Chương 56: Tiếng Chuông Trong Rừng
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Một đội dân binh đang bảo vệ năm người dân.
Trước mặt họ là ba kẻ bị ký sinh. Đã có một dân binh nằm dưới đất, không rõ sống chết.
Người dẫn đầu còn lại đang cầm khiên. Trên mặt khiên đã xuất hiện vô số vết nứt.
Lúc này, con quái vật trước mặt vung tay.
“Ầm!”
Người cầm khiên bị đánh bay.
Phòng tuyến lập tức bị phá vỡ. Tức thì, một con khác lao thẳng vào nhóm dân thường.
Vương Khang rút kiếm rồi khẽ gọi:
- Triệu Ninh!
- Biết rồi!
Hai Kỵ Sĩ đồng thời lao tới.
Vương Khang vận đấu khí tập trung vào hai chân. Khoảng cách hơn mười bước bị rút ngắn trong chớp mắt.
Con quái vật vừa giơ tay lên thì thanh kiếm đã tới.
“Phập!”
Cánh tay bị chém đứt.
Vương Khang bước thêm một bước, dùng vai húc mạnh vào ngực đối phương.
Con quái vật bị đánh bay khỏi vị trí ban đầu. Sau đó Vương Khang lập tức tiến lên, đứng chắn trước mặt những người dân rồi ra lệnh:
- Lui lại!
Dân binh lập tức kéo mọi người về sau.
Còn phía Triệu Ninh, lúc này hắn đã chặn hai con còn lại.
Thanh kiếm liên tục va chạm.
“Keng!”
“Keng!”
“Keng!”
Một con há miệng tụ Tà Lực. Triệu Ninh thấy vậy, lập tức dựng Kháng Ma Thuẫn.
Sau một tiếng “Ầm!” trầm đục, Tà Lực trong miệng con quái vật va chạm trực diện với lớp Kháng Ma Thuẫn rồi nhanh chóng tiêu tán. Triệu Ninh lùi hai bước nhằm triệt tiêu lực phản chấn.
Lúc này, con còn lại nhân cơ hội vòng qua hắn để tấn công những người dân đang rút lui.
Vương Khang bên kia vừa giết xong đối thủ đầu tiên, quay đầu liền nhìn thấy cảnh này. Hắn lập tức chạy tới ứng cứu, nhưng tiếc rằng khoảng cách đã quá xa, chỉ kịp hét lên:
- Cẩn thận!
Con quái vật đã tới trước một dân binh bị thương. Người kia cố nâng kiếm, nhưng tay lại đang run.
Con quái vật bổ tay xuống. Đúng lúc ấy, một người khác bất ngờ lao tới. Đó là một dân binh lớn tuổi.
Hắn đẩy đồng đội bị thương ra. Chưa kịp phản ứng, đã nghe một tiếng:
“Phập!”
Móng vuốt xuyên qua ngực hắn.
Vương Khang lúc này cũng đã lao tới. Thanh kiếm trong tay hắn chém ngang.
Đầu con quái vật rơi xuống, nhưng người dân binh lớn tuổi cũng đổ xuống.
Vương Khang lập tức đỡ lấy. Chỉ thấy máu từ ngực người kia chảy rất nhanh.
Hắn nhìn Vương Khang, miệng động đậy.
- Đại nhân... Con trai ta...
Vương Khang nhìn hắn hỏi:
- Chuyện gì?
Người đàn ông cố giơ tay chỉ vào một thanh niên đang được đồng đội dìu đứng dậy.
Chính là người vừa được hắn đẩy ra.
- Nó... còn nhỏ...
Thanh niên đỏ mắt.
- Phụ thân!
Người đàn ông dường như muốn cười, nhưng chưa kịp thì bàn tay đã rơi xuống.
Vương Khang im lặng nhìn cảnh này.
Còn thanh niên kia thì quỳ xuống, gào lên:
- Phụ thân!
Mọi người xung quanh đều trầm mặc.
Vương Khang nhìn về phía Triệu Ninh vẫn đang chiến đấu rồi khẽ đặt thi thể xuống.
Sau đó, hắn đứng lên, rút kiếm lao về phía chiến trường.
Con quái vật vừa đẩy Triệu Ninh lùi lại thì Vương Khang đã lao tới từ bên cạnh, chém một kiếm vào chân nó.
Triệu Ninh lập tức hiểu ý, liền vung kiếm phối hợp.
“Phập!”
Cánh tay còn lại bị chặt đứt.
Con quái vật lập tức mất thăng bằng.
Hai người đồng thời tiến lên, dùng hai thanh kiếm đâm xuyên vào ngực nó. Sau đó, cả hai lập tức truyền đấu khí vào thân kiếm, khiến con quái vật nổ tung.
Vương Khang lập tức rút kiếm ra, chém nát sinh vật ký sinh. Đến lúc này, con đường mới thật sự yên tĩnh.
Triệu Ninh thở ra. Hắn nhìn thi thể dân binh nằm bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ tìm một vật che phủ cho hắn.
Vương Khang quay sang những người còn sống hỏi:
- Các ngươi có thể đi được không?
Mấy người lập tức gật đầu.
- Bẩm đại nhân, đi được ạ.
- Vậy trở về.
Lúc này, chỉ còn thanh niên vừa mất phụ thân vẫn đang quỳ.
Vương Khang bước tới hỏi:
- Ngươi tên gì?
Người kia ngẩng đầu đáp:
- Đỗ Thành.
- Có đi được không?
Đỗ Thành nhìn phụ thân mình. Nước mắt vẫn chảy. Sau một lúc, hắn mới gật đầu.
- Đi được, thưa ngài.
Vương Khang tìm kiếm xung quanh rồi lấy một cái chăn từ một ngôi nhà, phủ lên thi thể người dân binh.
Đỗ Thành sửng sốt.
- Đại nhân...
Vương Khang nói:
- Trở về thôi.
...
Khi bọn họ trở lại kho lương, đêm đã hoàn toàn bao phủ thôn Bạch Thạch.
Tiếng chiến đấu đã tắt, chỉ còn lại tiếng khóc than và sự u ám bao trùm người dân trong thôn.
Hôm nay đã có vô số người nằm xuống. Có người bị quái vật giết chết, có người bị ký sinh nhưng khi phát hiện thì đã quá muộn. Bầu không khí mất mát đang lan tỏa khắp khu vực này.
Lý Mặc lúc này đang đi qua từng người. Đến khi người cuối cùng được xác nhận không có Tà Lực, hắn gần như không còn đứng vững.
Chu Hải đỡ lấy hắn.
- Hết rồi sao, thưa ngài Mục Sư?
Lý Mặc gật đầu.
- Ít nhất trong những người ở đây... không còn.
Trương Đức ngồi xuống đất, toàn thân giống như mất hết sức lực.
Những dân binh còn lại bắt đầu dựng phòng tuyến quanh kho lương.
Vương Khang đứng nhìn và kiểm tra những lỗ hổng có thể tồn tại.
Đêm nay, bọn họ sẽ không về.
Tất cả dân chúng sẽ ở cùng một nơi. Mọi người sẽ chia ca canh gác, đề phòng thứ gì đó tấn công.
Triệu Ninh bước tới, đứng sóng vai với Vương Khang rồi nói:
- Tạm thời ổn rồi.
Vương Khang gật đầu.
- Có lẽ chỉ là tạm thời thôi.
Dứt lời, hắn nhìn về phía bắc.
Khu rừng ban đêm quá im lặng. Chính sự im lặng ấy khiến người ta càng cảm thấy bất an hơn.
Triệu Ninh cũng nhìn theo.
- Những thứ này từ đó ra. Lưu Tường còn nói có một ngôi miếu, có lẽ vấn đề nằm ở đó. Theo ngươi, đêm nay có vào không?
Vương Khang không trả lời ngay. Hắn nhìn những người đang nằm trong sân kho lương. Trẻ con cuộn mình bên cạnh cha mẹ. Người bị thương đang được băng bó. Có người ngồi một chỗ với ánh mắt u ám, cũng có dân binh đang cầm giáo đứng gác.
Nếu bọn họ rời đi lúc này mà trong làng lại xuất hiện thêm một kẻ bị ký sinh thì hậu quả sẽ không thể cứu vãn.
- Không, chúng ta ở lại đến sáng.
Vương Khang nói.
Triệu Ninh quay đầu nhìn hắn.
- Đến sáng ư?
Vương Khang nhìn khu rừng.
- Khi chắc chắn trong thôn không còn vấn đề, chúng ta mới đi.
Triệu Ninh khẽ gật đầu. Trong ánh mắt nhìn vị hậu bối vừa gia nhập nhưng đã có chức vụ cao này, đã có thêm một phần công nhận.
Sáu tháng trước, có lẽ Vương Khang sẽ muốn lập tức truy vào rừng, bởi căn nguyên ở đó. Ngôi miếu qua lời kể cũng ở đó, và kẻ đứng sau tất cả chuyện này có thể cũng đang ở nơi đó.
Nhưng bây giờ, hắn hiểu một việc.
Giết được kẻ địch không có nghĩa nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nếu quay lại rồi chỉ thấy một thôn trang đầy xác chết, vậy cho dù hắn có chém thứ trong rừng thành trăm mảnh cũng không có ý nghĩa.
Đúng lúc ấy, một âm thanh từ xa truyền tới.
“Keng...”
Vương Khang ngẩng đầu.
Triệu Ninh cũng lập tức đứng thẳng.
Toàn bộ những người còn thức trong sân đều im lặng.
“Keng...”
Lần thứ hai.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng giữa màn đêm yên tĩnh lại nghe cực kỳ rõ.
Không phải chuông của thôn Bạch Thạch.
Tiếng chuông này trầm hơn, chậm hơn, giống như truyền tới từ rất xa.
Trương Đức đang ngồi bên cạnh đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch.
- Không thể nào...
Vương Khang nhìn hắn hỏi:
- Ngươi biết thứ này sao?
Trương Đức nuốt nước bọt, đáp:
- Khi ta còn nhỏ, những người già trong thôn từng nói sâu trong khu rừng phía bắc có một ngôi miếu.
Ánh mắt Vương Khang trầm xuống.
- Miếu gì?
- Không ai biết.
Trương Đức lắc đầu.
- Người già chỉ nói nơi đó đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Trước kia còn có thợ săn đi ngang qua, nhưng sau này trong rừng xuất hiện ma thú nên không ai tới nữa.
“Keng...”
Tiếng chuông thứ ba vang lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.