Thánh Kỵ Sĩ

Chương 60: Thoát Thân (1)

Đăng: 27/09/2026 10:04 1,479 từ 5 lượt đọc


Vương Khang tỉnh lại vì đau. Cơn đau rất nhỏ, nằm sâu bên dưới mạn sườn. Cứ cách vài nhịp thở, nó lại nhói lên một lần.

Hắn mở mắt. Trước mặt là một bàn tay khô quắt nằm giữa đám lá mục. Xa hơn một chút là những đoạn rễ đen đang chậm rãi chuyển động dưới các thân thể bất động.

Hắn vẫn ở dưới cây cổ thụ.

Vương Khang muốn chống tay ngồi dậy, nhưng cánh tay không nhúc nhích. Đấu khí trong cơ thể cũng không đáp lại. Hai tia sáng đỏ đen ấy đã phong kín toàn bộ kinh mạch của hắn.

Hắn nằm yên, cố nhớ lại vị trí trước khi ngất đi. Thanh kiếm đã rơi khỏi tay. Triệu Ninh ngã xuống bên cạnh. Sau đó, đám quái vật đều ngừng tấn công.

Một tiếng thở yếu ớt chợt truyền tới từ bên trái. Vương Khang cố chuyển mắt nhìn sang.

Triệu Ninh nằm cách hắn chưa đầy một cánh tay. Đầu đối phương nghiêng sang bên, đôi môi trắng bệch. Dưới vết rách trên vai, máu đã thấm đen cả một mảng áo, may mắn là ngực hắn vẫn còn động.

Vương Khang âm thầm thở ra, sau đó lại thử điều động đấu khí. Vẫn không được nhưng ngay khi định dừng lại, hắn bỗng nhận ra một điểm khác thường.

Giữa lồng ngực vẫn còn một chút cảm giác.

Ở đó có thứ gì cứng đang ép vào người hắn. Xung quanh lạnh ngắt, riêng vùng da bên dưới vật ấy vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm.

Thì ra là viên đá xám. Từ sau khi mua nó ở Đế đô, hắn vẫn giữ trong túi áo bên trong giáp, định khi có thời gian sẽ tìm hiểu thêm.

Vương Khan ngưng thần tập trung vào vị trí ấy, một sợi đấu khí rất nhỏ khẽ động đậy theo ý hắn.

Hắn lập tức ngừng mọi cố gắng ở tay chân, dồn toàn bộ tinh thần vào lồng ngực. Sợi đấu khí kia lại chuyển động, men theo một đoạn kinh mạch rồi dừng trước cảm giác lạnh buốt.

Nơi này chưa bị phong kín. Vương Khang không cố phá ra ngay. Hắn gom từng chút đấu khí còn sót lại, để chúng chậm rãi tụ về dưới viên đá.

Đợi đến khi luồng khí đủ mạnh, hắn mới đẩy nó về phía vai phải lập tức một cơn đau nhói lập tức truyền tới. Nhưng hắn cắn chặt răng chịu đựng.

Luồng đấu khí bị chặn lại, nhưng lần này cánh tay đã có cảm giác. Vương Khang tiếp tục thúc đẩy, từng chút một ép qua chỗ tắc nghẽn. Không biết qua bao lâu, ngón trỏ của hắn khẽ co lại, sau đó là cả bàn tay.

Vương Khang vẫn không đứng dậy. Hắn để đấu khí chạy qua cánh tay rồi quay về ngực, tiếp tục mở những đoạn kinh mạch còn lại.

Khi cảm giác trở về nửa thân dưới, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo. Cùng lúc ấy, cơn đau ở mạn sườn đột nhiên trở nên rõ ràng.

Hắn cúi mắt nhìn xuống. Chỉ thấy mấy sợi rễ nhỏ đã luồn qua khe giáp, cắm vào da thịt. Phần rễ bên ngoài căng lên rồi xẹp xuống rất chậm. Sau mỗi lần như vậy, chút sức lực vừa gom được lại mất đi một phần.

Cái cây đang hút tất cả của hắn, Vương Khang thử nhấc chân. Đầu gối vừa nâng lên đã rơi xuống. Trận chiến trước đó khiến hắn tiêu hao rất lớn, nhưng sự suy yếu lúc này còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Nếu tiếp tục nằm đây, cho dù phá được phong ấn, hắn cũng sẽ không còn sức để đi.
Hắn chậm rãi đưa tay xuống túi da bên hông.

Chiếc túi bị ép dưới người, may mà những thứ bên trong chưa vỡ. Vương Khang lấy ra một bình nhỏ, dùng ngón tay bật nút rồi uống một nửa.

Đó là bình dược tề chữa thương quý nhất hắn mang theo, vẫn luôn để dành cho lúc nguy cấp.

Chất lỏng đắng ngắt chảy xuống cổ họng. Chẳng bao lâu sau, một luồng hơi ấm bắt đầu lan ra. Cơn đau trong ngực dịu bớt, hơi thở cũng không còn ngắt quãng như trước.
Nhưng tay chân vẫn yếu.

Vương Khang lấy tiếp một ống thủy tinh được bọc trong da mềm.

Bên trong là dịch chiết Ma Thực hệ Quang Minh do Phạm Gia cung cấp. Bình thường hắn dùng từng phần để tu luyện, lúc này lại dốc toàn bộ vào miệng.

Nguồn năng lượng quen thuộc nhanh chóng tràn vào cơ thể.

Hắn lập tức vận chuyển đấu khí để hấp thu. Những kinh mạch vừa được khai thông đau âm ỉ, buộc hắn phải giảm tốc độ, đúng lúc này một đoạn rễ bên sườn chợt căng lên.

Vương Khang nhìn nó, ánh mắt trầm xuống. Thứ này cũng đang hút lấy phần sức lực vừa hồi phục của hắn.

Không thể chờ lâu, hắn đẩy đấu khí lên hai mắt. Chân Nhãn lập tức được mở ra.
Những sợi Tà Lực lập tức hiện rõ. Chúng còn bám trên tay chân hắn, nhưng quanh vị trí viên đá lại xuất hiện một khoảng trống nhỏ. Những sợi đen đỏ đi tới đó đều lệch sang bên.

Quả nhiên là nó. Viên đá không phá được phong ấn trên toàn thân. Nó chỉ giữ lại một khoảng nhỏ trước ngực, vừa đủ để hắn gom đấu khí từ bên trong.

Vương Khang chỉ nhìn một thoáng rồi chuyển sang Triệu Ninh. Sắc mặt hắn lập tức nặng nề hơn.

Trên người đồng đội có nhiều rễ hơn hẳn. Một đoạn đã chui vào vết thương trên vai, những sợi nhỏ khác bám dọc lưng. Tà Lực từ đó đang lan sâu vào thân thể.

Vương Khang đưa tay tới, định gọi hắn. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào cổ Triệu Ninh, động tác ấy dừng lại.

Mạch đập rất yếu.

Hắn khẽ nâng phần giáp bị xô lệch. Da thịt phía dưới đã rách, rễ cây lẫn trong máu đông. Chỉ một cử động nhỏ cũng khiến máu mới rỉ ra.

Vương Khang lập tức dừng tay.

Những sợi rễ trên người hắn mới cắm vào hai bên sườn. Còn Triệu Ninh bị thương từ trước, cái cây đã men theo vết thương ấy chui sâu hơn nhiều. Kéo mạnh ra lúc này, đối phương có thể chết ngay dưới tay hắn. Cho dù đánh thức được, Triệu Ninh cũng không thể tự đi.

Vương Khang nhìn ra phía sân miếu.

Những sinh vật bị ký sinh vẫn còn đó. Một con sói nằm phục dưới bức tường đổ. Xa hơn nữa là mấy bóng người đứng im giữa các thân cây, đầu đều cúi xuống.
Hắn còn chưa chắc có thể tự thoát. Nếu cõng Triệu Ninh, cả hai sẽ bị giữ lại trước khi ra khỏi sân.

Ngay bên cạnh, một người đàn ông gầy trơ xương khẽ co giật. Ngực người ấy nhô lên rất chậm rồi hạ xuống.

Vương Khang nhận ra đó là người bọn họ đã thấy lúc vừa tới.

Người này vẫn sống. Cái cây này rõ ràng đang giữ những người dưới gốc làm thức ăn. Chừng nào còn hút được sức sống thì nó chưa vội giết họ. Nhưng không ai biết Triệu Ninh còn chịu được bao lâu.

Vương Khang nhìn nửa bình dược tề trong tay, sau đó khẽ đỡ đầu đồng đội lên.
Hắn nhỏ từng chút thuốc vào miệng Triệu Ninh, chờ cổ họng đối phương khẽ động rồi mới tiếp tục.

Động tác rất chậm. Một chiếc rễ bò ngang cổ tay hắn. Vương Khang dừng lại, đợi nó trườn qua rồi mới nghiêng bình.

Đến khi giọt cuối cùng chảy hết, nhịp thở của Triệu Ninh mới đều hơn một chút. Máu dưới vai cũng dần ngừng rỉ.

Vương Khang đặt đầu hắn trở xuống, hắn không gọi Triệu Ninh dậy.

Điều đối phương cần lúc này là một Mục Sư đủ sức xử lý những thứ đang cắm trong người. Điều hắn cần làm là mang người ấy tới đây.

Vương Khang nắm nhẹ bàn tay vẫn đeo găng của đồng đội.

- Đợi ta trở lại.

Sau đó hắn buông tay.

Thanh kiếm của Vương Khang nằm cách đó mấy bước, ngay cạnh một đoạn rễ nổi trên mặt đất.

Xa hơn là bức tường bên hông ngôi miếu. Phía dưới có một khoảng sập, bên ngoài nối thẳng vào rừng.

Con đường lúc tới vẫn bị đám sinh vật ký sinh chắn kín. Hắn chỉ có thể đi qua chỗ tường đổ ấy, sau đó tìm đường vòng xuống con suối.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^