Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 77: Giá Của Một Viên Linh Thạch
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
78 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 78/78 chương
Kho tài nguyên Huyền Kính Ty xây sâu vào sườn
đồi sau phân bộ. Cửa đá chia ba lớp, mỗi lớp đều có trận văn giữ cửa. Trình Vũ
dẫn Tần Mặc tới trước quầy ghi nhận, đập lệnh bài lên bàn theo thói quen.
Chấp sự coi kho là một lão nhân tóc muối
tiêu, chỉ liếc đã đẩy bài trở lại. “Đừng đập. Làm nứt ngọc bài ngươi tự bồi thường.”
Trình Vũ hạ giọng: “Thấy chưa, quy củ thứ
nhất ở đây là giữ linh thạch trong túi, quy củ thứ hai là đừng đắc tội Hoắc quản
kho.”
Vừa bước qua lớp cửa thứ hai, Tần Mặc đã cảm
nhận có người dùng thần thức lướt qua lệnh bài. Hắn bất giác ngẩng đầu, nhưng
lão coi kho vẫn ngồi sau bàn, hai tay đặt trên sổ. Trình Vũ kéo tay áo hắn, nói
nhỏ: “Kho dùng trận kiểm tra phù văn và linh lực. Ngươi đừng tưởng ai cũng rảnh
nhìn trộm.” Tần Mặc không đáp. Hắn quan sát cấu trúc hành lang: mỗi gian chỉ có
một cửa vào, phía sau quầy đặt tủ gỗ chia ô, bên trên treo nhãn mực đen. Đan dược
để riêng với phù lục; linh tài có mùi hoặc thuộc tính tương khắc được cất cách
nhau bằng vách đá mỏng. Cách bố trí ấy rất giống một kho quân nhu được quản lý
nghiêm, chỉ có thứ chứa bên trong đắt hơn nhiều.
Một người mặc áo xám đang tranh luận với thủ
kho về viên đan vừa đổi. Hắn nói đan dược không có tác dụng như lời người bán;
thủ kho yêu cầu trình phiếu lĩnh và phần vỏ niêm phong. Người kia chỉ còn chiếc
hộp trống. “Dược lực có thể khác nhau theo thể chất,” lão giải thích, “nhưng muốn
nói kho phát sai phẩm chất, phải có dấu.” Tần Mặc đứng nghe, tự nhắc rằng giao
dịch tài nguyên cũng cần chứng cứ. Người có linh lực chưa chắc làm ăn công bằng,
và người có lý chưa chắc nói đủ để người khác tin. Khi đến lượt mình, hắn đặt lệnh
bài nhẹ nhàng, xin xem giá mua, giá bảo dưỡng cùng điều kiện hoàn trả của từng
món.
Hoắc quản kho mở bảng đối chiếu. Một cột
ghi cấp, một cột ghi phẩm chất. Tần Mặc chỉ vào dòng chữ “cấp hai cao phẩm” rồi
hỏi có thể so thẳng với “cấp ba sơ phẩm” hay không. Lão lắc đầu: “Khác cấp thì
xem công dụng, điều kiện dùng và sức chịu đựng của người điều khiển. Vật cấp ba
không phải cứ tốt hơn trong mọi việc. Ngươi dùng linh lực Tụ Khí cưỡng ép kích
hoạt, hiệu quả chưa chắc đáng với tiền thuốc dưỡng mạch.” Ông chọn một lá phù cấp
hai trung phẩm, đặt cạnh lá cấp một cực phẩm. “Đối với một việc của tu sĩ Tụ
Khí, thứ cấp hai mới thích hợp. Đừng để hai chữ cực phẩm dụ mua sai.” Tần Mặc
thầm ghi lại. Hệ thống bậc cấp vốn rất đơn giản; cái khó là không được để lòng
tham tự bịa ra ngoại lệ.
Tần Mặc không cười. Hắn mở danh mục, trước
mắt lập tức hiện lên hàng chục ô chữ nhỏ: đan chữa thương, đan phục linh, phù hộ
thân, pháp bảo công kích, trận bàn cảnh giới, dược liệu luyện thể. Mỗi vật đều
ghi cấp, phẩm chất, hao phí công tích và điều kiện mua.
Hoắc quản kho thấy hắn nhìn lâu bèn nói:
“Các ngươi vừa bước lên Tụ Khí, dễ bị tên gọi đánh lừa. Cấp một tương ứng Luyện
Thể, cấp hai tương ứng Tụ Khí, cấp ba tương ứng Trúc Cơ. Còn trên nữa có tới cấp
chín, hiện ngươi chẳng cần vội hỏi. Trong mỗi cấp, xét độ tinh luyện và hiệu
năng lại chia sơ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Đừng đem cấp
với phẩm trộn làm một.”
Ông chỉ vào hai chiếc hộp. “Cùng là Hồi
Linh Đan cấp hai. Sơ phẩm rẻ hơn, dược lực ít hơn; trung phẩm tinh thuần hơn, hồi
phục dễ kiểm soát hơn. Nhưng một viên cấp hai cực phẩm cũng không vì thế thành
đan cấp ba.”
Tần Mặc nhớ viên Dưỡng Mạch Đan trung phẩm
nhận khi tranh hạng nhì, bèn hỏi về cách gọi trên bao bì cũ.
“Trong phàm tục hoặc các cuộc tuyển chọn,
người ta hay rút gọn phẩm chất mà không ghi cấp, nhất là vật phẩm cấp một hoặc
bộ tiêu chuẩn đã được xác định sẵn.” Hoắc quản kho đáp. “Vào kho chính thức, phải
xem cả hai. Không ghi đủ, tranh chấp xảy ra khó phân định.”
Đến giá pháp bảo, Trình Vũ hào hứng lấy ra
một thanh phi nhận mỏng. Lưỡi dài chưa đến gang tay, thân khắc hai đạo dẫn
linh. Hoắc quản kho lập tức trừng mắt; Trình Vũ đành đặt lên tấm lót.
“Phi nhận cấp hai sơ phẩm,” lão nói. “Dễ
luyện, tốn ít linh lực, nhưng trận văn chỉ chịu được ba lần đổi hướng liên tiếp
trước khi phải thu về điều chỉnh. Muốn bay vòng quanh người đối thủ cả nửa canh
giờ, ngươi phải mua loại khác và có thần thức tương ứng.”
Khi xem nhóm pháp bảo, Tần Mặc không chọn
theo ánh sáng phát ra trên thân vật. Hắn hỏi Hoắc quản kho đưa một thanh đoản
đao cấp hai và một mũi phi nhận cùng cấp lên giá. Thanh đoản đao có tay cầm vừa
với bàn tay người đánh cận chiến; mũi phi nhận nhỏ hơn nhưng khắc thêm đường dẫn
thần thức. Lão chấp sự cho phép thử dòng linh lực rất nhỏ dưới sự giám sát. Tần
Mặc đưa một hơi linh lực vào đoản đao, lưỡi thép sáng lên rồi tắt. Khi thử phi
nhận, hắn nhận được cảm giác như có một đầu ngón tay vô hình chạm vào chuôi vật,
nhưng chỉ một nhịp sau linh lực đã trượt khỏi trận văn.
“Thần hồn có vẻ tốt,” Hoắc quản kho nhận
xét, “nhưng vận lực không đều. Muốn ngự bảo, trước hết phải học cách cho vật nhận
đúng lệnh, không phải ép nó bay vì ngươi muốn.” Trình Vũ liền làm mẫu bằng mũi
phi nhận của mình, cho nó lượn qua hai giá gỗ rồi thu về. Hắn làm rất đẹp,
nhưng sắc mặt cũng nhạt đi chút. Tần Mặc nhìn thấy, hỏi: “Nếu đang chiến đấu mà
phi nhận bị đập gãy một đường trận văn thì sao?” Trình Vũ ngượng ngùng: “Thu về
dùng tay, hoặc bỏ nó để giữ mạng.” Hoắc quản kho gật đầu: “Câu ấy đáng nghe hơn
màn biểu diễn vừa rồi.”
Tại gian đan dược, một mùi thảo mộc dịu bay
ra từ những hộp niêm phong. Hồi Linh Đan dùng khôi phục linh lực, Dưỡng Mạch
Đan dành cho tổn thương kinh mạch, còn những loại hỗ trợ tích lũy tu vi có tác
dụng khác nhau theo công pháp và mức căn cơ. Hoắc quản kho tuyệt đối không hứa
viên đan nào giúp người dùng đột phá chỉ bằng một lần uống. “Thuốc là thuốc,”
ông nói. “Người chưa biết vận công mà nuốt quá liều, thứ cấp hai trung phẩm
cũng có thể thành họa.” Tần Mặc nhớ lần đột phá trong bí cảnh, lúc Dưỡng Mạch Đan
chỉ giúp kinh mạch chịu đựng quá trình dẫn khí, không thay hắn tìm được nhịp vận
chuyển. Hắn chọn vật phòng thân thay vì mua loại đan quảng cáo mạnh nhất.
Tần Mặc hỏi giá rồi hỏi thêm phí bảo dưỡng.
Lão chấp sự hơi ngạc nhiên. Đa số người mới chỉ hỏi uy lực. Hắn lại hỏi mất bao
nhiêu công tích để sửa chữa sau một nhiệm vụ.
“Khá hơn mấy tên thích khoe đồ.” Hoắc quản
kho lấy bảng nhỏ ra. “Ngươi còn bao nhiêu công tích?”
Tần Mặc trình sổ. Điểm thưởng hạng nhì từng
có một trăm, nhưng tài liệu dẫn khí, vật tư dự phòng, dưỡng thương và chi phí
đoàn đã ngốn một phần. Sau bí cảnh, công tích còn lại không dày như con số ban
đầu. Bổng lộc mới nhận cũng chưa đủ để hắn mua một bộ trang bị tốt.
Hắn ngắm chiếc phi nhận rất lâu rồi đặt xuống.
“Không lấy?” Trình Vũ hỏi.
“Chưa.”
“Ngươi không có pháp bảo, ra ngoài đánh
nhau bằng gì?”
“Tạm đổi một kiện phù phòng hộ và mua quyền
luyện tập pháp bảo của kho. Xem mình điều khiển được tới đâu đã.”
Hoắc quản kho bật tiếng cười khan. “Bài học
đáng một viên linh thạch. Kho có pháp bảo dùng trong sân luyện, nộp công tích
thuê theo buổi. Muốn phá hỏng thì trả đủ.”
Tần Mặc đổi một tấm Kim Cương Phù cấp hai
sơ phẩm, hai viên Hồi Linh Đan cùng cấp loại sơ phẩm và phiếu mượn pháp bảo huấn
luyện ba buổi. Hắn không mua đan tăng tiến tu vi. Muốn dùng đan, trước hết phải
biết linh lực bản thân chịu được lượng dược lực nào.
Đi qua gian trận pháp, Trình Vũ dừng rất
lâu trước một bộ trận bàn hình lục giác. Tấm biển ghi Cảnh Giới Trận cấp hai sơ
phẩm, cần một viên linh thạch duy trì trong khoảng thời gian quy định, phạm vi
bao trùm sân nhỏ. “Ta đang gom tiền mua bộ này,” hắn nói. “Không giúp đánh thắng
ai, nhưng ngủ ở nơi lạ đỡ phải nửa đêm cầm đao chạy ra kiểm tra bóng cây.” Tần
Mặc hỏi: “Còn khi đối phương có phù ẩn tức tốt hơn?” Trình Vũ đáp ngay: “Vẫn phải
có người canh. Trận cảnh giới là con mắt phụ, không phải người thay mình chịu
trách nhiệm.” Câu trả lời làm Tần Mặc nhìn đồng đội trẻ khác đi.
Họ ngồi tại bàn đá phía ngoài kho, tính thử
một chuyến nhiệm vụ. Trình Vũ lấy than vẽ bốn khoản: phù phòng hộ, thuốc hồi
linh, phí sửa pháp bảo và chi phí đi lại. Tần Mặc thêm khoản bồi thường nếu làm
hỏng hàng của dân. Trình Vũ nhìn dòng cuối mà nhăn mặt: “Ngươi chưa nhận nhiệm
vụ đã nghĩ đến chuyện đền hàng.” “Bồi thường là phần dễ đoán nhất,” Tần Mặc
đáp. “Thương thế không thể đoán trước.” Trình Vũ cãi rằng người làm nhiệm vụ
lâu năm thường kiếm được hơn thế. Tần Mặc hỏi hắn có tính những lần phải nghỉ dưỡng
thương hay chưa. Hai người im lặng, rồi cùng sửa lại con số.
Tối ấy, Tần Mặc kiểm tra phần luyện thể của
《Thương Mang Cổ Kinh》 trong thức hải. Những dòng pháp quyết quen thuộc từ thời còn là võ
giả nối tiếp tới phương pháp ôn dưỡng gân cốt bằng linh lực. Không có phép thuật
hay chiêu đao mới hiện ra, chỉ có trình tự ngâm dược, dẫn khí huyết và kiểm
soát mức đau để tránh tổn thương lâu dài. Hắn gập quyển ghi chép, đặt tách trà
xuống cửa sổ. Nếu muốn vừa nâng Tụ Khí vừa luyện thể, mỗi một phần tài nguyên đều
phải được dùng đúng chỗ. Mạc Thiên Hà đã để lại con đường, nhưng những viên
linh thạch trên mặt bàn này vẫn phải do hắn tự kiếm.
Khi hai người rời kho, Trình Vũ lắc đầu:
“Ta thấy ngươi quá dè sẻn.”
“Có thể. Nhưng ta không muốn mua một thanh
phi nhận tốt để rồi cả tháng không có linh thạch vận hành.”
“Phi nhận mượn cũng tiêu linh lực.”
“Tiêu linh lực của ta. Còn công tích giữ được
là cơ hội thử phương pháp khác.”
Trình Vũ không cãi nữa. Đi qua cổng, hắn bất
chợt dừng lại, chỉ vào đan lô đặt sau kính ở gian đối diện. “Sau này muốn luyện
đan thì còn tốn hơn. Lò cấp hai sơ phẩm đã đủ mua mấy tháng cơm.”
Tần Mặc nhìn thoáng qua. Hắn có phần kiến
thức từ phong ấn Mạc thị, nhưng chưa từng tự luyện một viên đan. Biết cách nhận
dược tính không đồng nghĩa biết điều khiển lửa, khống nhiệt và phối phương. Hắn
ghi nhớ giá đan lô, không nuôi ý nghĩ vừa vào Tụ Khí đã có thể trở thành luyện
đan sư.
Buổi tối, hắn mở 《Thương Mang Cổ Kinh》 trong trí
nhớ. Phần luyện thể cấp Tụ Khí bắt đầu bằng những phương pháp lấy linh khí ôn
dưỡng gân cốt, song mỗi bước đều cần dược dịch và nguyên liệu đặc định. Trong
túi hắn chỉ có những thứ vừa mua dành cho nhiệm vụ. Hai con đường tu luyện, đường
nào cũng cần tiền.
Hắn đóng mắt, để vòng linh lực vận hành
đúng một chu thiên rồi dừng. Tần Mặc đã biết mục tiêu trước mắt: sống qua những
nhiệm vụ đầu, kiếm được công tích thật, sau đó mới có quyền lựa chọn con đường
tốn kém hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.