Chương 83: Tình Hình Mất Kiểm Soát
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
85 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 85/85 chương
Hàn Sách trở lại cùng một chiếc xe đẩy, đi cùng hắn là hai người hỗ trợ chữa bệnh và hai người lính được gọi từ các chốt gần nhất.
- Đỗ Nghiêm đã nhận được tin. Những người ở trong nhà cũng bắt đầu có biến đổi, hắn đang giữ cửa không cho họ chạy ra. Hai chốt gần nhất đã báo rằng có người tấn công binh lính.
Vương Khang nhìn về phía thôn.
Trên con đường giữa những mái nhà, một người đàn ông đang loạng choạng chạy. Hắn dùng hai tay ôm đầu, thỉnh thoảng lại đập vai vào tường. Xa hơn có thể thấy một phụ nữ ngã ngay giữa sân, người nhà chạy tới đỡ nhưng chính bàn tay của người ấy cũng đang co quắp.
Tiếng kêu không chỉ còn ở vườn Ma Thực.
- Đã có người đi cầu viện chưa?
- Một người lính ở chốt đường chính đã lên ngựa. Sáng nay đồn quân cũng gửi tin của chúng ta tới lãnh chúa nơi đây, nhưng ta chưa biết bên ấy sẽ điều đến những chiến lực gì.
- Ngươi mở đường về chỗ Đỗ Nghiêm. Đừng để xe bị chặn giữa những nhà đang có người phát tác.
Hàn Sách nhìn người gánh nước rồi nhìn những người đang nằm cạnh cửa.
- Xe chỉ chở được hai người. Còn phải dành chỗ cho người bị thương nữa.
Vương Khang quay sang cánh cửa vừa bị đánh vỡ.
- Dùng ván làm cáng. Người nào còn đi được thì đỡ họ đi cùng, đừng bỏ lại ai ở đây.
Hai người lính đỡ những người bị thương lên xe. Người gánh nước vẫn giật dây mỗi lần cố ngồi dậy, rõ ràng hắn đã không thể kiểm soát được thân thể của mình nữa, mọi người phải đặt lên tấm ván rồi dùng thêm vải giữ lại. Hai người khác nâng cáng, hộ vệ bị thương dùng tay phải giữ sợi dây bên đầu. Những người hỗ trợ tới đỡ trưởng thôn cùng người phụ nữ, để Lâm Diệp kiểm tra lại trước khi đưa ra cổng.
Chỉ riêng thiếu niên vẫn quỳ cạnh thi thể cha mình.
Vương Khang bước tới, thấy những đường đen đã bắt đầu nổi ở cổ nó.
- Ngươi cũng đang phát bệnh. Đi với chúng ta.
Nó ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên.
- Ngươi vừa giết phụ thân ta, bây giờ lại muốn mang ta đi?
- Ta muốn đưa ngươi tới chỗ chữa bệnh.
- Phụ thân ta cũng được ngươi bảo là cần chữa!
Vương Khang im lặng một nhịp rồi gọi Lâm Diệp.
Nàng tới bên thiếu niên, ngồi xuống để nhìn mặt nó.
- Ta sẽ kiểm tra cho đệ. Bàn tay đệ đã bắt đầu cứng, nếu còn chờ thì có thể không giữ được nữa. Đệ có thể không cần tin hắn, nhưng hãy để ta xem.
Thiếu niên lùi lại. Lâm Diệp đưa bàn tay không cầm trượng ra, nó nhìn rồi đột nhiên gục xuống, hai vai rung lên vì khóc.
Nàng đặt ánh sáng xuống phần ngực. Vương Khang đợi những mạch đen ngừng lan mới nhờ một người lính buộc hai tay nó trước người, lót vải dưới dây để không siết thẳng vào thịt.
Thiếu niên không chống nữa. Nó chỉ nhìn thi thể bên bể nước cho tới khi người lính đỡ mình qua cổng.
Đoàn người vừa ra đường thì một người đàn ông từ nhà bên cạnh lao tới.
Hắn vẫn mặc áo làm ruộng, nhưng một bên vai đã phồng lên, kéo cổ lệch sang bên. Thấy xe chở người bệnh, hắn đưa tay bám vào.
- Cho ta theo! Cứu ta với!
Chiếc xe bị kéo nghiêng. Người phụ nữ nằm trên đó trượt xuống, hai người hỗ trợ phải ghì thành xe mới giữ được.
Vương Khang chặn cánh tay người đàn ông rồi lập tức gọi Lâm Diệp tới. Lớp sáng thần thuật vừa phủ xuống thì hắn đã vùng vẫy, miệng không ngừng cầu xin vị thần nào đó cứu mình.
Chỉ thấy trong tay áo hắn còn một bức tượng gỗ.
Dưới Chân Nhãn, Tà Lực tụ quanh vật ấy rồi lan vào bàn tay đang nắm. Mỗi lần hắn cầu nguyện, luồng khí lại rõ hơn, còn bả vai tiếp tục đội lên dưới lớp áo rách.
Vương Khang giật bức tượng ra, ném xuống đường rồi dùng gót giày đạp vỡ nó. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy người đàn ông chợt hét lên, cánh tay lập tức đập vào giáp hắn, tuy nhiên phần Tà Lực vừa tràn tới đã bị ánh sáng của Lâm Diệp ép xuống, người đàn ông chợt ngây ra rồi bất tỉnh.
Đến khi người ấy đổ xuống, Vương Khang mới buông tay.
- Tịch thu những thứ họ mang trong áo. Đừng để họ tiếp tục cầu nguyện nữa.
Hàn Sách chỉ về cuối đường.
- Nhiều người đang chạy tới vườn. Nếu cứ đi lối này, chúng ta sẽ bị chặn lại.
Vương Khang nhìn những mái nhà phía trước. Có người tự bước ra, có người được cõng trên lưng. Họ gọi nhau tới chỗ đã từng cầu nguyện, nhưng người đỡ cũng đang run, những bước chân càng lúc càng loạng choạng.
Bàn thờ trong vườn đã bị phá. Tuy nhiên những dấu vết gieo trong thân thể họ vẫn tiếp tục phát tác.
- Đi qua lối cạnh ruộng. Ngươi dẫn xe, ta giữ phía sau.
Hàn Sách quay đầu đưa người rẽ sang bên. Vương Khang đứng lại, ngăn những người đang cố bám theo. Có người còn nghe được lời hắn, liền ngồi xuống chờ kiểm tra. Nhưng có người thấy hắn liền lao vào tấn công, móng tay cào lên khiên tạo nên tiếng cót két, đặc biệt là thân thể mạnh tới mức phải cần tới hai binh sĩ khỏa mạnh mới đẩy lùi được.
Lâm Diệp không thể ở lại từng chỗ quá lâu. Nàng chặn phần Tà Lực đang lan, nhắc binh lính buộc lại rồi chuyển sang người tiếp theo.
Một bà lão vừa được giữ tay đã khóc xin nàng dừng.
- Ta không đau nữa... Người ấy đã chữa rồi, ngài đừng làm nó
đau trở lại...
Lâm Diệp không ngừng phép. Nàng cúi xuống nhìn phần cẳng chân đang sưng lên, giọng nói cũng trở nên nặng nề.
- Nếu ta dừng, chân bà sẽ không còn giữ được. Bà chịu thêm một chút, ta đang ở đây.
Vương Khang nhìn những đường đen rút xuống dưới ánh sáng Thần Thuật. Chỉ thấy da thịt bà lão tuy vẫn còn rách, những khớp xương đã lệch cũng không tự trở về. Duy chỉ có sức mạnh bất thường là giảm đi, để lộ thân thể gầy yếu đang thở không ra hơi.
Thứ khiến họ xuống ruộng, gánh nước không hề làm những nơi ấy lành lại. Nó giữ họ hoạt động trong khi Tà Lực thẩm thấu sâu hơn, đến lúc này lại đẩy thân thể vượt quá sức chịu đựng khi không còn thứ năng lượng ấy duy trì.
Vương Khang đưa một người vừa được thanh lọc cho binh lính rồi ngay lập tức quay lại chắn người đang lao tới.
Cả đội vừa lui về một hướng vừa cứu người, còn Vương Khang đảm nhiệm vai trò kiềm chế những người đã mất kiểm soát.
…
Tới gần nhà chứa nông cụ, Vương Khang thấy cửa trước đã được chèn bằng một chiếc xe trống.
Đỗ Nghiêm đứng sau thành xe, tay trái giữ khiên. Ba người lính chia nhau hai bên, một người có vết rách trên trán, máu đã chảy xuống cổ áo. Hộ vệ còn lại đang kéo một bệnh nhân khỏi lối cửa sau.
- Đưa người vào từ bên ấy!
Đỗ Nghiêm gọi Hàn Sách rồi nghiêng khiên chặn một cánh tay đang thò qua thành xe. Hắn chỉ dùng tay trái, nhưng mỗi lần thân thể bị đẩy lùi, phần vai phải lại căng lên khiến hắn nhăn mặt.
Vương Khang bước tới thay vị trí của hắn.
- Có bao nhiêu người ở ngoài?
- Ta chưa đếm được. Có người tới xin chữa, có người lại đòi đưa thân nhân về. Một người trong nhà đã phát tác, chúng ta vừa mới giữ hắn lại được nhưng dây không còn nhiều.
- Xé vải thành dải, lót dưới tay rồi buộc. Người vừa đưa từ vườn về để riêng, Lâm Diệp phải xem tiếp.
Đỗ Nghiêm nhìn cây kiếm trong tay hắn, sau đó nhìn về phía xe đẩy. Ánh mắt bỗng trở nên nghiêm trọng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.