao?

- Có một Nguyên Địa nhỏ. Vườn thuộc lãnh chúa địa phương, người trong thôn thay phiên chăm sóc. Ta chưa kiểm tra được phần đất bên trong.

Vương Khang nhìn lớp bùn quanh rễ.

Hắn nhớ những luồng năng lượng đục tràn lên mặt ao sau ngôi miếu, rồi nhớ khu rừng ở Vương Gia Lĩnh. Cả hai nơi đều đã nuôi những sinh vật biến dị.

Nhưng cây trước mặt chưa có sự biến dị nào đáng kể, chỉ là nhiễm một luồng Tà Lực mỏng manh mà thôi.

- Ngươi lấy cây này từ lúc nào?

- Sáng nay, ta đã để riêng tất cả, chưa dùng thứ gì từ đó chữa cho người bệnh.

- Những cây còn lại thì sao?

- Cùng vườn nhưng được trồng khác luống. Ta muốn tìm hiểu xem dấu vết xuất hiện ở một chỗ hay cả vườn.

Vương Khang nhìn sang những cây còn lại trong hộp.

Dấu vết trong bộ rễ khiến hắn nghĩ tới Nguyên Địa. Nhưng cây đã được nhổ lên đã không còn nối với đất, hắn chưa nhìn được dòng năng lượng nào từ bên dưới đi vào đó.

- Ngày mai ta đi cùng ngươi kiểm tra bên ngoài trước. Cần người chăm vườn chỉ rõ những chỗ đã trồng và đường lấy nước. Đừng để họ nhổ bỏ bất kỳ thứ gì nữa.

Lâm Diệp nhận chiếc hộp đáp.

- Ta cũng đã bảo họ giữ nguyên. Chỉ có một chuyện ta chưa kịp ghi vào thư.

Nàng nhìn cây non rồi nói tiếp:
- Người chăm vườn bảo nửa tháng nay Ma Thực mọc nhanh hơn trước. Có những cây đã vàng lá, tưởng phải nhổ đi, mấy hôm sau lại xanh lên.

Vương Khang nhìn sang người đàn ông ngồi dưới mái hiên.

Hắn đang nói với Đỗ Nghiêm rằng mình đã khỏe, ngày mai còn phải tới vườn làm việc.

Bên cạnh Vương Khang, những chiếc lá trong hộp vẫn xanh nguyên.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^