Chương 84: Giữ Vững Đội Hình
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
85 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 85/85 chương
Trong sân, đứa trẻ được chữa từ hôm trước đang nằm trong vòng tay mẹ. Những đường sẫm mới xuất hiện ở cổ chân khiến nàng vừa khóc vừa đưa khăn lau, nhưng càng lau chúng lại càng rõ.
Lâm Diệp bước qua cửa sau, tới ngay bên đứa trẻ.
Vương Khang thở ra một hơi rồi nhìn những người đang chen trước xe. Hắn bảo những người còn tự đứng được lùi ra sân, nhường một lối cho binh lính đưa bệnh nhân vào. Có người làm theo, nhưng cũng có người chỉ giữ chặt cánh tay người thân, không chịu để họ tới gần quyền trượng.
- Các ngài phá chỗ thờ rồi còn muốn chúng ta giao người cho các ngài sao?
Một phụ nữ nhìn thanh kiếm bên hông hắn, giọng nói đầy sợ hãi lẫn oán hận.
- Người trong vườn đã chết rồi phải không?
Vương Khang nhìn nàng rồi đáp:
- Có một người đã mất kiểm soát, chúng ta không giữ được hắn. Những người còn lại đã được đưa về đây, hiện tại Lâm Diệp vẫn đang cố gắng chữa trị cho họ.
- Vậy phu quân ta thì sao? Nếu các ngài cũng nói không giữ được rồi...
Nàng chưa nói hết thì người đàn ông đứng cạnh đã đột nhiên cong lưng. Một bên chân khuỵu xuống, bàn tay giữ vai vợ siết mạnh tới mức nàng la lên.
Vương Khang lập tức bước lên tách tay hắn ra. Đối phương liền vội vàng quay đầu, chỉ thấy một lớp thịt sưng đã đội từ hàm xuống cổ, kéo miệng lệch sang bên.
Hắn nhớ đây chính là người đánh xe muốn đưa hai đứa trẻ rời thôn vào buổi sáng. Lúc ấy, người đàn ông còn khẳng định hai đứa con mình chưa phát bệnh.
Hai đứa trẻ đang đứng sau mẹ. Đứa lớn gọi cha, đứa nhỏ bị tiếng gọi làm cho khóc theo. Người đàn ông quay về phía chúng, cánh tay vừa được tách ra lại tiếp tục chụp tới.
Vương Khang giật người phụ nữ sang bên, dùng thân mình chắn giữa người đàn ông và hai đứa trẻ.
- Đỗ Nghiêm, đưa họ vào trong!
Đỗ Nghiêm lập tức bước khỏi mái hiên, dùng chiếc khiên trên tay trái đẩy lệch cánh tay đang quét tới. Tiếng va chạm khiến hắn khuỵu một chân, nhưng vẫn kịp kéo đứa lớn ra sau xe. Người mẹ ôm đứa nhỏ chạy theo, trên vai đã có máu thấm qua áo.
Vương Khang nhanh chóng giữ người đàn ông trước cửa. Hắn đánh vào khuỷu tay, chặn đầu gối rồi ép đối phương xuống cạnh bánh xe. Ngay sau đó, hai người lính lập tức mang dây tới hỗ trợ.
Dây vừa siết đã căng cứng. Người đàn ông đột nhiên giật mạnh, kéo cả người lính chúi về phía mình. Vương Khang phải dùng một tay ghì chặt phần cổ đối phương, ngăn hàm răng đang cố cắn xuống, sau đó quay về phía sau hô lên:
- Lâm Diệp!
Nàng bước ra, nhìn tình trạng người đàn ông một lần rồi lập tức đưa quyền trượng lên.
Ánh sáng phủ xuống thân thể đối phương. Những vệt đen bên ngoài bắt đầu cháy đi, nhưng từ ngực hắn lại có thêm Tà Lực cuộn lên. Lâm Diệp tiếp tục tăng cường thần thuật, khiến phần da trên lưng người đàn ông trở nên cháy khét, nhưng những thớ thịt biến dạng vẫn không ngừng tràn qua mép áo.
- Tà Lực trong người hắn vẫn đang không ngừng xuất hiện, ta không thể triệt tiêu hết được!
Đúng lúc này, người đàn ông đột nhiên gầm lên.
Bả vai hắn nhô cao, những thớ thịt căng phồng khiến sức mạnh tăng lên đáng kể. Vương Khang không kịp giữ chặt, lập tức bị hất văng sang bên cạnh bánh xe.
Sợi dây trói cũng không chịu nổi sức mạnh ấy mà bật đứt.
Người lính đang giữ dây bị kéo ngã xuống đất, chưa kịp thu chân đã thấy một bàn tay chụp tới. Người đàn ông há miệng, để lộ hàm răng đã biến dạng, sau đó lao thẳng về phía hắn.
Vương Khang lập tức rút kiếm chém vào cánh tay ấy, sau một tiếng “phập” liền thấy cánh tay ấy đứt rời, nhưng đối phương vẫn không biết đau đớn, tiếp tục lao lên tấn công người lính đang nằm dưới đất.
Thấy cảnh này, Vương Khang thoáng lưỡng lự. Hắn vốn muốn khống chế người đàn ông để Lâm Diệp tiếp tục chữa trị, nhưng tình hình đã không còn cho phép. Nếu tiếp tục chần chừ, người lính dưới đất sẽ chết.
Nghĩ đến đây, hắn liền đâm mạnh trường kiếm vào ngực đối phương, vận chuyển đấu khí đẩy người đàn ông lùi khỏi binh sĩ kia. Sau khi rút kiếm, hắn lập tức xoay người chém xuống cổ, kết liễu đối phương.
"Phụt!" Dòng máu đen bốc mùi hôi thối bắn lên thành xe.
Thân thể người đàn ông đổ xuống cạnh bánh xe, cuối cùng không còn cử động. Cảnh tượng ấy khiến tiếng khóc trong sân đột nhiên lớn hơn.
Vương Khang kéo người lính về phía sau, bàn tay vẫn còn nắm chặt chuôi kiếm. Hắn biết lần này mình không thể do dự, càng không thể tiếp tục tìm cách trấn áp đối phương. Nếu đợi lâu hơn, không chỉ người lính nằm dưới đất mà ngay cả những người dân xung quanh cũng có thể gặp nguy hiểm.
Nhưng khi quay đầu, hắn chợt nhìn thấy hai đứa trẻ vẫn đang đứng bên cạnh mẹ.
Chúng đã nhìn thấy hắn chém cha mình. Đứa nhỏ vẫn còn khóc, nhưng đứa lớn lại đột nhiên im bặt. Nó nhìn thi thể nằm cạnh bánh xe, sau đó chậm rãi chuyển ánh mắt sang thanh kiếm trong tay Vương Khang.
Hắn há miệng, nhất thời không biết nên giải thích với đứa trẻ thế nào.
Người mẹ cũng đang nhìn hắn. Nàng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi xuống ôm chặt hai con rồi đưa chúng vào trong.
Vương Khang đứng yên một thoáng, sau đó quay lại nhìn những người bệnh đang chen chúc trước cửa. Hắn không có thời gian để dừng lại.
Lâm Diệp đã tới kiểm tra người lính vừa được cứu. Vương Khang bước sang bên, ngăn những người khác tiến vào vũng máu, sau đó quay sang Đỗ Nghiêm.
- Đừng để người bệnh tiếp tục dồn ở cửa nữa, tình hình có thể sẽ rất nguy cấp. Hãy chia họ thành từng nhóm nhỏ. Người nào còn giữ được lý trí thì ưu tiên đưa vào nhà để Lâm Diệp kiểm tra và thanh lọc. Những ai có dấu hiệu mất kiểm soát phải được khống chế trước.
Nói đến đây, hắn nhìn thi thể nằm bên cạnh bánh xe rồi tiếp tục:
- Nếu gặp trường hợp đã biến dị hoàn toàn, không còn lý trí và đang đe dọa tính mạng người khác, các ngươi phải lập tức ra tay. Nhưng nhớ cho kỹ, không được tùy tiện giết những người vẫn còn có thể cứu chữa.
Đỗ Nghiêm gật đầu, sau đó hỏi:
- Còn những người vừa từ trong thôn chạy tới thì sao, thưa ngài?
Đúng lúc này, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.
"Ầm!"
Vương Khang lập tức nhìn ra đường.
Chỉ thấy một cánh cửa bị đập vỡ từ bên trong. Một bóng người có hình dáng giống đàn ông đang bò qua bậc cửa, phần lưng đã đội lên thành một khối lớn.
Phía trước hắn là một phụ nữ đang cố kéo đứa trẻ chạy sang nhà bên cạnh, máu không ngừng chảy xuống từ vết thương trên lưng nàng.
- Ta sẽ đưa họ về. Ngươi giữ chỗ này, dù gặp tình huống nào cũng không được tùy tiện rời khỏi vị trí.
Đỗ Nghiêm gật đầu. Tay trái hắn vẫn giữ khiên, tay phải chậm rãi kéo lại đai buộc trước ngực.
Vương Khang bước ra đường, sau đó nhanh chóng chạy tới nơi Hàn Sách đang cùng một người lính ngăn kẻ vừa bò khỏi nhà.
Thấy hắn xuất hiện, Hàn Sách lập tức lên tiếng:
- Đại nhân, người phụ nữ và đứa trẻ đã chạy vào nhà bên cạnh, nhưng tên này vẫn không chịu dừng lại!
Vương Khang không đáp, chỉ nhanh chóng áp sát rồi vung kiếm chém ngang.
Lưỡi kiếm mang theo đấu khí chém sâu vào phần cổ đang sưng phồng, khiến thân thể kẻ biến dị đổ xuống.
Nhưng ngay khi hắn vừa rút kiếm, từ căn nhà phía sau lại truyền đến tiếng đập phá.
Một người đàn ông khác loạng choạng bước ra. Trên mặt hắn đã xuất hiện những đường gân đen, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phát ra những tiếng gầm gừ không rõ nghĩa.
Vương Khang quan sát một lượt, sau đó lập tức quay sang Hàn Sách.
- Ngươi mau đưa những người còn ở trong các căn nhà gần đây về chỗ Lâm Diệp. Ai còn tỉnh táo thì để họ tự đi, người không thể di chuyển hãy cho binh lính hỗ trợ. Nhưng phải kiểm tra trước, tuyệt đối không được để những người đã mất kiểm soát trà trộn vào đám đông.
Hàn Sách gật đầu, lập tức dẫn người lính chạy sang căn nhà bên cạnh.
Vương Khang quay lại đối phó kẻ biến dị trước mặt.
Hắn vốn định khống chế đối phương, nhưng vừa tiến tới đã thấy những thớ thịt trên hai cánh tay người đàn ông bắt đầu phồng lên. Đối phương đột nhiên lao tới, hai cánh tay vung mạnh về phía hắn.
Vương Khang dựng kiếm đỡ lấy cú đánh, đồng thời vận chuyển đấu khí đẩy đối phương lùi lại.
Đúng lúc này, từ phía cuối con đường lại truyền đến một tiếng hét thất thanh.
- Cứu mạng! Có người phát điên rồi!
Vương Khang lập tức quay đầu. Chỉ thấy một nhóm dân làng đang hoảng loạn chạy về phía hắn. Phía sau họ là vài bóng người với thân thể biến dạng đang đuổi theo.
Một người đàn ông chạy chậm bị đuổi kịp, chưa kịp kêu cứu đã bị kéo ngã xuống đất.
Sắc mặt Vương Khang lập tức trở nên khó coi. Hắn không ngờ tình hình lại chuyển biến nhanh đến vậy.
Ban đầu, những người phát bệnh vẫn có thể giữ được lý trí, thậm chí còn đủ sức nói chuyện và đi lại bình thường. Nhưng hiện tại, số người mất kiểm soát đang tăng lên với tốc độ đáng sợ.
Hắn nhanh chóng kết liễu kẻ địch trước mặt, sau đó lao về phía nhóm dân làng.
- Tất cả chạy về phía sân nhà! Đừng dừng lại!
Vương Khang vừa hô vừa vận chuyển đấu khí, dùng trường kiếm đánh bật một kẻ biến dị đang chuẩn bị vồ tới.
Một người lính từ phía sau chạy lên tiếp ứng, giúp hắn đưa những người còn sống rút về. Nhưng chưa được bao lâu, từ những căn nhà hai bên đường lại vang lên tiếng đập cửa và những tiếng gào thét.
Có người cố chạy ra ngoài, cũng có người vừa bước qua cửa đã ngã xuống, thân thể bắt đầu co giật.
Vương Khang nhìn về những căn nhà xa hơn. Ở đó vẫn còn người đang kêu cứu. Hắn định dẫn binh lính chạy tới, nhưng vừa quay đầu đã thấy một người lính phía sau đang phải dùng thương chống xuống đất, cánh tay còn lại đỡ lấy đồng đội bị thương.
Những người khác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nếu tiếp tục chia quân, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa, ngay cả nơi Lâm Diệp đang chữa bệnh cũng không giữ nổi.
Vương Khang hiểu rằng mình không thể tiếp tục chạy tới từng căn nhà như vậy. Mỗi lần hắn cứu được một nhóm người, ở nơi khác lại xuất hiện thêm những kẻ biến dị mới. Hắn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng những binh lính đi theo không có được sức mạnh và thể lực như hắn.
Một khi đội hình bị chia cắt, những người đang được bảo vệ sẽ càng gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đưa ra quyết định.
- Rút về! Tất cả tập trung bảo vệ ngôi nhà phía sau, không được tiếp tục tách đội hình!
Người lính đang đỡ đồng đội bị thương nghe vậy liền quay đầu.
- Nhưng thưa ngài, trong thôn vẫn còn rất nhiều người!
Vương Khang nhìn về những căn nhà phía xa, tiếng kêu cứu vẫn không ngừng truyền tới. Hắn nghiến răng, sau đó quay lại đáp:
- Ta biết, nhưng chúng ta không còn đủ người để cứu từng nhà nữa. Trước tiên phải giữ được nơi chữa bệnh. Nếu ngay cả chỗ đó cũng thất thủ thì những người chúng ta vừa cứu sẽ không còn đường sống!
Hắn dừng lại một thoáng rồi tiếp tục:
- Những người có thể chạy tới thì đưa họ vào trong. Còn những nơi quá xa, chúng ta không thể tiếp tục chia quân đến cứu được nữa.
Người lính nhìn hắn một lúc, cuối cùng vẫn nhận lệnh.
Vương Khang cùng những người còn lại vừa đánh vừa lui. Trên đường trở về, hắn vẫn cố đưa những người dân gặp được vào trong đội hình, nhưng những ai đã hoàn toàn mất kiểm soát và lao tới tấn công đều buộc phải xử lý ngay tại chỗ.
Đến khi trở lại sân nhà, trên người hắn đã có thêm vài vết máu.
Lâm Diệp lúc này vẫn đang không ngừng thi triển phép chữa trị. Trước mặt nàng là những người bệnh nằm chen chúc, có người đã được thanh lọc phần lớn Tà Lực, nhưng cũng có người vừa được chữa xong lại bắt đầu xuất hiện những vệt đen mới.
Thấy Vương Khang trở về, nàng lập tức bước tới.
- Tình hình bên ngoài thế nào rồi?
- Rất tệ, số người biến dị đang tăng lên, chúng ta không còn đủ binh lính để kiểm soát toàn bộ thôn nữa.
Vương Khang nhìn những người bệnh đang nằm trên đất, sau đó hỏi:
- Bên này còn có thể tiếp tục chữa trị được không?
Lâm Diệp nhìn hắn, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
- Ta vẫn có thể tiếp tục, nhưng Tà Lực trong cơ thể một số người quá sâu. Dù đã thanh lọc nhiều lần thì chúng vẫn tiếp tục xuất hiện. Nếu cứ như vậy, chỉ sợ ta không thể cứu được tất cả.
Nàng nhìn những người bệnh đang nằm phía sau, sau đó thấp giọng nói thêm:
- Ta cũng không còn nhiều ma lực nữa.
Vương Khang nhìn nàng một lúc rồi gật đầu.
- Vậy hãy ưu tiên những người còn có thể cứu. Ta sẽ giữ bên ngoài, cố gắng không để chúng tiến vào đây.
Nói xong, hắn liền quay sang Đỗ Nghiêm.
- Ngươi tiếp tục giữ cửa và bảo vệ Lâm Diệp. Vai ngươi vẫn chưa khỏi, đừng tùy tiện lao ra ngoài. Nếu có người biến dị trong sân thì phải lập tức khống chế, không được để họ tiếp cận những người đang chữa trị.
- Rõ, thưa ngài!
Đỗ Nghiêm đáp, sau đó bắt đầu điều động những binh sĩ còn lại bố trí quanh lối vào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.