Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 137: Đâu Ra Một Tên Mặt Trắng Phá Đám Thế Này?

Đăng: 16/10/2026 22:37 3,688 từ 3 lượt đọc

Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi rời khỏi Huỳnh phủ, để lại mấy người họ Huỳnh với một bụng ngổn ngang suy nghĩ. Ông không muốn ra tay giải quyết triệt để ngay hôm nay cũng có lý do của mình.
Thứ nhất, loại chuyện âm tà quỷ quái này nếu gia chủ còn bán tín bán nghi thì rất khó làm việc. Hôm nay ông có nói thêm mười câu, Huỳnh Danh Vũ vẫn sẽ nhìn ông bằng cái vẻ “lão thần côn đến lừa tiền” kia. Chi bằng để họ tự kinh qua thêm một màn quái sự, đến lúc ấy chẳng cần ông mở miệng, bọn họ cũng sẽ tự chạy tới khẩn cầu.
Thứ hai lại càng đơn giản hơn.
Người càng sợ thì tiền càng dễ lấy.
Nghĩ đến đấy, Huyền Chấn không nhịn được bật cười hắc hắc, cây quạt gõ nhẹ lên lòng bàn tay, vẻ gian trá trên gương mặt chẳng buồn giấu. Hai trăm triệu đã là một đám phù vân không nhỏ, nếu tình hình nghiêm trọng thêm một chút, đám phù vân này hoàn toàn có thể dày thêm vài tầng.
“Chuyện đó… rốt cuộc là như thế nào?”
Giọng Chu Cửu Nhi đột nhiên vang lên bên cạnh, cắt ngang mạch suy nghĩ đầy mùi tiền của ông.
Huyền Chấn giật mình, tưởng nàng nhìn thấu được ý đồ trong đầu mình, lập tức nghiêm mặt giải thích:
“Ta không cố ý lừa họ đâu. Dù sao Huỳnh gia giàu như thế, moi thêm vài đồng thì có đáng là bao. Tiền để trong kho không tiêu cũng chỉ sinh bụi, đưa cho ta còn có thể lưu thông tài khí.”
Chu Cửu Nhi nhìn ông, khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ.
“Không phải chuyện đó.”
Nàng dừng một chút rồi hỏi:
“Ông vì sao lúc ấy lại không thể ra tay?”
Nụ cười trên mặt Huyền Chấn lập tức nhạt đi.
Ông nhớ lại khoảnh khắc trong căn phòng của Huỳnh Xuân. Hai lần liên tiếp, chân khí vừa vận lên đã tự nhiên tiêu tán giữa chừng, chẳng phải bị người khác đánh tan, cũng không giống kinh mạch xảy ra vấn đề. Cảm giác ấy đến quá đột ngột, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến tâm thần ông có chút chấn động.
Huyền Chấn cúi xuống nhìn bàn tay mình, năm ngón khẽ co lại rồi thử điều khí.
Chân khí vừa động đã ào lên theo kinh mạch, từ đan điền truyền tới cánh tay chưa tới một chớp mắt, hoàn toàn trơn tru như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ông càng nhìn càng khó hiểu.
“Ta cũng không rõ nữa… Bây giờ lại điều khí tự do như chưa từng có chuyện gì. Quái lạ thật.”
Chu Cửu Nhi không tiếp tục truy hỏi. Nàng nhìn con đường phía trước, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường.
“Bây giờ ông muốn đi đâu?”
Huyền Chấn nheo mắt, cây quạt lại phe phẩy trong tay.
“Ta vốn đang tính tìm cách truy nguồn âm khí mang oán khí kia. Nhưng xem ra không khó đến thế.”
Ông nghiêng đầu về hướng Huỳnh phủ vừa rời khỏi.
“Người trong chiếc xe, âm khí trên người hắn khá tương đồng với thứ bám lấy lão già kia. Xem ra họ Huỳnh này ân oán không ít.”
Dứt lời, Huyền Chấn dựng hai ngón tay trước ngực, thủ quyết thay đổi liên tục.
“Thiên quang khai linh khiếu,
Pháp nhãn chiếu u tung.
Âm dấu lưu hình tích,
Vạn khí hiện chân dung.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Khai!”

Hai ngón tay điểm qua mí mắt.
Một tia kim quang mỏng lóe lên trong đồng tử Huyền Chấn. Màu sắc của cảnh vật trước mắt nhanh chóng nhạt xuống, đường phố, nhà cửa, người qua lại đều phủ lên một tầng xám mờ. Giữa tất cả những thứ ấy, một dải âm khí mảnh như tơ hiện ra cực kỳ rõ ràng, kéo từ hướng Huỳnh phủ qua mấy con đường rồi chạy sâu về một nơi khác trong thành phố.
Huyền Chấn hất cằm, lại khệnh khạng bước đi như thể vừa rồi chẳng có gì đáng kể. Chu Cửu Nhi uyển chuyển theo bên cạnh, chiếc ô đỏ vẫn che nghiêng trên vai. Đi được một đoạn, Huyền Chấn liếc nàng vài lần, rõ ràng có điều muốn nói nhưng cứ nuốt xuống.
Cuối cùng ông vẫn không nhịn được.
“Mà này…”
Chu Cửu Nhi nhìn sang không lên tiếng.
“Nàng có thể dùng mị lực thu bớt dung mạo lại một chút không?”
Nàng hơi nhướng mày, thắc mắc:
“Vì sao phải làm thế?”
Huyền Chấn dùng quạt chỉ quanh đường. Từ lúc hai người rời Huỳnh phủ đến giờ, không ít người đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn Chu Cửu Nhi, có kẻ còn quay lại đến hai ba lần.
“Ai cũng nhìn nàng hết. Phiền phức.”
Chu Cửu Nhi nhìn ông một lúc, khóe môi từ từ hiện lên nụ cười.
“Phiền phức ở điểm nào?”
Huyền Chấn đang phe phẩy quạt bỗng chậm lại. Gương mặt vốn dày hơn tường thành lại hiếm hoi hơi đỏ lên.
“Vì ta không thích ai cũng nhìn nàng như vậy.”
Chu Cửu Nhi dừng mất một bước ngắn.
Nụ cười trên môi nàng rõ ràng hơn hẳn, vẻ tươi tắn thoáng qua làm sự cao ngạo lạnh lẽo thường ngày dịu xuống không ít.
“Vậy thì theo ý ông.”
Huyền Chấn quay sang quan sát nàng từ đầu tới chân, gật gù như khá hài lòng. Nhưng chưa được mấy bước, ông lại bổ sung:
“Có điều thỉnh thoảng nàng vẫn phải trở về dung mạo thật đấy.”
Huyền Chấn vuốt ria mép, nghiêm trang nói tiếp:
“Vì nhiều lúc người ta nhìn thấy bên cạnh ta có một đại mỹ nhân như nàng, nhất định sẽ vô cùng thán phục bản lĩnh của lão gia.”
Chu Cửu Nhi im lặng nhìn ông như thể dù cho đã quá hiểu con người trước mặt vẫn luôn cảm thấy không bao giờ biết được ông sẽ nghĩ ra trò gì.
Quả nhiên Huyền Chấn vẫn là Huyền Chấn.
…
Hai người đi theo dấu âm khí khá lâu, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng lớn.
Trên cao là hàng chữ: Đại học Nam Thành Tư.
Con đường chính phía ngoài trường không quá nhộn nhịp, hai bên chủ yếu là cửa hàng tiện lợi, quán ăn cùng vài tiệm phục vụ sinh viên. Xa hơn một chút đã thưa nhà dân.
Huyền Chấn nhìn hàng chữ trên cổng, chau mày một nhịp.
“Nơi này chẳng phải chỗ Đình Khánh đang theo học sao?”
Ông gõ gõ cán quạt vào lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn bao quát toàn bộ khu trường.
Thiên Nhãn vẫn còn mở. Dải âm khí mỏng kia rõ ràng kéo thẳng vào bên trong.
Nhưng chỉ vừa nhìn sâu thêm một chút, Huyền Chấn lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Tầm nhìn vốn đang rõ ràng bỗng mờ đi, những luồng khí hiện lên trong Thiên Nhãn bị một thứ vô hình che phủ. Chưa đầy mấy nhịp thở, kim quang trong mắt ông hoàn toàn biến mất.
Huyền Chấn khựng lại.
Ông lập tức thử vận pháp lần nữa, nhưng Thiên Nhãn không thể duy trì như trước.
“Lại nữa?”
Bàn tay cầm quạt siết chặt, vẻ bực bội hiện rõ trên mặt.
“Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy kìa? Thật bực bội!”
Chu Cửu Nhi đứng bên cạnh nhìn ông nhưng không nói.
Dù Thiên Nhãn biến mất quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi Huyền Chấn vẫn nhìn thấy được vài thứ. Khí tức bên trong Đại học Nam Thành Tư không bình thường. Nó không bộc lộ rõ rệt như Quỷ Sào, nhưng ở một số nơi lại có cảm giác thực hư lẫn lộn rất khó nói thành lời.
Ông nhìn qua cánh cổng thêm một lúc rồi chép miệng.
“Xem ra đám nhóc kia cũng chẳng được yên ổn lắm đâu.”
Huyền Chấn gập quạt lại.
“Mà kệ. Cho chúng nó tự lăn lộn vài hôm xem sao, cái gì cũng đợi lão gia tới cứu thì bao giờ mới lớn.”
Nói xong ông quay người rời đi. Chu Cửu Nhi cũng không hỏi thêm, chậm rãi bước theo bên cạnh.
…
Gần mười giờ sáng ngày hôm sau, Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi lại xuất hiện trước cổng Huỳnh phủ.
Tình huống lần này lại khác hẳn hôm qua.
Gã gia nhân vừa nhìn thấy hai người đã chủ động mở cửa, chẳng còn thái độ muốn chặn ngoài cổng hay đôi co thêm một câu. Huyền Chấn còn hơi tiếc, vốn đã chuẩn bị sẵn mấy câu để mắng trả, ai ngờ đối phương hôm nay lại biết điều quá sớm.
Vừa bước vào sân, ông đã nhận ra âm khí vẫn còn tản mát trong khuôn viên.
Huyền Chấn chau mày.
Lá phù hôm qua dán trên cửa phòng Huỳnh Xuân, theo lý mà nói, ít nhất trong thời gian ngắn âm khí không thể lại tràn vào nhanh như vậy. Hoặc phù đã mất công hiệu, hoặc thứ khí này căn bản không đến từ Huỳnh Xuân.
Đúng lúc Huyền Chấn còn đang ngó nghiêng, một người phụ nữ từ phía hành lang đi ngang qua.
Nàng ăn mặc rất sang trọng, từ trang sức đến quần áo đều mang vẻ đắt tiền, thần thái cũng có kiểu kiêu ngạo của một đại tiểu thư từ nhỏ đã được nuôi trong nhung lụa xa hoa. Gương mặt thanh tú xinh xắn, toát lên một sự quyến rũ kiêu kì.
Vừa nhìn thấy Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi, ánh mắt nàng hiện rõ vẻ đánh giá.
“Hai người này là ai? Sao lại xuất hiện ở Huỳnh phủ?”
Gã gia nhân vội cúi đầu, cung kính đáp:
“Thưa bà, họ là người hôm qua đến xem tình trạng của đại lão gia. Hình như là đạo sĩ.”
Người phụ nữ hơi nhướng mày.
Nàng nhìn Huyền Chấn từ đầu xuống chân lần nữa, sau đó ánh mắt lại lướt qua Chu Cửu Nhi. Sự kinh ngạc chỉ thoáng hiện rất nhanh rồi biến mất, thay vào đó là vẻ khinh thường không hề che giấu.
“Không cần. Ta đã mời người từ danh môn chính phái tới rồi, không cần loại thần côn này đến đây làm trò moi tiền.”
Huyền Chấn trợn mắt.
Ông còn chưa bước hẳn vào sân đã bị người ta mắng thần côn, lần này nào còn nhịn.
“Này bà cô, sáng sớm ăn phải mắm tép hay sao mà mở miệng đã thối thế? Mặt mũi trang điểm tử tế mà cái miệng không biết để ở đâu cho phải phép à?”
Người phụ nữ giật mình.
Nàng hiển nhiên không ngờ giữa Huỳnh phủ lại có kẻ dám chỉ thẳng vào mặt mình mà mắng như vậy. Vẻ khinh rẻ lập tức biến mất, thay bằng cơn giận dữ.
“Lão mập khốn kiếp… ông dám ngang nhiên mang cái miệng thối đó mắng ta sao? Ông biết mình đang đắc tội với ai không?”
Huyền Chấn thản nhiên phe phẩy quạt.
“Lão gia ta xuống Âm Ty người ta còn phải nhường vài phần, loại người như cô là cái thá gì mà ta phải kiêng nể?”
Ông nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi chép miệng.
“Có giàu thì cũng nên tích chút âm đức đi. Kẻo sau này xuống dưới đừng trách ta nhớ dai, ghi thù riêng rồi nói xấu vài câu với người quen.”
Người phụ nữ tức đến mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
“Cái lão mập thần côn này… hôm nay để xem ngươi có lành lặn mà bước ra khỏi đây không!”
Nàng vừa định gọi người thì tiếng bước chân dồn dập từ phía sau đã truyền đến.
“Đông Thanh… em cũng đến sao?”
Huỳnh Hạ Dũng vội vàng chạy tới, nhìn qua tình hình liền biết hai bên vừa gặp đã chẳng nói được câu nào tử tế.
“Bình tĩnh nào. Đó là thầy pháp được mời đến xem bệnh cho cha đấy.”
Ông ta đứng chắn giữa hai người, sau đó cười gượng nhìn Huyền Chấn rồi giới thiệu:
“Đây là em gái tôi, Huỳnh Đông Thanh. Người trong xe hôm qua tiên sinh nhìn thấy là Huỳnh Thu Sinh, anh trai tôi. Chúng tôi có tổng cộng ba anh em.”
Huyền Chấn nghe xong liền gật gù.
“Đặt tên hay nhỉ.”
Huỳnh Hạ Dũng còn chưa hiểu ông muốn nói gì, Huyền Chấn đã đếm trên đầu ngón tay.
“Cha ngươi là Huỳnh Xuân, rồi Hạ Dũng, Thu Sinh, Đông Thanh. Xuân Hạ Thu Đông đều đủ cả.”
Ông tặc lưỡi.
“Bốn mùa nghe thì đẹp, sao nghiệp báo kéo đến lại nặng thế.”
Huỳnh Đông Thanh vừa mới bị Hạ Dũng cản lại, nghe câu đó lập tức nổi giận thêm lần nữa.
“Lão thần côn! Ông ngang nhiên nói những lời vô lễ đó với Huỳnh gia sao? Hết muốn sống ở đây nữa hay chăng?”
Huỳnh Hạ Dũng đau đầu cắt ngang:
“Hiểu lầm thôi. Đông Thanh, em bớt một câu đi.”
Ông quay sang Huyền Chấn, giọng cũng có phần bất đắc dĩ.
“Tiên sinh cũng nên nể chúng tôi một chút, lời nói khách khí hơn thì mọi chuyện dễ giải quyết.”
Huyền Chấn nhếch miệng, rõ ràng chẳng có ý nhận lỗi.
Ngay lúc bầu không khí còn căng cứng, giọng Doanh Doanh đột nhiên vọng đến từ phía trong nhà, vừa gấp vừa hoảng.
“Chú ba!”
Doanh Doanh đang vội vàng chạy tới, hơi thở còn chưa kịp ổn định.
“Ông nội lại không ổn! Với lại… vừa có một người xông vào phòng của ông!”
Đám người họ Huỳnh nghe vậy thì tức tốc quay lưng chạy nhanh về phòng của Huỳnh Xuân, cũng chẳng để tâm Huyền Chấn nữa. Ông nhìn theo mấy người họ cười nhạt sau đó lững thững bước theo.
Trên đường, ông còn không quên quan sát những luồng khí quanh Huỳnh phủ. Ánh mắt cuối cùng lại dừng trên bóng lưng Huỳnh Đông Thanh.
Âm khí mang oán niệm kia cũng đang ăn mòn sinh khí của nàng. Cả Hạ Dũng, Thu Sinh và Đông Thanh đều đang bị âm khí âm thần ăn mòn sinh cơ. Nhưng nghiêm trọng nhất có lẽ là Huỳnh Thu Sinh.
Huyền Chấn hơi nheo mắt, thấp giọng lẩm bẩm:
“Dị sự nhà này không đơn giản. Tà vật gây ra chuyện này xem bộ dạng là muốn cả dòng họ cùng chịu báo ứng.”
Mấy người rất nhanh đã đến trước phòng Huỳnh Xuân. Huyền Chấn vừa nhìn lên khung cửa, ánh mắt hơi co lại.
Lá phù hôm qua đã không còn.
Từ trong phòng lại có một luồng khí tức hoàn toàn xa lạ truyền ra.
Ngay sau đó, một giọng niệm chú vang lên khá rõ:
“Liên tâm định thần phủ,
Bạch khí trấn tà môn.
Tam hồn an bản vị,
U chướng bất xâm thân.
Phụng Liên Tông pháp lệnh — Định!”

Một tiếng đổ vỡ vang lên bên trong.
Doanh Doanh biến sắc, vội vàng đẩy cửa chạy vào. Những người còn lại cũng theo sau.
Trong căn phòng tối, một thân ảnh đang ra sức khống chế Huỳnh Xuân. Lão già lại rơi vào trạng thái điên loạn như hôm qua, hai tay giãy mạnh, cổ họng phát ra những tiếng gầm khàn đục. Bạch quang từ tay người kia không ngừng lóe lên, từng luồng chân khí trắng bạc ép vào mi tâm và ngực lão già.
Qua một lúc, thân thể Huỳnh Xuân cuối cùng cũng dần yên lại, hơi thở trở nên đều hơn.
Người nọ thu tay rồi chậm rãi đứng dậy. Đến lúc bước ra vùng có ánh sáng, mọi người mới nhìn rõ dung mạo.
Đó là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, thần sắc rất tốt, gương mặt chuẩn chỉ, đường nét điển trai lãng tử. Mái tóc hơi dài được búi phía sau đầu, ánh mắt nhìn người tương đối ôn hòa nhưng trong đó lại có một phần cao ngạo rất khó che giấu. Trên người y là bộ đồ lụa trắng sạch sẽ, vạt áo thêu hình hoa sen nhạt, từ đầu đến chân đều mang dáng vẻ của người xuất thân danh môn.
Y nhìn qua Huỳnh Xuân rồi bình tĩnh nói:
“Lão gia tạm thời đã ổn. Tà khí trong người đã được tôi trấn áp, tuy nhiên vẫn chưa thể diệt trừ hoàn toàn.”
Huỳnh Hạ Dũng nhìn người trước mặt, trong ánh mắt hiện rõ nghi vấn.
“Vị công tử này là?”
Huỳnh Đông Thanh bước lên. Vẻ giận dữ khi đối diện Huyền Chấn lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười đắc ý.
“Đây là Hứa Sỹ Tiên.”
Nàng cố ý nâng giọng thêm vài phần.
“Một đạo sĩ nội môn chính tông của Liên Tông Môn, được em mời về để xem tình trạng của cha.”
Huỳnh Danh Vũ đứng gần đó nghe xong lại chẳng hề nể mặt, giọng nói mang rõ vẻ khinh bỉ.
“Cái gì mà Liên Tông Môn… cũng chỉ là thần côn lừa người.”
Hứa Sỹ Tiên không những không giận, ngược lại còn mỉm cười ôn hòa, thái độ nhã nhặn đến mức không tìm ra được điểm nào để bắt bẻ.
“Công tử nói vậy là có phần chưa đúng.”
Y chắp một tay trước người.
“Liên Tông Môn hiện tại là một trong Ngũ Đại Đạo Phái của Huyền Môn giới, lịch sử truyền thừa cũng không ngắn. Đệ tử nội môn tuy chẳng dám tự nhận đều là cao nhân, nhưng ít nhất đều phải có bản lĩnh thực sự mới có thể nhập môn.”
Nghe đến đấy, mấy người họ Huỳnh đều gật gù. Danh tiếng, môn phái, lai lịch rõ ràng, lại vừa tận tay áp chế tình trạng của Huỳnh Xuân, bất kể nhìn từ phương diện nào cũng đáng tin hơn hẳn một lão mập ăn nói chẳng câu nào tử tế.
Huỳnh Đông Thanh càng thêm đắc ý. Nàng cố tình quay sang Huyền Chấn, khóe môi nhếch lên.
“Nghe chưa, lão thần côn kia?”
Nàng khoanh tay.
“Vậy ông nói xem mình thuộc môn phái nào, có đáng tin hay không?”
Huyền Chấn đang đứng phe phẩy quạt ở một bên, nghe người ta hỏi tới lập tức chỉnh lại trường bào. Ông nâng cằm, một tay chắp sau lưng, cố bày ra tư thế cao nhân quen thuộc.
“Cao nhân tại thượng, Nhân Gian Thần Quan…”
Ông dừng một nhịp đầy khí thế.
“Từ Huyền Chấn!”
Căn phòng im lặng. Đám người ngẩn ngơ nhìn ông với vẻ khá khó hiểu. Không khí chẳng hiểu sao trở nên buồn cười đến mức chính Huyền Chấn cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Cuối cùng Hứa Sỹ Tiên mỉm cười nhạt, giọng vẫn giữ vẻ ôn nhu.
“Từ Huyền Chấn?”
Y hơi suy nghĩ rồi lắc đầu.
“Tại hạ chưa từng nghe danh này trong Huyền Môn giới.”
Huyền Chấn nhướng mày.
Hứa Sỹ Tiên lại nói tiếp:
“Còn Nhân Gian Thần Quan… chức vị ấy trong Huyền Môn ai cũng từng nghe qua, nhưng từ lâu đã chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Người thời nay tự xưng như vậy, e rằng có chút…”
Y không nói hết, chỉ mỉm cười, nhưng ý tứ đã quá rõ.
Mấy người họ Huỳnh nhìn Hứa Sỹ Tiên rồi lại nhìn Huyền Chấn. Ánh mắt rõ ràng đã có thay đổi. Ngay cả Doanh Doanh vốn còn có chút cảm tình với ông, lúc này cũng không giấu được vẻ nghi vấn.
Hứa Sỹ Tiên lại chắp tay, thong thả nói:
“Nếu các vị tin tưởng, chuyện của đại lão gia, bần đạo sẽ cố gắng hết sức giải quyết, để không hổ danh Liên Tông Môn.”
Huỳnh Hạ Dũng cười, hai tay xoa nhẹ vào nhau.
“Phiền tiên sinh. Nếu giúp được cho cha, phí đại sự không thành vấn đề.”
Hứa Sỹ Tiên mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Y nói rất nhẹ, bộ dạng chẳng hề có chút tính toán.
“Bần đạo vốn hạ sơn để trừ yêu, cứu người, độ thế. Tiền bạc đối với người tu hành mà nói đều chỉ là vật nhiễu thân. Không cầu vật chất, không cầu danh lợi.”
Y dứt lời, mặt Huyền Chấn lập tức đỏ bừng lên.
Ông cảm giác như mấy câu vừa rồi không phải nói với Huỳnh Hạ Dũng mà đang cố ý đập từng chữ vào mặt mình.
Đám người họ Huỳnh nhìn một Hứa Sỹ Tiên đẹp trai, lãnh khốc, lại ăn nói nhã nhặn ý tứ, phong thái đạo mạo thanh thuần. Sau đó liếc qua Huyền Chấn, một lão đạo sĩ mập lùn, gương mặt nham nhở gian trá, mở miệng là mắng người. Hơn hết lại còn đòi hai trăm triệu phí trừ tà.
…
Cánh cổng lớn Huỳnh gia đóng lại phía sau.
Huyền Chấn đứng ngoài đường, nhìn hai cánh cửa kia một lúc lâu, đôi mắt trợn đến mức kính tròn cũng sắp trượt xuống.
“Dám đuổi ta!”
Ông nghiến răng, cây quạt trong tay đập bốp một cái vào lòng bàn tay.
“Được lắm! Đến lúc xảy ra chuyện, các ngươi đừng có chạy đến Ngọc Hoàng Các khóc lóc cầu xin. Lão gia ta xem mạng Huỳnh gia các người lớn đến đâu!”
Nói xong Huyền Chấn hậm hực quay người bỏ đi, bước chân cũng nặng hơn bình thường vài phần.
Chu Cửu Nhi từ đầu đến cuối chẳng bình luận một câu. Nàng chỉ khẽ mỉm cười, chiếc ô đỏ nghiêng nhẹ trên vai rồi thong thả bước theo bên cạnh ông.
Bóng hai người dần khuất xa dưới ánh nắng vàng.

0