Thánh Kỵ Sĩ

Chương 59: Đường Lui

Đăng: 26/09/2026 16:52 2,313 từ 3 lượt đọc


Bóng người đầu tiên bước ra khỏi rừng là một người đàn ông, quần áo trên người đã rách gần hết, cánh tay trái buông thõng bên người. Từ sau gáy hắn nhô ra mấy đoạn rễ nhỏ màu đen đỏ.

Phía sau hắn còn có những bóng dáng khác. Chúng liên tục xuất hiện ngày càng nhiều, đến nỗi bao phủ cả một khu vực rộng lớn quanh miếu.

Trong đống quái vật ấy không chỉ có người, chỉ thấy một con hươu gầy trơ xương chậm rãi bước ra giữa những bụi cây. Một bên bụng của nó đã bị xé mất, nhưng những đoạn rễ mọc dọc sống lưng vẫn đang kéo cơ thể tiến về phía trước.

Xa hơn nữa là lợn rừng, sói, thậm chí cả những con vật Vương Khang không nhận ra, tất cả đều đang hướng về ngôi miếu.

Triệu Ninh nhìn một vòng, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

- Ít nhất mấy chục con.

Vương Khang không trả lời mà vận chuyển đấu khí mở Chân Nhãn, trong tầm mắt hắn lúc này là những vệt Tà Lực xuất hiện ngày càng nhiều. Điều khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi là những vệt ấy vậy mà lại xuất hiện xung quanh, họ rõ ràng là đã bị bao vây.

“Keng!” Tiếng chuông lại vang lên. Đám sinh vật phía trước đồng loạt tăng tốc.

Vương Khang lập tức quát:

- Lui!

Hai người cùng lùi về phía sân miếu. Con hươu phía trước đột nhiên lao tới với tốc độ hoàn toàn không giống một cơ thể đã chết.

Khoảng cách hơn mười bước bị kéo ngắn trong nháy mắt.

Triệu Ninh bước lên giơ thanh kiếm lên chém ngang một nhát, sau một tiếng “Phập!” Đã thấy đầu con hươu bay khỏi cổ.

Nhưng dù vậy thì cơ thể nó cũng không dừng lại, bốn chân vẫn tiếp tục lao thêm mấy bước rồi đâm thẳng vào người Triệu Ninh khiến hắn bị đẩy lùi.

Hắn lập tức chống kiếm xuống đất mới giữ được thăng bằng.

- Cẩn thận!

Tiếng Vương Khang vang lên.

Triệu Ninh lập tức cúi đầu.

Một cánh tay khô quắt quét qua ngay trên đầu hắn, ngay lúc đó Vương Khang từ bên cạnh lao tới, thanh kiếm đâm thẳng vào ngực kẻ vừa tấn công, nhưng người kia không hề dừng lại.

Hai tay con quái vật lập tức chụp tới Vương Khang, hắn lập tức nghiêng người tránh đi rồi rút kiếm chém một nhát ngang cổ đối phương.

Khi cái đầu rơi xuống thì cơ thể lúc này mới đổ xuống đất.

Vương Khang lập tức nhận ra vấn đề.

- Đừng chém loạn, hãy tập trung vào thứ đang ký sinh chúng!

Triệu Ninh vừa chém đứt chân trước của một con lợn rừng, nghe vậy lập tức quay sang, ánh mắt tựa như được khai sáng điều gì đó.

Vương Khang vừa nói vừa xoay người đối phó với một con sói lao tới.

Hắn không đối đầu trực diện mà bước lệch sang bên cạnh, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, sau đó là phần gáy con sói bị chém đứt, rồi bỗng một đoạn rễ đen đỏ lập tức rơi ra khỏi cơ thể nó. Lần này nó không đứng lên nữa.

Triệu Ninh nhìn thấy cảnh ấy liền hiểu rồi lập tức thay đổi cách chiến đấu.

Hai người đứng cách nhau chưa tới ba bước, vừa đánh vừa lùi.

Nhưng số lượng kẻ thù quá nhiều, sinh vật tràn ra từ trong rừng càng ngày càng nhiều, đặc biệt là những thứ này không biết sợ, cũng không biết đau. Cho dù bị chém mất một cánh tay thì chúng vẫn tiếp tục lao lên.

Có con bị kiếm xuyên qua bụng vẫn cố dùng hai tay ôm lấy người trước mặt, chúng không bị cảnh đồng bạn bị giết làm sợ hãi, ánh mắt của chúng vô hồn nhưng thân xác thì hành động rất mau lẹ và quyết liệt. Điều duy nhất khiến chúng dừng lại là phá hủy toàn bộ cơ thể hoặc chặt đứt vật ký sinh trong chúng.

Vương Khang liên tục vung kiếm, sau mỗi tiếng “phập” là một thứ giống rễ cây bị móc ra từ thân thể con quái vật, nhưng lúc này khi hắn chưa kịp thu kiếm thì một con lợn rừng đã lao tới từ bên trái.

Vương Khang chỉ kịp dựng kiếm chắn ngang.

Sau một tiếng “Ầm!” là hai chân hắn trượt về phía sau và cánh tay lập tức truyền đến từng cơn tê rần.

Nhưng con lợn rừng tiếp tục ép tới, đúng lúc ấy, một thanh kiếm từ bên cạnh bổ xuống.

“Rắc!”

Xương cổ con vật gãy lìa, vật ký sinh bên trong nó bị chém làm đôi.

Triệu Ninh đá xác nó sang bên cạnh hỏi.

- Không sao chứ?

Vương Khang vừa định trả lời thì sắc mặt thay đổi chỉ kịp thốt lên hai chữ.

- Phía sau!

Triệu Ninh nhận ra điều bất thường lập tức xoay người, đó chính là một người đàn ông đang lao tới, tuy nhiên khoảng cách lúc này là quá gần nên Triệu Ninh chỉ kịp giơ cánh tay trái lên.

“Rầm!” Cả người hắn bị đâm ngã.

Người đàn ông lập tức há miệng cắn xuống cổ. Triệu Ninh lập tức dùng khuỷu tay chặn cằm hắn lại rồi hai người lăn xuống đất.

- Chết tiệt!

Triệu Ninh nghiến răng.

Một đoạn rễ từ sau gáy người đàn ông chậm rãi nhô ra nhắm thẳng về phía mặt hắn.

Bỗng “Phập!” một tiếng, chỉ thấy một mũi kiếm xuyên qua cổ người đàn ông.

Vương Khang đạp xác hắn sang bên cạnh rồi kéo Triệu Ninh đứng lên.

- Đi!

Hai người tiếp tục lùi lại. Bọn họ không thể giữ được sân nữa.

Sinh vật bị ký sinh đã tràn qua bức tường đổ ở hai bên. Một số thậm chí bò qua mái miếu.

Vương Khang nhìn về con đường lúc tới, đập vào mắt hắn là hơn hai mươi cái bóng đang nhào tới, ngay sau đó hắn lập tức quay sang bên phải và trái, chỉ thấy lượng quái vật ập về càng nhiều hơn.

Chỉ còn phía sau là không có quái vật, nhưng phía đó chính là cây cổ thụ.

Triệu Ninh cũng nhận ra điều này liền nghiến răng nói.

- Chúng rõ ràng đang ép chúng ta về phía cái cây.

Vương Khang lúc này vừa chém ngã một con sói, sắc mặt âm trầm không trả lời, bởi hắn cũng đã nhìn thấy điều này.

Đám quái vật tưởng như chỉ biết lao tới nhưng hướng tiến công của chúng không hoàn toàn hỗn loạn.

Chúng không trực tiếp bao kín bốn hướng mà đang ép hai người lùi sâu vào sân sau từng chút một, nói đúng hơn là về phía cây cổ thụ.

Vương Khang lập tức nói:

- Không thể lùi nữa!

Chỉ còn hơn hai mươi bước là họ sẽ chạm tới các rễ cây đang nổi lên chằng chịt trên mặt đất.

- Vậy hãy đánh ra ngoài.

- Được.

Vừa dứt lời, hai người gần như đồng thời bùng phát đấu khí rồi lao lên.

Thanh kiếm trong tay Vương Khang lập tức phủ lên một lớp ánh sáng.

Tới nước này thì không thể tiết kiệm sức lực được nữa.

Một con lợn rừng lao tới lập tức bị thanh kiếm của Vương Khang chém gục xuống đất, sau đó bồi thêm một nhát tiêu diệt sinh vật ký sinh ở bên trong, động tác gọn gàng không một điểm thừa, bởi hắn biết, trước tình thế như vậy, chỉ cần chậm nửa giây sẽ lập tức bị bọn quái vật lao tới nhấn chìm.

Triệu Ninh cũng lao lên yểm trợ bên còn lại, hai người ăn ý tạo thành một mũi nhọn, cố gắng xé một đường giữa đám quái vật.

Từng đợt chém giết liên tục khiến khoảng cách tới rìa sân nhanh chóng thu ngắn. Vương Khang lúc này đã nhìn thấy con đường giữa những thân cây, chỉ cần lao qua đó…

Nhưng đúng lúc này, một tiếng động đột nhiên vang lên dưới chân.

“Rắc!” đây là thanh âm mặt đất nứt ra.

Vương Khang biến sắc rồi lập tức đẩy Triệu Ninh sang bên cạnh.

Ngay sau đó là một chiếc rễ lớn đột ngột phá đất lao lên “Ầm!” một cái khiến đất đá bắn lung tung. Sau đó nó quật mạnh một cái.

Mọi việc chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, Vương Khang chỉ kịp giơ kiếm chắn trước người, rồi sau đó chỉ nghe thấy một âm thanh trầm đục của một vật thể nặng nề va đập tới, đến khi kịp phản ứng thì cả người hắn bị quật bay ra xa rồi đập mạnh lưng xuống đất, hơi thở lập tức nghẹn lại.

- Vương Khang!

Triệu Ninh vừa định chạy tới thì hai chiếc rễ khác đã lao lên buộc hắn phải lùi lại.

Vương Khang ở bên kia liền chống kiếm đứng dậy, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đang đau nhói nhưng không có thời gian kiểm tra.

Biển quái vật vừa bị hai người liều mạng xé ra đã lập tức khép lại, con đường biến mất.

“Keng!” Tiếng chuông lại vang lên, lần này gần như toàn bộ sân miếu đều rung lên. Sau đó những chiếc rễ dưới đất đồng loạt chuyển động tạo nên những tiếng động tựa như động đất.

Vương Khang nhìn quanh thầm nghĩ.

“Không được, tiếp tục thế này chúng ta sẽ bị kéo chết ở đây.”

Sau đó đôi mắt hắn ánh lên vẻ quyết đoán rồi nhìn về phía bên kia mà la to

- Triệu Ninh! Ta bên trái ngươi bên phải!

Triệu Ninh lập tức gật đầu hiểu ý, rồi lập tức đổi hướng.

Nhưng vừa lao được vài bước, một đám chim đen đột nhiên từ trên tán cây bổ xuống.

Hắn ngay lập tức giơ tay, đồng thời dồn đấu khí tạo thành một lớp hộ thuẫn.

Đàn chim đâm vào mặt thuẫn phát ra tiếng ầm ầm, máu cùng lông đen bắn tung tóe, nhưng ngay sau đó Triệu Ninh lập tức biến sắc.

Tuy hộ thuẫn có thể ngăn chặn được tấn công trực diện nhưng lực va chạm vẫn khiến bước chân hắn chậm lại.

Vương Khang bên kia cũng bị mấy con sói ép trở lại.

Hai người cuối cùng lại đứng cạnh nhau thở dốc.

Một vết rách đã xuất hiện trên vai Triệu Ninh, máu đang chảy dọc xuống từ đó.

Vương Khang cũng không khá hơn là bao, bàn tay cầm kiếm của hắn đã bắt đầu run rẩy và đấu khí trong cơ thể tiêu hao quá nửa.

Nhưng đám quái vật vẫn còn rất nhiều, tựa như không thấy hồi kết. Triệu Ninh nhìn về phía trước cười tự giễu.

- Có vẻ hôm nay khó đi rồi.

Vương Khang nhổ một ngụm máu xuống đất, ánh mắt vẫn còn cố gắng tìm kiếm cơ hội.

- Chưa chết thì vẫn còn đường.

Triệu Ninh cười khẽ hoàn toàn xem nhẹ cái chết, sau đó giọng hắn trở nên tràn đầy quyết tâm

- Được, vậy giết tiếp.

Hai người cùng bước lên định chiến đấu tiếp, nhưng đúng lúc ấy… Cây cổ thụ phía sau đột nhiên rung lên.

Hành động bất thường từ con quái vật này khiến Vương Khang lập tức quay đầu lại nhìn. Đến lúc này hắn mới chợt phát hiện khoảng cách giữa bọn họ và cái cây chỉ còn chưa tới mười bước.

Hắn thậm chí có thể nhìn rõ từng đường nứt trên lớp vỏ đen, đúng lúc này một đường nứt trên thân cây chậm rãi mở ra. Bên trong đó có thứ gì đó màu đỏ. Nếu nhìn kỹ có thể thấy đây là một con mắt, và nó đang nhìn hắn.

- Triệu Ninh, cẩn thận!

Vương Khang vừa hét lên thì bên cạnh con mắt đầu tiên, lớp vỏ cây lại nứt ra, và con mắt thứ hai đã mở ra. Sau đó hai con mắt đỏ sẫm đồng thời chuyển động rồi dừng trên hai người.

Một luồng Tà Lực khổng lồ lập tức tụ lại.

Chân Nhãn của Vương Khang vừa nhìn thấy đã đau nhói, chỉ kịp thốt lên một câu.

- Tránh!

Rồi cả hai đồng thời lao sang hai bên, nhưng đã muộn, bởi hai tia sáng đỏ đen bắn ra trước cả khi hắn kịp thực hiện hành động tiếp theo.

Tia sáng ấy lập tức xuyên thẳng đến, Kháng Ma Thuẫn như một tờ giấy mỏng bị phá hủy ngay lập tức, rồi ngay lập tức chiếu lên thân thể hắn. Vương Khang tức khắc chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đi, đấu khí đang vận chuyển trong kinh mạch lập tức dừng lại, rồi chợt cảm nhận toàn thân mất hết sức lực. Thanh kiếm trên tay hắn rơi xuống đất.

Vương Khang cố gắng điều động đấu khí nhưng không thấy bất kỳ phản ứng nào, giống như toàn bộ kinh mạch đã bị thứ gì đó khóa lại, thậm chí cả cơ thể cũng bị khóa lại.

Ở phía bên kia, Triệu Ninh cũng ngã xuống y như vậy. Ngay lập tức tầm nhìn hắn chợt nhòe đi và cả người đã ngã xuống đất, tầm nhìn bắt đầu tối lại.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn chỉ nhìn thấy đám quái vật xung quanh chậm rãi dừng bước và không con nào lao tới, chúng chỉ đứng yên giống như những con rối đã hoàn thành nhiệm vụ rồi bị vứt qua một bên vậy.

Sau đó ý thức của hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^