Thánh Kỵ Sĩ

Chương 86: Quân Tiếp Viện

Đăng: 10/10/2026 19:24 1,520 từ 7 lượt đọc


Khi những kẻ biến dị đã tới gần hàng khiên thì tiếng vó ngựa vang lên từ đầu đường.

Vương Khang vẫn giữ kiếm bằng cả hai tay, đỡ lệch cánh tay đang quét tới rồi ép đối phương ra khỏi khoảng trống trước cửa. Những người lính bên cạnh lập tức khép khiên, nhưng chân một người đã khuỵu xuống, phải có đồng đội giữ sau lưng mới đứng nổi.

- Dọn lối! Giữ hai bên đường!

Một hàng khiên khác xuất hiện phía bên kia những chiếc xe bị phá. Các kỵ binh xuống ngựa, cùng binh lính đi sau chặn những kẻ đang lao tới. Người đi đầu mặc giáp thép, trên khiên có huy hiệu gia tộc. Thấy một người lính bị ép sát vào tường, hắn lập tức bước tới cùng hai người bên cạnh, đẩy kẻ biến dị khỏi vị trí ấy.

Hàn Sách nhìn qua khoảng trống vừa mở rồi chạy tới cạnh Vương Khang.

- Lãnh chúa đã tới!

Vương Khang quay sang những người giữ cửa.

- Giữ nguyên vị trí! Đợi họ tới thay rồi mới lui!

Quân tiếp viện tiến từng đoạn, dựng khiên nối với đội hình trước ngôi nhà. Những người đã chống đỡ từ sáng được đỡ về phía sau, thương thủ mới tới thay vào khoảng trống. Vương Khang chờ tới khi người lính cuối cùng rời hàng đầu mới hạ kiếm xuống.

Các ngón tay phải vẫn tê, lúc buông khỏi chuôi còn không duỗi thẳng được ngay. Hắn giữ cổ tay, nhìn những thi thể nằm giữa hai chiếc xe gãy rồi quay về phía cửa.

Lâm Diệp đang quỳ cạnh một bệnh nhân. Ánh sáng trên quyền trượng vừa hiện đã tắt, nàng phải dùng tay giữ vai người ấy, nhờ binh lính siết lại dải vải đang tuột khỏi cáng.

Một chiếc xe đi sau đoàn ngựa dừng ngoài thôn. Một người mang quyền trượng bước xuống, hắn ta được Hàn Sách dẫn qua lối vừa mở tới chỗ nàng.

Lâm Diệp nhìn thấy huy hiệu trên áo đối phương, liền chỉ về người nằm trước mặt.

- Xin ngài xem người này trước. Trước đây ta đã thanh lọc hai lần, nhưng những vệt ở cổ lại bắt đầu lan lại.

Vị Mục Sư mới tới cúi xuống kiểm tra rồi nâng quyền trượng. Một lớp ánh sáng tức thì phủ qua vai người bệnh, người này sau một hồi tỏ ra đau đớn thì sắc mặt dần khá hơn.

* * *

Người mặc giáp thép bước qua hàng khiên. Trên cánh tay hắn có máu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn dọc những căn nhà đang mở cửa.

- Ta nhận tin về vườn Ma Thực từ sáng, liền cho tập hợp quân. Người đưa tin sau nói thôn dân đang tấn công các chốt… Bây giờ có bao nhiêu người đã thành thế này?

- Ta chưa kiểm tra được hết. Vào sáng này, người ở vườn Ma Thực phát tác trước, tới khi ta đưa họ về thì trong thôn đã bắt đầu hỗn loạn.

Lãnh chúa nhìn những thi thể trên đường, giọng trầm xuống.

- Đây đều là con dân trên đất của ta.

Hắn chợt nhìn thấy một người nằm gần chiếc xe đổ, định bước tới nhưng lại nghe tiếng kêu từ căn nhà đối diện. Một người lính bên cạnh vừa hướng thương về phía người đang bò ra cửa nhà đối diện, hắn liền giữ lại, nhìn sang Vương Khang hỏi.

- Người ấy thì sao, còn cứu được không?

Vương Khang kích hoạt Chân Nhãn liền thấy những vệt đen mới lan tới vai, người đàn ông đang cố gắng la hét bảo người trong nhà mau trốn, còn thân thể lại đang chậm rãi bò vào nhà, có thể thấy kẻ này vẫn còn tỉnh táo tuy nhiên thân thể lại đang dần phản bội hắn.

- Giữ hắn lại, người này vẫn còn thanh tỉnh. Ta cần Mục Sư xem trước.

Hai người lính dùng khiên giữ hai bên, để người đàn ông không tiếp tục đập vai xuống đất. Vị Mục Sư vừa tiếp nhận ca bệnh trong sân được gọi tới. Khi lớp ánh sáng phủ xuống, đối phương co lại rồi bắt đầu nôn. Vương Khang đợi luồng Tà Lực ở vai ngừng lan mới ra hiệu cho binh lính buộc tay và đưa hắn sang bên.

- Những người này còn phải chữa tiếp. Người biến đổi nặng, không thể khống chế mà gây nguy hiểm cho người khác thì mới buộc phải giết. Xin ngài hãy ra lệnh cho binh lính hành động cẩn trọng.

Lãnh chúa cúi nhìn người vừa được giữ lại. Đối phương đang thở dốc từng ngụm, tựa như vừa trải qua điều gì đó tiêu hao thể lực khủng khiếp vậy. Sau đó hắn lập tức quyết định:

- Ta sẽ để Mục Sư ở chỗ chữa bệnh. Quân của ta sẽ hỗ trợ giải cứu, xin làm phiền vị Kỵ Sĩ Trừng Giới này hỗ trợ. Binh sĩ của ta không thể phân biệt được đâu là người cứu được, đâu là người cần tiêu diệt.

- Được ta sẽ đi cùng họ.

Vương Khang lập tức nhận lời không chần chừ.

- Vậy ta sẽ giao một Kỵ Sĩ giữ các lối còn nguy hiểm. Còn hai kỵ binh, ta phải cho họ tới những xóm phía ngoài báo không được lấy nước hay đưa thực phẩm từ thôn này đi. Nếu bệnh đã qua khỏi con đường trước khi chúng ta phong tỏa thì không thể chỉ lo cho người ở đây.

Vương Khang nhìn hàng khiên vừa dựng xong. Với số quân tiếp viện này hẳn đủ để xử lý nguy cơ tại thôn này, trong lòng hắn thầm lên kế hoạch hành động tiếp theo rồi quay sang nói:

- Xin ngài hãy trấn giữ một khu vực an toàn để sắp xếp những người bệnh. Phần còn lại xin giao cho ta.

Vương Khang chỉ về gian chứa nông cụ.

- Nơi ấy đang có người bệnh và người bị thương. Chúng ta cần đưa họ tới một chỗ rộng hơn để lập một nơi chữa trị lâm thời. Thuốc và lương thực của đội đã được để riêng từ hôm qua hẳn đủ để cầm cự.

Lãnh chúa gọi người chỉ huy tới, ra lệnh dựng chỗ tiếp nhận trên bãi đất ngoài lối vào. Quân tiếp viện giữ đường từ ngôi nhà tới bãi đất, những người còn lại tiếp tục chặn các lối qua ruộng. Một toán bộ binh đang đi sau được báo tăng tốc, mang thêm dây, cáng và nước sạch từ đồn quân.

Khi tiếng kêu vang lên trong căn nhà bên đường, lãnh chúa cùng một Kỵ Sĩ đi theo bước tới mở lối. Vương Khang giao phần đường trước cửa cho người chỉ huy rồi trở vào tìm Lâm Diệp.

Nàng đang nói lại tình trạng từng bệnh nhân với vị Mục Sư mới tới. Đứa trẻ được chữa từ hôm trước đã khóc được, nhưng hai mắt vẫn nhắm, thỉnh thoảng co người vì đau. Người gánh nước nằm trên chiếc ván bên cạnh, phần cổ còn sưng, hai tay vẫn phải giữ bằng dây.

- Người trên chiếc ván kia phải xem thường xuyên. Ta vừa giữ được nhưng chưa chắc tới chiều còn ổn. Đứa trẻ này cũng cần kiểm tra lại khi tới bãi đất, nó vẫn còn Tà Lực ở phần ngực.

Vị Mục Sư hỏi thêm những Thần Thuật đã dùng rồi mới nhận việc. Đỗ Nghiêm cho người đánh dấu trên ván, chuyển cả phần ghi chép của nàng cùng bệnh nhân để không lẫn lộn những người đã được xem với người mới đưa vào. Hai người đang mau chóng bàn giao cho quân đội của lãnh chúa địa phương để họ có thể tiếp quản việc lập một khu vực chữa trị một cách nhanh nhất.

Lâm Diệp bàn giao xong thì ngồi xuống bậc cửa. Vương Khang cũng nhận túi nước từ một người lính, uống vài ngụm rồi tựa vào tường. Được nghỉ ngơi một lúc đã khiến hơi thở hắn ổn hơn.

Lâm Diệp ngồi nghỉ cho tới khi mái che ngoài thôn được dựng xong và những bệnh nhân nặng đã có nơi tiếp nhận. Nàng thử nâng quyền trượng; ánh sáng mỏng hiện ra rồi thu lại.

- Ta có thể đi khám, nhưng không còn ma lực để thi triển Thần thuật. Chỉ có thể phân loại bệnh nhân để đưa về đây mà thôi.

- Được, chúng ta sẽ đi từng đoạn, việc chiến đấu chủ lực đã có quân đội địa phương lo liệu, nhiệm vụ của chúng ta là xác nhận và phân loại mà thôi.

Lâm Diệp nghe xong liền gật đầu, sau đó lấy thêm một cuộn vải rồi bước theo. Đỗ Nghiêm ở lại thu xếp phần thuốc với hộ vệ, sau đó đưa ra cùng nhóm bệnh nhân cuối trong nhà ra nơi tiếp nhận. Vai phải của hắn đã phải cố định lại, phần việc giữ đường giao cho quân mới tới.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^