Chương 80: Vị Thần Ban Ân
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
85 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 85/85 chương
Vương Khang để Lâm Diệp cất chiếc hộp rồi bước tới mái hiên.
Người gánh nước vừa đứng dậy. Thấy hắn tới liền kéo vạt áo xuống, bàn tay vẫn giữ sát trước ngực.
- Ngươi chưa được kiểm tra, ngồi thêm một lát, Lâm Diệp sắp ra rồi.
- Thưa ngài, ta chỉ tới hỏi xem ngày mai có còn được làm việc không. Ta đã hết sốt, người cũng chẳng đau nữa. Nếu ngài muốn xem bệnh, trong kia còn nhiều người cần hơn ta.
Hắn nhìn vào căn nhà rồi lùi xuống bậc cửa. Lâm Diệp vừa trở ra liền gọi lại:
- Lần trước ta đã nói trong người ngươi vẫn còn Tà Lực. Ta cần xem nó có lan thêm không.
- Ngài đã xem rồi, cũng đâu khiến ta khỏe hơn.
Người đàn ông nói lớn hơn ban nãy, khiến mấy người trong sân quay lại.
- Khi ta còn nằm trên giường, ta đã chờ thuốc rất lâu. Bây giờ ta làm việc được rồi, các ngài lại muốn giữ ta nằm xuống. Ta còn phải nuôi cả nhà, không thể cứ ở đây chờ được.
Nói xong hắn liền quay đi.
Vương Khang không kéo hắn trở lại mà bắt đầu kích hoạt Chân Nhãn, chỉ thấy một vệt đen mảnh nằm ở bàn tay đang giữ trước ngực. Hắn nhìn thêm nhưng chưa xác định được thứ bị che dưới vạt áo.
Trưởng thôn vội bước theo người đàn ông. Hai người nói nhỏ ngoài cổng, sau đó cùng đi về phía những mái nhà.
Lâm Diệp đứng cạnh Vương Khang thở dài nói.
- Mấy người khác cũng vậy. Họ không thấy đau nữa nên không tin mình còn bệnh.
Vương Khang nhìn những chiếc giường trong nhà rồi gọi Hàn Sách tới.
- Ngươi mang bản tin tới đồn quân gần nhất của lãnh chúa. Ta cần binh lính hỗ trợ giữ các lối ra vào. Báo rõ trong thôn đã có người nhiễm Tà Lực nhưng vẫn đi lại như bình thường, Ma Thực cũng có dấu vết ô nhiễm.
Lâm Diệp quay sang.
- Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao, ngài định bắt họ vào đây sao?
- Ta cần binh lính hỗ trợ giữ đường và nơi chữa bệnh trước. Nếu có nguồn truyền nhiễm Tà Lực thì tình hình sẽ rất phức tạp. Đội của ta không có đủ người làm việc đó.
Hắn viết thêm lời đề nghị tăng thuốc và người chữa trị vào bản tin, giao cùng tờ lệnh để Hàn Sách trình lên.
Đỗ Nghiêm tới cạnh bàn.
- Ta sẽ cho người canh cả cửa sau. Nhưng nếu người đang nằm ở đây muốn về thì sao?
- Ngươi gọi Lâm Diệp tới xem trước. Có người đột nhiên thay đổi thì giữ lại, đừng để họ tự đi vào giữa những người khác.
Đỗ Nghiêm nhận lời rồi kéo chiếc khiên tới cạnh ghế, đặt trong tầm tay trái.
Đêm ấy, Vương Khang thay phiên canh sân cùng hai hộ vệ. Những người còn sốt được đưa thêm vào gian nhà vừa dọn. Tới gần sáng, Lâm Diệp mới ngồi xuống nghỉ, nhưng quyền trượng vẫn đặt sát bên tay.
…
Hàn Sách trở lại khi trời vừa sáng.
Đi cùng hắn có mười hai binh lính. Người chỉ huy nhận tờ lệnh từ Vương Khang, nghe tình hình rồi cho quân đứng chờ ngoài sân.
Vương Khang chỉ các lối trên sơ đồ Hàn Sách đã vẽ.
- Giữ đường chính và những lối qua ruộng. Ai muốn đi phải chờ kiểm tra. Xe chở Ma Thực, lương thực và nước đều dừng lại, chưa được đưa sang thôn khác.
Người chỉ huy nhìn những thôn dân đang đứng trước cửa nhà.
- Nếu họ không nghe thì sao, thưa ngài?
- Dùng vũ lực giữ lại, người có dấu hiệu bất thường hãy đưa tới đây. Tuy nhiên tốt nhất vẫn không nên tùy tiện động thủ để tránh những xung đột không đáng có.
Hắn ký vào bản lệnh phong tỏa để đối phương giao lại cho đồn quân, đồng thời yêu cầu chuyển báo cáo về Giáo Đình.
Ba người lính ở lại cùng Đỗ Nghiêm. Sáu người chia nhau giữ các đường đã được Hàn Sách kiểm tra, ba người còn lại đi cùng Vương Khang tới vườn.
Lâm Diệp xem đứa trẻ trong nhà lần nữa. Nó đã uống được ít cháo, hơi thở cũng chậm hơn đêm trước. Nàng nói rõ những việc cần để ý với người phụ giúp rồi mang quyền trượng ra sân.
- Ta có thể đi cùng ngài một lúc. Nếu có người trở nặng, họ sẽ báo tới vườn.
Vương Khang dẫn một hộ vệ đi cùng. Hàn Sách theo sau để xem lối quanh đó, hộ vệ còn lại tiếp tục hỗ trợ Đỗ Nghiêm.
Khi bọn họ ra khỏi sân, một chiếc xe vừa bị chặn trên đường chính.
Người đánh xe đang cãi với binh lính. Trên xe có mấy bọc quần áo và hai đứa trẻ. Người mẹ ngồi giữa, ôm một chiếc rương nhỏ không chịu đặt xuống.
Vương Khang bước tới.
- Các ngươi định đi đâu?
- Sang nhà người thân, thưa ngài. Trong thôn có bệnh, ta muốn đưa con đi trước.
Người đàn ông chỉ vào hai đứa trẻ.
- Chúng còn chưa phát sốt. Nếu giữ ở đây rồi cũng mắc bệnh thì sao?
Vương Khang nhìn chúng. Đứa lớn đang nắm vạt áo mẹ, đứa nhỏ ngủ trên đùi nàng.
- Ta sẽ xin nơi tiếp nhận riêng cho những người chưa phát bệnh. Nhưng hiện giờ chưa kiểm tra, ta không thể để các ngươi đi vào một thôn khác.
Người đàn ông siết dây cương. Phía sau xe, thêm mấy người ôm đồ đứng chờ. Một người nói binh lính muốn nhốt họ lại cho tới chết, người khác lập tức tiếp lời.
Vương Khang đứng trước đầu ngựa.
- Ta sẽ ở lại đây cùng các ngươi. Ta đã gửi tin xin thêm thuốc và Mục Sư, người bệnh vẫn tiếp tục được chữa. Nhưng từ giờ, không ai được tự rời thôn.
Hắn đợi người đánh xe buông dây cương mới giao lại cho binh lính, bảo họ giữ xe sang bên, đưa người trở về chờ kiểm tra.
…
Vườn Ma Thực nằm sau một dải ruộng thấp.
Phía trong hàng rào, những luống cây đang mọc rất tốt. Lá vươn qua cả lối đất giữa các luống. Có cây ở gốc còn giữ những lá vàng khô, trên ngọn đã mọc thêm một tầng lá mới.
Người chăm vườn đứng trước cổng, không mở ngay khi thấy bọn họ.
- Hôm qua Mục Sư đã lấy cây rồi. Sáng nay các ngài còn muốn lấy thêm sao?
- Ta cần xem phần đất và nước.
Vương Khang nhìn qua hàng rào.
Ma lực từ lòng đất vẫn đang tràn lên, nhưng quanh một số bộ rễ đã có những vệt đen lẫn vào. Tà Lực không phủ đều cả vườn, những luống sát mương nước có dấu vết rõ hơn.
Người chăm vườn nói rằng đây là tài sản của lãnh chúa, không thể tự ý cho người vào. Vương Khang lập tức đưa tờ lệnh rồi chỉ sang những người lính phía sau.
- Binh lính của lãnh chúa đã tới. Ta sẽ chịu trách nhiệm về việc kiểm tra. Ngươi mở cổng.
Đối phương nhìn qua những người ấy rồi mới lấy chìa khóa.
Vào trong, Vương Khang không bước xuống luống. Hắn đi theo lối đất, dừng ở đoạn mương dẫn nước vào vườn. Trên lớp bùn dưới đáy có một vệt Tà Lực mỏng, kéo dài ngược lên chỗ lấy nước.
Lâm Diệp ngồi xuống xem một cây sát bờ.
- Những cây này không được đưa đi nữa, phần rễ đã có dấu vết.
Người chăm vườn cúi nhìn, sau đó quay sang Vương Khang.
- Ma Thực vốn có lực lượng khác với cây bình thường. Có lẽ vì vậy nên các ngài thấy…
- Ta phân biệt được ma lực và Tà Lực.
Vương Khang nhìn về căn nhà trông vườn bên cạnh bể nước. Cửa nhà đã khóa, trên nền đất trước cửa có nhiều dấu giày mới. Một chiếc bát úp cạnh bậc đá còn dính vài hạt cơm.
- Mở cả chỗ ấy.
- Trong đó chỉ có đồ của chúng ta.
Người chăm vườn lùi nửa bước. Hộ vệ đi tới thì hắn liền đưa tay ngăn lại.
Đúng lúc ấy, trưởng thôn từ phía cổng bước vào. Theo sau ông có hơn mười người, trong đó có người gánh nước hôm qua.
- Đại nhân, xin ngài chờ một chút.
Trưởng thôn đứng giữa lối đi.
- Những cây có vấn đề, chúng ta giữ lại là được. Trong nhà không có Ma Thực, không cần vào đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.