Chương 91: Chỉ Có Một Đội
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
91 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 91/91 chương
- Chuyện ở thôn sẽ còn phải xem xét. Trước mắt, chúng ta có việc khác cần giải quyết.
…
- Ngày mai ta có một đội đủ sức lên đường. Thần điện cũng đã đồng ý cử một Mục Sư đi cùng.
Lạc Thần đưa cho hắn hai bản tin từ trạm ven đường và thôn ven sông.
- Cả hai nơi đều đang xin viện trợ. Ta muốn nghe đề nghị của ngươi.
Vương Khang xem lại tình hình.
Trạm ven đường ở gần hơn, chỉ mất khoảng một ngày di chuyển. thôn ven sông ở xa hơn, nhưng đã xác nhận có người nhiễm Tà Lực và đang trở nặng.
- Nếu đưa Mục Sư tới trạm trước, để ông ấy kiểm tra những ca nặng nhất rồi tiếp tục tới thôn ven sông thì sao?
- Ngươi định để ông ấy ở trạm bao lâu?
- Còn tùy tình trạng bệnh nhân nữa.
- Nếu phát hiện người cần thanh lọc nhiều lần thì sao? Ngươi cũng đã thấy một trăm ba mươi bảy người sống sót không có nghĩa họ chỉ cần một lượt Thần Thuật là khỏi hoàn toàn.
Vương Khang không đáp ngay.
Lâm Diệp đã phải liên tục chữa trị cho cùng một người suốt những ngày ở thôn. Có người vừa ổn định được vài canh giờ thì Tà Lực trong cơ thể lại bắt đầu phát tác.
Không có gì bảo đảm Mục Sư tới trạm sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc.
- Vậy chưa thể xác định khi nào ông ấy tới được thôn ven sông.
- Đúng, Nhưng chúng ta chỉ có một Mục Sư có thể lên đường vào ngày mai.
Lạc Thần nhìn hắn một cái rồi hỏi.
- Ngươi đề nghị đưa người này tới nơi nào?
Vương Khang lại nhìn hai bản tin.
Một bên là trạm ven đường. Hắn nhớ rất rõ đứa trẻ được mẹ bế trong lòng, đã nhiều ngày trôi qua. Nếu tiếp tục chờ đợi thì không biết đứa trẻ ấy còn có thể được chữa khỏi hay không.
Nhưng thôn ven sông cũng đang có người trở nặng.
Mười chín người đã xác nhận nhiễm Tà Lực. Ba người bắt đầu co cứng tay chân, trong khi Mục Sư tại đó không đủ sức chữa trị.
Hắn từng chứng kiến những người nhiễm Tà Lực phát tác. Có những trường hợp chỉ trong thời gian ngắn đã mất khả năng tự kiểm soát thân thể.
Nếu viện binh tới muộn, ba người ấy chưa chắc còn cơ hội, hắn không thể vì chưa nhìn thấy họ mà đánh giá thấp tình hình nơi đó được.
- Đường tới thôn ven sông còn an toàn không?
- Đội tuần đường mới kiểm tra tới điểm gác gần thôn. Đoạn sau chưa có tin xác nhận. Chỉ biết quân địa phương vẫn giữ được đường tới đồn, nhưng không đủ người mở rộng khu kiểm tra.
- Nếu phải đưa bệnh nhân ra thì sao thưa ngài?
- Ngươi phải dùng xe từ đồn gần thôn trước. Không thể trông chờ xe từ Đế Đô tới kịp.
Vương Khang tiếp tục xem xét hai địa điểm.
Trạm ven đường ở gần hơn. Nếu đưa Mục Sư tới đó, những người đang chờ đợi sẽ sớm có cơ hội được kiểm tra.
Nhưng nếu phải ở lại chữa trị, thôn ven sông sẽ tiếp tục thiếu viện binh và tình hình co thể sẽ trở nên mất kiểm soát bất cứ lúc nào.
Hắn không thể quyết định mà chỉ dựa vào khoảng cách.
Một lúc sau, Vương Khang lên tiếng:
- Ta đề nghị đưa cả đội cùng Mục Sư tới thôn ven sông. Nơi ấy đã xác nhận có người nhiễm Tà Lực và ba người đang trở nặng, sức chữa trị hiện tại lại không theo kịp. Nếu tiếp tục trì hoãn thì tình hình có thể sẽ tệ hơn.
Lạc Thần không lập tức trả lời mà tiếp tục đặt câu hỏi.
- Tới nơi, nếu là ngươi thì ngươi định để họ làm gì trước?
- Giữ vững khu chữa bệnh, giúp Mục Sư xử lý những ca nguy cấp. Sau khi ổn định tình hình mới mở rộng kiểm tra. Không nên chia quân ngay từ đầu.
- Còn trạm ven đường thì sao?
Vương Khang nhìn lại cái tên trên bản đồ.
Hắn biết lựa chọn vừa rồi có nghĩa là những người ở trạm phải tiếp tục chờ đợi. Trong đó có cả đứa trẻ hắn từng gặp.
- Phải báo rõ rằng ngày mai chưa thể điều Mục Sư tới. Đồng thời, ta muốn xem có thể chuyển những bệnh nhân nặng từ trạm tới nơi khác hay không.
- Ngươi đã xác định được nơi tiếp nhận chưa?
- Chưa thưa ngài, nhưng ta sẽ tìm hiểu trước. Nếu chưa có nơi tiếp nhận và đường vận chuyển an toàn thì không thể cho họ lên đường.
Lạc Thần gật đầu.
- Được, cứ theo hướng ấy mà làm.
Hắn ta bắt đầu viết lệnh điều đội tới thôn ven sông, đồng thời yêu cầu quân địa phương phối hợp bảo vệ Mục Sư và chuẩn bị phương tiện vận chuyển bệnh nhân khi cần.
Đối với trạm ven đường, hắn ta gửi thông báo chưa thể điều Mục Sư tới, yêu cầu tiếp tục theo dõi và báo ngay những trường hợp trở nặng.
Riêng khu khai quặng vẫn phải chờ người kiểm tra.
- Ta sẽ yêu cầu họ báo lại tình hình sau hai ngày, nhưng chưa thể hứa khi nào có người tới.
Lạc Thần nói.
Vương Khang nhìn những vòng mực đỏ.
Một nơi đã có người nhiễm Tà Lực đang chờ cứu chữa. Một nơi chưa ai biết chuyện gì xảy ra dưới hầm quặng.
Còn trạm ven đường lại có những người bệnh thậm chí vẫn chưa được kiểm tra đầy đủ.
Cuối cùng, viện binh ngày mai chỉ có thể tới một nơi.
- Ngươi cũng tới chỗ chữa thương đi. Với tình trạng hiện tại, ngươi chưa thể nhận nhiệm vụ mới.
- Vâng.
- Chiều mai hãy cùng Hàn Sách xem xét phương án đưa bệnh nhân từ trạm về. Xác định nơi tiếp nhận và khả năng vận chuyển trước, sau đó đưa ta xem.
- Ta hiểu.
Vương Khang nhận lệnh, vừa định cáo lui thì có người đưa tin tới.
Tin mới từ điểm gác cạnh thôn ven sông: dân ở hai cụm nhà phía ngoài vừa tới xin được kiểm tra. Họ nghe tin trong thôn đã có người nhiễm bệnh, nhưng nơi mình ở vẫn chưa có Mục Sư nào tới.
Lạc Thần đọc xong, lập tức cho chuyển thông tin tới đội sắp lên đường.
Hắn ta bổ sung hai vị trí mới lên bản đồ.
- Hai nơi này đều đang xin người. Nhưng lực lượng được điều tới vốn đã phải bảo vệ khu chữa bệnh trong thôn.
Vương Khang nói:
- Nếu chia quân kiểm tra cả hai nơi ngay, khu chữa bệnh sẽ thiếu người bảo vệ.
- Ta sẽ báo để người chỉ huy tại chỗ nắm tình hình. Tới nơi, họ phải tự đánh giá khả năng ứng phó rồi mới quyết định.
Vương Khang gật đầu. Hắn không đề nghị điều thêm người.
Từ lúc trở về trụ sở, hắn đã thấy các đội Kỵ Sĩ lần lượt nhận lệnh lên đường. Những nơi khác cũng đang chờ viện binh, không riêng gì thôn ven sông.
Lạc Thần tiếp tục xem những bản tin còn lại.
Vương Khang cáo lui. Trước khi rời phòng, hắn lại nhìn tấm bản đồ lần cuối.
Hai vòng mực đỏ vừa được đánh dấu nằm bên ngoài thôn ven sông. Bên cạnh chúng chưa có dấu xác nhận, cũng chưa có tên đội được cử tới kiểm tra.
Ngày mai, thôn ven sông sẽ có viện binh. Những người bệnh ở đó ít nhất đã có thêm một cơ hội được cứu chữa.
Còn trạm ven đường vẫn phải chờ. Vương Khang nhớ tới hình ảnh mình đã từng nhìn thấy khiến lòng chợt quặng thắt lại, đôi lúc giữa những lý tưởng và thực tế lại khác xa đến vậy, nguồn lực luôn là có hạn, lựa chọn được mất là việc mà con người ta phải luôn lựa chọn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.