Chương 63: Viện Quân (2)
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
65 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 65/65 chương
“Ầm!” Đất dưới chân hắn lún xuống, nhưng chiếc rễ đã bị giữ lại.
Kỵ Sĩ bên cạnh lập tức tiến lên, chém mạnh vào phần rễ đang căng ngang.
“Phập!”
Chất lỏng đỏ đen bắn lên mặt khiên.
- Qua đó!
Vương Khang dẫn hai Mục Sư chạy qua khoảng trống vừa mở.
Phía sau, tiếng chuông đột ngột vang lên.
“Keng!”
Những bóng dáng trong rừng bắt đầu lao về ngôi miếu. Hai Kỵ Sĩ Sư Thứu lập tức quay người, đứng chắn hai bên chỗ tường sập.
Một người dựng khiên đỡ cú húc của con lợn rừng. Người còn lại bước chếch sang bên, chém đứt chân trước rồi bổ kiếm xuống gáy nó xác con vật vừa đổ xuống, kẻ tiếp theo đã lao tới.
Vương Khang không quay đầu nữa, bởi hắn hiểu rõ, trước nhiều chiến lực Truyền Kỳ như vậy thì những quái vật bị ký sinh ấy không đáng để lo.
Hắn quỳ xuống bên cạnh Triệu Ninh, lần lượt cắm những thanh cọc vào đất. Mục Sư lớn tuổi tới ngay sau đó. Ông giơ quyền trượng, niệm một câu rất ngắn, tức thì ánh sáng từ bốn thanh cọc nối lại với nhau.
Những sợi rễ đang bò trên mặt đất chạm vào mép sáng liền co lại. Nhưng các đoạn đã cắm trong người Triệu Ninh vẫn tiếp tục chuyển động.
Vị Mục Sư cúi xuống kiểm tra.
- Giữ vai hắn, đừng để thân thể bị kéo đi.
Vương Khang lập tức làm theo.
Mục Sư trẻ hơn đã tới bên người phụ nữ gần chân tường. Một lớp ánh sáng khác chậm rãi phủ lên thân thể nàng.
Phía trước bỗng vang lên tiếng quát:
- Mắt mở!
Vương Khang lập tức cúi thấp người, giữ Triệu Ninh nằm sát mặt đất.
Hai vệt đỏ sẫm lóe lên giữa những đường nứt trên thân cây.
Trịnh Sơn lập tức lùi về sau phần tường còn đứng vững. Kỵ Sĩ đi cùng cũng hạ thấp người.
Tia sáng đỏ đen quét qua sân.
Một thi thể nằm ngoài vòng bảo vệ lập tức cứng lại. Lớp cỏ xung quanh khô quắt, còn ánh sáng trên những thanh cọc rung mạnh.
Mục Sư lớn tuổi chống quyền trượng xuống đất. Ánh sáng vừa chao đảo chậm rãi ổn định trở lại.
- Không giữ được lâu đâu!
Trịnh Sơn đã lao ra khỏi chỗ nấp.
Thanh kiếm phủ đấu khí chém thẳng vào một chiếc rễ đang vươn tới chỗ Mục Sư.
“Rắc!”
Chiếc rễ to bằng đùi người bị chém đứt quá nửa, sau đó gãy hẳn dưới cú đạp của hắn rồi quay qua nói với nhóm Mục Sư.
- Cứ cứu người đi!
Vương Khang nhìn thấy bàn tay cầm khiên của Trịnh Sơn đang chảy máu. Vị Kỵ Sĩ chỉ siết chặt hơn rồi tiếp tục tiến lên.
Mục Sư lớn tuổi đã cắt phần áo sau lưng Triệu Ninh, những chiếc rễ hiện ra dưới ánh sáng.
Có sợi chỉ nhỏ bằng sợi chỉ may, nhưng cũng có đoạn to bằng ngón tay, cắm sâu giữa những thớ thịt đã sẫm màu.
Ông không kéo ra ngay. Quyền trượng được chống bên cạnh, một bàn tay đặt sát miệng vết thương, sau đó thần Lực chậm rãi thấm vào.
Đoạn rễ gần vai Triệu Ninh bắt đầu co giật. Dưới làn da tái nhợt, một đường đen nhô lên rồi dừng lại.
- Giữ chắc.
Vương Khang đỡ lấy vai và gáy đồng đội.
Lưỡi dao nhỏ trong tay Mục Sư cắt ngang đoạn rễ, máu lập tức trào ra.
Ánh sáng trắng phủ xuống gần như cùng lúc, ép dòng máu chậm lại. Sau đó, ông mới dùng kẹp giữ phần rễ còn cắm trong người, rút từng chút một.
Triệu Ninh bỗng co người, miệng hắn bật ra một tiếng rên rất khẽ.
- Triệu Ninh!
Vương Khang cúi xuống gọi.
Nhưng đối phương không mở mắt.
- Hắn còn sống, đừng lay hắn.
Mục Sư nói rồi tiếp tục xử lý đoạn rễ thứ hai.
Đúng lúc ấy, mặt đất phía dưới đầu gối Vương Khang bỗng động.
Hắn lập tức quay đầu, một đoạn rễ nhỏ đang chui lên ngay bên trong vòng sáng. Những thanh cọc chỉ chặn được thứ bò tới từ bên ngoài.
Đầu rễ hướng thẳng về phía bàn tay đang chữa thương của Mục Sư. Vương Khang buông một tay khỏi vai Triệu Ninh, chụp lấy nó nhưng chiếc rễ lập tức quấn quanh cổ tay.
Lực siết khiến lớp găng da rách toạc. Hắn nghiến răng, kéo mạnh nó sang bên cạnh rồi dùng đầu gối ghì xuống.
Vết thương bên sườn bị kéo căng. Máu thấm qua lớp băng mới.
- Sau lưng!
Hắn chỉ kịp hô một câu. Tức thì một lưỡi kiếm chém xuống sát bên chân khiến chiếc rễ đứt lìa.
Kỵ Sĩ Trừng Giới vừa lùi về hỗ trợ lập tức xoay người, tiếp tục chắn trước vòng sáng.
Vương Khang gỡ phần rễ còn siết quanh tay, lại đỡ lấy Triệu Ninh.
Mục Sư không ngẩng đầu. Trên trán ông, mồ hôi đã chảy thành dòng.
Đoạn rễ cuối cùng chậm rãi được kéo ra, và nó dài hơn Vương Khang tưởng.
Khi phần đầu rễ rời khỏi vết thương, ngực Triệu Ninh đột nhiên ngừng động.
Bàn tay Vương Khang cứng lại. Mục Sư lập tức đặt cả bàn tay lên ngực đối phương, ngay sau đó chỉ thấy ánh sáng trắng bùng lên.
Sau vài nhịp liền thấy Triệu Ninh đột nhiên hít mạnh, sau đó ho ra một ngụm máu sẫm.
Vương Khang vội nghiêng đầu hắn sang bên.
Hơi thở đã trở lại nhưng rất yếu, nhưng với thể chất của một Kỵ Sĩ thì không đáng lo.
Mục Sư lấy dược tề, nhỏ vào miệng Triệu Ninh rồi nhanh chóng băng kín vết thương.
- Đưa hắn ra sau bức tường. Đỡ cả lưng, đừng để người gập xuống.
Vương Khang lập tức luồn tay dưới vai đồng đội.
Người Mục Sư trẻ hơn đã xử lý xong người phụ nữ. Ông quay lại giúp hắn nâng Triệu Ninh lên, chậm rãi lùi theo lối đã mở.
Một chiếc rễ lớn quật xuống trước mặt. Trịnh Sơn lao tới, dựng khiên đỡ.
“Ầm!”
Mặt khiên lõm hẳn vào. Hắn bị đẩy lùi một bước, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí.
- Đi tiếp!
Vương Khang nghiến răng bước qua sau lưng hắn.
Đến khi đặt được Triệu Ninh xuống phía sau bức tường, hai cánh tay của hắn đã run lên.
Triệu Ninh khẽ động đầu.
Mí mắt hé ra một đường rất nhỏ.
- Vương...
- Ta trở lại rồi.
Vương Khang giữ bàn tay hắn.
- Đừng hỏi, Mục Sư đã lấy rễ ra, hãy nghĩ ngơi đi, chúng ta đã an toàn rồi.
Triệu Ninh nhìn hắn thêm một lát. Sau đó, đôi mắt lại khép xuống, nhưng lần này bàn tay vẫn còn nắm nhẹ lấy tay hắn.
…
Người phụ nữ được đưa ra ngay sau đó. Cuối cùng là người đàn ông nằm sát gốc cây.
Mục Sư lớn tuổi kiểm tra thêm những thân thể còn lại rồi chậm rãi đứng lên.
Sau đó, ông thu tay lại rồi lắc đầu.
Vương Khang nhìn động tác ấy, bàn tay đặt trên vai Triệu Ninh khẽ siết lại.
Phía trước, tiếng va chạm vẫn liên tục vang lên. Bốn Kỵ Sĩ đã phải lùi gần tới khoảng tường sập. Xác những sinh vật bị ký sinh nằm chồng lên nhau, nhưng các chiếc rễ lớn vẫn đang liên tục tràn tới.
Một đoạn vừa bị chém đứt đã bắt đầu mọc ra những sợi nhỏ mới.
Vương Khang nhìn về phía cái ao.
Dưới Chân Nhãn, ma lực cùng Tà Lực vẫn không ngừng bị hút lên từ lòng đất, truyền vào thân cổ thụ.
- Nguồn vẫn còn nguyên!
Trịnh Sơn đánh bật một chiếc rễ khỏi mặt khiên rồi quay đầu.
- Người sống đã đưa ra hết chưa?
Mục Sư lớn tuổi gật đầu.
- Đã hết, có thể động thủ rồi.
Trịnh Sơn lập tức đổi vị trí với Kỵ Sĩ bên cạnh.
- Hai người giữ đường lui, ta sang phía cái ao.
Hắn quay sang Vương Khang.
- Chỉ cho ta chỗ rễ hút mạnh nhất.
Vương Khang đứng lên, nhìn qua khoảng sân đầy rễ.
Lúc trước hắn chỉ thấy tất cả đều nối vào thân cây. Bây giờ tập trung quan sát, hắn mới nhận ra những dòng năng lượng không hoàn toàn giống nhau.
Ba đoạn rễ sát bờ phía bên trái đang hút nhanh hơn hẳn phần còn lại. Chúng gần như không tham gia tấn công, chỉ cắm sâu dưới mặt nước.
Hắn lập tức chỉ tới đó.
- Bên trái! Ba đoạn nằm sát nhau!
Hai Mục Sư cùng bước lên sau Trịnh Sơn.
Người trẻ hơn dựng quyền trượng, ánh sáng phủ lên con đường dẫn tới bờ ao. Vị Mục Sư lớn tuổi rút một thanh cọc dài khỏi bó hành trang, cắm mạnh xuống đất.
Những phù văn trên thân cọc lần lượt sáng lên.
Vương Khang nhìn thấy dòng Tà Lực gần bờ ao khựng lại.
Nó vẫn đang chảy, nhưng chậm hơn trước.
Sắc mặt Mục Sư nhanh chóng tái đi.
- Ta chỉ giữ được một lúc!
Trịnh Sơn đã lao tới, nhưng đúng lúc này bỗng một chiếc rễ từ bên cạnh quất ngang. Hắn nghiêng khiên gạt lệch, để nó cày xuống mặt đất sát chân rồi bước tiếp.
Thanh kiếm trong tay được nâng lên. Đấu khí dồn dọc lưỡi kiếm, sáng đến mức Vương Khang phải nheo mắt.
“Phập!”
Chiếc rễ lớn đầu tiên bị chém đứt.
Nước trong ao lập tức bắn lên. Chất lỏng đỏ đen từ mặt cắt trào ra, nhuộm đen cả một vùng đất.
Lần này, những sợi rễ mới không kịp mọc lên.
Trịnh Sơn không dừng lại. Hắn xoay người, thanh kiếm tiếp tục chém xuống đoạn thứ hai.
Cây cổ thụ như bị đau đột nhiên rung dữ dội.
Hai con mắt đỏ sẫm đồng thời mở lớn, bỏ qua những người bị thương sau bức tường rồi chuyển thẳng về phía bờ ao.
Vương Khang lập tức hét lên:
- Nó đang nhìn ngài!
Trịnh Sơn không quay đầu.
- Chặn nó lại!
Kỵ Sĩ Trừng Giới còn lại bước thẳng vào giữa sân. Chiếc khiên được nâng lên, đấu khí bùng ra quanh thân thể.
Sau lưng hắn, thanh kiếm của Trịnh Sơn đã chém tới chiếc rễ lớn thứ ba.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.