Thánh Kỵ Sĩ

Chương 52: Thứ Đã Trở Về (2)

Đăng: 23/09/2026 11:07 1,533 từ 14 lượt đọc


Căn nhà thứ bảy. Một người phụ nữ nói phu quân nàng biến mất sáu ngày trước.

Nhưng hai đêm trước, nàng nghe thấy tiếng hắn gọi tên mình ngoài cửa.

- Ngươi có mở cửa không?

Người phụ nữ lắc đầu, sắc mặt vẫn còn sợ hãi.

- Không, tuy giọng nói rất giống hắn, nhưng hắn cứ gọi mãi, không nói gì khác mà chỉ gọi tên ta.

Lý Mặc hỏi:

- Sau đó thì sao?

- Ta ôm con ngồi trong nhà đến sáng, khi trời sáng, ta phát hiện ngoài cửa có dấu chân.

- Dấu chân quay về hướng nào?

Người phụ nữ chỉ về phía bắc và không cần hỏi thêm.

Vương Khang bước ra khỏi nhà.

Lúc này mặt trời đã xuống thấp. Ánh sáng cuối ngày bao phủ những căn nhà đá bằng một màu vàng nhạt.

Dân làng đang lần lượt trở về, những người cầm vũ khí cũng bắt đầu tập trung ở giữa làng. Khung cảnh nhìn qua vẫn rất bình thường. Nhưng Vương Khang không còn cảm thấy nơi này bình thường nữa.

Triệu Ninh đứng bên cạnh.

- Ít nhất bốn người đã xuất hiện trở lại.

Vương Khang gật đầu.

- Nhưng không ai thật sự trở về nhà, không nói chuyện, không tiếp xúc với người thân, chỉ xuất hiện quanh làng rồi lại đi về phía rừng.

Lý Mặc trầm giọng.

- Bọn họ đang quan sát thứ gì, hay đang có dự mưu gì?

Vương Khang không trả lời. Hắn cũng chưa biết, nhưng ít nhất đã có thể xác định một việc rằng những người mất tích chưa chắc đã chết.

Hoặc nói chính xác hơn… Có thứ gì đó mang hình dáng của họ vẫn đang hoạt động. Đúng lúc này, từ phía tây ngôi làng đột nhiên vang lên tiếng hét.

- Vương Khang!

Là Chu Hải.

- Phát hiện người!

Ba người lập tức quay đầu.

Vương Khang rút kiếm.

- Đi!

Bọn họ nhanh chóng chạy về phía tiếng gọi.

Chu Hải đứng cạnh một căn nhà bỏ trống gần rìa làng. Trước mặt hắn là một người đàn ông. Người kia quay lưng về phía mọi người.

Áo vải màu nâu, quần da, đôi giày dính đầy bùn, hai tay buông thõng.

Xung quanh đã có vài dân binh tụ tập.

Chu Hải lập tức quát:

- Không được tới gần!

Những người vừa định bước lên liền dừng lại.

Trương Đức cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy người đàn ông, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

- Lưu Tường!

Người phía trước khẽ động , sau đó chậm rãi quay lại.

Đúng là gương mặt trong hồ sơ. Bộ dạng khoảng hơn bốn mươi tuổi. Thân hình gầy guộc, râu mọc lởm chởm, trên mặt có vài vết xước nhỏ. Nhìn qua hoàn toàn giống một người vừa ở trong rừng vài ngày.

Lưu Tường nhìn Trương Đức hỏi, giọng hắn rất bình thường.

- Trưởng thôn? Sao mọi người đều ở đây?

Trương Đức theo bản năng muốn bước lên, tức thì có một cánh tay lập tức ngăn trước mặt hắn ta.

Cánh tay ấy là của Vương Khang, hắn lập tức lớn tiếng nói.

- Đứng lại.

Lưu Tường nhìn sang hỏi.

- Ngươi là ai?

- Ta là Kỵ Sĩ Trừng Giới.

Nghe tới bốn chữ này, ánh mắt Lưu Tường dường như dừng lại một chút nhưng chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, nếu không chú ý sẽ gần như không thể nhận ra.

Vương Khang mở Chân Nhãn nhìn quanh. Lập tức tầm nhìn xung quanh hắn trở nên thay đổi, hắn thấy đấu khí trong cơ thể Triệu Ninh, Thần Lực quanh người Lý Mặc và dòng ma lực tự nhiên trong không khí.

Và khi nhìn tới Lưu Tường, điều hiện ra trước đáng lẽ là bình thường với dân chúng thông thường chính là không có Tà Lực hay khí tức gì đặc biệt gì cả.

Nhưng đến đây Vương Khang lại hơi nhíu mày rồi nhìn kỹ hơn.

Sinh lực của đối phương vẫn còn, tim vẫn đập, máu vẫn lưu thông, nhìn qua không khác gì một người sống bình thường.

Nhưng càng quan sát, Vương Khang càng cảm thấy không đúng. Bởi ma lực tự nhiên xung quanh mọi người đều có dao động.

Dù cho rất nhỏ nhưng vẫn luôn tồn tại.

Con người dù không thể sử dụng ma pháp vẫn là sinh vật sống, không thể hoàn toàn không ảnh hưởng đến năng lượng xung quanh.

Nhưng khi dòng ma lực đi tới gần Lưu Tường… Thì nó lại vòng sang hai bên.

Không bị hút vào, không bị đẩy mạnh, mà chỉ lặng lẽ tránh khỏi cơ thể hắn. Vương Khang rõ ràng là chưa từng nhìn thấy hiện tượng này.

Lý Mặc bước tới.

- Để ta kiểm tra hắn.

Vương Khang gật đầu nhường vị trí.

Mục Sư giơ quyền trượng, lập tức một tầng Thần Lực màu trắng nhạt phủ xuống người Lưu Tường nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như đối phương chỉ là người dân bình thường thôi vậy.

Lý Mặc nhìn Vương Khang khẽ lắc đầu, còn Trương Đức ở một bên lập tức thở phào.

- Đại nhân, có lẽ hắn thật sự chỉ...

- Chưa xong đâu.

Vương Khang nói, sau đó hắn nhìn Lưu Tường hỏi.

- Ngươi đã đi đâu năm ngày qua?

Lưu Tường sửng sốt một chút rồi đáp.

- Năm ngày? Không thể nào, ta mới rời làng sáng nay mà!

Xung quanh lập tức xuất hiện tiếng bàn tán.

Vương Khang hỏi:

- Ngươi đi đâu, làm gì??

Đối phương lập tức trả lời mà không cần nghỉ ngợi

- Ta vào rừng săn thú.

Vương Khang nhìn hắn rồi hỏi.

- Ngươi có mang cung không?

- Đương nhiên là có rồi.

Giọng Vương Khang chợt lạnh đi:

- Nhưng ta thấy cung của ngươi đang treo trong nhà mà.

Lưu Tường lập tức im lặng.

- Ngươi mang theo bao nhiêu tên?

Không trả lời.

- Lương khô?

Vẫn im lặng.

- Túi nước?

Lưu Tường nhìn Vương Khang. Vẻ bối rối trên mặt hắn chậm rãi biến mất.

Triệu Ninh lập tức nhận ra, hắn lặng lẽ dịch sang bên trái và Chu Hải cũng vòng ra phía sau.

Vương Khang hỏi tiếp:

- Năm ngày trước, ai đi vào rừng cùng ngươi?

Lưu Tường vẫn không trả lời.

- Vương thẩm đã nhìn thấy.

Ánh mắt người đàn ông lập tức thay đổi.

Vương Khang tiếp tục:

- Sau khi mất tích, ngươi xuất hiện ít nhất hai lần trong làng, nhưng bây giờ lại nói mình mới rời đi sáng nay, điều này ngươi không nhớ?

Lưu Tường nhìn hắn rất lâu.

- Có lẽ bọn họ nhìn nhầm.

Vương Khang gật đầu.

- Có thể là vậy, cho nên chỉ cần kiểm tra thêm một thứ.

Hắn quay sang Lý Mặc hỏi.

- Ngươi có thể kiểm tra linh hồn không?

Lý Mặc hơi sững người. Sau đó lập tức hiểu ra.

- Có thể.

Ngay khi lời này vừa dứt, Lưu Tường xoay người bỏ chạy.

- Bắt hắn!

Triệu Ninh gần như đồng thời lao lên. Chu Hải đã đứng phía sau đối phương từ trước, rõ ràng tất cả đều đã có chuẩn bị từ trước, chỉ cần một mệnh lệnh mà thôi.

Hắn lập tức quét chân.

“Ầm!”

Lưu Tường mất thăng bằng, ngã xuống đất, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể hắn đột nhiên bật lên.

Không cần chống tay, cũng không co chân, toàn thân hắn giống như bị một sợi dây vô hình kéo dựng thẳng.

“Rắc!”

Một âm thanh khô khốc vang lên từ cột sống, sau đó đầu hắn nghiêng sang một bên với góc độ hoàn toàn không giống người bình thường.

Mấy dân binh xung quanh lập tức lùi lại.

Miệng Lưu Tường há ra, lập tức có một luồng khí đen phụt thẳng vào Triệu Ninh.

- Kháng Ma Thuẫn!

Vương Khang quát lớn. Đấu khí trong cơ thể ba Kỵ Sĩ đồng thời thay đổi, một tầng lực lượng mỏng lập tức bao phủ toàn thân.

“Ầm!”

Khí đen va vào Triệu Ninh rồi tản sang hai bên.

Triệu Ninh không lùi, hắn lao thẳng xuyên qua luồng Tà Lực. Chuôi kiếm nện mạnh vào ngực Lưu Tường.

Người đàn ông bị đánh bay hơn ba bước nhưng hắn không ngã. Hai chân kéo tuy lê trên mặt đất nhưng cơ thể vẫn rất vững vàng, và một dòng máu đen chảy ra từ miệng hắn.

Lý Mặc lập tức giơ quyền trượng.

- Thần Quang!

Ánh sáng trắng đánh thẳng vào Lưu Tường. Lần này phản ứng của đối phương hoàn toàn khác.

“Xèo!”

Khói đen bốc lên từ dưới da tạo nên một tiếng tựa như tiếng da thịt bị ném vào chảo dầu vậy.

Lưu Tường lúc này há miệng gào thét, nhưng thứ âm thanh phát ra từ miệng hắn lại không giống tiếng người, trong âm thanh ấy dường như có nhiều giọng nói chồng lên nhau.

Vương Khang mở Chân Nhãn tới cực hạn. Lần này hắn cuối cùng cũng nhìn thấy. Bên dưới lớp sinh lực của Lưu Tường là những sợi Tà Lực cực kỳ nhỏ.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^