Chương 53: Biến Cố
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Chúng không tràn khắp cơ thể mà bám dọc theo cột sống, từ đó kéo dài ra tay, chân rồi lên đầu giống như vô số sợi dây và Lưu Tường chỉ là một con rối.
- Có thứ gì đó trong người hắn!
Vương Khang quát.
Triệu Ninh nhìn sang hỏi.
- Ở đâu?
- Sau lưng!
Lưu Tường lập tức quay người với tốc độ rất nhanh, giống như thứ bên trong hắn cũng nghe thấy lời Vương Khang.
Nhưng Vương Khang đã lao tới, thanh kiếm trong tay lập tức quét ngang.
Lưu Tường giơ tay đỡ, sau đó chỉ nghe một tiếng phập của lưỡi kiếm chém sâu vào cánh tay.
Máu bắn ra nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng đau đớn nào.
Bàn tay còn lại của hắn chộp thẳng về cổ Vương Khang.
Vương Khang lập tức nghiêng người tránh, hắn không tiếp tục chém. Nếu có thể, hắn vẫn muốn giữ Lưu Tường sống.
Hắn xoay người, dùng vai húc mạnh vào ngực đối phương.
“Ầm!”
Lưu Tường lùi lại. Đúng lúc này Triệu Ninh từ phía sau đá mạnh vào đầu gối. Chu Hải lập tức lao tới giữ cánh tay còn lại.
Ba người cùng lúc ép hắn xuống đất.
Lưu Tường vùng vẫy dữ dội. Sức mạnh khủng khiếp hoàn toàn vượt xa một thợ săn bình thường. Những ngón tay của hắn cào xuống nền đất, để lại từng rãnh sâu hoắm.
- Lý Mặc! Giữ chặt hắn!
Mục Sư chạy tới. Đầu quyền trượng đặt xuống giữa lưng Lưu Tường, sau đó ánh sáng trắng bùng lên.
“Rắc!”
Cơ thể người đàn ông lập tức co giật dữ dội.
Dưới Chân Nhãn, Vương Khang nhìn thấy thứ kia bắt đầu di chuyển. Nó chạy dọc theo cột sống rồi lên phía đầu.
- Nó đang lên trên!
Lý Mặc lập tức đổi vị trí. Quyền trượng ép xuống gáy.
Thần Lực chặn đường khiến luồng Tà Lực dừng lại, sau đó lập tức chạy ngược xuống dưới.
- Phía dưới!
Triệu Ninh rút dao quát lên.
- Ta lấy nó ra.
Lý Mặc nhìn hắn đáp.
- Cắt vào đây có thể làm Lưu Tường chết ngay.
Triệu Ninh hỏi lại:
- Nếu không cắt thì phải làm sao đây?
Lý Mặc im lặng. Vương Khang ở bên cạnh nhìn sinh lực của Lưu Tường đang yếu đi rất nhanh, rõ ràng là không còn nhiều thời gian.
- Mặc kệ mau cắt đi.
Triệu Ninh lập tức xuống tay. Lưỡi dao rạch qua phần lưng, sau đó là một dòng máu trào ra.
Lý Mặc dùng Thần Lực giữ lấy vết thương. Triệu Ninh nhanh chóng tách lớp thịt. Chu Hải nhìn thấy thứ bên trong, sắc mặt lập tức thay đổi.
- Đây là cái gì?
Bám giữa những đốt sống là một vật màu đen dài bằng ngón tay.
Nhìn qua giống một đoạn rễ cây nhưng bề mặt phủ đầy những mạch máu nhỏ, từ thân nó mọc ra vô số sợi đen mảnh như tóc, cắm sâu vào cơ thể Lưu Tường.
Triệu Ninh dùng dao cắt xuống, tuy nhiên thứ kia lập tức co lại.
Một luồng Tà Lực bùng lên, nhưng vào lúc này Kháng Ma Thuẫn trên tay Triệu Ninh sáng mạnh.
Hắn nghiến răng đâm xuống.
Một nhát.
Hai nhát.
Đến nhát thứ ba, vật kia cuối cùng bị tách khỏi cột sống.
Triệu Ninh hất nó xuống đất, thứ đó vừa rơi xuống đã lập tức bò về phía khu rừng.
Thứ này rõ ràng không có chân, toàn thân nó chỉ co lại rồi bật lên.
Vương Khang bước tới dùng một chân giẫm xuống.
“Rắc!”
Thứ màu đen lập tức vỡ nát, sau đó là một đoàn khói đen bốc lên.
Lý Mặc nhanh chóng dùng Thần Lực thanh tẩy. Chỉ vài giây sau, trên mặt đất chỉ còn lại một nhúm tro màu xám.
Xung quanh hoàn toàn im lặng. Không một người dân nào dám nói điều gì.
Vương Khang cúi xuống nhìn Lưu Tường, người đàn ông này đã ngừng vùng vẫy. Hơi thở rất yếu nhưng vẫn còn sống.
Lý Mặc lập tức trị thương. Ánh sáng trắng bao phủ phần lưng của nạn nhân.
Một lúc lâu sau, hắn mới lắc đầu.
- Thứ đó đã bám trong cơ thể quá lâu. Nội tạng bắt đầu suy kiệt, cột sống cũng bị phá hỏng. Ta chỉ có thể giữ hắn sống thêm một lúc.
Mi mắt Lưu Tường khẽ động sau đó chậm rãi mở ra.
Ánh mắt lần này hoàn toàn khác, không còn lạnh lẽo, cũng không còn mơ hồ. Chỉ còn sợ hãi và đau đớn.
- Ta...
Giọng hắn rất yếu.
Vương Khang cúi xuống hỏi.
- Ngươi nghe được ta nói không?
Lưu Tường chớp mắt.
- Đây... là đâu?
- Thôn Bạch Thạch.
Nước mắt lập tức trào ra từ khóe mắt người đàn ông.
- Ta về được rồi sao?
Vương Khang không trả lời câu hỏi ấy mà hỏi lại ngay.
- Trong rừng có thứ gì?
Khuôn mặt Lưu Tường lập tức co lại.
- Miếu… Trong rừng...
Hắn khó khăn thở.
- Có một ngôi miếu...
Vương Khang nhìn Triệu Ninh.
Trong hồ sơ không có bất kỳ thông tin nào về một ngôi miếu trong khu rừng phía bắc.
- Ai đưa ngươi tới đó?
Lưu Tường cố mở miệng.
- Người… Người mặc...
Hắn đột nhiên ho dữ dội, rồi máu bỗng trào ra khỏi miệng.
Lý Mặc lập tức giữ hắn lại.
- Đừng nói nữa!
Nhưng Lưu Tường vẫn cố gắng nắm lấy tay Vương Khang.
- Bọn họ...
Những ngón tay hắn run rẩy.
- Ai?
- Những người… Mất tích...
Vương Khang cúi sát xuống.
- Bọn họ làm sao?
Lưu Tường mở to mắt. Nỗi sợ hãi trong đó gần như biến thành tuyệt vọng.
- Đều… Trở về rồi...
Bàn tay đang nắm lấy Vương Khang buông xuống. Lý Mặc lập tức đặt tay lên ngực hắn. Thần Lực liên tục truyền vào, nhưng lần này không còn tác dụng, một lúc sau, Mục Sư chậm rãi lắc đầu cho thấy Lưu Tường đã chết.
Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng đến đáng sợ, không ai có thể lên tiếng.
Trương Đức đứng cách đó không xa, gương mặt trắng bệch.
- Hắn nói... tất cả đều trở về?
Vương Khang chậm rãi đứng lên.
Mười một người mất tích. Ít nhất bốn người từng được nhìn thấy trong làng.
Lưu Tường chỉ là một trong số đó. Nếu câu nói cuối cùng của hắn là thật...
Vương Khang đột nhiên quay đầu.
Chân Nhãn chợt được phát động, hắn nhìn về phía những căn nhà trong thôn.
Lúc này tựa như thứ đó không cần che giấu nữa, khí tức giống trên người Lưu Tường chợt bùng phát.
Một luồng.
Hai luồng.
Ba luồng.
Những dấu Tà Lực vốn rất yếu ớt đang lần lượt xuất hiện, Không phải từ khu rừng mà ngay trong làng.
Sắc mặt Vương Khang thay đổi. Đúng lúc ấy...
Một tiếng hét vang lên từ phía trung tâm thôn Bạch Thạch.
- Cứu mạng!
Ngay sau đó là một tiếng gầm khàn đục.
Rồi tiếng thứ hai. Tiếng thứ ba.
“Keng!”
“Keng!”
“Keng!”
Chuông báo động vang lên. Lần này không phải tiếng chuông triệu tập dân binh. Mà là hồi chuông nguy hiểm dồn dập.
Từng căn nhà lập tức mở cửa sau đó là người dân hoảng loạn chạy ra ngoài.
Phía xa, là một bóng người phá tung cánh cửa rồi lao ra con đường.
Nửa khuôn mặt vẫn còn hình dáng con người nhưng từ cổ trở xuống đã mọc đầy những sợi màu đen giống thứ vừa được lấy ra khỏi cơ thể Lưu Tường.
Một người phụ nữ ôm đứa trẻ ngã ngay trước mặt nó.
Vương Khang rút kiếm.
- Chu Hải!
- Có!
- Đưa thôn dân về khu vực giữa làng!
- Được!
- Lý Mặc!
- Ta ở đây!
- Đi cùng hắn. Kiểm tra tất cả những người đi vào khu tập trung. Phát hiện bất thường thì cách ly ngay!
Lý Mặc lập tức hiểu.
- Được!
Vương Khang quay sang Triệu Ninh.
Không cần hắn nói, thanh kiếm của đối phương đã rời khỏi vỏ.
Triệu Ninh nhếch miệng.
- Chúng ta xử lý những thứ còn lại?
Vương Khang khẽ gật đầu rồi nhìn con quái vật đang lao về phía người phụ nữ.
Đấu khí lập tức bao phủ cơ thể. Vương Khang lao lên.
Con quái vật vừa giơ cánh tay lên thì thanh kiếm trong tay hắn đã chém ngang.
“Phập!”
Cánh tay rơi xuống đất, máu đen bắn lên mặt đường.
Vương Khang không dừng lại. Hắn bước thêm một bước, chắn trước người phụ nữ và đứa trẻ.
Con quái vật há miệng, sau đó là một luồng Tà Lực màu đen được phun ra.
“Ầm!”
Kháng Ma Thuẫn rung mạnh. Vương Khang lùi nửa bước nhưng hắn không tránh né. Bởi vì sau lưng hắn là hai người không thể chống đỡ đòn này.
Hắn siết chặt kiếm. Ánh mắt không rời khỏi kẻ thù trước mặt.
- Triệu Ninh! Hãy yểm trợ người dân!
- Được!
Tiếng chuông tiếp tục vang vọng khắp thôn Bạch Thạch.
“Keng!”
“Keng!”
“Keng!”
Và chỉ trong vài hơi thở, ngôi làng vốn còn yên tĩnh lúc hoàng hôn đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Mười một người mất tích không còn là vấn đề quan trọng nhất nữa.
Bởi vì thứ mang họ đi đã đưa họ trở về và… Đã bắt đầu ra tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.